Chào cả nhà :)Em đã theo dõi topic này từ lâu nhưng hôm nay mới gửi bài.Em muốn hỏi các chị về trường hợp của mình ạ. Em không xấu, cũng ưa nhìn, cao ráo dễ mặc đồ, biết cách làm điệu makeup (mặc dù luôn theo phong cách tự nhiên, kín đáo, thanh lịch (gần như em không mặc cái gì hở quá, ngắn quá bao giờ), màu sắc trung tính nhẹ nhàng, chứ không nổi bật. Các yếu tố khác cũng đều được coi là “bình thường” nhưng đến giờ vẫn cảm thấy mình thất bại trong tình yêu. Con trai khi tiếp xúc với em đều rất quý, thích nhưng chỉ có số ít là yêu vừa vừa, và không có ai chết mê chết mệt và hết lòng vì mình. Nên chuyện tình cảm không dang dở thì cũng đau khổ (vì tính em khá nhạy cảm, nên nếu chỉ cần cảm thấy người ta không hết lòng với mình thì cũng không tìm cách níu kéo làm gì). Em cũng chơi thân với nhiều con trai (vì từ nhỏ đến hết cấp 3 luôn học chuyên khối tự nhiên nên môi trường tiếp xúc đa số là bạn trai) và được rất nhiều người khen nói chuyện hay, biết lắng nghe và cảm thông (thật ra những người trước đó đã từng thích và yêu em đều vì điểm này, vì em không phải là người nổi bật trong đám đông, chỉ khi tiếp xúc trực tiếp mới dễ nảy sinh cảm tình).Em học hành chăm chỉ từ nhỏ (23 tuổi, đã có bằng thạc sĩ, đi du học từ đại học), lại là dân chuyên tự nhiên nên tính cách thẳng thắn, thật thà, có phần hơi “ngoan hiền” và chỉn chu (ví dụ như hiếm khi đi chơi về sau 10h30 tối), chưa bao giờ vào club, không biết uống rượu, bia… mặc dù trong suốt những năm sống ở nước ngoài thì việc đi club cuối tuần là rất bình thường và đơn giản. Nhiều người sẽ nghĩ dân chuyên khối tự nhiên lại mải học hành từ nhỏ như em sẽ khô cứng, nhàm chán, nên em muốn chú thích thêm là tuy học chuyên tự nhiên, nhưng em học giỏi văn, điểm văn luôn cao nhất lớp, có bài đăng báo, hồi cấp 2 thường xuyên được gọi vào đội tuyển văn. Ngoài ra, em cũng có rất nhiều sở thích khác như nghe nhạc (cuộc sống không lúc nào thiếu âm nhạc), chụp ảnh, đọc sách báo (em thừa hưởng thói quen từ mẹ là cô giáo dạy văn nên đọc sách, truyện từ nhỏ), đi du lịch, nấu nướng,v..v.. nên không phải là người khô cứng, nhạt nhẽo. (Không phải em đang PR bản thân đâu ạ :)…)Nhưng không hiểu sao, với chuyện tình cảm em vẫn luôn gặp trục trặc. Trong một mối quan hệ, em luôn thấy mình yêu đối phương hơn mặc dù lúc ban đầu thường là người ta có tình cảm với mình trước. Em cũng không biết cách tán tỉnh một người ban đầu chưa có tình cảm gì với mình (đa số đều là đối phương chủ động trước, em ở thế bị động) nên rất khâm phục các chị / bạn ở đây.Sau đó, cũng có lần tâm sự với một vài người bạn thân (là con trai) thì đều nhận được nhận xét là: sở dĩ con trai khi tiếp xúc thấy thích em nhưng ít khi nghĩ đến yêu đương nồng nhiệt vì em tạo cảm giác cho người ta thấy “khó tiếp cận”. Em cũng không hiểu sao lại tạo ra cảm giác “khó tiếp cận” cho đối tượng tiếp xúc với mình mặc dù em cũng dễ gần, thân thiện…Có khi nào một cô gái khiến con trai thấy mọi thứ đều ổn, hợp gout của mình, nhưng vẫn chỉ thích mà không yêu không ah?Mong nhận được chia sẻ của các chị / bạn :)Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
CHị cho rằng vấn đề của em chính là em đang bị thiếu lửa, thiếu 1 chút phá phách, 1 cá tính riêng, 1 chút bí ẩn. EM giản đơn, em chân thành, em dễ hiểu là tốt nhưng lại khiến người ta nhanh chán. Đừng dễ bảo, đừng quan tâm người ta quá, hãy thể hiện suy nghĩ riêng của mình, ý thích riêng của mình. Phụ nữ dễ bảo và chiều chuộng người yêu quá sẽ bị chán rất nhanh. Em cứ nhớ "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", điều này rất chuẩn đấy. Đa số đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ vừa dịu dàng, vừa cá tính (đó là người rất dễ chịu nhưng không thể điều khiển được họ, họ nhẹ nhàng, quan tâm, tinh ý nhưng có cách nghĩ của riêng mình, họ luôn luôn đổi mới và hoàn thiện bản thân, họ không than vãn mà luôn tiến lên phía trước - họ khiến nam giới luôn phải chạy theo họ, ở bên họ mãi không biết chán). Chúc em may mắn!
To summer_girl: Mình thấy bạn khá là giống cô bạn tên Quỳnh mà mình từng nhắc tới trong 1 chia sẻ trước đây. Cái gì ở bạn ấy cũng ổn, từ ngoại hình tới tính cách, từ công việc đến gia đình. Lúc đầu đàn ông rất thích tán tỉnh cô ấy vì trông hay hay lại là con nhà gia giáo, ngoan hiền ... nhưng khi đã " bập" vào thì họ lại " nhả" ra ngay. Họ bảo Quỳnh lành quá, ngoan quá đâm ra ... nhạt. Nói ra có vẻ nghịch lý nhưng thời bây giờ những cô gái biết ăn biết chơi ( mà các cụ ngày xưa hay dùng từ ăn chơi ý) lại dễ có 1 tình yêu đẹp, dễ " kiếm" 1 ông chồng được được hơn là các cô gái luôn nhét mình vào khuôn phép. Không phải lúc nào thật thà - ngoan - hiền - khuôn phép - chỉn chu cũng là tốt. Đôi khi nổi loạn chút chút cũng hay mà. Sở dĩ đàn ông dễ chán bạn - cho dù bạn tốt, dễ gần, biết lắng nghe ... đi chăng nữa là vì chơi với bạn người ta thấy " an toàn " quá, là vì bạn chẳng có sự đột phá nào hết. Bạn giống như 1 bài văn, 1 bài toán mẫu vậy. Hay đấy, nhưng vì nó là " mẫu" nên chẳng có sắc riêng gì cả. Bạn nên tìm hiểu thật kĩ tâm lý đàn ông ( và cả tâm lý đàn bà nữa) và đừng ngại thể hiện mình. Những bài viết của chị Thỏ Bông sẽ rất hữu ích cho bạn trong việc này.
Hic, mình cũng đang buồn trong chuyện tình cảm quá....Tình cảm anh ấy dành cho mình thì cứ nhạt phai, còn mình thì... cứ níu kéo...Buồn quá...
http://i1005.photobucket.com/albums/af179/thanhhuong1711/DSC_2311_zpsdec4cd79.jpg"/>http://i1005.photobucket.com/albums/af179/thanhhuong1711/DSC_2313_zps7f0d8656.jpg"/>http://i1005.photobucket.com/albums/af179/thanhhuong1711/DSC_2312_zpsff36a246.jpg"/>