Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường mầm non Ban Mai - Khu ĐT Văn Quán Hà đông
Hóa ra mẹ Mi*nhon cũng hay tham gia diễn đàn này nhỉ.
Đúng là tình hình có vẻ ổn rồi. Nhưng mình mới phát hiện ra, các cô giáo được dặn dò là nếu có ai hỏi đến việc này, thì chỉ được nói là các con bị thủy đậu chứ không phải chân tay miêng. híc.
Mình ủng hộ mẹ Mi*nhon về việc không nên đi phong bì riêng cho các cô hàng tháng. Như vậy là tự mình làm hư các cô, xong lại đi kể lể với mọi người về việc ngành giáo dục bây giờ phải đi đôi với tiền, đó là tại mình chứ đâu phải tại các cô. Vì ở trường này, các cô cũng ko hề tỏ thái độ vòi vĩnh hay đối xử ko tốt với các con để yêu cầu các phụ huynh phải có thành ý gì đó. Nên mechuot83 đừng như vậy nữa nhé, mà kể ra đang như thế rồi, tự nhiên lại cắt đột ngột thì cũng hơi ngại nhỉ, nhưng mẹ có thể giảm cường độ đi rồi ngưng hẳn, các cô đỡ sốc :D.
Đối với mình thì 20/11 ngoài việc lớp có phong bì chung cho các cô rồi, mình vẫn đi riêng nhưng chỉ là 1 món đồ nhỏ nhỏ, các cô đều được nhận giống nhau, cũng chỉ là thể hiện sự quan tâm của mình tới các cô chứ ko tính về giá trị kinh tế. Mình cũng rất ghét kiểu đến ngày đó, đi riêng, cầm phong bì thập thò phát cho từng cô, cảm thấy phi giáo dục quá. Mình nghĩ sự quan tâm của PH đến các cô giáo cũng phải mang ý nghĩa thực sự, đó là sự chia sẻ đến gia cảnh, công việc, tình cảm với các cô.
Ngày trước khi con gái mình học mẫu giáo 5 tuổi, mình thân thiện với tất cả các cô giáo lắm, có những hôm rảnh rồi rỗi, ngôi buôn với các cô đến tối mịt, dù vậy, nhưng ko bao giờ mình đi phong bì cho các cô cả, chỉ tặng quà. Các ngày bình thường, thỉnh thoảng mình mang hoa quả đến cho các cô (vì nhà mình rất sẵn hoa quả), có 1 cô ngày ấy mang bầu, mình thỉnh thoảng mua cho cô 1 chục quả trứng gà cho cô bồi bổ, chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng là sự quan tâm thực sự. Ngày đó, em trai mình hay đi câu cá, câu được rất nhiều, toàn cá to, thỉnh thoảng mình mang cả cá đến cho các cô. Mình cảm thấy giữa mình và các cô có sự thân thiện như bạn bè ý. Nên bản thân con gái mình rất quý các cô và ngược lại. Bây giờ con gái mình về trường công học lớp 1 rồi, nhưng mình và các cô đó vẫn rất quan hệ rất tốt.
Hãy tự mình làm trong sạch môi trường giáo dục các mẹ ạ, đừng đổ lỗi cho các cô.
12:01 CH 23/11/2011
Trường mầm non Ban Mai - Khu ĐT Văn Quán Hà đông
Chào các mẹ.
Các mẹ bán tán về trường Ban Mai sôi nổi quá, kể ra mình cũng lười thật, có tận 2 đứa con học trường này mà hôm nay mới tham gia.
Nghe các mẹ bức xúc về nhiều chuyện, nhưng chưa thấy nói đến 1 chuyện giật gân vừa mới xảy ra. Mình mới nghe được thông tin có 1 lớp nhà trẻ có tới 5 hay 7 cháu nhiễm bệnh chân tay miệng rồi đó. Nhưng nhà trường tuyệt nhiên bưng bít thông tin, và chắc cũng ra chỉ thị cho các cô giáo không được tiết lộ chuyện này cho các cha mẹ học sinh. Nên hầu như không ai biết tin giật gân này.
Các mẹ nghĩ xem, 1 bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội mắc bệnh chân tay miệng, ngay lập tức được đưa lên hẳn chương trình thời sự của VTV3 để thông cáo tới toàn dân có biện pháp phòng ngừa. Thế mà 1 lớp có tới 7 em bị nhiễm bệnh, nhà trường lại bịt kín thông tin ko để rò rỉ ra ngoài. Thật đáng sợ, họ chỉ lo bảo vệ cái danh tiếng của họ mà không lo bảo vệ tính mạng cho các con học sinh. Kể cũng đáng để bảo vệ chứ. 1 trường danh tiếng như thế, lớn như thế, hoành tráng như thế, lại còn mang tính chất quốc tế nưã, thế mà lại có nhiều học sinh nhiếm bệnh như vậy, trong khi các trường công (là những trường luôn bị coi là yếu kém về chất lượng và cơ sở vật chất) thì chưa thấy có trường nào bị nhiễm cả. Thế bảo sao họ chả bưng bít thông tin. Tình hình này, có khi cho con nghỉ học 1 thời gian, mình phải tự bảo vệ con mình thôi, chứ chờ được vạ thì má đx xưng.
11:14 SA 17/11/2011
Mẹ và con gái tắm chung - Nên hay không
Đúng là tùy từng vào đứa trẻ để mà ứng xử, với con gái mình thì mình thấy không nên tắm chung với con, càng không nên để con tắm chung với bố, vì kể cả khi bé 3 tuổi, bé cũng đã nhận thức được.
Khi con gái mình 3 tuổi, một lần cả 2 mẹ con đều bị đổ đồ ăn vào người nên đã tắm chung, nó rất tò mò về cơ thể của mẹ và hỏi rất nhiều. Mình đều trả lời con mà không trốn tránh. Lúc đó bé rất hồn nhiên và không nghĩ ngợi gì cả (đó chỉ là do mình nghĩ thế), nhưng mình cũng không ngờ là việc đó vẫn thường xuyên nằm trong ý nghĩ của bé. Vì có một lần khi bé đã 4 tuổi, bé nói với mình: mẹ ơi, con không thích lớn đâu. Mình hỏi tại sao, và bé trả lời làm mình choáng luôn: Vì con không thích cơ thể con mọc nhiều râu giống như mẹ, con thấy xấu lắm, chả đẹp gì cả. Tự nhiên, mình cảm thấy đã làm cho khối óc trong sáng của con trẻ cứ phải quẩn quanh với những suy nghĩ vớ vẩn kia. Và đến tận bây giờ, khi bé đã hơn 5 tuổi, nhưng thỉnh thoảng khi tắm cho bé bé vẫn hỏi: mẹ ơi, thế ai lớn lên cũng mọc râu trên người à?
Giáo dục giới tính là quan trong, nhưng ở mỗi độ tuổi chúng ta có sự giáo dục khác nhau cho con trẻ. Ở tuổi mẫu giáo này, chúng ta chỉ cần giáo dục cho con hiểu được đó là một bộ phận cơ thể mà con cần phải bảo vệ, ngoài mẹ ra con không được để ai chạm vào, nếu không con sẽ bị đau. Con chưa thể hiểu được về việc bị xâm hại tình dục hay gì gì khác ngoài tầm nhận thức ở tuổi của mẫu giáo này. Khi con đến tuổi dậy thì, chúng ta sẽ dần dần chỉ bảo cho con những thay đổi con sẽ gặp phải và động viên để con không cảm thấy bỡ ngỡ hay xáo trộn.
Theo quan điểm của mình, đâu phải cứ tắm chung với con thì mới có thể giáo dục giới tính cho con. Mình có thể vừa tắm cho con vừa chỉ bảo cho con trên chính cơ thể con mà, đâu phải mang cơ thể mẹ ra để giáo dục chứ. Nhất là mẹ nào để cho bố tắm chung với con gái đến tận 3, 4 tuổi, thì mình phê phán kịch liệt đó. Đây không phải là chuyện bố mẹ giấu con cái như bạn nào đó nói ở trên, nếu chúng ta cái gì cũng phơi bầy ra được như thế, thì ngay từ khi con nhỏ, con đã không có ý thức phải gìn giữ cơ thể mình trước người khác rồi.
Cũng là giáo dục giới tính, nhưng phải có cách thức khoa học thì con cái mới có thể đi đúng hướng được. Trước khi để chúng nhìn thấy thì chúng ta phải làm cho con hiểu về nó kèm theo hình ảnh để con nhận biết. Sau đó, đến khi thực tế con có nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng thấy đó là chuyện bình thường. Còn khi chưa biết đó là cái gì, con nhìn thấy sẽ cảm thấy rất tò mò và muốn khám phá. Khi đó bạn có ra sức giải thích, tuyên truyền đi chăng nữa, cũng khó lòng có thể làm vơi đi cái trí tò mò non nớt muốn khám phá kia. Như thế thật là nguy hiểm đúng không các bạn.
Đúng là khi sinh ra một đứa con thì hạnh phúc ngập tràn, nhưng để có một đứa con gọi là trưởng thành thì thật là truân chuyên, vất vả./
Chúc các mẹ tìm ra được hướng giáo dục đúng đắn nhất cho các thiên thần của mình. Cố gắng hết mình để sau này không phải rơi nước mắt khi phát hiện một điều gì đó choáng váng về con giống như nhiều mẹ đang có con gái ở độ tuổi 15.
07:31 CH 18/02/2011
Có lúc mình đánh con "dã man"
Chào các mẹ!
Con gái mình năm nay 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Ban Mai (Văn Quán - Hà Đông). Hôm nay, khi đang tắm cho con, con kể cho mình nghe về em Linh:
- Con bảo: em Linh thỉnh thoảng hư lắm mẹ ạ, nhưng mẹ Hiền của em Linh hiền lắm, chẳng bao giờ đánh em Linh cả, em làm gì cũng được, không bao giờ bị ăn đòn. Thế sao mẹ không hiền như mẹ Hiền của Linh?
- Mình trả lời: mẹ cũng hiền mà, thế con thấy mẹ không hiền à?
- Không, mẹ ghê gớm lắm
- Thế con thích mẹ hiền giống như mẹ Linh để làm gì?
- Để con được đi chơi. Mẹ ngày nào cũng không cho con sang nhà chú Thắng chơi (hàng xóm nhà mình). Nếu con cứ đi là mẹ đánh đòn, mẹ chả ghê gớm còn gì nữa.
Các mẹ nghĩ xem, nếu con các mẹ nói như thế, các mẹ sẽ nối tiếp câu chuyện bằng cách trả lời con thế nào? Còn mình thì xoay qua chuyện khác bằng cách bảo con lau khô người để mặc quần áo và con quên luôn câu chuyện đang nói giở
07:29 CH 16/09/2010
Cho bé đi trẻ, kinh nghiệm và bức xúc
Mẹ Viẹt thân mến!
Quả là đau đầu khi con ở giai đoạn này. Con gái mình đã 5 tuổi và cháu được liệt vào danh sách nghịch và bướng hàng đầu của lớp. Đúng là đối với những con có cá tính bướng bẩm sinh như thế thì sự thành công trong việc giáo dục các con quả là 1 thành quả lớn lao.
Khi con gái mình 3 tuổi, con làm sai mẹ mắng là lăn đùng ra khóc, gào lên, rồi cố tình ho, xong là nôn hết những gì vừa ăn thậm chí là ăn từ sáng. Mình cầm roi tét vào mông bắt phải xin lỗi mẹ, nhưng con thậm chí ăn mấy cái roi rồi mà nhất định ko chịu nói xin lỗi, thậm chí hai mẹ con giao tranh hết cả tiếng mà vẫn chưa chịu nói. Mình ngồi thụp xuống thất vọng, ko biết phải làm gì bây giờ, lúc đó mình nghĩ nếu cất roi đi thì coi như mình chịu thua con rồi, lần sau chắc chắn sẽ tệ hơn. Và mình quyết định đánh tiếp, lần này đánh thật đau, ko dọa nữa. Mình đánh đau đến nỗi con ko cất thành tiếng khóc đc, và cuối cùng cũng phải cất lời: con xin lỗi mẹ. Sau đấy mình kiểm tra vết roi vừa đánh, nhìn cũng xót xa lắm nhưng vẫn phải thế, ôm con vào lòng vỗ về nó, mình hỏi: con có đau ko, con trả lời: con có, mẹ đánh con rồi còn hỏi con thế. Mình hỏi lại: thế con có biết tại sao con bị ăn đòn không, tại vì con hư đấy, mẹ rất không yêu những em bé hư, lại hay khóc nhè, ăn vạ.
Nhưng mẹ Vịt biết ko, ngay hôm sau các con lại quên ngay ý mà, nếu mình không áp dụng tiếp thì con sẽ lặp lại thói quen cũ. Khi con gái mình ở độ tuổi 3 đến 4 cũng có những dấu hiệu giống Vịt nhà mình lắm và bé hay bị ăn đòn nhất. Khi bé giơ tay đánh trả người lớn, lập tức lấy roi đánh vào lòng bàn tay (nhớ là đánh thật đau bé mới sợ), khi bé đòi gì không được, lăn đùng ra giữa nhà ăn vạ gào khóc, lập tức lấy roi đánh vào mông thật đau. Đối với trẻ, chỉ được đánh bé ngay lập tức sau khi bé phạm lỗi, nếu không bé sẽ ko thể nhớ đc là vì sao lại bị ăn đòn. Và tuyệt đối, khi đang đánh đòn bé, không được để một người lớn nào khác bênh vực, vỗ về. Bạn mới chính là người vỗ về bé sau khi bé nhận lỗi, chứ không phải ai khác. Có những thời gian mình đánh nhiều đến nỗi cũng lo sau này bé trai đòn thì chết. Nhưng mình rút ra 1 kinh nghiệm, ngay sau khi đánh bé, bé đã xin lỗi mẹ, mình phải vỗ về an ủi bé, rằng không phải là mẹ không yêu con, mà bởi vì con hư, không nghe lời nên mới bị ăn đòn. Nếu từ mai con không hư thế nữa, con sẽ không bị ăn đòn và mẹ sẽ yêu con nhiều hơn nữa.
Con gái mình bây giờ đã 5 tuổi và ổn hơn rất nhiều rồi. Không bao giờ nói dối mẹ dù chỉ là 1 việc nhỏ (1 lần bé đi vệ sinh xong quên không rửa tay, mình hỏi con đã rửa tay chưa, bé sợ mẹ mắng nên nói dối con rửa tay rồi. Nhưng nhìn thái độ của bé mình biết là bé nói dối, mình đánh đòn bé thật đau về tội nói dối chứ ko phải về tội quên không rửa tay. Sau này, kể cả những việc ở lớp khi đón về mẹ hỏi, cũng kể thật hết không dám nói dối). Bé đã biết giúp mẹ những việc lặt vặt và không bao giờ đòi đi theo mẹ nếu mẹ phải ra ngoài, thậm chí còn nói: mẹ ơi con không đòi theo mẹ đâu, con sẽ trông nhà cho mẹ, mẹ đi nhanh về sớm với con nhé. Bạn sẽ rất cảm động sau những nỗ lực đó đấy. Nếu con đòi hỏi gì trên đường đi lớp về, mình chỉ cần nói: mẹ rất không yêu trẻ con nào mà cứ nhìn thấy gì cũng đòi mẹ mua. Nếu con ngoan, mẹ sẽ tự động thưởng quà cho con mà không cần con phải đòi (đương nhiên là bé chỉ nghe lời sau khi đã bị ăn nhiều đòn vì tội gào khóc khi đòi quà không được).
Bạn hãy tìm ra phương pháp hữu hiệu để giáo dục con bạn nhé. Đối với mình, mình thấy câu nói này của người Hàn Quốc rất hay: trừng phạt thì phải như vũ bão, còn khen thưởng thì phải từ từ. Những dấu hiệu đó của con không phải vì con đi lớp mà trở lên như thế mà vì đến lứa tuổi đó con nhận thức được phương cách để bắt người lớn phải đáp ứng yêu cầu của mình, cũng có thể do khi đi lớp con giao tiếp nhiều và nhận thức nhanh hơn hoặc nhìn thấy được cách đó của những trẻ khác ở lớp. Nhưng về bản chất, đi lớp vẫn là một việc tích cực. Chính vì thế mà nhà trường luôn kêu gọi phụ huynh phải kết hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục con cái. Bạn hãy đừng để những dấu hiệu ban đầu của bé này trở thành thói quen của bé.
Chúc bạn thành công.
07:38 CH 14/09/2010
HN - Tìm nhà trẻ, trường mầm non cho bé - Hỏi và...
hix hix, sao không ai giúp tôi vậy? Khu Văn Quán nhiều trường quá nên không biết nên chọn trường nào. Các mẹ ơi giúp mình với
06:24 CH 13/09/2010
HN - Tìm nhà trẻ, trường mầm non cho bé - Hỏi và...
Chào các mẹ yêu quý!
Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia diên đàn này, với mong muốn là được cùng các mẹ chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm trong việc chăm sóc và giáo dục các thiên thần nhỏ bé.
Gia đình nhỏ bé của mình đã có 2 thiên thần rồi, con gái lớn của mình đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non Ban Mai. Bé cũng vừa nhập học từ tháng 08/2010, trước đây bé học ở trường mầm non công gần nhà. Nói chung, khách quan mình thấy rất yên tâm, cơ sở vật chât tốt, phòng học rộng rãi thoáng mát, trường có khuôn viên rộng rãi cho trẻ chơi đùa, cô giáo rất nhẹ nhàng, chăm sóc tốt, quan tâm tới trẻ. Mình thấy hài lòng với khối mầm non của trường này.
Tuy nhiên, mình nghe được nhiều thông tin khối tiểu học thì lại không được tốt, nhưng cũng ko biết cụ thể là không tốt như thế nào nên cũng lo lắng lắm vì sang năm con gái học lớp 1 rồi. Có mẹ nào biết thông tin gì chia sẻ cho mình với.
Con trai thứ 2 của mình được 15 tháng rồi, hôm qua mình cũng đăng ký cho con vào Ban Mai nhưng nghe chừng ko được vì danh sách đông lắm rồi. Mình nghe nói trường Việt Úc cũng được nên đang muốn tìm hiểu. Các mẹ chia sẻ luôn cho mình nghe với.
Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
12:15 CH 11/09/2010
v
Vit-Bi-yeu
Bắt chuyện
569
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đúng là tình hình có vẻ ổn rồi. Nhưng mình mới phát hiện ra, các cô giáo được dặn dò là nếu có ai hỏi đến việc này, thì chỉ được nói là các con bị thủy đậu chứ không phải chân tay miêng. híc.
Mình ủng hộ mẹ Mi*nhon về việc không nên đi phong bì riêng cho các cô hàng tháng. Như vậy là tự mình làm hư các cô, xong lại đi kể lể với mọi người về việc ngành giáo dục bây giờ phải đi đôi với tiền, đó là tại mình chứ đâu phải tại các cô. Vì ở trường này, các cô cũng ko hề tỏ thái độ vòi vĩnh hay đối xử ko tốt với các con để yêu cầu các phụ huynh phải có thành ý gì đó. Nên mechuot83 đừng như vậy nữa nhé, mà kể ra đang như thế rồi, tự nhiên lại cắt đột ngột thì cũng hơi ngại nhỉ, nhưng mẹ có thể giảm cường độ đi rồi ngưng hẳn, các cô đỡ sốc :D.
Đối với mình thì 20/11 ngoài việc lớp có phong bì chung cho các cô rồi, mình vẫn đi riêng nhưng chỉ là 1 món đồ nhỏ nhỏ, các cô đều được nhận giống nhau, cũng chỉ là thể hiện sự quan tâm của mình tới các cô chứ ko tính về giá trị kinh tế. Mình cũng rất ghét kiểu đến ngày đó, đi riêng, cầm phong bì thập thò phát cho từng cô, cảm thấy phi giáo dục quá. Mình nghĩ sự quan tâm của PH đến các cô giáo cũng phải mang ý nghĩa thực sự, đó là sự chia sẻ đến gia cảnh, công việc, tình cảm với các cô.
Ngày trước khi con gái mình học mẫu giáo 5 tuổi, mình thân thiện với tất cả các cô giáo lắm, có những hôm rảnh rồi rỗi, ngôi buôn với các cô đến tối mịt, dù vậy, nhưng ko bao giờ mình đi phong bì cho các cô cả, chỉ tặng quà. Các ngày bình thường, thỉnh thoảng mình mang hoa quả đến cho các cô (vì nhà mình rất sẵn hoa quả), có 1 cô ngày ấy mang bầu, mình thỉnh thoảng mua cho cô 1 chục quả trứng gà cho cô bồi bổ, chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng là sự quan tâm thực sự. Ngày đó, em trai mình hay đi câu cá, câu được rất nhiều, toàn cá to, thỉnh thoảng mình mang cả cá đến cho các cô. Mình cảm thấy giữa mình và các cô có sự thân thiện như bạn bè ý. Nên bản thân con gái mình rất quý các cô và ngược lại. Bây giờ con gái mình về trường công học lớp 1 rồi, nhưng mình và các cô đó vẫn rất quan hệ rất tốt.
Hãy tự mình làm trong sạch môi trường giáo dục các mẹ ạ, đừng đổ lỗi cho các cô.