Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên chờ đợi không?
Cảm ơn mọi người đã vào động viên và góp ý cho mình. Mình cũng xin lỗi là mình viết dài quá nên bắt khổ mọi người đọc. Xin lỗi mọi người nhé.
Mình cũng bình tâm hơn nhiều và những lời khuyên của mọi người làm mình thấy vững tin hơn. Viết ra chia sẻ thế này mình cũng thấy nhẹ lòng hơn. Mình đã cố gắng hết sức và để biết rằng trong cuộc sống cái gì cũng có giá của nó. Đây sẽ là bài học cho mình, một bài học đau đớn nhưng mình phải chấp nhận.
Hiện giờ mình vẫn đang tập trung vào công việc của mình và thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa lắm.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
12:01 CH 04/12/2008
Có nên chờ đợi không?
Cảm ơn mọi người rất nhiều đã vào phân tích và động viên cho em. Những gì mà mọi người phân tích là toàn bộ những gì lý trí mách bảo em. Em suy nghĩ rất nhiều và nhứng gì mà lý trí phân tích cũng như mọi người khuyên em. Em phân vân vì tình cảm của em vẫn còn.
Em đã nói chuyện hết với anh ấy và sẽ không gặp nhau nữa. Chuyện tương lai là cái gì đấy quá xa vời và em cũng không mong có được hạnh phúc trên sự đau khổ của người con gái khác. Dù gì thì cô ấy cũng là một người yêu anh ấy.
Giờ em đang để lý trí lên trên con tim và vẫn tiếp tục làm những công việc của mình. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
02:17 CH 02/12/2008
Có nên chờ đợi không?
Cảm ơn rất nhiều mọi người đã vào chia sẻ với em. Em hiểu những gì mọi người nói và nói thực anh ấy là người rất ích kỷ. Như em đã nói ở trên và cũng trực tiếp nói với anh ấy điều đấy. Em cũng đồng ý là sẽ dừng lại và không muốn gặp anh nữa. Tình yêu cũng không thể ngày một ngày hai mà hết được nên em nghĩ rồi thời gian sẽ xóa nhòa. Cụ thể câu chuyện của em không một ai biết, bố mẹ và bạn bè không một ai biết ngoài cô bạn thân. Đắn đo lắm em mới viết câu chuyện lên đây để mong mọi người chia sẻ và giúp em có cái nhìn khách quan hơn. Như em đã nói, em quyết định không gặp nhau và mong anh ấy quay trở về với gia đình anh ấy và vun đắp cho gia đình của anh ấy. Mặc dù anh ấy không muốn nhưng anh ấy đã lựa chọn và tự quyết định. Giờ phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Không thể lại một lần nữa mong em làm chỗ dựa tinh thần ... Em đã phải thốt lên với anh ấy rằng sao cái kế hoạch của anh ích kỷ và làm tổn thương em đến như thế? Em đã nói hết với anh ấy, anh ấy cầu xin em không suy nghĩ nhiều, cứ để mọi thứ nhẹ nhàng trôi và vun đắp lòng tin là bọn em sẽ có ngày quay trở lại với nhau. Em không thể không suy nghĩ được. Con người chứ có phải gỗ đá đâu và thử hỏi trên đời này có người phụ nào lại hàng ngày nhớ thương người đàn ông của mình khi người đàn ông đấy vì nghĩa vụ gia đình phải ở bên người con gái khác?? Em nghe như tiểu thuyết và thật sự lúc nào nước mắt cũng rơi. Anh ấy cứ dằn vặt như thế, rồi nói không có em anh ấy sẽ không làm được điều gì? Rồi đây là lúc hai đứa động viên nhau để vượt qua khó khăn. Động viên thế nào khi giờ mỗi người một cuộc sống. Về pháp luật và gia đình, tất cả đều đứng về phía vợ anh ấy. Em giờ đây cũng ko có tư cách gì để nói chuyện với cô ấy. Kể cả câu chuyện cô ấy tranh giành anh ấy với em là có thật đi chăng nữa nhưng giờ dù gì cô ấy cũng là người có được anh ấy và pháp luật đang đứng ra bảo vệ cô ấy. Còn em giờ có nuôi dưỡng tiếp lại trở thành kẻ thứ 3. Thật trớ trêu. Em đủ bình tĩnh để hiểu những vấn đề anh ấy đang đối xử với em. Với em về tình cảm em vẫn còn yêu, về lý trí em đã phân tích vấn đề như mọi người đã nói với em. Giờ mọi người nói anh ấy như thế, em hiểu và em đã không mù quáng. Em không hề muốn nghĩ xấu cho ai hết và đều làm mọi việc ở mức tốt nhất có thể. Để về sau em không còn phải hối hận điều gì. Chuyện về sau tương lai dài lắm, em cũng không thể ngồi chờ một cái ly hôn, một điều chắc chắn cũng làm người phụ nữ khác phải thay đổi. Nếu cô ấy biết anh ấy ko yêu nhưng vẫn kiên quyết lấy thì đấy là lựa chọn của cô ấy, cách mà cô ấy lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Em chỉ thấy tiếc cho cô ấy. Giờ mọi người khuyên em nói và hành động như nào để cho anh ấy đừng dằn vặt em và đừng làm khổ em như thế này nữa. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.
03:45 CH 01/12/2008
Có nên chờ đợi không?
Buổi trưa hôm đấy bọn em gặp nhau. Khoảng cuối tháng 9 hay đầu tháng 10/2008. Hai đứa gặp nhau thì òa khóc. Bao khổ đau dồn nén em ko kiềm chế nổi khóc như một đứa trẻ trước mặt anh ấy. Anh ấy cũng thế. Chưa bao giờ em thấy một người đàn ông nào khóc nhiều như thế. Anh ấy cứ ôm em mà khóc. Thật sự cả buổi trưa hai đứa ko nói đc gì và chỉ khóc thôi. Em nói sao anh ác với em như thế? Và anh chỉ nói là xin lỗi và anh nói cả cuộc đời này anh chịu ơn em và anh ấy hiểu anh ấy yêu em như nào và em đáng quý như nào. Nhưng tất cả giờ để làm gì khi anh đã đi lấy vợ như thế. Em bẽ bàng làm người thua cuộc thôi. Sau đấy phải vào làm nên anh có hẹn em tan làm cho anh gặp em để anh ấy nói hết sự thật. Em đồng ý vì cũng muốn biết rõ ngọn ngành. Sau đấy bọn em gặp nhau, anh ấy vừa khóc vừa nói với em. Anh ấy nói bố mẹ phản đối chuyện của em và anh ấy vì em nhỏ bé, em có một chút tật nhỏ ở chân. Điều này anh ấy đã biết từ khi bọn em mới yêu nhau. Anh nói không có gì cả vì thực sự nó cũng chẳng có vấn đề gì, nó không hề ảnh hưởng gì, em vẫn như mọi người bình thường và chỉ vì yếu tố thẩm mĩ một chút xíu thôi. Chỉ cần khi em đi mua giầy chọn khéo một chút thôi là che được hết. Nhưng bố mẹ anh ấy lại nghĩ khác, mẹ anh ấy sợ về sau ảnh hưởng đến con cái và sợ về sau con cái sẽ bị lùn không cao được. Nhất quyết bố mẹ anh ấy phản đối và bắt anh ấy lựa chọn là em hay là gia đình. Lúc yêu nhau em cũng chỉ đoán là bố mẹ anh ấy chưa phải là quý em hoàn toàn, tất cả cư xử là vì phép lịch sự thôi. Em hiểu điều đó nên cư xử cũng rất chừng mực. Mặc dù em cũng có hỏi anh lý do là sao nhưng anh đều bảo không, bố mẹ anh quý em. Rồi các cụ ở quê không tiếp xúc với mình nhiều nên cũng khó thể hiểu mình. Em cũng tin vào những gì anh ấy nói. Bố mẹ anh ấy phản đối và nói không bao giờ tổ chức đám cưới cho. Sau đấy bố anh ấy còn ép anh ấy là nếu ko bỏ em thì bố anh ấy sẽ không đi mổ. Mà không đi mổ là nguy hiểm đến tính mạng của bố anh ấy. Rồi cô ấy là người yêu cũ của anh. Anh chia tay nhưng cô gấy vẫn một mực yêu anh và vẫn tự chủ động về quê anh để chăm sóc bố mẹ anh ấy. Bố mẹ anh ấy thì rất quý cô ấy. Cùng quê với anh, bố mẹ lại biết nhau, rồi cô ấy cao ráo, hình thức cũng xinh xắn. Bố mẹ anh ấy nói chỉ có tổ chức đám cưới cho anh ấy và cô ấy thôi. Với em thì không bao giờ. Anh ấy nói, anh ấy đã dùng hết nhẹ nhàng, cương quyết mà không được. Anh ấy lại thêm sức ép về gia đình về bệnh tật của bố. Trước khi bố anh ấy mổ, bác ấy linh tính biết sẽ có chuyện chẳng lành nên ép anh ấy hòan tất toàn bộ thủ tục xin cưới cô ấy vì bố anh ấy còn khỏe còn làm được. Sau đấy bố anh ấy phải đi mổ luôn và tình hình sức khỏe đúng như bác ấy linh tính, bố anh ấy rất yếu sau khi mổ và giờ đây người sống nhưng gần như trí nhớ ko phục hồi và không kiểm soát được một số sinh hoạt cá nhân. Mọi chuyện của anh ấy và cô ấy như chuyện đã rồi và anh ấy phải làm theo. Một hôn nhân không tình yêu, do gia đình ép lấy, do cô gái kia nhất quyết lấy… Anh ấy còn nói, cô ấy bảo chỉ cần sống với anh thôi như thế là đủ với cô ấy, cô ấy biết anh ấy ko hề yêu cô ấy chút nào nhưng cam chịu và tình nguyện sống như thế. Anh ấy nói, cô ấy chấp nhận như thế. Anh ấy nói căm thù cô ấy vì vì cô ấy mà bọn em mất nhau, gia đình anh ấy ép anh ấy phải cưới cô ấy. Em lúc đấy tai nghe như ù đi, thật giả lẫn lộn, em chẳng còn hiểu thế nào. Anh ấy vừa kể vừa khóc. Khóc như một đứa trẻ. Và nói giờ anh ấy nói ra được cũng nhẹ lòng. Anh ấy sợ em buồn nên giấu em suốt chỉ muốn một mình anh chịu đựng sự căng thẳng thôi. Anh ấy biết là anh ấy hoàn toàn sai lầm và bây giờ anh ấy đang phải chịu trả giá. Một hôn nhân không tình yêu, vợ chồng suốt ngày cãi nhau, vì tính cô ấy rất trẻ con, ngay cả hôm đón dâu cũng cãi nhau. Rồi không hòa hợp, anh đi làm về là lại gặp bạn bè để uống rượu, không muốn về nhà rồi cuộc sống địa ngục. Em nghe thực ra em cũng tin và em thấy thương anh ấy. Em nghĩ chuyện như trong tiểu thuyết hay phim ảnh gì gì đó chứ chẳng có ngoài đời. Giờ đây em đang phải đối mặt đang phải nhỏ nước mắt đây. Em nghĩ em khóc hết nước mắt rồi nhưng không, vẫn còn, chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã khóc rồi. Sau đấy, anh nói em cho anh ấy cơ hội, cho anh ấy thời gian để hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Sau đó 2 hoặc 3 năm anh ấy sẽ ly dị vợ và bọn em sẽ trở về với nhau. Trong thời gian này em tập trung đi du học rồi sau đó bọn em sẽ về với nhau. Trời ơi, em hét lên với anh ấy rằng, anh bị điên à? Sao anh lại ích kỷ và tham lam đến thế?? Anh ấy nếu ko có em, ko có tình yêu của em thì anh ấy chết từ lâu rồi, giờ em là điểm tựa cho anh ấy rồi có niềm tin bọn em sẽ về được với nhau. Em nói với anh ấy là không, chuyện gì đến nó sẽ đến, chuyện 2 hay 3 năm nữa thì cứ để lúc đấy đến rồi bàn và giờ chẳng nhẽ anh lại biến em thành kẻ thứ 3 đang tâm chia cách gia đình nhà anh? Anh ấy nói, không có em thì gia đình này cũng sẽ tan nát, anh sẽ bỏ đi thật xa và sống một mình. Rồi anh ấy nói, giờ tương lai là nằm trong tay bọn em, rồi bọn em cần có lòng tin. Em suy nghĩ nhiều, cũng tin những gì anh nói, nhưng lúc nào đấy lý trí của em lại lên tiếng và rồi em lại gạt đi. Nhưng dù gì em vẫn là con gái, thật sự thấy anh ấy như thế lòng em cũng không can tâm, em cứ nghĩ mình ko thể nào lấy một trái tim băng giá để đối xử lại với người mà mình yêu thương. Rồi em lại add nick của anh ấy, rồi lại chat với anh ấy. Thông thường là những câu hỏi nhờ dịch sang tiếng Anh, nhờ em kiểm tra câu viết lệnh bằng TA có chuẩn không, rồi quan tâm em, chăm sóc em. Em lại vào cơn u u mê mê. Em thấy thất vọng cả về em vì sau bao cố gắng em làm để lấy lại thăng bằng thì giờ đây lại thế này. Em suy nghĩ nhiều và quyết tâm ko liên lạc với anh gì nữa. Em nói với anh ấy em và anh yêu nhau như thế nào cả hai đều biết nhưng giờ mọi chuyện đã khác, anh không thể trốn được hoàn cảnh là giờ đây anh đã có vợ và em không thể nào là người thứ 3 như thế được. Anh ấy nói, nếu không có em động viên, anh ấy sẽ không thể nào làm được việc gì. Em đã thay đổi điện thoại, nhưng rồi không, anh ấy vẫn tìm cách liên hệ với em. Rồi anh ấy nói những ngày mất liên lạc với em anh ấy như điên dại và không làm được việc gì. Em cũng đến chết mất. Em không thể hiểu nổi mọi thứ đang như thế nào nữa. Tất cả chỉ là những gì em nghe từ phía anh ấy. Em không có một ai để kiếm chứng. Bạn bè anh ấy em không chơi thân nhiều nên cũng không tiện để hỏi. Giờ đây cũng chẳng có cớ gì để hỏi. Em gái anh ấy thì gần như bảo vệ anh trai, cũng giấu em và không nói cho em biết. Trong lòng em cũng đã có những lúc nghĩ rằng bọn em sẽ về với nhau, rằng anh ấy sẽ ly dị. Thực sự em còn yêu anh ấy rất nhiều. Nhiều hơn tất cả những gì em đã từng nói với anh ấy vì em hiểu em yêu cái con người ý trí và vượt qua khó khăn như anh ấy, em yêu sự tốt tính của anh ấy … nhưng những gì anh ấy đang làm bây giờ lại cho em thấy anh ấy là người yếu đuối và hèn kém nhất mà em từng biết. Anh ko đủ sức mạnh để bảo vệ tình yêu, anh không đủ ý chí để nói không với cái đám cưới đó. Anh lừa dối và giấu diếm mọi việc, toàn là những việc liên quan đến em. Nghĩ đến đấy là em lại thấy đau đớn và nước mắt lại rơi. Em cũng ko cang tâm ngồi chờ đợi một cái ly hôn, một điều mà em chắc chắn người phụ nữ kia cũng đau khổ. Em thật sự giờ chẳng hiểu thực hư như thế nào mà oán trách cô gái kia nữa, lắm lúc em nghĩ cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân như em thôi và hành động của anh ấy là làm cho cả hai người phụ nữ cùng đau khổ. Em nói hết ra những điều em đang nghĩ cho anh ấy và anh ấy nói rằng. Anh biết là việc này không một ai làm được, nhưng em thì khác, em và tình yêu sẽ giúp anh vượt qua sóng gió này còn vợ anh, “nó” chọn con đường này, con đường “nó” đã biết trước nên em không phải suy nghĩ. Em chờ anh và rồi anh sẽ bù đắp cho em, anh thương và yêu em nhiều lắm. Ôi, giờ em cũng chẳng biết phải thế nào. Thật sự em trả lòng mình ra đây cũng để cho nhẹ lòng hơn nhưng trong thâm tâm của em mong muốn là anh ấy hay quay về với cái gia đình mặc dù anh ấy không mong muốn nhưng anh ấy đã có lựa chọn và anh ấy phải có trách nhiệm với nó. Còn về sau, chuyện như nào, là do số phận, em lúc đấy sẽ xét theo hoàn cảnh thực tế mà làm. Nhưng anh ấy sẽ không để cho em yêu đâu, vẫn lại cầu xin em giữ liên lạc và động viên nhau …. Em chẳng hiểu, động viên thế nào khi giờ đây mỗi người một cuộc sống khác rồi, có còn liên quan đến nhau đâu… tương lai là cái gì mơ hồ và chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người cho em ý kiến em phải nói như nào và phải cư xử thế nào để anh ấy và em thôi dằn vặt và khổ đau nữa???? Em cảm ơn rất nhiều. Chuyện của em dài quá …
06:51 CH 30/11/2008
Có nên chờ đợi không?
Sau đấy đến tháng 9/2008, anh đến gặp em, lần này thì cầu xin em tha thứ, cầu xin em bỏ qua và anh ấy là người đã cư xử sai trong mọi chuyện, rồi anh ấy yêu em như thế nào. Thật sự lúc đấy em thấy nực cười, khi tất cả những gì anh ấy nói ra đều ngược lại với tất cả những gì là hành động của anh ấy. Em khóc và nói anh làm khổ em như thế rồi, chưa đủ sao mà còn hành hạ em nữa? Anh nói những khó khăn rồi bố anh ấy mổ như nào, rồi mong em tha thứ. Anh còn nói, bố anh khỏe xong anh sẽ nói bố anh đến nhà em hỏi cưới em. Ôi trời, em thật sự không thể tưởng tượng đc, em cương quyết nói anh đi về đi và mọi chuyện đã hết thực sự rồi. Mấy ngày sau, anh đến gần nhà em, nhắn tin nói nếu em ko gặp anh nhất quyết ko về, anh đang uống rượu say …. Em thì thật sự lúc đấy trong lòng vừa yêu vừa hận anh ấy. Nhưng em thật sự cũng ko đành lòng khi nghĩ anh ấy đang đứng như thế đợi mình. Em cũng đi ra và rồi anh lại xin quay lại với em và mong em tha thứ. Lúc đấy, em mới nói chuyện của cô gái kia như nào. Anh không ngờ là em biết. Em nói, em ko bao giờ làm cái việc là đi theo dõi anh và cũng chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của anh. Vì em tin anh và em tôn trọng đời sống riêng tư của em. Tất cả chỉ vào linh cảm và vào những gì phơi bày ra thì em biết. Cô ấy còn post ảnh đi Cửa Lò, cùng đúng thời gian anh ấy cũng đi Cửa Lò 6/2008. Nhưng lúc đấy anh có nhắn tin cho em nói là đi cùng cơ quan. Lúc đấy niềm tin trong em sụp đổ rồi. Sau đó em nói hết, anh có giải thích là cô ấy là người yêu cũ của anh ấy, từ thời cô ấy còn đi học cấp 3, anh ấy học đại học. Chuyện trẻ con và qua lâu rồi vì hai người không hợp nhau. Cô ấy kém em 3 tuổi. Sau đấy cô ấy nhắn tin muốn quay lại với anh ấy và post linh tinh vào blog của anh ấy như thế. Còn Cửa Lò là tình cờ anh đi cùng cơ quan và gặp cô ấy đi cùng gia đình vào Cửa Lò rồi anh chụp ảnh thôi. Ko có gì cả. Em nhớ lúc đấy đi Cửa Lò về anh còn nói với em là anh ấy thấy chán và chỉ ở trong phòng không hề chụp ảnh gì. Bọn em cùng thích chụp ảnh nên em có hỏi là anh đi Cửa Lò có chụp nhiều ảnh không? Lúc đấy thì em lại nghĩ là anh chán vì chuyện của bọn em bố mẹ đang phản đối. Nhưng thực tế thì anh ấy đi chụp ảnh với cô gái đó. Tất cả là những gì anh ấy nói với em. Em chưa một lần gặp cô gái ấy để hỏi rõ vì nói thật lúc đấy em quyết là chia tay nên việc của cô kia em cũng ko muốn can thiệp sâu. Tất cả chỉ là hai đứa bọn em tự giải quyết. Em có nói với anh ấy là mọi chuyện đã qua, em đã mất niềm tin và em ko tha thứ cho anh được. Sau đấy, anh ấy khóc, thực ra em cũng khóc. Anh nói, tha thứ cho anh ấy và anh ấy thề là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy cả. Em là người cũng hiền nên em cũng ko muốn hai đứa căng thằng ngoài quán café như thế. Em cũng nói rất nhẹ nhàng và giải thích với anh là không thể làm lại. Mọi thứ cũng đã quá đủ với em rồi. Sau đó là những ngày anh nhắn tin, chat và gọi điện quan tâm tới em và mong em tha thứ. Em cũng ko chủ động liên hệ lại với anh nữa nhưng cũng không ít lần bọn em lại tâm sự với nhau và thực lòng em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều và cũng mong giông tố lại qua để bọn em về với nhau. Mặc dù đấy là hy vọng rất nhỏ nhoi. Sau đấy, mọi chuyện diễn ra thật nhanh cuối tháng 9/2008, cũng lại qua blog, em tình cờ xem ảnh cưới của anh ấy và cô ấy khi cô ấy post ảnh lên blog của mình. Lúc đấy đất dưới chân em như sụp đổ, niềm tin nhỏ nhoi em dành cho anh ấy thế là hết sạch sành sanh. Lúc em xem ảnh là 6h chiều khi em vừa xong việc. Lúc đấy em đã ngất ở văn phòng. Mọi người về hết chỉ còn cô bạn em thân làm cùng là chưa. Bạn ấy nhìn thấy sợ quá và đưa em về nhà bạn ấy. Nhà em xa VP hơn nhà cô ấy. Đêm hôm ấy em khóc cả đêm, khóc rú lên như những bà điên ý. Em thật sự thấy đau đớn vô cùng vì thấy mình bị lừa dối. Lúc đấy đứa bạn em chỉ biết ôm em vào lòng và không nói câu gì. Nó hiểu phần nào những nỗi đau em đang trải qua. Ngày hôm sau em không thể đi làm vì thấy mình gần như không đứng nổi nữa. Mới tuần trước, anh còn xin em tha thứ, còn xin em đợi anh ấy, còn vẽ ra tương lai của bọn em vậy mà hôm nay em đã nhìn thấy cái ảnh kia. Sau đấy em quyết định xin nghỉ làm một vài tuần để đi đâu đấy cho thanh thản và muốn lấy lại thăng bằng. Do công việc, và cũng may mắn, em được cử đi nước ngòai công tác sau 3 ngày nữa. Em như chết đuối vớ được cọc và hy vọng sau chuyến đi đến đất nước em mơ ước, em sẽ dịu nỗi đau hơn. Em vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi công tác. Đất nước này là đất nước em cả anh dự định sẽ đi chụp ảnh cùng nhau không trăng mật thì cũng là hai đứa đi du lịch. Vậy mà, giờ chỉ có một mình em đi. Lúc đấy em vừa mừng được đi vừa đau khổ khi nghĩ đến chuyện của mình. Ông trời cũng khéo sắp đặt. Ngày em lên máy bay là ngày anh đi lấy vợ. Em ko hề biết lịch cưới của anh. Tất cả anh nhắn tin cho em vì anh biết em đã biết mọi chuyện. Hôm trước hôm cưới cũng là hôm em đang gói ghém đồ đạc. Anh nói, từ ngày mai sẽ là ngày anh bắt đầu bước vào địa ngục và anh ấy đã phải trả giá cho sai lầm của anh ấy như nào. Anh ấy nói cả đời kiếp này chỉ yêu em và linh hồn là của em, người kia chỉ là xác thịt thôi. Nghe những lời nói đấy em thấy nhạt toẹt và thật sự thấy thất vọng tràn trề. Em ko hề trả lời một tin nhắn nào cả. Em biết mọi cố gắng của em đã dành hết, những gì cần làm em đã làm rồi, cơ hội cũng có rồi, giờ là do chính anh để tuột mất thôi. Em ko oán trách anh ấy một câu, lặng lẽ chịu phần đắng cay về mình. Thế mà giờ đây, anh ấy nhắn với em những dòng như thế chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa cả. Anh ấy nói khi nào anh ấy chết, đến thắp cho anh ấy nén hương và linh hồn anh ấy sẽ về với em. Em nghe như ở câu chuyện tiểu thuyết nào đó và không tin đấy chính là chuyện của mình. Em cay đắng dọn đồ cho vào vali và không hề nhắn lại. Sáng hôm sau trên đường ra sân bay anh gọi điện nói là anh đang đi đón dâu, 9.35’ sáng là giờ em lên máy bay cũng là giờ anh phải có mặt ở nhà gái. Em nghe mà đau đớn, nước mắt lăn dài mà em không nói nổi một lời nào. Rồi em chỉ nói. Giờ em đi một con đường, anh đi một con đường, giấc mơ cả hai đứa cùng vẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nữa. Sau đó em tắt máy. Những ngày sang bên đó, em làm việc như điên, nhiệt tình cống hiến, hội thảo đóng góp hăng say, đêm về lại làm việc. Em làm việc như để quên đi, như để chứng tỏ rằng em vẫn còn đang tồn tại. Và em vẫn phải sống, sống đường hoàng và có trách nhiệm. Sau đấy 10 ngày em về nước. Trong suốt thời gian ở bên đấy, em check mail và luôn nhận được offline của anh ấy là đang nhớ thương em. Em đều tắt ngay sau khi nhận được, em xóa sạch vì thấy những lời nói đấy sáo rỗng quá. Sau khi em về, anh vẫn tiếp tục nhắn tin, gửi offline yêu thương và nói anh đang sống cuộc sống địa ngục và ông trời bắt anh phải trả giá. Em có nói lại, mọi chuyện đã thực sự qua và em ko còn muốn khổ sở thêm gì nữa. Hãy buông tha và cho em được sống thanh thản. Anh nhất định không chịu, vẫn nhắn tin, gọi điện và làm tất cả những gì có thể liên hệ với em. Sau đó em thấy thật sự không còn tôn trọng anh được nữa và thất vọng hoàn toàn về cách cư xử của anh. Không đàn ông và cao thượng như em nghĩ. Nhưng nhiều lúc tính mềm yếu hạ gục em và em nghĩ ở sâu thẳm đâu đó có lý do mà anh không dám nói với em. Và thật sự trong lòng em vừa thất vọng và vừa hoài nghi về chuyện của mình. Lại nói đến chuyện tiền nong. Khi sửa sang nhà chung cư, em có ý muốn góp tiền vào với anh để sửa sang cho ổn định vì dù gì nhà về sau cũng là của hai đứa. Rồi em cũng nghĩ anh khó khăn, vất vả lăn lộn lắm mới có cái nhà đấy thì công sức đóng góp của em có đáng mấy. Nhưng lúc đấy anh một mực nói là anh vay và anh cương quyết với em là anh sẽ trả. Em thì okie nhưng trong lòng cũng ko nghĩ là anh ấy sẽ trả vì nghĩ hai đứa lấy nhau rồi thì là của nhau chứ trả gì nữa. Sau một loạt biến cố xảy ra, khi anh cứ thôi rồi lại quay lại khi những lời anh nói thì hòan toàn ngược lại với những gì anh làm. Nên khi chia tay em cũng nói là anh trả lại em số tiền đó như đúng anh đã cương quyết hứa và em cũng muốn cho anh phải có trách nhiệm với câu nói của anh. Sau một hồi liên lạc mong em gặp lại không được, vào buổi sáng anh có nhắn tin là trưa muốn gặp em để trả em tiền. Em suy nghĩ một lúc và đồng ý vì thứ nhất em cũng muốn gặp mặt để hiểu rõ lý do và lúc đấy thực sự em cũng cần tiền để trang trải một số việc.
06:51 CH 30/11/2008
Có nên chờ đợi không?
Đến tháng 6/2008, bọn em gặp nhau và anh ấy muốn bọn em quay trở lại. Nhưng cách quay trở lại thật sự cũng không vồn vập, anh nói chuyện đã qua và cho nó qua, giờ anh muốn bọn mình bắt đầu lại từ đầu nhưng anh vẫn xin em cho anh ấy thời gian… Em không hỏi được gì nhiều vì anh cũng không nói hết. Sau đấy, nói là quay lại nhưng những ngày bọn em gặp nhau tính trên đầu ngón tay, tất cả chỉ qua vài cuộc điện thoại và nhắn tin hay chat khi đang ở VP. Tất cả chỉ có thế. Khoảng tháng 7/2008 em không thể chịu được tình cảnh “Tình không xa nhưng không thật gần …” như thế em hẹn gặp để bắt anh phải nói rõ lý do và anh ấy cụ thể là đang muốn điều gì. Anh ấy và em gặp nhau, cả hai đứa khóc vì anh ấy nói tất cả là do lý do bố mẹ em phản đối chuyện của em và anh ấy. Bố mẹ anh ấy không đồng ý em vì thứ nhất em nhỏ bé về sau sinh con sẽ khó và sẽ không cải thiện được chiều cao của các con. Lúc trước anh ấy muốn chia tay để em quên anh ấy đi và yêu người khác vì anh ấy không thể thuyết phục được bố mẹ anh ấy. Rồi bố anh ấy còn trì hoãn việc đi mổ vì ngăn cản bọn em. Tất cả những điều đấy, anh ấy giấu em và không hề nói cho em biết. Em có nói sao anh ích kỷ thế vì ít ra chuyện đó liên hệ đến em và đến chuyện bọn mình sao anh không chia sẻ để em được biết? Anh nói sợ em buồn và em phải suy nghĩ vì những điều đấy em không thể thay đổi được. Anh ấy thì không thể làm gì để bố mẹ anh ấy xoay chuyển ý nghĩa. Cả hai đứa cùng khóc và anh ấy nói giờ thì thôi, em hãy yêu người khác …. Sau đấy, bọn em cũng không chia tay được nhau vì hai đứa vẫn còn yêu nhau và rồi lại vẫn liên lạc với nhau. Khoảng tháng 8/2008 bọn em vẫn theo kiểu lập lờ như thế và em thật sự trong lòng rất ấm ức và nói với anh ấy ko biết bao nhiêu lần về việc rõ ràng. Anh ấy thì cứ hề nói đến chuyện đấy là offline, là phải đi có việc, là tắt máy để bàn sau. Cứ như thế em quyết định gặp mặt anh ấy và lần này em chính thức nói lời chia tay vì thật sự sức chịu đựng của người ta cũng chỉ có giới hạn và ít ra em phải biết em đang hy sinh và đang chờ đợi vì cái gì? Tất cả mọi điều cứ bùng nhùng, em ko thể chịu nổi và em muốn phải làm rõ vấn đề. Thêm một chuyện, lúc đấy qua blog cá nhân của anh ấy, em thấy có một cô gái vào phần quick comment có để lại một dòng comment là “Will we together forever?”. Em hiểu ra sự tình là ở đây có kẻ thứ ba. Lúc đấy em tím tái mặt mày, tim như có hàng nghìn vết dao cứa vào, em khóc và không thể tưởng tượng mình đã bị phụ tình như thế. Ngay ngày hôm sau em đến tận nhà mới, lúc này là sau Tết, anh đã dọn đến nhà mới, để nói rõ với anh quyết định của mình. Em và anh ngồi nói chuyện với nhau. Em nói bọn mình không hợp nhau và em thấy mệt mỏi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra và em muốn bọn mình dừng lại. Em không muốn nói về chuyện của cô kia vì mọi thứ nó chưa rõ ràng, tất cả chỉ qua blog và dựa vào linh cảm của em nên em không muốn dựa vào lý do đó mà chia tay. Nó chỉ là chất xúc tác thêm để em quyết định và nếu có nói với anh ấy thì em cũng chỉ dựa trên chuyện của bọn em mà thôi. Anh ấy đồng ý và có nói rằng chính anh ấy cũng muốn dừng lại. Giờ em nói ra rồi thì cả hai cùng dừng lại. Lúc đấy em không hề khóc và thấy rằng chia tay cũng nhẹ nhàng không như mình nghĩ. Sau đấy anh có nói ở lại ăn trưa với anh và các em nhưng em từ chối và lòng thấy trống rỗng. Không hề có một cảm xúc gì nữa. Trước lúc về em có nhìn vào mắt anh ấy thì thấy anh ấy rất buồn, một ánh mắt bất lực và có ý xin em đừng đi nữa. Có thể là do em tưởng tượng ra là thế. Sau đó em về, trời Hà Nội trưa hôm đấy mưa rào to chưa từng có. Em vừa đi vừa khóc và thấy thế là chấm hết. Những ngày sau em vẫn sống bình thường, một chút thanh thản hơn vì dù sao em cả anh đã nói rõ với nhau. Hàng đêm em vẫn khóc vì nói thật là em vẫn tiếc nuối. Và nguyên nhân sâu xa thì em vẫn chưa hiểu hoàn toàn. Nhưng lúc đấy em cũng nghĩ không nên nghĩ ngợi nhiều, phải chấp nhận thực tại và em vẫn cố gắng sống tốt. Vẫn đi làm, đi công tác, vẫn hoạt động xã hội bình thường. Không hề ai biết chuyện em chia tay như nào. Bạn bè có hỏi anh … đâu thì em chỉ đơn giản trả lời bọn tao chia tay nhau rồi. Và em cũng ko nói thêm một câu nào nữa. Bạn cũng ko dám hỏi vì có lần một bạn cứ gặng hỏi và em đã òa khóc thế là từ đó, mọi người cùng âm thầm hiểu là em và anh ấy chia tay. Em cũng về nói với bố mẹ em là bọn con chia tay nhau vì thấy không hợp nhau. Bố mẹ thấy em buồn cũng ko dám hỏi sâu, cũng chỉ biết thế là bọn em chia tay nhau. Lúc còn yêu nhau, anh cũng hay lên nhà ông bà ngoại, và về quê nội em. Tất cả mọi người không ai hỏi ai, ko dám hỏi em vì sợ em buồn, tất cả đều hiểu là em và anh ấy đã chia tay nhau. Từ đấy em sống cuộc sống một mình, làm gì cũng một mình và cũng phải quen với nó. Có khóc cũng chỉ một mình mình biết. Thời gian cũng trôi đi, không nhanh không chậm vì lúc đấy em thấy lòng mình vô cảm thật sự, con tim đau như không còn gì để đau nữa. Rồi em tập trung vào công việc và những sở thích cá nhân để thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa. Em cũng chăm sóc bố mẹ em hơn vì em hiểu bố mẹ em cũng lo nghĩ cho em nhiều, em thấy mình có lỗi vì để chuyện của mình ảnh hưởng đến bố mẹ. Trong những tháng bọn em lằng nhằng từ tháng 1 đến tháng 8 bố mẹ em thay nhau bị bệnh. Nên em lúc này cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông trời cùng một lúc bắt em phải vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Em trai em công tác xa nên mọi chuyện trong gia đình em phải cáng đáng hết, bố mẹ em sau đó vì yếu nên phải nghỉ bán hàng về nhà nghỉ ngơi, cũng một mình em giúp bố mẹ thanh lý số hàng tồn. Sau đấy, em cũng dần dần vững tin hơn và cuộc sống lại theo quỹ đạo mới, một quỹ đạo không có anh.
06:48 CH 30/11/2008
Có nên chờ đợi không?
Sau đấy có lần em giận quá và đòi chia tay. Anh ấy cũng giận em nhưng xong lúc đấy anh không nói gì và bảo em là không phải em cứ muốn chia tay là được. Anh là người bình tĩnh và xong đấy bọn em hết giận nhau thì anh lại giải thích cho em hiểu. Trong năm đấy, do công việc nên em cũng phải đi công tác các tỉnh nhiều. Vào đúng ngày 22/1/2008 sau khi em đi công tác về anh có đến nhà ăn cơm tối cùng gia đình. Hôm đấy, em từ tỉnh đó về thẳng nhà luôn, còn anh ở chỗ làm đến thẳng nhà em. Em về trước anh một lúc. Sau đấy, anh ấy đến có chào bố em, nhưng không hiểu lúc đấy như nào bố em lại ko trả lời. Em biết, nên bảo “Bố ơi, anh … chào bố”. Bố em nói lại “Ừ, sang chơi đấy à?”. Thế là cả tối hôm đấy anh rất buồn và không nói câu nào. Ăn cơm xong anh bảo mệt và muốn về luôn mặc dù em vừa đi công tác xa về. Sau đấy anh không liên lạc gì với em. Em ko hiểu chuyện gì xảy ra. Gọi điện, nhắn tin … anh đề không trả lời. Em lo không biết có chuyện gì, gọi vào số cơ quan (điều này em gần như không bao giờ làm vì bọn em quan niệm chuyện riêng và chuyện cơ quan). Nghe giọng anh qua điện thoại lạnh nhạt, em lạnh hết cả sống lưng, biết là có chuyện nhưng cũng yên tâm hơn là biết anh không làm sao. Em nhắn tin lại là dù có bất cứ chuyện gì anh chỉ cần nói với em một câu, em sẵn sàng nghe. Sau đấy tan giờ làm, anh ấy nhắn những tin cho em như là quên anh ấy đi, anh ấy không hợp với gia đình nhà em, rồi bố em ko tôn trọng anh ấy khi anh ấy hỏi mà không trả lời … Em thật sự chẳng hiểu chuyện gì, mọi thứ đang tốt đẹp như thế. Những ngày em đang đi công tác đêm nào anh cũng gọi điện động viên và quan tâm vì đợt đấy trên đấy lạnh quá. Rồi giờ về anh nói chia tay. Thật sự em không hiểu và em ko biết là mình đã làm sai ở điểm nào. Sau đấy em nói, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ nhưng dù sao em vẫn cần biết lý do thực sự của vấn đề. Sau đấy em cũng ko nhớ rõ thời gian bao lâu, em gọi điện lại cho anh ấy, anh không nghe máy, rồi từ đó, ko một lý do, không một lần gặp mặt, không một lần nghe máy, nhắn tin không trả lời. Em tưởng em hóa điên luôn. Em đến nhà, ko bao giờ gặp anh ấy. Lúc đấy, anh đang sửa sang lại nhà ở chung cư trên Hà Nội vì dự định bọn em cưới xong sẽ về đấy ở. Lúc đầu định cưới tháng 11 thì còn định là ở cùng anh em anh ấy nhà thuê mấy tháng rồi ra Tết về nhà mới sau. Em tìm anh ấy khắp nơi. Em lúc đấy cũng ko chia sẻ chuyện của mình với ai, ngay cả với các em anh ấy em cũng không nói. Nhiều lúc vì tự ái con gái nên em cũng ko liên lạc nữa và hoàn toàn thất vọng về cách cư xử của anh. Thời gian đấy giáp Tết, em vẫn chuẩn bị một gói quà Tết về biếu bố mẹ anh ấy ở dưới quê. Đến nhà trọ của anh ấy và ăn cơm cùng các em anh ấy. Vì em nghĩ anh ấy sẽ phải về ăn cơm. Nhưng không anh ấy vẫn đang ở nhà mới để dọn dẹp. Thế là em đến nhà mới của anh ấy. Đến nơi thì mọi người nói anh vừa đi rồi. Về đến nhà anh ấy thì anh ấy chưa về. Em cũng ngại nên chỉ dám nhìn vào chỗ để xe nhưng không thấy xe anh ấy nghĩa là anh ấy chưa về. Em gái anh ấy nói dạo này anh hay ngủ lại ở cơ quan để lập trình. Em gọi điện lên cơ quan thì thấy máy bận. Em nhắn tin là em đang chờ anh ở dưới cơ quan. Lúc đấy là gần 11h đêm. Lúc đấy thì anh nhắn tin lại là anh không ở Hà Nội và bảo em về đi. Lúc đấy trời mưa rét, nước mắt em hòa với nước mưa. Thật sự em không hề níu kéo, em cần biết một lý do và ít ra anh ấy đủ dũng cảm để đứng trước mặt em nói câu chia tay. Em cũng đã xác định mọi thứ, mặc dù trong em chia tay anh ấy là điều không thể vì em biết em rất yêu anh ấy. Em cũng hiểu bằng cảm giác của con gái em cũng biết anh ấy yêu em nhiều. Em chỉ không hiểu tại sao anh lại có quyết định này và không gặp em một lần để nói. Sau đó, 28 Tết, anh đến nhà em, mang theo đồ biếu Tết, vội vàng, hai đứa gặp nhau, em ko tin rồi bọn em hai đứa ôm lấy nhau như qua bao thế kỷ không gặp. Anh chỉ ôm và hỏi em có khỏe không? Em cả anh ấy không nói được với nhau gì nhiều vì lúc đấy chị gái anh vừa sinh em bé và em bé đang trên đường từ quê lên để cấp cứu vì bị vàng da. Hai đứa vội vàng, em khóc và hỏi anh, anh chỉ nói, anh xin lỗi và mọi chuyện đã qua rồi. Sau đó anh đi luôn. Mấy ngày Tết, em sống như chết, đau khổ, khóc ròng rã và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chỉ có đi chùa vì trong lòng em lúc đó nghĩ chắc anh chỉ giận hờn rồi cầu mong mọi chuyện sẽ qua. Hôm mùng 2 Tết, em gọi điện cho anh chúc mừng năm mới. Em gọi vào nhà riêng và gặp bố anh ấy. Hai bác cháu nói chuyện bình thường như em là một đứa bạn bình thường của anh ấy. Mặc dù lúc trước chuyện của bọn em đã bàn đến mức cưới xin. Vì em nghĩ lúc đó, dù gì mình đã về nhà anh ấy nhiều lần, nói chuyện coi như con cháu nên chuyện anh ấy giận em như này em vẫn nghĩ mình nên gọi điện chúc mừng Tết hai bác và hỏi thăm sức khỏe bác. Chuyện hai đứa giận nhau em để riêng, đây là cách cư xử giữa em và gia đình anh ấy thôi. Sau đó em thật sự hụt hẫng và thật sự bắt đầu làm quen với việc phải xa anh và hai đứa thực sự không còn có nhau nữa. Sau đấy, em vẫn đi làm, nhưng thực sự lúc này đối với em mọi thứ là con số 0 tròn trĩnh. Em đã rất khổ sở, hàng ngày vẫn đi làm bình thường, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tối về ăn cơm và sống với gia đình vẫn như bình thường, chỉ có đêm là em nằm khóc. Mẹ em có hỏi thì em nói anh phải đi công tác xa lâu ngày. Cứ thế, em gậm nhấm nỗi khổ và không chia sẻ với ai ngoài cô bạn thân. Khoảng tháng 3/2008 anh nhắn tin cho em có nói rằng Anh nhớ em rất nhiều và em đang làm gì đấy? Em nhắn lại giờ anh nói với em những câu này còn ý nghĩa gì nữa … Sau đấy anh cũng không nói gì nữa. Lại những tháng ngày câm lặng qua đi. Đến tháng 5/2008. Anh bắt đầu chat với em, hỏi em những công hỏi về công việc, em trả lời và sau đó có nói. Nếu mọi chuyện đã qua thật rồi thì xin anh ấy đừng liên hệ như vậy, em sẽ không sống nổi và em cũng chưa sẵn sàng để làm bạn với anh ấy. Trái tim em vẫn đau và em chưa thật sự thấy bình thường. Sau đấy anh gọi điện muốn gặp em. Lúc đấy em đồng ý và đây là lần gặp nhau chính thức đầu tiên sau ngày 22/1/2008 anh bặt tin. Bọn em gặp nhau sau khi tan làm, lúc nào cũng vội vàng vì lúc nào anh cũng bận rộn. Hai đứa gặp nhau, không nói được gì nhiều, chỉ có khóc. Cả hai đứa. Sau đấy anh lại vội đi ngay vì có việc. Em cũng không thể hiểu rõ sự tình. Sau đấy lại một khoảng thời gian im lặng.
06:47 CH 30/11/2008
Có nên chờ đợi không?
Năm đấy em không hợp tuổi (Kim Lâu) nên em nói để năm sau (tức năm nay) cưới thì em được tuổi hơn, với lại lúc đấy bọn em mới yêu nhau được nửa năm, nên em cũng muốn từ từ. Nhưng anh nói, bà nội anh già (hơn 90 tuổi) cũng chẳng biết thế nào … mình lo được việc gì trước thì lo… Em nghe cũng xuôi và đồng ý. Bọn em dự tính tháng 11 âm năm ngoái sẽ cưới. Nhưng lúc đấy mới chỉ là hai đứa bàn bạc với nhau thôi, cũng chưa nói gì với gia đình. Em thỉnh thoảng chỉ nói thoáng qua với mẹ em là có thể cuối năm bọn con tính cưới vì bà anh ấy già rồi. Mẹ em thì lúc đấy không đồng ý vì hai lý do. Thứ nhất là Kim Lâu, mẹ em không muốn mặc dù qua Đông Chí. Thứ hai mẹ vẫn chưa ưng cậu này vì tính nó độc đoán và gia trưởng nên con sẽ phải chịu phần thiệt. Mẹ em và em lúc đấy cũng nói về tính cách này của anh ấy. Em có nói, em hiểu tính cách đấy nhưng em thấy bình thường (không phải vì yêu nên mới thế vì bản thân em thực lòng em thích con trai độc đoán gia trưởng một chút vì như em thấy vì có đức tính đó mà anh đã gây dựng được sự nghiệp như bây giờ) và em nói với mẹ em là em đã lường trước đc điều đó. Chắc chắn trong cuộc sống em sẽ phải nhường nhịn anh ấy rất nhiều và thực tế là khi yêu nhau em cũng đã phải nhường anh ấy rất nhiều. Mẹ em nói, nếu con đã xác định được thế thì mẹ sẽ không nói nữa nhưng nói trước để con biết mà lường. Nhưng mẹ em vẫn muốn em ra Tết mới cưới để tránh Kim Lâu.

Chuyện này anh ấy ko biết vì em cũng ko muốn nói cho anh ấy, lúc đấy em nghĩ cứ từ từ rồi tính. Sau đấy bọn em về quê anh vì theo anh nói là bố mẹ nói hai đứa về để bố mẹ nói chuyện. Anh ấy cũng đã đến nhà em xin phép cho em về hai ngày vì mọi lần về 1 ngày vội vàng quá cũng ko chuyện trò được nhiều. Nói chung bọn em cư xử biết trước sau, trên dưới, vì nhà em cũng khá là nặng về mặt báo cáo và trình bày. Anh cũng hiểu và đều làm theo. Hôm đấy về quê, gia đình anh cũng chỉ nói qua là chuyện xây nhà ở quê cho đám cưới rồi hôm cưới có nhạc sống … nhưng tất cả chỉ là bàn vui, không có gì gọi là nói chính thống cả. Em cũng thấy cả hai ngày về nhưng bố mẹ anh ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ có cơm nước và thăm hỏi nhà hai chị gái thôi. Sau đó bọn em lên Hà Nội, vẫn làm việc như bình thường. Khoảng một tuần sau, anh thông báo là bố phải mổ. Bố anh ấy bị một khối u trong não. Anh nói, chắc bọn em phải hoãn cưới vì tình hình bố mổ. Em đồng ý với anh vì như thế cũng chiều theo ý mẹ em. Mọi chuyện vẫn bình thường như thế, bố anh lên Hà Nội liên tục để khám và xét nghiệm. Trong thời gian này em thấy mọi thứ ở anh và gia đình có gì đấy thay đổi. Anh rất hạn chế em đến thăm bố anh. Anh chỉ nói là bố mẹ anh hay ốm và vào viện nên cũng ko muốn có nhiều người đến thăm, kể cả anh chị em ở quê. Em cũng hiểu nên cũng không nói gì và vẫn thường xuyên hỏi tình hình của bố qua anh. Nhiều lúc anh trả lời em cho có trách nhiệm và lúc nào anh cũng căng thẳng, lo lắng. Lúc đấy em thương anh lắm mà cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ biết an ủi và động viên thôi. Sau đấy, bố anh ấy quyết định không mổ vì chờ ra Tết xong thì mổ, sau khi xây nhà ở quê xong. Vì lúc đấy lại đang khởi móng xây nhà ở quê. Bố anh ấy bị thế nhưng nhìn ngoài trông bác vẫn khỏe mạnh, vẫn đi lại bình thường và vẫn đi xe máy được. Sau đấy bác vẫn thỉnh thoảng đi đi về về để xây nhà ở quê. Chuyện em và anh ấy cũng có một số trục trặc. Anh ấy làm lập trình viên nên cũng là người khô cứng, không biết cách thể hiện sự quan tâm. Cũng một phần do anh sống ở quê từ bé nên cũng không biết cách thể hiện tình cảm của mình với người khác và cũng ko quen với việc đó. Em lại là con gái, lại là yêu lần đầu, nên cũng có những lúc cần sự lãng mạn, quan tâm từ phía anh. Nhưng gần như anh nói với em là anh không làm được và em phải thông cảm. Em thực sự rất thông cảm và gần như cũng phải chấp nhận tính cách đó. Nhưng cũng có những lúc anh nóng tính và vô tâm nên cũng không ít lần em ấm ức mà khóc. Em có cô bạn rất thân, hai đứa hay tâm sự với nhau. Có những hôm hai đứa giận nhau, em khóc gọi điện cho cô ấy kể thì cô ấy nói sao anh ấy có thể cư xử như vậy?... Nhiều lúc em nghĩ hay là hai đứa không hợp nhau. Em lớn lên được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, anh lại lớn lên một mình bươn chải và tính độc lập cao. Cứ như thế em suy nghĩ và tự hỏi bọn em có hợp nhau thực sự không hay những cái hợp về sở thích kia chỉ là cái bề ngoài bao phủ???
06:46 CH 30/11/2008
Nổi đau quá lớn
Sáng nay bố mẹ em có đưa cho em coi bài tập vẫy tay. Các cụ còn bảo là rất hiệu nghiệm, chữa được nhiều bệnh. Hiz, ko biết có giúp được chị không? Nếu được em sẽ scan và gửi cho chị qua email. Chị pm cho em địa chỉ email của chị nhé.
07:23 CH 27/11/2008
Chạy trốn !
Việc chọn lựa đối tượng để kết hôn thời nay là do tự nguyện 2 người yêu nhau và đến với nhau ko ai ép buộc nên mình nghĩ việc chọn cưới vì yêu nhầm hay cưới ko phải tình yêu thật sự tỷ lệ ko cao.
Thế cho nên con người ta đôi khi trong cs ko hài lòng với chính mình, với hạnh phúc giản đơn mình đang có mà lại đi tìm những cái mơ hồ, viễn vông.
Câu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi giữ vẹn câu thề..." mình thấy đúng thật. Chuyện tình Romeo và Juliet đẹp tuyệt cũng bởi vì họ ko đến đc với nhau. Nếu đến đc với nhau thì cs ràng buộc cơm áo gạo tiền, con cái, công việc.....nhiều khi sẽ làm họ ngột ngạt, thất vọng về nhau vì thấy ko còn lãng mạn thề thốt như hồi mới yêu và biết đâu họ ly hôn ko chừng.
Khi còn yêu nhau 2 người chỉ bộc lộ những điểm tốt về nhau (ưu điểm). Hồi bạn yêu chồng bạn cũng toàn thấy điểm tốt của anh ấy mà fải ko. Khi về sống chung với nhau lâu dài thì những khiếm khuyết mới bắt đầu lộ diện. Thay vì cùng nhau sửa đổi để lấp dần cho nhau những khiếm khuyết đó tạo dựng hạnh phúc (biết cách làm hài lòng chồng/vợ và hài hòa cs gia đình) thì người ta lại sinh ra chán nản và đi tìm những ưu điểm mà chồng/vợ mình ko có mà ko biết đc rằng nếu họ có những ưu điểm đó thì lại xuất hiện ra những khiếm khuyết khác biết đâu còn tệ hơn cả người bạn đời hiện tại của mình. Chẳng qua là vì chưa sống chung với nhau nên chưa lộ ra những khuyết điểm đó thôi.
Con người ta nhiều khi có những hạnh phúc giản đơn ngay bên cạnh nhưng ko biết quý, để đến khi mất rồi thì ôm đầu và thốt lên 2 chữ "Hối hận". Chuyện xao lòng ko đáng trách nhưng phải biết đâu là thực và đâu là ảo. Hãy dừng đúng lúc, đừng quá mơ mộng ảo tưởng hay "đứng núi này trông núi nọ" để rồi vỡ mộng, ko còn cái núi nào để mà trông thì tan nát hạnh phúc cho nhiều gia đình lắm.
Vài dòng chân thật mong chủ topic suy nghĩ cho thật chính chắn vì cuộc đời nếu lỡ sai lầm kiểu này thì khó quay đầu lại đc lắm bạn ơi. :Rose:

Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Cuộc sống trong tay mình và tất cả những gì bạn viết chỉ là ảo tưởng mà thôi.
09:22 SA 27/10/2008
Happy Birthday!

- Tám đỏ hai lèo:
02/09/1984

- xuxi76:
05/09/1976
- Virgo59
: 5/9/??


- mayvang80:
06/09

- tuti82:
07/09/1982
- sevenday
: 08/09/1986


- Cuong80:
09/09/1980

- hanoigirl79:
11/09/1979

- truclam04:
11/09/1980

- HN man:
14/9/1982

- bocoboco:
14/09/1984

- donglalyalac:
20/09

- anhquantran:
20/09/1974


- T24:
21/9/1984

- Prettykitty:
22/09/1984

- sa_sam_ken
25/9/1983
(YM: sassy_girl1683)
- lovely_libra2m:
27/09

- Bu-ra-ti-nô :
27/9/1977

- Mainguyen80:
28/09/1980

- ngviethai:
29/09/??

- Cartoonlands:
29/09/1984

Chúc mọi người sinh nhật vui vẻeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Dạ em sinh năm 82 ạ. Các bác bổ sung thông tin cho em nhé! Cảm ơn các bác.
07:14 CH 06/09/2008
Happy Birthday!
Chúc mừng sinh nhật em Dung (Virgo59). Chúc em Luôn vui vẻ và thật hạnh phúc khi bước sang tuổi mới nhé !:Rose::Rose::Rose::LoveStruc:

Em cảm ơn chị nhé. Mọi người làm em bất ngờ quá. Một lần nữa em cảm ơn chị và mọi người nhiều nhé.
07:13 CH 06/09/2008
Chia tay bằng cách im lặng!
Cảm ơn chị nhiềunhưng mà em thấy mọi chuyện cũng vẫn chưa ổn lắm chị ạ,không dẫn đến chuyện chia tay nhưng dạo này thấy người ta cứ xa cách thế nào,em lại ở xa chẳng biết làm gì hơn,thôi thì cố gắng kô suy nghĩ lung tung nữa thôi,nhưng mà trong lòng thì thấy vẫn buồn lắm...:81:

Mình khuyên bạn cũng là rút từ chuyện của mình ra thôi. Nói thật sự với bạn nhé, một khi hai đứa đã xa nhau mà họ lại xa cách với mình thì mình khuyên bạn nên chuẩn bị tâm thế là xa nhau đi. Lúc đầu mình nghĩ chia tay là điều gì đó rất kinh khủng và mình nghĩ mình không thể sống thiếu người ấy. Nhưng không, chẳng có gì là không thể cả. Lúc đầu người đấy cũng im lặng. Mình cũng sục sôi lên, rồi 3 tháng sau anh ấy liên lạc lại, xin lỗi rồi mong quay lại. Tình yêu đúng là mù quáng. Mình chấp nhận sự quay lại đó vì mình biết mình còn yêu anh ấy. Rồi quay lại, mọi thứ không được như xưa, bọn mình cũng phải ở xa nhau, rồi anh ấy có những cách cư xử xa cách và rồi ... thế đấy. Anh ấy có người khác. Cùng lúc quay lại với mình anh ấy cùng lúc yêu cô gái khác. Bạn tin không? Nhưng đó là sự thật. Mình chỉ nghĩ. Khi người ta yêu thực sự người ta không đối xử với mình xa cách và lạnh nhạt đâu. Lúc đó, như thế là người ta đang yêu chính bản thân người ta đấy. Chúc bạn luôn bình tâm và có thăng bằng tốt.
05:43 CH 01/09/2008
Chia tay bằng cách im lặng!
Em có trường hợp này muốn hỏi, nhưng vì nó cũng liên quan đến topic này nên em ko lập topic mới mà post vào đây luôn. Em có 1 ng bạn, bạn trai nó có việc phải lo cho sự nghiệp nên muốn tạm thời xa nhau 1 thời gian. Trg thời gian đó him vẫn thường nt hỏi thăm, nói nhớ nhung, yêu thương, chúc ngủ ngon v.v... Nhưng nhỏ bạn em nó cũng k dám chắc chắn lắm , nó sợ đó là 1 biểu hiện của sự muốn chia tay nhưng chưa dám nói ra. Theo ý kiến của các anh chị, phải làm thế nào để biết dc anh này chỉ muốn tạm xa nhau 1 thời gian hay là đang tìm cách dãn quan hệ để chia tay trg im lặng?

Anh chàng này bắt cá hai tay. Vậy thôi. Chứ nếu còn yêu thì không bao giờ người ta xử lý như vậy đâu. Chúc bạn của em tỉnh táo.
12:31 CH 01/09/2008
Chia tay bằng cách im lặng!
Chị ơi,kinh nghiệm của chị chắc đành phải để dành dịp khác lôi ra trổ tài vậy,vì hai tụi em đã làm lành với nhau rồi chị ạ,tụi em cãi nhau to:Sad: sau đấy ai cũng nhận ra lỗi của mình nên mọi việc cũng ổn thõa:Applause:,chuẩn bị tinh thần xong xuôi để làm theo chị thì cuối cùng lại bị xụi lơ,chẳng nói được gì:Sick:,cũng tại em suy nghĩ lung tung nhiều quá,anh ấy cũng biết lỗi rồi chị ạ nên em cũng bỏ qua!:p
Dù sao thì mở cái topic này cũng sáng suốt để có được một kinh nghiệm quý báu như thế,em nhất định là sẽ nhớ kĩ câu nói của chị,hehe!:Kiss:

Mình biết trước sẽ có kết cục này nên mới khuyên bạn ngay từ đầu là đừng có quyết định gì vội vàng cả. Giờ thì các bạn làm lành rồi nhé. Hãy chín chắn hơn, cuộc sống và tình yêu còn có nhiều cái bất ngờ lắm. Đừng vội vàng điều gì cả. Chúc bạn vui.
12:27 CH 01/09/2008
phải chăng là tham vàng bỏ ngãi????
Chưa ràng buộc hôn nhân, người ta vẫn có quyền lựa chọn... right?
Nhưng nếu không yêu anh mới kia, mà chỉ vì tính toán thì... e có ngày hưởng quả đắng! Chúc bạn của bạn may mắn!

Chính xác. Chơi dao có ngày đứt tay. Đừng tính toán quá. Dù gì vẫn phải dựa trên tình yêu nhé.
12:18 CH 01/09/2008
Các bạn đã bao giờ níu kéo chuyện tình cảm...
Trong tình yêu, xin các bạn đừng níu kéo. Còn yêu sẽ còn đến được với nhau. Xin nhớ, đừng bao giờ cố gắng để yêu.
05:32 CH 27/08/2008
Chia tay bằng cách im lặng!
Cảm ơn tất cả mọi người đã quân tâm,em đã suy nghĩ và quyết định rằng,kể từ sau khi nói lời chia tay,nếu anh ấy kô có động thái gì ,vẫn im lặng thì coi như mọi chuyện đã chấm dứt,hôm nay là ngày thứ hai và vẫn kô có gì thay đổi,anh ấy vẫn im lặng.Nếu thật sự anh ấy muốn chấm dứt và ra đi kô nói lời nào như thế thì em thật sự thất vọng về con người anh ta,những kĩ niệm,những đau buồn rồi cũng sẽ trôi qua chỉ có cách nhìn nhận về con người anh ta sẽ mãi mãi thay đổi mà thôi.

Hãy bình tĩnh lại bạn nhé. Mới chỉ có hai ngày, đừng nên đưa ra quyết định gì vội vàng và cũng đừng thất vọng về anh ấy vội. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Anh ấy im lặng cũng có thế là anh ấy cần thời gian để suy nghĩ hơn. Và bạn cũng vậy đi, hãy để cho bạn bình tâm suy nghĩ lại rồi dần dần sẽ hiểu rõ ra vấn đề. Và mình nói thật, đừng bao giờ dùng cách thử nói chia tay với bạn trai để dò xem ý anh ấy thế nào. Anh ấy sẽ dừng lại luôn đấy. Khi bạn đã nói lời chia tay với anh ấy thế rồi. Anh ấy sẽ nghĩ, anh ấy tôn trọng quyết định của bạn và có thể là bạn muốn chia tay thật. Thế đấy. Và cũng có thể hành động của anh ấy cũng để cho bạn hiểu anh ấy không còn yêu bạn nữa, nói với nhau thêm ra cũng chỉ để bạn đau khổ hơn mà thôi. Lời khuyên của mình với bạn bây giờ là bạn hãy bình tâm, hãy cứ để thế đi. Nếu anh ấy còn yêu bạn, anh ấy sẽ quay trở lại. Và nếu bạn còn yêu anh ấy, các bạn sẽ còn ở bên nhau. Nên nhớ, đừng nên đưa ra bất cứ quyết định gì trong vội vàng bạn nhé. Chúc bạn luôn có vững cân bằng.
05:27 CH 27/08/2008
Luật Nhân - Quả có hay không ?
ngồi chờ làm j cho mất thời gian, nếu có gan thì trả thù, ko thì quên họ đi mà sống. Còn rất nhiều việc để làm hơn là thấy người khác bất hạnh dù là do chính họ gây ra. Ko biết mọi người thế nào nhưng e ko bj mong ai bị quả báo dù họ có đối sử ko tốt với mình. huhu, e chẳng bao giờ ghét được ai cả. Đôi khi thấy mình thật ngốc.

Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến này của bạn. Mình cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy người khác phải trả giá về những gì mà mặc dù do chính họ đã gây ra. Thực ra, hiểu về Nhân-Quả cũng chỉ là cách cho mình hướng thiện thôi và là một người tốt.
04:53 CH 27/08/2008
Chồng ko làm ra tiền
Mình thì tuyệt nhiên ko bao giờ nói chuyện ặng lời với chồng, nhưng đọ này mình thấy tủi thân quá, đã 3 năm rùi, tụi mình hoc cung đại học, cũng yêu nhau đến 6 năm mới cưới. Giờ con mình vừa đi tre 2 tháng vừa quen cô giáo, trường lớp, thì đùng một cái chủ nha đòi nhà vì họ bán, mình đang hoang mang đi tìm nhà mới đẻ thuê, mà nhà thuê sao đắt thế, mình vẫn thuê 600n 50m ah, giò 30m đi hỏi toàn dòi 1.5tr, vậy thì mình lo chết đói quá ah, chuyển nơi ở chuyển lớp cho con, có lẽ chông mình hiền quá, ai cũng bảo thế, ngày xưa mình yêu ông ấy cũgn vì rất thật, hhhhuuu, tụi mình sống vẫn rất vui vẻ nhé, chưa bao giờ nặng lời với nhau, nhưng minh buồn, và lo ko biết lấy tiền đâu ra lo cho con nữa, huuuuuuuuuuu

Bình tĩnh đi bạn. Sông có lúc. Người có khúc. Giờ hoàn cảnh của bạn đúng là có khó khăn thật. Tiền nhà cao thế thì các khoản chi tiêu khác bạn đành phải bớt lại đi thôi. Chồng bạn và bạn có tình yêu như thế là đáng quý lắm. Cứ dần dần, rồi mọi khó khăn lại đi qua ấy mà. Anh chồng bạn, yêu bạn, nên chắc chắn anh ấy hiểu được những khó khăn của gia đình, chỉ có điều giờ là giai đoạn khó khăn của anh ấy thôi. Bạn cứ vững tin nhé, khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm mà. Chúc gia đình bạn mau vượt qua nhé.
12:37 CH 27/08/2008
v
Virgo59
Bắt chuyện
716Điểm·1Bài viết
Báo cáo