Cho em nắm tay chị, nhiều lúc em không thể cắt nghĩa nổi tại sao chuyện MC-CD lại phức tạp như vậy, tại sao mọi người không đối xử với nhau trên cơ sở tôn trọng? MC tự cho mình quyền được hành hạ, chửi bới con dâu... Nhiều lúc chỉ nghĩ đến chuyện này mà em chẳng muốn sống ở Việt Nam nữa. Có bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của mối quan hệ này. Em không muốn kể chi tiết ra đây về MC vì em cũng không muốn để ý vào chi tiết, nhưng tóm lại là em không có bất kể sự tin tưởng gì đối với Bà nữa, Bà cũng giống con trai Bà, lúc thế này, lúc thế khác, nói rồi lại chối... và sống không chân thành. Bà tưởng rằng Bà cứ thủ thỉ với em "Mẹ thương con lắm, Mẹ thương con như con gái Mẹ" là em tin à? Em thấy sợ Bà lắm, vì Bà vừa cho em ăn đường đấy, nhưng ngay sau đó có thể bị nếm 1 trái ớt cay vô cùng. Em lo lắng con trai em sẽ không thể trở thành một chàng trai bản lĩnh, lạnh mẽ, đàn ông và điềm đạm, có hiểu biết như em kỳ vọng ở con nếu còn sống trong gia đình ấy. Vì Bố nó là một hình mẫu ngược lại, hèn nhát, nhỏ nhen, đàn bà, nông nổi và hời hợt.
Yêu nhau hay hành tội nhau đấy ??? to all:Gặp ex của người yêu: Đồ tốt mà mày ko biết giữ.Gặp người yêu của ex: Há há... mày xài lại đồ tao vứt đi Nghĩ thế cho nó nhẹ đầu, bà con nhể?
Gửi cac mẹ bài này nè. Thực ra mọi chuyện tốt hay xấu, nặng nề hay không là do cách nhìn nhận của mỗi người thôi, đúng ko? Tôi theo dõi các câu chuyện về ngoại tình trong mục Tâm sự cũng như đọc khá nhiều về những chuyện liên quan. Bản thân tôi cũng từng bị chồng phụ mặc dù mình chẳng đến nỗi nào, tôi xin góp vài ý kiến.Vì đã trải qua hoàn cảnh có chồng ngoại tình nên tôi rất đồng tình với các chị khi các chị viết về nỗi đau đớn của người phụ nữ bị phụ bạc. Nhưng khác với các chị, tôi không làm khổ mình lâu, bởi tôi cho rằng người ấy không xứng đáng để mình phải đau khổ, mình có cuộc sống của riêng mình, không có anh ta tôi vẫn sống được, thậm chí là sống tốt, còn hơn sống với người mà mình biết rằng người ấy không toàn tâm, toàn ý với mình, và do đó mình luôn sống trong nghi ngờ, ghen tuông, khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên.Trong thời gian sống với chồng mình, tôi biết ít nhất có ba, bốn giai đoạn anh ấy xa lánh mình, có quan hệ với tôi thì cũng chiếu lệ, nhanh chóng cho xong chuyện, nhưng tôi làm như không biết gì hết để cố giữ gia đình. Thời gian này, tuy có buồn nhưng tôi không đau khổ (vì tôi có biết gì đâu). Cái dại của mình là nghe theo lời khuyên của cô bạn, thế là đi theo dõi, không theo dõi được, tôi thuê người theo dõi và bi kịch cuộc sống vợ chồng là từ đây.Quả nhiên là anh ta có mối quan hệ bên ngoài và suy nghĩ lại trong thời gian chung sống, tôi nghĩ là anh ta có đến mấy lần như thế, chỉ có điều là trước đây tôi không điều tra. Kể từ giây phút đó, tôi luôn luôn sống trong trạng thái nghi ngờ, chồng về không ăn cơm cũng nghi ngờ, chồng về muộn cũng nghi ngờ, chồng đi sớm cũng nghi ngờ, chồng đi công tác cũng nghi ngờ. Tôi thường xuyên lục lọi những đồ vật của chồng tôi. Đêm đêm, mỗi khi quan hệ, đang cao hứng vậy, bỗng dưng tôi không thấy thích thú gì nữa.Khi anh ta bình thường thì không sao, khi có trục trặc dù một tí là tôi nghĩ ngay đến việc chồng phản bội mình và cuộc sống địa ngục này của tôi kéo dài chỉ được 3 tháng. Sau đó thì tôi không có hứng thú gì với chồng tôi nữa và anh ta cũng không chủ động gì. Chúng tôi gặp nhau hằng ngày, lúc đầu rất gượng gạo sau đó thì trở nên khó chịu, vì hai người chả còn gì chung đụng thì chia sẻ với nhau thế nào được.Lúc đầu tôi nghĩ là thôi thì vì con cái mà ở lại với nhau như thế cũng được. Nhưng tôi không được yên các chị ạ. Những nỗi nghi ngờ về chồng càng ngày càng làm cho tôi héo hắt. Chả lẽ cuộc đời mình cứ trôi đi như vậy, cứ nghi ngờ, rồi cứ theo dõi, rồi cãi vã… Mà chồng tôi cũng chẳng thay đổi gì, càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt và coi thường tôi. Nói thì anh ta bảo cuộc sống chỉ thế thôi, nếu nghi ngờ thì lại đi mà theo dõi, nếu không chịu được thì ly hôn. Tôi cảm thấy bị xúc phạm thật sự. Anh không cần tôi thì tôi cũng đâu cần anh, đừng cho là mình có giá trị quá rồi làm khổ người khác. Nghĩ vậy, tôi quyết định ly hôn, anh ta cũng đồng ý.Từ khi ly hôn, cuộc sống của tôi khác hẳn. Lúc đầu tôi cũng buồn và lo lắng vì dù sao anh ta cũng còn lo cho mình cái này cái khác trong nhà, nhưng không thể đổi những thứ vặt vãnh đó bằng cuộc đời của tôi được. Tôi trở nên độc lập hơn, tôi chăm sóc bản thân hơn, chăm các con tốt hơn và điều quan trọng nhất là tôi không còn phải sống trong nghi ngờ và gượng ép. Tôi thăm thú bè bạn, đi lại anh chị em nhiều hơn và tôi thấy lúc này cuộc đời mới thật sự mở ra trước mắt tôi, tôi có nhiều việc để làm và càng ngày càng có nhiều bạn bè chia sẻ. Mới đây, tình yêu lại đến với tôi và trong tôi tràn trể hy vọng…Tôi nghiệm ra rằng, khi người chồng của mình có dấu hiệu ngoại tình, nếu anh ta ăn năn và muốn làm lại với mình thì phụ thuộc vào việc mình có chấp nhận được quá khứ của anh ta không thôi. Còn nếu họ không có biểu hiện cải thiện cuộc sống tình cảm với mình thì chia tay càng sớm càng tốt, để mình làm lại cuộc đời. Vì như thế là người ta không còn yêu mình và có sống lại với nhau thì đến một ngày người ta lại ra đi. Cuộc đời ngắn ngủi, mình cứ đau khổ mà không giải quyết được việc thì chỉ thiệt cho mình.Tôi đọc bài “vì nghi bố ngoại tình, mẹ phạm tội và chết trong tù” và nhiều bài về hậu quả của chuyện ghen tuông mà thấy mình may mắn vì có lúc tôi cũng đã nghĩ làm gì đó. Làm như thế chỉ càng làm hại cho bản thân mình, cho thanh danh của gia đình mình, dòng họ mình và cho con cái mình, tiếng xấu để muôn đời về sau. Bỏ chồng hay chồng bỏ cũng là điều bình thường thôi, không sống được với nhau thì chia tay nhau, có gì mà phải khổ sở, mất mát như thế.Vài lời tâm sự cùng các chị có hoàn cảnh.Thân mến,Thu Huyền
**** tạp wá zạ, uhm ... hay là lăn ra khóc lóc ỉ ôi than thở mình đã làm gì mà trời thử thách mình thía này? làm đàn ông đã khổ, khó khăn lắm mới kiếm được tấm vợ, mà vợ lại đi ngủ với thằng khác , hỏi trời cao thấu chăng lòng con ?
Bạn ạ, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, bạn đừng để tâm nhiều đến chuyện mẹ chồng nữa, khi mình nghĩ nhiều mình sẽ thấy mọi sự việc cứ trầm trọng hẵn ra, và khi mình thoáng 1 chút bạn sẽ thấy nhẹ hơn, cái điều quan trọng bây giờ làm sao để con mình có cha, làm sao để mình có 1 cuộc sống hạnh phúc?? 1 câu hỏi thách thức những người phụ nữ như chúng ta,và tôi nghĩ càng khó khăn càng cố gắn thực hiện vì con, khi họ đối xử với ta k tốt thì họ cũng có những lý do họ cho mình làm đúng vì ta như thế nào, ta làm sao, họ mới cư xử với ta như vậy hic, 1 phút nhìn lại mình như tôi những đêm dài k ngủ, nhìn con mà nước mắt cứ chảy dài, tội nghiệp bé lắm một cuộc sống khác xa với những bạn cùng trang lứa, bạn ạ, nếu cảm thấy còn yêu chồng, và cuộc sống còn cứu vãn được bạn hãy NHẪN 1 chút cho trời yên bể lặng bạn nhé, tôi sợ rằng thêm 1 đứa trẻ nữa sắp k cha...Tôi hiện đang ở trong hoàn cảnh này nên tôi cảm nhận những mất mát rất lớn cho con mình.
Mong bạn có 1 quyết định sáng suốt tốt đẹp
Thân.