Hi. Anh thấy mỗi người mỗi khác. Anh nghĩ cứ sống và làm điều bản thân cảm thấy nên làm thôi em. Còn về cảm giác, vui hay buồn, hạnh phúc hay nhàm chán, thì còn tùy thuộc nhiều thứ bên ngoài nữa, có khi, 1 điều gì đó thoáng qua cũng để lại nhiều cảm giác tốt. Hi.
Anh 28t mà chưa có ngiu, e 22mà lo sớm quá.
Xin lỗi, anh không phải là chị, :). Mỗi lần vào nhà sách cũ hay mới, anh đều mua một cuộc sách, nhưng hiếm có cuốn nào anh đọc hết, anh đọc nhiều chủ đề trừ tiểu thuyết hay đại loại, anh thích những cuốn kiểu công trình nghiên cứu, với anh thì đúng sai ko quan trọng bằng việc người ta bỏ thời gian để nghiên cứu điều họ muốn nghiên cứu. Mà có khi, thời gian cuộc đời mỗi người ko đủ để họ kiểm chứng điều họ biết là đúng hay sai. Hi.
Muốn nói mình cô đơn nhưng chẳng biết nói với ai. :(Nhưng mà em ạ, tuổi 22 em còn trẻ lắm, bước ra ngoài đi em, rồi em sẽ tìm thấy thôi mà! :)
Đôi lúc buồn tự đi cfe nhạc nhẹ hoặc đi shopping, đọc 1 cuốn sách cho lòng thanh thản. Cuộc đời đúng là éo le thật, có nhiều thứ ko phải cứ muốn là được.
Thảnh thơi quá thì tham gia các đội nhóm tình nguyện đi em, những thời gian rảnh rỗi ấy em sẽ thấy mình có ích hơn hẳn đấy.
Dạ.
Đúng rồi.
Vui vì những điều rất nhỏ. Biết làm cuộc sống mình vui hơn từ những điều giản dị.
:)
Em đâu có lo.
Í, em xin lỗi, em không biết. :">
Em thì thích đọc truyện cổ, thơ và những sách về văn hóa, lịch sử.
Về khoản đọc không hết 1 quyển sách thì em không có nhưng mà em đọc 1 quyển sách rất lâu mới xong.
Điều anh nói làm em liên tưởng đến một câu nói: hạnh phúc là quá trình chứ không phải đích đến.
Sống tốt để hạnh phúc mỗi ngày còn hơn suốt ngày trông chờ một "happy ending", đúng không anh?
Vấn đề là em đi hoài, đi nhiều môi trường, gặp nhiều người nhưng vẫn nhận ra mình cô đơn đó ạ. :D
Em đọc sách cũng vừa đủ, để nuôi dưỡng tâm hồn em và mở mang những điều mới mẻ. Sách bây giờ, giống như chị nói, có biên độ khá xa so với thực tế.
Em hay đọc truyện cổ, sách văn hóa lịch sử và vài nhà văn yêu thích.
Chị có hay đọc sách không?
Nên nhiều khi em rất muốn cuộc sống có điều gì đó bất ngờ hơn tí.
Em cảm thấy khi còn trẻ, không nên sống trong vỏ ốc và đều đặn hoạt động trong thế giớ của riêng mình.
Nhưng mà, khó quá ạ :'(
Em đâu có thảnh thơi đâu ạ.
Đi làm full hết cả giờ hành chính rồi.
Còn các CLB đội nhóm tình nguyện em tham gia từ hồi cấp 3 và sinh viên rồi ạ.
Thêm nữa, cảm giác em có là cô đơn và trống trải chứ không phải là thấy mình bất tài vô dụng. Lúc trước, khi còn tổ chức các hoạt động xã hội thì vui nhưng vì còn rảnh nên làm được chứ giờ em cũng không có nhiều thời gian để làm việc đó nữa. :'(
Hehe.
Chắc tại tính em kì cục nên ít gặp được ai đặc biệt để em chủ động bắt chuyện. :((
Cà phê một mình, cầm theo cuốn sách, vậy thôi à.
*em hỏi trước đề phòng ạ*
Sợ bị rơi vô trường hợp như chị hoahuongduong135 chia tay không được :3
Em cũng nghĩ tình cảm là quan trọng nhất để quyết định xem có đến với nhau hay không nên em còn lăn tăn quá ạ. :'(