Mình thì nếu có gặp lại thì phải chạy ngay tới để cảm ơn hắn, vì hắn và http://www.webtretho.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=11665013mình chia tay nên mình mới lấy được ông chồng bây giờ.
Ngày mình cưới mình có mời nhưng biết hắn sợ vợ sẽ không đến nên mình bảo luôn " nếu anh ngại không đến cũng không sao nhưng quà mừng thì cần phải đến đúng lúc và đúng chỗ đấy" thế là mình nhận được tiền mừng trong khi không phải tốn 1 xuất ăn. hehehehhehehe
Các chị ơi
Máy avent ngoài nút chặn hoa thị còn có nút dạng phễu nữa, xài 10 năm cũng kg hư đâu ạ
Em làm hư 4 nút hoa thị rồi, sau đó mượn được nút dạng phễu, dùng tốt lắm ạ
Ngày em vừa tốt nghiệp THPT, khăn gói lên HN ôn thi ĐH, khi bạn chị cùng phòng dẫn em gái đến ở cùng, em đã ngỡ ngàng k thể tưởng tượng được sao lại tồn tại 1 người có quá nhiều nét tương đồng với hình mẫu lý tưởng ( học sinh 18 tuổi nên vẫn mộng mơ lắm). Em và anh ấy nhanh chóng kết thân và nói chuyện thân thiết với nhau. nhưng cũng như chị, em thấy anh ấy quá tầm với em, và cũng cảm giác đó là 1 anh chàng đào hoa.... Và với 1 anh chàng đào hoa thì k khó để nhận ra đối phương có tình cảm với mình hay k. Trong em đôi lúc là sự mâu thuẫn cùng cực: ghét vì anh ấy luôn cố tình trêu ngươi tình cảm của em, và em cảm giác rằng anh ấy muốn em thừa nhận trực tiếp với anh ấy là em thích anh. Nhưng em k bao giờ thừa nhận. Cộng thêm việc chị bạn kể về những mối quan hệ của anh ấy- em càng quyết tâm k bao giờ là "trò đùa" của anh ấy.
Nhưng anh ấy cũng đồng thời là học sinh của cô em, cô em lại rất quý anh ấy,luôn khen ngợi anh ấy, thành ra nhiều lúc ghét lại băn khoăn " chắc chắn cô mình k nhìn nhầm người". Thành ra cứ như cút bắt trò chơi. Cũng giống như chủ top, e, và anh ấy k gặp nhau nhiều. Em cũng biết rằng khi mới quen em, anh ấy cũng vừa mới có người yêu... Và sau này là vợ anh ấy. Nên mỗi lần gặp em đều giữ 1 khoảng cách nhất định... Với anh ấy, thật lòng mà nói em bị cuốn hút, khi ở bên anh ấy, mỗi lúc anh ấy cầm tay em hay ôm em, mặc dù em luôn fan đối nhưng thực ra tronh thâm tâm em chỉ muốn được ngả vào vòng tay ấy thôi
Sau này em cũng có người yêu, em yêu người ấy với tình yêu đầu tiên... Nhưng đôi lúc trong cuộc sống, thi thoảng em vẫn nghĩ về anh ấy, nghĩ về những buổi cafe,lê la quán xá.
Sự đời đôi khi trêu ngươi con người. Bẵng đi 2 năm k hề liên lạc, khi người yêu em vừa đá em để yêu 1 người khác thì anh ấy lại xuất hiện. Chắc chắn là k có chuyện dõi theo em để khi em buồn anh sẽ đến bên em đâu. Mối liên hệ duy nhất giữa em và anh ấy là chị bạn cùng phòng em ngày trước. Nhưng em hạn chế tối đa nhắc đến anh ấy trước mặt chị bạn- vì em quyết k để ai có 1 lời khẳng định về tình cảm của em mà, còn suy đoán thế nào đó là việc của mọi người. Em như chết đuối vớ được cọc, vì thời gian đó k chỉ mỗi bị n/y đá đâu, còn mấy biến cố xảy ra với em cơ. Bạn bè thì thực tập về quê hết, mỗi mình em ở HN. Em thực sự cô đơn và mất phương hướng. Giờ nghĩ lại em vẫn cảm ơn anh ấy, ít nhất là luôm sẵn sàng nghe em tâm sự, dù là lúc nửa đêm..... Em đã k còn phản kháng khi anh ấy ôm em... K phải vì em đang cô đơn, đang thất tình... Mà em muốn 1 lần, dù là ngắn ngủi thôi, sống thật với tình cảm của mình, với ước muốn được gục đầu vào vai anh ấy.... 1 thời gian sau em đi học tiếp...trong 1 lần lên mạng anh ấy nói rằng anh ấy rất muốn sang thăm em, rằng đôi khi anh thấy có lỗi với em vì anh k thể lo cho em như với tư cách người yêu được, rằng nếu k có tình cảm thì anh ấy k bao giờ làm thế với em.... Cuối cùng thay vì buộc em thừa nhận em thích anh ấy thì anh ấy lại nói rằng anh ấy có tình cảm với em... Nhưnh cả em và anh ấy đều biết tình cảm ấy k bao giờ thành tình yêu được... 1 cô bạn hồi đại học xem bàn tay em và nói " ấy có 4 người con trai trong cuộc đời, 1 người thời học sinh, 1 người ấy yêu, 1 người như cơn gió thoảng và chồng ấy", ngẫm lại cũng đúng, nên em mặc định anh ấy là "cơn gió thoảng".
Sau 1,5 năm kể từ ngày bị người yêu đá, em yêu chồng em bây giờ, thực sụ yêu. Anh ấy cưới trước em 1 năm, vẫn là cô bạn từ ngày mới quen em. Em có đến đám cưới của anh ấy. Nhưng anh ấy k đến đám cưới của em. Sau ngày cưới em chủ động xóa số đt của anh ấy, còn anh ấy cũng k bao giờ gọi cho em nữa. Em sợ nếu vẫn liên lạc, dù là thi thoảng, nhỡ vào 1 ngày đẹp trời k tự chủ được thì chết... Em k muốn phản bội chồng đâu...
Con người, dù đã có vợ có chồng thì ai cũng có những kỷ niệm, cảm xúc riêng tư... Tất nhiên, chuyện ngoại tình k ai ủng hộ và k phải người nào đi ngoại tình cũng thực sự xấu xa... Họ cũng dằn vặt nhiều lắm, nhưng lí trí và tình cảm là 2 phạm trù luôn luôn mâu thuẫn nhau... Haiza...
Em cũng rất thông cảm với chị chủ top chuyện quan hệ vợ chồng... Chồng em cũng hơi máy móc, thiếu nhiệt tình... Em cũng đã nhỏ to tâm sự, đã chủ động.. Tóm lại mọi cách như báo chí truyền thông vẫn hau tuyên truyền nhưng chỉ được vài bữa lại y như cũ... Nên giờ nhiều lúc em cũng buông xuôi, chán chả buồn chết.