Sao lan man thế nhỉ, em chẳng hiểu cái gì. :Sigh::Sigh::Sigh:. Hay là tại đầu óc mình dạo này có vấn đề? :Sigh::Sigh::Sigh:Hay là tại mình không phải là dân văn nên không hiểu được? :Sigh:
cảm ơn chị , nhưng điều chị nói em thấy đúng ghê! em giờ ko ghét anh ta (tính em từ trước đến giờ ko ghét dc ai mới khổ chứ ) , cũng chẳng oán hận .. chỉ cảm thấy trống vắng ! em biết mình phải học cách sống 1 mình , ko có ai quan tâm chia sẻ , nhưng em thât rất khó chị khi ở trong căn phòng này , vì có quá nhiều kỉ niệm về anh , nhưng đổi phòng là chuyện ko thể vì còn kéo theo nhiều việc lắm :Crying:thiệt là mong thời gian qua mau :Angel:
Có gì đâu bé! Chỉ là niềm tin của một cô gái bị đổ vỡ thôi mà! Đã cho đi nhiều thứ, đến lúc rời xa vẫn mong muốn được yêu quý người ta, vẫn mong có thể một lúc nào đó có thể bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa...Nhưng người ra đi đã đạp đổ niềm tin trong lòng cô gái...khiến cô nhận ra mình đã trao niềm tin cho một người không xứng đáng....Niềm tin vỡ...dù không muốn...thế thôi