Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Kể lan man về mẹ e mà quên k nói.ngày lấy chồng e đc cho 1 số vàng.đem về gửi mẹ giữ dùm. Mẹ nói mẹ đang kẹt tiền quá nên em không nghĩ gì bảo mẹ bán vàng của con dfi mà xoay sở, khi nào làm có rồi mua trả lại cho con. Vậy mà bây giờ hỏi tới mẹ e lai nói là số vàng đó là của mẹ. Mẹ không có trách nhiệm phải trả cho e. Bây giờ e muốn lấy số tiền đó đi thuê phòng trọ ở và lo chuyện sinh con 1 mình nhưng coi như mất rồi. E phải làm sao đây cm???? Cho e lời khuyên để cứu cuộc đời con e với ạ!!!!!
comment by WTT mobile view
06:38 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
E đã về ở nhà mẹ đẻ đc mấy ngày rồi, sáng nay thứ 7 con e nghỉ học. Sáng ra thằng e trai e cứ thò quèo thọc quẹt chọc cho con bé khó chịu la hét om sòm. E la thằng e thì nó đổ hỗn chửi lại e. Đã vậy mẹ e con hùa vào với nó chửi e luôn cứ như đó là thói quen trước giờ của bà. E ức quá nuớc mắt nuớc mũi cứ trào ra. Bạn bè e k có vì sinh con rồi ở nhà nuôi con lâu ngày đâu có tiếp xúc với ai. Ck thì đang trong time chờ ly hôn. Bây giờ cả mẹ ruột cũng đối xử với e như vậy. E thực sự muốn chết quá. Nhưng nhìn mặt đứa con gái bé bỏng e lại k dám. Vì bỏ con lại con sẽ ở với ai, tương lai con sẽ ra sao nếu không có mẹ. Thêm nữa là đứa con trong bụng. Nó có tội tình gì đâu. Bây giờ e không có chốn dung thân nữa cm ạ. E biết phải làm sao đây????
comment by WTT mobile view
06:32 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Lúc e quyết định bỏ nhà đi e chỉ ước s mẹ hiểu lòng e nói e đừng đi. Động viên e ráng học hành e sẽ vui biết mấy. Nhưng k. E dọn đồ ra cửa thế là mẹ e ra theo nói" ngày đi thì huy hoàng đừng để ngày về mang tủi nhục nha coan". Thế là sụp đổ, e xách đồ đi thẳng k quên chào mẹ. E dọn đến phòng trọ ở rồi nghỉ học bên trường cao đẳng. học cũng đc 1học kỳ rồi mà làm giấy bảo lưu k đc nên e bỏ luôn. Lúc đó e cũng có đi múa bên Vũ đoàn cũng đc ít tiền, nhờ chị bạn xin cho đi hát nữa nhưng cũng k đủ sống. Lúc này đi lại mượn xe của ck e bây giờ. Thế là a cũng dọn đồ qua ở với e luôn. Ngày đó a chăm sóc tận tình lắm, công việc của a cũng ổn định. Nhưng e k xin của a 1 đồng nào. Vì e nghĩ dù sao cũng đâu phải vk ck mà xài tiền của người ta thì kì. E lười biếng nên chén bát quần áo a đều làm hết. Dọn dẹp phòng trọ cũng do a làm. Có lần em bị viêm chân răng sưng phù 1bên mặt a phải xin cơ quan cho nghỉ làm để chở e đi mổ, rồi a lo cho e ăn uống thuốc men. E thực sự cảm động cho rằng a chính là người mình cần. Lúc đó làm 2 việc nhưng cũng không đủ sống. Thấy a là người tốt nên e làm liều thả cho có bầu rồi bắt a chịu trách nhiệm. Thế là 2 đứa cưới nhau.
Sau khi về nhà ck e mới thực sự vỡ mộng khi biết tiền lương a đưa hết cho ba ck để trả nợ. A còn lừa dối e nhiều chuyện khác nữa. Nhưng e chấp nhận, chỉ cần a thương e và con là được, vk ck đồng lòng sẽ vượt qua tất cả.
E hay nhắc a về tiền sinh con. A cũng nói a sẽ làm thêm để lo cho e. Đêm nào a cũng đi. Rồi đến ngày con ra đời a k có 1 ngàn. Đợt đó e khóc rất nhiều. Ba mẹ a cũng nói chuyện với a nhiều. a nói là a đi làm nhưng người ta không trả tiền. E 1 lần nữa tin tưởng cho a cơ hội. Thời gian sau a cũng có đưa tiền cho e để lo sữa tã cho con. Khi bé đc 18 tháng e quyết định sinh đứa nữa rồi nghỉ đẻ đi làm kiếm tiền luôn. Trời thương nên e đc như ý. Tháng 3 e có thai thật, nhưng lại là con gái, ck e thích có con trai thôi. Nhưng e cũng k nghĩ gì nhiều.
Rồi thời gian gần đây ngày thì a đi làm cơ quan, tối lại đi thâu đêm suốt sáng. E có hỏi thì a nói a đi tiếp khách kiếm mối làm ăn. Rồi tới ngày e hỏi a đưa tiền để e đóng học cho con a lại nói là a k có tiền, e đóng đc thì đóng, k thì cho con nghỉ học. E tức trào nuớc mắt. Bất lực không biết làm gì. Nói thêm là từ ngày có bé đầu a rất ít khi bồng con hay chơi với con. E nói thì a bảo a đi làm về mệt. Nếu e muốn có tiền thì đừng trông mong gì a sẽ dành tình cảm cho 2 mẹ con e.
Bây giờ tình cảm cho mẹ con e không có. Tiền để e lo cho con a cũng k đưa. E chưa từng nghĩ hôn nhân của mình lại ngắn ngủi tủi nhục như bây giờ. Ngày trc cãi nhau a có viết 1 lá đơn ly hôn. Có lẽ ý trời, hôm dọn nhà e vô tình tìm thấy. E đã im lặng đi nộp cho tòa án rồi. Giấy mời người ta cũng gởi cho ck e vì người viết đơn là a ấy. Ba mẹ ck e có xuống nói chuyện với ba mẹ e và e nữa. Nói là cho a thêm cơ hội. Nhưng e đã hạ quyết tâm rồi. A cũng không có ý định hòa giải. Cả hai người đã chấp nhận thì coi như xong. E cũng cố gắng vui vẻ để tốt cho em bé trong bụng nhưng.........
comment by WTT mobile view
06:22 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Thời gian sau bị thằng e cướp mất. E ức lắm nhưng chịu thua thôi. 1 mình làm s đấu lại 3 người, cả nhà nói là e vô cao đẳng k cần xài máy tính nữa. Để cho thằng em trai nó học xài cho quen.
Nhỏ lớn e chưa đc coi pháo hoa bao h. Năm đó e làm liều coi xong pháo hoa mới xách đít về nhà. Vừa về ăn ngay 2 cái dép vào mặt. Mẹ bảo tuổi e với ba e k hợp. Đầu năm về dậm đất sẽ làm ba xui cả năm. Thế là e ăn đập. Đã zậy sáng sớm mùng một 2 chị em chửi lộn, ông ba e sán cái nồi xoảng phát, e lại ăn chửi. Thế là cả năm đó k ngày nào e sống yên cả.
Bao nhiêu ức chế gia đình ập vào đầu. Cái gì mình nổ lực đều k đc công nhận. Cả ngày làm việc nhà cũng không vừa ý ba mẹ. Đi chơi giải khuây về trễ thì bị đập đt. E chỉ muốn mình đc ba mẹ công nhận nhưng bất thành. Lúc bế tắc nhất là lúc e gặp ck e bây giờ ạ.
comment by WTT mobile view
05:41 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Lúc đầu e có nói đến chuyện ra rìa là như này. Từ khi thằng e trai e ra đời cũng là lúc e bị phân biệt đối xử. Chỉ cần nó khóc là e bị ăn đòn. E với nó cũng k hợp nhau. Cứ như chó với mèo, ở gần nhau thể nào cũng choảng lộn. Và e lúc nào cũng là người sai, bây giờ vẫn vậy. Lúc học cấp 2 e có nhận được suất học bổng hs nghèo vượt khó. Tiền đó ba mẹ mua cho e dàn máy tính bàn.
comment by WTT mobile view
05:28 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Bà cô xưng với mẹ e là mợ vì bả là em gái của ba e, bả nói"mợ mượn tiền rồi sau này lấy gì trả cho tui". Thế là mẹ e ngậm ngùi quay về tay trắng. Nhớ có lúc 2 mẹ con đi vác cỏ về cho bò ăn muốn sụn cả xương, chắc vì vậy nên e k đc cao cho lắm. Sau này ba e về bán hết bò rồi đi tiếp không để cho mẹ con e tí gì. Nhưng đàn ông khi chơi bời chán chường rồi cũng quay về với vợ con. Mẹ e tha thứ tất cả để chị em e có ba.
E ngoan ngoãn học hành đến năm 11 thì bắt đầu biết chơi bời, mà chơi bời ở đây cũng chỉ dừng lại ở ăn uống hát hò thôi, có đi nhậu thì e cũng chỉ phá mồi vì e k dám uống, nói thẳng ra là 1 ly cũng đủ làm e quắc cần câu nên bạn bè k ai dám để e uống. Tiếp đó là những lần về khuya, có khi là 1-2h sáng. Mẹ e bắt đầu đánh đập e, cũng đúng thôi nên e chấp nhận. Đỉnh điểm là lúc e mới vào cao đẳng, đi chơi về khuya thế là mẹ đập luôn cái điện thoại của e. Thực ra thì từ năm lớp 8 e đã đi làm thêm để kiếm tiền xài. Vì thấy mẹ vất vả nên e cũng ít khi xin tiền bà lắm. Điện thoại hay quần áo e đều tự làm rồi sắm. Nên khi bị đập máu e trào tới não. E bắt đầu le lói ý định bỏ nhà đi.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
05:17 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Bà cô xưng với mẹ e là mợ vì bả là em gái của ba e, bả nói"mợ mượn tiền rồi sau này lấy gì trả cho tui". Thế là mẹ e ngậm ngùi quay về tay trắng. Nhớ có lúc 2 mẹ con đi vác cỏ về cho bò ăn muốn sụn cả xương, chắc vì vậy nên e k đc cao cho lắm.
comment by WTT mobile view
05:04 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Rồi ba e đi xa nhà 1 time, ngày đó còn nhỏ nên e cũng không biết là đi đâu. Từ đó nhà cửa con cái ông nội e và cả ông chăn bò 1 tay mẹ e lo. Nghĩ về ngày đó e thương mẹ lắm, 1 mình làm công ty may lương chẳng đc bao nhiêu, 2 đứa e học trường tư nên tiền học rất đắt, mẹ vẫn cố lo hk cho tụi e nghỉ học. Đã vậy còn lo cho ba chồng lại thêm ông chăn bò nữa. Làm ngày làm đêm có thời gian mẹ em phải nhập viện vì đau mắt với đau cột sống. Mẹ kể lúc túng quá mẹ có đi mượn tiền bà cô e, bà này giàu nứt vách mà keo khỏi nói, dù biết cháu mình đối diện nguy cơ nghỉ học bả vẫn lạnh lùng nói
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
04:58 CH 27/08/2016
Cuộc sống như em có thể được coi là tuyệt vọng...
Rồi ba e đi xa nhà 1 time, ngày đó còn nhỏ nên e cũng không biết là đi đâu. Từ đó nhà cửa con cái ông nội e và cả ông chăn bò 1 tay mẹ e lo. Nghĩ về ngày đó e thương mẹ lắm, 1 mình làm công ty may lương chẳng đc bao nhiêu, 2 đứa e học trường tư nên tiền học rất đắt, mẹ vẫn cố lo hk cho tụi e nghỉ học. Đã vậy còn lo cho ba chồng lại thêm ông chăn bò nữa. Làm ngày làm đêm có thời gian mẹ em phải nhập viện vì đau mắt với đau cột sống. Mẹ kể lúc túng quá mẹ có đi mượn tiền bà cô e, bà này giàu nứt vách mà keo khỏi nói, dù biết cháu mình đối diện nguy cơ nghỉ học bả vẫn lạnh lùng nói""
comment by WTT mobile view
04:57 CH 27/08/2016
u
Uyenlj_1994
Hóng
273
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau khi về nhà ck e mới thực sự vỡ mộng khi biết tiền lương a đưa hết cho ba ck để trả nợ. A còn lừa dối e nhiều chuyện khác nữa. Nhưng e chấp nhận, chỉ cần a thương e và con là được, vk ck đồng lòng sẽ vượt qua tất cả.
E hay nhắc a về tiền sinh con. A cũng nói a sẽ làm thêm để lo cho e. Đêm nào a cũng đi. Rồi đến ngày con ra đời a k có 1 ngàn. Đợt đó e khóc rất nhiều. Ba mẹ a cũng nói chuyện với a nhiều. a nói là a đi làm nhưng người ta không trả tiền. E 1 lần nữa tin tưởng cho a cơ hội. Thời gian sau a cũng có đưa tiền cho e để lo sữa tã cho con. Khi bé đc 18 tháng e quyết định sinh đứa nữa rồi nghỉ đẻ đi làm kiếm tiền luôn. Trời thương nên e đc như ý. Tháng 3 e có thai thật, nhưng lại là con gái, ck e thích có con trai thôi. Nhưng e cũng k nghĩ gì nhiều.
Rồi thời gian gần đây ngày thì a đi làm cơ quan, tối lại đi thâu đêm suốt sáng. E có hỏi thì a nói a đi tiếp khách kiếm mối làm ăn. Rồi tới ngày e hỏi a đưa tiền để e đóng học cho con a lại nói là a k có tiền, e đóng đc thì đóng, k thì cho con nghỉ học. E tức trào nuớc mắt. Bất lực không biết làm gì. Nói thêm là từ ngày có bé đầu a rất ít khi bồng con hay chơi với con. E nói thì a bảo a đi làm về mệt. Nếu e muốn có tiền thì đừng trông mong gì a sẽ dành tình cảm cho 2 mẹ con e.
Bây giờ tình cảm cho mẹ con e không có. Tiền để e lo cho con a cũng k đưa. E chưa từng nghĩ hôn nhân của mình lại ngắn ngủi tủi nhục như bây giờ. Ngày trc cãi nhau a có viết 1 lá đơn ly hôn. Có lẽ ý trời, hôm dọn nhà e vô tình tìm thấy. E đã im lặng đi nộp cho tòa án rồi. Giấy mời người ta cũng gởi cho ck e vì người viết đơn là a ấy. Ba mẹ ck e có xuống nói chuyện với ba mẹ e và e nữa. Nói là cho a thêm cơ hội. Nhưng e đã hạ quyết tâm rồi. A cũng không có ý định hòa giải. Cả hai người đã chấp nhận thì coi như xong. E cũng cố gắng vui vẻ để tốt cho em bé trong bụng nhưng.........
Nhỏ lớn e chưa đc coi pháo hoa bao h. Năm đó e làm liều coi xong pháo hoa mới xách đít về nhà. Vừa về ăn ngay 2 cái dép vào mặt. Mẹ bảo tuổi e với ba e k hợp. Đầu năm về dậm đất sẽ làm ba xui cả năm. Thế là e ăn đập. Đã zậy sáng sớm mùng một 2 chị em chửi lộn, ông ba e sán cái nồi xoảng phát, e lại ăn chửi. Thế là cả năm đó k ngày nào e sống yên cả.
Bao nhiêu ức chế gia đình ập vào đầu. Cái gì mình nổ lực đều k đc công nhận. Cả ngày làm việc nhà cũng không vừa ý ba mẹ. Đi chơi giải khuây về trễ thì bị đập đt. E chỉ muốn mình đc ba mẹ công nhận nhưng bất thành. Lúc bế tắc nhất là lúc e gặp ck e bây giờ ạ.
E ngoan ngoãn học hành đến năm 11 thì bắt đầu biết chơi bời, mà chơi bời ở đây cũng chỉ dừng lại ở ăn uống hát hò thôi, có đi nhậu thì e cũng chỉ phá mồi vì e k dám uống, nói thẳng ra là 1 ly cũng đủ làm e quắc cần câu nên bạn bè k ai dám để e uống. Tiếp đó là những lần về khuya, có khi là 1-2h sáng. Mẹ e bắt đầu đánh đập e, cũng đúng thôi nên e chấp nhận. Đỉnh điểm là lúc e mới vào cao đẳng, đi chơi về khuya thế là mẹ đập luôn cái điện thoại của e. Thực ra thì từ năm lớp 8 e đã đi làm thêm để kiếm tiền xài. Vì thấy mẹ vất vả nên e cũng ít khi xin tiền bà lắm. Điện thoại hay quần áo e đều tự làm rồi sắm. Nên khi bị đập máu e trào tới não. E bắt đầu le lói ý định bỏ nhà đi.