đấy là lí do đơn giản của mọi cuộc chia tay :Silly:"ko hợp" chỉ là cái cớ :pnếu em đã xinh rồi thì tại sao phải đi yêu người khác cho mệt chứ :Nottalkin:đúng ko cả nhà :Worried:
Tôi muốn nói vài điều: Thứ nhất : Em cảm ơn chị Mimi&mina, anh 219bibi và bạn Jolielee, 3 người mà em thấy được sự điềm đạm và tấm lòng tốt hơn người khác.Mọi người thường nghĩ về chính bản thân mình là tốt. Nếu hỏi họ tốt ra sao thì họ có thể nói ra như lễ phép với người già, yêu thương trẻ nhỏ.... Nhưng theo tôi nghĩ người tốt thực sự không phải như thế. Người tốt thực sự là người không ghét những người đáng ghét. KHông phải sao?. KHi bạn đối mặt với 1 cụ già, 1 em bé đáng yêu. bạn yêu họ đó là chuyện bình thường. Nhưng khi bạn đối mặt với người đáng ghét mà bạn vẫn có thể yêu thương họ, không ghét họ thì bạn mới thực sự là tốt. ( trong topic này chủ topic là kẻ đáng ghét ^_^. Đó là sự thật ).Thứ hai : Mình thấy 1 điều xuyên suốt trong 4 trang của topic này đó là cái trường đại học mình đang học. Mình không hiểu sao các bạn lại chú ý tới nó tới vậy. Mình nói rồi. đó là ngôi trường của mình. và mình yêu nó. Vì mình yêu nó nên mới có sự sai khác. vì mình yêu nó nên mình mới nghĩ rằng đó là 1 ngôi trường tốt của việt nam. MÌnh nói thế có gì sai sao?.Bạn yêu 1 người. rồi bạn khen ngợi người đó như thiên thần, như hoàng tử........ thì điều đó là bình thường. Vậy mình yêu trường mình, Mình khen trường mình thì các bạn lại khiến các bạn ghét đến vậy sao? Đó là sự ghen ghét đó ạ.Còn bạn muốn biết trường mình ư. Để làm gì ạ. Mình thực sự có khoe khoang như bạn nghĩ không?.Nếu thực sự mình khoe khoang như thế thì mình đã nói tên trường mình lâu rồi. Bạn hiểu không ạ. Giờ bạn muốn biết mình học trường nào để xem trường nào mà lại có kẻ khùng như mình ah`? Đơn giản thôi. trường nào chẳng có học sinh cá biệt, trường nào chẳng có vài kẻ khùng điên. chẳng có trường nào là toàn người bình thường cả. Ngay cả trường đỉnh cao như ngoại thương cũng từng sản sinh ra 1 tên sát nhân dã man. Nhưng mà đó là trường hợp đặt biệt. Bạn không thể lấy 1 cá nhân để đánh giá 1 tập thể được.Thứ ba: Trong topic này mình có những lời nói khó nghe.Và cũng khá là linh tinh bởi mình luôn viết với sự vô tâm. Mình xin lỗi. Mình không và chưa hề phủ nhận điều mà mình có lỗi. Mình không từ chối trách nhiệm của mình. Kể cả mình có bị nói xấu ra sao , bị ghét ra sao mình cũng chấp nhận.Có lẽ mình bị khùng thật. Với người khác, mỗi khi họ cô đơn, họ chán nản, họ buồn họ lên diễn đàn, face book để tâm sự .Mình cũng như người ta( dù là lần đầu) , họ tâm sự, mình cũng tâm sự. Nhưng có 1 điều khác đó là: người ta 1 mình thì người ta cần tâm sự để tìm sự cảm thông, cần những lời khuyên, cần tình thương của người khác để lấp đầy chỗ trống trong họ, lấp đầy sự yếu đuối.họ vớ lấy bất kể các lời khuyên mà không suy nghĩ.Họ cần tình cảm , tình yêu để hạnh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ..... Còn mình thì không cần điều đó bởi vì mình luôn có điều đó. Lúc nào mọi thứ với mình chẳng tuyệt.-- Có thể bạn cảm thấy lạ nhưng mà chẳng nhẽ cứ khi nào thật buồn thì mới tâm sự được hay sao chứ? Tâm sự, chia sẻ thì đơn giản là chia sẻ suy nghĩ thôi. Quan trọng hóa làm gì chứ.-- Các bạn biết không?. KHi bạn là 1 người nào đó.... bạn có những phát ngôn nào đó....... điều quan trọng là gì ạ? có phải là sự chú ý lắng nghe của người khác không ạ. Với mình sự lắng nghe của người khác là quan trọng nhất. --- Với mình , khi viết 1 bài viết thì việc nhận được 10 người đọc và khen cả mười so với việc nhận được 100 người đọc nhưng có tới 99 người ghét 1 người khen. THì mình vẫn sẽ chọn trường hợp 2. Mình thích 100 người đọc hơn là 10 người đọc. Bởi vì Bạn bị chê nhiều tức là người khác vẫn còn có sự chú ý tới bạn. Điều đó thực sự vẫn tốt hơn nhiều so với việc ít người quan tâm. Hơn nữa bạn lại có cơ hội để hiểu về bạn hơn là so với trường hợp được khen. Thế nên trong topic này, trong các bài post của mình, Mình luôn luôn dùng 2 chữ cảm ơn. Mình dùng 2 chữ đó bằng cả tấm lòng của mình. cảm ơn các bạn đã góp ý. cảm ơn các bạn đã chê trách. cảm ơn vì đã đã biết mình khác người mà vẫn có thể đọc tới những lời nói này. Bạn tuyệt lắm. :Applause:
chị P ko đi đc, bạn N ko đi đc, Rain chưa chắc chắn, mấy ng khác toàn đăng ký rồi mất hút lun, a Evans thì cứ hỏi đến là thấy bận.Còn có mình tớ thôiAi đi off với tớ, giơ tay ^__^
Bà con ném tạ chất chất 1 chút..mấy tạ vớ vẩn em ko đỡ (nổi) đc đâu..Đang bận đỡ tạ của bà chị Guy Kie trên Yahoo..(thực ra là chém gió )Tạm thời bỏ bê topic..Mà sếp lại đang ép tiến độ..Chắc em điên mất..
@UseYourBrain: -Anh chỉ đọc 1 post thì không hiểu đúng được vấn đề đâu. Em cũng là người tình cảm, nhưng em thường giấu vào trong nhiều hơn là thổ lộ ra ngoài, em viết ra thì nghe sướt mướt như vậy đấy, chứ trong thực tế thì anh ấy còn cho là em yêu anh ấy không đủ nhiều ấy chứ. -Em không phải người hay lải nhải và đi theo anh ấy năn nỉ đâu. Vì ở đây mọi người chỉ biết nhau qua mạng nên rất khó giải thích. Em cũng rất kiêu hãnh (ngầm) và tự cho rằng mình bất khả chiến bại trong vài thứ. Em hay nghĩ nhưng ít nói. Những lúc buồn bực em thường im lặng. Lúc gặp vấn đề, em tự loay hoay giải quyết lấy chứ ít làm phiền đến ai. Thực ra em có vấn đề về chia sẻ thông tin thì đúng hơn là vấn đề về lòng tự trọng. Chắc cũng có đôi khi anh ấy cảm thấy em kín như bưng, tối như hũ nút. Có lần anh ấy nói với em thế này:Anh ấy: Trời ơi, em thật kinh khủngEm: Sao anh lại nói vậy?Anh ấy: Muốn cãi nhau với em cũng không được nữa-Anh nói anh ấy thích chinh phục một người "cá tính, độc lập". Không hiểu theo ý anh "cá tính", "độc lập" là như thế nào. Cá nhân em thấy anh ấy không thích mà sợ phải chinh phục. Anh ấy thừa biết là số người muốn yêu em còn nhiều hơn số người muốn yêu anh ấy nữa, nên cảm giác luôn luôn phải chiến đấu với vài người vô hình nào đó làm anh ấy cảm thấy mình bị mất đi giá trị chứ không phải là cảm thấy hưng phấn đâu. Còn về việc "cá tính", "độc lập", em thấy nhiều người nhầm lẫn sự "cá tính" và "độc lập" với sự hiếu thắng, thích chém gió, hay gồng lên để chứng tỏ mình có giá trị này, giá trị khác. Em biết là bạn trai (cũ) của em không nông cạn đến mức chạy theo cái kiểu "cá tính" đó đâu.
Xinh xấu để phục vụ cho khâu oai với bạn bè thì đúng, nhưng trong chuyện tình cảm nó chẳng nói lên được đièu gì cả.
Chợt nhớ đến có lần, đứa em họ vào facebook của mình, tình cờ thấy một cái ảnh của một đôi bạn vừa cưới, nhận xét môt câu:
"Có phải là cô dâu nhà rất giàu phải không anh?"
Thì ra theo quan điểm của nó, chú rể cao to đẹp trai như thế ( 1m83 ), còn cô dâu thì không được xinh đẹp cho lắm trong mắt nó, thì người con trai phải vì cái gì mới cưới chứ. Nhưng không, mình đã chứng kiến cặp đôi này yêu nhau 7 năm trước khi đi đến cuộc hôn nhân ấy, tự nguyện và hạnh phúc.
Bài viết hay đấy. Bài viết này so với bài viết thứ nhất khác nhau hoàn toàn, có lẽ bài này em đã thực sự nghĩ trước khi viết.
Em có biết tại sao bài viết thứ nhất lại gây phản cảm không? Yêu cầu và mong muốn của em là hợp lý, nhưng em lại thể hiện sự coi thường tất cả những người khác mà theo em là không được thông mình ấy ( ko chơi được với ai :RollingEy:). Thế gian này vốn không công bằng, có người học giỏi toán nhưng lại có kẻ chỉ học được môn văn. Đối với những người có thói quen tư duy sâu sắc, sẽ không thích kiểu trao đổi hời hợt ... nhưng, em vẫn phải tôn trọng người ta, đó là nghệ thuật làm người, nghệ thuật giao tiếp. Giống như em viết ấy, em có thể thương những người "đáng ghét" ấy, hòa nhập và làm bạn với họ không? Chỉ khi em làm được điều đấy, em sẽ có nhiều bạn hơn. Con gái thông minh cũng rất nhiều, nhưng người ta vẫn thích chọn ra trong đây những con người hòa đồng chứ không phải người có cái tôi quá lớn.
Hỏi vui thế này, nếu em trở nên giàu có, em có làm bạn với người nghèo không? Khi em là người có trí tuệ, em có làm bạn với người ngốc nghếch không?
Anh dám chắc hồi đi học, em hay bị các bạn gái nói sau lưng "thằng ấy sao sao ý, khó chơi lắm" :Laughing:.
Em ở Hà Nội phải không nhỉ? Anh 8x đời giữa cũng muốn đi này :Laughing:.
Có ai tranh luận đâu mà ném tạ, rõ khổ. Cái chủ đề này không có đúng hoặc sai, mỗi người một quan điểm. Nói dài, nói dai lại thành nói dại :)). Ai nghĩ gì thì nghĩ thôi. Ném vào đây một cái ý kiến, còn tranh luận thì miễn =/.
Tưởng tượng nhé, thử đặt vị trí của mình vào trường hợp thế này, khi người con trai biết có một lễ hội vui vẻ như vậy, người ta sẽ suy nghĩ gì. Hẳn là đa phần sẽ nghĩ là dẫn người yêu đến xem và vui vẻ cùng nhau, nhưng anh ta lại thích đi cùng bạn bè hơn và ngại cho em đi cùng, ngoài vấn đề về xe cộ ra thì có lẽ anh ta thích có những khoảng không để thoải mái với các bạn nữ khác mà không có em hơn. Có phải hai người yêu nhau nhưng mà rất ít khi đi cùng với bạn của nhau không? Mà người con trai suy nghĩ làm sao nếu đi chơi với bạn bè đủ cặp như thế, còn để người yêu long nhong một mình. Chỉ có thể nói là tình yêu của hai người chưa đủ sâu.
Em cần xem lại mối quan hệ của hai người, cần phải làm gì để cải thiện tình hình chứ. Em phải là niềm tự hào của chàng khi đi đâu cũng dẫn theo, chứ không phải là cục nợ đi đâu "cũng phải" dẫn theo.
Em có thể chấm dứt được rồi đấy. Có thể em sẽ buồn, sẽ đau... nhưng vẫn hơn đi tiếp vào một ngõ cụt mà không lối thoát.
Cái ngày còn là học sinh, thằng con trai nào chẳng phét lác là tao phải yêu người thế này, người thế kia, vợ tao phải trinh phải trắng như thế nào. Thế mà đến tuổi của chủ top, tôi cũng có một mối tình đầu say đắm với một em mà có đến 7 cái ngàn vàng cũng mất rồi ấy chứ. Cũng đau khổ, cũng suy nghĩ, nhưng mà tôi đặt niềm tin vào em và bỏ qua mọi sai lầm trước đấy, bởi đã yêu thì còn cái gì quan trọng hơn "chính em".
Chủ thớt cứ từng trải đi rồi sẽ đến lúc cái quan niệm này nó thay đổi. Đồng ý rằng cái ngàn vàng là quý, ai chẳng muốn đến với nhau là trọn vẹn phải không. Nhưng xét cho cùng chúng ta đang sống dưới mái nhà XHCN và ảnh hưởng của TBCN chứ không phải phong kiến nho giáo. Văn hóa phương đông là chung thủy chứ không phải là lên án việc mất đi cái ngàn vàng chủ top nhé.
Có những điều mà chỉ khi bạn tin tưởng nó, bạn mới có được nó trọn vẹn mà thôi.
Chúc vui vẻ và lạc quan lên. Đừng gây áp lực lên bạn gái nữa nhé!
Nếu như mọi việc được như em nói, thì anh ta chẳng có lí do gì để chia tay em cả. Người con trai yêu thương người con gái thì sẽ luôn tự hào người yêu mình là người được sự quan tâm của người khác. Em có nghĩ rằng em đã hiểu đúng mọi vấn đề không? Mà nếu như em hiểu đúng thì tại sao mọi chuyện lại xảy ra vượt khỏi vòng tay của em?
Em cũng hiểu sai ý anh khi anh nói về chuyện đàn ông thích chinh phục, thích con gái "cá tính" và "độc lập". Chinh phục là bản năng của mọi người đàn ông, dù ít dù nhiều và cách thể hiện ra ở mỗi người là khác nhau. Anh không nói đến "chinh phục" là cứ phải theo đuổi người này, rồi lại chạy theo người kia, mà đó là cái cảm xúc đạt được những gì mà mình khó đạt đến, hiểu được những gì mà khó hiểu đến. Người con gái "cá tính" là người có một phong cách riêng, và người đàn ông cảm nhận người đấy "không giống" như nhiều người xung quanh, "độc lập" là người con gái có trí tuệ, thao vát và không phụ thuộc vào người khác. Tất cả những điều đấy tạo cho người đàn ông một cảm giác luôn mới, phải phấn đấu đê giữ người ấy bên mình.
Thật ra em không hiểu bạn trai em đủ đâu. Kể cả vấn đề "sợ chinh phục".. hay gì gì đó như em nói, có những vấn đề chỉ có đàn ông mới hiểu nhau thôi. Như em nói thì bản thân anh cũng là người ngại chinh phục, vì anh chẳng theo đuổi ai cả, cũng không bỏ nhiều thời gian để tán tỉnh một em nào, cũng ghét con gái kiêu kỳ, nhưng tại sao anh vẫn nói thế? Bởi vì đó là bản năng, và nó thể hiện ra theo nhiều cách khác nhau mà thôi.
Nói đúng hơn là người ta chia tay một người con gái khi đã mất đi sự kiêu hãnh. Anh thấy trong chuyện tình cảm, càng quỵ lụy thì càng làm người ta khinh thường và chán mình thôi. Đàn ông như thế này thường thích cái cảm giác chinh phục, yêu thương một người phụ nữ có cá tính và lập trường.
Chúc em sớm tìm được tình yêu mới, tốt và yêu thương em hơn.
Đồng ý rằng đàn ông khi đang trong giai đoạn stress, căng thẳng thì thường thích yên tĩnh một mình, không thích nhì nhèo hay tranh cãi với ai cả. Bản thân mình cũng vậy, những lúc căng thẳng nhiều khi cãi nhau với bạn gái vì những chuyện không đâu. Nhưng sau đó khi bình tâm lại, mình lại nghĩ đến bạn gái, nghĩ đến cảm xúc của cô ấy giờ chắc cũng đang buồn lắm, rồi lại gọi điện để an ủi. Kể cũng buồn cười nhỉ, đàn ông khi tranh cãi căng thẳng thì chỉ muốn dập máy im lăng, chờ cho cả hai bình tĩnh lại rồi nói tiếp trong khi đàn bà thì cứ thích phải "cho ra nhẽ" ngay tại lúc đấy.
Người yêu của bạn đã không còn nghĩ đến cảm xúc của bạn nữa, không ngần ngại làm tổn thương bạn, cũng không hồi tâm sau bao nhiêu ngày xa nhau. Chính xác là tình cảm anh ta dành cho bạn đã chết, giờ anh ta chỉ muốn bạn để anh ta yên, tránh càng xa càng tốt. Giờ đây, căng thẳng công việc chỉ là cái cớ thôi bạn à, chả ai căng thẳng suốt cả ngày, chả ai lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, vậy những lúc không nghĩ đến công việc, anh ta làm gì ? Anh ta đi với ai ? Anh ta nhớ đến ai ? Có thể anh ta đi cafe với bạn bè, đi chơi với em này, em kia .. Nhưng anh ta lại không còn nhớ đến bạn nữa. Thông thường sau những căng thẳng mệt nhọc, đàn ông nào cũng muốn được yêu thương, được chia sẻ. Áp lực công việc, căng thẳng .. abxyz .. muốn yên tĩnh một thời gian, tất cả chỉ là ngụy biện thôi.
Mình đọc một bài phía trên, có một em nói rất đúng, anh ta không hợp với con người như bạn, đúng hơn là cách bạn yêu không phải dành cho anh ta. Thật sự, nếu bây giờ bạn ko liên lạc với anh ta, vài tháng sau anh ta có thể sẽ liên lạc với bạn ( nếu anh ta không có người yêu khác ), vì như mình nói, sau những công việc căng thẳng, ai cũng thấy buồn và cô đơn, đến thời điểm nào đấy, anh ta sẽ nhớ đến bạn. Nhưng khi sự quan tâm là quá dư thường, anh ta lại bài xích bạn.
Hơn nữa, không tôn trọng bạn cảm xúc của bạn bây giờ, tình cảm đã có một vết sạn lớn. Đừng tự làm khổ mình nữa.
Tình yêu có nhiều giai đoạn và bị chi phối bởi nhiều thứ. Giai đoạn nồng nhiệt thì thông thường người ta luôn luôn muốn ở bên nhau, dành nhiều thời gian bên nhau. Nhưng ở đời không có cái gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng không ngoại lệ, đến một thời gian tình yêu sẽ phai nhạt, thậm chí có những thời điểm người ta tưởng chừng như chán nhau. Đấy là lúc cách sống, cách đối nhân của người ta bộc lộ và thể hiện rõ ràng nhất. Lúc này, người ta dùng tình thương, tình nghĩa để sưởi ấm và làm nóng lại tình yêu của mình.
Đấy cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều người lúc thì yêu nhau rất nhiều, sau lại coi nhau chẳng ra gì cả. Bởi vì với họ, tình nghĩa chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, chán thì bỏ nhau đi với người khác.
Đứng ở vị trí của anh, anh sẽ không làm người yêu mình buồn như thế, và nếu làm buồn như thế thì đó không phải là người yêu anh. Vì sao yêu nhau phải khổ như thế nhỉ?
Trường hợp như bạn mình cũng thấy nhiều rồi, đừng nói là trẻ như hai người, có già hơn ấy thì khả năng cũng chả đi đến đâu là rất lớn. Vấn đề không hẳn là hai người không nghiệm túc, mà thực ra là hai người chả hiểu gì về nhau cả. Cuộc sống của hai người qua mạng, qua điện thoại khác với cuộc sống gần bên nhau nhiều lắm. Đơn giản là vì, cuộc sống đâu phải chỉ "nghĩ" yêu nhau là đủ, sẽ có rất nhiều thứ tác động đến tình yêu của hai bạn đấy. Chính vì thế, mới yêu nhau đừng có hấp tấp, hãy để thời gian chứng minh tình cảm của hai người. Hay dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và suy nghĩ về cảm nhận của những người xung quanh, vd như em trai em chẳng hạn, "người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng".
Tình cảm của "chàng" dành cho bạn đang có chiều huống đi xuống, không còn sự nồng nhiệt như lúc ban đầu, thể hiện qua việc "không còn nhiều thời gian như trước", "không sắp xếp được thời gian thăm bạn", ... Trong khi bạn thì lúc nào cũng nhớ, cũng yêu, rồi tự khóc tự nín.
"Bọn em đã thống nhất là không quá đà nếu chưa là vợ chồng", anh thấy người con trai nào cũng nói với bạn gái câu này đấy. Nhưng nói là nói thế thôi, chứ trong hoành cảnh hai đứa chung một giường, trong một phòng riêng thì chả có gì có thể bảo vệ em được đâu. Mà em vào đó thì chuyện đấy hiển nhiên là sẽ xảy ra.
P/S : Nói thật nhé, mình đọc bài của bạn xong mình thấy ghét bạn lắm. TP HCM và HN chỉ cách nhau 2 tiếng máy bay thôi nhưng mà bạn có đủ giàu để đi đi về về nhiều không? Mình thấy 4 tiếng đi oto vẫn gần hơn 2 tiếng đi máy bay đấy. Không thể tưởng tượng được,bố bạn làm bảo vệ, mẹ bạn thì chồng rau và phải nuôi hai người con đang ăn học Đại Học lại có thể suy nghĩ về chuyện tiền nong đơn giản như vậy. Nếu như bạn có chiếc xe máy để đi, thì mình sợ tiền xăng cũng đủ để bạn cảm thấy chóng mặt rồi :)). Qua bài viết của bạn, mọi thứ bạn viết, mình thấy bạn chưa đủ lớn để quyết định những việc xa xôi như vậy đâu, hay tự bảo vệ mình, yêu đương thì không được nóng vội, đợi học nốt một năm rồi ra trường, sau đó đàng hoàng bàn luận với bố mẹ. Họ mới là những người sẽ ở bên bạn và giúp đỡ bạn. Đừng có nghĩ con đường lúc nào cũng thẳng tắp cho bạn đi, bay bổng nhiều quá lúc rớt xuống sẽ đau đấy.
- Dự định ra ở riêng sau khi cưới, ko phải lo lắng quá nhiều về vấn đề này. Qua thời gian, bạn sẽ được công nhận thôi
Nếu không :
- Bạn có phải là người biết nhẫn nhịn, nếu bạn không làm được điều này, hoặc thường xuyên phản ứng với những áp lực đến từ bên ngoài thì cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn đấy.
- Hãy để ý đến hoàn cảnh của gia đình chồng bạn thế nào, quyền lực của bố mẹ chồng đối với con cái có nhiều không, anh con trai có hiếu thuận với cha mẹ không. Tất cả điều đấy đều có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn sau này. Nếu gia đình chồng, lời của bố mẹ là mệnh lệnh và người con thì răm rắp tuân theo.. mà như thế thì nếu "quan trên hai câp" đã không thích bạn thì làm sao bạn có thể sống thoải mái. Còn nếu người chồng quá hiếu thuận, trong mọi cuộc cãi vã giữa bạn và mẹ chồng, hãy tự hiểu không cần biết đúng hay sai, bạn đều phải nhận phần thiệt về mình hết. Ngược lại, nếu chồng bạn là người cứng rắn, không bênh mẹ chồng, thì "trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời", mẹ chồng sẽ phải công nhận bạn thôi.
Một lời với bạn thế này, chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở ở Việt Nam chúng ta. Nhưng chỉ có những bạn gái bị phụ thuộc chồng quá nhiều mới đáng lo thôi. Hay độc lập trong cuộc sống, đừng lệ thuộc vào chồng nhiều, có sức mạnh về kinh tế thì ai cũng phải tôn trọng bạn, thậm chí nghe lời bạn. Nói thì nghe có vẻ thực dụng nhưng trong một gia đình, ai làm ra nhiều tiền thì lời của người đấy có sức nặng.