Tôi đi thắp nén nhan những ngày đầu năm Nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm Nơi ai mỏi bước chân tìm về nương nấu Nhẹ gối đầuNgừng nỗi đau Tôi đi qua tấm bia không in hình dung Trước mắt những cái tên xa xôi lạ lùngSinh ra hay chết đi giờ như là dĩ vãngNgười ghé ngang Rồi biến tanNhững đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhớNgày ấy cha như Đứa trẻ thơ bỡ ngỡBà lão không tên xa rồiNgười cũ như cơn gió trôiHồi ức nơi cha đong đầy Những ấm áp chưa vơiGiữa mênh mang bao điều chưa biết tớiNgười hãy cho tôi Cúi đầu nghe dẫn lốiNgày sau lúc tôi như làMột cơn gió bay thoáng quaĐời nhắc hay quên người lạ, vội vã…Bên kia những đám cây bé như mầm tươiSau bao năm vuốt cao lớn che mặt trờiNhăn nheo quanh khóe môi thanh xuân đâu nữaTôi hết thơĐời hết mơSẽ đi qua bao buồn vui kiếp sốngHạnh phúc đau thương không còn nhiều trông mongNgười tay bế tôi xa rồiHình bóng khuất sau đá núiHằn in trí khôn nụ cườiVà những tiếng nói xa khơiSẽ băng qua con đường chia thế giờiMọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lốiTạ ơn phút giây tương phùngNgười xưa khiến tôi nhớ nhungHẹn nhau lúc trai đất ngưng tận cùngNhìn lại tôi như lá cây trên cànhTừ chồi non dần xanh rồi khô héoĐịnh mệnh cho đôi khi ta lưu nơi tim nhauHay có khi bang quơ không vêt dấuHãy ở đây gần tôi một đoạn đườngRồi mỉm cười chào nhau khi khác hướngYêu thương nhé trước khi vô hình trước gươngGió xuân sang lay nhẹ bay mái tócVà nắng trên vai ai buồn ai đứng khócDịu đi nỗi đau trong longRồi biết đâu ai ngoái trôngHồi ức nay mai chỉ còn lạiMỗi quá khư hư khôngSẽ bang qua con đường chia thế giờiMọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lốiNgày sau lúc tôi như làMột cơn gió bay thoáng quaĐời nhắc hay quên người lạ, vội vã…
Sự thật thường mất lòng là vậy. Vinh Sử xuất thân từ giới bình dân lao động,ít học nên nhạc của ông sáng tác ra là để dành cho họ. Bảo Yến nhận xét đúng. Bà này thẳng tính, bộc trực nên mất lòng một số người.Đây là tính tích cực hơn những lời giả dối khen tặng mà trong bụng coi khinh, để tâm ganh tỵ như một số người khác. Vinh Sử cũng tự nhận nhạc ông là dòng nhạc cho giới bình dân. Ở miền nam khi nói vua nhạc sến có nghĩa là nhạc bình dân dành cho giới công nhân lao động chân tay, học vấn thấp. Còn nhạc bolero là khác nữa. Bolero là một điệu trống, điệu nhảy của bản nhạc thôi. Bản nhạc Bolero có thể sến hoặc có thể sang do cái lời phối hợp với cái melody của nó mà người nhạc sĩ phả vào.Cũng là bolero nhưng Tình thiên thu (history d'amour) mà Dalida thể hiện tất nhiên giai điệu melody của nó nghe khác đi tuy cũng là điệu nhảy bolero. Bolero của Trúc Phương nghe cũng khác Vinh SửP/s: Chỉ một chi tiết phụ nhưng tay nhà báo phóng tít lớn nhằm gây scandal cho nghệ sĩ !
Chị này phát ngôn hay hớ hênh nhưng kền kền thì thích rỉa ngay vào điểm đó và chạy tít lớn thôi...Mà nếu không hớ hênh thì lại không thật với bản chất của chị ấy. Có lẽ lại thành kín kẽ như cô Hồng Nhung, hát khéo léo như một nhà lý luận.Thế nên chẳng bình luận thêm là đúng hay sai mà đọc chỉ để thấy tính cách chị ấy là như vậy, có chút đồng bóng, sân si, đôi khi ngã mạn....mà chính vì còn sân si nên biết đau khổ, biết tìm đạo để diệt khổ. Lẽ dĩ nhiên là nếu đã có chút đạo quả thì chị ấy đã chẳng trả lời phỏng vấn như vậy làm gì để có chỗ cho người ta nói, cũng chẳng hát hò làm gì nữa. Chị ấy vẫn còn đang trên con đường giữa đời và đạo thôi....Cơ mà đời và đạo cũng là một. Ở đời thì thấm thía cái buồn, cái khổ, cái tình nên chị này hát lên cái buồn, cái tình rất thấm. Thời trẻ ấn tượng với giọng hát rất buồn của chị này và khuôn mặt cũng buồn như thế....Khi nào tu thành thì chắc chị chỉ tụng kinh thôi chứ làm sao hát buồn như thế được...Mà nhạc Vinh Sử dù có nói giảm nói tránh thì đa số là bình dân, ít học nghe cũng đúng.....Nhiều bạn phản đối điều này chắc chưa nghe kĩ ca từ của ông ấy than thở, trách móc về cái nghèo, cái tình đời đen bạc một cách rất bản năng và ít chất xám...
Cảm ơn Youtube cho thấy độ "tệ hại" của chương trình. Mà cũng lạ, chương trình ở nước khác nó làm tốt thật, về VN nó thành nát bét và thối um.
P/s:
Bài của PMQ mình nghe lần đầu bảo chán thật, nghe thêm lại hay.
Thấy như kiểu truyện của Nguyễn Nhật Ánh, rất nhẹ nhàng.