Một số trường hợp mình gặp phải cũng tương tự vậy., cũng ức chế lém.Mình hiểu là cungnhung làm không phải kiểu ban ơn và cần lời cảm ơn mà vấn đề ở chỗ là mong mọi người BIẾT ĐIỀU hơn, chuyện của họ, họ phải lo và sắp xếp trước tiên, mình chỉ giúp, chứ không phải là buộc phải giúp hay đó là bổn phận của mình.Nhà quê mình có tiệc, theo lý mình phụ tiền tiền Má, mua vé máy bay, quà cáp, tiền làm đám cho Má về quê làm, anh chị chồng cũng muốn về, cái tự dưng mọi người nghĩ vợ chồng mình phải bỏ tiền ra mua vé máy bay, lo tiền KS, .. cho anh chị mà không ai có bất cứ lời nào với mình, thậm chí mình mua vé xong, đi tiệc, đi chơi xong, cũng không một lời cảm ơn.Vấn đề không phải ban ơn, mình thậm chí có thể lo nhiều hơn cũng được nhưng mọi người phải có thái độ đúng đắn, không ỷ lại và không xem đó như bổn phận của vợ chồng mình. Nói chung là phải biét điều.Quay về việc xử lý, mình nói rõ với chồng, vợ chồng mình thừa sức làm nhưng lần sau mình sẽ không làm thế nữa vì chuyện anh chị về dự tiệc không phải là chuyện của mình, vợ chồng mình làm thế vô tình làm hư anh chị, anh chị ỷ lại.Và còn nhiều chuyện khác nữa, chẳng hạn chuyện liên quan đến mình, nhưng bên nhà chồng không nói với mình mà lại nói với chồng, mình đề nghị thẳng với chồng là anh cũng không biết rõ lịch trình và công việc của em nên nếu có chuyện gì liên quan, anh cứ bảo mọi người nói trực tiếp với em, giúp được em sẽ giúp, nhưng chắc chắn nếu có gì nhạy cảm, em sẽ hỏi ý kiến anh thêm. Còn nếu không được thì thôi.Nên giờ, ai đó nói gì liên quan đến mình hay chuyện gia đình nhỏ của mình, thậm chí ai đó kêu ca gì mình, xã mình cứ bảo thẳng với người đó trao đổi trực tiếp với mình.
Mình không hiểu tại sao có nhiều người lại tin đây là câu chuyện có thực, có lẽ đây là chuyện mang hơi hướm hơi hư cấu của 1 bạn nào đó thích viết văn. Tại sao mình nghĩ như vậy à? Đơn giản thôi, các bạn hãy xem kỹ lại câu chuyện được kể từ đầu tới giờ xem, tất cả đều xảy ra 1 cách lớp lang, trình tự với lối kể mạch lạc, khúc chiết, mọi chuyện đã xảy ra dù đã lâu hay mới xảy ra đều được chủ top nhớ kỹ từng câu thoại (vợ nói gì, chồng đối đáp ra sao). Cả những tình tiết của những nhân vật phụ như mẹ chủ top thở dài thế nào, khóc âm thầm ra sao, khuôn mặt con trai lúc đó ra sao...Nếu mà chuyện xảy ra thật thì nói thật là chẳng ai có thể có trí nhớ tốt tới nỗi nhớ hết từng chi tiết, từng lời thoại của cuộc nói chuyện như vậy. Chỉ có thể vừa sáng tác vừa viết thì mới có thể. Các bạn cứ thử đọc các topic tâm sự về chuyện gia đình thật ở top này xem, những bạn ấy sẽ có cách kể chuyện khác, mình thấy các bạn không nên thương khóc cho chủ top quá vì chuyện có thật đâu dù mình nghĩ rằng những câu chuyện tương tự như thì này thì đầy ra thậm chí còn éo le hơn nhưng trong trường hợp top này mình không tin là thật.Anyway, mình vẫn vô cùng khâm phục cách kể chuyện của chủ top, công nhận bạn có năng khiếu viết văn và xây dựng tình tiết câu chuyện, lối kể chuyện hấp dẫn, mình tuy không mảy may tin nhưng vẫn thường xuyên ra vào hóng bài của bạn, giống như đang theo dõi 1 bộ phim nhiều tập tương đối hấp dẫn.
Tại sao H cứ nói mãi NKA có ngoại hình quá bình thường. ngoại hình thế nào là do cha mẹ sinh ra chứ có phải bạn ấy chọn đâu. Xinh đẹp mà cư xử như bạn thì mới gọi là quá bình thừong ý chứ.
Chồng bạn này hèn quá! Em vợ mới tiểu nhân. Làm xấu mặt dân NT ghê! Quên họ đi thôi chủ top. Chuyên nhà chồng cũ xã giao thôi, để bạn còn có cs mới.
Nói trước là nhà mình, đặc biệt là xã mình chưa hề gặp ẻm, không biết gì về ẻm. Nhưng ẻm biết xã mình và biết địa chỉ email của xã, thế là để lân la gần xã mình, ẻm lấy cớ liên quan đến công việc của xã, một hai email đầu cũng nói về công việc nhưng sau đó ẻm lộ nguyên hình và ra sức tấn công xã mình qua email. Đọc thư ẻm, vợ chồng mình thấy ẻm bệnh quá, ẻm thổ lộ là yêu xã mình nhưng cũng tự huyễn hoặc là xã mình cũng thích ẻm, xã mình với gửi mail lại (gửi luôn cho cả mình) là tôi đã có gia đình, tôi không quen và chưa hề gặp cô, cũng không có nhu cầu quen cô, ... và không trả lời bất cứ mail nào của cô.
Thế là ẻm điên liên, hết viết mail chửi bới, rồi viết mail 'ngày nhớ đêm mong", "không thể nào quên", "anh yêu", ... rồi gửi thư tay đến nhà mình. Ngay từ đầu vợ chồng mình xác định ẻm bệnh nặng, mình cũng đã viết mail rõ ràng rồi nên chẳng thèm bận tâm chi đến ẻm. Vô tình, mình cũng biết khá nhiều thông tin về ẻm, một cách rất tình cờ. Nói chung, nếu cần thì mình có thể đưa ẻm lên "thớt" được. Ẻm cũng được xem là trí thức, là giảng viên hẳn hòi đấy nhé. Thời gian đầu tấn công xã mình, ẻm, hình như, còn có 2 nạn nhân khác nữa, cũng là người mà chắc ẻm nghĩ là thành đạt và xứng đáng với tầm trí thức của ẻm (???)
Ẻm là con bệnh nên mình nghĩ đến bố mẹ ẻm, đến em ẻm mà thấy thương họ, cũng thương cảm cho ẻm nên cũng chưa làm lớn chuyện.
Mong là với thời gian, ẻm biết tự trọng hơn.