Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du lịch Phú Quốc phần 15
Gia đình mình 8 người lớn, 6 trẻ con dự định bay Hn - phú quốc ngày 7/7 về 10/7. Có tham khảo giá ở novotel loại 4pn. Ai có giá tốt hoặc chỗ nào ổn thì cho mình xin giá? Mình muốn 4 gia đình ở chung, biệt thự riêng. Cảm ơn mọi người!
Mail: anni.pham0909@gmail.com

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
05:52 CH 28/03/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
Cảm ơn mọi người. Cả ngày mình bận đi luật sư, đi học, chăm con... giờ mới vào được. Có thể mình vội nên đọc ko kỹ trách nhầm bạn Wick, xin lỗi bạn. Mình thực lòng ko muốn tách 2 đứa con ra thôi, vì 2 đứa sát nhau sẽ có bạn chơi cùng nhau. Bên nước ngoài có anh em gần nhau chơi rất tốt. Còn nếu để chồng nuôi cả 2 thì mình phải về VN sống do giấy tờ mình ăn theo chồng hoặc con. Ly hôn và ko nuôi con thì mình phải về. Mà về Vn muốn sang thăm con ko phải đơn giản. Nên mình lo phải xa con ạ. Nhưng mình nghĩ ko đến mức ấy, anh chồng mình làm bố các con mình chắc cũng ko lỡ để 2 con phải tách nhau.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
11:48 SA 28/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
@baviho: cảm ơn bạn! Tớ lên hỏi mọi người 1 là vì tớ muốn để mọi người nhìn giúp mình có sai hay có khuyết điểm gì sai ko? Có gì cần sửa để cứu vãn hoặc là nên ly hôn. Mình cũng đã có tư vấn qua luật sư, họ nói khả năng nuôi đc cả 2 con là rất khó nếu chồng kiện lại. Mình thực lòng ko muốn chia 2 con vì bạn bên nước ngoài có anh em gần tuổi chơi với nhau là rất lợi. Nhưng đường cùng ko được thì mình vẫn ly hôn.
Mình biết là chồng mình kinh tế cao nên sẽ phải chu cấp chính vì vậy lần đầu định ly hôn mình đã dừng lại. Vì có ly hôn thì mình vẫn mang tiếng là anh ấy nuôi, và anh ấy vẫn có cớ chửi mình. Mình sống cùng anh ây đỡ tốn tiền trợ cấp ( thuê nhà, ăn uống, điện nước) nên mình thôi và định nhịn ở vậy đến khi đi làm tự lập đc thì ly hôn.
Anh ấy có tiền nên anh ấy tính và giữ cho riêng anh ấy mình ok luôn. Mình ko đòi hỏi giữ kinh tế hay công khai, chỉ thấy anh ấy mua nhà hay làm gì cũng giấu nhìn vợ chồng mà sống cứ phải đề phòng như kẻ thù.
Tiền bạc hiện tại với mình ko phải vấn đề. Nhà mình ở cũng ko đến mức nghèo khó, vẫn đủ lưc trang trải một vài năm bên này. Đủ cho mình nuôi con đến lớn nên việc tư vấn luật sư mình thuê phiên dịch đi rồi.
Mình cũng xác định bản thân mình phải ổn mới lo đc cho các con. Nên mình ko muốn sống mãi trong sự coi thường, xỉ nhục... lúc nào cũng cau có, khó chịu, mệt mỏi.. chăm con ko đc tốt.
Cảm ơn bạn nhiều!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
07:07 CH 27/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
Wicket: bạn nghĩ có người mẹ nào ko muốn nuôi con? Nhất là con có mấy tháng tuổi? Có đc mấy người bố chăm con nhỏ tốt hơn mẹ... mình thấy bạn hỏi câu giành nuôi con hơi thừa. Mình nghĩ mình ko có vấn đề gì ngoài kinh tế kém anh ta thì sao mình lại ko được quyền giành nuôi nhỉ? Bố nó tốt, có trách nhiệm với con nhưng ko phải là bố nó sẽ nuôi con tốt hơn mẹ. Ko phải cứ có kinh tế là chăm con tốt hơn. Hơn thế nữa là mình ko nuôi con thì mình sẽ về Vn, nếu bạn ở Vn bạn muốn sang được nước ngoài thăm con có dễ ko? Hay lại ngồi đợi bố nó đưa về thì mới đc gặp con?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
06:58 CH 26/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
@Dab Ma I: em ko ngại ly hôn khi em đã cố gắng hết sức. Thực lòng mà nói thì em thấy anh chồng em cay nghiệt lúc tức giận , xong thì anh ấy lại rất bình thường và em cảm thấy có cái gì đó ko phải là anh ấy nghĩ hoàn toàn như câu anh ấy chửi em. Có khi chỉ là tức giận nên tìm mọi cách nói cho thoả lòng ( nhưng có thể chỉ là em cảm nhận và có khi sai). Em ko chấp nhận cả đời sống trong sự coi thường, mạt sát đấy. Em lên đây hỏi và kể từ đầu để mong người ngoài cuộc nhìn xem có phải em sai quá nhiều để đáng phải nhận thế. Hoặc em chưa khôn khéo chỗ nào làm chồng em mãi tổn thương mới dẫn đến việc anh ấy thay đổi như vậy. Vì em sợ mình là người trong cuộc và mình thì khó có thể nhìn khách quan.
Em có tham gia diễn đàn, có đến hội phụ nữ nhờ giúp đỡ, em là đứa cũng năng động chỉ vì sang đây 3 năm đẻ 2 đứa phải trông con nên em ko đi học được mới bị trậm trễ trong vấn đề học tiếng.
Em sợ ly hôn mình ko đc nuôi con và phải xa con. Do con em quốc tịch bên này, ly hôn con đi đâu đều phải có quyết định của cả 2 bố mẹ nên việc em đưa con về Vn là ko thể ( và anh chồng em sẽ tranh con đến cùng) . Kinh tế anh ấy rất vững, 2 cái nhà, công việc ổn nên kiện tụng em sợ khả năng được nuôi con của em khó ( em đã tư vấn qua luật sư vn bên này họ nói ko chắc dành được cả 2 con cho em). Nên em mới lăn tăn chưa ly hôn, cố sống tiếp để học xong cái bằng tiếng, để xin đi làm... nhưng em có đi làm cũng chỉ là làm chân tay, lương chắc bằng 1/10 anh ấy là giỏi. Nhà cửa ko có thì vẫn bất lợi.
Bố mẹ em đến giờ phút này còn ủng hộ em ly hôn thì em còn gì muối mặt nữa chị.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
11:02 SA 26/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
@me Bống: em nghĩ vì con mình vẫn là cháu họ. Em ko muốn hoi nghĩ sai để rồi con mình phải lãnh hậu quả. Nhưng nghe mọi khuyên thì em nghĩ sẽ yên lặng. Vì trước giờ với họ mình có cũng như ko rồi.
Anh chồng em hôm trước có chửi em và em có gọi cảnh sát đến họ đã ghi và lưu hồ sơ. Em cũng ko để anh ấy lần lướt nữa. Hôm trước anh ấy định chửi tiếp nhưng em nói gọi cảnh sát thì anh ấy dừng. Anh ấy ko sợ cảnh sát nhưng sợ bị phạt tiền.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
09:14 SA 26/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
Em cảm em các anh chị đã góp ý! Em quyết định ly hôn rồi! Vì em biết có cố gắng anh ấy sẽ ko thay đổi được nữa.
Em muốn hỏi ý kiến anh chị thêm là. Anh chồng em có nhắn và kể lể mọi chuyện theo hướng suy nghĩ của anh ấy ( em là đĩ, em lăng loàn, ngủ lang chạ, giờ sang đây lại đi tìm zai...) cho em dâu anh ấy và bảo em dâu anh ấy là kể lại cho mọi người trong nhà biết về em là loại như thế. Dĩ nhiên là họ sẽ tin chồng em. Vì trước đây khi cưới em thì các em ấy đều ko thích do anh ấy cưới nhanh quá và thông báo ly hôn chị vợ cũ cũng bất ngờ ( anh ấy và chị vợ cũ ly thân 1 năm và ly hôn vài tháng rồi nhưng vẫn ở chung nhà và ko hề báo về nhà anh ấy nên ko ai biết. Khi về gặp em thì anh ấy mới nói với cả nhà là đã ly hôn, anh ấy cũng ít liên lạc với các em chỉ khi ai có việc thì liện lạc và tết là gọi về hỏi thăm thôi). Thế nên lúc cưới nhất là mấy đứa em dâu đều cố tình nghĩ em lừa anh ấy, phá vỡ hạnh phúc ( vì em còn trẻ, kém anh ấy nhiều tuổi). Đứa em dâu ấy thì cũng ko phải dạng vừa, nhà chồng em cũng ko ưa. Còn các em ruột anh ấy cũng hơn em nhiều tuổi, toàn dân trí thức, chức quyền cả nên họ cũng chỉ nói chuyện và giữ lễ nghĩa với em thôi. Lấy xong em cũng đi sang nước ngoài ko có thời gian va chạm họ. Còn bố mẹ anh ấy thì rất lành và em cũng quý ông bà. Khi còn ở Vn em hay mua đồ ăn gửi cho ông bà và các em, em mua sắm đồ nội thất cho nhà ông bà. Nhưng em dâu nói em là giả tạo kiểu lấy lòng. Em cũng kệ thôi. Bây giờ sự việc thế này em có nên gọi về kể rõ ràng với các em anh ấy để họ ko hiểu sai em ko? Và cũng nói vì sao em phải ly hôn là do anh chồng em ko còn tôn trọng và luôn mạt sát, xỉ vả, ko tin tưởng em?... ko nói thì em cũng thấy oan ức mà nói thì ko biết họ liệu có tin em ko? Vì họ sẵn có định kiến với em.
Tiếp nữa là em phải nói chuyện với anh chồng em làm sao cho anh ta ko chửi em và quy kết em là loại này loại kia nữa. 3 năm qua mỗi lần anh ấy nói em mà em nói lại thì anh ấy luôn đúng. Em nói gì đi nữa thì đúng là em đã sai vì đã yêu 2 người cùng thời điểm nên anh ta bảo có nói gì thì cũng là loại lăng loàn. Em giải thích cái app em cài ko hề dùng chỉ vì tò mò... anh ấy cũng nói luôn gái có chồng mà đoan chính ko ai đi cài mấy cái app đó. Thực sụ là em cũng ko nói lại đc.
Hay là thôi hết, im lặng hết và cứ vậy ly hôn? Em ko nuốn níu kéo gì cả. Nhưng em muốn đc 1 lần nói lại anh ấy cho anh ta nghe rõ ràng. Còn lần nào cứ em nói đc 3 câu là anh ấy nói át ngay và lại chửi em.
Em cảm ơn anh chị!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
11:59 SA 25/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
@me Bống: em chưa ly hôn vì em vẫn cố nhìn vào ưu điểm của anh ấy là chịu khó, thương con. Và cũng là lần 2 kết hôn nữa em ko muốn thêm 1 lần ly hôn. Mà mọi chuyện anh ấy biết từ trước khi em sang. Anh ấy đều chấp nhận, mấy tháng đầu em sang rất vui vẻ, hp. Ko hiểu sao đến lúc em sinh con ra thì anh ta mới lục lại để đay nghiến, và sau khi nói ra như vậy càng ngày anh ấy càng thậm tệ hơn. Hay do anh ấy tiết kiệm quá, sống với nhau thấy tốn kém anh ấy ghét rồi nhạt tỉnh cảm? Anh ấy ko còn quan tâm, mua quà cho vợ??? Ngày lễ là bơ đi, nhưng với các con riêng anh ấy ko bao giờ quên và mua quà giá trị rất to kiểu chỉ sợ con riêng ghét mình. Nhưng mẹ con em thì ko? Anh ấy chửi em trước mặt con cái. Với chị vợ cũ mấy lần chị ấy dẫn con qua nhà em, 2 người hục hặc gì ấy chị ấy to tiếng anh ấy im ko bao giờ nói lại. Thì anh ấy bảo em là anh ấy ko muốn con anh ấy thấy bố mẹ cãi nhau, sợ bà vợ cũ phật lòng làm con ghét bố. Nhưng với em thì khác hoàn toàn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
07:56 CH 24/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
tuong lai: cho hết về VN nuôi con đi chị. Em mà là chị em chạy mất dép từ lần sốc 1 của chị cơ. hix . Chị thật dũng cảm mới cứ sống mãi như vậy.Đã vậy còn cứ lỡ kế hoạch sinh tận 2 bé , trong khi c đã có 1 bé lớn rồi.. hjx
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Sara2018

Về được dễ vậy chắc ly hôn lâu rồi em. Chồng ko đồng ý cho con đi thì ko được đi đâu cả em ạ. Bên này con cái do cả 2 quyết định.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
04:29 CH 24/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
@ Dab Ma I: em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Em cảm thấy những gì chị nói đều sát với suy nghĩ của em.
Sau gần 3 năm chung sống em thấy 3 vấn đề chị nói đên.
1. Tiền bạc: đúng là anh ấy tiết kiệm thật, có thể vì nhà anh ấy ngày xưa khó khăn. Anh ấy đc cử đi học nc ngoài, sang đây anh ấy phải bươn chải kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi gia đình Vn. Anh lại có con sớm phải bươn chải nuôi vợ con nữa. Nên em thông cảm được vì sao anh ấy tiết kiệm và coi trọng đồng tiền. Anh ấy còn tiết kiệm với bản thân anh ấy hơn. Vẫn cho mẹ con em mua sắm nhưng chỉ được mức đủ và ko được thừa, nhưng với cuộc sống em từng có ở Vn thì em thấy là quá tiết kiệm. Ko đáng phải tiết kiệm thế khi thu nhập anh ấy rất cao. Với gia đình anh ấy thì ai cần gì anh ấy giúp ngay ko chần chừ, em khó khăn anh ấy cho hẳn tiền xây nhà to đùng, em khác mua xe oto thiếu tiền anh ấy hỏi và gửi về ngay. Bố mẹ thì ko phải nói rồi, đều đặn gửi về... nên em thấy anh ấy là người tốt chỉ là kiếm tiền lại để đồng tiền điều khiển mình thôi. Tiền thừa nhưng chỉ ăn đủ mặc đủ ko cần phải ngon đẹp. Em cố gắng cho anh ấy thay đổi mà anh ấy ko thay được cái nếp đó. Còn bị anh nói mình hoang phí. Nên em thôi và suy nghĩ là mình sẽ cố dung hoà bằng cách tiền ai người ấy tiêu, nên em đi làm có tiền thì em mua sắm cho bản thân và con cái thoải mái anh ấy cũng ko can thiệp được.
2. Chuyện ghen tuông: em vẫn ko lý giải được nếu anh ấy ghen tuông kinh khủng vậy thì sao khi bọn em yêu và khi em chưa sang anh ấy cũng biết chuyện như thế nhưng anh ấy luôn tỏ ra rất bình thường và vẫn yêu thương em. Ngày đó em còn nghĩ tại anh ấy nhiều tuổi, chín chắn nên anh ấy hiểu chuyện và ko ghen tuông vớ vẩn. Anh ấy hồi đó vẫn rất vui vẻ với thằng bạn em, còn ông kia thì anh ấy cũng nhăc và hỏi xem còn theo đuổi em ko mà ko hề có tí gì là khó chịu. Nhưng sau khi đẻ con thì anh ấy lôi ra và đay nghiến em. Vì em biết mình cũng sai ( nhưng ko đến mức tởm lợm như anh ấy nghĩ) nên em mới nhịn và cố tiếp nghĩ rằng anh ấy đã rất yêu mình, vì mình như thế có thời gian anh ấy sẽ hiểu rõ con người mình và có lòng tin, tình yêu lại. Chưa đến 1 năm chung sống nên chia tay cũng hơi vội cứ thử cho nhau cơ hội. Nhưng chị cũng biêta đấy càng ngày càng tồi tệ, lạnh nhạt và coi thương hơn.
Em cũng nghĩ anh ấy chán em lắm rồi. Nhưng vì lỡ lấy vì sĩ diện vì cần mẹ chăm sóc con cho anh ấy, cần con ở bên mình và em cũng chả làm ảnh hưởng gì đến anh ấy... nên anh ấy chả tội gì phải ly hôn để phải chu cấp tốn kém hơn.
Còn theo ý chị là anh ấy tự ti thì em ko biết tự ti gì? Anh ta có tiền, có địa vị, ko xấu xí, bệnh tật ... anh ấy luôn tự hào bên này những ai đi cùng thời anh ấy chả ai bằng anh ấy.
3. Trách nhiệm với em và con: có thời gian em gần sinh đứa thứ 2 là 2 tháng anh ấy ko giúp em việc nhà vì anh ấy bận đi tìm và mua nhà rồi cho thuê thôi chị. Sau giai đoạn đó thì lại giúp em lại. Nhưng kiểu quan tâm giúp đỡ vì vui hay thích ko có. Trước là anh ấy thích làm việc nhà cùng em, thích nấu nướng cùng... em ko cần anh ấy cũng đòi làm kiểu như ko muốn vợ phải lọ mọ 1 mình. Giờ thì anh ấy giúp để đúng trách nhiệm để em ko thể chê trách gì được. Với con cái cũng thế, mệt mỏi thế nào anh ấy cũng vẫn chăm đầy đủ. Về là bế, cho ăn, tắm rửa... anh ấy kiểu là 1 con người luôn muốn hoàn hảo. Cái gì anh ấy cũng nhận mình làm tốt. Bố mẹ em sang trông con cho nhưng anh ấy vẫn phải tranh 1,2 tối ngủ với con. Vì anh ấy nghĩ bố mẹ là phải chăm con ko ai thay thế được, và phải làm vậy để con cái hay người ngoài ko thể trách là mình ít chăm con hay là nhở vả ông bà. Anh ấy luôn làm mọi cái có đường lùi để khi xảy ra chuyện gì ko ai có cớ gì trách được anh ấy. Vấn đề kinh tế em đúng là ko còn quan tâm vì biết anh ấy nặng tiền bạc. Em cũng rất ngại bị mang tiếng tham của nên anh ấy thích làm gì kệ. Em chỉ thấy mệt hộ anh ấy vì cứ phải giấu diếm. Có lần em nói anh ấy tiền bạc của anh em ko qtam đâu vì em ko làm ra tiền và tất cả là của anh. Nên anh mua gì, đầu tư làm gì cứ làm ko phải giấu em cho mệt. Anh cứ đứng tên cty anh là xong hoăc cần anb viết giấy tờ em sẽ ký cho tất cả tài sản của anh em sẽ ko đòi chia chác gì cả. Nhưng anh ấy luôn luôn: sao anh phải giấu, anh chả có gì giấu em. Em nghe phát chán. Đúng là em thấy càng ngày anh ấy càng vun vén mọi thứ vào anh ấy và luôn đề phòng em để có ly hôn thì anh ấy ko bị tổn thất hay mang tiếng gì hết. Anh ấy tạo cho em cái tiếng lăng loàn, đĩ thoã cũng là để em có ly hôn thì lý do là em hết.
Chốt lại em cũng ko thấy sự thay đổi mà cảng ngày càng tệ. Em chỉ chưa có kinh nghiệm là ko biết thời gian có làm anh ấy suy nghĩ lại ko vì em vẫn có niềm tin anh ấy là ng tốt.
Em kéo dài đến bây giờ cũng 1 phần em sang đẻ 2 đứa liên tiếp, tiếng ko biết nên ly hôn tự thân vận động khá vất vả chủ yếu là thiệt cho con khi mẹ ko biết tiếng. Nên em cố đợi học xong cái tiếng thì lúc đó em ko sợ gì nữa và con em cũng cứng cáp nhiều rồi.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
03:29 CH 24/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
Mình cũng cố gắng để anh ấy hiểu. Nhưng anh chồng mình rất bảo thủ. Anh ấy nói gì đúng thì sai anh ấy cũng ko thừa nhận nữa. Anh ấy xin lỗi mình 2 lần cũng chỉ vì thấy mình thực sự muốn ly hôn. Mình ko biết anh ấy chưa muốn ly hôn là vì con cái hay vì sợ phải chu cấp nuôi mẹ con mình. Kinh tế anh ấy khá nên ly hôn bên này anh ấy phải chu cấp cho mẹ con mình đủ sống. Hiện tại ở với nhau anh ấy vừa đc tiền nuôi con, chỉ phải lo ăn mặc cho mẹ con mình. Với lại anh ấy là người nặng về con cái, anh ấy sợ con ghét hay mất tcam với bố lắm.
06:55 CH 23/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
@Tương lai: sút! Kiếm ngay ông Hố!

Thực sự em muốn nghe lời khuyên của mọi người vì em sợ em trong cuộc em ko biết mình có khuyết điểm ở đâu.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
06:51 CH 23/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
Em viết dài để mong mọi người hiểu rõ vấn đề. Mong mọi người cố đọc. Có con nhỏ, vừa viết vừa trông con nên có thể lủng củng anh chị thông cảm. Và chuyện cũng nhiều nên có thể em sẽ kể ko chi tiết hết. Ai giúp em thì có thắc mắc gì hỏi em sẽ nói rõ hơn ạ.
Em và chồng đều ly hôn 1 lần và đến với nhau. Anh ấy là người Vn sống bên nước ngoài còn em ở Việt Nam, chúng em tình cờ quen nhau qua 1 trang kết bạn online. Nói chuyện qua lại thấy hợp thì tiến đến hôn nhân. Trước khi quen anh ấy thì em đã ly hôn được 7 năm, em lấy chồng sớm và có con. Con cai sữa em gửi ông bà ngọai để đi học Đại học, học xong đại học em có ở lại làm việc 1 năm thời gian đó em có chơi với 1 nhóm bạn và trong đó có 1 người bạn trai học từ cấp 3 với nhau và có tình cảm với em suốt từ đó. Cậu bạn này rất hiền lành, chịu khó và giúp em hết mình bất cứ việc gì trong thời gian em học đại học ( ví dụ như con em ốm nằm nửa đêm ông bà đưa đi viện, em sốt ruột muốn đi xe máy về mà nửa đêm rồi sợ đi 1 mình nguy hiểm cậu ấy sẵn sàng đưa về vì nhà em xa gần 100km. Hay bố em ôm phải đi viện cậu ấy cũng có mặt giúp...). Sau đó con em vào lớp 1 thì em quyết định chuyển về làm gần nhà và cậu ấy cũng về rồi chúng em chung nhau mở 1 công ty. Bố mẹ cậu ấy biết nhưng ko ngăn cản cậu ấy thích em, còn bố mẹ em quý cậu ta như con cháu trong nhà. Em thì rất quý nhưng cũng nói rõ ràng là ko xác định gì cả vì em đã 1 đời chồng, 1 con. Cậu ta trai tân, gia đình rất điều kiện, đẹp trai... nên em cũng thấy khó có tuong lai và gia đình cậu ta bố mẹ cũng khá là gia trưởng. Làm chung được 3 năm công ty gặp khó khăn về vốn, 1 mình em tìm cách bươn chải, vay mượn ( cậu bạn kia thì chỉ chịu khó và có chuyên môn chứ về tài chính ko giúp đc và cũng không nhanh nhậy trong giao tiếp). Cố vực nhưng 1 năm đó khó khăn hơn, vay mượn nhiều thì em cũng buông xuôi. Lúc đó đứa bạn thân kêu em qua nước ngoài làm với nó vì nó có cửa tiệm. Em và nó mới đăng thông tin nên mạng để tìm người nhờ kết hôn giả nhưng mọi người cũng biết mấy trang kết bạn được mấy người tử tế đâu. Bẵng 1,2 tháng thì em nhận đc mail làm quen của chồng em, cách viết mạch lạch, giới thiệu về bản thân cũng rất ấn tượng nên em đã hồi âm. Sau 3 tháng làm quen thì anh chồng em về Vn để gặp mặt. Cùng lúc đó thì thằng bạn em có 1 người anh và đã giới thiệu người anh đó cho em. Lúc này em quyết định là tìm người để lấy thực sự vì bao năm ly hôn rồi em ko hề nghĩ đến sẽ lấy chồng nên ko có mở lòng với ai. Chỉ có cậu bạn kia vẫn cứ âm thầm bên em như vậy. Người anh mà thằng bạn em giới thiệu thì cũng khá thành đạt, nói chuyện với em rất hợp nhưng lại đang trong quá trình ly hôn. Em rất tin bạn em và cũng tin anh kia nên nghĩ là họ đang giải quyết ly hôn thì mình tìm hiểu được. Cái sai của em ở đây chính là việc quen 1 lúc 2 người anh chồng em và anh ở Vn này. Lúc đó em bị bất ngờ biết 2 người cùng 1 lúc nên em đều muốn tìm hiểu cả 2 xem ai ok hơn mình sẽ chọn vì em cũng kết hôn lần 2 rồi, em cũng ko phải dạng quá xấu xí bất tài và em cũng muốn con em bị ghẻ lạnh khi mẹ lấy chồng mới. Anh chồng em thì em chỉ mới gặp khi anh ấy về ko quen biết ai quen anh ấy cả nên cũng lo, cách nói chuyện thì ko hợp nhau lắm có thể do anh ấy sống nước ngoài lâu quá! Nhưng anh ấy có ưu điểm là em thấy rất trách nhiệm với con riêng của anh ấy và cả con bé con em. Anh ấy nói là làm ko bao giờ thất hứa, và hay để ý em muốn gì, thích gì để làm em vui.
Còn anh ở Vn kia thì em biết đc gia đình ở đâu, thẳng bạn em cũng chơi với anh ta 5 năm rồi, nói chuyện thì rất hợp. Nhưng em lại sợ con riêng của em về khó được thông cảm, yêu thương. Những người ở nước ngoài cách nghĩ thoáng về con riêng, và ko va chạm với gia đình chồng.
Em giữ mối quan hệ đó 6 tháng thì anh chồng em cứ giục cưới ( lúc đó anh ấy về thăm em đc 2 lần) vì anh ấy biết rằng anh ở Vn kia cũng đang tấn công em. Em ko muốn cưới vội nhưng lúc đó em hướng về chồng em hơn vì anh Vn kia em thấy lằng nhằng mãi chưa ly hôn đc, chị vợ anh ta cũng rất tiêu cực doạ tử tử các kiểu... nên em quyết định thôi và chọn chồng em. Em thấy chồng em rõ ràng, có trách nhiệm hơn. Tháng 6 chồng em về cưới thì em cũng ko gặp anh Vn kia từ tháng 3 rồi. Sát ngày cưới 2 hôm anh kia về nhà em và gọi em ra đột ngột, em cũng ok gặp cho anh ta đc nói hết những gì chưa đc nói. Gặp lúc 10h tối và nói chuyện đến 2h đêm thì em về nhà chị họ em ngủ. ( anh ta thì mong em huỷ đám cưới và hứa hẹn chỉ 1 tháng nưa ly hôn xong. Em sợ phiền phức thì anh ta chuyển vào chi nhánh trong Nam làm để em vào đó tránh xa gia đình vợ cũ anh ta, anh ta còn chuyển 1 khoản tiền lớn vào tk em để làm tin... nhưng dĩ nhiên em ko đồng ý vì em đã chọn chồng em ).
Đám cưới cũng xong chồng em về 1 tháng lại quay về nước anh ấy đi làm. À quên, lúc đó cậu bạn kia vẫn bên em và giúp em đám cưới dù cũng buồn. Sau đó em đi học tiếng để sang đoàn tụ. Thời gian đó em có bầu ko trong dự định, nhưng em ko học tiếng thì ko đoàn tụ được mà em có bầu nghén rất nặng và em cũng ko chắc là mình làm đoàn tụ liệu suôn sẻ sang đc ko ( con bạn em trước làm mất 2,3 năm mới đi đc) nên em cũng bảo chồng em là bỏ. Đợi sang đc đấy ổn định thì đẻ sau, trong 4 tháng em đi học tiếng anh kia cũng 1 vài lần nhăn tin nhưng em ko gặp. Bố mẹ em thì buồn ko muốn con gái đi xa, lúc đó em cũng hoang mang. Đến tháng 10 sinh nhật em thì em có vé đi nha trang ( vé này là khi còn quen anh kia từ đầu năm do em và anh ấy trùng sinh nhật nên anh ấy bảo mua luôn để sn tới đi). Có vé nên em cứ đi vì lúc đó cũng stress nghĩ đi 2 ngày cho vui, anh kia chắc check vé thế nào biết em đi thì tối đó cũng bay vào. Em gặp cũng ngỡ ngàng nhưng lỡ đi rồi và cũng có ngồi nc bình thường, em cũng nói rõ quan điểm. Anh ta lúc đấy vẫn muốn em từ bỏ ý định đi nước ngoài vì em vẫn chưa có bằng tiếng để đi. Em cũng nói là giờ em ko có tình cảm gì với anh ta, em đã lấy chồng nên tôn trọng nhau ko nhắc mấy chuyện đó nữa thì ok em sẽ nói chuyện tiếp mấy hôm ở đây. Anh ta ok sau đó ko có vấn đề gì nữa. Hôm sau bay về em đi học tiếp, anh ấy cũng thỉnh thoảng nhắn hỏi thi đc chưa, bao giờ đi. Đợt đi chơi đó em cũng nói chồng biết vì chúng em ngày nào cũng gọi cho nhau và chỉ ko nói là gặp anh kia.
Đến tháng 12 chồng em về và làm giấy đoàn tụ sang đó và đơt đó cũng có bầu luôn. Đến tháng tư khi em hết nghén thì mấy mẹ con bay sang. Thời gian đầu sang thực sự hạnh phúc. Khi em sinh con xong là có cuộc cãi vã đầu tiên. Lúc đó 2 vợ chồng đọc mục tâm sự nào đó về 1 bà vợ kiểu cắm sừng chồng. Em có nói : " ko yêu nhau nữa thì chia tay nhau đi sau đó lấy chồng hay yêu ai thì yêu, chứ như cô này cứ lén lút cũng khổ, suốt ngày lo lắng, dằn vặt. Anh chồng cũng tội nghiệp..."
Thế là ông chồng em quay ra nói: " nói thì hay lắm có mà làm được".
Em mới hỏi sao anh lại nói vậy: " em nghĩ em ko sai gì à?"
Em bảo: " em từ khi lấy anh là em ko có sai gì với anh cả!"
Rồi anh ấy đứng phắt dậy: " tôi nói cho cô biết tôi biết nhiều chuyện về cô mà tôi nhịn đến tận giờ. Tôi nghĩ khi thằng con sinh ra tôi sẽ tha thứ hết cho cô. Nhưng cô làm ra vẻ cô tử tế lắm ấy nên tôi phải nói. Cô yêu tôi cô bắt cá 2 tay, à mà còn 3 tay ấy chứ. Cô cưới tôi xong cô còn đi du lịch với thằng kia, lúc đầu tôi còn ko nghĩ thằng con này là con tôi cho đến khi nó đẻ ra nhìn giống tôi thì tôi mới tin. Trước cô có bầu cô đòi bỏ vì cô ko biết cô ngủ với ai nên ko chắc con ai chứ gì? Cô khác gì con đĩ?"
Em thực sự đau nghẹn, em biết anh ấy biết các mối quan hệ em có nhưng em ko nghĩ anh ấy suy diễn nó kinh khủng vậy. Trước khi anh ấy về làm giấy đoàn tụ đón em sang thì em cũng hỏi rõ anh còn áy náy hay có gì hối hận về em ko? Nếu thấy em ko xứng đáng thì đừng mất công đón sang. Anh ấy lúc nào cũng luôn luôn khẳng định là yêu em và chỉ muốn ở bên cạnh em. Anh ấy chưa bao giờ than phiền hay kêu ca gì cả. Sang đây sống anh cũng chăm sóc em tận tình, luôn làm việc nhà cùng em, ko cho em làm nặng, quan tâm cực kỳ và ko bao giờ em thấy anh ấy cáu bẳn hay to tiếng. Nên khi nhìn thấy anh ấy trợn mắt nhìn chằm chằm vào em mà nói những lời trên thì em ko bao giờ nghĩ là sự thật. Em rơi nước mắt và gào to: " anh nói em là con đĩ?"
Anh ấy cười khinh rẻ: " đấy ko là loại con đĩ thì là loại gì? Loại đàn bà lăng loàn, loại đĩ điếm..."
Em hỏi anh ấy: " anh nghĩ tôi là loại đĩ, loại hư hỏng sao anh còn đón tôi sang? Tôi có hỏi anh đã quyết định kỹ chưa trước khi làm giấy đoàn tụ mà?"
Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại câu đĩ. Em có giải thích vì sao lúc đó em lại quen 2 người do em gặp 2 người cùng lúc, em kết hôn lần 2 nên muốn chọn lựa chọn cho kỹ... bản chất em ko phải loại như anh nói, bao năm từ khi lớn đến lấy chồng rồi ly hôn em ko hề có yêu ai nữa, em là đứa cũng rất khó gần, em ko quen bạn bè bừa bãi hay đi chơi bời gì... khi nghe em nói anh ấy phán tiếp: " đĩ thì vẫn là đĩ thôi, khéo trước khi quen tôi cô cũng quen trăm thằng..."
Em đắng quá ko nói nữa và bảo vậy chúng ta ly hôn đi. Lúc đó thực sự em sốc vì chưa bao giờ có ai chửi em là đĩ và em cũng ko bao giờ 1 người như anh ấy lại nói và xúc phạm em đến mức đó. Em bế con sang phòng khác.
Chồng em thấy thế gọi điện về ngay cho bố mẹ em nói là em đòi ly hôn và kể ngày xưa em bắt cá 3 tay, xây dựng tình yêu trên sự lừa đảo. Bố mẹ em thì cũng biết mọi chuyện ngày xưa cả, ông bà còn muốn lấy em lấy anh ở Việt Nam để ko phải đi xa. Bố mẹ cũng là tuýp người ngày xưa nên ông bà cũng khuyên giải và ko muốn em ly hôn nên vẫn nói theo ý bênh chồng em cho anh ấy nguôi đi. Khi biết chồng em gọi về cho bố mẹ em càng thất vọng, em ko nghĩ 1 người đàn ông gần 50 tuổi có chuyện gia đình cũng phải làm phiền bố mẹ. Mà bố em bị bệnh về thần kinh, có gì sốc là ông sẽ phát bệnh.
Lúc đó em mới sang, tiếng chưa đi học được vì có bầu sinh con, đứa con riêng của em cũng chưa giỏi tiếng, người thân hay bạn bè ko hề quen ai. Nhưng em cũng quyết định ly hôn, em biết mấy người bên này trên mạng ở mấy hội mẹ và bé em có gọi hỏi ng ta cách ly hôn như thế nào. Mấy mẹ con em dọn đồ, em vẫn còn tiền nên tính là ra khách sạn ở tạm mấy ngày để xem thủ tục ly hôn sao rồi về Việt Nam ở. Khi biết em dám ly hôn và đi thật anh ấy đang đi làm bỏ về ko cho em đi và bảo xin lỗi, nói em thương con này nọ đừng ly hôn.
Em thương con vẫn còn yêu chồng và cũng mới chân ướt chân ráo sang nên xuôi và làm hoà. Nhưng thực sự những lời nói của chồng thì ko thể quên đc.
Sau đợt đó em cảm thấy chúng em ko được như trước. Chồng em cũng tỏ ra khinh em hơn, và cứ có phim hay chuyện gì liên quan đến ngoại tình anh ấy đều nói bóng gió. Em khó chịu nhưng em nhịn vì em biết mình ngày đó cũng đã sai, giờ cho anh ấy có thời gian anh ấy sẽ quên. Anh ấy cấm em liên lạc với thằng bạn mà thích em, dù em và nó chơi với nhau 10 năm, bố mẹ em cũng coi nó như con. Sau cuộc cãi nhau đó em cũng cắt liên lạc, bố mẹ em cũng hạn chế nhờ vả nó. ( em con 1 nên em đi có nó và ông anh em hay qua lại giúp ông bà).
Nhưng sang năm thứ 2 sống chung chồng em càng tỏ ra khinh em và cũng có cãi vã toàn những vấn đề cũ và mỗi lần cãi vã anh ấy lại kể cho chị họ em, bạn gái thân em là em lừa dối anh ấy từ đầu, đĩ điếm.. em thực sự rất khó chịu kiểu cứ cãi nhau là mang chuyện đi kể. Dù gì cũng là vợ là mẹ con mình. Đàn ông gì mà ko bằng đàn bà. Khi sang sống là em ko có biết gì về tài chính của anh ấy, tiền nhà nước cho con cái anh ấy cũng giữ hết. Lúc mới sang em nghĩ mình chả biết gì thì mọi thứ để chồng quản khi nào biết tiếng thì tính sau. Và lúc mới sang có bầu em cũng chả mặc gì toàn ở nhà nên cũng ko mua sắm gì chỉ mặc quần áo chồng, đi chợ thì chồng đi làm về đi mua hết. Sang năm thứ 2 đẻ xong em mới đi mua sắm cái áo quần thấy chồng xót tiền, mua cái áo khoác tầm 100euro là anh ấy xuýt xoa, đi siêu thị mua đồ ăn thì anh ấy luôn chọn cái siêu thị rẻ đồ ăn rất ít và hay giảm giá hết hạn. Em có lần đi mua siêu thị gần nhà nó đắt hơn về anh cứ kêu ca: thịt bò ở kia chỉ 5e/1 hộp, ở đây 7e/1 hộp ăn cũng thế, em mua nước lọc để pha sữa cho con anh cũng kêu lãng phí đun mà pha... trước yêu em anh ấy rất thoáng, để ý em thích gì mua cho đấy. Toàn thứ đắt tiền. Năm 2 này được đi chợ, đi ra ngoài em mới thấy chồng em quá tiết kiệm. Lúc này mới để ý quần áo anh mặc cả 10,20 năm. Áo khoác chỉ cần 1 cái qua mấy mùa đông... em thấy bí quá cũng nói anh cho em cầm tiền nhà nước cho con. Thì anh bảo tiên anh cũng là tiền em sao em phải cầm riêng. Lấy thẻ anh mà tiêu. Nhưng thẻ anh ấy luôn giới hạn tiền, em chỉ dám đi mua đồ ăn hàng ngày, mua gì cho mình cho con phải xin phép. Và đương nhiên ko phải cái gì cũng cho mua. Các ngày lễ, sn đều ko còn biết đến. Lúc yêu thì lễ gì cũng mua tặng điện thoại, đồng hồ, túi xách hàng hiệu luôn. Sang đây năm đầu chuyển sang mua hoa và sang năm hai thì quên hết luôn. Ngày giáng sinh bên này ai cũng mua quà cho nhau, con riêng anh ấy thì anh ấy luôn mua rồi, em cũng mua quà cho anh ấy, con riêng anh ấy... nhưng em thì chả bao giờ có quà gì. Em cũng chỉ chạnh lòng tí thôi và nghĩ do anh tiết kiệm và mình cũng chả cần gì. Em mua quà cho anh ấy thì anh ấy toàn bắt đi trả lại, kêu đắt tiền, lãng phí... nhiều lúc em ko muốn mua gì nữa nhưng nhìn anh ấy chả sắm sửa cho bản thân anh ấy lại thương muốn mua cho chồng, cho anh ấy kêu chán thì thôi.
Và trong giai đoạn năm 2 này em lại dính bầu. Thực ra là anh chồng cố ý chúng em chỉ tính ngày để tránh. Bọn em năm 2 sống cũng hay lục đục vì anh ấy hay mang chuyện cũ ra chửi và nói xéo em nhưng ko quá căng và em cũng nói nếu anh cứ thế mãi kiểu gì rồi cũng sẽ ly hôn. Thế nên anh ấy cố tình cho em có bầu, anh ấy bảo rằng có 2 đứa em sẽ vướng chân muốn ly hôn cũng ko dám. Em quyết định đòi bỏ lúc đầu anh ấy cũng nghe theo. Vì em chưa đi học đc tiếng, đẻ thêm thì xác định là 3 năm nữa em mới đi học đc. Em sẽ chỉ loanh quanh cái nhà mà con cũng quá đông rồi. Nhưng đến ngày em đi bệnh viện thì anh ấy lại ko đồng ý và ko dịch cho em. Em đi về thì lại bị doạ xảy vào viện nằm 2 ngày, lúc đó sắp mất con thì em thấy cần con... và em cũng quyết định giữ con lại. May mắn là em ko sao cả, anh ấy cũng bảo em đẻ đứa nữa đi anh ấy sẽ yên tâm và sẽ cho em tất cả ( vì trước đó anh ấy hoàn toàn ko cho em biết về tài chính, ko cho em cầm 1 đồng nào). Em cũng nghĩ là có thể sinh đứa nữa anh ấy sẽ tin tưởng em hơn và cũng yêu cầu anh ấy giờ em sinh anh phải chu cấp cho mẹ con mỗi tháng 1 ngàn để chi tiêu. Anh ấy đồng ý luôn. Nhưng trong quãng thời gian em cứ vừa bầu vừa chăm thằng con hơn 1 tuổi rất mệt mỏi. Anh ấy cũng ko thuê giúp việc, cũng ko cho em về Vn, ít giúp việc nhà với em hơn.. thời gian đó em rất mệt mỏi vì con nên em cố gắng nghĩ sinh xong thì ly hôn do thấy anh ấy ngày càng tệ hơn. Mấy tháng gần sinh em ngất lên ngất xuống do tụt huyết áp nhưng vẫn phải chăm thằng con hơn 1 tuổi nữa. Lúc này em nghĩ cũng chán lắm rồi, anh ấy có tiền nhưng chỉ thích tiền sinh ra tiền cũng ko lo cho vợ con có điều kiện sống tốt hơn. Giấu diếm em mọi việc. Tuần anh ấy đi đón con riêng đưa đi học, đón nó sang chơi ko bao giờ nói em. Vợ cũ và anh ấy hay gọi điện bàn việc con cái nhưng ko bao giờ anh ấy kể cho em biết ( em thì biết chắc là anh ấy và chị kia chỉ vấn đề chăm con thôi, chị kia có lần lên facebook nói em cấm đoán bố con anh ấy, bảo em ích kỷ nhưng em cũng nhịn vì nghĩ cho chồng và con riêng chồng). Em thì ko bao giờ tham gia vấn đề con riêng anh ấy, tuần cháu sang ngủ lại 2 ngày cuối tuần, trong tuần anh ấy sẽ đưa nó đi học thêm 2,3 buổi gì đó. Em chưa bao giờ kêu ca. Và khi em gần sinh thằng thứ 2 thì anh ấy đi tối ngày, về là lại làm việc ko giúp em được gì cả. Em phải đón bố mẹ sang thăm thân sớm 1 tháng trước sinh để ông bà phụ. Anh ấy trước đây cứ làm đủ 8 tiếng về ( anh ấy chủ công ty), tối là giúp vợ trông con, phụ nấu nướng. Nhưng giờ về là ăn cơm xong lại lên phòng làm việc. Hay có điện thoại và hay đi đột xuất. Em cũng để ý thì biết anh ấy đang tìm và mua nhà. Tính anh ấy rất kỹ nên mua nhà anh ấy kỹ và mất thời gian. Em thấy buồn tiếp vì anh ấy phải giấu diếm em. Nói dối quanh, khi em sinh đc 2 tháng thì biết chắc anh đã mua xong nhà và cho thuê. Em có nói bóng gió sao anh bận vậy, dạo này hay nên mạng xem nhà thế, .... anh ấy cứ lý do này nọ. À anh ấy còn vay tiền để mua nhà cho con trai lớn. Trước luôn rủ nó đến nhà nhưng giờ thì toàn ra quán cafe. Em là đứa thực sự ko nặng đồng tiền, tiền chồng làm ra thì chồng giữ và tiêu thôi nhưng nhìn anh ấy giấu diếm em thấy mình như kẻ thù ấy. Em cũng im luôn coi như ko biết mấy việc đó. Lại nghĩ dẹp đi sống tiếp cho con lớn chút đã, mình đi học cái tiếng cho tốt. Lúc này là chồng em gần như ko còn để ý gì đến em nữa, anh ấy chỉ hỏi về con cái, em kể chuyện gì anh ấy cũng bảo tào lao, anh ấy ko có thời gian, chạm tí là cáu gắt. Anh ấy đi làm về chỉ chơi với con, vẫn chăm con đầy đủ.
Và đây là đỉnh điểm. Em hay tham gia mấy diễn đàn bên này, em có lên hội sinh viên thấy các bạn ấy chia sẻ app kết bạn. Em tò mò down app và cài vào máy, hôm đó có con gái. Tiếng ko biết nhiều nên con gái cài và vào đọc cùng mẹ, nó bảo cũng toàn kiểu bạn linh tinh ấy mẹ. Thế là em cũng quên luôn, cứ vứt cái app ở máy đấy. Hai tuần sau anh ấy tự nhiên cầm máy em xem gì đó thì thấy cái app đó. Bố em lúc đó vừa sang trông con cho em đi học nên ở nhà em. Anh ấy cầm máy điện thoại lao thằng ra măt bố em nói . Ông nhìn con gái ông này, đúng là loại lăng loàn, đĩ thoã. Loại đạo đứa giả, nó cài app đi tìm trai để ngủ, để tìm tình dục. Ông nhìn đi, thấy cái app này chưa...bố em thì chẳng hiểu gì mấy đồ công nghệ cứ ù ù cạc cạc. Em thấy vậy mới chạy lại bảo anh nói cái app nào, anh xem tôi có nhắn hay chat gì ko? Tôi đọc thấy mọi người nói khoe nhau kết bạn thì tôi down về nhưng con gái bảo là app vớ vấn tôi chẳng để ý cũng chẳng xoá. Anh ấy lại đay nghiến nói : " loại lăng loàn, loại đạo đứa giả mà cứ cãi à. Cô mới đi học tiếng là cài app tìm trai để ngủ, đêm thì ngủ trông con là kiếm trai chat, cố chat xong cô xoá thì ai biết..."
Em vừa nghe vừa đắng vừa thương bố. Cứ vậy anh ấy nói ko ngừng nghỉ. Em bảo anh im đi thì anh ta càng chửi. Lúc đó thì em thấy nhục quá mà anh cứ chửi, 2 đứa cọ nhỏ thì khóc. Con gái em nó cứ giải thích cho em là app đó con ngồi cài, mẹ đâu dùng. Anh ấy quát con em im mồm. Em ko làm sao cho anh ấy ngừng nói em cũng quát lên: " mẹ, anh im mồm ngay, đủ rồi". Thế là anh ta càng chửi em phải gọi cảnh sát đến. Thấy em gọi cảnh sát anh ấy lu loa với bố em: " con ông nó thủ đoạn chưa, nó gọi cảnh sát để vu oan tôi đánh nó, để cảnh sát đuôi tôi ra khỏi nhà". Em thì mục đích gọi cảnh sát đến cho anh ấy im đi và để anh ấy sợ. Cảnh sát đến và cũng dừng. Hôm sau em tìm luật sư ly hôn. Anh ấy thì ngay đêm hôm đó nhắn về cho em dâu : " kể em ngày xưa bắt cá 3 tay, ngủ với nhiều thằng ko biết con ai nên phải bỏ. Giờ thì cài app tìm trai... đại loại kể em như 1 con đĩ và anh ấy muốn ly hôn lâu rồi nhưng vì con giờ thì sẽ ly hôn. Bảo em dâu là mang chuyện đó kể hết với mọi người trong nhà đi"
Biết được mọi thứ đó em ko còn gì hối hận nữa. 3 năm quá em vẫn có gắng nhịn, chăm con, ở nhà, bơ mọi thứ để mong sống bên nhau lâu anh ấy sẽ nhận ra cọ người em. Và vì thấy anh ấy cũng vất vả, rất yêu thương con cái, trách nhiệm với con cái nên em cố gắng.
Lần này lại được 3 hôm anh ấy chủ động xin lỗi. Em nói thẳng là anh xúc phạm bố em ( trong lúc cãi nhau anh ấy có xưng thằng với bố em). Anh cũng nhắn về cho gia đình em là em như thế... thì em cũng chả khác gì con đĩ nhà anh cũng ko ai tôn trọng em nữa. Anh cũng nói với em anh là anh muốn ly hôn lâu rồi chỉ sống vì con nên tình yêu anh dành cho em là cũng ko có. Anh cũng che giấu em nhiều việc em ko tiện kể. Tất cả ko cứu vãn được nữa. Em cũng muốn hàn gắn, nhưng anh thực sự ko thay đổi. Anh có thể xin lỗi bố em, có thể lấy lại danh dự của em với gia đình anh? Có thể yêu em nữa ko?
Anh ấy im lặng. Hôm sau em thấy anh ấy xin lỗi bố em. Còn em dâu anh ấy thì anh ấy có nhắn là anh ấy nóng giận nghĩ hồ đồ về cái app trên điện thoại nên nói này kia. Nhưng vẫn giữ nguyên cái ý kiến là trước kia em là con đĩ. Tất cả các em anh ấy ko ai hỏi thăm em câu nào khi biết em và anh ấy cãi nhau nhé.
Thời gian 1 năm gần lại đây chồng em cũng ghét con riêng em ra mặt ( con em ko hư mà còn rất chịu khó trông em, phụ việc nhà, học hành mọi thứ nó tự lo. Nhưng có lẽ anh ấy tiếc tiền nuôi nó vì ko phải con anh ấy. Sang đây em mới thấy anh ấy sống nặng đồng tiền nhiều cái em ko kể hết đc. Trước con em đi học nhảy, học hát, học đàn. Anh ấy trả tiền học nhảy và hát sau đó anh ấy bảo em là anh ấy ko có tiền cho nó đi học nhiều thế bảo nó nghỉ 1 lớp đi. Mà mất có mấy chục 1 tháng thôi. Em mua gì cho con em cũng phải giấu ko anh ấy khó chịu.
Tất cả nhưng điều trên khiến em nghĩ nên chia tay. À chúng em có ngồi lại nói chuyện trong 3 năm qua nhiều lần, nhưng ko bao giờ anh ấy lắng nghe em nói và ko hiểu cho suy nghĩ em. Lần nói xong thì vẫn chỉ có theo suy nghĩ anh ấy thôi. Nên chúng em ko thể nói chuyện được nữa. Chồng em là người cũng giỏi giang, chịu khó. Anh ấy em thấy 3 năm sang ko có bạn, ko sở thích thú vui gì ( có lẽ do quá bận). Em cũng nghĩ do stress công việc quá nên 3 năm qua em nhịn nhiều. Nhưng hướng anh ấy đi chơi hay làm gì anh ấy đều ko thích. 1 năm vẫn đưa vợ con đi du lịch 1 tháng vào kỳ nghỉ.
Em rất mong các anh chị đọc và cho em 1 lời khuyên. Xem em sai đúng thế nào và nên thế nào trong lúc này? Em đang đợi ngày để gặp luật sư. Em có nên tiếp tục ko ạ?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
03:54 CH 23/02/2018
EQ - Đôi Tay Giữ Lửa & Hành Trình Xây Tổ Ấm...
Em viết dài để mong mọi người hiểu rõ vấn đề. Mong mọi người cố đọc. Có con nhỏ, vừa viết vừa trông con nên có thể lủng củng anh chị thông cảm. Và chuyện cũng nhiều nên có thể em sẽ kể ko chi tiết hết. Ai giúp em thì có thắc mắc gì hỏi em sẽ nói rõ hơn ạ.
Em và chồng đều ly hôn 1 lần và đến với nhau. Anh ấy là người Vn sống bên nước ngoài còn em ở Việt Nam, chúng em tình cờ quen nhau qua 1 trang kết bạn online. Nói chuyện qua lại thấy hợp thì tiến đến hôn nhân. Trước khi quen anh ấy thì em đã ly hôn được 7 năm, em lấy chồng sớm và có con. Con cai sữa em gửi ông bà ngọai để đi học Đại học, học xong đại học em có ở lại làm việc 1 năm thời gian đó em có chơi với 1 nhóm bạn và trong đó có 1 người bạn trai học từ cấp 3 với nhau và có tình cảm với em suốt từ đó. Cậu bạn này rất hiền lành, chịu khó và giúp em hết mình bất cứ việc gì trong thời gian em học đại học ( ví dụ như con em ốm nằm nửa đêm ông bà đưa đi viện, em sốt ruột muốn đi xe máy về mà nửa đêm rồi sợ đi 1 mình nguy hiểm cậu ấy sẵn sàng đưa về vì nhà em xa gần 100km. Hay bố em ôm phải đi viện cậu ấy cũng có mặt giúp...). Sau đó con em vào lớp 1 thì em quyết định chuyển về làm gần nhà và cậu ấy cũng về rồi chúng em chung nhau mở 1 công ty. Bố mẹ cậu ấy biết nhưng ko ngăn cản cậu ấy thích em, còn bố mẹ em quý cậu ta như con cháu trong nhà. Em thì rất quý nhưng cũng nói rõ ràng là ko xác định gì cả vì em đã 1 đời chồng, 1 con. Cậu ta trai tân, gia đình rất điều kiện, đẹp trai... nên em cũng thấy khó có tuong lai và gia đình cậu ta bố mẹ cũng khá là gia trưởng. Làm chung được 3 năm công ty gặp khó khăn về vốn, 1 mình em tìm cách bươn chải, vay mượn ( cậu bạn kia thì chỉ chịu khó và có chuyên môn chứ về tài chính ko giúp đc và cũng không nhanh nhậy trong giao tiếp). Cố vực nhưng 1 năm đó khó khăn hơn, vay mượn nhiều thì em cũng buông xuôi. Lúc đó đứa bạn thân kêu em qua nước ngoài làm với nó vì nó có cửa tiệm. Em và nó mới đăng thông tin nên mạng để tìm người nhờ kết hôn giả nhưng mọi người cũng biết mấy trang kết bạn được mấy người tử tế đâu. Bẵng 1,2 tháng thì em nhận đc mail làm quen của chồng em, cách viết mạch lạch, giới thiệu về bản thân cũng rất ấn tượng nên em đã hồi âm. Sau 3 tháng làm quen thì anh chồng em về Vn để gặp mặt. Cùng lúc đó thì thằng bạn em có 1 người anh và đã giới thiệu người anh đó cho em. Lúc này em quyết định là tìm người để lấy thực sự vì bao năm ly hôn rồi em ko hề nghĩ đến sẽ lấy chồng nên ko có mở lòng với ai. Chỉ có cậu bạn kia vẫn cứ âm thầm bên em như vậy. Người anh mà thằng bạn em giới thiệu thì cũng khá thành đạt, nói chuyện với em rất hợp nhưng lại đang trong quá trình ly hôn. Em rất tin bạn em và cũng tin anh kia nên nghĩ là họ đang giải quyết ly hôn thì mình tìm hiểu được. Cái sai của em ở đây chính là việc quen 1 lúc 2 người anh chồng em và anh ở Vn này. Lúc đó em bị bất ngờ biết 2 người cùng 1 lúc nên em đều muốn tìm hiểu cả 2 xem ai ok hơn mình sẽ chọn vì em cũng kết hôn lần 2 rồi, em cũng ko phải dạng quá xấu xí bất tài và em cũng muốn con em bị ghẻ lạnh khi mẹ lấy chồng mới. Anh chồng em thì em chỉ mới gặp khi anh ấy về ko quen biết ai quen anh ấy cả nên cũng lo, cách nói chuyện thì ko hợp nhau lắm có thể do anh ấy sống nước ngoài lâu quá! Nhưng anh ấy có ưu điểm là em thấy rất trách nhiệm với con riêng của anh ấy và cả con bé con em. Anh ấy nói là làm ko bao giờ thất hứa, và hay để ý em muốn gì, thích gì để làm em vui.
Còn anh ở Vn kia thì em biết đc gia đình ở đâu, thẳng bạn em cũng chơi với anh ta 5 năm rồi, nói chuyện thì rất hợp. Nhưng em lại sợ con riêng của em về khó được thông cảm, yêu thương. Những người ở nước ngoài cách nghĩ thoáng về con riêng, và ko va chạm với gia đình chồng.
Em giữ mối quan hệ đó 6 tháng thì anh chồng em cứ giục cưới ( lúc đó anh ấy về thăm em đc 2 lần) vì anh ấy biết rằng anh ở Vn kia cũng đang tấn công em. Em ko muốn cưới vội nhưng lúc đó em hướng về chồng em hơn vì anh Vn kia em thấy lằng nhằng mãi chưa ly hôn đc, chị vợ anh ta cũng rất tiêu cực doạ tử tử các kiểu... nên em quyết định thôi và chọn chồng em. Em thấy chồng em rõ ràng, có trách nhiệm hơn. Tháng 6 chồng em về cưới thì em cũng ko gặp anh Vn kia từ tháng 3 rồi. Sát ngày cưới 2 hôm anh kia về nhà em và gọi em ra đột ngột, em cũng ok gặp cho anh ta đc nói hết những gì chưa đc nói. Gặp lúc 10h tối và nói chuyện đến 2h đêm thì em về nhà chị họ em ngủ. ( anh ta thì mong em huỷ đám cưới và hứa hẹn chỉ 1 tháng nưa ly hôn xong. Em sợ phiền phức thì anh ta chuyển vào chi nhánh trong Nam làm để em vào đó tránh xa gia đình vợ cũ anh ta, anh ta còn chuyển 1 khoản tiền lớn vào tk em để làm tin... nhưng dĩ nhiên em ko đồng ý vì em đã chọn chồng em ).
Đám cưới cũng xong chồng em về 1 tháng lại quay về nước anh ấy đi làm. À quên, lúc đó cậu bạn kia vẫn bên em và giúp em đám cưới dù cũng buồn. Sau đó em đi học tiếng để sang đoàn tụ. Thời gian đó em có bầu ko trong dự định, nhưng em ko học tiếng thì ko đoàn tụ được mà em có bầu nghén rất nặng và em cũng ko chắc là mình làm đoàn tụ liệu suôn sẻ sang đc ko ( con bạn em trước làm mất 2,3 năm mới đi đc) nên em cũng bảo chồng em là bỏ. Đợi sang đc đấy ổn định thì đẻ sau, trong 4 tháng em đi học tiếng anh kia cũng 1 vài lần nhăn tin nhưng em ko gặp. Bố mẹ em thì buồn ko muốn con gái đi xa, lúc đó em cũng hoang mang. Đến tháng 10 sinh nhật em thì em có vé đi nha trang ( vé này là khi còn quen anh kia từ đầu năm do em và anh ấy trùng sinh nhật nên anh ấy bảo mua luôn để sn tới đi). Có vé nên em cứ đi vì lúc đó cũng stress nghĩ đi 2 ngày cho vui, anh kia chắc check vé thế nào biết em đi thì tối đó cũng bay vào. Em gặp cũng ngỡ ngàng nhưng lỡ đi rồi và cũng có ngồi nc bình thường, em cũng nói rõ quan điểm. Anh ta lúc đấy vẫn muốn em từ bỏ ý định đi nước ngoài vì em vẫn chưa có bằng tiếng để đi. Em cũng nói là giờ em ko có tình cảm gì với anh ta, em đã lấy chồng nên tôn trọng nhau ko nhắc mấy chuyện đó nữa thì ok em sẽ nói chuyện tiếp mấy hôm ở đây. Anh ta ok sau đó ko có vấn đề gì nữa. Hôm sau bay về em đi học tiếp, anh ấy cũng thỉnh thoảng nhắn hỏi thi đc chưa, bao giờ đi. Đợt đi chơi đó em cũng nói chồng biết vì chúng em ngày nào cũng gọi cho nhau và chỉ ko nói là gặp anh kia.
Đến tháng 12 chồng em về và làm giấy đoàn tụ sang đó và đơt đó cũng có bầu luôn. Đến tháng tư khi em hết nghén thì mấy mẹ con bay sang. Thời gian đầu sang thực sự hạnh phúc. Khi em sinh con xong là có cuộc cãi vã đầu tiên. Lúc đó 2 vợ chồng đọc mục tâm sự nào đó về 1 bà vợ kiểu cắm sừng chồng. Em có nói : " ko yêu nhau nữa thì chia tay nhau đi sau đó lấy chồng hay yêu ai thì yêu, chứ như cô này cứ lén lút cũng khổ, suốt ngày lo lắng, dằn vặt. Anh chồng cũng tội nghiệp..."
Thế là ông chồng em quay ra nói: " nói thì hay lắm có mà làm được".
Em mới hỏi sao anh lại nói vậy: " em nghĩ em ko sai gì à?"
Em bảo: " em từ khi lấy anh là em ko có sai gì với anh cả!"
Rồi anh ấy đứng phắt dậy: " tôi nói cho cô biết tôi biết nhiều chuyện về cô mà tôi nhịn đến tận giờ. Tôi nghĩ khi thằng con sinh ra tôi sẽ tha thứ hết cho cô. Nhưng cô làm ra vẻ cô tử tế lắm ấy nên tôi phải nói. Cô yêu tôi cô bắt cá 2 tay, à mà còn 3 tay ấy chứ. Cô cưới tôi xong cô còn đi du lịch với thằng kia, lúc đầu tôi còn ko nghĩ thằng con này là con tôi cho đến khi nó đẻ ra nhìn giống tôi thì tôi mới tin. Trước cô có bầu cô đòi bỏ vì cô ko biết cô ngủ với ai nên ko chắc con ai chứ gì? Cô khác gì con đĩ?"
Em thực sự đau nghẹn, em biết anh ấy biết các mối quan hệ em có nhưng em ko nghĩ anh ấy suy diễn nó kinh khủng vậy. Trước khi anh ấy về làm giấy đoàn tụ đón em sang thì em cũng hỏi rõ anh còn áy náy hay có gì hối hận về em ko? Nếu thấy em ko xứng đáng thì đừng mất công đón sang. Anh ấy lúc nào cũng luôn luôn khẳng định là yêu em và chỉ muốn ở bên cạnh em. Anh ấy chưa bao giờ than phiền hay kêu ca gì cả. Sang đây sống anh cũng chăm sóc em tận tình, luôn làm việc nhà cùng em, ko cho em làm nặng, quan tâm cực kỳ và ko bao giờ em thấy anh ấy cáu bẳn hay to tiếng. Nên khi nhìn thấy anh ấy trợn mắt nhìn chằm chằm vào em mà nói những lời trên thì em ko bao giờ nghĩ là sự thật. Em rơi nước mắt và gào to: " anh nói em là con đĩ?"
Anh ấy cười khinh rẻ: " đấy ko là loại con đĩ thì là loại gì? Loại đàn bà lăng loàn, loại đĩ điếm..."
Em hỏi anh ấy: " anh nghĩ tôi là loại đĩ, loại hư hỏng sao anh còn đón tôi sang? Tôi có hỏi anh đã quyết định kỹ chưa trước khi làm giấy đoàn tụ mà?"
Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại câu đĩ. Em có giải thích vì sao lúc đó em lại quen 2 người do em gặp 2 người cùng lúc, em kết hôn lần 2 nên muốn chọn lựa chọn cho kỹ... bản chất em ko phải loại như anh nói, bao năm từ khi lớn đến lấy chồng rồi ly hôn em ko hề có yêu ai nữa, em là đứa cũng rất khó gần, em ko quen bạn bè bừa bãi hay đi chơi bời gì... khi nghe em nói anh ấy phán tiếp: " đĩ thì vẫn là đĩ thôi, khéo trước khi quen tôi cô cũng quen trăm thằng..."
Em đắng quá ko nói nữa và bảo vậy chúng ta ly hôn đi. Lúc đó thực sự em sốc vì chưa bao giờ có ai chửi em là đĩ và em cũng ko bao giờ 1 người như anh ấy lại nói và xúc phạm em đến mức đó. Em bế con sang phòng khác.
Chồng em thấy thế gọi điện về ngay cho bố mẹ em nói là em đòi ly hôn và kể ngày xưa em bắt cá 3 tay, xây dựng tình yêu trên sự lừa đảo. Bố mẹ em thì cũng biết mọi chuyện ngày xưa cả, ông bà còn muốn lấy em lấy anh ở Việt Nam để ko phải đi xa. Bố mẹ cũng là tuýp người ngày xưa nên ông bà cũng khuyên giải và ko muốn em ly hôn nên vẫn nói theo ý bênh chồng em cho anh ấy nguôi đi. Khi biết chồng em gọi về cho bố mẹ em càng thất vọng, em ko nghĩ 1 người đàn ông gần 50 tuổi có chuyện gia đình cũng phải làm phiền bố mẹ. Mà bố em bị bệnh về thần kinh, có gì sốc là ông sẽ phát bệnh.
Lúc đó em mới sang, tiếng chưa đi học được vì có bầu sinh con, đứa con riêng của em cũng chưa giỏi tiếng, người thân hay bạn bè ko hề quen ai. Nhưng em cũng quyết định ly hôn, em biết mấy người bên này trên mạng ở mấy hội mẹ và bé em có gọi hỏi ng ta cách ly hôn như thế nào. Mấy mẹ con em dọn đồ, em vẫn còn tiền nên tính là ra khách sạn ở tạm mấy ngày để xem thủ tục ly hôn sao rồi về Việt Nam ở. Khi biết em dám ly hôn và đi thật anh ấy đang đi làm bỏ về ko cho em đi và bảo xin lỗi, nói em thương con này nọ đừng ly hôn.
Em thương con vẫn còn yêu chồng và cũng mới chân ướt chân ráo sang nên xuôi và làm hoà. Nhưng thực sự những lời nói của chồng thì ko thể quên đc.
Sau đợt đó em cảm thấy chúng em ko được như trước. Chồng em cũng tỏ ra khinh em hơn, và cứ có phim hay chuyện gì liên quan đến ngoại tình anh ấy đều nói bóng gió. Em khó chịu nhưng em nhịn vì em biết mình ngày đó cũng đã sai, giờ cho anh ấy có thời gian anh ấy sẽ quên. Anh ấy cấm em liên lạc với thằng bạn mà thích em, dù em và nó chơi với nhau 10 năm, bố mẹ em cũng coi nó như con. Sau cuộc cãi nhau đó em cũng cắt liên lạc, bố mẹ em cũng hạn chế nhờ vả nó. ( em con 1 nên em đi có nó và ông anh em hay qua lại giúp ông bà).
Nhưng sang năm thứ 2 sống chung chồng em càng tỏ ra khinh em và cũng có cãi vã toàn những vấn đề cũ và mỗi lần cãi vã anh ấy lại kể cho chị họ em, bạn gái thân em là em lừa dối anh ấy từ đầu, đĩ điếm.. em thực sự rất khó chịu kiểu cứ cãi nhau là mang chuyện đi kể. Dù gì cũng là vợ là mẹ con mình. Đàn ông gì mà ko bằng đàn bà. Khi sang sống là em ko có biết gì về tài chính của anh ấy, tiền nhà nước cho con cái anh ấy cũng giữ hết. Lúc mới sang em nghĩ mình chả biết gì thì mọi thứ để chồng quản khi nào biết tiếng thì tính sau. Và lúc mới sang có bầu em cũng chả mặc gì toàn ở nhà nên cũng ko mua sắm gì chỉ mặc quần áo chồng, đi chợ thì chồng đi làm về đi mua hết. Sang năm thứ 2 đẻ xong em mới đi mua sắm cái áo quần thấy chồng xót tiền, mua cái áo khoác tầm 100euro là anh ấy xuýt xoa, đi siêu thị mua đồ ăn thì anh ấy luôn chọn cái siêu thị rẻ đồ ăn rất ít và hay giảm giá hết hạn. Em có lần đi mua siêu thị gần nhà nó đắt hơn về anh cứ kêu ca: thịt bò ở kia chỉ 5e/1 hộp, ở đây 7e/1 hộp ăn cũng thế, em mua nước lọc để pha sữa cho con anh cũng kêu lãng phí đun mà pha... trước yêu em anh ấy rất thoáng, để ý em thích gì mua cho đấy. Toàn thứ đắt tiền. Năm 2 này được đi chợ, đi ra ngoài em mới thấy chồng em quá tiết kiệm. Lúc này mới để ý quần áo anh mặc cả 10,20 năm. Áo khoác chỉ cần 1 cái qua mấy mùa đông... em thấy bí quá cũng nói anh cho em cầm tiền nhà nước cho con. Thì anh bảo tiên anh cũng là tiền em sao em phải cầm riêng. Lấy thẻ anh mà tiêu. Nhưng thẻ anh ấy luôn giới hạn tiền, em chỉ dám đi mua đồ ăn hàng ngày, mua gì cho mình cho con phải xin phép. Và đương nhiên ko phải cái gì cũng cho mua. Các ngày lễ, sn đều ko còn biết đến. Lúc yêu thì lễ gì cũng mua tặng điện thoại, đồng hồ, túi xách hàng hiệu luôn. Sang đây năm đầu chuyển sang mua hoa và sang năm hai thì quên hết luôn. Ngày giáng sinh bên này ai cũng mua quà cho nhau, con riêng anh ấy thì anh ấy luôn mua rồi, em cũng mua quà cho anh ấy, con riêng anh ấy... nhưng em thì chả bao giờ có quà gì. Em cũng chỉ chạnh lòng tí thôi và nghĩ do anh tiết kiệm và mình cũng chả cần gì. Em mua quà cho anh ấy thì anh ấy toàn bắt đi trả lại, kêu đắt tiền, lãng phí... nhiều lúc em ko muốn mua gì nữa nhưng nhìn anh ấy chả sắm sửa cho bản thân anh ấy lại thương muốn mua cho chồng, cho anh ấy kêu chán thì thôi.
Và trong giai đoạn năm 2 này em lại dính bầu. Thực ra là anh chồng cố ý chúng em chỉ tính ngày để tránh. Bọn em năm 2 sống cũng hay lục đục vì anh ấy hay mang chuyện cũ ra chửi và nói xéo em nhưng ko quá căng và em cũng nói nếu anh cứ thế mãi kiểu gì rồi cũng sẽ ly hôn. Thế nên anh ấy cố tình cho em có bầu, anh ấy bảo rằng có 2 đứa em sẽ vướng chân muốn ly hôn cũng ko dám. Em quyết định đòi bỏ lúc đầu anh ấy cũng nghe theo. Vì em chưa đi học đc tiếng, đẻ thêm thì xác định là 3 năm nữa em mới đi học đc. Em sẽ chỉ loanh quanh cái nhà mà con cũng quá đông rồi. Nhưng đến ngày em đi bệnh viện thì anh ấy lại ko đồng ý và ko dịch cho em. Em đi về thì lại bị doạ xảy vào viện nằm 2 ngày, lúc đó sắp mất con thì em thấy cần con... và em cũng quyết định giữ con lại. May mắn là em ko sao cả, anh ấy cũng bảo em đẻ đứa nữa đi anh ấy sẽ yên tâm và sẽ cho em tất cả ( vì trước đó anh ấy hoàn toàn ko cho em biết về tài chính, ko cho em cầm 1 đồng nào). Em cũng nghĩ là có thể sinh đứa nữa anh ấy sẽ tin tưởng em hơn và cũng yêu cầu anh ấy giờ em sinh anh phải chu cấp cho mẹ con mỗi tháng 1 ngàn để chi tiêu. Anh ấy đồng ý luôn. Nhưng trong quãng thời gian em cứ vừa bầu vừa chăm thằng con hơn 1 tuổi rất mệt mỏi. Anh ấy cũng ko thuê giúp việc, cũng ko cho em về Vn, ít giúp việc nhà với em hơn.. thời gian đó em rất mệt mỏi vì con nên em cố gắng nghĩ sinh xong thì ly hôn do thấy anh ấy ngày càng tệ hơn. Mấy tháng gần sinh em ngất lên ngất xuống do tụt huyết áp nhưng vẫn phải chăm thằng con hơn 1 tuổi nữa. Lúc này em nghĩ cũng chán lắm rồi, anh ấy có tiền nhưng chỉ thích tiền sinh ra tiền cũng ko lo cho vợ con có điều kiện sống tốt hơn. Giấu diếm em mọi việc. Tuần anh ấy đi đón con riêng đưa đi học, đón nó sang chơi ko bao giờ nói em. Vợ cũ và anh ấy hay gọi điện bàn việc con cái nhưng ko bao giờ anh ấy kể cho em biết ( em thì biết chắc là anh ấy và chị kia chỉ vấn đề chăm con thôi, chị kia có lần lên facebook nói em cấm đoán bố con anh ấy, bảo em ích kỷ nhưng em cũng nhịn vì nghĩ cho chồng và con riêng chồng). Em thì ko bao giờ tham gia vấn đề con riêng anh ấy, tuần cháu sang ngủ lại 2 ngày cuối tuần, trong tuần anh ấy sẽ đưa nó đi học thêm 2,3 buổi gì đó. Em chưa bao giờ kêu ca. Và khi em gần sinh thằng thứ 2 thì anh ấy đi tối ngày, về là lại làm việc ko giúp em được gì cả. Em phải đón bố mẹ sang thăm thân sớm 1 tháng trước sinh để ông bà phụ. Anh ấy trước đây cứ làm đủ 8 tiếng về ( anh ấy chủ công ty), tối là giúp vợ trông con, phụ nấu nướng. Nhưng giờ về là ăn cơm xong lại lên phòng làm việc. Hay có điện thoại và hay đi đột xuất. Em cũng để ý thì biết anh ấy đang tìm và mua nhà. Tính anh ấy rất kỹ nên mua nhà anh ấy kỹ và mất thời gian. Em thấy buồn tiếp vì anh ấy phải giấu diếm em. Nói dối quanh, khi em sinh đc 2 tháng thì biết chắc anh đã mua xong nhà và cho thuê. Em có nói bóng gió sao anh bận vậy, dạo này hay nên mạng xem nhà thế, .... anh ấy cứ lý do này nọ. À anh ấy còn vay tiền để mua nhà cho con trai lớn. Trước luôn rủ nó đến nhà nhưng giờ thì toàn ra quán cafe. Em là đứa thực sự ko nặng đồng tiền, tiền chồng làm ra thì chồng giữ và tiêu thôi nhưng nhìn anh ấy giấu diếm em thấy mình như kẻ thù ấy. Em cũng im luôn coi như ko biết mấy việc đó. Lại nghĩ dẹp đi sống tiếp cho con lớn chút đã, mình đi học cái tiếng cho tốt. Lúc này là chồng em gần như ko còn để ý gì đến em nữa, anh ấy chỉ hỏi về con cái, em kể chuyện gì anh ấy cũng bảo tào lao, anh ấy ko có thời gian, chạm tí là cáu gắt. Anh ấy đi làm về chỉ chơi với con, vẫn chăm con đầy đủ.
Và đây là đỉnh điểm. Em hay tham gia mấy diễn đàn bên này, em có lên hội sinh viên thấy các bạn ấy chia sẻ app kết bạn. Em tò mò down app và cài vào máy, hôm đó có con gái. Tiếng ko biết nhiều nên con gái cài và vào đọc cùng mẹ, nó bảo cũng toàn kiểu bạn linh tinh ấy mẹ. Thế là em cũng quên luôn, cứ vứt cái app ở máy đấy. Hai tuần sau anh ấy tự nhiên cầm máy em xem gì đó thì thấy cái app đó. Bố em lúc đó vừa sang trông con cho em đi học nên ở nhà em. Anh ấy cầm máy điện thoại lao thằng ra măt bố em nói . Ông nhìn con gái ông này, đúng là loại lăng loàn, đĩ thoã. Loại đạo đứa giả, nó cài app đi tìm trai để ngủ, để tìm tình dục. Ông nhìn đi, thấy cái app này chưa...bố em thì chẳng hiểu gì mấy đồ công nghệ cứ ù ù cạc cạc. Em thấy vậy mới chạy lại bảo anh nói cái app nào, anh xem tôi có nhắn hay chat gì ko? Tôi đọc thấy mọi người nói khoe nhau kết bạn thì tôi down về nhưng con gái bảo là app vớ vấn tôi chẳng để ý cũng chẳng xoá. Anh ấy lại đay nghiến nói : " loại lăng loàn, loại đạo đứa giả mà cứ cãi à. Cô mới đi học tiếng là cài app tìm trai để ngủ, đêm thì ngủ trông con là kiếm trai chat, cố chat xong cô xoá thì ai biết..."
Em vừa nghe vừa đắng vừa thương bố. Cứ vậy anh ấy nói ko ngừng nghỉ. Em bảo anh im đi thì anh ta càng chửi. Lúc đó thì em thấy nhục quá mà anh cứ chửi, 2 đứa cọ nhỏ thì khóc. Con gái em nó cứ giải thích cho em là app đó con ngồi cài, mẹ đâu dùng. Anh ấy quát con em im mồm. Em ko làm sao cho anh ấy ngừng nói em cũng quát lên: " mẹ, anh im mồm ngay, đủ rồi". Thế là anh ta càng chửi em phải gọi cảnh sát đến. Thấy em gọi cảnh sát anh ấy lu loa với bố em: " con ông nó thủ đoạn chưa, nó gọi cảnh sát để vu oan tôi đánh nó, để cảnh sát đuôi tôi ra khỏi nhà". Em thì mục đích gọi cảnh sát đến cho anh ấy im đi và để anh ấy sợ. Cảnh sát đến và cũng dừng. Hôm sau em tìm luật sư ly hôn. Anh ấy thì ngay đêm hôm đó nhắn về cho em dâu : " kể em ngày xưa bắt cá 3 tay, ngủ với nhiều thằng ko biết con ai nên phải bỏ. Giờ thì cài app tìm trai... đại loại kể em như 1 con đĩ và anh ấy muốn ly hôn lâu rồi nhưng vì con giờ thì sẽ ly hôn. Bảo em dâu là mang chuyện đó kể hết với mọi người trong nhà đi"
Biết được mọi thứ đó em ko còn gì hối hận nữa. 3 năm quá em vẫn có gắng nhịn, chăm con, ở nhà, bơ mọi thứ để mong sống bên nhau lâu anh ấy sẽ nhận ra cọ người em. Và vì thấy anh ấy cũng vất vả, rất yêu thương con cái, trách nhiệm với con cái nên em cố gắng.
Lần này lại được 3 hôm anh ấy chủ động xin lỗi. Em nói thẳng là anh xúc phạm bố em ( trong lúc cãi nhau anh ấy có xưng thằng với bố em). Anh cũng nhắn về cho gia đình em là em như thế... thì em cũng chả khác gì con đĩ nhà anh cũng ko ai tôn trọng em nữa. Anh cũng nói với em anh là anh muốn ly hôn lâu rồi chỉ sống vì con nên tình yêu anh dành cho em là cũng ko có. Anh cũng che giấu em nhiều việc em ko tiện kể. Tất cả ko cứu vãn được nữa. Em cũng muốn hàn gắn, nhưng anh thực sự ko thay đổi. Anh có thể xin lỗi bố em, có thể lấy lại danh dự của em với gia đình anh? Có thể yêu em nữa ko?
Anh ấy im lặng. Hôm sau em thấy anh ấy xin lỗi bố em. Còn em dâu anh ấy thì anh ấy có nhắn là anh ấy nóng giận nghĩ hồ đồ về cái app trên điện thoại nên nói này kia. Nhưng vẫn giữ nguyên cái ý kiến là trước kia em là con đĩ. Tất cả các em anh ấy ko ai hỏi thăm em câu nào khi biết em và anh ấy cãi nhau nhé.
Thời gian 1 năm gần lại đây chồng em cũng ghét con riêng em ra mặt ( con em ko hư mà còn rất chịu khó trông em, phụ việc nhà, học hành mọi thứ nó tự lo. Nhưng có lẽ anh ấy tiếc tiền nuôi nó vì ko phải con anh ấy. Sang đây em mới thấy anh ấy sống nặng đồng tiền nhiều cái em ko kể hết đc. Trước con em đi học nhảy, học hát, học đàn. Anh ấy trả tiền học nhảy và hát sau đó anh ấy bảo em là anh ấy ko có tiền cho nó đi học nhiều thế bảo nó nghỉ 1 lớp đi. Mà mất có mấy chục 1 tháng thôi. Em mua gì cho con em cũng phải giấu ko anh ấy khó chịu.
Tất cả nhưng điều trên khiến em nghĩ nên chia tay. À chúng em có ngồi lại nói chuyện trong 3 năm qua nhiều lần, nhưng ko bao giờ anh ấy lắng nghe em nói và ko hiểu cho suy nghĩ em. Lần nói xong thì vẫn chỉ có theo suy nghĩ anh ấy thôi. Nên chúng em ko thể nói chuyện được nữa. Chồng em là người cũng giỏi giang, chịu khó. Anh ấy em thấy 3 năm sang ko có bạn, ko sở thích thú vui gì ( có lẽ do quá bận). Em cũng nghĩ do stress công việc quá nên 3 năm qua em nhịn nhiều. Nhưng hướng anh ấy đi chơi hay làm gì anh ấy đều ko thích. 1 năm vẫn đưa vợ con đi du lịch 1 tháng vào kỳ nghỉ.
Em rất mong các anh chị đọc và cho em 1 lời khuyên. Xem em sai đúng thế nào và nên thế nào trong lúc này? Em đang đợi ngày để gặp luật sư. Em có nên tiếp tục ko ạ?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuonglai09
03:50 CH 23/02/2018
t
Tuonglai09
Hóng
178Điểm·0Bài viết
Báo cáo