có lẽ bạn chưa hiểu về việc đăng báo câu truyện cũng như cuộc sống của tác giả các truyện ngắn rồi bạn ạ. Và kể cả như bạn nghĩ thì cảm xúc lúc ấy cũng không tiêu cực như bạn tưởng tượng đâu. Vấn đề này bạn có thể inbox Vũ Phương Thanh - "Gào" để tham khảo, cân nhắc. Và nếu như giờ bạn "xuất bản sách" mà không từng có truyện đăng báo thì chắc sách đấy không dễ bán. Cái gì cũng vậy thôi, để có được thành công đều phải chấp nhận sự khó khăn, vất vả nhất định, ở đây có thể tạm gọi "sự phiền phức" bạn đang nghĩ là khó khăn.Xin lỗi tớ có ý có lẽ hơi tiêu cực 1 tý nhưng tớ nghĩ là thực tế, sức khỏe tốt là điều kiện tốt để kiếm tiền nhưng là tất cả thì có lẽ là không, nhất là nếu nghĩ lao động chân tay cho cuộc sống đủ đầy thì càng xa vời. Như tớ cũng nhờ gia đình mới được như ngày hôm nay. Thiết nghĩ, "tự lập" không cứ là "đôi tay ta làm nên tất cả", chả cần sự trợ giúp của ai nhất là trong xã hội nước ta, dĩ nhiên sự trợ giúp ban đầu không nên là mãi mãi vì cũng chả ai giúp được mãi cả. Còn về việc "xì xào", tớ cứ nghĩ bạn đủ cả nghị lực đứng trên dư luận nhưng có lẽ bạn hơi tiêu cực về việc này. Và khoan nói tới việc "dư luận" xóm giềng xấu cần bạn mạnh mẽ gạt qua thì thực ra chuyện của bạn chả có gì là xấu xa hay đáng xấu hổ cả.có 1 điều nho nhỏ là: Tớ cũng có trao đổi với cô Huyền về việc có thể tìm ra người đàn ông "xe ôm" kia và hỗ trợ hắn vài cuốn lịch để bóc cho vui nhưng cô nói bạn không muốn khơi lại nên về vấn đề này tớ không góp ý gì thêm nữa.Tớ xin dừng lời ở đây, vì tớ biết với bất kỳ ai, việc thay đổi quan điểm của họ là cực kỳ khó, dù việc thay đổi hiển nhiên ai cũng thấy tốt cho người ta đi nữa. Mọi thứ đơn giản là góp ý và người quyết định luôn là bạn. Thân ái!
Mình cũng đồng quan điểm với bạn Autumn_hn
- Thực ra việc viết chuyện đăng báo và nhận nhuận bút là việc rất bình thường, đó là lao động hoàn toàn chính đáng.
- Trích câu nói của Autumn_hn: "Còn về việc "xì xào", tớ cứ nghĩ bạn đủ cả nghị lực đứng trên dư luận nhưng có lẽ bạn hơi tiêu cực về việc này. Và khoan nói tới việc "dư luận" xóm giềng xấu cần bạn mạnh mẽ gạt qua thì thực ra chuyện của bạn chả có gì là xấu xa hay đáng xấu hổ cả."
Đúng vậy đây là chuyện thật, người thật và chả có gì xấu hay xấu hổ cả.
Lúc đầu khi đọc đến đoạn mẹ Tâm bị "cú sốc kinh hoàng" mà thấy cuộc đời bất công với em quá, nhưng về sau nghĩ lại cũng nhờ có bước ngoặt cuộc đời đó mà bây giờ em có một thiên thần bé nhỏ để có thể "từ giờ em không phải ăn cơm một mình nữa rồi. em vui quá". Đúng là như các cụ bảo trong cái rủi có cái may.
p/s: mình thấy có nhiều bạn muốn đọc truyện mà không tìm thấy (có lẽ vì có nhiều comments quá) nên thường gửi mail xin mẹ Tâm trong khi mẹ Tâm thì rất bận. Mình có copy toàn bộ truyện của mẹ Tâm viết đến thời điểm này (và cả một số tâm sự ngoài lề của mẹ Tâm) vào 1 file PDF, bạn nào muốn đọc thì để lại địa chỉ email mình sẽ gửi file cho bạn.