Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Bé nhà mình đến 11/05 này sẽ bước vào kỳ học tiếp theo ở ILA nhưng mình đang phân vân giứa việc cho con tiếp tục học ở ILA hay chuyển sang trung tâm AMA ở Lò Đúc vì mấy lý do sau:
1.Thời gian học hè của ILA sẽ tăng lên thành 3 buổi/tuần.(quá nhiều vì con còn muốn tham gia các hoạt động khác)
2.Giờ học từ 10h15 đến 12h15 (nặng nề việc đi về ở khoảng cách 10km vào lúc trời quá nắng)
3.Học phí khá cao 312.000/buổi
Học ở AMA có lợi thế hơn như sau
1.học 2 buổi/tuần.
2.Gần nhà hơn(6km),thời gian hợp lý hơn từ 4h-6h.
3.Học phí rẻ hơn 220.000/buổi
Tuy nhiên chất lượng thì không biết AMA như thế nào và cái chính là bé nhà mình lại đang thích học ILA và không muốn chuyển,nếu mình thuyết phục nó đồng ý mà giữa kỳ nó giở quẻ không thích học thì mệt lắm.
Mong các bố mẹ tư vấn giùm có nên chuyển TT cho con không?
Chị ơi, thời buổi kinh tế khó khăn, học mở mấy trung tâm đắt vậy làm gì mà chưa chắc chất lượng đã tốt. Hiện tại em đang mở lớp cho con ở nhà và thấy việc này là rất ổn, lớp chỉ có 6-8 bạn, trình độ cũng đồng đều, bạn nào kém bố mẹ đều quyết tâm kèm con cho vực lên. Lớp với quy mô nhỏ, học tuần 2 buổi mỗi buổi tính ra có 175k, bố mẹ tự trở giảng (hoặc thuê người tin tưởng) ngoài việc học còn hướng các con vào các hoạt động ngoại khóa, từ thiện, học nhóm. Sau này các con kết thúc chương trình phonic em muốn hướng con học thêm khoa học xã hội và tự nhiên bằng tiếng anh. Học ở nhà bố mẹ vất 1 tý vì phải trợ giảng, phải phối hợp với cô chuẩn bị đồ cho lớp, góp ý với cô về việc học và học lực từng bạn, lớp vắng nên cô quan tâm tới được tất cả các bạn và hướng dẫn tất cả các bạn để trình độ tương đương nhau. Lớp bé 6 tuổi nhà em hiện nay có 1 cháu rất khó năng khiếu kiểu con của me nha_uyen, mà giờ học 6 tháng cùng các bạn mà bé đó gần như nghe và hiểu hết cô nói gì và còn phát triển hơn hẳn so với các bạn khác vì được cô để tâm. Em đã cho con học mấy trung tâm và cuối cùng thấy nhóm nhỏ này là quá ổn cả về kinh tế và chất lượng (chúng em học ở nhà nhưng cũng sắm đầy đủ học cụ như ở trung tâm)
09:54 SA 13/04/2013
Rủ nhau lập nhóm học tập cho con
sau một hồi cố gắng mình đã tổ chức được lớp tiếng anh cho trẻ 6 tuổi, giáo viên bản ngữ tại nhà mình khu vực đường Lê Văn Lương kéo dài. Nhưng hiện nay còn thiếu một học sinh nữa, nếu bố mẹ nào quan tâm thì gọi cho mình theo số 01288495054 nhé. Mong mod đừng xóa bài này của mình, mình chỉ đăng tin để tìm thêm bạn học cho đủ học sinh thôi chứ không phải là để quảng cáo
11:44 SA 12/04/2013
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Hôm qua tớ lại đánh con, mặc dù đánh là do con ko chịu tập trung học. Mình dạy mà mặt nó cứ ngơ ngơ nhìn đi chỗ khác. Khi đánh cũng đã nói rõ là do con ko tập trung nên vì phạt roi. Thằng bé ko chịu, cứ đứng nép góc tường, mình cũng đã lấy roi tét vào mông.
Nhưng mà đánh xong rồi ko biết mình đúng hay sai, cảm thấy chán và nản lắm. Tại sao lại phải đanh con, tại sao lại phải dùng roi vọt để con học, sao mình ko buông xuôi đi, kệ xác nó đến đâu thì đến. Ngày xưa mình có cần ai dạy dỗ đâu mà vẫn học tốt, vẫn thành người đấy thôi. hay là học tập các bố mẹ khác, ko dạy được thì thôi ko dạy nữa. Nhưng ko dạy nữa thì con sẽ đuối, học sẽ dốt, sẽ ko theo kịp các bạn.
Thực sự lúc này muốn khóc lắm, muốn gào thét lên, sao ông trời lại cho mình 1 đứa con chậm hiểu toàn tập như vậy...............
Mà nếu là đứa trẻ chậm hiểu rồi thì đừng có là con 1 người như mình mới phải............sắp đặt chớ trêu.... chán lắm................
03:41 CH 13/12/2012
Chuẩn bị tinh thần cho bé 2006 vào lớp 1
Lại nói đến chuyện trốn được 1 năm. bé nhà tớ sinh đầu năm 2006, nên coi như đi học là già 9 tháng, tớ thấy bé lớn hơn các bạn và cũng nhanh nhẹn tự tin hơn. Tớ thấy rất may nắm vì cả 2 bé tớ đều sinh vào đầu năm, cọi như các con trốn được 1 năm để chơi.
03:45 CH 19/11/2012
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mình cũng là một người mẹ vô cùng nóng tính, mình có cô con gái học lớp 2. Cháu làm lớp trưởng luôn dẫn đầu lớp và là tấm gương cho các bậc phụ huynh khác nhìn vào để so sánh với con cái của họ. Nhưng mình cũng không thể hiểu được mình đang rơi vào trạng thái ntn nữa ( hiện nay mình đã xin nghỉ việc ở cơ quan và đi học thêm nửa buổi/1 ngày còn lại ở nhà dạy dỗ con cái học hành) .Chị trông em để ngã, ăn chậm , giao bài tập không làm được .... là mình nổi xung lên và phồng mang trợn má, chửi bới thậm tệ , thậm chí đánh đập ( đánh cũng không đau lắm nhưng mình hay cấu véo, túm cổ....). Xong sau đó thì dằn vặt ân hận day dứt cả đêm không ngủ được, thậm chí còn xỉ vả bản thân .... may mà vào trang này đọc và thấy có rất nhiều những lời góp ý của các mẹ mình hứa mình sẽ cố gắng thay đổi dần dần .
.
mẹ cublack ơi,tớ nghĩ nguyên nhân cậu nổi giận với con, ko phải xuất phát từ đứa trẻ, vì có thể nói có 1 đứa con như bạn là hiếm có rồi đấy. COn bạn là niềm mơ ước của nhiều người tớ đoán cậu đang bị ức chế ở 1 mặt nào đó và dồn vào con. Bởi ngày xưa tớ cũng đã như thế. Giờ tớ thấy rất hận mình lúc trước, bởi tại sao tớ lại có thể trút giận lên con như thế.
Tớ nghĩ, 1 phần stress của cậu xuất phát từ việc cậu ở nhà ko đi làm, do đó cậu bức bách, có thể có nhiều việc cậu ko nói lên đây như chồng cậu ngoại tình, hoặc ko thì có thể chồng cậu, nhà chồng hoặc bố mẹ chồng hoặc xã hội đang coi thường cậu, nên cậu mới đánh con, trút giận lên con....... Cậu nên ngồi và phân tích kỹ nguyên nhân của việc cậu đang stress là gì, tìm cách thoát ra và phải hiểu là đánh chửi con ko làm cho sự việc của cậu khá hơn.
Tớ cũng 2 đứa con rồi, 2 trai, chúng rất nghịch.
Mơi đầu đánh con chỉ là vì bực dọc, stress gì đó, sau đánh con nó cũng nghiện hoặc trở thành 1 thói quen. Đôi lúc chả vì gì to tát cũng đánh con bởi đơn giản đó là cách giúp cậu vượt qua trạng thái stress 1 cái gì đó mà cậu đang có. DO đó, giờ chính cậu phải phân tích xem mỗi lần đánh con là do đâu, do bực cái gì chứ ko phải tự dưng vì các lỗi của con mà cậu đánh con.
Mẹ nóng tính lâu rồi ko vào web, tớ đoán bạn ấy cai được việc đánh con rồi.
Tớ cũng từng là 1 dạng người mạt hạng khi đưa con ra làm phương tiện, là chỗ để xả stress. Nhưng giờ tớ tự cai được rồi.
Hy vọng mẹ cublack cũng cai nghiện đánh con được như tớ.
Đừng đưa con ra làm phương tiện xả stress, nếu cậu cứ tiếp tục hành hạ con cậu thế thì thà cậu 1 nhát dao đâm chết chúng đi còn hơn. Sống trong cảnh suốt ngày bị người ta soi, phải làm theo ý người khác, ko làm họ vừa ý là bị đánh, bị chửi thậm tệ, thì tớ nói thật, con cậu muốn chết hơn là muốn sống đấy.
hồi nhỏ tớ cũng đã bị bố mẹ tớ đánh, nhưng bố mẹ tớ đánh vì tớ phạm lỗi và có nói rõ nguyên nhân rõ ràng, để lần sau chừa chứ ko theo kiểu ép tớ phải làm việc này, việc kia. Nhiều lần tớ ko phục, đã muốn bỏ nhà đi, muốn chết rồi đấy.... Lúc đó như thấy mình ở trên địa ngục trần gian.
Tớ hy vọng cậu đặt mình vào cảm giác của con cậu, để cậu hiểu và từ đó đừng hành xử như thế với con.
Tớ tin 1 người nghiện đánh chửi con như tớ mà còn cai được, thì ko lý do gì cậu lại không cai được.
08:51 SA 16/11/2012
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu: Học phí cao nhưng...
hí hí, may mà con mình đỗ mình ko cho học Nguyễn Siêu, tiền nhiều nặng đô quá, ko tải nổi... hic hic....
04:23 CH 12/09/2012
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
cả nhà ah, từ hôm qua ko hiểu là em bị làm sao ấy, hic hic. Tự dưng thấy chán các con kinh khủng, từ hôm qua em đã kìm chế nhưng mà cũng đã to tiếng nạt nộ chúng nó. Mọi việc đều rất ổn, tình cảm vợ chồng nồng thắm, công việc ổn, các việc xung quanh đều ổn. Các con em vẫn nghịch như mọi ngày và chúng nó chẳng có gì thay đổi.
Nhưng tự dưng em lại thấy chán bọn trẻ khủng khiếp, và hay cáu (vẫn đang tự kìm chế nên mới chỉ nạt nộ bọn nhỏ, chưa đến mức tồi tệ hơn).
Em cũng ko hiểu em bị làm sao, tự dưng nhìn thấy bọn trẻ là thấy ghét... Em đang bị làm sao thế nhỉ, hay là trong 1 thời gian dài phải kìm chế nên bản thân em đang bị ức chế nhỉ... Làm sao để thoát ra khỏi trạng thái này để trở về bình thường đây
03:46 CH 12/09/2012
Mẹ nào có bé gái 5,6 tuổi học piano không?
Con trai nhà em học piano từ khi 4.5 tuổi, nay đã học được 2 năm
cũng chỉ đánh được bài romance, 5 bài thiếu nhi, và độ luyện được 50 bài tập kỹ thuật (bài kỹ thuật thường chỉ tập thạo rồi thôi chứ luyện xong là ko nhớ nữa, nhưng bảo tập lại thì tập được). Đã tự vỡ được bài, mỗi ngày tự tập đàn độ 30p.
Anh chàng ko say mê, nhưng mà giờ tập như 1 thói quen, gần như ko hề kêu ca mệt mỏi gì cả.
Nhưng 1 năm đầu, khi mới tập, là sự vất vả của cả mẹ và con, con tập, mẹ cũng phải tập theo để cảm nhận độ khó của việc học piano và kèm lại con những bài đơn giản. Tối nào cũng 15-20 phút, tối nào hăng thì 45p, tập đều như vắt chanh, kể cả ngày tết, ngày lễ, miễn là ở nhà có đàn là tập.
Nỗ lực và khổ luyện, giờ anh chàng đã biết tự vỡ bài, tự luyện.
Nói chung, tập đàn trẻ con ko bao giờ thích, bố mẹ phải thực sự kiên nhẫn và coi trọng việc học đàn, biết động viên con biết tạo cơ hội cho con thể hiện, thì mới làm con thích được. Do đó, đừng hy vọng con sẽ tập được nếu ko có bố ẹm kèm cặp sát sao (chỉ độ 5% trẻ em là thực sự có năng khiếu và bố mẹ ko cần kèm thôi ah).
Do đó các bố mẹ suy nghĩ kỹ nhá.
04:54 CH 29/08/2012
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mẹ nóng tính, đọc bài của chị, mà em đã từng nhìn thấy mình trong đó chị ah. Em mới có 2 đứa con, và đứa lớn mới chỉ có 6 tuổi năm nay vào lớp 1. Thực sự, em sẽ ko có nhiều kinh nghiệm như các mẹ ở đây. Nhưng mà em xin kể câu chuyện của mình để cả nhà cùng tham khảo.
1. Nói về hoàn cảnh của em, sinh ra trong 1 gia đình tạm ổn về vật chất nhưng tồi tệ về mặt tinh thần, bố mẹ oánh nhau suốt ngày, chưa bao giờ em thích là con gái, lại càng ko bao giờ muốn lập gia đình và có con cái cũng bởi cái sự bất hạnh của mình. Tuổi thơ như là ác mộng, con hiện tại và tương lai sao mà đen tối. em chỉ có 1 sở thích là học, bởi học là cách duy nhất để em thoát ra khỏi hoàn cảnh tối đen hiện tại của mình. Em luôn là hs giỏi được thầy cô khen ngợi, sống có mục đích, rất thực dụng nhưng cũng tình cảm với bạn bè, nhưng lại vô cảm với người khác giới.
2. Thế rồi em lập gia đình từ rất sớm, do bác sỹ bảo cưới, sinh con trong sự bất ngờ và chưa chuẩn bị trước. có lẽ vì thế mà bé thứ 1 nhất nhà em thiệt thòi nhiều, vì mẹ nó chả biết cái gì, và lại chẳng hề muốn làm mẹ (em chỉ muốn làm việc và muốn thành công trong công việc).
3. Em cũng chả chăm con mấy, và thường hay quát mắng con, thế rồi đứa thứ 2 ra đời. Em thay đổi từ đó, lúc này em mới như tỉnh cơn mơ, mới thực sự biết rằng phải tập trung cho gia đình và con cái. Thế rồi bé lớn 3 tuổi, bé bé mới sinh, em mới bắt đầu dạy con với bản tính vô cùng hung hãn, cục cằn được thừa hưởng từ bố em.
4. Những ngày dằn vặt vì thực sự từ một đứa cục cằn lại chuyển sang dạy những đứa trẻ non nớt. công việc với em khó vô cùng.
bé lớn, do mẹ chả quan tâm gì cho đến năm 3 tuổi, nên gần như cháu hoang dại như động vật, ko biết quy tắc, làm theo bản năng, và ko học hành gì cả, ngoài ra còn có biểu hiện của chậm nói và chớm tự kỷ.
5. Em bắt đầu hành trình thay đổi mình, tìm hiểu cách dạy con, chăm đọc sách tâm lý. Những ngày đầu, thấy bé sao mà chậm khủng khiếp, chả biết gì, dạy đi dạy lại mà cũng ko biết, bé suốt ngày ăn tát của mẹ, nhưng trận đòn roi, nhưng câu chửi mắng thực sự là khủng khiếp từ em. Bởi cái sự bực tức của mình dồn cả lên thằng bé, chưa kể tính cách ngang tàng của em lại gặp phải bà mẹ chồng quái tính, thế là như đổ thêm dầu vào lửa, tính em ngày càng nóng nảy, đánh con ngày 1 nhiều.
6. Thằng bé cứ thấy mẹ là nơm nớp sợ, mẹ chỉ dơ tay chưa làm gì đã co rúm lại. Đấy là con em lúc 4 tuổi đấy ah.
Thế rồi cái gì đến cũng đến, 1 buổi em có cho con đi học đàn piano, và tự mình cũng học với con. Lúc đó em mới nhận ra rằng, cái mà mình mới được học, mình học còn kém hơn cả con mình. Lúc đó em mới nhận ra, con em chậm, chả qua vì chưa được học những cái đó bao giờ, mẹ có dạy đâu mà đòi con phải học tốt. Lúc này em mới thực sự nhận ra mình đã sai lầm.
Mình đã kỳ vọng vào 1 đứa trẻ mới có 4 tuổi đầu trong khi mình đã cho con những gì nào, chỉ là những trận đòn roi, những câu chửi mắng. Mình đã dạy gì cho con, mình đã làm gì cho con, thử hỏi, đấy, tự học, bắt đầu học mình đâu có giỏi bằng con, hóa ra, mới đầu thì dù thằng 4 tuổi hay hằng 26 tuổi như mình cũng như nhau cả.
Rồi những ngày sau đó, học đàn sao mà khó thế chứ ah, nhưng mà, em đã ko hề nổi nóng với con, chỉ bởi em luôn nghĩ, mình học cái này, chưa chắc giỏi bằng con, con có đánh vấp, thì cũng vẫn hơn mình ko biết đánh gì. Những ngày con khóc, nói:mẹ ơi, con ko thế đánh nổi, khó lắm mẹ ah, làm sao điều khiển 2 tay 2 nốt khác nhau được hả mẹ. Bé khóc mà em cũng khóc, nhưng rồi, trong em lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ, nếu mình bỏ cuộc, có nghĩa là mình từ bỏ tương lai của chính con mình. Từng nốt một, từng ngón tay, em vẫn dạy con mà ko hề nổi nóng. Mỗi lần cáu quá, em bỏ vào nhà vệ sinh và hét lên, hoặc lấy 1 chậu nước, vục mặt vào đó nín thở. Thế rồi lại ra dạy con.
Em dần ko còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, mà chỉ cố gắng dạy đến đâu thì dạy, học đến đâu thì học. Con nhiều lúc ko làm được bài, bảo em: mẹ nói dối, tại sao con ko làm được mẹ lại bảo con thông minh, con dốt mà. Em lại lẳng lặng bảo: là vì bài này khó so với con, chứ ko phải là con ko thông mình.
Sự kiên nhẫn hình như ngày 1 nhiều hơn ở nơi em, và con em cũng ngày 1 ngoan hơn, tất cả nhờ đã biết kìm chế cảm xúc của mình. cái giỏi của con đến sau sự kiên nhẫn của bố mẹ.
Em đã tự mình hạ thấp tiêu chuẩn cho con mình xuống, để con là 1 đứa trẻ bình thường, ko kỳ vọng, đã nghĩ chỉ cần con có hiếu, học hết lớp 12 ko học được thì cho đi học nghề, thế thôi, ko việc gì phải tức giận cả, ko cần phải cố quá. em luôn tâm niệm, con học ko giỏi là lỗi bố mẹ dạy chưa đúng phương pháp, do mình ko đúng ko phải con sai, con hư là do mình ko biết dạy, con ngu là do lúc mang thai mình đã ăn uống ko tốt để con nó sinh ra bị chậm, lỗi là do mình ko phải do con. Từ đó em cũng dần bớt cáu với con.
Giờ con em đã vào lớp 1, cháu tự sắp xếp lịch học của mình, tự hoàn thành bài tập, mẹ về chỉ giao bài tập nâng cao và kiểm tra bài. Thời gian còn lại phải kèm bé thứ 2.
Cũng 1 lần, em nhìn thấy cô mình mắng con, chửi rủa con ko khác gì em. em tự nghĩ, ngày còn chưa lập gia đình, mình vui vẻ, hoạt bát bao nhiều, sao tự dưng con cái vào lại thành 1 bà già khó tính, quát tháo và là 1 người ăn nói thô tục như vậy. Sao mình phải biến mình thành 1 người như thế. Nên nếu mà chị có thể nhờ chồng thu âm hoặc ghi hình lúc chị cáu với con, sau này chị xem lại chắc chăn ko dám cáu với con nữa đâu chị ah.
Vậy là, một chặng đường đã qua, em đã vượt qua và giờ em thấy tự tin trong việc dạy con, mà mục tiêu chỉ là, dạy cho nó ổn, học lên lớp là tốt rồi. Còn muốn dạy con giỏi, có nghĩa là mình phải hoàn thiện mình cực giỏi thì hẵng kỳ vọng ở con. vậy mình phải tự hoàn thiện mình đi thì con sẽ giỏi, từ việc ko mắng con chính là hoàn thiện mình đấy ah.
Mong những gì em đã trải qua, sẽ là câu chuyện có ích cho các mẹ nào hay mắng chửi con
07:33 CH 28/08/2012
t
Tuoitho123
Bắt chuyện
537Điểm·0Bài viết
Báo cáo