:Worried:Ui con em giống bé nhà chị lắm! em tập gần 1 tuần nay rùi nhưng mà tập theo kiểu ko tàn nhẫn ý!hic!ko ăn thua!Nhưng ko biết em có tập đc theo kiểu của chị ko nữa!vì bé khóc ghê lắm!Mà hơn 1 tháng bé mới bỏ ti bình chứ trước đây ti mẹ và ti bình cứ thun thút!hic!Gian nan quá cơ!:Sigh:
Ban đầu Zon nhà mình cũng thế, ti nào em cũng măm nhưng đến lúc biết một tý là nhất định em chỉ ti "bình đẹp" của mẹ. Lúc tập 2 tuần ban đầu, nhiều lúc mình nản quá đã chuyển sang đút thìa cho con nhưng sau thấy không ổn tý. Lúc tập, con khóc - mẹ khóc, con ngủ - mẹ vẫn khóc vì nhìn con xót quá. Ban đầu con khóc rất ghê (vì đói nhé - đặt bình vào miệng bé mà bé khóc là mình dừng, chỉ ép một tý tẹo thôi), sau không đủ sức nữa, khóc i ỉ, đến lúc chân tay gần như chả phản ứng nữa, bố mẹ muốn làm gì thì làm. Đến cuối ngày thứ 3, bố mẹ sắp bỏ cuộc đến nơi, liều một phát, bố ép thật lực (bé đói lắm rồi, mút tay chon chót, mắt lờ đờ), bé khóc kinh khủng luôn, sau cứ nhìn thấy bố là khóc nhưng lúc đấy chuyển sang tay mẹ, kỳ lạ lắm, lại nhẹ nhàng tọp tọp một hơi 80ml luôn.
Mình nghĩ là cứ tập nhẹ nhàng thì chả ăn thua đâu! Cố lên một tý thì khi mình đi làm, con sẽ đỡ khổ rất nhiều. Con ăn xong, còn có thời gian chơi nữa ... nếu không sẽ chỉ quanh quẩn ăn suốt ngày thôi, cứ như thế lại làm bé sợ ăn kéo theo nhiều tai hại cho ăn uống, phát triển của con sau này lắm.