Mình thèm được như các mẹ, có một người chồng lo kinh tế cho mình dựa vào. Dù mình chịu tủi chịu nhục thế nào cũng được. Như vậy sẽ không còn cảnh thức khuya dậy sớm đi làm ca kíp như mình, có bầu nghén ốm gần chết vẫn phải dậy từ 5h sáng, bò đi làm kiếm tiền. Nếu không thì mình sẽ đói, con trong bụng cũng không lớn được. Có lẽ mình là chồng chứ không phải là vợ, tất cả mọi thứ mình đều phải lo hết từ đầu đến cuối, bây h đến tiền đi đẻ cũng phải vay bạn bè 2 chỉ vàng bán vội để đi đẻ. Cuới nhau đc 1 thời gian ngắn nhưng phải trả nợ cho chồng đến vài chục triệu, đồ dùng trong nhà từ nhỏ nhất như lọ thuốc đánh răng, cái lược hay cái nồi cơm điện, cái bếp gas đến cái máy giặt, máy vi tính hoặc bình nóng lạnh cũng là 1 tay mình mua. Vậy mà bố chồng thì tuyên bố 1 câu xanh rờn "tao cần gì chúng mày sắm sửa những cái ấy, nó có đáng bao nhiêu". Có chồng bất tài khổ lắm các mẹ ạ. Các mẹ có người chồng giỏi giang như vậy thật khiến mình thèm quá. Nghĩ tủi thân cho cái phận mình nó bèo bọt....Đã thế thỉnh thoảng mẹ chồng lại kiếm cớ mua cái nọ cái kia để xin tiền, khi thì năm, khi thì đôi ba chục. Biết là mẹ chồng xin đi đánh cờ bạc nhưng vẫn phải cho vì bà bảo bà thèm ăn cái này cái khác...không lẽ lại không cho. Chưa sinh cháu mà bà đã bảo bà không bế được cháu,không trông đc cháu. Cuộc sống hiện tại như địa ngục ấy, thật sự mình chỉ biết cố gắng vì con.
Đã ăn mày còn đòi xôi gấc. Được voi đòi Hai Bà Trưng. Đã không làm ra tiền, ở nhà ăn bám rồi còn bày đặt với yêu cầu này nọ. Cho tiền là may lắm rồi. Lại còn bắt đưa luôn 1 lần cho một tháng?Vô lý, bố mẹ người ta thì không phải. Mà có đến bố mẹ thật thì cũng không ai yêu cầu con như vậy. Đây thì ườn xác ra mà cũng cao giọng yêu cầu. Muốn ăn ngon mặc đẹp thì ra ngoài mà lao động kiếm tiền đi. Không thi ở nhà lấy lá chuối ra mà che mặt. Chứ mặt dầy như vậy thì ai chịu cho nổi
tại VN mình sinh ra cái truyền thống "kì dị" là thường vợ là người nằm hết tiền trong nhà, nên thi thoảng sẽ có chị em thấy khó chịu vì phải hỏi tiền chồng từng đồng (mặc dù bản thân không kiếm ra đồng nào), kể cũng ngộ nghĩnh thật
Mình thấy có sự khác biết rõ ràng. Thay gì đợi đến lúc bạn cần mua cái gì mới nói với chồng thì tại sao không tính trước một khoảng chi tiêu hằng tháng cho cá nhân + gia đình rồi nói chồng bỏ vào tài khoản cho bạn. Như vậy thì khi mua khỏi cần phải hỏi. Nếu không mua thì tiết kiệm lại. Mình đi làm thì cũng thế thôi, mỗi tháng sẽ được trả một khoảng lương và mình phải sắp xếp để chi tiêu trong khoảng đó. Kêu chồng bỏ vào tài khoản một khoảng tiền cố định mỗi tháng thì cũng giống vậy thôi.Còn về chồng bạn, theo bạn nói thì không từ chối vợ chuyện gì. Vậy thì bạn đã thử nói với anh là đưa em 2tr để trong túi chưa? Nếu rồi thì anh ấy nói gì?
Chị thấy em hãy đọc lại top của mình. Nhất là những đoạn chị tô màu đỏ đó. Chị thấy vấn đề không phải ở chồng mà là ở em. Theo chị thấy do em không đi làm nên trong lòng có sự tự ti và thấy khó chịu khi phải hỏi chồng đưa tiền. Nếu em vượt qua được sự tự ti của bản thân thì mọi việc sẽ ổn. Chị không thấy chồng em ky bo gì với em. Anh ấy chỉ hơi thiếu tế nhị thôi. Mà đàn ông thì rất ít người đủ tế nhị. Chồng em đóng tiền học cho em, đưa tiền chi tiêu, và chẳng bao giờ cằn nhằn khi em hỏi tiền vậy thì anh ấy cũng rất tốt mà. Còn cách sài tiền của anh ta thì đúng là anh ta mới cưới vợ mà và đã quen sài như lúc còn độc thân thì nhất thời không thể sửa đổi. Theo chị thấy thì em nên bỏ đi mặt cảm của mình, đừng nghĩ là mình đang xin tiền chồng. Một mặt khác thì nói với chồng thay gì đưa tiền cho em thì cứ mở một tài khoản cho em và chuyển tiền vào đó. Em nên tính thử tiền tiêu sai trong gia đình + chi tiêu cho cá nhân em là bao nhiều rồi gợi ý chồng bỏ vào bao nhiều đó mỗi tháng. Khuyên chồng nên bỏ riêng một khoản tiết kiệm còn lại thì chồng cứ tự do mà sài. Như thế vừa tránh em phải tận tay nhận tiền từ chồng vừa có tiền tiết kiệm mà chồng vẫn có thể thoải mái sài số tiền còn lại của anh ấy.
Chắc do quan niệm mỗi người mỗi khác , với lại cuộc sống của mỗi ng cũng không giống nhau . Ngày trước , m ình cũng làm ca kíp như bạn , cty lại còn xa nhà , làm 5h thì gần 4h đã phải lục đục mò dậy . Bình thường thì ko sao nhưng những hôm mùa đông hay mưa gió thì đúng là khổ sở nên mình cũng rất hiểu cv ca kíp của bạn . Giờ ở nhà , muốn đi làm mà lực bất tòng tâm thì mình chỉ ước chưa bao giờ mình nghỉ làm thôi , chủ động được 1 việc gì dù nhỏ nhất cũng là hạnh phúc bạn ạ .