Mẹ mình chỉ vô Hóa chất được 1 lần nhưng sau 3 tuần Dịch cứ tràn làm khó thở nên không vô Hóa chất được nữa. Bác sĩ cứ nói Không sao Nhưng Thực sự là RẤT có Sao. Do dịch để lâu quá không rút nên chạy khắp trong người rồi bác sĩ mới nói Dịch chạy di căn qua Gan và Tủy... Chỉ khuyên các bạn Rằng Nếu ai bị K phổi thì đừng vào 115, Bác sĩ trong đó Khá trẻ. Không Phải Trẻ tuổi là không giỏi nhưng theo mình nghĩ Người lâu năm thì chữa bệnh sẽ chuẩn xác hơn, kinh nghiệm nhiều hơn. Và hãy nhớ rằng Bsi tên LÊ ANH ĐỨC ( Đức B) 1 người Bsi vô trách nhiệm của Khoa Ung Bứu bệnh viện 115.
Mẹ mình vừa mới mất được 5 ngày. Mình buồn Lắm. Nên mình hiểu hết cảm giác của các bạn bây giờ. Mình luôn trong trạng thái là Còn nước còn tát. Mong Mẹ mình giảm được bệnh. Nhưng Càng điều trị thì mẹ mình càng kiệt sức và đã ra đi. Bây giờ chỉ còn lại mình bơ vơ. Mẹ mình K Phổi điều trị tại 115. Bác sĩ nói Mẹ mình sống khoảng được 10 tháng. Nhưng mẹ đã ra đi sau 27 ngày điều trị. Sau đây là 1 số ý kiến về Bệnh viện 115. Không cố ý kích động hay gì hết chỉ nói theo cảm nghĩ sau 27 ngày mà mẹ mình điều trị tại bệnh viện :Mẹ mình khó thở và đau nhức. Bác sĩ khám luôn miệng nói có sao đâu. Chưa chết đâu yên tâm. Mẹ mình tình trạng gần như tắt thở. Mình đã đi tới đi lui 5 lần để gặp bác sĩ điều trị. Nhưng Bs luôn miệng bảo từ từ. đến lần thứ 6 do mẹ chịu không nổi nữa thì Bs mới tiến hành rút dịch. Lúc đang rút dịch thì Bs có nói Sáng giờ lu bu mà cứ hối hối woai. Khi tiến hành rút dịch thì Tay Run, phân biệt dụng cụ không rõ ràng, cười dỡn cùng các Bs khác, và có thái độ bực bội... Sau 22 ngày điều trị thì mẹ mình chân tay không cử động được như bình thường, mắt không thấy, cơ thể luôn nóng, và đau đớn toàn thân....Dù trước đó mẹ mình rất Bình thường và khỏe mạnh. Chỉ khuyên các bạn có ai đang điều trị K Phổi ở Bv 115 thì hãy cẩn thận với Bs LÊ ANH ĐỨC ( còn gọi là Đức B ) sđt: 0983115050. Bs Làm việc mà quăng Hồ sơ bệnh nhân lung tung, Luôn đẩy bệnh án cho các bác sĩ khác làm dùm , nói chuyện không chuẩn xác...
Sau tất cả những gì mình đã trải qua cùng với bố, mình có suy nghĩ là mỗi con người có số phận riêng...Tất cả mọi người đều muốn được sống lâu trăm tuổi, được mạnh khỏe đến cuối đời nhưng cuộc sống không như vậy. Bố mình mới có 60 tuổi...khi chưa biết bệnh bố mình lúc nào cũng nói "Bố chỉ muốn sống khỏe, chết nhanh", nhưng khi biết có bệnh thì bố mình thực sự suy sụp nhiều...Bố tin vào Bệnh viện, muốn được chữa bệnh, cố gắng chữa bệnh và luôn tin rằng mình sẽ còn sống được thêm nữa...Nhưng với căn bệnh này, mình không phải là người bệnh thì mình buộc phải chấp nhận một thực tế là rủi ro có thể xảy ra với bất cứ ai. Vì vậy, những điều mình có thể làm là để bố mình được toại nguyện, mình muốn bố mình không phải chịu vất vả, khổ sở, đau đớn...trong những ngày tháng cuối đời. Vậy nên mình nghĩ gia đình nào có người thân mắc bệnh này thì cũng đều cố gắng kéo dài thời gian sống cho người thân. Nhưng sau đấy là giảm đau đớn và nếu có phải đối diện với chuyện xấu nhất thì cũng cố gắng để người nhà mình ra đi trong thanh thản...
Ở Bạch Mai có điều kiện chữa trị tốt, thái độ của các y bác sĩ thì thân thiện...Về chuyên môn thì mình không dám bàn đến nhưng những ngày cuối cùng của bố mình ở BM thì mình cũng cảm thấy bố mình được chăm sóc tận tình, thuốc men đầy đủ và cũng không phải đau đớn, khổ sở...Chúc các bạn tìm được con đường tốt nhất cho người thân!
Đọc bài viết của mọi người mình biết các bạn cũng như mình những ngày trước đây, lúc nào cũng hoang mang không biết việc điều trị cho người thân mắc bệnh như thế nào cho hiệu quả nhất...Mình đã hỏi ý kiến bố và bố mình muốn được chữa trị ở một bệnh viện uy tín và với các bác sỹ đầu ngành...Mình đã làm được điều đó nhưng bệnh tình của bố mình quá nặng, tế bào ung thư đã di căn lên não và tình trạng không thể khắc phục được nữa. Mình chỉ được an ủi một điều là bố mình ra đi không bị đau đớn và bản thân ông nhận biết được mọi việc về bệnh tình của mình...
Mình biết có nhiều ý kiến rất khác nhau về việc nên chữa Đông Y hay Tây Y cho bệnh nhân giai đoạn cuối; có nên cho người bệnh biết sự thật về bệnh tật của mình hay không...Ngay cả đến bây giờ, trong gia đình mình cũng không thống nhất được với nhau về chuyện này. Nhưng nếu thời gian có quay ngược lại, mình cũng vẫn sẽ chọn con đường mình và bố mình đã đi vì mình nghĩ nếu không làm vậy và mọi việc vẫn xảy ra thì mình sẽ ân hận vô cùng vì đã không để bố được chữa trị theo phương pháp mà bố tin tưởng...
Dù sao thì cũng vô cùng đau lòng khi mất một người thân yêu nhất của mình. mình chỉ có 2 điều muốn nhắn tới các bạn có người nhà bị ung thư phổi giai đoạn cuối...
Thứ nhất là khi phát hiện bệnh thì ngay lập tức phải chụp cộng hưởng từ não luôn để xác định đã có di căn não chưa? Nếu chưa thì phải theo dõi bệnh nhân sát sao, nếu có hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ... thì ngay lập tức phải đi chụp và nhập viện để điều trị. Bố mình đau đầu 1 tuần nhưng do bố mình ở quê, xa viện và gia đình nghĩ là do tác dụng phụ của truyền hóa chất nên khi đến viện đã là quá muộn...
Thứ hai, mặc dù không ai muốn nghĩ đến nhưng người thân trong gia đình nên động viên và khéo léo nói chuyện với người bệnh về những điều cần dặn dò, những điều người bệnh muốn nhắn nhủ hoặc còn trăn trở...Mình đã gặp nhiều bệnh nhân trong viện và mình rất khâm phục những bệnh nhân đã sắp xếp gia đình, ổn định tinh thần của người thân, dặn dò con cái...rồi sau đó yên tâm để chữa bệnh. Nếu người bệnh còn kéo dài được thời gian sống, đó là điều không còn gì tốt hơn...Nhưng nếu bệnh tình trở
nên nặng hơn quá nhanh thì đó lại là những điều vô cùng quý giá...Vì khi biết bệnh đã nặng hơn rồi thì muốn nói cũng không thể nói được nữa...
Du sao di nua thi chung ta cung nen danh thoi gian ben canh bo me minh nhieu hon, nhat la khi da biet co benh...Minh so can benh nay lam roi, minh va bo minh da co gang het suc...thuc su la het suc nhung minh danh bat luc nhin bo dan di xa...Cau mong dieu tot dep nhat se den voi gia dinh cac ban, con voi minh thi moi thu da ket thuc roi...
Mình nghĩ tuổi tác không quan trọng đâu bạn ạ mà cái chính là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Vì vớ bệnh ung thư, nếu tìm hiểu trong các trang web về chuyên môn thì sẽ thấy phác đồ điều trị ở các nơi cũng không khác nhau nhiều, quan trọng là bác sĩ điều trị tiên lượng được bệnh nhân phù hợp nhất với loại thuốc nào, và sử dụng phác đồ nào...Với những trường hợp K phổi có tràn dịch thì việc theo dõi và hút dịch để duy trì sức khỏe cho bệnh nhân là rất quan trọng. BS trẻ mà có trách nhiệm thì nếu gặp khó khăn thì họ luôn có thể hội chẩn với các BS khác...Một lần nữa xin chia buồn với bạn..Gieo gió thì gặt bão, BS đó chắc chắn cũng sẽ chẳng sống yên ổn được đâu bạn ạ...
Xin chia buồn cùng bạn
Cho mình hỏi mẹ bạn có được truyền hóa chất ko? Mình thấy BS chữa trị cho mẹ bạn
thật quá vô trách nhiệm...Bạn có nghĩ là nên có ý kiến với Bệnh viện ko? Vì có thể còn nhiều bệnh nhận khác đang được điều trị ẩu như vậy...Bố mình K phổi nặng, cũng phải hút dịch rất nhiều lần nên mình hiểu. Chỉ cần BS chủ quan, ko theo dõi thì bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm vì tràn dịch gây khó thở...Mình muốn hỏi tình trang nặng lên của mẹ bạn có phải do truyền hóa chất ko? Bố mình cũng đang rất mệt mỏi do hóa chất, mình cũng ko biết bố mình sẽ chịu được ko...Mặc dù BS chữa cho bố mình rất sát sao và trách nhiệm, nhưng mình vẫn lo nhiều lắm vì bố mình bệnh ở giai đoạn nặng lắm rồi...
Bố mình ko xạ được nữa bạn ạ. Chỉ truyền hóa chất thôi, mà cũng không biết là bố có đủ sức để truyền đủ 6 lần không nữa...Về BS thì mình không tiện trả lời bạn vì mình cũng chưa biết hiệu quả điều trị của bố mình như thế nào...Mình cũng đọc và tìm hiểu thông tin nhiều nơi để tìm cách chữa trị cho bố, giúp bạn được gì mình sẽ cố gắng...Ở BM, mình đã gặp nhiều bệnh nhân bị viện K trả về nhưng vẫn tiếp tục điều trị ở đây. Vậy nên mình cũng hy vọng lắm...Chúc bố bạn may mắn nhé!