3 vụ cho mượn gần đây nhất mà em thấy bực bội đó là- Cho mượn 1 thỏi son mới tinh. Khi về tay mình, thì nó vẹt đi 1/3 thỏi.- Cho mượn hộp phấn mắt mới tinh. Khi về tay mình, có mấy màu bị trơ cả đáy. Hỏi thì nhận được câu trả lời vô trách nhiệm từ người mượn là:" Ko phải do mình đâu. Do cái X, Y, Z nó cầm lên xem rồi làm rơi".- Cho mượn cái modem. Hỏng, Lại phải mất 700-800k đi thay.=> 3 lần mượn này, toàn là người trong nhà mượn của mình. Mình cũng ko thấy người làm hỏng nói muốn đền lại cho mình. Ngán ngẩm lời ra tiếng vào, nên mình ngậm bồ hòn làm ngọt.Cá nhân em mượn ai cái gì, bao h em cũng cẩn thận nâng niu: "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Nếu mượn của ai thỏi son, thì em cũng chỉ chấm nhẹ vừa đủ, cẩn thận đóng nắp, trả ngta. Nhưng mà hình như những người như em rất hiếm, và cũng chẳng mấy ai coi trọng người có cái tính này như em cả hay sao ý. Hay là em nhỏ nhen quá? Khi mượn đồ của ai đó, trách nhiệm sử dụng và bảo quản nó tốt thì mọi người ai cũng biết rồi. Nhưng có những người ko hiểu, hiểu nhưng cố tình làm theo ý họ các chị ạ. Em chán quá! Mình ko cho mượn thì mình bị nói xấu, mình mà cho mượn thì xác định món đồ đó có khi xác định mất cho xong. Nản quá!Trừ khi ngta làm mất cái đt, xe máy, thì mình đòi còn có lý. Nếu như người ta mượn những thứ có giá trị nhỏ hơn, độ vài trăm nghìn -> tầm 1-2 triệu (như: thỏi son, đồ make-up, quần áo, giày dép ) nhưng ngta làm hỏng nó, làm mất nó, thì đòi đền bằng cách nào hả chị? Nói ra thì sợ mếch lòng. Mà người mượn thì đủ chủng loại: bạn bè, đồng nghiệp, người trong gia đình, họ hàng. Mình cũng chẳng giàu có gì đâu. Để mua những thứ đó, mình cũng phải cân nhắc, nghiên cứu kĩ review của những người đã dùng, rồi cân nhắc khoản này khoản kia đi, có khi phải thanh lý bớt 1 vài thứ ít dùng, tiết kiệm bỏ ống heo dần rồi mới mua. Tháng này mua cái này, tháng này mua cái kia. Vậy mà bỗng chốc mất tất cả chỉ vì ai đó mượn. Hic, mà ko cho mượn thì bị nói xấu ghê lắm. Có chị nào có kinh nghiệm trong việc này thì giúp em với. Chẳng lẽ cứ phải im im đi? Mà như thế thì thiệt mình quá! Hay là trả thù bằng cách: cứ im im đi, nhưng sau lưng ngta thì kể tội ngta ra cho người khác nghe. Thế thì mình giống mấy bà tám lắm chuyện quá.
Đây là Audrey Hepburn khi về già, bạn có còn thất tướng sang trọng không nếu xét trên quan điểm Á Đông:http://www.webtretho.com/forum/attachment.php?attachmentid=85401&stc=1&d=1257396055
Bắt đầu bằng bài hát này. Có lẽ đó cũng là điềm báo trước.
And he realized as he went into her that this was the thing he had to do, to e into tender touch, without losing his pride or his dignity or his integrity as a man. After all, if she had money and means, and he had none, he should be too proud and honourable to hold back his tenderness from her on that account. "I stand for the touch of bodily awareness between human beings," he said to himself, "and the touch of tenderness. And she is my mate. And it is a battle against the money, and the machine, and the insentient ideal monkeyishness of the world. And she will stand behind me there. Thank God I've got a woman! Thank God I've got a woman who is with me, and tender and aware of me. Thank God she's not a bully, nor a fool. Thank God she's a tender, aware woman." And as his seed sprang in her, his soul sprang towards her too, in the creative act that is far more than procreative.
She was quite determined now that there should be no parting between him and her. But the ways and means were still to settle.
"Did you hate Bertha Coutts?" she asked him.
"Don't talk to me about her."
"Yes! You must let me. Because once you liked her. And once you were as intimate with her as you are with me. So you have to tell me. Isn't it rather terrible, when you've been intimate with her, to hate her so? Why is it?"
"I don't know. She sort of kept her will ready against me, always, always: her ghastly female will: her freedom! A woman's ghastly freedom that ends in the most beastly bullying! Oh, she always kept her freedom against me, like vitriol in my face."
"But she's not free of you even now. Does she still love you?"
"No, no! If she's not free of me, it's because she's got that mad rage, she must try to bully me."
"But she must have loved you."
"No! Well, in specks she did. She was drawn to me. And I think even that she hated. She loved me in moments. But she always took it back, and started bullying. Her deepest desire was to bully me, and there was no altering her. Her will was wrong, from the first."
"But perhaps she felt you didn't really love her, and she wanted to make you."
"My God, it was bloody making."
"But you didn't really love her, did you? You did her that wrong."
"How could I? I began to. I began to love her. But somehow, she always ripped me up. No, don't let's talk of it. It was a doom, that was. And she was a doomed woman. This last time, I'd have shot her like I shoot a stoat, if I'd but been allowed: a raving, doomed thing in the shape of a woman! If only I could have shot her, and ended the whole misery! It ought to be allowed. When a woman gets absolutely possessed by her own will, her own will set against everything, then it's fearful, and she should be shot at last."
"And shouldn't men be shot at last, if they get possessed by their own will?"
"Ay!--the same! But I must get free of her, or she'll be at me again. I wanted to tell you. I must get a divorce if I possibly can. So we must be careful.
Mấy người này sống bừa bãi xô bồ quen rồi, thấy bạn ăn ở đàng hoàng tử tế họ ngứa mắt khó chịu nên tìm cách chọc phá bạn ấy mà. Khổ thân!
Trên đời này chỉ cần gặp được một người tri kỷ thì không có gì phải hối hận nữa!
In the eye of the storm
Seek the roses along the way
Just beware of the thorns
AH cái mũi không đẹp.
Nhưng công nhận một điều là dù có thông thạo ngoại ngữ đến mấy thì nó vẫn chỉ là ngoại ngữ, không thể gần gũi máu thịt như tiếng mẹ đẻ. Nhưng biết đâu nhờ có tình yêu mà ngoại ngữ dần dần trở nên thân thuộc như tiếng Việt, hoặc đến một lúc nào sẽ luyện trình siêu đẳng đến mức có thể Việt hóa được tiếng Anh. Haha!