Công nhận. Đi du học thì cũng nhiều cái vất vả nhưng tinh thần thì cực thoải mái, được là chính mình, chẳng phải chịu áp lực gì cả. Về VN một cái là bắt đầu chuỗi điệp khúc bao h lấy chồng, bao h đẻ con, học gì mà lắm thế, làm gì mà nhiều thế, tiền nhiều có để làm gì đâu nếu không có chồng con, đừng kén quá lấy đại đi không ế,.... Người ta học võ, học đàn, học nhảy thì kêu là học mấy thứ ấy làm gì, con gái phải nấu nướng nội trợ, hầu chồng, hầu nhà chồng,... Mọi người hỏi rõ lắm nhưng đến khi mình giải thích thì chả ai thèm nghe (kể cả người nhà). XH vn không chấp nhân, kỳ thị, bài trừ sự khác biệt. Mệt. Bao lần muốn xách balo bỏ đi rồi nhưng thương bố mẹ nên lại phải ở lại.
Chả liên quan, đừng lôi chuyện ngày xửa ngày xưa ra đây. Rõ ràng là mọi mối quan hệ đều cần phải có hai chiều. Người ta yêu nhau, lấy nhau là để mưu cầu hạnh phúc. Nếu hai vc vẫn luôn yêu thương chia sẻ với nhau, sự có mặt của người này là niềm hạnh phúc của người kia như lời thề trong thánh đường thì chắc chắn người vợ sẽ làm tất cả cứu chồng. Nhưng trong trường hợp này thì anh chồng không dành cho vợ sự yêu thương và đồng cảm, để cho chị ấy phải chịu đựng trong một thời gian dài. Ngược lại anh ta đòi hỏi sự hy sinh vô điều kiện từ vợ dành cho gia đình anh ta, như vậy có đúng không?
Giờ người ta thấy cuộc sống bế tắc khổ sở thì họ có quyền chọn con đường khác, có gì sai đâu? Chẳng nhẽ bắt cô con dâu nai lưng ra chùi mông rửa *** cho bc, rồi quay cuồng, khổ sở cả đời với nợ nần, nghè khổ thì mới đúng, mới là nhân văn? Trong khi anh chồng không hề là một người chồng tốt, không hề làm cho vợ thấy hạnh phúc.
Tình cảm, yêu thương, hy sinh là tự nguyện. Cứ bắt người khác hy sinh cho mình, có vô lý quá không? Còn chuyện sống thực vật của thì cả hai bên đều có lý riêng của mình, chịu.
Công nhận. Đi du học thì cũng nhiều cái vất vả nhưng tinh thần thì cực thoải mái, được là chính mình, chẳng phải chịu áp lực gì cả. Về VN một cái là bắt đầu chuỗi điệp khúc bao h lấy chồng, bao h đẻ con, học gì mà lắm thế, làm gì mà nhiều thế, tiền nhiều có để làm gì đâu nếu không có chồng con, đừng kén quá lấy đại đi không ế,.... Người ta học võ, học đàn, học nhảy thì kêu là học mấy thứ ấy làm gì, con gái phải nấu nướng nội trợ, hầu chồng, hầu nhà chồng,... Mọi người hỏi rõ lắm nhưng đến khi mình giải thích thì chả ai thèm nghe (kể cả người nhà). XH vn không chấp nhân, kỳ thị, bài trừ sự khác biệt. Mệt. Bao lần muốn xách balo bỏ đi rồi nhưng thương bố mẹ nên lại phải ở lại.
Chị hiền thật đấy. Phải em thì tếch ra chỗ khác ở, mỗi tháng gửi về 2,3 tr cho lương tâm đỡ áy náy, còn đâu thì đừng hòng ý kiến về cuộc đời của em. Nhiều người cứ nằng nặc bảo công mang thai 9 tháng 10 ngày là trời là bể rồi, em nói thật chứ đẻ con ra mà không thương nó thì đừng có đẻ để rồi kể lể công lao.
Mèo nhà mình thấy gián chết là cũng lao vào gặm (chơi thôi chứ không ăn), hic. Mình phải xông vào tét mông nó lôi con gián ra chứ ăn thế ngộ độc chết. Giờ bé mèo mới nhà mình cũng đi ị phân nhão nhưng bs bảo là do nó nhỏ về nhà mới chưa quen đồ ăn nên chỉ cho ăn cơm với thịt rang và nuôi cách ly với con bé chị. Khổ nỗi giờ hai chị em quý nhau quá, cứ ôm nhau nhẩy chachacha cả ngày, không thấy nhau là kêu ầm ỹ lên, hic. Mà giờ chúng nó cuốn lấy nhau chả đứa nào thèm chơi với tớ nữa :(( Thằng cu em còn bị đau mắt nữa, tra thuốc cả tuần chưa khỏi. Các bạn có tiêm phòng dại cho mèo không? Bs bảo tháng nữa tớ phải tiêm phòng cho con bé chị, 3 tháng nữa là thằng cu em.
Giống bà Hetty Green, phù thuỷ phố Wall nhưng chuyên ăn bánh mỳ mốc và mặc đúng 1 bộ đồ. Kinh khủng nhất là không chịu bỏ tiền ra chữa bệnh cho con giai khiến anh này bị hoại tử và phải cắt bỏ chân.
Hetty Green
Bạn đó mà đi với giai keo thì chắc chỉ có nước đi bộ ra bờ hồ/ ra đê ngồi hít khí trời, uống nước sông giải khát =P~
Ở trong đấy làm cẩn thận nhỉ. Ngoài này chỉ 5 ngày đã cắt chỉ. Trộm vía bé nhà tớ cũng khoẻ nên trừ đêm đầu tiên vật vã còn mấy hôm sau cũng nhanh lại sức ^^
Tgđ công ty Nhà nước thì nguy cơ đi công tác và được trợ lý dâng gái cho hơi bị cao bạn ợ. Trước mình cũng làm bên TĐNN 2 năm đó, haizz. Chọn anh tây đi, có đẻ thì đẻ con lai cho xinh, yêu nhắm :) Thêm khoản không phải làm dâu nữa ;;)
Khiếp chị này, có cần nói ghê thế không? Mỗi người có quan niệm riêng dựa trên những hoàn cảnh họ gặp trong cuộc sống của họ. Thiếu gì bmđ thương con gái, thà cong lưng nuôi cháu ngoại, nhịn ăn nhịn mặc để cho cháu hộp sữa, quả trứng trong khi bmc chả thèm để tâm. Thiếu gì bmc thích a li mơi mơi con dâu. vào topic trai keo chả đầy ra đấy. Chị Yellow gặp nhiều trường hợp như thế nên đánh giá xu hướng chung là thế, chị gặp các trường hợp khác thì chị đánh giá xu hướng ngược lại. Có ai thống kê, tổng kết được 100% case trong xã hội không?
Nói đi cũng phải nói lại, các bậc bm đừng can thiệp quá vào cuộc sống của con cái (bắt lập gia đình, bắt sinh con,...) thì cũng chẳng phải có trách nhiệm gì với cháu chắt cả. Giả sử ngày xưa cứ nặng nặc ép nó đẻ khi nó chưa sẵn sàng, giờ nó không xoay sở được lại bỏ mặc thì cũng hơi phũ đấy. Có bm còn đòi sống đòi chết ép con làm theo ý mình cơ, không phải ai cũng thuyết phục được đâu. Túm cái váy lại là như các bạn tây dần dần đi, đừng sống đè lên cs của nhau nữa để rồi không như ý lại kêu ca.
Về lý thuyết là đúng như thế. Giống như vợ chồng yêu thương chung thủy với nhau, mẹ chồng nàng dâu nhường nhịn tôn trọng yêu quý nhau thì bao giờ cũng cơm lành canh ngọt, xuôi chèo mát mái. Nhưng thực tế thì khó được như thế. Ví dụ như BMC trong bài này, ông bà có lòng thì trông cháu giúp bm cháu đỡ khó khăn. Nhưng ông bà cũng có quyền được nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động mình yêu thích mà hồi trẻ bận làm, bận nuôi con nên chưa có cơ hội. Mỗi người một tính, không thể bắt ai cũng thế này thế kia được. Tốt nhất mỗi người tự ý thức về trách nhiệm của bản thân mình. Nếu định sinh con thì nên tích góp được một món đã, để phòng con sinh ra đau ốm còn có cái mà xoay sở. Chứ nếu cứ nghĩ bụng có gì thì nhờ ông bà anh em, đến lúc họ không giúp được/không muốn giúp thì mình kêu ai? Lúc đó oán trách kêu la cũng không được gì. Ông bà cũng vậy, nên tích góp một món riêng để dưỡng già, lúc ốm đau con cháu nó không có điều kiện/có điều kiện nhưng không muốn giúp thì mình vẫn xoay sở được. Cuộc sống bao giờ cũng có rủi ro nên phải cố gắng lường trước và có phương án B.
Ấy đừng nói thế, tớ con gái chưa chồng đây, họ tớ giờ yên ấm, trước giờ chẳng có ai cặp bồ cặp bịch gì. Nhưng nếu bố, chú, anh tớ cặp bồ thì dám mẹ, cô, chị dâu tớ uống thuốc ngủ tự tử lắm (chị dâu họ tớ uống một lần rồi, mà khi đấy chưa phải anh tớ cặp bồ thật mà mới à ơi với nhau thôi). Quanh tớ toàn phụ nữ yếu đuối, lụy chồng, dễ tổn thương nên tớ căm ghét cái trò ngoại tình, cả giai lẫn gái. Thích thì ly dị rồi cặp với ai cũng được, nhưng đừng cắm sừng người khác, đừng lừa dối làm tổn thương người khác.
Nhưng mà với cái kiểu sinh đẻ rồi khai thác tài nguyên để phục vụ cuộc sống - với các nhu cầu ngày càng cao và không giới hạn - của loài người thì trái đất cũng lụi tàn nhanh thôi. Trái đất không có loài người thì còn muôn loài khác. Trái đất có loài người thì hàng trăm nghìn loài khác tuyệt diệt. Khai thác hết tài nguyên trên cạn rồi lại tranh nhau tài nguyên dưới đáy biển,... Mấy chục năm nữa hết dầu thì khả năng xảy ra chiến tranh để giành tài nguyên hơi bị cao. Mình không phủ nhận loài người nhưng thực sự là chúng ta đang sống trong vô minh, và sự vô minh của chúng ta khiến cả nhân loại và trái đất đều phải oằn lưng chịu khổ.
Con mình sinh ra trong hòa bình, môi trường trong sạch, yên ấm thì không sao. Nhưng đứa trẻ nào sinh ra trong loạn lạc, chiến tranh đói khổ thì nó có sướng không? Một đứa trẻ ra đời chắc chắn phải chịu sinh lão bệnh tử, thụ biệt ly, oán tăng hội, sở cầu bất đắc, thủ ngũ uẩn. Cha mẹ có cố cách mấy cũng không tránh được nỗi khổ cho con. Sinh con là một lựa chọn chứ không phải là một điều bắt buộc, và nên có đủ kiến thức và khả năng tài chính rồi hãy sinh. Dĩ nhiên phần lớn các ông bố bà mẹ như thế, nhưng cũng có những người vứt bỏ con, nhét con vào túi rác, đập đầu con xuống đất, đẻ con ra để nó đi ăn xin nuôi mình, không chu cấp được cho nó các nhu cầu cơ bản trong quyền trẻ em như: dinh dưỡng đầy đủ, học hành, an toàn, được thương yêu, chăm sóc... Thế nên MK đặt vấn đề nghiêm túc về vấn đề sinh con là đúng vì càng ngày càng có nhiều tin, cảnh bạo hành, lợi dụng trẻ em.
Cảm ơn ấy. May quá hôm nay bé nhà tớ ăn được cháo rồi :D Từ nhỏ nó đã chạy nhảy khắp nhà nên trộm vía cũng khoẻ mạnh sẵn. Bs lại bảo tớ 5 ngày nữa là đến tháo chỉ, không thấy nói gì đến thuốc bổ, chỉ cho tớ thuốc kháng sinh và sát trùng để cho bé uống và bôi. Bs cũng cắt cho áo để bé không liếm được vết thương, giờ tớ đang nhốt vào lồng để khỏi chạy nhảy bục vết thương. Nó thấy thằng cu em chạy nhảy là cũng tập tệnh xồ ra để bắt em. Đêm qua tớ phải thức cả đêm để xoa xuýt cho nó, nó cứ giộng đầu vào lồng nhìn thương lắm. May quá là hôm nay trông nàng tỉnh táo, khoẻ khoắn lắm, hi hi :x
KHông biết có đáng không nhưng mà chẳng thất thương tý nào. Nói chung là ghét cãi bọn nt. Cứ bỏ chồng bỏ vợ đi rồi muốn làm gì thì làm.
P/s: Mà các bà các chị không bỏ cái kiểu đánh ghen này đi thì có ngày lại ngồi tù vì tội đánh người đấy.