Không có " giữ thể diện" gì như ở VN đâu nhé. Nếu bạn chưa từng một lần gặp mặt gia đình họ hàng người Tây, thì chả ai bận tâm hỏi han đến bạn làm gì đâu. Đừng nghĩ mình quan trọng quá. Người nc ngoài sống thẳng hơn ng Việt. Nếu định đi tiếp thì hãy sang gặp mặt không thì thôi. Một lời khuyên, chúc năm mới vui vẻ
Theo các chị thì quan hệ tình dục trước hôn nhân có nên hay không. Và theo mọi người nó ảnh hưởng như thế nào đến gia đình trong tương lai. Mọi người cung em thảo luận vấn đề này nhé.
Chuỵen nhỏ nhặt là chuyện j vậy bạn? Mình nghĩ chắc bạn sai chuỵen j to tát lắm gia đình nhà ngta mới phản ứng dữ vậy Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Đúng, nếu mình lý luận để mình đòi nuôi được cả 2 đứa con thì sẽ là khổ cho mình. Nhưng khổ vì con thì có gì mà gọi là khổ? Tớ nghĩ ko có gì là buồn cười khi tớ vì con chuốc khổ vào mình cả.
Cách đây 3 năm, tình cờ mình quren được một em. Cô ấy khá xấu, nhưng cô ấy rất tha thiết với mình, cô ấy đã bày tỏ tình với mình và rồi mình đã rủ lòng và nhận lời yêu cô ấy. Chúng mình đã đi chơi với nhau rất nhiều, đã ôm hôn nhau như bao đôi tình nhân khác nhưng vì cô ấy xấu nên mình ngại chẳng muốn giới thiệu cô ấy với ai. Thế rồi, một ngày tự nhiên cô ấy nói rằng chúng ta không hợp, cô ấy nói lời chia tay và từ đó đến bây giờ chúng mình không còn liên lạc với nhau nữa.Có phải cô ấy mặc cảm với sắc đẹp của cô ấy mà làm như vậy không? Có phải mình là người có lỗi không?
Nếu chuyện chồng em đi vay tiền để sống không ảnh hưởng quá nhiều đến em và tư cách của anh ý thì mọi chuyện không đáng phải bàn anh ạ. Chính vì cứ về nhà vay mượn, xong vẫn bảo có đi làm ( nói dối ) nên mọi người nghĩ em tiêu hoang khi em đã biết mình sai và sửa, đã có những kế hoạch cho việc chi tiêu mà chồng không nghe và làm theo ... Chính vì dám vay mượn cả họ hàng bên nhà em nên mọi người cứ phải đặt ra câu hỏi về con người này. Em xấu hổ lắm!
Giờ phút này em chỉ nhận tình cảm của chồng mang về đó là sự quan tâm hỏi han hằng ngày, cho bố nói chuyên và gặp con nhiều hơn. Bản thân anh ta cũng chưa có ý định về ở chung với mẹ con em vì có quá nhiều rào cản tâm lý với 2 bên gia đình. Mẹ em không muốn nhận bất cứ điều gì anh ta biếu, tặng, cho nữa. Gia đình chồng cũng không nhận em làm con dâu nữa vì cho việc em đòi đem con về nhận tổ tiên rồi để chồng giải quyết việc lo hậu sự cho cháu là quá mất dạy ( em không đòi, em chỉ hỏi ý kiến ). Em đang chấp nhận từng việc nhỏ một anh ta làm cho mẹ con em. Còn chuyện tiền bạc, vì những gì anh ta đã làm cho em và gia đình em không được anh ta coi đó là trách nhiệm và tình cảm để lúc vợ chồng khó chịu thì lại lôi ra muốn em phải biết ơn, phải biết điều , nên dứt khoát em không nhận gì nữa. Kiểu người đâu mang tiền cho vợ con, cho mẹ vợ, tự ý cho ng nhà vợ vay xong lại quay ra bảo là ban ơn, là vợ phải biết điều, phải ghi nhận ... Rõ ràng phải năn nỉ mới được mẹ em nhận tiền biếu, rõ ràng phải nói nhiều lần em mới đồng ý cho mua tặng em quà cáp, còn chuyện vay nợ vì em chẳng biết chứ biết em cũng can ngăn (em vừa đi đòi lại hết số tiền họ hàng em vay nợ về trả cho anh ta,và thật sự em khó chịu khi biết họ làm vậy mà không nói với em câu nào ). Vợ chồng lo cho nhau là trách nhiệm mà,còn mình cho mọi người là mình nghĩ đến cho họ, không đòi hỏi họ phải làm gì cho mình, không đưa điều đó ra để bắt người khác phải mang ơn mình thì mới là thật tâm chứ. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ phải chịu điều tiếng vì chuyện tiền bạc anh ta biếu mà không sao ngừng khóc. Nói thật giờ này em cũng chả hiểu người đàn ông này thuộc người có bản chất như thế nào nữa. Lúc tử tế vui vẻ, anh ta rất tốt, rất chu đáo mọi việc. Lúc anh ta không đạt được mục đích rồi thì mọi thứ bị tung hê hết.
Em sẽ nghe theo anh cách này, rõ ràng mạch lạc mọi việc. Để chiều mời chồng em về ăn tất niên với 2 mẹ con và nói ra xem ý chồng em thế nào ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!
Làm thế nào để yêu nhau không tranh cãi, không áp đặt cái tôi của mình lên người ấy, ko trách móc, ko nhăn nhó khó chịu, để êm ấm....... tôi chỉ cần bình yên và yêu thương mà thôi....PS: A boy.
Bạn ạ, anh ấy muốn đến với cô ta, nhưng vấn thấy là không thể vì khi không có tài sản thì không đảm bảo được cuộc sống. Thành ra anh rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản.Còn tôi đang giấu kín việc mình biết thì làm sao yêu cầu anh ấy viết giấy cam kết được. Anh cũng đã bao giờ nói với tôi là muốn ly hôn đâu.
P/S: Phương pháp dạy con
Em cứ đọc hết tài liệu mình gửi thì thành chuyên gia rồi, bố mẹ trực tiếp dạy là tốt nhất. Em đi làm thì tối chơi với con, ban ngày thì cháu đã chơi với các bạn là đủ rồi chứ mình có là nhà giáo nhân dân cũng không thể chơi với cháu cả ngày mà không làm bé chán đâu :).
Tài liệu tham khảo
https://drive.google.com/file/d/0B5yrFwkpYby1a2tJYmVuNmxlb1U/view?usp=sharing
Bạn nên tìm hiểu thêm về phật pháp.
Đúng đấy, nhắn tin giải tán là được rồi, không còn tình cảm thì giải tán, thế thôi ... phũ nhưng mà lành, "thể diện" là cái gì, ai quan tâm?
Không ảnh hường chút nào vì là "Quan hệ tình dục trước hôn nhân tương lai là sẽ không có gia đình".
Chuyện nhỏ nhặt lắm ... chỉ là nhỡ mồm chửi mẹ chồng có mấy câu thôi, đã xin lỗi nhưng mẹ chồng chưa đồng ý.
Em chủ top bị cái bệnh nhiều chữ, lý luận nhiều quá mà không có thực tế. Bạn Wicket nói đúng đấy, có thể em học giỏi thật nhưng suy nghĩ đơn giản dẫn đến hành động sai lầm ngớ ngẩn ... dẫn đến bồn cười. Cuộc sống nó không phải là con số cứ 1+1 = 2 đâu.
Cô ấy có thể xấu thật nhưng ... cực kỳ thông minh. Cháu có biết tại sao không?
Vì đã bỏ chạy mất dép sau khi đã tìm hiểu cháu.
Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ
1.Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.
2.Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.
3.Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây:
b) Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình;
c) Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó;
d) Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết;
đ) Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn;
g) Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh.
Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố
Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này và các quy định sau đây:
1.Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét.
2.Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định.
1. Khi đã tình nguyện lấy nhau rồi thì đừng bao giờ phát ngôn ra là mình bị lừa khi lấy chồng/vợ, nói ra thì không những làm tổn thương nghiêm trọng chồng/vợ, hơn nữa còn bị chửi thêm là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì".
2. Mỗi con người là sản phẩm duy nhất, không ai giống ai cả cho nên cũng không thể so sánh người này với người khác. Chồng em cũng vậy, bản tính chồng em đã như thế thì em cứ coi như không thể thay đổi được, em cũng vậy thôi. Các cụ nói "khơi trong gạn đục" mà dùng, cái này cả hai vợ chồng đều phải áp dụng.
3. Chi tiêu trong gia đình thì mỗi nhà mỗi cảnh, kiểu gì cũng có cách giải quyết, cơ bản là em có chấp nhận và làm hay không mà thôi. Ai cầm tiền, ai giữ tiền không quan trọng miễn là gia đình không thiếu ăn thiếu tiêu là được. Thực tế cuộc sông cho thấy, ai làm ra nhiều tiền thì người đấy thường có "quyền lực" hơn trong gia đình, khái niệm bình đẳng chỉ mang tính chất tương đối, ngoài xã hội cũng vậy. Với trường hợp của em, không nên suy nghĩ quá nhiều về tiền của chồng đưa cho em có nguồn gốc từ đâu, chồng đưa thì mình tiêu, có vậy thôi. Chồng nó có vay, có mượn hay kiếm được ở đâu đó thì kệ nó đi, em quan tâm làm gì cho nó mệt. Chồng vay thì chồng trả, nó có bắt em trả nợ đâu, chồng làm gì để có tiền thì là việc của ông ý, em cũng không thể bắt chồng làm cái này, cái kia khi chồng em không thích được. Không đi làm mà vẫn có tiền tiêu, vẫn có người cho hoặc cho vay để ăn tiều thì cũng rất đáng khâm phục, cái này không phải ai cũng làm được. Chỉ khi nào không vay mượn được nữa thì em mới nên hy vọng chồng em thay đổi cách sống, còn không thì em đừng có mơ mộng viển vông. Những người như chồng em chỉ có "xã hội" giáo dục được, đến một lúc nào đó thực tế sẽ dạy cho chồng em một bài học nhớ đời.
4. Cách chi tiêu trong gia đình thì cũng rất đơn giản, ăn tiêu hoang phí phải so sánh trên cơ sở tổng thu nhập cả hai vợ chồng, không ai có thể quy kết là tiêu 1 tháng 1tr là hoang? 10tr là hoang hay 100tr là hoang phí được. Nếu chi tiêu quá số tiền mình kiếm ra thì có thể kết luận là hoang phí, cái này có thể điều chỉnh được, chỉ là em có muốn làm hay không mà thôi. Hai vợ chồng ăn tiêu nhiều hơn số tiền kiếm ra thì bị BMC chửi, bị BMC quản lý là đúng rồi, còn oan uổng gì nữa. Muốn ăn tiêu nhiều phải tự đi mà kiếm tiền, chồng không kiếm được thì vợ phải đi ... còn cả hai đều không kiếm được thì bótay.com, kêu la cái gì. Trách nhiệm kiếm tiền không phải là của riêng chồng/vợ, ai có khả năng thì người đấy cứ phát huy, cái gì mình không làm được thì sao bắt người khác phải làm được, em cũng có làm ra được nhiều tiền đâu mà bắt chồng phải có việc làm ổn định, kiếm ra nhiều tiền??? Không phải cái gì muốn cũng được, chồng em cũng muốn kiếm nhiều tiền lắm chứ, nhưng khả năng chỉ như vậy thôi, cái này thì em phải chấp nhận, như chấp nhận "sống chung với lũ". Bằng cấp không phải là cái thẻ ATM, giáo sư tiến sỹ vẫn nghèo như thường nếu không chịu vận động, làm ngoài, làm trong ... chờ vào lương nhà nước thì chết đói cho hàng xóm.
5. Nếu đã tha thứ thì phải chấp nhận sự thật, phải biết hài lòng với cái mình có, nếu còn lăn tăn thì xóa hết đi làm ván mới. Em chỉ còn 2 lựa chọn đấy thôi, mà đã chọn rồi thì "ráng làm ráng chịu", như thế cuộc sống mới đỡ ngột ngạt. Sai thì sửa, chửa thì đẻ ... cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là con người ta tự phức tạp hóa vấn đề, hãy quẳng gánh lo đi mà sống ... nhìn cuộc đời còn nhiều người khổ và đáng thương hơn em rất nhiều, thế mà họ vẫn phải sống, vẫn phải lạc quan để sống, tại sao mình lại không làm được!!!
Đôi lời chia xẻ cuối năm, hy vọng giúp em phần nào định hướng được cuộc sống của gia đình sau này và có một cái tết đoàn viên, vui vẻ.
Chồng em tương đối giống anh trai anh ngày ông ý còn lông bông, công việc không ổn định. Cả nhà suốt ngày chửi ông ý ăn tiêu lãng phí, vay nợ lung tung. Cơ mà ông ý vay thì ông ý trả, có bắt ai trả nợ hộ đâu, cuối cùng bây giờ cũng ổn, không nói là giầu có nhưng tiền tài và địa vị cũng chẳng kém ai, "sông có khúc, người có lúc", nghèo thì lâu như giầu chẳng mấy chốc đâu, chả ai nói trước được điều gì.
Vay bố mẹ không trả cũng là chuyện bình thường thôi, anh nghĩ BMC không tiếc tiền khi cho chồng em vay nếu số tiền ấy dùng cho cuộc sống của ông ấy và cháu của ông bà. BMC chắc là sợ em ăn tiêu lãng phí hoặc ăn bớt tiền mà ông bà cho mà thôi, do vậy em cứ ghi chép sòng phẳng mọi chuyện, có chứng cứ rõ ràng thì không ai dám động đến em đâu, cây ngay thì không sợ chết đứng. Chiều nay mời chồng về ăn tất niên thì cũng không nên căng thẳng quá, chỉ cần thông báo là sẽ ghi chép mọi khoản chi tiêu cho rõ ràng là được, ông ý có đồng ý hay không thì em vẫn cứ làm, không cần phải bàn nhiều mà thêm phức tạp. Vợ chồng sống được với nhau đều phải chấp nhận cả cái tốt và cái xấu của nhau, gia đình nào cũng vậy thôi, không riêng gì nhà em đâu.
Thật sự là anh bây giờ không biết là ai vay ai, câu chuyện của em mâu thuẫn quá ... có thể em đang bức xúc nên hành văn không rõ ràng. Nhưng thôi cái gì là quá khứ thì hãy cho qua, hiện tại nhà em chỉ rắc rối xung quanh mỗi chuyện tiền bạc, nếu vậy thì cái gì liên quan đến tiền bạc thì tránh xa ra, không nên đụng chạm đến nữa. Chồng đã như vậy thì dặn dò gia đình, họ hàng thật kỹ, từ giờ trở đi không nên liên quan tiền bạc gì đến chồng em nữa, thế là đỡ 1 mối lo. Hiện tại cứ coi như là SM đi, tiền em kiếm được bao nhiêu thì em tiêu cho em và con bấy nhiêu, chồng muốn ăn ở chung thì góp tiền vào phần của ông ý. Ăn tiêu gì thì cũng ghi ra sổ, cuối tháng đưa cho chồng xem hoặc đưa nào thối mồm muốn biết thì cũng đưa cho nó xem. Cứ tạm thời như thế đã rồi từ từ tính tiếp, anh không nghĩ là 1 người nào đấy giỏi đến mức sống hết đời bằng tiền vay mượn, nếu làm được như thế thì anh xin bái làm sư phụ và vác sách bút theo học hỏi kinh nghiệm. Có thể đấy cũng là cái tài của anh ấy mà em mới khai quật ra.
Nếu vậy chú cứ chọn lấy 1 em câm điếc là đủ tiêu chuẩn.
Em Muadong2011 cứ yên tâm đi, trường hợp của gia đình em anh cũng thấy qua nhiều rồi, anh cứ tạm thời Gia cát dự như thế này:
1. Chồng em sẽ không bao giờ bỏ em, nếu em vẫn giữ được tình trạng gia đình như hiện nay (chả thằng nào ngu mà bỏ một người vợ như em, mà chồng em thì chắc không phải người ngu).
2. Chồng em có tình cảm thật với cô kia, chắc chắn tình cảm này cũng không ít. Dân chơi thường rất tỉnh táo, nếu đã dính sâu như thế này thì chắc chắn là có tình cảm thật.
3. Như chồng em thì chuyện gái mú nó cũng coi là chuyện thường ngày như cân đường hộp sữa thôi, bản chất đàn ông là tham lam nên chỉ có "thêm" mà không có "bớt", muốn có cả vợ lẫn người tình. Bằng chứng là chồng em đã chơi bài ngửa với cô kia rồi, cô kia mà không đòi cưới là trúng kế chồng em rồi, chứ không phải là do chồng em lăn tăn gì về tài sản sau này cho cô kia đâu. Bây giờ cô kia mà đòi cưới thì 100% chồng em chạy mất dép, vì có một người vợ nhu mì như em thì chông em mới có cơ hội bay bướm bên ngoài, chứ lấy phải cô kia thì coi như tiệt đường trăng hoa. Do vậy chả thằng khôn mà lại đâm đầu vào bụi rậm như thế cả.
Kết luận: chồng em cũng chỉ ăn chơi như mấy lần trước thôi, nhưng lần này vớ được gái ngon quá, ăn chưa đã nên chưa muốn dùng thôi. Yên tâm là dăm ba bữa sẽ chán thôi, món ngon cũng không ăn mãi được đâu. Tốt nhất em vẫn nên giữ lấy chồng, cho con và cho mình ... ăn chơi mãi rồi đến lcs nào đấy cũng chán thôi. Trẻ không hư thì giá mất nết, cứ yên tâm là như thế đi, các cụ nói không có sai đâu.