Có pải lớp TTG do Tâm Việt tổ chức ko em. Chị thì đã được bạn bè rủ tham gia 1 khóa học kiểu như này ở Tâm Việt có tên là Tự đối mới bản thân để thành công vượt trội. Học trong 2 ngày cuối tuần mà từ sáng đến 10h tối luôn. Khóa đấy có cả trẻ con và người lớn, đúng là học xong mở rộng tầm mắt lắm. Cảm giác suy nghĩ của mình thay đổi rất nhiều luôn. Khi học được nghe các gương vượt khó, được nghe về tình cha mẹ và con cái mà khóc sướt mướt. Ngoài ra còn tự tin để được đi chân trần trên đống chai thủy tinh vỡ, rồi đi trên đinh, hay chỉ vài tiếng có thể đứng thăng bằng trên con lăn như người ta làm xiếc nữa, toàn những thứ mà mình ko bao h nghĩ là mình có thể làm được thì nay mình đã làm được... học có ích lắm. Nên chị cũng nghĩ là sau này có con cũng sẽ cho con tham gia các khóa học kỹ năng mềm như thế rất có ích cho cuộc đời của nó. Chắc cũng có nhiều mẹ biết rùi, nhưng e vẫn khuyên những mẹ nào có con nhỏ, nên đến thử trung tâm Tâm Việt ở Đội Cấn và đăng ký cho con tham gia các khóa học cho trẻ ở đây, số tiền học phí rất rẻ so với những thay đổi ở con cái mình, mà toàn thay đổi tốt ko àh. Ah mà đừng nghĩ e quảng cáo nhé, vì e đã đi hoc 3 lần cho mỗi cái khóa học tự đổi mới bản thân đấy đấy, e thấy nó thực sự có ich lắm ý :Smiling:
Nhà em vừa ú ớ mỗi thằng 1 cốc thạch đen. Hôm qua đã làm được mẻ măng chua với lị hôm nay làm mẻ mắc mật ngâm. Trời tối om nhưng mà tý em sâu ảnh cho bà con thèm nhé:Battin ey:. Thị Chóe, chị gửi pm dồi nhé, như bác Photron luôn dồi. Mà hôm nay chị khai trương cái lò nướng dồi, thịt ba chị nướng nhé. 4 lạng (viết thế này không cả nhà tưởng bốn lạng:Laughing:) bố con nó để lại còn mấy miếng mai chị nấu cà bung hihihi
Thì mình ước ao khát khao cho con biết/giỏi nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ nó còn bé, chẳng quan trọng gì, cái gì cần phải học trước thì học, vd sắp vào lớp một thì phải biết chữ biết số, cứ uốn nắn dần để tự lập, ăn ngủ ị tự vệ sinh. Đến lúc phát hiện con thích cái gì thì khuyến khích.Tôi cũng định cho con đi học TA ở May school nhưng ko kip đăng ký, giờ phải chờ đến lúc 7 tuổi. Mà ở nhà dạy cho nó vài từ, đọc loạn xà ngầu hihi nên tôi quyết định thả, cho chơi bời tẹt ga chăn trâu cắt cỏ đi đã.
em chưa tìm hiểu vấn đề này nhưng em nghĩ là bình thường vì trong mỗi cơ thể là có 1 luồng điện mà ... ( cái này học phổ thông ng` ta có dạy ) và trong thời tiết hanh khô gây tích điện... nên các chị tiếp xúc với kim loại gây dẫn điện thôi. Em đoán thế... để em hỏi thử bác GGEm ở trong Sg, thời tiết ít hanh khô... thế mà có lúc e với bạn trai vô tình đụng nhau, 2 đứa còn bị giật điện ( cảm giác y như giật điện thật luôn ) nói chi cái nắm cửa... hehe
Em này vui tính nhờ!Chuẩn bị đi ẳng em nhé. Nhà này khối người ẳng.... cứ vô tư....:Laughing::Laughing::Laughing:Không nên trì hoãn cái sự sung sướng.:)
Cô nhá, giả tôi cái bàn đèn
Hôm nay em mua cho lão nhà em cái bánh mì patê ở khu Vương Thừa Vũ (cty em và lão mà), 12k/cái mà ăn như dở hơi, hôm trước em ăn patê còn chua chua, em chả dám ăn nữa mà lão cứ thích ăn (nghiện patê mà), em xót hết cả ruột (vừa xót tiền vừa xót lão) mà chả dám ko mua :( Các chị biết quanh khu Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn có hàng bánh mì patê nào ngon ngon ko chỉ cho em với ạ, kiểu này chẳng chóng thì chày lão ấy ko nhập viện vì tiêu chảy (phủi phui cái mồm em đi :() thì em với lão cãi nhau thôi :((
Hịhi, hôm trước em mới một chị trong cty đi gặp khách hàng xong lượn qua đó luôn để ăn trưa dưng mà hàng đó ko mở buổi trưa hay sao ấy chị ạ :( Em cũng ăn hàng đó lâu lắm rồi, từ hồi còn yêu ex, vừa ăn vừa giả vờ e thẹn nên đói mốc meo, giờ vẫn thấy mình dở hơi, ngon thế mà còn làm "mầu" :Laughing:
A e trẻ con nhưng rất tình cảm. Có đợt e lên nấu cơm a e mải chơi điện tử k ăn, cảh ai ăn e cũng để đấy k ăn. Bữa sau cũng chả buồn nấu. Thế là a e giục đi chợ đi, t lai đi, t ăn cái nọ cái kia mà thực sự là a mắc bệnh chán ăn k ăn được mấy ạ. Bữa nào e mải tẳm chưa kịp đi là lại hỏi hôm nay mua gì tự động đi chợ. 2 a e k ăn được nhiều, nhưng mà nấu nướng xong ngồi vừa nún vừa tán phét cũng rất vui. Vì e đi học xa từ nhỏ ít ăn cơm cùng gđ còn a e ở với bố thì bố hay phải đi tiếp khách và cũng ít nói nên ăn thì mạnh ai người nấy xong vất bát vào chậu đâm a e mắc bệnh chán ăn.
Mỗi lần chuẩn bị về là e k ngủ được, cứ ứa nước mắt ra, a e thì cứ rối rít m ăn gì t mua, dụi dụi đầu vào lưng e chả nói gì.
Thế nên e rất sợ sau này lấy cồng làm xa, con e cũng thiếu thốn tình cảm như thế. E cũng sẽ k cho c học xa từ nhỏ, nhiều lúc về nhà cứ thấy lạ lẫm lắm (e đã từng rất láo khi trách mẹ điều này mà k thèm biết là 1 mình mẹ đã xoay sở vất vả thế nào để e đi học xa, để e được vào môi trường tốt nhưng e sẽ làm khác với những thứ mẹ e đã làm)...
Hôm nay buồn, thất tình thất nghiệp nên e hơi lắm lời...trút ra được e cũng thấy nhẹ lòng