cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em, khổ nỗi chồng em nói nhiều lần rồi mà mẹ chồng em cứ như chẳng quan tâm, em cũng nhiều khi bóng gió về chuyện nợ nần của 2 vợ chồng cho bà hiểu nhưng bà không quan tâm. Em điện thoại tâm sự với bà buổi sáng thì buổi chiều lại điện vào than vãn chuyện đất đai. Ông bà không thích anh chị cả nên muốn đẩy 2 người ra ở riêng càng nhanh càng tốt, ông bà làm nông không có tiền nên cứ đùn đẩy cho chồng em. Đợt Tết vừa rồi vợ chồng em về, bà không sắm sửa 1 cái gì hết mà đợi vợ chồng em về sắm trong khi anh chị cả thì ở đó, vợ chồng em về phải sắm từ cái móc áo, gói mì tôm cho đến bánh mứt, thậm chí còn phải đi trả nợ cho vợ chồng ông anh cả tiền mua chịu hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày. Mẹ chồng em thấy vợ chồng em tiêu tiền sắm sửa cho ông bà thì mừng lắm, bà còn xúi đứa cháu con anh thứ 3 vào đòi em mua quần áo đẹp cho, còn ông thì hỏi " thế mày không cho tiền anh chị mày à". Tết về ngoài đó người ta tới tận nhà đòi nợ chồng em, không phải 1 người mà tới 3,4 người, ấy thế mà bố mẹ chồng em coi như không biết. Trước khi cưới chồng em thường xuyên gửi tiền về cho ông bà sắm tủ lạnh, trả nợ tiền cám bã, làm lại cái sân hay ốm đau thế nhưng Tết về vẫn chẳng thấy tủ lạnh đâu, làm sân thì mùng 1 Tết người ta vào chơi rồi nhắc khéo, chồng em phải rút tiền ra trả để cho yên chuyện, cám bã thì bây giờ vẫn than là thiếu nợ. Em cũng bó tay với cách suy nghĩ của bố mẹ chồng em. Chồng em bảo chắc ông bà nghĩ mình ở trong này cướp được tiền, còn ở ngoài đó không cướp được. Thấy chồng bảo vậy mà thương ghê, có lẽ chồng em khổ tâm vì gia đình nhiều lắm nhưng không nói ra.
Nói trước có sợ bước không qua không? Tớ never mind, lý do: chịu khó lội dòng đọc câu chuyện về Đức Phật và người theo Đạo Bà La Môn nhé (lưu ý: lắc não cẩn thận trước khi đọc).
Bạn đúng nữa rồi! Có a ta say, a ta khóc rống lên như 1 đứa trẻ...... A ta nói, a ta mệt mõi lắm ! A ta nói m : e k ra đời.... Cái xh này nó khốn nạn lắm, nó chà đạp và vùi dập a ta.... Rằng cuộc đời m êm ấm, nên m k hiểu a ta, k hiểu được cái mặt trái của xh, rằng mọi thứ k phải như những gì m nghỉ, k pải 1+1= 2.... Rằng m chỉ được cái thương chồng, iu con, chịu thương, chịu khó ..... nhưng m là người thẳng thắn quá, ngay thẳng quá, cầu toàn quá thì k sống trong xh này được ! Rằng muốn có được cái chử ký mà k xoè xèng ra thì đừng có mơ, cho dù m đúng 100% k sai, thiếu gì .....bla, bla..... Nhưng a ta lại nói : a ta k muốn m biết nhiều về những cái đấy, cú lo cho con cái thật tốt là a ta yên tâm rồi....Kq lại thế này đây !
Cảm ơn chị chủ top đã cho mọi người biết thêm 1 tình huống để mà có kinh nghiệm giữ gia đình, chúc chị và gia đình mãi yên lành.Mình có thắc mắc về NT3 :- Theo như mail anh chồng viết thì mình nghĩ họ yêu nhau vì..... hiểu nhau, họ hiểu tâm trạng và công viêc của nhau nên tình yêu đó không phải hời hợt, nhân vật chồng quan tâm cô nhân tình lên kế hoạch đi nghỉ ngơi thì tình yêu họ cũng sâu sắc lăm... vì thế mình thấy thái độ NT3 khi ở sân bay có gì đó ko logic... nếu câu chuyện là thật thì cách ứng xử của cô ấy quá dở hơi và ngu ngốc....- Mình không có xe hơi riêng nên mình không biết có mẹ nào có xe hơi riêng mà đi nước ngoài lái xe gởi ở bãi xe sân bay không hay đi taxi đến sân bay ( nhờ mẹ nào có xe cho ý kiến nhé ) Mình chỉ thắc mắc thôi không phải vạch lá tìm sâu, xin đừng ném đá
Mệt, có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ nào tự vỗ ngực là siêu nhân, giỏi giang khéo léo trong các mối quan hệ thì thật thiển cận, đời còn dài mà...
Mình cũng chẳng bi quan gì, cuộc sống trải nghiệm nhiều rồi nên thấy thực tế nó như vậy. Cho nên cũng không tô vẽ, không xa vời, HP của mình do chính mình tạo ra đừng mong người khác đem lại. Nhìn thấy các em trẻ nghĩ vậy nên có vài lời chia sẻ thực tế thôi.