Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Cảm ơn các chị đã phân tích case của em. Các chị có tin vào bói toán không ạ? Em thì rất tin. Hôm nay bạn em đưa em đến một Cô xem bói ở Thái Nguyên, cô ấy ngồi đọc ra luôn lý do vì sao dẫn đến vợ chồng em lâm vào cảnh như vậy, và cũng nói là lần này nó quyết tâm bỏ đấy, vì đã xúc phạm đến mẹ và gia đình chồng rồi. Và là do em có căn quả, "vạ miệng" nên mới thế. Em muốn nói về vấn đề tâm phật khẩu xà. Em và chồng em nuôi chú em này từ ngày chú ấy đi học đại học, đi làm; mọi chuyện lớn nhỏ mua sắm cho nhà chồng cũng là chủ động em làm chứ ko phải chồng em. Việc mẹ chồng em từ quê ra ở với nhà em 1 tuần cũng là do em mời bà ra để ở chơi với cháu. Từ trước đến nay em cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình chồng, chỉ là chồng chiều thì nhiều khi em làm quá lên với chồng thôi. Với các em, các cháu, em vẫn rất bình thường và nhiệt tình, thật tâm giúp đỡ trong mọi chuyện.
Giờ chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, em cũng đang cố gắng để xin lỗi chồng và gia đình nhà chồng, mong cả nhà thông cảm và tha lỗi cho em. Em cũng hy vọng có kết quả tốt đẹp :(
04:04 CH 21/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Các chị ơi, cứu em với. Em cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi, nhưng còn nước còn tát, ko biết có cải thiện được không nữa.
Em và chồng em lấy nhau đã hơn 5 năm, cuộc sống cũng nhiều thăng trầm. Ban đầu chồng em là người rất yêu thương em, nhưng tính em ương ngạnh, hay đòi hỏi nên vợ chồng giận nhau rất nhiều lần. Và mỗi lần giận nhau là em lại đòi li hôn (cái sai lầm của em, em cứ đẩy lên cao trào, nói những lời lẽ làm tổn thương anh ấy). Rồi khi anh ấy đồng ý thì em mới tỉnh ngộ ra, em lại xin tha thứ, xin để cho con có mái ấm. Cuộc sống lại trở lại bình thường nhưng hôm thứ 5 vừa rồi, xảy ra một chuyện mà khiến cuộc hôn nhân của em đang đứng trên bờ vực tan vỡ, con em có thể phải chịu cảnh sống không cùng bố hoặc mẹ, hic. Chuyện là thế này:
Chú em út nhà chồng em đi sang Nhật học theo diện tự túc nhưng phải vay tiền ngân hàng. Hôm vừa rồi em mời mẹ chồng ra nhà em chơi, vì tính em chỉ "khẩu xà" nhưng tâm Phật vì thấy bà ra với con gái (con gái sắp đẻ mà chồng con gái đi công tác, nhà em gái thuê trọ nên rất nóng) và nói cả cô em chồng sắp đẻ và đứa con ra cùng bà nữa, để bà cháu đỡ nóng. Mấy hôm bà ra thì đến tối thứ 5 em ở nhà nhưng trong phòng, bà chỉ gọi chồng em ra và nói chuyện ở ngoài em ko biết, lúc sau em thấy chồng em vào kể lại là bà có nói ông bà lo cho chú đi Nhật, đến giờ còn tiền đi lại và mua sắm đồ dùng thì nhờ anh giúp. Em ko nói gì và rất giận, vì chuyện liên quan tới tiền bạc mà có cả hai vợ chồng bà không bàn, bà chỉ bàn với con trai mình. Thế rồi em ko cảm thấy vui vẻ nữa, đáng lẽ ra em phải nói với chồng em, nhưng em lại cứ cáu gắt với chồng, và cũng ko cảm thấy vui vẻ với mẹ chồng nữa.
Tối thứ 6 chồng em đưa chú đi mua đồ về, ngồi ăn cơm em cũng ko nói gì. Đang ăn con em mới nói là con đau, chồng em bảo "à con đau miệng à", em được thể em cáu luôn là "con đau bụng chứ ko đau răng, làm bố mà ko biết à", rồi em ăn xong em đi vào phòng.
Em ở trong phòng một lúc thì thấy bà ở ngoài bà hát đại loại có những câu như "anh em như thể tay chân...", hát nhiều lắm em ko để ý nữa, nhưng ko biết là ai rửa bát. Một lúc sau chồng em vào phòng, khóa cửa vào và dùng chăn đập vào chân em và mạt sạt những lời thậm tệ lắm "Mày là ai mà làm cho mẹ tao phải nhỏ giọt nước mắt, dâu con gì mày mà để mẹ chồng phải rửa bát, rồi tao là anh tao phải giúp em tao, thái độ của mày là gì....các câu vung tục nữa mà em ko nhớ được hết", rồi đuổi em ra khỏi nhà giữa trời mưa gió nhưng em ko đi, em bảo đây là nhà tôi, tôi ko phải đi đâu cả.

Sáng hôm sau em ngủ dậy, đầu óc em ko còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa, lại giống các lần trước, em muốn bỏ chồng em, thế là 7h30 em gọi xe đi về ông bà ngoại, em bảo "ko phải tôi đi là vì anh đuổi, mà vì tôi ko chịu nổi anh", em dắt con em đi luôn. Tất nhiên là em có nói với mẹ chồng.
Nhưng sai lầm của em là ngồi trên taxi, em còn nhắn một cái tin tai hại, nhắn nhầm sang cả máy cô em chồng trong đó có 1 câu "anh ko có miệng hay sao mà ko gọi tôi ra rửa bát, các em anh cụt tay cụt chân hay sao mà ko rửa được bát mà lại phải để mẹ anh rửa". Em biết là em gây ra tội tầy đình rồi, đang từ chồng em có lỗi, chuyển sang là lỗi của em. Cả nhà chồng vin vào đó để trách em, chồng em quyết tâm ly dị, bảo giờ ko còn đủ vị tha, đủ tình cảm, niềm tin để hàn gắn với em thêm lần nữa :((. Và anh ấy đi công tác từ hôm qua, em nhắn gì cũng ko trả lời, chỉ bảo chia tay rồi về nhà dọn hết đồ đạc đi rồi các chị ơi. Giờ em phải làm thế nào bây giờ, em lo quá, em hận em ngu dốt, ko bình tĩnh xử trí, hành động như một người dở hơi. Các chị chỉ bảo cho em với
02:45 CH 21/06/2016
Cổ tích thời hiện đại
nhắn trả lời đến cả chục lần vẫn k có mà đọc chứ

Bó tay các bạn, người ta đăng hết truyện rồi mà vẫn hóng với sao với trăng
05:32 CH 02/06/2016
Cổ tích thời hiện đại
Cảm ơn Gà con nhé
04:56 CH 30/05/2016
Cổ tích thời hiện đại
Đọc truyện thấy Gà con dùng 2 đại từ: Anh là để chỉ chồng cũ và "Anh ta" là để chị người hiện tại, hehe
03:52 CH 29/05/2016
Đừng tìm tôi nữa, về mà giữ lấy chồng!
Thương phận đàn bà quá. Thương mẹ bạn và những đứa con thơ. Cuộc sống mưu sinh đã khó khăn lại ko nhận được sự chia sẻ của người đầu gối tay ấp với mình. Mong muốn được giải thoát nhưng rồi vẫn không được, buồn quá
09:33 SA 13/05/2016
Cái thai bất đắc dĩ và câu chuyện về cô gái xấu...
Chuẩn, câu đầu Hương, tiếp sau lại là Linh. Webtretho giờ nhảm quá
05:32 CH 10/05/2016
Những điều nên biết nếu muốn trắng khỏe, trắng đẹp
Mình dùng yến mạch+sữa tươi+mật ong+ tinh nghệ, tuần 3 lần thấy rất rất hiệu quả. Thành phần mật ong có khi có có khi không, hì hì. Mình dùng được khoảng 1 tháng trở lại đây thôi nhưng thấy rất tuyệt, da trắng và ko bị mụn, trắng rõ luôn ấy, ai cũng nói đợt này da sáng hơn nhiều, hihi. Mình trung thành với tip này của mình luôn.
05:43 CH 19/11/2015
Phân biệt dễ dàng rau củ quả của Trung Quốc và...
Xem xong cũng ko thấy phấn biệt được nhiều
09:24 SA 19/11/2015
Sóng ngầm


Về đến nhà, chồng nàng không nói không rằng, anh ngước mắt lên nhìn nàng, khi nàng đi vào phòng:
- Em đi đâu mà giờ mới về?
- Em ở lại một chút. Đói quá em đi ăn chút cháo!
- Ăn ngang đường xó chợ thế thì sao mà béo được!
Nàng không nói gì thêm. Nàng quá mỏi mệt. Nàng chỉ muốn ngủ. Anh vẫn chưa thôi:
- Làm ở đó lương thế nào?
- Em mới học, họ bảo họ sẽ hỗ trợ tiền đi lại anh ạ.
- Hỗ trợ là bao nhiêu, sao không hỏi rõ?
- Mấy hôm nữa em hỏi.
- Mai hỏi ngay đi. Đi làm mà không biết lương thế nào, đi cho vui à?
Anh không có nhiều tiền thế đâu!
- Anh nói gì thế! Em bảo là mấy hôm nữa em hỏi mà. Em rất mệt, thôi không nói nữa.
- Làm gì mà mệt? Có đi chơi thôi cũng mệt!
Nàng chăm chăm nhìn anh. Cơn giận dường như đang xông lên tận não nàng. Nàng muốn làm cái gì đó cho đỡ tức. Song con trai nàng đòi nàng bế, nàng nguôi:
- Mẹ ru con ngủ. Con ngoan nhỉ. Mẹ thương, mẹ yêu con!
Nàng úp mặt vào tóc con, nước mắt chảy lặng lẽ bên khoé mắt. Nàng khóc vì cái gì đây?

Đọc truyện này của bạn xong, nhìn fb của bạn thấy thương bạn thế. Đúng là lòng người khó đoán, lúc yêu thì lo lắng cho nhau vậy sao giờ là vợ chồng rồi lại đối xử như thế. Vợ có ngồi một chỗ để chơi đâu mà người làm chồng lại có thể như vậy nhỉ, vất vả một chút mà vợ được thoải mái thì con cái mình và mình được sướng chứ ai hưởng, chưa gì đã lo vợ ko kiếm được tiền, phải nuôi vợ rồi. Haizzz, tớ nhìn bạn chồng của bạn giờ ko thấy có cảm tình chút nào nữa ấy. Mong bạn hạnh phúc, cửa hàng đông khách nhé
09:31 SA 09/11/2015
Mẹ ơi, con cần mẹ!
Có bạn nào giúp mình add fb e Lá ko? mình tìm mãi ko ra. vô link cũng ko dc vì mình xài app fb trên dt. fb mình: linhorg@yahoo.com.vn.

Bạn chịu khó vào trang trước đi, trang 63, bạn Lá để cả link fb lên đó bạn
04:15 CH 06/11/2015
Mẹ ơi, con cần mẹ!
Uầy, Lá Đông ơi, bạn để fb chế độ friend nên nếu ko là friend thì ko có đọc được, bạn add friend mình nhé
Hi hi... bị đó quá nên em đang cố nặn não để viết.Hôm nay nhớ ra một đoạn vui. Mn qua fb mà đọc.
comment by WTT mobile view
04:14 CH 06/11/2015
Mẹ ơi, con cần mẹ!
Ồ, trùng ngày cưới của mình rồi nhé :).
Mình hiện tại cũng đã cưới được 4 năm, có một gia đình được gọi là đủ hạnh phúc với một thiên thần bé nhỏ gần 4 tuổi. Chúc mừng hạnh phúc gia đình bạn nhé
Ngày 26/10, 2g15 phút sáng:

Anh đưa nó quay lại khách sạn mà một năm trước nó cùng anh đã từng ở đó. Ko biết là vô tình hay có sắp xếp, căn phòng lần này cũng chính là căn phòng hướng ra biển năm nào, nó cùng anh đã trọ. Ngập ngừng bước chân vào trong theo sau anh, nó mơ màng nhận thấy bao kí ức ùa về. Căn phòng vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi... Chỉ có đôi tình nhân năm ấy, đôi tim dường như đã có chút đổi thay.

Năm nay, lần quay trở lại này cùng anh, lòng nó ngập tràn hạnh phúc gấp vạn lần trước đó. Bởi trong giây phút này, tâm tư nó ko hề vướng bận bất cứ điều gì, ko còn vương vấn, nghĩ ngợi đến bất cứ ai, ngoài anh. Nó đã thực sự thuộc về anh một cách trọn vẹn tuyệt đối.

Anh vẫn đối với nó như nữ hoàng, còn anh là tên nô lệ đang nỗ lực phục dịch chủ nhân, kính cẩn. Đôi khi, anh làm nó cảm thấy ngại, thấy mình không xứng đáng được như thế. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo anh yêu nó nhiều hơn nó yêu anh!

Nằm trọn trong vòng tay anh mà ngủ. Nó thấy con tim mình được sưởi ấm, thấy mình được nâng niu vô ngần, thấy mình là cô gái diễm phúc nhất trần gian. Cuối cùng, nó đã chứng minh được: "cổ tích là có thật". Rồi tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện. Bất thình lình, anh mở mắt nhìn nó, làm nó sợ hết cả hồn:

- Sao em ko ngủ???

- Em muốn nhìn anh ngủ!!!

Anh cười, nụ cười thật hiền nó thường thấy trên mặt anh:

- Ngốc ạ! Nhắm mắt ngủ đi. Em ko cần phải trông chừng, anh vẫn ở đây, chẳng biến mất đâu mà sợ.

Ôi, sao mà anh hay thế! Sao anh biết rõ tâm tư của nó đến vậy? Anh là thánh thần hay ma quỷ mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác..... Nó bắt đầu cảm giác có chút gì đó bất an. Nhưng vẫn mặc cho mình đắm chìm trong tình yêu của anh một cách mù quáng!

------------------------------------------------------

Ngày 26/10, 10g sáng:

Nó thức dậy hơi trễ so với thường ngày. Có gì lạ đâu! Nó đang hưởng tuần trăng mật kia mà. Anh vẫn nằm cạnh nó, vẫn nhắm mắt ngủ say. Nó hay ngắm anh ngủ. Nó thích ngắm anh ngủ. Vì khoảnh khắc đó trông anh đơn thuần biết bao, dễ gần biết bao, đáng yêu biết bao!

Đặt chân xuống giường, nó bước lại bên cửa sổ như mọi lần ở cùng anh. Kéo rèm, nhìn ra biển. Mặt trời đã lên cao, rọi xuống nền biển xanh ngắt những sợi nắng vàng lấp lánh thật đẹp. Lần thứ hai nó đến đây, được tận mắt thấy biển, lòng nó lâng lâng, dâng lên một nỗi niềm khó tả.

- Em muốn ra biển ko?- vòng đôi tay rộng ấm của mình qua người nó, anh hỏi.

Bất ngờ! Vì nó biết anh sợ nước lắm, sao tự nhiên hôm nay ......

- Anh dám xuống biển ko mà rủ? - nó cười đáp lại anh kiểu như đang khiêu khích

- Sao ko? Em dám ko???- Anh thách thức.

- Hihi, em ko biết bơi, đứng trên bờ ngắm thiên hạ mặc bikini là được.

Thoáng giây nó thấy tự ti vì vết sẹo khốn kiếp dưới chân mình. Nó cũng muốn khoe cơ thể nó dưới nắng vàng, cát trắng, ngâm mình dưới dòng nước mặn, ngụp lặn giữa những đợt sóng xanh, nhưng..... Ước gì nó là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nó sẽ lăng xê mốt áo tắm quần dài tận gót, để nó có cơ hội khoe những nét quyến rũ khác của nó, chứ ko phải đôi chân nuột nà thuở nao giờ bị vết sẹo to đùng ngự chình ình....Bỗng chốc mặt nó kém vui.

- Em sao thế???

- Ra biển mà ko mặc áo tắm, dị lắm anh à!!!

Anh phì cười. Siết nó chặt hơn vào lòng chọc quê:

- Ừm!!! Em sợ nhát người ta chạy hết phải ko? Hihi....

Hiểu ý anh, nó quay ngoắt người lại mà lườm:

- Lì như anh mà còn chưa chạy....thì người khác dễ gì chạy.

- Anh đùa thôi, đừng giận. Mình đi dạo một vòng xem ở đây có gì hợp để bà xã của anh đi dạo biển ko nhé!!!

Nó nguôi ngoai. Vì tâm tư nó hiểu rõ anh hơn bao giờ hết. Đừng nói chỉ là một vết sẹo trên chân, dù cho là trên mặt hay thậm chí nó trở nên xấu xí, ghê gớm toàn phần, mọi người đều lánh xa, bỏ chạy, thì anh cũng ko bao giờ quay lưng lại với nó. Nó tin chắc như thế! Mà sự thật đúng là như thế!

Nó quay sang anh bảo:

- Nhưng kiếm gì lấp đầy bụng đã anh nhé!!! Em thấy....đói.

Anh trố mắt ngạc nhiên. Hơn 365 ngày quen nó, yêu nó, chưa một lần nào anh nghe nó than đói, đòi ăn....vậy mà hôm nay nó làm anh hết cả hồn:

- Anh trúng gió rồi hay sao, em à!!!! Lỗ tai lùng bùng, nghe ko rõ....

Nó cười hihi...nó biết anh thấy lạ nên chọc nó. Mà chính nó cũng thấy lạ....lần đầu tiên nó thấy đói, thấy thèm ăn....liếc đôi mắt ngập tràn hạnh phúc về phía anh, nó bước vào toilet sửa soạn:

- Vậy anh ở lại ngủ tiếp nhé! Em đi tàn sát đám cua ghẹ một mình đây!

Anh bật dậy chạy nhanh vào toilet trước nó....y như sợ nó sẽ ăn hết tất cả mọi thứ ở đây thật.....cả phòng rộn vang tiếng cười....ồn ào như chợ chồm hổm vùng quê.

Anh và nó vừa đi vừa giỡn, khúc khích cười ra tới sảnh....đã quá giờ phục vụ ăn sáng rồi. Nó lầm bầm bảo anh:

- Mai ko được ngủ nướng đâu nhé! Tự nhiên uổng mất suất điểm tâm sáng miễn phí à!

Anh ôm eo nó đùa:

- Giờ em giống vợ người ta rồi đấy! Biết tiết kiệm cho chồng.....

Lời chọc ghẹo đó của anh, nó xem như là lời khen tặng. Bất giác, nó thấy mình là vợ của anh thật. Và nó tận dụng triệt để cái danh xưng ấy:

- Ông xã nè, đến đây nhiều lần rồi, chỗ nào ngon bổ rẻ, anh biết ko?

- Anh đùa thôi...em nghiêm túc thật á! Tuần trăng mật cứ xả láng...

- Ừm thì xả....nhưng em ko thích chui vô mấy chỗ đó đâu... Nó làm em mệt!

Vừa nói nó vừa chỉ tay lên mấy chỗ cao ngất to đùng, cái nơi mà chỉ có dân quý tộc bước chân vô. Nhìn nó cười thật tươi, anh bảo:

- Anh cũng ko thích mấy chỗ đó. Em yên tâm để anh làm hướng dẫn cho nhé!

Và rồi nó cùng anh "bôn ba" khắp phố biển hết ngày này sang ngày nọ, từ sáng đến tối, ăn ko biết bao nhiêu là món ngon, món lạ mà trước đây nó chưa hề thử, hay đúng lớn là ko thèm thử. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy thích ăn hơn thích rượu. Mà kể từ giây phút này đây, chắc chỉ có ăn mà thôi.

Kết thúc một tuần trăng mật "sớm" xả láng ở biển. Nó nặng lên 2kg, điều mà trước đây tưởng như là ko thể. Anh còn khuyến khích nó mập lên 20kg cho tròn số, làm nó quê gì đâu! Đêm cuối cùng trụ lại nơi đây, nó luyến tiếc bảo anh:

- Trăng mật " muộn" mình sẽ quay lại đây nữa anh nhé!!!

- Ái chà, hình như mọi thứ ở đây bị em "xử" sạch sẽ rồi...lần sau quay lại chắc chưa kịp phục hồi đâu.

- Vậy thì đi Nha Trang, Đà Nẵng hoặc là.....

Chưa kịp nói hết câu, bất chợt anh lăn đùng ra xỉu, làm nó sợ, mặt tái xanh:

- Anh, anh à.....sao vậy??? Sao lại như vậy???

Nó vỗ tay vào má anh bốp bốp, lắc người anh thật mạnh mà cũng ko thấy anh nhúc nhích trả lời... Nước mắt nó bắt đầu rơi vì lo sợ...

- Hù.... ha ha...lừa được em rồi nhé! Ai bảo "hành" anh quá làm gì!

Mừng rỡ vì anh ko sao, nhưng nó cũng giận anh vì làm nó lo đến phát khóc. Nó cú vào ngực anh hai cái trả đũa:

- Anh đúng là quỷ sống mà!

Anh kéo nó vào lòng, nằm ngay dưới sàn lạnh ngắt.....nhưng rực lửa yêu thương.

-------------------------------------------

Kết thúc tuần trăng mật tuyệt vời, nó và anh trở lại Sài Gòn xô bồ, xô bộn. Trong thâm tâm nó nóng lòng từng ngày, từng giờ, trông đợi từng phút từng giây để được khoác áo cô dâu. Nhưng vẫn còn một rào cản khiến cho nó và anh chưa thể nên vợ nên chồng được: đó là má anh.

Để thực hiện lời hứa với nó hay để nó chính thức thuộc về mình, anh gọi điện về quê cho ba anh và ông nội, báo anh muốn tổ chức lễ cưới trong năm nay. Anh ko muốn chờ và ko thể đợi thêm một khắc nào nữa. Má anh nghe tin, ruột gan lồng lộn. Bà ko ngờ có ngày thằng con trai rất có hiếu với bà bỗng chốc cãi lại bà, bỏ ngoài tai lời bà nói ngay cả khi bà lên cơn đau tim ngả bệnh.

Anh giấu nó, anh ko muốn cho nó biết. Nhưng đích thân ba anh đã gọi cho nó, nói với nó tình hình má anh rất nguy kịch vì bị sốc. Thương anh! Nó ko muốn anh mang tội bất hiếu. Nó bảo anh ko cần gấp. Nó có thể đợi, có thể chờ bao lâu cũng được... Anh nắm tay nó, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, lần đầu tiên nó nghe anh tỏ nỗi lòng, kể về cuộc đời mình:

- Ngốc ạ! Anh còn lạ gì cái trò cũ rích này của má nữa. Lần nào bà có yêu sách gì mà anh ko đáp ứng hoặc chưa kịp đáp ứng, bà cũng đều giờ chiêu này ra hết. Vì nghĩ là má của mình, thằng Hoàng là em ruột mình, nên anh cũng chẳng tiếc gì để chìu ý họ. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy hình như anh ko phải là con ruột của má. Thuở nhỏ, nhà khó khăn, chị hai phải bỏ cả việc học để vào SG đi may, kiếm từng đồng gửi về cho gia đình. Đến khi chị đi lấy chồng, má cũng chẳng có gì cho chị, để chị ngậm ngùi lên xe hoa đến tận Đà Lạt làm dâu. Còn lại anh, anh là con trai trưởng, nên phải gánh hết tất cả mọi việc. Ban ngày, chở lúa, bắt heo đi bán, ban đêm đốt đèn học cho biết cái chữ với người ta. Lặn lội vào SG học đại học, mấy tháng đầu còn lạ nước lạ cái, phải nhờ tiền ba má gửi lên... Mỗi lần gọi về quê xin tiền là mỗi lần anh nhức tai, nhức óc....anh biết ko phải vì ba má khó khăn tới mức ko có tiền cho anh ăn học mà là vì họ tiếc của....

Nghe anh tâm sự đến đây, nó thút thít khóc... Hoàn cảnh của anh cũng tương đồng như nó. Vậy mà đã có lúc nhìn vẻ ngoài của anh, nó cứ ngỡ anh là một cậu ấm chính tông, ko trông mong gì được. Thương cho anh, xót cho anh, nó an ủi:

- Chuyện qua rồi anh à! Đừng nghĩ về nó nữa. Có lẽ số của anh là phải tự lực đi lên...

Anh quay sang nó, đặt lên trán một nụ hôn rồi tiếp:

- Ừ! Em nói đúng. Anh tự lực tự lập được sau nửa năm ở cái đất ko dễ sống này. Anh làm đủ nghề. Từ phục vụ, bưng bê cho đến phụ hồ...anh cũng làm luôn để học cho xong đại học. Bốn năm qua đi, anh tốt nghiệp mà ko nhờ vào ba má gửi một đồng nào.

Tò mò, nó hỏi:

- Vậy sao anh có thể làm giàu được vậy?

- Lúc đầu anh xin vào một công ty xây dựng, chuyên nhận những công trình xây các tòa nhà cao cấp ở SG. Rồi gặp và quen anh Cường. Anh từng học ở Nga, rất giỏi đấy. Anh em hạp tính, nhờ ảnh dẫn dắt anh đi lên bằng con đường mua bán bất động sản. Ở khắp SG này, dự án nào, khu đất nào mà tụi anh ko biết, ko chen chân vô giành giật. Em biết ko, đã từng có lúc anh và ảnh, hai thằng nhét đầy vàng hai túi quần đi lùng đất mà mua đấy.

- Vậy bây giờ còn vậy nữa ko?- Nó hỏi.

- Ko! Hai năm nay thị trường bất động sản đứng lại, ko còn như trước nữa đâu em à! Trước khi quen em, anh bị lừa mất một mớ vì một cái dự án ảo ở Đồng Nai nên vốn liếng giờ eo hẹp.

Nó cười, ko biết là ý gì...nhưng nó cười thật:

- Hihi...ko ngờ có người lừa được anh!

Anh phân bua:

- Lừa anh Cường thì đúng hơn. Ham vui anh nghe theo ảnh, nên chết chùm! Haha...

- Hihi, rồi sao nữa anh?

- Bất động sản chẳng có ăn nữa, anh chuyển qua kinh doanh xe máy như em thấy đó. Xe mới thì chẳng lời bao nhiêu, có giá cả hết rồi. Nhưng mua xe cũ về tút lại, bán lời gấp mấy lần.

- Anh giỏi thiệt! Hèn chi má anh ko muốn anh lấy em là phải.

- Anh lấy vợ vì anh, chứ ko phải vì bả. Em đừng để ý. Ngày mai, anh sẽ bàn với bố mẹ và bà ngoại. Chỉ cần bố mẹ ko chấp chuyện má anh ko có mặt trong hôn lễ, thì mọi thứ coi như đã giải quyết xong.

Nó vui. Nỗi sung sướng hạnh phúc dâng ngập lòng. Nép vào người anh, nó ngủ một giấc ngon lành, ko mộng mị.

--------------------------------------------------------

Anh đem mọi chuyện thưa rõ với bố và mẹ. Rằng má anh vốn trước giờ ko tán thành đám cưới giữa nó và anh nên cứ mãi trì hoãn. Anh xin bố mẹ hãy bỏ qua mà chấp nhận gả con gái của họ cho anh. Ông nội và ba anh sẽ đích thân vào đây thưa chuyện. Bố mẹ nó đâu phải là loại người ko biết lí lẽ. Họ hoàn toàn chẳng câu nệ việc cưới hỏi phải đầy đủ lễ nghi. Nên hoàn toàn đồng ý.

Ko phải là đám hỏi, cũng chẳng phải đám nói, ông nội và ba anh chỉ đến để thưa chuyện và bàn bạc xem ngày giờ thuận hạp thế nào. Cuối cùng, hôn lễ của nó được ấn định vào cái ngày rất dễ nhớ để kỉ niệm: 08/03/2010.

Anh và nó lập danh sách mời tất cả bạn bè của nó, gia đình người thân của nó, một vài người bạn làm ăn với nó và cái đám nhân viên của nó nữa. Anh bất ngờ vì nghe nó nói về công đoạn làm giàu của nó....anh cười lắc đầu bởi giờ anh mới biết nó chẳng khờ như anh nghĩ.

Còn anh, cũng mời tất cả bạn bè, khách hàng của anh tới dự. Anh bay hẳn về quê, mời các cô bác chú thiếm, dì dượng, cậu mợ, vào uống rượu mừng của anh và nó, đồng thời năn nỉ má anh thêm lần nữa.

Và để thuận tiện cho bạn bè của nó, anh chọn một trung tâm tiệc cưới khá hoành tráng ở Tân Bình. Tất cả những việc thứ yếu còn lại như mua sắm trang sức này nọ, nó chẳng phải bận tâm, mẹ nó cũng chẳng phải bận tâm. Vì có anh lo tất cả. Nó chỉ cần là cô dâu đẹp nhất của anh là đủ.

Trước hôm lễ cưới cử hành, đêm đó bà ngoại nó, bố nó, mẹ nó, em trai nó ở cùng nó tâm sự. Bà ngoại ko có nhiều tiền, nhưng bà cũng góp nhặt mua cho nó một cặp nhẫn làm quà. Bố nó và em nó chỉ biết chúc con gái, chị gái mình hạnh phúc. Riêng mẹ nó lại bảo: " cái gì thằng Khang nó cũng lo hết rồi, chắc cũng chẳng cần mấy phân vàng lẻ tẻ của mẹ. Bây giờ, mẹ ko cho. Nhưng nếu sau này tụi bây túng thiếu, làm ăn ko có, mẹ sắn sàng giúp, một hai trăm triệu với mẹ chẳng thành vấn đề!"

Ôi thôi, cái miệng của mẹ! Bà chẳng cho nó cái gì thì thôi, đừng nói những lời xui rủi ấy chứ! Ấy vậy mà cái tốt ko linh, cái xấu lại linh. Lời chúc vô duyên của bà dành cho con gái trước khi về nhà chồng ko may ứng nghiệm.

Cuối cùng, cái ngày quan trọng nhất đời nó đã đến: ngày 08/03/2010. Và.....ngày hôm ấy toàn thể mọi người bên gia đình chồng nó đã làm nó choáng thật sự!
comment by WTT mobile view
09:09 SA 03/11/2015
nên phải ứng xử với nhà chồng như thế nào sau khi...
Chuẩn, bạn chủ top chỉ muốn mọi người vuốt ve thôi. Chồng bạn như thế rồi bạn còn đòi hỏi thế nào nữa hả chủ top ơi. Bạn thử đặt bạn vào vị trí của chồng bạn khi thấy người mình yêu suốt ngày dằn vặt, cau có, hành động yêu thương ko có, chỉ suốt ngày đòi hỏi và đòi hỏi. Haizzzz
04:49 CH 23/10/2015
Cần tìm lớp học tiếng Anh buổi trưa (Hà Nội)
chị ơi em dạy kèm tiếng anh giao tiếp mà giá thì rẻ thôi ạ, nếu chị quan tâm thì em xin dạy thử để chị đánh giá ạ, em cũng có thể dạy vào giờ nào cũng được ạ. cám ơn chị đã xem


Chào bạn, mình cũng đang muốn học tiếng Anh giao tiếp vào các buổi trưa từ 12h - 1h chiều. Mình ở quận Hoàn Kiếm, bạn có thể giúp mình được ko? Cảm ơn bạn
11:29 SA 23/10/2015
Sóng ngầm
Sáng hôm sau, khi nàng đến, mới bước lên tầng hai, bỏ túi xách vào góc phòng, nàng đã nghe tiếng Sam:
- Không biết cái giống gì nữa. Ăn xong vứt rác ra đây, ai người ta dọn cho. Ý thức không bằng con ruồi!
Chua ngoa, nàng hơi nheo mày. Nàng tiến lại chỗ Sam, chưa quen ai nên nàng đành cứ bấu víu vào Sam trò chuyện:
- Chào Sam! Có chuyện gì thế?
- Con ranh nào nó ăn kẹo nó vứt vỏ ở trong tủ chị ạ. Đầy cả vỏ sữa chua, còn có tí thôi cũng chừa lại! Đúng là điên mất!
Nàng đã hiểu ra sự việc, không nói gì. Nàng cùng Sam thu dọn. Lát sau, khi mọi người đến đông đủ, ai cũng ngườm ngườm nhau. Nàng mơ hồ nhận ra, hẳn là ai cũng đề phòng nhau. Trước mặt thì tươi cười hơn hớn, sau lưng thì đâm nhau.

Nàng là người mới, nên mọi cử chỉ hết sức cẩn trọng. Nàng chưa thân thiết với ai, chỉ hay hỏi Sam về các quy trình làm đẹp. Nàng đặc biệt chú ý đến các bước chăm sóc da. Vì với kinh nghiệm đã có do nàng đọc các tài liệu từ trước, và chịu khó tìm tòi, nàng muốn tìm hiểu sâu hơn về các liệu trình này. Nàng thấy có quyển catalogue về các liệu trình, trong đó có bảng giá, nàng chụp ảnh lại. Vì theo yêu cầu, nhân viên phải tư vấn bán sản phẩm kết hợp chăm sóc mặt cho khách hàng...

Khi giờ học đã gần trưa, nàng thấy Jeny thông báo:
- Ai không học thì xuống nấu cơm nhé! Không ai hầu được mãi đâu!
Eo, nghe nặng nề thế! Mấy người, trong đó có nàng đứng cùng, đứng nhìn nhau. Có người bĩu môi. Tổng sô có hơn mười người, nhưng quá nửa là học viên. Ai cũng giả bộ chăm chú đang luyện tay các động tác, thành ra nàng tự nguyện đi nấu cơm. Ma mới bắt nạt ma cũ mà. Không sao, nếu nàng cũng như vậy, thì các bạn đến sau rất khổ. Nàng không muốn đi theo vết bùn cũ.
Xuống bếp, rau thịt và các thứ đồ khác bừa bãi, bát ăn mì tôm chưa rửa, xoong nồi vứt trên kệ bếp, ngoài bồn...Nàng thấy hơi khó chịu. Sao mọi người lại tị nạnh nhau như vậy? Thực ra, không phải mỗi hôm nay, mà sau này, đó là thói quen. Nàng cố gắng dặn mình kiên nhẫn và thu dọn. Vừa làm vừa động viên mình cố gắng. Thôi thì, sau này sẽ tốt hơn!

Chào MeHoagQuan,
Mình đã đọc hết 2 chuyện của bạn và 1 chuyện bạn đang viết. Đã tìm thấy facebook của mẹ nó và cửa hàng của mẹ nó rồi, đã nhìn thấy ảnh chồng và con mẹ nó rồi, có nhu cầu mình sẽ ủng hộ nhiệt tình gian hàng của mẹ nó. Chúc bạn hp
07:43 CH 16/10/2015
Định mệnh
Ôi người yêu ơi anh ở đâu, mau về bên em đi để em còn lên webtretho viết về truyện của chúng mình cho mọi người đọc :))))

Bạn nhanh có người yêu đi rồi chia sẻ chuyện cho mọi người đọc nhé.
Việc chia sẻ bằng cách viết thế này ko phải ai cũng viết được, và dụng ý của người viết ko phải là để khoe người yêu hay như ý của bạn đâu (có thể mình hiểu sai ý, nhưng đọc cách bạn nói mình thấy khó chịu quá), có những khi viết để giải tỏa, viết để nhìn lại những gì đã trải qua và trân trọng những điều đang có bạn à, đừng vào diễn đàn và nói theo cách như vậy bạn a, mạng ảo nhưng lời nói là thật đấy
03:03 CH 12/08/2015
Định mệnh
Ra đến đồng hoa, người khá đông. Họ đi đặt mối, đi xác nhận lại hoa,...Chúng tôi vào một ruộng hoa ly. Ở đây, có rất nhiều người đến xem và mua hoa. Họ mua cả gốc, đánh vào chậu nhỏ. Anh chủ vườn trung tuổi, tất bật chỉ đạo người làm công, chị vợ đếm tiền và số lượng giao cho khách. Nhìn cảnh này tôi rất ham. Giữa vườn hoa ly, anh chị dựng một khoảng để thắp sáng, dành cho những chậu ly chưa có nụ to. Cả khi, quây kín bằng những tấm lưới màu đen, dây điện, dây đan cho hoa chằng chịt. Tôi thấy thích thú. Anh đi đi lại lại qua mấy chỗ người ta ngã giá, hỏi thêm về kinh nghiệm trồng hoa. Lát sau, anh kéo tôi ra ngoài, nói:
- Em thấy thế nào?
- Em thích lắm. Nhưng biết mua sao nhỉ?
- Thích là được. Vào hỏi xem vậy. Nếu được, thì đặt tiền, tuần sau đến lấy.
Tôi gật đầu, theo anh vào.
...
Chúng tôi ngã giá xong, đặt 30 chậu hoa ly, mỗi chậu 5 cây, giá 150 ngàn một chậu. Anh mang tiền, nên dùng 2 triệu của anh để đặt trước. Lên xe, tôi hơi hoảng. Vì chưa bán loại này bao giờ, không biết có thành công không!
Tôi lo lắng, lúc đi thì hứng khởi, khi về tôi không nói từ nào. Chắc anh cũng vậy. Bỏ 2 triệu vào đó rồi, không biết có nên cơm cháo gì không?!

Đọc chuyện của bạn nhớ thời còn trẻ quá, ước gì cho thời gian quay trở lại, hiu hiu.
Cảm ơn chủ top nhiều nhé @};-
03:15 CH 11/08/2015
Định mệnh
Các bạn có thấy phiền, tức mắt khi mình viết một vài từ Tiếng Anh không? Do đặc thù của công việc cũ, mình không biết dịch sao cho đúng ngữ cảnh. Nếu không thích, mình sẽ sắp xếp lại ý của câu nói, hoặc đoạn nào có từ Tiếng Anh nhé!
Cần biểu quyết ạ!

Không vấn đề gì đâu mẹ nó nhé, mình thấy ok mà. Cảm ơn mẹ nó đã nghĩ cho người đọc. Đọc các chia sẻ về mẹ nó, mình thấy mẹ nó là một người phụ nữ rất tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Anh Huy nhà mẹ nó rất hạnh phúc khi có người vợ như vậy đấy. Chúc gia đình bạn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
09:41 SA 10/08/2015
Phép màu nào cho tôi...
Mình đọc các bài của bạn thấy thật buồn. Cái để duy trì mối quan hệ giữa con người với con người là sự tôn trọng thì chồng bạn lại ko có cái đó cho bạn? Nếu là mình, mình sẽ suy nghĩ theo hai hướng trước khi ra quyết định.
Thứ nhất: nếu bỏ nhau thì bạn phải chuẩn bị đi tìm việc để làm, con bạn sẽ được nuôi nếu như cháu dưới 36 tháng. Thông thường mình thấy gia đình có 1 con thì cháu bé sẽ đc giải quyết theo mẹ (với đk mẹ nuôi con đc), cái này bạn có làm đc ko? Có khó khăn gì?
Thứ hai: vẫn chấp nhận sống chung. Như thế mình có chịu nổi cư xử của chồng ko? Có thay đổi đc cho tốt hơn ko? Tiếp tục sống thì khó khăn thế mình có chịu đc ko? Hay vì con mà mình vẫn chịu đc?
Trả lời xong thì bạn mới tính tiếp đc bạn a
07:24 CH 09/08/2015
t
Trangluukt
Hóng
403Điểm·0Bài viết
Báo cáo