Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình nên làm thế nào đây?
Em cảm ơn tất cả những lời khuyên của mọi người trong thời gian vừa qua. Những lời góp ý của mọi người làm cho em suy nghĩ, dẹp bỏ bớt cái tôi của mình và đối diện với vấn đề một cách bình tĩnh hơn. Câu chuyện của em tạm thời được giải quyết, mặc dù em vẫn chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ với em.
08:18 SA 13/10/2008
Mình nên làm thế nào đây?
Thế trong thời gian chiến tranh lạnh như thế này, chồng em đối xử như thế nào với em? Vẫn chăm sóc em như xưa, thậm chí còn hơn xưa chứ?
chị thấy rằng em và chồng em cả hai đều rất cá tính và cái tôi của hai người cũng rất cao phải không em? nếu em cảm thấy vẫn còn yêu chồng thì nên thay đổi một chút em ạ.
Chị nghĩ rằng chiến tranh lạnh lúc này không tốt cho em một chút nào cả, em sẽ mang cả cái đống ấm ức em kể trên đây đến bao giờ? trong thời gian em chiến tranh lạnh như thế liệu chồng em có ngẫm ra điều gì hay không hay lại càng cảm thấy mệt mỏi vì không hiểu vợ mình đang như thế nào mà quan trọng hơn hết, chính em sẽ là người dễ rơi vào tình trạng tệ hơn, vì nghi ngờ cứ chồng chất nghi ngờ, rồi suy nghĩ, suy diễn..
Đúng, không thể nào quên được cảm giác bị phản bội. Nhưng em thử nghĩ xem, ngoài lời xin lỗi, anh ấy còn có thể làm thế nào được nữa, chị nghĩ là anh ấy đang cần thời gian để chứng minh cho em thấy hành động của anh ấy sau lời xin lỗi với em?
Chị nghĩ em nên lựa lúc để tâm sự với chồng tất cả những điều em nói trên đây, tất nhiên, em đã hiểu chồng em để biết nên nói những điều cần nói của mình với thái độ như thế nào đúng không. Như thế em sẽ nhẹ lòng hơn và quan trọng hơn hết là em quyết định được hành động tiếp theo của mình là gì em ạ.

Chị ạ, nghe lời chị khuyên, tối qua em đã chủ động nói chuyện với chồng. Em nói rằng nếu như chuyện vừa qua chỉ là tai nạn, là một phút ham vui thiếu suy nghĩ của anh ấy thì em có thể tha thứ được với điều kiện từ nay anh phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Em không muốn tha thứ hết lần này đến lần khác, mà anh ấy đã biết tính em rồi đấy, em không nói thì thôi nhưng đã nói là làm, không khoan nhượng. Còn nếu thực sự có một người khác trong trái tim anh ấy thì em không chấp nhận, em có thể ra đi chứ em không muốn chia sẻ vị trí của mình với ai hết. Cho nên anh ấy cần phải nói cho em biết cụ thể hơn về mối quan hệ của anh ấy với cô gái kia. Nếu cần em có thể ra đi mà không làm khó dễ gì hai người cả. Quan điểm của em là tuyệt đối không có chuyện đồng sàng dị mộng.
Anh ấy đã kể cho em nghe chi tiết hơn về câu chuyện vừa rồi. Tóm lại, theo anh ấy thì là một phút ham vui mà không nghĩ đến hậu quả. Anh vẫn yêu em và chỉ yêu có một mình em, anh không hề có ý định sa đà bồ bịch mà bỏ bê gia đình hay thay lòng đổi dạ. Anh muốn em nhìn nhận đó chỉ là một sai lầm do không kiềm chế bản thân của anh ấy mà thôi. Anh cảm ơn em vì em đã không nói gì với bố mẹ hai bên (anh ấy rất sợ bố mẹ), vì em cho anh ấy cơ hội chuộc lỗi. Anh ấy muốn em cho anh ấy thêm thời gian để chứng minh rằng mình không chỉ hứa suông. Và cuối cùng là hứa sẽ tự mình giải quyết mớ lộn xộn kia mà không cần em phải nhọc công...
Tóm lại là hứa và hứa. Em đành phải tạm thời đặt niềm tin vào lời hứa thôi chứ chẳng biết làm gì hơn chị ạ. Em chỉ có thêm một yêu cầu là nếu cô gái kia có thai thì em phải được biết điều đó chứ không phải hai người tự lẳng lặng giải quyết với nhau đâu.
Chiến tranh lạnh tạm thời kết thúc, nhưng em vẫn chưa thấy mình đỡ buồn hay thoải mái hơn chút nào chị ạ. Trước kia, hai vợ chồng thường hay đi làm và đi về cùng với nhau, nhưng bây giờ em đề nghị được đi một mình. Không biết để làm gì nữa, nhưng em thấy thoải mái hơn lúc một mình. Em đã rất cố gắng nghe theo lời khuyên của mọi người ở đây, đã làm hết sức mình có thể, đã đồng ý tha thứ và cho chồng cơ hội chuộc lỗi, nhưng nỗi buồn, nỗi đau của em hình như vẫn còn nguyên đó, chị ạ.
Ước gì em chỉ cần nhấn nút delete là có thể xóa đi được hết những gì đã xảy ra.
08:11 SA 13/10/2008
Mình nên làm thế nào đây?
Chị hoacomay ạ, thực sự bây giờ em cũng không biết là em đang muốn gì nữa. Em có muốn tha thứ cho chồng, nhưng em thấy khó thực hiện quá. Sau tất cả mọi việc xảy ra, em chỉ nhận được duy nhất một lời xin lỗi. Em không muốn người ta vô cớ cho mình một cái tát, xong rồi xin lỗi, thế là mọi việc ổn thỏa.
Hai đứa bọn em lấy nhau hoàn toàn tự nguyện và nhân danh tình yêu, nhưng không hẳn là một tình yêu nồng cháy hay sét đánh gì chị ạ. Trước khi lấy nhau thì cả hai đều trải qua dăm bảy mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Rồi bọn em gặp nhau, yêu nhau, cảm thấy có thể sống chung được với nhau, lại thêm hai bên gia đình vun vào, thế là lấy nhau. Chồng em có một quan niệm rằng người bạn đời cũng là một phần tạo nên giá trị con người mình, mà có thể diễn đạt nôm na rằng "sang vì vợ". Em hiểu chồng em điều này nên qua tiếp xúc với con bé kia, em không cho rằng anh ấy có thể bỏ vợ vì một con bé như thế. Vì thế, em không quan tâm đến người thứ ba, điều làm cho em phải suy nghĩ là tình cảm giữa hai vợ chồng.
Bây giờ em cũng đang tự hỏi rằng em có yêu chồng không. Chắc rằng vẫn có. Trong suy nghĩ của em vẫn chẳng có ai khác ngoài chồng. Nhưng có lẽ vì bọn em yêu nhau rồi lấy nhau cũng khá lâu mà vẫn đóng vai vợ chồng son nên có khi hơi buồn tẻ chăng? Những cử chỉ âu yếm, lãng mạn cũng không còn nhiều như ngày xưa nữa, mặc dù bọn em thỉnh thoảng vẫn đi chơi xa với nhau, những dịp kỷ niệm hay sinh nhật của nhau cũng chẳng bao giờ quên. Thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh son rỗi quá lâu em cũng hơi lo lắng, vì là con người mà, ai cũng sẽ cảm thấy nhàm chán khi phải diễn đi diễn lại một vai quá lâu. Kiểu như yêu nhau một thời gian thì phải cưới, cưới nhau một thời gian thì phải có con, để cho tình cảm được làm mới, được chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, thì mới không nhàm chán. Nhưng bọn em lại còn những kế hoạch khác phải làm. Định sang năm sẽ có em bé, ai ngờ lại có việc xảy ra ngoài kế hoạch.
Em cũng có ý định xa nhau một thời gian. Thứ nhất là em muốn quên đi mọi việc nhanh hơn, vì cứ mỗi ngày nhìn thấy mặt chồng là em không thể nào không hình dung ra cảnh chồng mình đang ôm ấp người khác. Thứ hai là em cũng muốn để mọi việc lắng xuống, và em có thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Thứ ba nữa, em không muốn chồng em ngoại tình rồi quay về xin em tha thứ là xong. Em đâu phải cái máy tính để mà nhấn nút delete là xong hết. Em muốn anh ấy có thời gian để suy nghĩ, và để anh ấy thấy rằng việc làm tổn thương người khác không chỉ cần một lời xin lỗi là được. Đến bây giờ em vẫn chưa nói rằng em tha thứ hay gì hết, mặc dù trong lòng em không có ý định chia tay. Với lại, thực sự trong lòng em bây giờ đâu đã tha thứ được, em vẫn nhớ như in những việc này, vẫn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ đến.
Vì thế, em quyết định không nói gì cả. Em muốn ra ngoài sống tạm một thời gian. Nhưng làm như thế thì sẽ to chuyện lên, hai bên gia đình và mọi người sẽ biết là vợ chồng em có vấn đề. Thành ra em cứ băn khoăn, do dự không biết phải làm như thế nào. Hiện tại em chỉ có một cách duy nhất là chiến tranh lạnh mà thôi.
06:26 CH 12/10/2008
Mình nên làm thế nào đây?
Chào các anh chị, các bạn. Mấy hôm vừa rồi mình đi xa nên không có internet. Bây giờ mới online, nhận được những lời khuyên, những pm chia sẻ rất chân tình làm mình thấy cảm động vô cùng. Thực sự mấy hôm nay mình cứ quay quắt đơn độc với nỗi đau của mình khiến cho đầu óc lúc nào cũng như muốn nổ tung. Giờ vào lại topic của mình, đọc comment của các anh chị, các bạn, cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Chuyện nhà mình vẫn chưa có gì tiến triển để kể các bạn ạ. Yêu cầu "ba mặt một lời" và giải quyết rốt ráo mọi việc của mình vẫn chưa được thực hiện. Lý do chồng mình đưa ra là vì cô ta sống ở thành phố khác, bây giờ muốn nói chuyện trực tiếp với nhau thì hai vợ chồng mình phải bay đến đó và gặp cô ta. Anh thì mới đi công tác về, công việc còn nhiều, nên chưa đi đâu được. Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng mình cảm thấy hình như anh cố tình trì hoãn và không muốn thực hiện việc này chút nào.
Mình biết tính chồng, có thúc ép cũng không được, nên mặc kệ. Mọi khi xong việc mình chỉ muốn về nhà thôi, nhưng từ khi chuyện này xảy ra, mình cảm thấy đó như là địa ngục chứ không phải ngôi nhà của mình nữa. Ngột ngạt căng thẳng quá nên mình quyết định đi du lịch xa một chuyến để thay đổi không khí chứ không thì chắc phát điên lên mất.
Chồng lúc đầu phản đối, không cho đi, bảo rằng muốn đi thì đợi cuối tuần hai vợ chồng cùng đi, nhưng thấy mình quyết tâm muốn đi một mình, ở một mình nên đành thôi. Chiều hôm qua anh đi đón mình về, trên đường hai vợ chồng nói chuyện với nhau, anh ấy hỏi rằng liệu có nhất thiết phải làm như thế không, rồi bảo mình tin anh ấy thêm một lần này nữa có được không, anh đã hứa chấm dứt là chấm dứt, mọi việc cứ để anh ấy tự giải quyết, và anh sẽ không phản bội lòng tin của mình thêm một lần nào nữa...
Từ trước đến giờ, điều mà mình đánh giá cao ở chồng là biết giữ lời hứa, dù chỉ là một việc nhỏ, hoặc lời hứa với một đứa trẻ con. Nhưng sao lần này mình thấy băn khoăn quá. Ở trên có một chị bảo rằng "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", nhưng trong chuyện này, mặc dù là nhân vật chính nhưng mình lại hết sức tù mù chuyện của mình. Mình chỉ biết chuyện qua lời của 2 đương sự, và không có cơ hội nào để kiểm chứng hết. Đối với mình, chuyện chồng có xxx với cô ta cũng không quá quan trọng đến mức chấm dứt tình vợ chồng. Nhưng mình không chấp nhận việc có người phụ nữ khác ở trong trái tim của chồng mình. Vậy mà mình không hề biết cô ta là ai, mối quan hệ của hai người diễn tiến thế nào, tình cảm ra làm sao, và quan trọng là bây giờ đã kết thúc chưa...
Chồng mình là người kín kẽ xưa giờ, nên khó mà dò xét thái độ rồi suy ra mọi việc được. Lục điện thoại hay lục ví chồng là điều mình vốn không quen làm (trừ lần vừa rồi). Kiểm soát giờ giấc cũng vô ích vì chồng mình và cô ta ở hai đầu đất nước, không có điều kiện gặp nhau thường xuyên được. Trong thâm tâm, mình vẫn muốn tha thứ cho chồng, nhưng không muốn chuyện tày đình này mà lại trôi qua một cách dễ dàng như vậy. Thực sự, mình không muốn gặp lại cô gái kia, nhưng nếu không làm như thế, mình sẽ không biết được mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc chưa. Thêm nữa, nếu mình cho qua mọi việc theo như đề nghị của chồng, thì mình e rằng sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, chồng mình sẽ cho rằng vợ nhu nhược quá, việc ăn vụng rồi chùi mép dễ dàng quá, biết đâu lại có lần sau. Còn một điều nữa là khi không nhìn thấy mặt chồng, mình còn có ý nghĩ tha thứ, để trở về cuộc sống bình thường với những công việc mà mình còn phải làm, chứ như bây giờ thì cả hai cùng mệt mỏi, cùng ảnh hưởng đến công việc. Nghĩ là thế, nhưng cứ nhìn thấy mặt chồng là mình lại tưởng tượng ra cảnh chồng mình đang ôm ấp, ân ái với người khác, vậy là ý nghĩ tha thứ trong đầu mình lại tiêu tan đi hết, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.
Các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ? Mình không muốn tình trạng này kéo dài mãi, vì cho đến bây giờ mình sắp kiệt sức mất rồi. Trong thâm tâm thì lại không muốn chấm dứt, nhưng muốn bỏ qua cũng không xong...
12:17 CH 11/10/2008
Mình nên làm thế nào đây?
Mình không thể nói với bố mẹ chồng, bố mẹ ruột hay ai khác về việc này ngoài đứa bạn thân. Trưa hôm qua, sau khi nghe kể chuyện, bạn mình có nói một câu đại loại rằng chẳng lẽ cứ mỗi lần đạp *** là một lần chặt chân, khuyên mình vẫn giữ thái độ bình tĩnh đợi mọi việc sáng tỏ rồi có quyết định vẫn chưa muộn, rằng đàn ông bây giờ ai cũng thế cả, có bỏ đi rồi làm lại tập 2 thì cũng không chắc tìm được người tốt hơn đâu...
Mình thì không nghĩ rằng bỏ đi để làm lại hay gì cả. Đơn giản là vì mình không thích một cuộc sống chung mà phải nghi ngờ dằn vặt lẫn nhau, lúc nào cũng phải tự hỏi không biết mình có đang bị lừa dối hay không, rồi lại còn phải nghĩ cách để giữ chồng nữa, mệt mỏi lắm. Cuộc sống gia đình đối với mình nó là tình yêu, là tình nghĩa, là quá trình lao động tạo lập của cải, tài sản, con cái chung của cả hai vợ chồng, sau đó thì là nuôi nấng giáo dục con cái nên người. Còn nếu không làm được điều đó thì đường ai nấy đi cho thanh thản.
Ai cũng có lúc sai lầm. Vợ chồng đầu ấp tay gối thì không thể chỉ vì một sai lầm mà cắt đứt hết, mình nghĩ như vậy. Nhưng việc này xảy ra cũng như một bát nước đổ đi, dù có hốt lại thì cũng không thể đầy như trước nữa. Các bạn đã trải qua cảnh này rồi cho mình lời khuyên với, liệu thời gian có chữa lành được vết thương như mọi người vẫn nói hay không?
06:12 CH 06/10/2008
Mình nên làm thế nào đây?
Sở dĩ mình muốn biết cô kia có thai hay không rồi mới tiếp tục nói chuyện là vì đối với mình, việc chồng có con với người khác là việc hầu như không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu cô ta có thai, thì việc quyết định giữ hay bỏ cái thai ấy không phải do mình quyết định. Mình muốn làm sáng tỏ việc này trước tiên rồi mới suy nghĩ tiếp.
Mình không nghĩ đến việc chồng sẽ chọn mình hay chọn ai trong lúc này. Đâu có phải anh ấy tự quyết định là được. Giả sử anh ấy có muốn bỏ cô gái kia để quay về với gia đình, thì điều có còn phụ thuộc vào việc mình có đồng ý hay không nữa. Tạm thời trong đầu mình chỉ mới có những ý nghĩ thoáng qua như thế này:
- Nếu anh ấy muốn bỏ gia đình: không có gì để bàn nữa.
- Nếu anh ấy không muốn bỏ gia đình, nhưng cô kia có thai: rất khó để mình chấp nhận được điều này.
- Nếu anh ấy không muốn bỏ gia đình, cô kia cũng không có thai: mọi việc lại còn tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của anh ấy, cảm xúc của mình, sự thật của câu chuyện ở mức nào...
05:52 CH 06/10/2008
Mình nên làm thế nào đây?
Mình cảm ơn sự chia sẻ và lời khuyên của các bạn. Ngày hôm qua vợ chồng mình đã có một cuộc nói chuyện, nhưng rốt cục cho đến bây giờ vẫn chưa có gì sáng tỏ, và mình càng cảm thấy nặng nề hơn.
Cuối cùng thì chồng mình thú nhận là đã có xxx với cô ta, nhưng chỉ một lần duy nhất. Theo lời kể, hai người quen nhau do một người bạn giới thiệu. Sau đó, cô ta chủ động liên lạc với chồng mình và rủ rê đi ăn uống, đi chơi. Và rồi chuyện đó đã xảy ra trong một hôm anh say và không làm chủ được mình. Sau chuyện này, anh cảm thấy hối hận vì đã để mọi việc đi quá xa nên đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, xin lỗi và đề nghị cắt đứt liên lạc. Ban đầu thì cô ấy cũng đồng ý đó là cách giải quyết duy nhất, nhưng sau thì bảo rằng mình trễ kinh và có triệu chứng có thai.
Lúc đó chồng mình đã chấm dứt đợt công tác và không còn ở cùng thành phố với cô ta nữa. Anh đề nghị cô đi khám, nếu thực sự có thai thì sẽ bàn tiếp vấn đề. Nhưng cô ấy chưa bao giờ xác nhận việc mình có thai hay không, và liên tục gọi điện thoại van xin níu kéo. Cuối cùng cô ấy nói với anh rằng nếu anh cạn tàu ráo máng thì sẽ trực tiếp đến gặp vợ anh. Anh không muốn mình biết câu chuyện tày đình này, nên xuống nước với cô ấy rằng cứ đi bác sĩ khám xem có thai hay không đi đã, rồi sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng cuối cùng thì vẫn không có câu trả lời, anh mất kiên nhẫn không liên lạc nữa. Và thì mọi việc xảy ra như mình đã kể ở trên.
Anh bảo sở dĩ không nói cho mình biết về việc này ngay từ đầu, vì anh sợ mình bị sốc, và nghĩ rằng không phải lúc nào sự thành thật cũng là cần thiết nhất. Anh thừa nhận đó là sai lầm của anh, nhưng anh không muốn thú nhận để rồi gia đình tan nát, vì anh đã phạm phải một điều cấm kỵ mà hai vợ chồng đã giao hẹn với nhau từ khi mới cưới, đó là ngoại tình. Anh mong mình xem đó như là một phút sai lầm của anh, và cho anh cơ hội để sửa sai.
Mình bảo anh là khoan bàn đến những việc sửa sai, chuộc lỗi hay tha thứ lúc này. Điều mình muốn biết trước tiên là cô ta có thai hay không, và giả sử có thai thì sẽ giải quyết sự việc như thế nào. Anh bảo rằng thực sự anh không biết cô ta có thai hay không, và anh cũng không muốn giả sử điều gì lúc này. Nhưng anh khẳng định không bao giờ anh đánh đổi gia đình vì một điều gì khác.
Mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng biết nói gì, chỉ bảo với anh rằng trước khi nói chuyện tiếp tục thì mình muốn biết cô ta có thai hay không, yes hay no, vậy thôi. Mình đề nghị anh và cô ta nói chuyện trực tiếp với nhau, có sự chứng kiến của mình. Và dù thế nào, mọi việc cũng không thể kéo dài như thế này mãi được. Trong suy nghĩ của mình, mình hoàn toàn không có khái niệm giữ chồng. Đã là vợ chồng thì phải có trách nhiệm giữ mình cho nhau. Còn nếu không làm được điều đó, hoặc không thích làm nữa, thì cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau, và mọi việc có thể chấm dứt.
Cuối cùng thì câu chuyện vẫn chỉ dở dang như vậy. Mọi việc vẫn chưa rõ ràng đâu vào đâu cả. Sáng nay mình đến cơ quan mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng có tâm trí nào để làm việc.
Thực sự, khi lấy chồng mình không quá kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một người chồng mẫu mực đến mức không có một ai khác ngoài vợ trong suốt cuộc đời. Những việc ngoại tình, ly hôn diễn ra hằng ngày trước mắt làm cho mình hơi bi quan. Mình luôn chuẩn bị tâm lý rằng có thể có một ngày nào đó chồng không yêu mình nữa, hoặc mình không yêu chồng nữa, và bọn mình có thể chia tay, nhưng tuyệt đối không được ngoại tình, không được lừa dối nhau. Mình đã chọn một người chồng tốt nhất mà mình có thể, và mong muốn cuộc hôn nhân được kéo dài lâu nhất có thể. Nhưng mình không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra sớm quá như thế. Dù gì thì vợ chồng mình cũng mới lấy nhau được 3 năm.
Ở trên có bạn bảo rằng có thể anh chồng mình mong mỏi có con. Mình cho rằng đó không phải là lý do. Anh chưa bao giờ thể hiện sự mong mỏi ấy ra cả, thậm chí còn động viên mình học cho xong MBA đi đã, rồi hai vợ chồng mới lên kế hoạch có em bé. Mình 26 tuổi, anh 32, không còn trẻ nhưng cũng chẳng phải quá già. Mình mới vừa kết thúc khóa học gần đây thôi, và dự định chuẩn bị có con trong năm tới. Bất ngờ câu chuyện này xảy ra.
Thực ra bây giờ trong đầu mình vẫn chưa có cách giải quyết nào hết. Giả sử cô kia không có thai, thì việc chỉ dừng lại ở nội bộ gia đình mình tự giải quyết với nhau. Còn nếu cô ta có thai thì mọi việc sẽ phức tạp hơn nhiều. Mình rối trí quá các bạn ạ. Cuộc sống của mình đang yên đang lành của mình bỗng dưng bị đảo lộn tất cả. Mệt mỏi quá.
05:15 CH 06/10/2008
t
Tomorrow Never Comes
Bắt chuyện
669Điểm·1Bài viết
Báo cáo