Chồng mình cũng rất thương mẹ và bênh mẹ ác liệt, thế nên mình hầu như ko kể lể bức xúc về mc với chồng bao giờ. Nhưng mà "tinh hoa phát tiết ra ngoài", Chồng mình giờ còn ngán ngẩm MC hơn mình, chẳng qua là mẹ hắn nên hắn phải chịu thôi.Có 1 kinh nghiệm nhỏ của mình: Dạo mới cưới có lần bức xúc quá gào ầm lên: "Mẹ thì khó tính như ma, chị chồng thì cứ chõ mũi vào việc nhà" thế là chồng vằn mắt lên và ko nói năng với vợ gần 1 tháng. Từ sau mình ko bao giờ kể lể về mẹ nữa, dịp nào mà bà tử tế mình còn khen bà với chồng, nhưng sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt, chồng ko công nhận ko được.À lại nói đến tiền Mẹ Tôm ạ, mình đưa tiền thì bà hỉ hả, mặt giãn ra 1 tý. Thế mà có hôm ở nhà mình đun nước xong chạy lên phơi quần áo, nước sôi ko kịp rót, bà ra ngõ chửi cho cả xóm nghe. Mình mới bức xúc quá bảo: Chuyện nhỏ thế mà mẹ cũng chửi con, con đang bận trên gác chứ có phải con ko làm đâu. Bà bảo: Ai dám chửi mày, mày giờ trưởng phòng phó phòng ai dám chửi mày, nhưng mày vênh được với ai chứ vênh với tao thì *** được:Sigh::Sigh:. Mẹ nó thấy bó tay ko?
Lúc nào Mẹ Tom vào SG công tác thì pm cho chị biết, chị rủ em uống cà phê, tâm sự mấy bài, chị thì kg có nhiều chiêu đối phó với MC, nhưng kinh nghiệm của chị cũng tương đối. Có thể tư vấn cho em nên làm sao, sống thế nào để MC và nhà chồng kg nói được mình.Lời em chồng nói chỉ để tham khảo thôi em à, nhà chồng là vậy khi đụng chuyện nó cũng bênh vực anh nó, mẹ nó thôi em à. Em cũng kg nên nói lại MC làm gì, lại mang tiếng hỗn hào. Cứ im lặng là vàng, tiền bạc vun vén bỏ tài khoản để dành lo tương lại, đừng hy sinh cho gia đình nhà đó nữa. Em phải thay đổi cả cách ứng xử với chồng nữa, đành rằng chồng em kg làm ra tiền nhưng với lương của anh ấy tằn tiện cũng đủ cho anh ta, và anh ấy phải đóng góp cho gia đình ít ra tiền điện, tiền nước hay tiền sữa cho con. Đằng này em ôm hết, kg phải là hay đâu. Thu nhập của em cũng vậy, đừng nói cho chồng biết, em cứ nói kinh tế khủng hoảng giờ cắt thưởng giảm lương tùm lum để chồng em còn có trách nhiệm với mẹ con em chứ.Vấn đề lớn nhất của em là chồng em chứ kg phải bà mẹ chồng đâu, nếu chồng em đủ bản lĩnh, làm chủ gia đình, biết phân biệt phải trái thì MC kg thể nào đụng đến em được. Giống như Lamanh đó, ít ra cũng được chồng hiểu và thông cảm, gánh nặng sẽ nhẹ đi rất nhiều em à. Thân
Nên xin lỗi MC bạn ạ, dù cho bà có sai trước đi chăng nữa thì mình là con dâu, chẳng mất gì câu nói, làm thế để cho chồng mình cảm thấy thoải mái và thấy vợ có thành ý với mẹ, và chủ yếu là cho mình thôi, chừa cho mình 1 cửa thoát hiểm :p.Đơn giản chỉ là: Hôm qua con chót nóng tính, con xin lỗi mẹ, mẹ là bề trên mẹ bỏ qua cho con nhé. Thế thôi!
Em cũng có theo dõi chuyện nhà chồng chị và các mẹ trong này!Vào đọc để học hỏi kinh nghiệm là chính, so ra hoàn cảnh em vẫn chưa là gì với các chị.Sau 1 năm làm dâu ở nhà chồng, em nghiệm ra rằng mình quan tâm in ít thôi, hết lòng vừa vừa thôi, chân thật vừa phải, và dẻo mồm tí khi cần thiết!.Em về nhà chồng cũng với tư tưởng là mình cứ tốt, cứ hết lòng, cứ sống thật với chính bản thân mình thì bmc cũng sẽ đối xử với mình như vậy, giờ thì em thấy em thật non dại!Đọc chia sẻ của các chị quả thật học hỏi được rất nhìu!:Rose::Rose::Rose:
Chị ơi, cũng bởi vì nghĩ đến chồng mình nên em mới phải luôn nghĩ cách cải thiện mối quan hệ này chứ nếu không thì còn lâu. Em sống chả mất long ai, em yêu thương quý trọng từ người già cả đến người ăn xin ngoài đường, em lúc nào cũng tự tin mình sống dàng hoàng, tốt bụng, nếu có một người chê em, nói em láo…thì em cũng chả cần quan tâm đâu vì em không như thế mà. Nhưng đó lại là MC em, nên em muốn cải thiện chỉ vì chồng thôi. Hay là sống giả vờ một tý cũng được miễn là được long bà hả các chị? Mà giả vờ như thế nào nhỉ? Em còn không nói nổi câu nịnh với ai cơ.Giá mà MC em gần 70 hay 80 thì thôi vậy , mình chấp bà làm ji, e phục vụ bà từ A đến Z vì bà cũng già rồi có sống được mấy nhưng khổ nỗi MC em ah, em còn phải ở chung những hơn 20 năm nữa cơ thì nhịn nhiều rồi cũng có ngày bùng nổ mất mà nhiều cái thiệt thòi là con mình chịu hết vì chủ yếu mâu thuẫn xích míc của em là việc chăm nuôi dạy cháu thôi. Mà không nhịn thì thành đứa bướng bỉnh láo toét.
dạ thế 2 tỷ có đủ cho em sống lai rai với 1 mức sống trung bình suốt đời ko ?:Smiling:
Chưa đủ.Thỉnh thoảng dựa vào thời thế cũng nên vùng lên. Nhịn mãi thành ra nhục, nhục mãi sinh ra hèn. Không thành gương tốt cho con mình được. Mà bạn giỏi thật, lương trưởng phó phòng hơn chục triệu, lương chồng 1,8tr. Thế mà để y mở mồm bảo "cô không nuôi được con để tôi nuôi". :Drooling:
Đúng đấy Tom2008 ạ! Ông chồng có thấy mẹ mình sai lè cũng không nói gì đâu, chỉ im lặng thôi nên Tom2008 đừng buồn nhiều nếu lão chồng hay nói chuyện với MC. Bạn cứ để cho 2 mẹ con lão thoải mái đi. MC mình bắt mình đi nấu canh, xào rau trong khi mình đang đút sữa cho con lúc bé 5 tháng. Bà nói: “cứ để nó đói, nó sẽ bú chứ thời gian đâu mà đút cho nó”. Thằng con mình lười ăn. Nếu để nó bú, nó chỉ bú khoảng 200ml sữa / ngày thôi. Đấy, khi mình kể cho chồng nghe, không bình luận gì thêm, chồng cũng đâu nói gì đâu.Tom2008 học tập kinh nghiệm của hoamibuon ấy. Dù sao hoamibuon cũng đỡ hơn là được ở riêng chứ tụi này phải ở chung với MC. Đi làm cả ngày mệt mỏi, stress, về nhà nhìn thấy MC còn stress hơn. Không biết bao giờ mình mới được ra riêng đây.
Mình theo bsi Tuấn từ 2008, lúc có con đầu. Trộm vía đứa đầu mọi thứ đều dễ dàng, nên k có vấn đề gì trong cả quá trình mang thai. Khi sinh, bsi Tuấn cg mổ cho (thai 3.9kg và 40t vẫn k có triệu chứng đau đẻ). Mình theo bsi Tuấn vì bsi mổ u dạ con cho mẹ mình, mẹ mình nói bsi giỏi.
Đến lần này, mình đẻ sau khi bé lớn đc hơn 5 tuổi. Hiện mình đc 15 tuần. Trước thai này mình cg bị hỏng 1 lần, thai lưu do k có tim thai khi 7 tuần. Mình sợ lắm nên lần này khi có lại, mình theo bsi ngay từ khi 2 vạch. 12 tuần mà mình cg sa đến 6 lần, bsi cũng sốt ruột vì mình đến lắm. Ban đầu khi đến, bà vợ cg bảo mình đi làm các XN ở Melactec. Mình làm đủ các XN mang về bsi bảo: k rõ lí do thai lưu. Sau đó vợ tự tiêm Prenyl, uống nội tiết Utrogesan, uống aspirin và ferup. Mình bị 1 lần nên hoang mang lắm, bsi kê gì thì làm theo răm rắp. Có điều cg lăn tăn vì thuốc hoàn toàn do vợ kê (nhưng mình lại AQ, chắc do vợ cg quen với việc kê đơn này rồi, chứ k phải tự dưng kê thuốc như vậy). Mình k muốn nói đến giá tiền, vì các mẹ nói nhiều và đúng quá rồi.
Lúc 12 tuần mình đến khám lại đo DG, có thể do ngay khi bsi vừa sa mình đã lo lắng hỏi: có ổn k hả chú. Lúc đó bsi bảo: thai hỏng rồi, xong vài giây sau bsi lại kluan: vẫn có tim thai. Sau đó bsi nói tử cung ngắn quá, mình lại như rơi xuống địa ngục vì lo lắng, cg hỏi thế có làm sao k. Bsi chỉ bảo: lúc nào cg mang theo thuốc spamavarine, khi nào cứng, đau bụng ra máu thì uống và nằm nghỉ. Tính tiền xong mình lủi thủi ra về lòng lo lắng lắm vì lần trc sa, lần nào bsi cũng nói tử cung dài, k phải lo.
Đi về đc nửa đường, mình lại bảo chồng quay lại, lại hỏi lại bsi lần nữa có gì đáng lo không. Bsi cười và bảo, k sao cả, cứ mang theo thuốc, k có tiền sử lưu hút thì k phải lo (trong khi rõ ràng mình theo dõi từ đầu ở đây, mình có tiền sử lưu và đã uống tiêm bao nhiêu thuốc ở chính nhà bsi). Mình buồn lắm.
Khi mình đc 14 tuần, mình quay lại khám, k hiểu sao bước chân vào phòng khám mình lại bước ra. Có lẽ do mình bị ám ảnh bởi kết luận lần trc của bsi, mình qua bsi Hoa gần đó khám. Bsi Hoa thì mình cg chưa khám bao giờ, nhưng cơ quan mình ai cg khen bsi này và các chị đều theo, các chị cứ bảo mình khám bsi đó vì bs giỏi mà có tâm. Nhưng tính mình k hay theo nhiều bsi, theo ai là tuyệt đối tin tưởng, nhưng vì lần trc mà mình đi sa lúc nào cg lo lắng thấp thỏm, thậm chí đến lượt còn sợ k dám vào khám, toàn nhường các mẹ vào khám trước. MÌnh khám bsi Hoa, đưa ra quyển sổ khám ở bsi Tuấn vì lúc lấy số, mấy bạn ghi số bảo mình đưa sổ khám lần trc ra. Bsi Hoa thấy mình là bệnh nhân của bsi Tuấn thì đầu tiên từ chối khám cho mình và nói: bsi Tuấn khám giỏi sang đang theo lại đổi? Khác gì đang từ trung ương về địa phương. Mình k nói gì nhiều, k tiện trình bày lí do, chỉ nhẹ nhàng đợi bsi Hoa khám cho 1 chị nữa xong mình nói: tại lần trc cháu khám chú Tuấn nói tử cugn cháu ngắn, cháu thấy hơi lo nên qua cô ktra hộ. Sau đó bsi này mới sa cho mình, có bảo tụt quần để đo chiều dài tử cung, trộm vía bsi bảo bt, 38mm (bt là 25mm). Bsi Hoa bảo khám đây lần này thôi nhé sau quay lại bsi Tuấn. Mình nghĩ do bsi ý tứ nên nói vậy. Ngoài ra khi mình kể tiền sử lưu và lúc 7 tuần ra máu, bsi Hoa kê thêm uống nospa và magie B6. Mình cg lăn tăn nhưng 1 chị cơ quan nói c ấy cg uống cả 2 loại này đến khi sinh bé, k sao cả vì chỉ là chống co thắt tử cung và chống sinh non.
Bản thân mình cg k rõ nên theo bs nào bây giờ. Rõ là mình hiểu bsi Tuấn rất giỏi chuyên môn nhưng k hiểu sao mỗi lầm đi khám mình cứ bị lo lắng sợ hãi, đặc biệt là sau lần vừa rồi. Bsi Hoa mình cg mới tìm hiểu, thấy tâm lí mình cg đỡ căng thẳng khi vào đây. Mong các mẹ tư vấn cho mình nhé.