Nắng xa mây một ngày không gióMây hững hờ níu áo hoàng hônNgày hôm sau mây không thấy nắngBên gió gào giông tố kéo mây đenNgày qua ngày nắng không trở lạiMây si tình chứa nước mắt sao băngGió bay theo và mây không ngoái lạiVẫn lặng thầm như gió rét đêm đông
Anh cũng là đàn ông, hơn chồng em vài tuổi. Và anh cũng y hệt chồng em, rất quan tâm đến người giúp việc (đương nhiên phải là người mình cảm thấy ưng ý). Vì anh nghĩ làm điều đó cũng là vì vợ vì con cả thôi em ạ. Thế cho nên anh thấy chồng em chẳng có gì sai cả. Anh thấy cần tạo cho những người giúp việc cảm thấy thoải mái và được quan tâm khi ở nhà mình. Khi đó họ sẽ phục vụ gia đình mình tốt hơn, như vậy quan tâm đến họ chính là vì mình, vì vợ con mình chứ không phải là vì họ đâu. Trong chuyện này thì em sai rồi, nhưng cũng chỉ là hơi trẻ con và chưa suy nghĩ thấu đáo, chứ không bệnh hoạn đâu. Tìm được người giúp việc tốt là rất khó, tìm được người mình ưng ý lại càng khó hơn.
Nói chung là cậu nắng bỏ cô mây và em là gió thấy thế đến an ủi thì cô mây từ chối vì lòng chưa dứt tình xưa.Anh không biết làm thơ nhưng có thể khuyên em 1 câu:"Hạnh phúc không bắt đầu từ hạnh phúc".:cool: