Cái trò đời khổ nhất là yêu xa. Em với anh ấy mới chính thức có chưa đầy 1 tháng mà em đã thấy tủi thân lắm rồi. Anh thì tận bên Nhật, ngày nào cũng đi làm đến 9h-9h30 mới về. Về nhà mệt xừ nó rồi thì còn chat chit nỗi gì. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì gọi điện cho em buôn đc 1 lúc. Mà sao em thấy ai có người yêu cũng có hết chuyện này chuyện nọ để buôn, còn em với ông này buôn giỏi lắm là đc chừng mười mấy phút là hết chuyện. Em cũng sợ ông ý mệt nữa nên cũng giục đi ngủ sớm cho nó lành. Miệng thì giục anh đi ngủ nhưng mà trong bụng thì lại muốn nói chuyện tiếp. Thế mà ông ý chả hiểu, nghe thấy em giục đi ngủ cái là "uh, vậy anh đi ngủ nhé, em cũng đi ngủ sớm đi". Hic hic. Mỗi lần như thế muốn đập cái điện thoại ra quá. Tối thứ 7 đi học về, nhìn người ta đèo nhau đi chơi mà nghĩ nó tủi. Lắm lúc nhớ phát điên lên đc mà ko làm gì đc. Ngày nào cũng ngồi ngóng ngóng cái điện thoại. Hôm trc em chán quá bặt tích 1 ngày luôn, ko nghe máy, ko trả lời tin nhắn, ko gì hết, làm chàng một phen hết hồn tưởng em xảy ra chuyện gì. Thấy ông ý như thế lại thấy tội tội, cũng tại cái sự dở hơi của con gái mà ra cả. Cơ mà yêu xa cũng có cái hay. Vẫn có thể vi vu với lũ bạn, ko như cái trò yêu gần, con gái mà có người yêu cái là quên hết cả bạn bè. Mà mấy ông ý biết thân biết phận yêu xa nên cũng tình cảm quan tâm nhiều hơn, sợ mất mà. Hí hí.
Hi bạn!Mình cũng yêu 1 anh bên Nhật nè!Người yêu mình cũng đi làm và về nhà giống như giờ giấc chàng của bạn vậy đó!Mình cũng giống tính bạn, thấy người ta về la giục người ta đi ngủ để mai đi làm sơm, mặc dù tỏng lòng chẳng muốn tẹo nào.hic..Mình với bạn làm quen nha,để có gì chia sẻ , an ủi, động viên nhau nha!có gì bạn pm cho mình hén!