Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
không chồng nhưng có con!
Hic,giờ mình mới biết vì sao jấy khai sinh của con mình không note j cả, mình đút tiền cho nó mà,còn bảo khi nào bố nó xuất hiện, đến đây anh làm lại cho. Hic

Mình không đút tiền, nhưng họ không làm khó gì cả, không ghi chú gì, chị ấy nói với mình "Nên ghi thêm tên cha vào vì giấy ks ảnh hưởng đến con suốt đời, nếu em muốn thì gọi ba bé lên đây chị làm giúp cho", mình từ chối vì trước đó cũng từ chối luôn bố bé rồi (sợ giành con với mình lắm luôn). Giờ đây, mình phân vân muốn làm lại ks con có tên cha vì có gặp 1 số người và họ bảo nên như thế để con đi học không mặc cảm, và thầy cô nhìn bé bình thường (mấy vấn đề này trước đây mình tự tin lắm, giờ thì bị nhay đi nhay lại nên sầu não ghê), thấy lo cho con thật sự nếu con đi nhà trẻ gặp phải ánh mắt không thiện cảm, cách đối xử khác...Mình nói với bố bé thì lần này bố bé từ chối (vì sợ ảnh hưởng đến cs sắp tới), trở mặt như trở bàn tay í (trước tết còn ra nhà mình ỉ ôi năn nỉ), mình về nói với gđ vấn đề này, gđ bực kêu cạch luôn, k cần thằng bố như thế đứng tên. Cũng có thể còn phương án khác là người khác sẽ đứng tên làm bố bé, nhưng như vậy chỉ giải quyết được vẻ bề ngoài, sau này sẽ rắc rối về cách nhìn nhận, tình cảm của bé...mình rối quá, suy nghĩ loạn cả lên, không biết nên làm thế nào? Tóm lại là: có nên đưa tên cha vào giấy ks cho con không? Nếu có thì
+ Phải nhất thiết là tên cha ruột bé để bé khỏi thắc mắc về sau không (nếu vậy mình sẽ nhờ pháp luật can thiệp quyền lợi chính đáng của con mình là :con có cha, mình sẽ qua địa phương bố bé đòi quyền lợi - nhưng mà mình chẳng thích dính dáng gì đến pháp lý cả, kẹt quá mới phải làm)
+ Tên người khác thì sau này bé có bị ảnh hưởng lắm không? (mặc dù chúng ta cố gắng dạy dỗ và nói rõ những điều bé cần biết, cần hiểu, cần phân biệt?).
Các mẹ chia sẻ giúp mình tí nhé.
01:23 CH 22/02/2013
Phải làm gì khi mọi cánh cửa đều đóng lại
Mình đang lăn tăn ko biết nên ra ngoài thuê nhà ở hay không hay vẫn cứ ở với ông bà và cam chịu. Thực ra hai mẹ con mình ở 1 mình cũng đã 1 năm rồi, quay về ở với ông bà một phần vì có nhiều người trong nhà con sẽ vui hơn, phần khác cũng vì dọn đi để ông bà bán nhà. Nhưng giờ về thấy nhiều cái khó sống quá, ra ngoài thuê nhà thì lại mang tiếng bố mẹ.


Thông cảm và hiểu cảm giác của chị. Em cũng ôm con về nhà ngoại lúc con 8th. Suy nghĩ nhiều lắm vì mỗi ngày sống ở nhà là một ngày lắm cái dâng lên trong đầu chỉ muốn bùng nổ (bùng nổ những thứ mình nghĩ và thấy, muốn nói mà phải ráng im lặng). Nói chung là gđ vốn có những vấn đề bất ổn từ xa xưa giờ.
Rồi một ngày quá mệt mỏi, cảm giác mình sắp điên, chỉ muốn gào khóc giữa nhà mặc dù hôm đó không có gì xảy ra cả. Nằm ngẫm nghĩ về mọi thứ và chọn cho mình 1 THÁI ĐỘ sống đúng đắn nhất. Nhìn thấy rõ nhất, và phải nhìn trước nhất đó là : TÌNH CẢM của mọi người đối với mình là thật, còn những việc riêng tư khác đúng hơn mình chỉ là khán giả bao năm qua và vô tình hình thành sự ám ảnh, kỳ thị, kinh sợ, hoang mang...mà đâm ra thành kiến và tự mệt mỏi suốt thôi. Đúng là cái gì đã ghét, thì nhìn chẳng thể nào đẹp nổi, nên tự nghĩ mình phải thay đổi cả cách nhìn. Hơn nữa, khi ôm con về đây con mới 8th, mẹ của con thì trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền, công việc toàn tạm bợ và nghỉ hết...Cảm thấy bế tắc lắm. Nhưng chính gđ là nơi đã ôm ấp mình khoảng thời gian đó.
Nhiều thứ muốn chia sẻ và cũng như viết bâng quơ cho vơi bớt, nhưng sẽ chẳng bao giờ hết được. Em chỉ mong chị có thời gian tĩnh lặng để nhìn nhận lại mọi người và không gian mình đang sống bây giờ, tìm điều gì tốt nhất nên làm cho con, cho mình, mọi người...
Nếu cảm thấy kinh tế ổn thì ở riêng cho tinh thần thoải mái hơn, không thì đừng nhắm mắt làm liều chị à. Và như chị nói, con ở với ông bà sẽ tiếp xúc nhiều người hơn, con sẽ vui hơn. Em cũng cảm nhận thấy điều đó ở con em, ngày xưa 2 mẹ con lủi thủi buồn lắm. Giờ em gửi con ở ngoại được 3 tháng rồi, mỗi lần về thăm con nếu ở lại vài ngày cũng vẫn hơi...gượng tí hihi.
Khi viết điều này, k có nghĩa em đã khá hơn chị nên khuyên. Em chỉ đồng cảm và chia sẻ rằng, em đã thấy được lối thoát cho suy nghĩ và cách nhìn của mình bấy lâu nay. Chia sẻ với chị.
07:09 CH 05/02/2013
Mong các mẹ khi xin đồ cân nhắc kỹ
Mình thì thấy thế này, mình có điều kiện kinh tế thuộc dạng khá nhưng mình vẫn pm xin đồ vì những đồ mà các mẹ đăng là những đồ mình thấy cần sử dụng đến. Ví dụ như mẹ nào đăng cho tặng cây, hũ yaourt, khuôn bánh, đồ cho bé, váy áo lạ lạ... mà mình thấy lúc đó mình đang cần thì mình sẽ xin và sử dụng đến nó.
Và mình nghĩ, nếu mình k cần đến 1 thứ đồ nào đó, thì cho ai dù giàu hay nghèo cũng như nhau, miễn là ngta mặc dc, xài dc và thấy thích. Mình nghĩ nếu muốn cho ng nghèo thật sự thì các mẹ nên ra ngoài chùa, nhà thờ.. chứ k cần đăng lên đây làm gì, vì những mẹ đủ trình độ và có time để lên mạng, search, xin đồ đều là những mẹ không khó khăn đến mức phải chạy ăn từng bữa. Vì vậy với suy nghĩ đó, mình cho đồ ai cũng k quan tâm ngta đi xe gì, ăn mặc ra sao, sống nhà như nào, có buôn bán kinh doanh gì không, mình chỉ quan tâm ngta có thích đồ của mình không, có sử dụng dc nó không, và dĩ nhiên, khi mình đã cho đi thì dù ngta có dùng đồ đó để bán hay j j cũng là quyền của ngta, mình k xen vào, ít nhất mình cũng nghĩ à vậy là đồ của mình bán dc là giúp cho nhà bạn ấy có thêm dc 1 bữa cơm.

Em chỉ cmt lại ý của chị ở chổ: các mẹ đủ trình độ và có thời gian lên mạng...đều là những mẹ không khó khăn đến mức phải chạy ăn từng bửa...là có cơ sở sai ạ. Em đã từng vô cùng bế tắc và khó khăn, rồi vô tình vào WTT đọc và tâm sự, sau đó phát hiện ra mục này, từng định liên hệ xin đồ khi thấy các mẹ đăng cho đồ sơ sinh (lúc đó em sắp sinh) nhưng khi tình cờ thấy mẹ khác xin trước em lại chột dạ: có khi người đó khó hơn mình..v..v nên lại không liên hệ xin. Mà lúc đó mặc dù em TN ĐH hẳn hoi (xem như có trình độ), có thời gian lướt web như chị nói...nhưng có hôm tiền ăn cũng chẳng có.. (đơn giản là lúc đó em thất nghiệp và cs gia đình xảy ra nhiều việc)..đủ thứ để bế tắc, tuyệt vọng...Em chỉ nói 1 TH như mình (mà em tin là giờ cũng còn nhiều TH như thế) để có thể minh oan cho TH chị nói thôi ạ, không có ý gì cả. Sau đó em có đăng 1 topic tặng đồ em bán lúc trước khi có thai mà giờ còn để đó, nhân tiện hỏi xin nếu mẹ nào có đồ sơ sinh thì cho lại em, không có cũng không sao (em dùng nick khác mà hay lưu tự ghi nhớ trên máy nên sau này quên mất pass phải lập lại nick này)...Lúc đó thì ngại lắm vì thấy mình vô dụng nhưng mà em cực kì cần đồ cho bé con sắp chào đời, rồi nhiều mẹ xin và cho em đồ, có mẹ ở tận Tân Phú cũng nhờ chồng mang qua, dù ít dù nhiều em cũng cảm thấy vui ghê luôn, và thấy đời còn nhiều người tốt. Mong các mẹ duy trì topic tặng đồ này, và các mẹ xin đồ thì cũng hãy nên xin những gì mình cần dùng...như chủ top nói, nếu biết xin mà đi thanh lý lại thì buồn lắm ạ.
11:30 SA 10/01/2013
Hội các ông bố bà mẹ đơn thân tại nha trang ,...
Em PM nick yahoo qua chị rồi ạ.
11:08 SA 09/01/2013
Hội các ông bố bà mẹ đơn thân tại nha trang ,...
Ủng hộ chị nè. Quê em cũng ở KH, em 24t, con gái 11th :).
05:20 CH 08/01/2013
Sữa, Bột Wakodo - Nhật Bản (Phần 3)
cậu mua ở đâu vậy?

1000 đường 3/2
05:46 CH 04/01/2013
Vui buồn chuyện đi sanh...Single mom
hic, có vẻ em may mắn hơn các mẹ ở đây nhỉ, khi đi sanh bố bé vẫn có mặt, em phải vào 2 chai nước biển mà vẫn chưa sanh được nên phải rọc sâu vào rồi hủt bé ra, được 3,6kg các mẹ ạ, em phải nằm mất 2 ngày mới gượng ngồi dậy được, lúc vừa vào tới giường ngỉ là em đã mệt lả, bố bé chẳng hỏi em được câu nào chỉ bảo 1 câu: mệt quá, về nhé.... hết ý kiến... em bảo ừ, về đi...may mà có chị ruột em ở lại chăm, wa hôm sau thì bố bé vào ở đêm nhưng ngủ thẳng cẳng, gọi mãi chẳng nghe, may nhờ mấy chị có người thân nằm gần phụ giúp...
con em giờ 3 tháng 7 ngày rồi mà bố nó chỉ thăm 2 lần, ko hỏi han j` cả, bà nội thì khỏi nói, xún thăm đuọc 3 lần mà toàn chê bai em chăm ko khéo, vv...vv nhưng 2 tháng con em được 7kg rồi đấy nhé, em đang chờ làm thủ tục ly hôn, bé mấy tháng thì ly hôn được các mẹ nhỉ?

Em họ chị ly hôn lúc con tròn 3th. :)
05:02 CH 25/12/2012
Viết cho con những ngày ko có bố
ko chỉ cô đơn đâu mẹ Tinhj ah, mà là tất cả các cung bậc cảm xúc, vui, buồn, cô đơn, có lỗi, tự ti, mặc cảm, ko dám tiếp xúc, chuyện trò....Mình sợ khi ở gần cái điện thoại, vì sẽ ko thôi nhìn chằm chằm vào nó, hoặc phải lao vào nó, bấm số, hoặc viết tn gửi đi... Mình thực sự thấy yếu đuối vô cùng. Lúc nào cũng muốn đi thật xa, ko đến bên người đấy, nhưng cũng muốn thoát ra hoàn cảnh bi h.....Mình mong có thể mạnh mẽ như bạn. Có lẽ chỉ có thời gian mới là liều thuốc cho tất cả, để biết đc mình thật sự có j mà thôi...

Cần thời gian không thì không đủ đâu bạn, cần cả tình cảm của gia đình và những người bạn nữa (kể cả bạn trên mạng), Sau những năm dài mình lủi thủi và quên bản thân mình thì gần đây khi mới bắt đầu hít thở và tạo các cuộc gặp gỡ bên ngoài, mình cảm thấy mình đáng sống, đáng vui vẻ và phải sống lại...nếu bản thân mình không đủ sức mạnh thì hãy nương tựa vào sức mạnh của những người xung quanh, nhìn vào họ mà sống. Mình đã gặp và tự cảm nhận, thấy thật sự cảm phục một số SM/SD, nhờ bạn bè, gđ và những người mình gặp gỡ mà mình nhận ra rất nhiều thứ (vô tình nhận ra). Những cung bậc cảm xúc của bạn, mình trải qua đủ cả, và nhiều mẹ trên này cũng thế. Nên mình nghĩ, vấn đề ai cũng sẽ mong bạn làm đc đó là dứt khỏi bóng dáng 1 người không xứng đáng, và vui vẻ, ăn uống, ngủ nghỉ...chỉ nghĩ về con. Đừng để sau này khi con bạn gặp vấn đề gì đó về sức khỏe, tinh thần...thì lúc đó không quay lại được để sửa chữa đâu. Cố gắng nhé 2 mẹ con!
04:30 CH 25/12/2012
Vui buồn chuyện đi sanh...Single mom
nghĩ đến đi sinh lai toát mồ hôi hột...khổ thiệt...đúng là kiếp đàn bà

Mình thì toát luôn mồ hôi cục. Hãi quá!
04:57 CH 23/12/2012
Vui buồn chuyện đi sanh...Single mom
Lâu lắm rồi mình mới rảnh rỗi đế vào đây mẹ nó ah. Bé Diên có khỏe ko mẹ nó? Rơm thúi nhà mình trộm mụ là cũng ngoan và thay đổi thời tiêt là con lại ho hic hic
Mình lại mới mất đt nên lại mất đt của mẹ nó rồi đó.
Thực sự giờ nghĩ lại tự bảo mình nếu có 1 lần nữa như vậy có lẽ mình ko vượt qua đc đâu.
Tặng mẹ nó cái ảnh của Rơm nhé

Không thấy hình Rơm mẹ bé ơi, chỉ thấy ảnh trên avatar thôi . Bé Diên tháng vừa rồi sốt 1 trận vi khuẩn, 1 trận xuất huyết, tv con không sụt cân nên vẫn giữ phong độ 10th 7.5kg hihi. Mẹ Rơm có facebook phải không? Pm qua cho mình nhé.
04:51 CH 23/12/2012
Viết cho con những ngày ko có bố
Cảm ơn bạn thật nhiều, sau khi đọc những gì bạn viết mình đã suy nghĩ rất nhiều... Những điều đó lý trí của mình cũng nhận thức được, nhưng tình cảm, sự yếu đuối lại nhen lên, làm mình ko kìm chế được. nếu bạn biết rõ hơn về hoàn cảnh của mình, mình chắc chắn bạn sẽ còn chửi mình thậm tệ hơn, chứ ko chỉ là những lời động viên như vậy đâu. Người đó hoàn toàn ko xứng đáng, ko xứng đáng 1 chút nào với những gì mình đã hy sinh, đã mất mát để cố gắng níu giữ cho con 1 gia đình có đủ bố, đủ mẹ... Mình sẽ suy nghĩ thật nhiều về những điều bạn đã sẻ chia với mình và đưa ra quyết định.. Sẽ cố gắng mạnh mẽ được như bạn, cố gắng cho con 1 cuộc sống dù gia đình ko đầy đủ nhưng sẽ thừa hạnh phúc.. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc mẹ con bạn luôn mạnh mẽ, vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc 1 mùa giáng sinh an lành...

Đúng là người ta phụ thuộc vào điều gì, sẽ khổ vì điều đó. Bạn phụ thuộc tình cảm vào 1 người. Cô đơn quá có khi bào mòn con người bạn với vòng lẩn quẩn lý trí và tình cảm, ko tự dứt ra được thì có 5 năm hay 10 năm cũng vậy, chỉ hành xác bạn, con bạn và gđ thôi...Mình có 3 năm nè, mà gầy ốm yếu già xấu xí (hội tụ đủ cả)....hihihi (chưa kể mọi người xung quanh còn bị ảnh hưởng bởi biểu đồ cảm xúc của mình nữa - thiệt là tội lỗi). Cần người chia sẻ thêm thì PM Yh qua cho mình nhé. Rất đồng cảm!
04:37 CH 23/12/2012
Vui buồn chuyện đi sanh...Single mom
Lại gặp mẹ Rơm rồi nè. Rơm ơi khỏe không? (Hôm trước đang nt với mẹ Rơm mà buồn ngủ quá xá hihi). Phục mẹ Rơm cái khoản đi sinh 1 mình và lăn lóc tự chăm con lắm! (Mình sinh mổ nên biết đau thế nào, ngày đầu ráng bò dậy ôm con nhưng ko bò dậy nổi luôn). Có bố của con thì tốt, mà không có thì...đã có con, mẹ Rơm nhỉ? Nhìn thấy con rồi thì sẽ khác thôi mẹ thu_hut ơi, cố lên nhé!
07:03 CH 22/12/2012
Viết cho con những ngày ko có bố
Con!
Me đang suy nghĩ và lo lắng nhiều chuyện quá. Mẹ ko biết nên quyết định như thế nào nữa. Mẹ sợ quyết định của mình, 1 là ko tốt cho con, 2 là ko tốt cho bố con... Thực sự lúc này mẹ đang rất rối ren. Giá mà có thể tâm sự được, sẻ chia được, để biết phải bước tiếp như thế nào??? Mẹ mệt mỏi quá con ơi... Mẹ ko dám tin tưởng bố con 1 lần nữa, nhưng mẹ sợ buông tay, bố con sẽ lấn sâu hơn vào vũng bùn... Và liệu có đủ tin tưởng để mẹ giao cả mẹ&con cho bố ko? Nếu 1 lần nữa mẹ lại nhận được là sự quay lưng, lúc đó mẹ & con sẽ như thế nào đây? Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông... Nếu chỉ có 1 mình mẹ, mẹ sẽ ko phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng có con rồi, mẹ muốn con được yêu thương, chăm sóc, về cả vật chất lẫn tinh thần... Làm thế nào để mẹ có đủ niềm tin đây con?? Mẹ sợ mình bước sai, con sẽ khổ... Ôi làm sao thoát ra được đây con ơi????

Bạn ôm tồn nhiều quá, trong khi bản thân mình và con mình vẫn còn chưa lo được. Mỗi người sinh ra khi trưởng thành rồi thì tự biết cách và phải tự có trách nhiệm với bản thân mình, người đàn ông đó k thể lo cho đứa con và người mình thương được, giờ 1 người mang thai yếu đuối, thiếu thốn lại phải đi lo lại cho 1 thằng đã quá tuổi trưởng thành? Bạn đang hại 2 mẹ con đó. Mình dự đoán và tự tin trên 90% rằng người đã quay lưng với bạn như thế thì sẽ tiếp tục quay lưng lần nữa và chẳng biết cảm giác ơn nghĩa là gì đâu (nếu có cũng 1 thời gian ngắn rồi cũng sẽ quên đi thôi). Cố gắng mạnh mẽ lên bạn, đừng suy nghĩ nhiều quá về người đàn ông này nữa, "sống chết mặc bay", bản thân hắn có dính lầy, sình thì cũng chính hắn chịu vì tất cả hắn đều có quyền lựa chọn và quyết định, bạn lo được suốt đời ko? Có đi theo lo được 24/24 ko? Nhìn lại gia đình mình đang cưu mang, lo lắng cho mình như thế nào đi để vươn lên sống đúng với tình cảm mà mọi người dành cho mình, đừng để cha mẹ thất vọng thêm nữa. Bi h và 1 vài năm sau có thể bạn vẫn chưa làm được gì vì con nhỏ....nhưng lúc nào cũng hãy nhớ sẽ cố gắng, vươn lên...Mình rất thông cảm và hiểu cảm giác của bạn, mình cũng từng dở dở ương ương vì cố gắng gánh vác và lo lắng cho 1 người đàn ông "đã trưởng thành", và giờ thành thật khuyên bạn chỉ nên chú tâm đến bản thân, con, và gia đình ruột thịt của mình thôi. Con mình giờ 10th rồi, mình vẫn vật vưỡng đây, chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng vui vì thấy mình thoát ra được lẩn quẩn và trên đường vươn tới cs tốt đẹp.
06:57 CH 22/12/2012
Bệnh viện yêu cầu về lo hậu sự, bệnh nhi vẫn sống...
Đọc mà khóc, thương bé quá! Lại càng thêm nhớ con gái mình (cũng cỡ tháng tuổi với bé Minh), chỉ muốn chạy về nhà và ôm con ngay tức khắc thôi...
12:25 CH 18/12/2012
Xin mọi người đừng gửi tiền cho tôi nữa!
Cảm động! Chúc cụ sức khỏe và hạnh phúc!
11:52 SA 18/12/2012
Bố nuôi con gái . Cháu đang ở tuội dậy thì , Khó...
Nếu bố cháu có người bạn nữ nào thân thì nhờ những lúc rảnh rỗi tâm sự, nói chuyện và giải đáp các thắc mắc cho bé hiểu. Và giờ thì nên mua sách, tài liệu tuổi dậy thì về cho bé đọc thêm (bố cũng nên đọc để hiểu, và cũng nên gần gũi, cởi mở tâm sự với bé...). Dù sao, bố bé cũng nên tập quen dần dần với việc này đi ạ, vì chỉ có bố mới gần, đáng tin cậy và có thời gian tiếp xúc với con nhiều nhất. Hi vọng 2 bố con sẽ dễ dàng trao đổi với nhau kể cả vấn đề này. ( Thêm những vấn đề phát sinh nào đó nữa mà bố bé chưa biết giải quyết sao thì cứ cập nhật tin lên này xem các mẹ có giúp được ko nhé).
11:13 SA 18/12/2012
Sữa, Bột Wakodo - Nhật Bản (Phần 3)
Mình mua sữa ở tp.HCM loại Gun Gun là 480k/h. Mới đổi 2 cái gối cho bé nè. :)
08:13 SA 13/12/2012
Hội các mẹ đông con đây ạ, ai giống em mời zô hội...
Em cũng thích đông con, nhưng lại không dám sinh nhiều...sợ lắm. Sau này có điều kiện, chắc sẽ xin con nuôi. :)
08:59 SA 12/12/2012
Xin hỏi các mẹ: lấy chồng nhiều tuổi và là người...
Tò mò vì mẹ này mà cũng có lúc đi hỏi người khác nè (????). Hehehe, qua hỏi lemon_ice kìa, hợp cạ dễ hỏi hơn.
03:50 CH 10/12/2012
em không hối tiếc
Đọc rồi thấy ít ít hình bóng mình trong đó, cũng muốn khóc theo. Thương 2 mẹ con em quá! Cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần để chăm sóc, thương yêu con nha em.
03:28 CH 10/12/2012
t
Tinhj
Bắt chuyện
550Điểm·0Bài viết
Báo cáo