E chỉ thắc mắc sao quân đội mình sao ko giả làm ngư dân chiến bỏ *** nó đi, như thế cũng gọi là chưa chính thức mà lại còn làm cho nó nhột nhỉ. Mình oánh du kích vậy.
Theo tin tức vào 10h tối ngày 1/6/2011, các hackers hàng đầu Việt Nam đã "đánh sập" một số trang web chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc. 1. Slarts Modern decoration Picture 2. http://www.investhuadu.gov.cn/img/index.htm 3. http://www.jdk.gov.cn/
Xe máy tay ga có loại chân chống chả liên quan gì đến điện (xe Foce). Ối lần mình bị người đi đường nhắc vì quên gạt chân chống.Xe số sàn nhà mình cài số vẫn nổ máy được. Đôi lần chết máy lúc tắc đường mình cũng để nguyên số 1, đạp côn phanh đề lại, thôi chừa...Chồng mình là chúa để con trong ô tô nổ máy bật điều hòa (tất nhiên là có kéo phanh tay) :Sick:
em copy bài này từ bbc, khựa đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.Báo Trung Quốc tiếp tục lời lẽ cứng rắnTờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc có bài bình luận vụ tàu hải giám nước này đụng độ tàu khảo sát của PetroVietnam, nói đây là vụ 'nghiêm trọng nhất trong nhiều năm nay'.Theo Asahi, Cục Quản lý Đại dương Nhà nước Trung Quốc mới đây ra phúc trình khuyến cáo sử dụng vũ lực quân sự để hướng tranh chấp lãnh thổ với các nước theo ý mình.Cứng rắn về quân sự nhưng lại tăng cường nỗ lực ngoại giao chính là chính sách "cây gậy và củ cà rốt" mà giới ngoại giao nói Bắc Kinh đang thực hiện lúc này.
Bi giờ mới hiểu tại sao mấy năm gần đây có nhiều vụ tham nhũng, vơ vét của dân, lạm phát. Chắc là lo tha cho đầy tổ kiến rồi đi di trú hết rồi. Tối hôm qua em nằm ôn lại mấy động tác lăn, lê, bò, trườn hồi còn học quân sự thời cấp 3, Đại học; chăm chỉ tập yoga cho sức khỏe dẻo dai. Dân đen như mình lỡ có ra chiến trường thì đỡ liên lụy chiến sỹ đồng đội. Nhân tiện bác nào biết tiếng Phổ thông, tiếng Quảng dạy em 1 câu chửi thề tụi nó, nếu có "đai" thì cũng ráng dồn hơi chửi nó 1 phát rồi "đai" cũng mãn nguyện.
Đã từ lâu rồi, họ đã từ bỏ thói quen quan tâm đến một người. Một người rất đặc biệt và rồi trở thành người không đặc biệt. Hoặc một người không đặc biệt lại trở thành đặc biệt. Tâm trí họ cứ lảng vảng rồi xa rời dần. Để rồi mỗi khi những câu chuyện có liên quan được nhắc đến lại làm họ mỉm cười. Họ thấy rằng cuộc sống chỉ nên quan tâm đến niềm vui thôi, bởi, niềm vui là thứ được phân phát ít hơn là nỗi buồn. Muốn giữ được niềm vui, bí quyết đơn giản nhất, là tránh xa những phiền nhiễu.
Một chiếc bình quý đã từng được trả giá cao ngất ngưởng, bổng một ngày nó trở nên vô giá trị. Bởi người mua không còn ai thiết tha đến nó nữa. Người ta đã tìm được cho mình một cái lọ khác phù hợp hơn. Trong cuộc đời cũng thế, đánh mất đi rồi có hối tiếc cũng là muộn màng.