Em đi siêu âm lúc thai hơn 10 tuần tim thai 172lan/phut. Vậy là con trai hay gái vậy mọi người? Để em chuẩn bị sắm đồ cho baby :)
CHƯƠNG: HÌNH HÀI DẤU YÊU
Những vị khách có mặt trong quán cà phê buổi sáng ngước lên, nhìn theo cô gái tóc ánh đỏ, đeo kính, lướt trên lối đi giữa các dãy bàn. Không hẳn màu tóc, đôi kính choáng hết mặt hay những đinh sắt trên vai áo khoác toát lên vẻ lạc lõng trong không gian này, mà bởi cô gái trẻ ấy, rõ ràng có một điều gì đó gây nên cơn rùng mình lan tỏa. Một ấn tượng mà người ta thường mơ hồ cảm nhận khi tình cờ nhìn thấy các sinh vật hay những cỗ máy vi tính được chế tác có vẻ ngoài mô phỏng con người Không bận tâm đến các ánh mắt dõi theo, Tina đi thẳng về phía góc quán bên phải, nơi Trung đang ngồi chờ sẵn. Ánh sáng trực tiếp từ ô cửa sổ chiếu vào cậu bạn bóng rổ, khiến chi tiết trên gương mặt cậu đều hiện rõ, vô cùng sắc nét. - Cậu hẹn gặp tớ gấp có việc gì? – Tina hỏi ngay khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nữ nhân viên phục vụ lấy phiếu đặt món và bước đi. - Cậu cần nghe cái này! Trung đặt điện thoại di động của cậu lên bàn, đưa Tina chiếc tai nghe bluetooth. Cô bạn không cầm, phân vân và ngờ vực. Trung nhún vai: - Tớ muốn cậu nghe, trước khi tất cả, trong đó có bạn bè của chúng ta nghe được! Tina chậm rãi làm theo yêu cầu. Trung bật điện thoại, phần ghi âm. Mái tóc ánh đỏ tựa hẳn vào lưng ghế, không đụng đậy. Chỉ có khuôn hàm của cô gái trẻ căng lên, như gọt từ thép nguội. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba Minh và cô ta đêm qua đang tái hiện. Trong ánh sáng ban ngày, những lời nói bỗng hiện ra trong một ấn tượng khác, với tất cả sự thẳng thừng của ý nghĩ khô khốc lẫn màu u ám của thứ cảm xúc kiệt quệ. Mấy viên đá trong cốc nước trước mặt họ tan dần, hơi ẩm đọng giọt, chảy trên lớp thủy tinh như những vệt mồ hôi. Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột. Tina vẫn ngồi yên, trong trạng thái đờ đẫn và cả ghê sợ. Sự ghê sợ chính mình. - Tại sao tớ phải lo lắng? – Cô bỗng cất tiếng khô khan. - Cậu không thể để cho bất kỳ ai khác nghe được đoạn ghi âm này – Trung nói điềm đạm – Cậukhông bao giờ muốn chung quanh biết rõ thực ra cậu là ai, nhẫn tâm và tàn độc như thế nào… - Tớ không cần cậu phê phán! – Tina cau mày, cắt ngang – Nhưng tớ biết, cậu đang tạo áp lực. Vì tớ không có nhiều thời gian nên cậu hãy nói mục đích ngay thì hơn! - Nghĩ kỹ đi, Tina. Nếu cậu chiếm được chiếc nhẫn, nắm giữ thứ quyền lực mà chiếc nhẫn đem tới, nhưng bạn bè biết rõ trong mắt cậu, tình bạn chỉ là một thứ vụn vặt có thể trục lợi, thì quyền lực ấy cậu dùng để làm gì? Cậu có thể sống được không nếu suốt phần đời còn lại, cậu có tất cả những thứ cậu thèm muốn, nhưng cậu biết rõ mình là kẻ cô độc nhất trên đời? Đôi vai đang căng lên bỗng chùng xuống. Những lời nói có một tác động thật sự, khiến cô gái trẻ ngồi im bần thần. Hồi lâu Tina mới mấp máy đôi môi nhợt nhạt: - Tại sao cậu biết tất cả những điều ấy? - Vì tớ cũng từng nghĩ như cậu, tham vọng làm nên giá trị của mỗi người. Tớ đã tin rằng sở hữu sức mạnh lớn lao, mình sẽ có tất cả, không cần ai khác. Nhưng khi bà ngoại tớ mất, tớ ngờ ngợ nhận ra, sâu thẳm bên trong, tớ còn cần những điều khác nữa. Gia đình. Những người bạn. Cảm giác bình yên trong cuộc sống này… Với tớ, mấy điều giản dị như vậy nhiềulần quan trọng hơn quyền lực chiếc nhẫn. Tớ không thể đánh đổi tất cả chỉ để lấy một đồ vậtmà tớ biết chắc, sau này nó sẽ phá hủy cuộc sống của mình. - Nhưng, tớ không thể rời bỏ tham vọng! – Tina nói hối hả – Cậu biết tớ phải khó khăn như thế nào để theo đuổi mục tiêu! Tớ đã làm gì sai khi chống cự những kẻ xấu len lỏi vào cuộc sống của chúng ta? Tớ đã phải rất mất công để khám phá ra những bí mật. Vậy thì chiếc nhẫn là một phần thưởng mà tớ được phép lãnh nhận, không đúng ư? - Bất kỳ người lương thiện nào chiến đấu với quỷ dữ cũng cần tự đảm bảo rằng, trong quá trình chiến đấu ấy, ta không biến thành quỷ dữ. Nguyên tắc ấy, cậu biết chứ? Trong một cử chỉ máy móc, Tina tháo kính khỏi mặt, buông thõng hai tay lên bàn. Dù biết cô bạn cùng lớp đã tự nguyện dấn thân vào quá trình biến hình thành một kẻ khác hòng tương thích với thế giới mà cô ta sắp sửa xâm nhập, Trung vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt chỉ có vân máu ti ti, gần như khôngcòn sinh khí, giãn rộng trên khuôn mặt cứng rắn vô hồn. Một tia nắng từ cửa sổ tình cờ chạm vào chiếc nhẫn, phản chiếu, như một tia mắt quỷ quyệt. Chất thép ma quái đang thấm qua da, truyền vào máu Tina sự lạnh lẽo vô cảm. Phải, cô ấy nói đúng, thời gian còn rất ít. Nếu cậu không hành động kịp, cậu sẽ mất đi người bạn này vĩnh viễn. Trong một động tác dứt khoát, cậu bạn bóng rổ đột ngột vươn người về phía trước. Nhanh như chớp, cậu đặt bàn tay lên những ngón tay cứng lạnh đang xòe rộng trên mặt bàn. Giật thót, Tina muốn rút phắt tay lại. Nhưng không kịp nữa. Bằng sức mạnh rắn chắc của một người thường xuyên rèn tập thể thao, Trung đè nghiến các ngón tay đang vùng vẫy dữ dội, rất lâu, cho đến khi sự điên cuồng của chúng được thay thế bằng sự kiệt sức hoàn toàn. Cả bàn tay duỗi ra bất động. Nhanh chóng và thật nhẹ nhàng, cậu rút chiếc nhẫn kim loại ra khỏi ngón tay Tina, nắm chặt trong tay mình. Các bàn chung quanh vẫn trò chuyện. Không ai nhận ra cuộc giành giật bất thường giữa hai người ngồi gần cửa sổ. Đợi cho nữ nhân viên phục vụ mang đến cốc sữa nóng và quay lưng rời đi, Tina mới chồm qua bàn, gần như kề sát mặt người đối diện, nghiến răng thì thầm: - Chiếc nhẫn không phải của cậu! - Nó cũng không phải của cậu! –Trung nhún vai, đứng dậy. Cậu cất chiếc nhẫn vào góc ví, rút tiền thanh toán bữa điểm tâm, đặt dưới cốc nước đã tan hết đá lạnh. - Chiếc nhẫn ấy sẽ ra sao? – Tina giận dữ và tiếc nuối vẫn đọng lại khóe mắt Tina. - Nó sẽ được đưa cho người thực sự cần đến nó! - Nguyên? Trung khẽ gật. Nói thêm: - Tớ phải đi ngay. Thời gian không còn nhiều. Rồi cậu quay đi, để không phải nhìn đôi mắt Tina bất giác mờ hơi ẩm. Ánh mắt trừng trừng lạnh cóng dần dịu xuống. Những đường nét khô cứng trên khuôn mặt mềm lại. Cô ấy khóc một chút cũng được, vì bất kỳ lý do nào cũng được, còn hơn giữ ánh nhìn vô cảm đáng sợ. Cậu tự nhủ, dợm bước.Chợt Tina gọi giật lại, nói khẽ đứt quãng: - Tớ… có lẽ tớ muốn trở lại như lúc trước… Có bạn bè… Có xúc cảm như một người bình thường… Cậu sẽ giữ lời, xóa đoạn ghi âm ấy chứ? - Tớ hứa! – Trung bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. - Cho tớ hỏi thêm điều cuối cùng: Bằng cách nào cậu có được đoạn ghi âm? - Đêm qua, tớ gặp Minh khi cô ấy lỡ chuyến xe buýt. Tớ đưa Minh từ lớp luyện thi về nhà. Khi mở cổng, Minh thấy có gì đó bất thường. Tớ đề nghị vào cùng cô ấy. Vì thế, cả hai đã đứng ngoài phòng làm việc của ba Minh, nghe tất cả mọi việc. Chỉ có điều, lúc cậu đã có được chiếc nhẫn, tớ quay lại, Minh không còn đứng sau lưng tớ nữa. Khu vực công trường xây dựng. Ba tòa nhà cao ốc lừng lững tạo thành hình tam giác khổng lồ. âm thanh ầm ĩ của máy trộn bê-tông, những ròng rọc lên xuống bất tận, các cần cẩu xoay chuyển liên tục như các cánh tay kim loại vươn vào lòng trời xa Ở tầng lửng của tòa nhà hướng tây, nơi ánh Mặt Trời không chiếu đến trực tiếp, ánh sáng dịu hơn. Trên mặt sàn đổ bê-tông rộng mênh mông sau này sẽ là một bãi đậu xe, có hai bóng người đang đứng đối diện. Một trong hai chàng trai mặc áo khoác sơ mi ca-rô. Toát lên vẻ yếu mệt, cậu ấy phải dựa lưng vào một cây cột bê-tông. Người kia nhanh nhẹn và chủ động hơn, đang nói một thông tin gì đấy. Sau đó, cậu ấy mở ví,rút ta một vật thể tròn bằng kim loại, đưa cho người bạn. Họ nói thêm với nhau vài điều nữa. Chàng trai bóng rổ chậm rãi gật nhẹ, mỗi khi bóng ma mảnh khảnh đưa ra thêm một dặn dò. Cả hai cùng đưa tay bắt, siết chặt một bàn tay ấm và một bàn tay lạnh. Lần đầu tiên, và cũng là lần sau chót, trong tình bạn muộn mằn. Rồi họ quay lưng cùng bước đi, theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Chiếc mô-tô màu olive hơi xóc trên lối đi mấp mô phía sau khu vực công trình. Nhưng khi ra đến con đường lớn, bánh xe lại lướt trên mặt đường trải nhựa. Trong đồng hồ báo nhiên liệu, xăng không còn đầy, nhưng có lẽ vẫn đủ chạy, cho đến khi tìm thấy cô gái biến mất. Nguyên cho xe chạy nhanh hơn. Cậu cảm nhận rõ mạch đập nơi cổ tay mình. Một chút sức lực được hồi phục, không nhiều lắm, nhưng khá mạnh. Ánh hồi quang bao giờ cũng bừng lên rực rỡ trước khi một vầng sáng lụi tàn. Thế là đủ cho quãng thời gian ngắn ngủi, khi cậu còn được hiện diện trong thế giới sống động này. Những luồng gió ngược chiều lùa vào trong ngực, vào mặt, vào đôi cánh tay Nguyên. Mặt Trời mùa Hè không còn làm da cậu bỏng rát đến nung chảy. Các vệt sáng như hàng triệu vảy bạc dát kín mặt sông khi chiếc mô-tô băng qua cầu dây văng cũng không làm võng mạc cậu nhói đau. Tất cả những rộng lượng ấy xóa mờ ý nghĩ sắp sửa chia tay miền đất dưới ánh Mặt Trời, cả nỗi lo âu trước trận chiến cuối cùng bị đẩy xuống hàng hai. Trong Nguyên lúc này, chỉ có một bận tâm duy nhất, quan trọng nhất: Tìm ra Minh. Ngay khi nghe được cuộc đối thoại giữa ba và Tina xoay quanh bí mật cái chết của mẹ mình, cô gái nhỏ đã biến đi ngay. Cô ấy chắc chắn đã băng qua cổng nhà, không mang theo bất kỳ một thứ gì, vì cả điện thoại lẫn di động và chiếc túi vải vẫn để lại trên mặt sàn. Lúc nãy, cậu bạn bóng rổ đã cho biết như thế. Cô ấy có thể ở đâu? Cô ấy có thể làm gì, khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp về những người mà cô ấy yêu thương nhất, và về chính bản thân mình? Nguyên nghiến răng, lên ga, tăng tốc độ. Những chiếc xe cùng chiều tuột lại phía sau, biến thành hàng trăm vệt màu nối nhau, vút qua loang loáng. Không bao giờ dễ chịu khi những điều vững chãi mà ta chẳng bao giờ hồ nghi bỗng chốc đổ sụp. Thay vào đó, chỉ còn thực tế ghê rợn, phũ phàng. Minh có thể làm gì khác, ngoài việc vội vã trốn chạy những hình ảnh thực tại khiến cô choáng váng. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác mà cô đang phải đối đầu. Lạ lùng làm sao, những thử thách đau đớn nhất cậu đều chịu được. Nhưng ý nghĩ người mà mình thương yêu đang đau đớn, thì lại làm cậu như muốn điên lên. Chỉ khi vào trong những con đường trung tâm đông đúc, Nguyên mới cho xe chạy chậm lại. Theo cách lùng kiếm đơn giản nhất, cậu tìm lại những nơi họ từng đi qua, các địa điểm Minh vẫn thích mỗi khi có chút thời gian rảnh. Đầu tiên là cửa hiệu không tên nằm khuất trên con đường nhỏ, nơi duy nhất trong thành phố người ta còn nhận tráng rọi ảnh theo lối thủ công. Nơi đây, cậu và cô ấy từng ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ cứng quèo, hồi hộp chờ đợi giây phút bác thợ làm ảnh đẩy cánh cửa căn phòng sấy khô, đem ra bộ ảnh rọi từ những cuộn phim đen trắng mà họ chụp bằng chiếc máy Leica. Lúc này thì cánh cửa của ngôi nhà ấy đóng chặt. Còn mấy ai giữ sở thích chụp ảnh phim nữa đâu… Vòng qua con đường nhỏ, Nguyên đến quán trà sữa Take Away nơi góc phố. Có một lần buổi trưa sau giờ học, bỗng trời mưa to. Cậu và Minh ghé vào mua một cốc trà chanh, để có cớ trú mưa dưới cái ô lớn sọc xanh như áo thủy thủ. Rồi thỉnh thoảng, dù trời chẳng mưa, họ vẫn ghé qua quán trà, mua một cốc trà cho cô ấy, như một thói quen không sao hiểu được… Rồi tiệm cà phê sách gắn với một kỷ niệm kinh hoàng… Cửa hiệu băng đĩa đông đúc nhưng lúc nào người chủ tiệm cũng dành cho hai vị khách quen chỗ ngồi thuận tiện nhất để nghe thử… Khu bán giấy vẽ và bút màu… Cả khu vực có ngôi nhà cũ, nơi Minh sống suốt thời tuổi nhỏ… Tất cả những nơi ấy cậu đều ghé qua, sử dụng cả năng lực di chuyển xuyên tường của một bóng ma để không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách. Nhưng, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc chẳng thấy đâu… Trụ đồng hồ ở đại lộ trung tâm chỉ qua 2 giờ. Mặt Trời vẫn chói chang. Nhưng đã qua nửa phần còn lại của ngày. Chiều sắp xuống. Rồi bóng tối sẽ đến rất Mười tiếng đồng hồ còn lại. Quỹ thời gian càng lúc càng thu hẹp. Càng tìm kiếm, cảm giác lo sợ trong Nguyên càng tăng lên. Một cô gái không bao giờ nổi loạn hay hành động thiếu suy nghĩ như Minh có thể ở đâu trong suốt đêm qua? Dù đã có trong tay chiếc nhẫn quan trọng, nhưng cậu sẽ không đi đâu hết nếu chưa gặp Minh, chưa nói với cô ấy điều cậu nghĩ, chưa đoán chắc cô ấy đã được an toàn. Không, cậu không thể đi đâu hết, nếu không nhìn thấy Minh, chỉ một lần nữa thôi. Đèn đỏ khá lâu ở ngã tư. Cậu dừng xe, nhìn lơ đãng ô kính thuộc hiệu sách ngoại văn vừa trưng bày một loạt sách mới. Ký ức lại ùa về, tái hiện khoảnh khắc đẹp đẽ trong quãng ngày ngắn ngủi họ ở bên nhau. Có một lần, đợt gần Noel, không còn đủ tiền để có thể vào ngồi ở một góc quán ấm áp, cả hai quyết định đi bộ cho đỡ lạnh và window shopping ngay trên chính con đường này. Một cửa hiệu thời trang Vintage đã thu hút chú ý của Minh. Cô chăm chú ngắm nhìn chiếc áo khoác dày dặn dệt từ len thô, màu nâu nhạt, khuỷu tay gắn hai miếng đệm da được diện bởi anh chàng manơcanh có nụ cười ngưng đọng. Bỗng Minh thì thầm bảo, giá như ngay bây giờ cô có thể mua cho cậu chiếc áo ấy, vì cô không thích ý nghĩ cậu bị lạnh khi mặc mỗi chiếc sơ mi ca-rô xám xanh và cái hoodie trong mọi thời tiết. Ý nghĩ lạ lùng của Minh khiến cậu lặng đi. Lần đầu tiên, kể từ khi cậu lang thang cô độc trong thế giới này, có người đã nghĩ đến cậu, ở một điều đặc biệt không ngờ. Cả buổi chiều ấy, họ đi cùng nhau, chơi trò mua sắm cho nhau qua những ô cửa bày hàng. Nhưng, cảm giác ấm áp thì có thật, và niềm vui mỗi khi cô gái đi bên cạnh cậu khe khẽ cười lên cũng rất thật. Rồi họ dừng chân lâu nhất trước ô kính nhà sách ngoại văn này. Một quyển sách thiết kế ngoại thất bìa cứng, chụp một cảnh sân vườn tuyệt đẹp mùa Xuân. Minh đã thốt lên ngạc nhiên khi phát hiện ra khung cảnh điền viên ấy có cả những cụm hoa tử đinh hương rủ tràn trên hàng rào gỗ trắng. Thời khắc ấy, nhìn đôi mắt vui thích lấp lánh của cô bạn nhỏ, cậu đã nghĩ, giá có phải làm điều gì tồi tệ để có tiền mua được quyển sách ấy cho cô đi nữa, cậu cũng làm ngay, chẳng ngại ngần… Giờ thì trong ô kính ấy, người ta đã bày quyển sách mùa Thu. Đèn chuyển xanh. Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu Nguyên. Cậu rẽ phải. Có một cửa tiệm chuyên mua lại những chiếc mô-tô cổ gần đây. Mươi phút sau, cậu bước ra khỏi cửa hàng, chia tay vĩnh viễn chú ngựa sắt đã gắn bó với cậu hơn nửa thế kỷ qua. Đổi lại, cậu đã có đủ tiền để mua trọn bộ sách " Thiết kế sân vườn cho cả bốn mùa". Khi ôm bộ sách bước lên xe buýt, cậu đã biết chính xác lúc này Minh đang ở đâu. Xuống xe, chàng trai Tử Đinh Hương đi bộ và rẽ vào con đường nội bộ. Không nhìn những bảng số nhà chẵn lẻ, cậu vẫn bước nhanh trên khoảng đất quen thuộc. Nơi này, hơn nửa thế kỷ trước từng là trang viên gia đình nhà cậu. Nơi bố cậu, ông bác sĩ người Pháp, mỗi khi rảnh rỗi đã tìm tòi, trồng xen những cây ôn đới và vài loại cây ăn quả nhiệt đới. Cùng vườn cây trái, cậu lớn lên. Cậu đã thức dậy sớm mỗi sáng nhặt những quả ngọt thơm tho rụng xuống đất vườn. Cũng chính nơi đây, cậu đã chạy nhảy, trèo cây, ngồi câu cá trên bờ sông. Cho đến khi sự kiện kinh hoàng đổ ập đến khiến gia đình cậu tan vỡ rồi chìm vào dòng chảy lãng quên. Những biến đổi của thời gian không thể cưỡng chống. Cuộc sống lại tiếp tục cuốn đi. Những ngôi nhà và dãy phố mọc lên. Các vườn cây mới. Và giữa tất cả những điều bình thường đến mức cậu chẳng buồn bận tâm nữa, bất ngờ một cô gái nhỏ đã đến nơi đây, làm cậu hoàn toàn thay đổi… Đó là điều lạ lùng nhất trong những điều lạ lùng cậu từng đối diện. Cậu đã từng tự xác tín rằng, trong lồng ngực mình, chỉ là một khối cơ thuần túy. Không bao giờ nó rung động hay sai nhịp vì một ai nữa. Thế nhưng, đôi khi người ta vẫn gặp gỡ định mệnh của mình trên con đường người ta thường lựa chọn để tránh nó.
Nguyên đi đến cuối con đường nội bộ, mem theo hàng rào gỗ trắng ngôi nhà số 25. Băng qua bãi đất mềm khô ráo, cậu đi về phía hàng cây tử đinh hương. Đúng như trực giác mách bảo, dưới tán lá đang trổ những cụm hoa xanh lơ mềm dịu, khuất sau thân cây, người cậu cần tìm đang ngồi im, gục trán trên đầu gối. Cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai Minh. Cô thoáng giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ. - Tại sao em lại ở đây? – Nguyên cố gắng giấu đi nỗi lo lắng và xót thương. - Vì em nghĩ anh ở đây… – Minh thì thầm – Vì khi khó khăn nhất, sợ hãi nhất, em nghĩ rằng mình nên ở bên cạnh anh… Cho dù em sẽ trở thành một kẻ mà chung quanh ghê sợ vì dòng máu em mang trong người, như Tina đã tiết lộ. Cho dù anh không bao giờ thương yêu em, như anh từng nói, thì lúc này anh sẽ không bỏ mặc em, phải không? Không trả lời, chàng trai ngồi xuống, đưa cho Minh bộ sách, nói khẽ: - Của em này! - Em phải làm gì bây giờ? - Đừng sợ hãi! Đừng để cho lời kẻ khác làm mình chao đảo! Đừng bao giờ sợ hãi hay căm ghét chính mình. Em là ai, em muốn trở thành người như thế nào, là do em lựa chọn. Dòng máu bên trong huyết mạch em chỉ chiếm phần điều khiển nhỏ thôi. Còn một điều nữa, em cũng đừng quên, một nửa con người em, được tạo nên bởi tinh khí của ba em. Em là người của cuộc sống mà em đang sống. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống bìa sách mùa Xuân. Cậu đưa tay, lau nhẹ. Và bằng giọng bình thản, như đang nói về những điều giản dị nhất của cuộc sống này, cậu tiếp tục nói về mẹ cô, về sự ra đi cần thiết và đúng lúc của bà, để cho cô được ở lại, sống trọn vẹn cuộc đời của một đứa trẻ hạnh phúc, lớn lên trong một thế giới tươi đẹp, không phải đối diện bất kỳ hiểm họa nào… Bên cạnh cậu, Minh gác cằm lên bìa những cuốn sách, như một cô bé con gác cằm lên cửa sổ, nhìn ra thế giới ngoài kia đang lướt qua trước mắt mình. Những sợi tóc lòa xòa trên vầng tráng và vành tai trắng mỏng tựa men sứ. Rồi trong sự đồng cảm vô hình, cả hai cùng im lặng. Mọi ngôn từ bỗng trở nên không còn cần thiết. Cậu chợt nhận ra người ngồi cạnh mình rất đẹp. Cô không đẹp kiểu những hình ảnh quen mắt của tạp chí hay các bộ phim nhàm chán. Mà cô đẹp tựa như một thân cây non trẻ, hiện diện bình yên trong không gian quanh mình, với ánh sáng đang đổi dần sắc độ, với sự chuyển động mơ hồ của gió và các phân tử không khí, với mùi hương mỏng không gọi tên. Cô đẹp do tất cả sự sống đang ở trong cô lúc này. Những đường nét đẹp đẽ lạ lùng nơi cô phải chăng là kết hợp ngẫu nhiên nhưng cũng là cuộc gặp gỡ huyền bí của hai tế bào 17 năm trước, giữa người cha mạnh mẽ với người mẹ khác thường của cô. Và cô đẹp vì sự hứa hẹn mà cô sẽ đem đến trong thời gian phía trước, theo cách một thân cây non trẻ rồi sẽ lớn lên, với các nhành lá xum xuê, và những bông hoa mà sắc màu còn trong vòng bí mật… Đó là khoảnh khắc vụt sáng. Nguyên chợt hiểu vì sao cậu yêu quý con người nhỏ bé này đến vậy. Cậu yêu lòng can đảm trong trẻo của cô, khả năng đánh thức thiên lương trong kẻ khác mà chính cô cũng chưa hiểu hết, niềm thuần khiết của cô vào những điều tốt đẹp. Và sâu thẳm nhất, qua Minh, cậu đã nhận ra, dù hàng ngàn lần lảng tránh hay tìm cách chối bỏ, thì sự thật là cậu vẫn mãnh liệt thiết tha với cuộc sống này. Trong yên lặng, bỗng mái đầu nhỏ nhắn của Minh nhẹ nhàng nghiêng sang, gác lên vai Nguyên. Trong sự tiếp xúc bình yên, cô nghe nhịp tim trong lồng ngực của người bên cạnh, hơi thở nhẹ phảng phất mùi tử đinh hương ngọt dịu. Tuy nhiên, dù thực sự hạnh phúc với khoảnh khắc gần gũi, giản dị, thì mũi dao nhọn vẫn găm trong trí nhớ cả hai, nhắc nhở: Thời gian đã chẳng còn nhiều. Nguyên buông tay khỏi khoảng lưng xương gầy gò, nói khẽ: - Anh phải đi rồi! Cô gái nhỏ đột ngột quay sang. Gương mặt cô tức khắc trở nên nhợt nhạt, với tất cả nỗi khiếp sợ vừa đổ ụp xuống: - Không… Đừng… – Cô nói khẽ, hơi thở rít lên trong hai cánh phổi. Chàng trai Tử Đinh Hương đứng lên, lùi về sau một bước: - Không thể khác được! - Đừng bỏ lại em một mình! Em có thể can đảm mọi lúc. Nhưng không phải lúc này! – Những ngón tay trắng bệch níu chặt áo khoác Nguyên. Một ý nghĩ nào đó lướt qua Nguyên. Cậu nắm chắc chiếc nhẫn thép trong lòng tay, nhìn lên vầng Mặt Trời vẫn hiện rõ giữa vùng mây sáng rực, quyết định chóng vánh: - Em đi cùng anh không? Đôi mắt hoảng loạn của Minh bỗng dịu lại. Không chút phân vân, cô gật đầu. - Không sợ chứ? – Giọng Nguyên hơi khản đi. Minh nắm lấy bàn tay của người thương yêu, nói khẽ: - Chúng ta đi thôi! Chiếc nhẫn ánh lên trên ngón tay Nguyên. Vì máu trong thành mạch đập quá nhanh, họ không cần chạy. Chỉ cần cậu xoay mạnh chiếc nhẫn, ngược chiều kim đồng hồ. Những tấm lưới địa y rùng lên. Khoảng đất dưới tán tử đinh hương bỗng trở nên xốp mềm, nhẹ bẫng. Tiếng rít chói tai càng lúc càng lớn, cho đến khi biến thành dải sóng siêu thanh vượt ra ngoài cảm nhận của đôi tai. Chàng trai Tử Đinh Hương vòng tay ôm quanh vai Minh, cùng nhắm mắt. Một cú rơi vào miền không gian khác. Một cú rơi miên man, không chạm đáy. Gió thốc bên tai họ, thoạt nhiên theo chiều thẳng đứng. Nhưng sau đó, áp lực không khí đổi chiều, phương ngang, nhẹ hơn và êm hơn. Minh mở hé mắt. Cô không còn rơi nữa, mà đang bay xuyên qua những cụm mây. Nền trời cong nhẹ, sáng và trong suốt, như một khối đá topaz khổng lồ được gọt mài nhẵn mịn. Bên dưới, làn hơi nước bốc lên cũng sắc xanh dịu, khá dày đặc nên không thể nhìn rõ nó che phủ điều gì. Xa hơn, phía chân trời, một dải sáng mỏng, lúc hiện rõ, lúc mờ đi. Cầu vồng! Minh thốt lên… Chưa bao giờ Minh cảm thấy tự do và dễ chịu như khoảnh khắc đang diễn ra. Đưa tay chạm vào bàn tay ôm quanh vai mình, cô nắm chặt. Nguyên xoay bàn tay lại. Những ngón tay đan vào nhau, ấm dần lên trong sự kết nối kỳ dị. Chàng trai áp trán mình lên mái tóc mềm mại của Minh. Vành tai như men sứ của cô chạm vào má cậu. Sự tiếp xúc gần gũi và trìu mến, Minh chợt nhận ra họ đang bay về phía cầu vồng. Đám hơi nước tan dần. Xa xa hiện ra cánh rừng xanh thẳm với những đỉnh cây nhọn. Một vài thân cây xám trắng, như được dát bạc. Tuy nhiên, điều khiến Minh chú ý hơn là ngay bên dưới tầm nhìn của cô, có một mặt phẳng màu xanh ngọc, rất biếc. Sắc xanh kỳ dị ấy hồ như được phủ thêm bởi một lớp băng mỏng. Họ bay xuống thấp hơn. Ở khoảng cách gần, Minh chợt nhận ra là mặt nước phẳng lặng, không có gió, không một gợn sóng, dù rất nhẹ. "Đừng sợ!" Giọng nói như gió thoảng của Nguyên vang bên tai cô. Vẫn ôm Minh, cậu xoay người. Giờ thì cả hai bay trong không trung theo chiều dốc ngược. Họ hạ xuống thấp dần, cho đến khi chỏm tóc chạm vào mặt nước, chìm xuống sâu dần, cho đến khi đôi mắt họ nằm trong làn nước trong veo. Một thế giới tức khắc hiện ra trước mắt Minh, huyền ảo và tinh khiết đến mức làm trái tim cô như co thắt lại: Những quầng cỏ xanh mướt nối tiếp nhau, rập rờn ở tận đáy hồ. Thảng hoặc, một đóa hoa thủy sinh trắng muốt, xanh mờ hay vàng nhạt thình lình hiện ra giữa các mỏm đá bám đầy rêu. Và những sinh vật phù du nhiều vô số, như những viên pha lê trong vắt hay các lồng đèn tí hon sáng dịu, lặng lờ trôi đi theo các dòng chảy ngầm, không hề ngạc nhiên cũng chẳng lo âu trước sự xâm nhập bất ngờ của những đôi mắt lạ… Cuộc du hành dốc ngược trong lòng nước mát lạnh chỉ chấm dứt khi cả hai băng qua hết mênh mông hồ. Họ xoay người lại, hạ mũi giày xuống khoảng đất thoai thoải ven mặt nước phủ kín bởi tấm thảm xanh rờn cỏ ba lá. Mỗi bước chân Nguyên và Minh để lại hõm nhỏ trên lớp cỏ mềm. Một lúc sau, những búi cỏ ngả rạp mới vươn dậy, như có kẻ vô hình đang bước sau lưng họ. Rồi họ bước vào khu vực của cánh rừng mưa. Thân gỗ cao vút. Hàng ngàn tấm lưới địa y phủ lên các mô đất, giăng mắc giữa các cành cây. Những loại cây lá mà Minh biết tên hoặc chưa bao giờ nhìn thấy. Một thế giới tĩnh mịch kỳ lạ, như trong giấc mơ mà các nút âm thanh được vặn nhỏ đi. Họ cứ thế bước đi, không dừng, dần tiến vào vùng đất bị ngăn cách với Mặt Trời. Bức tường bóng tối chuẩn bị hiện ra phía trước. Càng vào sâu trong rừng, ánh sáng càng mờ lịm. Có vài chỗ hoàn toàn xâm chiếm bởi màu sắc nâu xám. Bước đi của thời gian càng lúc càng nhanh, vô phương cưỡng chống. Như một robot bỗng chuyển sang chế độ điều khiển đặc biệt. Nguyên bước đều đều, với một tốc độ khó tin. Có lẽ, nếu không dẫn theo cô gái nhỏ, cậu đã bay lướt trên thảm lá hoai mục. Mấy ngón tay Minh sắp tuột ra khỏi tay cậu. Cô gái nhỏ gằn bước vội hơn, dù hơi thở gấp làm toàn thân cô trở nên nhợt nhạt. Hương thơm của đất và cỏ. Làn hơi ẩm ướt lướt qua khoảng da để trần. Vài dải ánh sáng xanh dịu lọt qua một vài khe hở mỏng manh giữa tán lá dày, hoặc thảng rung lên vì một con chim vô hình nào đó vừa vỗ cánh. Tất cả đều nổi rõ trong bầu không khí tĩnh lặng… Đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, Nguyên dừng khựng lại. Cậu buông khỏi tay Minh, dứt khoát: - Không đi tiếp được nữa! Đã qua vùng đất trung gian giữa hai thế giới. Sắp tới đường biên cuối cùng. Đến lúc em phải về! - Anh sẽ đi đâu? – Minh nhìn vào mắt Nguyên, lúc này đã hiện ra đốm lân tinh. - Đến nơi anh cần phải đến! – Bàn tay đeo nhẫn co chặt – Anh đã cho em thấy một vài điều có thể. Giờ thì về đi! Đừng gây thêm khó khăn! Minh lắc đầu. Cô bước tới một bước, nhưng chàng trai Tử Đinh Hương cũng lùi về sau một bước. - Nghe này, Minh! – Đốm xanh trong mắt Nguyên bắt đầu hiện lên tia sáng ghê rợn – Chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta phải chấp nhận đây là cách vận hành của thế giới. - Em không thể để cho anh băng qua đường biên tối tăm kia. Em không muốn anh trở thành một kẻ khác. Cho dù kẻ ấy nắm giữ quyền lực lớn nhất, thì tất cả vẫn chẵng có ý nghĩa gì cả. Em muốn anh là anh như thế này. Là người mà em biết. Là người mà em đã yêu thương… – Minh nói rất khẽ, nhưng từng lời vẫn rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Nguyên đứng im bất động, hướng thẳng vào cô ánh nhìn tuyệt vọng, trừng trừng. Tia mắt của cuộc tranh đấu dữ dội đang diễn ra bên trong: Thói quen tàn bạo và lòng lương thiện tỉnh thức. Tham vọng dai dẳng và mong ước sâu thẳm được yêu thương… Không, không bao giờ có gì trọn vẹn. Ở các thời khắc quyết định,người ta phải chọn lựa, để đi đúng con đường mà định mệnh đặt ra cho mình. Phía sau lưng Nguyên, bức tường bóng tối đã dựng lên toàn phần. Mặt Trời biến mất. Giữa các thân cây xám trắng như dát bạc, lúc này, quầng sáng lạnh duy nhất, tròn vành vạnh, bất động. Đường viền mái tóc và đôi vai Nguyên hiện lên giữa quầng sáng ấy. Đúng giao ước, chiếc nhẫn quyền lực đã trở về vùng đất của nó. Khi trăng tròn. - Hãy quay lại đoạn đường vừa đi qua, Minh! – Chàng trai nhắc lại, giận dữ, nhưng cũng thật kiên nhẫn – Em sẽ được trở về nhà! - Không! – Cô gái nhỏ hoảng hốt thét lên. Nhưng, từ phía sau chàng trai, một bóng đen cao lớn đã ập xuống. Đôi cánh tay khổng lồ vươn ra, túm chặt Nguyên và cô gái nhỏ, nhấc bổng lên. Vun vút, theo luồng gió mốc meo cuồng dại, cả hai bị cuốn thẳng vào cái bụng sâu thẳm của bóng đêm. Cùng với Nguyên, Minh đã bay đến tầng trung gian giữa hai thế giới. Nhưng giờ đây, cô mới thực sự biết thế nào là chuyển động điên cuồng, dưới sự điều khiển của một sức mạnh điên cuồng. Áp lực không khí tống mạnh vào phổi. Lớp da bên ngoài bắt đầu đóng băng. Cơ thể cô chỉ còn là một mẩu giấy mỏng manh sắp sửa bị xé vụn. Mọi khái niệm về thời gian và sự tồn tại đều mất sạch. Cô chỉ biết mình cứ lao đi, như một vật thể tình cờ bong ra khỏi tàu vũ trụ, lao theo một quỹ đạo chưa từng biết đến. Cách cô một quãng tay, chàng trai Tử Đinh Hương cũng bị kẻ cai quản bóng đêm tóm chặt. Nhưng, thật kỳ dị, cậu giữ dáng vẻ của kẻ chủ động trong tình huống này. Không giằng co. Không vùng vẫy. Mái tóc mềm rùng rùng bay ngược về sau. Vầng trán trắng lạnh. Và đôi mắt. Sáng rực lên, đôi mắt ấy xoáy vào màn đêm dày đặc phía trước. Đột nhiên, kẻ cai quản bóng đêm buông tay. Trong quầng sáng bầm đỏ của Mặt Trăng, lúc này hiện ra to lớn, bởi khoảng cách quá gần, những vụn lá mục thốc lên khi cả hai con mồi cùng rơi xuống nền đất mềm ẩm. Nơi chốn quen thuộc. Trên đỉnh những cây cổ thụ sừng sững, bóng tối là một khối mềm xốp dày đặc. Những hạt mưa to nặng đang rơi xuống nhưng không chạm xuống đất. Hàng vạn cành nhánh vươn ra thấm trọn những phiến nước lưng chừng không gian. Trong các hốc đen được tạo nên bởi hàng vạn cội rễ già nua nhô lên mặt đất, vẳng ra tiếng ngân của sự im lặng. Chàng trai trẻ loạng choạng đứng dậy khi kẻ cai quản bóng đêm khoan thai hạ đế giày đi ngay trước mặt cậu. Chắn giữa đối thủ và cô gái nhỏ nằm gục, Nguyên tức khắc lên tiếng: - Tôi đã mang chiếc nhẫn đến cho ông! - Ta biết! - Nó sẽ thuộc về ông. Ông không cần làm hại bạn tôi! - Sao? Chẳng phải mi mang con bé với nửa dòng máu quỷ đến đây là để phục vụ mục tiêu của mi? – Đôi mắt hồng nhạt của loại thỏ rừng lấp lánh tia sáng giễu cợt. - Ổng nói gì vậy? - Mi đang giả vờ không hiểu? Mi nhân danh tình yêu, để đưa con bé này đến nơi đây, ta biết chứ. Vì mi luôn là kẻ thông minh đặc biệt. Vì cũng như ta, mi biết con bé này đáng giá hơn chiếc nhẫn. Thiếu đi dòng máu của nó, chiếc nhẫn chỉ có tác dụng một nửa… - Ông mất trí rồi! – Nguyên run lẩy bẩy. Trong ngực cậu trái tim đập cuồng bạo, như thể nó là trái tim cực kỳ lớn, lớn gấp trăm lần bình thường. Nhưng nó không bơm máu nóng, mà bơm đi một luồng khí lạnh toát của nỗi sợ hãi tột cùng lan khắp cơ thể cậu. - Mi biết cách sử dụng chiếc nhẫn này, đúng không - Nó là chìa khóa mở ra kho tàng, nơi cất giữ sức mạnh và quyền lực tối thượng! – Nguyên đáp vội vã. - Lý thuyết mù mờ đánh lừa những kẻ mù mờ! – Gương mặt nhẵn thín không tuổi tác ánh lên, khi vệt sáng đỏ của Mặt Trăng hắt đến – Thực ra, đây là một con dấu thần thánh. Bất kỳ sự kết hợp nào cũng chỉ có giá trị khi một dấu ấn đóng lên. Chỉ vài phút nữa, thời khắc 50 năm mới xảy ra một lần, khi đường biên của hai thế giới bóng tối và ánh sáng trùng khít vào nhau, chiếc nhẫn này, với giá trị thần thánh được tỏa ra đúng lúc, sẽ đóng lên đường biên ấy. Mực mà con dấu đóng vào chỉ có thể là dòng máu lai giữa người và quỷ. Dòng máu tàn bạo, nhưng trong trắng và thuần khiết. Ha ha ha… Tiếng cười vang lên chói tai. Làn da trắng sứ ma quái hiện lên những vết nứt rạn ghê rợn. Thời gian tích tụ. Sự già nua. Tham vọng tù đọng. Sự thỏa mãn quá lớn. Tất cả những trạng thái ấy cùng trào ra, như thể sắp làm khuôn mặt kia vỡ tan. - Ông không được đụng vào Minh. Tôi không cho phép ông làm điều đó! – Nguyên chồm về phía trước, gằn giọng. Tiếng cười ngưng bặt đột ngột: - Khi hai thế giới xóa bỏ đường biên, tất cả chìm trong bóng tối,quyền lực sẽ thuộc về những kẻ như ta và mi. Mi mạnh hơn kẻ khác, bởi mi kiên trì và can đảm rũ bỏ xúc cảm mềm yếu để theo đuổi mục tiêu. Ta đánh giá cao những phẩm chất ấy. Ta xem mi là một đối thủ ngang tầm suốt mấy chục năm qua, cũng vì những phẩm chất ấy. - Đừng nói nữa! – Nguyên tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, ném cho kẻ cai quản – Cầm lấy và tìm thứ máu ấy ở kẻ khác. Hãy để bạn tôi trở lại thế giới mà cô ấy thuộc về! Quầng Mặt Trăng vô cảm đỏ rực lên khi bàn tay dài nghêu đưa phắt lên, chộp lấy vòng tròn kim loại. Chiếc nhẫn được chuyển sang cho chủ nhân mới. Gương mặt kẻ cai quản thoáng hiện ra một nét gì đó tựa như một nụ cười hài lòng. Thế nhưng, nhanh như chớp, ngay khi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, bóng đen to lớn ấy hất văng chàng trai trẻ qua bên. Chỉ hai bước chân, hắn ta đã đến sát cô gái đang nằm trên lá mục,bị hàng trăm bàn tay vươn ra từ các hốc cây níu giữ. Tỉnh lại vài phút trước, Minh chết lặng, nghe trọn cuộc trao đổi giữa hai bóng ma. Không còn sợ hãi. Không còn cự. Cô nằm im trong sự kiềm tỏa của những bàn tay ma quái,dán chặt lưng vào lớp lá mục, mở mắt trừng trừng khi kẻ cai quản bóng tối cúi xuống, với những móng tay sắc nhọn vươn ra, chỉ còn cách cái cổ mảnh khảnh của cô chưa đầy gang tấc. Cô có thể nghe thấy cả tiếng đập cuồng dại của động mạch chủ, như một con chim bị đánh bẫy và buộc phải nhìn thấy cái chết của chính nó,quá gần. Hơi thở mốc meo của gã đang phả vào mặt Minh. Gương mặt trắng toát vô cảm kề sát. Đôi mắt hồng trong suốt của loài thỏ rừng, đỏ rực lên bởi phản chiếu ánh trăng, xoáy vào đôi mắt Minh trống rỗng mở to. Thế là hết! Minh nhắm mắt lại. Đúng khi những đầu móng nhọn hoắt sượt qua làn da cổ mỏng manh của cô gái nhỏ, ấn mạnh lên động mạch chủ, một tiếng hét xé toạc bầu không khí tối đen tĩnh mịch. Như một tia chớp lóe sáng dữ dội, Nguyên bay vút lên. Từ trên cao, cậu vươn tay tóm chặt cổ kẻ cai quản bóng tối, giật mạnh,lôi hắn xa hẳn khỏi Minh hàng chục mét. Bị tấn công đột ngột, cái bóng cao lớn treo lơ lửng phút chốc rồi ngã vật xuống. Nhưng, trong tích tắc, gã giành lại quyền chủ động. Không chút khó khăn, gã chồm hẳn người lên. Cánh tay gã vươn dái, dài mãi, như một loài dây leo quỷ quyệt, tóm lấy chàng trai Tử Đinh Hương đang lao về phía Minh. Ghì chặt thân hình Nguyên, cánh tay dài thượt đó bắt đầu quấn lại từng vòng, từng vòng một. Đôi chân chàng trai trẻ cố gắng trì níu, bám chặt xuống thảm lá mục. Nhưng, mọi thứ dưới chân cậu cứ vụn ra, khiến cậu bị trượt đi.Cho đến khi lôi đến, đối mặt toàn phần với kẻ cai quản bóng đêm, thì đôi giày của chàng trai đã rách bươm, với những ngón chân bật máu bám đầy vụn ra lẫn bụi đất. - Ta không hiểu thứ mi muốn là gì? – Giờ thì bóng ma to lớn giận dữ thật sự. - Hãy thả cô ấy, tôi xin ông! – Nguyên bật ra ý nghĩ duy nhất ám ảnh cậu. - Mi có biết, nếu thả con bé ấy, thì thứ ta cần có để thay thế, chính là mi? - Là tôi? - Dòng máu của mi, có khác gì dòng máu của con bé ấy. Mi không nhận ra rằng, mi và nó luôn có tương liên, bởi cả hai có cùng loại máu chảy trong huyết quản? – Hơi cúi xuống, như thể để nhìn rõ hơn biểu cảm trên gương mặt chàng trai trẻ, cái bóng cao lớn tiếp tục thì thào – Nếu ta giết mi, để lấy được dòng máu cần thiết, mi bằng lòng ư? - Là tôi? – Nguyên lẩm bẩm lặp lại câu hỏi choáng váng. - Sao? Có còn muốn đóng vai cao thượng không? – Đôi môi đen thẫm trên gương mặt men sứ trắng bệch lại cử động giống như nở nụ cười – Mi dám bỏ mạng không? - Hãy buông tay ông ra khỏi người tôi. Chúng ta sẽ đến phía hồ! – Nguyên chợt đề nghị – Tôi không muốn bạn tôi nghe thấy những điều tàn khốc! Bóng ma gật đầu. Chỉ có hai cái bóng, một to lớn dềnh dàng, một mảnh khảnh yếu mệt, đối diện nhau, sát bên mí nước. Cả hai kim đồng hồ sắp sửa nhích vào con số 12. Trong một cử chỉ đột ngột, Nguyên giật mạnh vạt áo trước ngực. Những hạt nút đứt phựt, bắn tung vào không khí. Khoảng ngực cậu lộ ra dưới ánh trăng, với lớp da như lụa bở xanh xao, hiện rõ từng dẻ xương mảnh khảnh. Không để cho đối thủ kịp phản ứng, trong chớp mắt, những đốt tay Nguyên thoắt co cứng, rắn chắc như các cành nhánh tử đinh hương. Những ngón tay bỗng chốc hóa thành gỗ ấy xuyên thẳng vào lồng ngực của chính chàng trai trẻ, vị trí của trái tim. Một luồng chất lỏng xanh thẳm, như dòng suối khơi đúng mạch trào phun, bắn thẳng về phía trước. Dòng máu xanh dị thường ấy tuôn phủ quanh kẻ canh gác bóng tối, khiến gã thảng thốt nhắm nghiền mắt, loạng choạng lùi về sau. Một khoảng đất trượt khiến gã khuỵu chân, ngã vật xuống. Cho đến lúc gã lồm cồm bò dậy được, dòng máu từ ngực Nguyên đã chảy gần đến những giọt cuối cùng, kiệt cạn. Kẻ cai quản bóng tối chồm dậy, điên cuồng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, tuyệt vọng ngửa cổ nhìn lên Mặt Trăng khổng lồ, lúc này như quầng lửa tím bầm đang bắt đầu tắt lịm. Đã qua vài phút, kể từ khi thời khắc mà đường biên của hai thế giới trùng khít. Cơ hội mà kẻ cai quản bóng tối chờ đợi hơn nửa thế kỷ đã bị bỏ lỡ. Kế hoạch lớn lao của gã đã bị phá hủy, bởi một cái chết được lựa chọn bình thản, như không có gì tất yếu và nhẹ nhàng hơn… Sau tiếng rú chói tai chất đầy phẫn uất và tiếc nuối kẻ cai quản miền đất bóng tối rùng rùng tiến thẳng về phía mặt nước hồ, không buồn đoái hoài những thứ bỏ lại sau lưng. Gã bước xuống nước, tiếp tục đi. Nước dâng càng lúc càng cao dần. Ngang thắt lưng. Ngang ngực. Cái đầu của gã ngật về phía sau, như sắp vỡ ra trong nỗi oán giận chính mình. Và hai cánh tay gã vẫn đưa lên cao, như trong một tư thế đầu hàng kỳ quặc. Cho đến khi toàn thân hình gã chìm xuống mặt nước phẳng lặng như tấm kính tối đen, một bàn tay bỗng tung mạnh về phía sau. Chiếc nhẫn thép bay bổng trong không trung, rơi xuống đám cỏ ven hồ. Lớp bụi sương đỏ thẫm bao phủ quanh Mặt Trăng đã tan đi. Những bàn tay nghều ngào tóm giữ Minh lần lượt buông rời, rùng rùng co rút vào các hốc rễ tối đen. Mặc kệ làn da đầy thương tích, cô gái nhỏ bò trên đầu gối và lòng bàn tay tiến đến khoảng đất bên hồ. Dòng ánh sáng trắng sữa chảy trên lớp vỏ gỗ rỗng và những viền lá buông tả tơi, quanh chỗ Nguyên nằm. Âm thanh rất mỏng khi qua những ngón tay Minh luồn qua đám cỏ dưới lưng áo, cố gắng nâng đầu Nguyên, lúc này đã biến thành một khối băng mất máu, với làn da mỏng bám chặt vào các khối cơ đang teo tóp nhanh đến không ngờ. Mí mắt mềm xốp nhắm nghiền. Kéo vạt áo che lại khoảng ngực đã rách toang của chàng trai, cô gái nhỏ run bắn, thì thào: - Nghe em này, mở mắt một chút, anh. Nghe em nói này… Với chút hơi thở mong manh còn bám lại, Nguyên gượng mở mắt: - Giờ thì em có thể trở về được rồi! - Em biết anh chọn cách này, để em được sống. Nhưng em không bỏ anh lại đâu. Không bao giờ… - Đừng bận tậm nữa. Em cứ nghĩ răng, giờ thì anh sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cái chết không phải là điều quá đáng sợ.Nó chỉ là một cuộc sống khác. Nơi anh sẽ được sống chậm hơn, điềm tĩnh tìm lại ý nghĩa của những sự kiện đã xảy ra mà anh không có thời gian để nghĩ suy khi còn đang sống… - Gắng chút, Nguyên! – Giọng cô gái nhỏ lạc hẳn đi – Em phải đưa anh trở về - Em biết không, đôi khi ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta chọn để tránh nó – Nguyên thì thầm, giọng nói yếu đi rất nhiều – Anh luôn biết ơn cuộc sống này, khi anh thật may mắn gặp em, Minh ạ. Đôi môi cô gái nhỏ áp lên vầng trán Nguyên. Chàng trai trẻ không còn run nữa dù gió vẫn thốc tháo thổi đến, rất lạnh. Minh đặt bàn tay lên khoảng ngực thương tích của chàng trai. Một giọt nước mắt rơi xuống, xuyên thấm qua lớp vải áo thân thuộc, xuyên thấm qua làn da rách toang, đọng lại trên trái tim chỉ còn vài nhịp yếu mệt. Chàng trai Tử Đinh Hương gượng mở mắt, nở nụ cười mơ hồ mà bao nhiêu lần cô gái nhỏ nhìn thấy trong mơ: - Anh vô cùng thương yêu em. Nên đã đến lúc anh phải đi, để em tiếp tục sống cuộc sống của mình. Bàn tay gầy guộc nắm chặt trên cỏ của Nguyên chậm rãi đưa lên. Cậu mở hé lòng bàn tay. Chiếc nhẫn bằng thép. Giờ đây, trong ánh trăng bình thản, nó trở lại nguyên hình một chiếc nhẫn giản dị, với dòng chữ cổ điển được khắc bên trong là: LOVE. Đặt lại chiếc nhẫn vào lòng tay Minh run rẩy, chàng trai Tử Đinh Hương thì thầm dặn cô những lời cuối cùng: - Để sống tiếp, em phải học cách quên đi những chuyện đã qua. Nhưng, những chuyện đã qua ấy, dù đau đớn tột cùng, thì vẫn là điều quan trọng nhất làm nên ký ức của chúng ta. Đừng thất vọng. Đừng sợ hãi. Cứ sống tiếp cuộc đời của em, Minh. Rồi sẽ một ngày, khi em nhắm mắt lại… Khi đường biên của hai thế giới một lần nữa trùng khít,chúng ta sẽ gặp nhau… Cô gái nhỏ gật đầu, vòng tay quanh cơ thể Nguyên không rời. Đôi mắt trong suốt mờ lịm đi. Và hơi thở nhẹ nhàng như khói đã không còn nữa. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Mặt Trăng chìm dần xuống mặt nước hồ. Minh cứ bất động như thế. Cho đến khi hình hài yêu dấu trong tay cô nhẹ bẫng, trở nên trong suốt, rồi biến thành những giọt sương mát lạnh, thấm vào khoảng đất xanh mượt quanh Minh. Mặt Trời hiện bên ngoài vòm trời topaz xanh thẳm. Những ngọn cỏ vây quanh Minh bỗng rùng rùng cuộn xoáy. Tốc độ cao dần. Gió thốc mạnh dần. Cho đến khi cô gái nhỏ được những bàn tay vô hình nhấc bổng lên, vun vút bay trên cánh tối đen. Một vài đốm xanh dịu dè dặt chiếu xuống mái tóc lòa xòa, rồi rơi sang gương mặt nhỏ nhắn chìm trong giấc ngủ sâu. Cho đến khi một tia nắng rực rỡ hơn, ấm áp hơn đậu trên mí mắt xanh tái nhắm nghiền, nhẹ nhàng đánh thức. Cô gái nhỏ mở hé mắt. Cô đang gối đầu trên bộ sách thiết kế bốn mùa, dưới những bóng cây tử đinh hương đang trổ các đốm hoa xanh dịu. Phía xa, Mặt Trời sớm mai như mọc lên bên kia hàng rào gỗ trắng. Chung quanh cô, gió thổi nhè nhẹ. Bầu không khí trong suốt. Một con tải cúc đang cất lên tiếng hót trong vòm cây bí mật. Vài âm thanh rì rầm của nước sông chảy trôi bất tận. Tiếng động cơ mô-tô xa xăm. Cô gái nhỏ chầm chậm đứng dậy, ôm theo bộ sách. Giữa hai quyển mùa Đông và mùa Xuân, cô bỗng nhận ra có một sợi dây mảnh có chốt khóa ai đó để sẵn từ bao giờ. Cô mở bàn tay nắm chặt. Chiếc nhẫn bằng thép vẫn nằm nguyên trong lòng tay. Run run luồn chiếc nhẫn vào sợi dây, bằng một tay, cô gái nhỏ thử ướm lên cổ. Một bàn tay nhẹ tênh nào đó bỗng cài lại chốt khóa, để chiếc nhẫn mãi mãi ở cạnh bên cô. Minh chậm rãi ngoảnh nhìn về phía sau. Không ai cả. Tiếng động cơ mô-tô càng lúc càng rõ dần lên, trở thành một âm thanh có thực. Bóng dáng rắn rõi của cậu bạn bóng rổ nổi bật, lướt đến trong khoảng không ngập tràn ánh nắng. Bước xuống xe, nở nụ cười ấm áp và vui mừng khi nhìn thấy Minh, chàng trai cao lớn rảo chân, đi nhanh về phía hàng cây Tử Đinh Hương, nơi cô gái nhỏ vẫn đứng im, như một phần đẹp nhất của bức tranh ban mai.
---Hết---
- Dừng lại thì tốt hơn , Nguyên ! Giọng nói khẽ và mỏng . Âm sắc rành mạch như lưỡi dao rạch vào khoảng không tĩnh lặng . Thân hình trong đàn lao về phía trước của Nguyên khựng lại . Những ngón tay trắng bệch đột ngột bám chặt vào khung cửa gỗ . Gân xanh bên dưới làn da nhợt nhạt căng lên như dây đàn . Người đàn ông trung niên giật mình , bong ra khỏi những suy nghĩ xa xăm . Chiếc hộp rơi xuống sàn gỗ , lăn lóc cho đến khi nắp hộp mở bung . Trên nền vải ràm sáng màu , hiện lên rõ nét hình dáng một cô gái với đôi vai rắn rỏi , khuôn đầu vươn cao như con thú rình mồi . Một con thú non trẻ , không quá to lớn nhưng thực sự khôn ngoan và nguy hiểm . Vài vết xước mờ trên cổ tay . Vương trên cầu vai đóng đinh thép của chiếc áo khoác ngoài cùng trên bộ trang phục gọn gẽ theo phong cách military , vài mẩu lá non dập gãy , dấu vết khi cô ta bám trên những chạc cây áp sát mảng tường , đột nhập vào phòng qua đường cửa sổ . Thêm một bước , Tina tiến về phía trước . Vị trí cô ta đứng , vô hình trung , tạo thành một góc tam giác đều với hai người có mặt trong phòng . Những ngọn đèn sáng mắt ếch đã ở phía sau lưng kẻ đột nhập . Dưới hiệu ứng của loại ánh sáng không phản chiếu , những mũi đinh thép trên cầu vai lóe lên ánh sáng lạnh . Mái tóc ánh đỏ của cô ta hệt như một đốm lửa ngun ngún phảng phất mùi diêm sinh đe dọa có thể cháy bùng lên bất kì lúc nào .tuy nhiên điều khiến những người có mặt bỗng nhiên rơi vào trạng thái tê liệt ... Không phải tại mái tóc ấy . Cũng không phải vì sự hiện diện không được cho phép ấy . Sự tê liệt chỉ xâm chiếm toàn bộ khi họ nhận ra trong hốc mắt của cô gái đứng im, con ngươi đang giãn to như quả olive . Từ lúc nào đó đôi mắt đã biến thành hai khối cầu thủy tinh , không hấp thụ ánh sáng bên ngoài cũng không có chút ánh sáng nào từ đôi mắt ghê rợn đó tỏa ra . Choán kín chũng chỉ là một màu duy nhất mờ đọc ngả sắc xám sanh , ám chặt và vô cảm . Chàng trai Tử Đinh Hương nhếch môi cười : - Cô vẫn bám theo tôi sao ? - Tôi không buông rời cậu khi tôi chưa có thứ tôi muốn . Vẫn đặt bàn chân lên bệ cửa sổ , chàng trai chậm rãi xoay hẳn người lại . hướng về chiếc hộp gỗ lăn lóc dưới chân người đàn ông trung niên . Tuy nhiên không buồn thay đổi hướng nhìn đôi mắt xám đục vẫn chừng chừng chiếu thẳng vào Nguyên . đọc thẳng những ý nghĩ bên trong cậu . - Cậu định đánh lừa tôi ? Cậu tưởng tôi không biết vật đó giờ đây chỉ là một cái vổ rỗng hay sao . ? Cậu nghĩ tôi mạo hiểm ở đâu để chiếm món đồ vô dụng đó hay sao . ? - Cô đã tìm mọi cách để dành được nó ! - Và cậu đã dùng mọi cách vô hiệu hóa những ngón tay trong đó , để tôi không thể chiếm lấy những ưu thế mà lẽ ra tôi có thể đạt đc khi sai khiến các ngón tay ma thuật - Nhầm rồi , Tina . Tôi không xóa bỏ ma thuật ấy vì cô hay bất kì ai . Chỉ là một sự trả giá ! - Nguyên nói rất khẽ , nói với chính mình thì đúng hơn - Tôi đã gây ra tội ác quá nhiều . Giờ tôi phải đền lại . Máu trả bằng máu . Đau đớn trả bằng đau đớn . Kinh hoàng trả bằng kinh hoàng . Những linh hồn giận dữ trong những ngón tay ấy rốt cuộc cũng thỏa mãn . Họ đã rời đi . Mọi thứ đã trở lại yên ổn ... - Mọi thứ chỉ thật sự yên ổn khi cậu đưa cho tôi thứ tôi muốn ! - Cô muốn gì ? - Chiếc nhẫn ! - Tina thì thào , phả ra từ lồng ngực một hơi thở lạnh . Căn phòng đột nhiên im phắc . Những sinh vật phù du trôi trên màn hình thẫm đen cũng dừng khựng . Thời gian ngưng đọng . Từng phân tử không khí lơ lửng căng phồng lên , bơm đầy sức căng thẳng . Chỉ còn tiếng lá khua lật phật trên những cành cây gần cửa sổ . Chiếc ghế da của người chủ nhà xoay nhẹ , Phát ra âm thanh ken két khi ông đứng lên , bước đến , tận mắt cô gái đột nhập . - Chiếc nhẫn không phải của cháu . Bây giờ và cả ngày sau nữa , Tina ! - Đặt tay lên chiếc cầu vai dính đầy đinh thép nhọn , người đàn ông khuyên nhủ mềm mỏng , - Đừng chiếm giữ những gì không thuộc về mình .! Trong một cử chỉ không hề có dấu hiệu báo trước và mạnh đến khó tin , cô ta vươn tay tống thẳng vào khoảng ngực của người che mất tầm mắt mình . Bị tấn công thình lình , vóc dáng cao lớn của người trung niên chao nghiêng tức khắc mất trọng tâm . Ông tóm hụt cạnh bàn , đó cũng là líc đế giày vải mềm mượt dài trên lớp sàn gỗ . . Ngã bật ra sau ông đổ vật xuống . phần sọ sau đầu nện thẳng vào chiếc hộp gỗ vẫn mở tung lúc nãy , Âm thanh ghê rợn . Người chủ nhà nằm im , bất tỉnh . Nhưng ngọn đèn mắt ếch vẫn chiếu vào các bản đồ án trên tường , bỏ mặc những người vẽ lên các đồ án đó nằm trên sàn . như một cái xác trôi trên khoảng màu nước hổ phách . Do cái hộp còn ở bên dưới . đầu ba Minh như đang trong tư thế sắp sửa ngỏm lên . Đôi mắt mở hé . Vầng trán co lại trong sự đau đớn ngưng đọng . Trở lại tư thế của loài thú săn mồi , cô gái đột nhập buông thỏng hai tay . hờ hững và nhẹ nhõm . Chỉ có cái bóng của cô ta bỗng dài ra , như một vệt nước mờ xám kì dị trườn qua những thanh ván sàn bò lên ngực . lên cổ người bị thương và ghì chặt ông ta ở đấy . không thể đọc đậy hay phát ra bất kì tiếng kêu nào . Thay vì tận dụng tích tắc choáng váng ấy rời ngay khỏi chốn nguy hiểm , Nguyên vẫn bám chặt khung cửa . Buông tay bay đi hay nhảy xuống cầu cứu cho ba Minh .? Chiếc nhẫn đã lấy lại được , có cần phí phạm chút sức lực sắp vơi cạn không .? Hành động theo chỉ dẫn của mục tiêu duy nhất như bao nhiêu năm qua, trước khi quen biết Minh , cậu đã làm . hay hành động thao những gì trái tim cậu cần thiết . Đột ngột , gạt phăng các ý nghĩ phân vân , cậu buông tay rơi xuống loạng choạng bước đến bên người bị thương . Quỳ gối trên sàn bằng tất cả sinh lực còn lại cậu nâng đầu và vai của ba Minh lên hất qua ben cái hộp cứng đang nằm dưới gáy ông nặng luôn có khuynh hướng đổ ập xuống . Nguyên lùa nhẹ tay bên dưới vùngd dầu và gáy người bị thương và kiểm tra . Máu âm ấm ra trong những chân tóc dày rậm . Dù rất thưa và mỏng , hôi thở vẫn nhè nhẹ phả ra . Ông ấy chỉ bị thương ngoài da và bất tỉnh vì sốc va cạhm , Nguyên nhận ra . Cảm giác dễ chịu hơn đôi chút . hết sức nhẹ nhàng nhích từng chút một cậu tìm cách đưa ba minh trở lại trên chiếc ghế lớn . Đúng lúc ấy cái bóng dài của Tina đổ chùm xuống lưng cậu . Điều duy nhất cậu đã không tính tới Cậu đã sa vào chiếc bẫy giương lên , bởi Tina . Cậu đã trở thành một con mồi . Bị giằng thốc về sau . Nguyên buột tay để lại người đàn ông nửa nằm nửa ngồi gục mặt trên nệm ghế . Nhanh như chớp những gì cậu từng thực hiện để chống chế Tina , lấy đi chiếc hộp ma thuật. giờ đây cô ta tái hiện đúng như thế , với chính cậu . Tuy nhiên cậu không thể chống cự nhiều . Phần vì cô gái này có một sức mạnh đáng kể . Phần vì sức lực của cậu yếu đi rất nhiều , Quô hai bàn tay trong không trung như kẻ chết đuối Nguyên cũng tóm được vào cạnh bàn . Bám chặt lấu nó cậu gắng sức rướn người đứng hẳn dậy . Tuy nhiên các ngón tay dài mảnh deo chắc như thép nguội của Tina giữa chặt vai ghì xuống bất kể gắng sức hất văng cúng đi của cậu . - Đưa chiếc nhẫn đây ! - Không bao giờ ! - Nguyên thở dốc lên co chặt những ngón tay . Chiếc nhẫn nóng rực như nung trong lửa mặc kệ cậu ấn mạnh cái vòng tròn kim loại đó ngập sâu vào da thịt khô khốc trên đà mục ruỗng của mình . dùng tất cả tàn lực trườn lết về phía ô cửa rộng mở . Đã tới sát bức tường nhưng cậukhông thể nhoai người bám lên bệ cửa . Bởi dù bị kéo theo Tina vẫn không rời tay khỏi vai đối thủ Xuyên qua lớp vải áo nhưng đàu móng sơn đen sắc nhọn của cô ta thọc hẳn vào làn da bở rệu. Dưới sự kềm tỏa ghê rợn ấy , Nguyên tự nhủ đừng nên vùng vẫy nữa . Nhưng chỉ đợi Nguyên tỏ ra dấu hiệu kiệt sức tức khắc những ngón tay với sức mạnh ghê rợn tóm lấy cổ cậu . siết chặt . Đột nhiên cậu hiểu cô ta muốn bẻ gãy cổ mình . Bằng cách nào đó Tina đã nắm được quy luật chiếm giữ chiếc nhẫn ma thuật . Chỉ có thể đánh đổi bằng món đồ vật ma thuật tương đương giá trị hoặc giết chết kẻ sở hữu trước khi cướp đoạt nó để giữ nguyên quyền lực khi chuyển quyền sở hữu sang mình . Những vệt sáng vỡ tung trong mắt . Dòng máu xanh trong huyết mạch lạnh dần , trong phổi Nguyên . Chỉ còn hơi thở cuối cùng sắp sửa tắt lịm . cậu gục hẳn nằm xoải trên mặt sàn . Nhưng cậu vẫn co quắp cánh tay dưới ngực , che giấu bàn tay đeo nhẫn . Gương mặt Tina từ bên trên chậm rãi cúi xuống kế sát tai cậu , cười khẽ . - Cậu tưởng tôi là kẻ ôn hòa hèn nhát , không biết rút kinh nghiệm từ nhữg gì cậu hành xử với tôi sao ? Tôi không yêu cầu cậu đưa cho tôi chiếc nhẫn . Kể từ lúc cậu cướp đi chiếc hộp ma thuật từ tay tôi , tôi đâu có sợ hãi bỏ cuộc . Tôi luôn bám theo cậu. Tôi đúng đấy chứ, khi đoán biết cậu dùng chiếc hộp làm gì . Giờ thì chiếc nhẫn quyền lực nằm trong tay cậu và cậu nge rõ đây tôi sẽ cướp lấy nó theo cách của tôi , theo cách tôi muốn ! Quỳ hẳn gối trên lưng con mồi Tina ngửa mặt nhìn lên trần . Hai khối thủy tinh xám đục trong hốc mắt ánh lên tia sáng xanh lạnh đắc thắng . Hơi thở khô lạnh như phả đến từ cánh rừng tối tăm khi cô ta tiếp xúc thì thầm những ý nghĩ chôn giấu bấy lâu . - Khôi hài làm sao khi vật lộn suốt hơn nửa thế kỉ , dành bao tâm sức theo đuổi mục tiêu lớn lao . rốt cuộc cậu lại lựa chọn sai lầm . Nếu không vướng mắc vào những cảm xúc rắc rối với cô bạn tôi cậu đâu có rơi vào tình trạng thảm hại thế này . Cậu đã có một lịch trình hoàn hảo khi quyết định ở lại thế gian , trả thù những kẻ tàn sát gia đình cậu . Đồng thời chiếm lấy sức mạnh để cậu trở thành kẻ khác ở một thế giới khác . Cậu đã lập một kế hoạch hoàn hảo đến một người đang sống như tôi cũng phải thèm muốn . Tuy nhiên , bao giờ cũng vậy thôi . Tình yêu luôn là một bước sai lầm ngu xuẩn trong một kế hoạch lớn . Với cậu sai lầm ấy mang gương mặt tội nghiệp của Minh . Cái tên thân thương bỗng như đánh thức chút sức lực tàn lại trong Nguyên . thở thoi thóp cậu hé mở mắt . Không cậu không muốn tan biến lúc này . nếu chỉ là làn khói hư vô vĩnh viễn cậu sẽ không thể làm gì không thể giúp ích gì cho Minh được nữa . Lòng ham sống. Niềm khát khao tồn tại trong thế giới này cái thế giới đầy rẫy bí ẩn khắc nghiệt nhưng cũng là nơi hiện diện người cậu yêu thương thình lình trỗi dậy . Tòan bộ thân hình Nguyên cựa khẽ . Cậu duỗi bàn tay giấu dưới lồng ngực xoải nhẹ trên sàn . Như hút sạch ánh sáng trong phòng chiệc nhẫn bằng thép lóe lên Chỉ chờ có vậy mái tóc đỏ buông tay khỏi con mồi . Cô ta tháo nhanh chiếc nhẫn khỏi tay Nguyên gầy guộc hấp tấp đeo vào ngõn giữa bàn tay trái của mình . Hơi rộng Tina cau mày . Nhưng cái vòng tròn ma thuật ấy bỗng co lại hoàn toàn vừa khít với chủ nhân mới . Bàng hoàng mở to mắt bất giác Tina bật cười tiếng cuời lạnh và đục như chỉ có thể vọng lên từ sự tối tăm . Tina không nhận biết ba Minh đã tỉnh lại ., Ông đã bước đến sát sau lưng cô ta loạng choạng nhưng không một tiếng động . Đúng khi cô ta cúi xuống chuẩn bị thực hiện động tác cuối cùng bẻ xoán cổ chàng trai Tử Đinh Hương, ông đặt tay lên nhưng đinh nhọn trên áo khoác của cô gái trẻ kéo lại - Đừng tận diệt . Cháu đã lấy được thứ cháu muốn . Hãy để cho cậu ấy ra đi theo cách của cậu ấy ! Tina dừng khựng buông tay cô ta chậm rãi xoay người lại khóe miệng nhếch lên khiến gương mặt cô ta thóang hiện nụ cười mỉa mai - Tại sao cháu phải nghe lời một người như bác ? - Cháu đang nắm chiếc nhẫn trong tay . Nhưng nó vẫn còn là một mẩu kim loại nhỏ . Chỉ có bác và chàng trai nằm giữ bí ẩn điều khiển sức mạnh của nó ... - cháu sẽ tự lần tìm ra được . Như cháu đã tự lần tìm ra tất cả những bí mật bên trong ngôi nhà này, cũng như nơi bóng ma nằm kia ! Một bên lông mày Tina nhướn cao tự tin - Ai cũng tin bí mật là thứ đóng kín và chỉ có thể truyền giữa những kẻ được quyền nắm giữ nó . Nhưng cháu tin vào điều ngược lại . Một khi tham vọng tìm biết là có đủ trí thông minh người ta có thể chạm vào tất cả những thứ bị che đậy cho dù nó chôn sâu tới đâu ...
Cháu nói đúng ! Nhưng để tìm ra bí mật đó cháu sẽ mất không ít thời gian . Mà thời khắc để chiếc nhẫn phát tỏa quyền lực không còn đầy 30 giờ Người đàn ông trung niên nói đều đều nhìn trừng trừng khuôn mặt nhở thó đầy tham vọng . Gương mặt ấy hiện lên sự phân vân . Khi ông nói câu cuối cùng Tina càng lộ rõ sự giằng xé dữ dội . Bằng cách đó ông đã phân tán sự chú ý của công khỏi bóng ma kiệt quệ sau lưng , Chàng trai Tử Đinh Hương đang chậm chạp trở dậy , đau đớn trườn đi bám được lên thành cửa . Bằng tất cả sức tàn cậu leo lên khung cửa mở rộng . Không còn gì để nuối tiếc nữa Không còn gì để quay lại nữa cậu buông tay chấp chới bay vào bóng tối sâu thẳm mở ra phía trước rồi tan biến vào nó như một vệt khói mờ . Chỉ đến lúc ấy người đàn ông niên mới thở ra nhẹ nhõm . Tina lao đến bên cửa sổ bàn tay nắm chiếc nhẫn siết chặt cô quay ngoắt lại đôi mắt tối sầm giận dữ . - Giờ thì bác phải nói cho cháu biết chiếc nhẫn này là gì ? Sử dụng như thế nào ? Cháu cần đi đến đâu để khai mở uy lực của nó ? - Quá nguy hiểm để biết điều ấy Tina cháu đừng dại dột dính vào những thứ mà ngườii ta tìm cách thoát khỏi chúng . Cháu còn quá trẻ chưa đủ sức mạnh chưa đủ hiểu biết để kiểm soát một thứ đáng sợ như chiếc nhẫn ! - Bác nói rằng cháu non nớt không nên sở hữu nó ? Nhưng Minh thì sao ? Cô ấy giữ nó trong một thời gian dài ! - Con gái bác giữ chiếc nhẫn vì với minh đâ chỉ là món đồ tuần túy kỷ niệm . Những điều sâu xa liên quan đến kỷ vật này , Minh không biết . Vì không phải hiểu biết nào cũng mang lại điều tốt đẹp Nghe này Tina bác cũng sẽ không nói gì cả với cháu . Là vì cháu hơn năm thập niên qua bao nhiêu người cũng như cháu bây giờ cũng bị mê hoặc bởi ý nghĩ sẽ dành quyền kiểm soát chiếc nhẫn . Rốt cuộc họ cũng bị ném vào cái chết hoặc nhẹ hơn thì cũng thân tàn ma dại , sống phần đời còn lại trong tình trạng lạc lối và điên rồ . Đơn giản vì họ chỉ nhìn thấy mục tiêu mà quên mất câu hỏi quan trọng Minh là ai ? phải như nào mới điều khiển quyền lực lớn hơn chính bản thân họ ... Tina đột ngột cau mày ngắt ngang người đối thoại ... ! - Cháu biết cháu muốn gì và thứ đang có trong tay đáng giá ra sao nên cháu không cần những can ngăn của bác . Chỉ cần bác nói cho cháu biết nơi Nguyên sẽ đến và điều cậu ấy sẽ làm trong một năm mười giờ còn lại nếu có chiếc nhẫn này ? Người đàn ông trung niên lắc đầu . Ông khó nhọc bước lên quay trở lại chiếc ghế xoay sau mặt bàn rộng , tắt hẳn màn hình với những sinh vật phù du trôi trong dòng nước thẫm đen . Vết thương sau đầu lại nhói lên đau đớn . Tina bước đến ngồi xuống chỗ ban nãy dành cho Nguyên . Như một con bạc rút ra con át chủ bài sẽ cho mình một chiến thắng quyết định cô lấy ra từ sau lưng chiếc phong bì vàng khuất sau lớp áo khoác đặt lên bàn . Từ trạng thái lơ đãng khuôn mặt ba minh tức khắc chăm chú , sau đó là vẻ nhợt nhạt căng thẳng mái tóc ánh đỏ mỉm cười . - Bác nhận ra nó rồi chứ ? - làm sao cháu có được thứ này - Ngay từ khi vào lớp Mười, chơi với Minh cháu đã ngờ ngợ có điều gì kì lạ bao quanh cô bạn . Cháu nhìn thấy các thay đổi của Minh . Còn hơn chính cô ấy . Về sau này các dấu hiệu bất thường ngày càng dày đặc . Tại sao Minh thích trở lên thích sống đơn độc ? Tại soa Minh có khả năng định hướng đặc biêt ? Tại sao Minh có thể đọc được những ý nghĩ của người khác cất giấu cũng như nhìn thấy được các tai họa sắp xảy ra ? Và quan trọng nhất cháu muốn biết tại sao những người sống quanh cô ấy lần lượt bị tai nạn ? - Và cháu đã nó với một vài bạn trong lớp và khiến họ xa lánh Minh ? - Giọng người đàn ông khô khốc - Không phải với tất cả chỉ một người là Trung . Cháu nói với cậu ấy một vài nghi ngờ của cháu để cậu ấy giúp cháu khám phá một số bí mật ! - Tina nhếch môi cười thoáng khó chịu - Chỉ có điều đầu óc cậu ấy quá đơn giản . Cậu ấy ngây thơ tin rằng làm tất cả những việc cháu yêu cầu là có thể giúp Minh thoát khỏi ảnh hưởng của ma thuật xấu . Vậy nên giai đoạn về sau cháu nghĩ cháu nên hành động một mình . - Với Minh rồi với Trung sau đó là ra tay tàn độc với cả một bóng ma như Nguyên cháu không xấu hổ khi một kẻ trục lợi trong tình bạn hay sao ? - Băn khoăn và tự ràng buộc bằng các quan tâm vụn vặt người ta sẽ làm được gì ? - Tình bạn không bao giờ là điều vụn vặt - Ba Minh cau mày Tina nhún vai bình thản : - Nếu không làm thế cháu sẽ là ai? Cháu sắp 12 rồi, cháu sẽ có thêm vài năm đại học . Sau đó ra trương, có một việc làm lẫn vào hàng ngàn hàng vạn người . Cháu không thích một cuộc đời buồn chán và tầm thường như vậu cháu có cơ hội lớn ngay từ bây giờ để nắm giữ một tương lai khác biệt . Điều ấy không đáng giá hơn cảm xúc hời hợt từ vài mối quan hệ bạn bè hay sao Người đàn ông trung niên im lặng trước lời nói thẳng thừng . Ông gương mặt măng tơ với hàm răng mạnh khỏe trắng bóng lấp loáng hiện lên giữa đôi môi thâm lại không ngừng mấp máy . Sự thiếu kinh nghiệm quen thuộc . Tham vọng thói bất chấp quen thuộc . Lối mòn tha hóa quen thuộc . Chỉ có điều tại sao những điều ấy lại đến sớm như vậu khi tuổi cô gái này mới qua 17 ? Khuỷu tay chống trên thành ghế bàn tay ông đỡ lấy cái đầu bi thương , gương mặt bỗng in hằn dấu vết mệt mỏi và cả buồn rầu . Nỗi mệt mỏi buồn rầu khi người ta phải chứng kiến những điều tồi tệ lập đi lập lại mà bất lực không thể tìm cách can ngăn . Tina mắt rực lên háo hức và tràn đầy tham vọng . Tina cầm lên chiếc phong bì vàng thu hút sự chú ý của người ngồi sau bàn . - Bác sẽ nói cho cháu bí mật của chiếc nhẫn . Nêu không cháu sẽ đưa những thứ trong chiếc phong bì này cho Minh . Và cô gái cưng của bác mới chính là người đặt cho bác vài câu hỏi khiến bác phát điên . Còn bây giờ cháu có thể đàm bảo với bác rằng Minh hoàn toàn chưa biết gì cả . - Không ! - Người đàn ông siết ngón tay nơi khoảng đầu bị thương mắt nhắm nghiền . - Cháu đang phạm sai lầm này sang sai lầm khác , Tina ! Những vệt gió ngưng thổi . Vài ngôi sao trắng lấp lánh trên nền trời đêm xuyên qua ô cửa sổ nhìn vào không khí băng giá bên trong căn phòng . - Cháu sai lầm ư khi nói rằng vì muốn lấy chiếc nhẫn quyền lực nên bác đã xuống tay tà nhẫn . ? Nếu không có quyền lực ma quỷ ấy bác có thể là một kiến trúc sư với hai bàn tay trắng . mà xây dựng nên sản nghiệp lớn lao như bác đã và đang làm không ? - Cháu sai lầm ư khi nói rằng chẳng có phép màu kì diệu nào như Minh vẫn tin chắc . Trong những điều người bố vĩ đại của cô ấy làm được ? Với nụ cười của kẻ tin vào phần thắng trong ván bài , Tina chậm rãi nhấn mạnh từng từ - Phía sau một tài sản khổng lồ là một tội ác khổng lồ . Câu nói ấy bác biết rõ . Và giờ đây cháu cũng đã hiểu rõ bằng một dẫn chứng sắc nét ! Người trung niên ngồi im như hóa đã . Ông không phản bác , cũng không tìm cách biện minh . Bởi một điều khác lớn hơn các mong muốn ấy đang xâm chiếm ông . Ký ức : ‘’ về người phụ nữa nghiêm cẩn chải mái tóc kiểu nguwowif da đỏ có đôi mát lấp lánh . thông minh và linh hoạt khác thường . Người mà ngay khi chạm mặt ở cái nhìn đầu tiên đã mang tính định mệnh trong con người khô khan thực tế như ông bỗng hiện lên một giấc mơ đẹp đẽ . Ngôi nhà với những bữa cơm ấm áp . Khu vườn có hàng rào trắng , nới mỗi khi ông trở về nhìn thấy những con người này . Và họ sẽ cùng nuôi nấng một đứa con gái bé bỏng mang dòng máu của ông . Nhưng có dág vẻ vừa yếu đuối vừa rắn rỏi của người phụ nữ xa lạ . Rồi giấc mơ ấy dần dần thành hình . Những khó khăn vất vả cùng nhau chia sẻ trong căn nhà nhở . Đứa con họ dần lớn lên . Những đường nét ngoại hình cùng các phẩm chất riêng biệt của họ in dấu trên cô bé ngày một rõ rệt . Một khi ông cầm tay vợ bàn tay đeo chiếc nhẫn bằng thép áp lên môi trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác biết ơn thanh bình. Niềm hạnh phúc đơn giản bình yên không có đấu hiệu suy giảm . Cho đến một ngày ông tình cờ nhận ra biểu hiện đầu tiên của sự bất thường ở người vợ của ông, người mẹ của con gái ông nguời mà ông chẳng bao giờ nghi ngờ rằng có thể gây ra điều gì hủy hoại mối quan hệ của họ , Vết thương dưới đầu người đàn ông trung niên đau nhói Những hồi ức đẹp đẽ đột ngột gẫy vụn ở thời khắc mà hàng triệu lần ông đã từ chối nhìn lại . Phải cũng như Tina mới đây và có thể con gái ông sau này khi lần đầu tiếp xúc với những tấm phim trong chiếc phong bì vàng ông đã rất bàng hoàng . Nhưng không thể lảng tránh mãi mạch ký ức lại tiếp tục trôi đi Thoạt tiên ông chỉ tự nhủ vợ mình đang thực hiện một nghiên cứu đặc biệt nào đó đối chiếu trên cơ thể của chính cô ấy và con gái họ . Nhưng các nghiên cứu bí hiểm ấy cứ lặp đi lặp lại với tần suất ngày một dày hơn . Trả lời cho các câu hỏi tò mò của ông vợ ông thương im lặng , khác hơn đôi chút thì khó chịu lảng tránh hoặc sợ hãi đưa ra những giải thích mà ông biết ngay là cô ấy đang nói dối Một buổi đêm từ công trường xây dựng ông được về nhà sớm hơn so với giờ hẹn . Khi gần đến nhà ông bỗng nhận ra vợ ông đang vộivã dắt xe rời đi mag theo một chiếc xẻng nhỏ . Ông đã bám theo vệt đèn nhỏ nhoi phía sau xe ra khỏi thành phố và đi theo con đường tối om . Cô ấy đến một bãi đất trống gần bờ sông không biết ông chỉ cách cô hơn chục bước chân nấp sau bụi lá ẩm ướt . Dưới ánh trăng bị lu đi bởi những vệt mây dưới tán lá cây tử đinh hương lúc ấy còn gầy guộc theo sự dẫn đường của chiếc nhẫn bằng thép buộc trên sợi chỉ mảnh . vợ ông đã tìm thấy và đào lên chiếc hộp gỗ với những âm thanh lục đục đáng ngờ . Cô ấy ôm chiếc hộp trước ngực bất động , Mặt Trăng to lớn bất thường bỗng bước ra khỏi đám mây mù chảy xuống vợ ông dòng ánh sáng tái xanh trắng lạnh . Trong ánh sáng như tấm lưới địa y trong suốt bao phủ , các đường nét của cô ấy bắt đầu nhòe đi mờ đi khởi sự hiện hình , Đó là khoảnh khắc ông thình lình nhận ra người sống cạnh mình có những bí mật mà ông không hề biết được . Đó là khoảnh khắc ông phải chấp nhận rằng vợ ông không phải người bình thường . Cô ấy đến từ một thế giới khác . Nơi hiện diện của những pháp thuật cấm kị các thế lực nguy hiểm tối ám . những điều mà phần lớn những người sống trông thế giới này không bao giờ muốn chạm vào . Ông đã toan bước đến nhưng rồi chỉ biết tê dại dõi nhìn khi vợ ông mở nắp hộp . Cuộc tấn công ghê rợn của những ngón tay . Cô ấy đổ gục chịu đựng tất cả những cào xé ghê rợn . Cho đến khi bầy ngón tay đã thỏa thuê với dòng máu xanh cướp được chúng quay về nằm yên bên trong hộp . Và vợ ông gắng gượng nhỏm dậy đóng nắp mang theo cái hộp ấy trở về xe. Lẽ ra ông phải gạt qua nỗi kinh hoàng nhìn vào nỗi đau cô ấy chịu đụng chứ không chìm đắm vào cảm giác của riêng mình . Lẽ ra ông phải bước ra khỏi chỗ ẩn náu sau bụi cây đưa người vợ bị thương về nhàd không để cho cô ấy tưh mình chạy xe trên con đường đêm vắng lặng . Mãi mãi là giây phut khủng khiếp nhất đời ồn khi đầu xa rơ moocs khéo container hàng như một quái vật khổng lồ hiện ra ở một khúc quanh . Ánh đèn chói lóa thình lình của con quái vật khổng lồ ấy đã khiến người vợ bị thương chóa mắt không kịp tránh . Mãi mãi đọng lại trong tâm trí ông âm thanh khi thân thể vợ ông tung lên không gian rồi rơi mạnh xuống lòng đường tối om . Con quái vật với đôi mắt chói lóa ấy vẫn trườn đi không dừng lại chỉ có mình ông ôm lấy thân thể vỡ náy của vợ mình tê dại những lời nói cuối cùng của cô ấy mãi sau này mới phục hiện trong trí nhớ của ông . Về việc cô ấy là ai và vì sao đã đến lúc cô ấy phải ra đi . Nếu ở lại cô ấy không thể kìm giữ được bản năng tàn bạo bấy lâu nay chôn kín . Về việc cô mong đứa con của họ lớn lên trong thế giới bình thường biết yêu thương và được yêu thương như tất cả những cô gái nhỏ . Về bí mật của chiếc nhẫn và cái hộp ghê rợn . Và ông phải canh chừng chúng . Bởi luôn còn đó những kẻ truy lùng để tìm kiếm một sức mạnh vô biên ... Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi hình hài dấu yêu , kim đồng hồ trên tay ông nhích qua con số 12 . Đã qua một ngày mới đó cũng là ngày sinh nhật của Minh tròn 13 tuổi . Dòng ký ức cuốn đi . Một giọt nước ứa ra nơi khóe mắt mờ vết nhăn .... Suốt thời gian sau biến cố kinh hoàng, ông không bao giờ khóc, giữ nguyên vẻ ngoài khô khan mạnh mẽ . Ông là chỗ dựa vững chãi cho con gái bé nhỏ . Rồi những ngày u ám nhất cũng đã qua đi với cha con họ . Ông trở lại công việc . Dường như ngay cả khi hình hài đã tan biến, người phụ nữ ấy vẫn xuyên thấm qua mọi không gian chạm vào ông và con . Minh dần lớn lên và trở thành một cô gái rắn rỏi kín đáo và thông minh . Công việc của ông bắt đầu thuận lợi . Ông mở công ty gặp những đối tác tốt . Các dự án liên tục đổ về chung quanh xem ông là người thành đạt . Nhưng ở một góc thâm sâu ông biết nguy hiểm còn chưa rõ diện mạo vẫn rình rập sẽ đến vào một ngày ... Giờ đây sự nguy hiểm ấy đang ngồi bên bàn với vẻ mặt háo hức còn chưa thôi vương nét trẻ thơ nhưng cũng tràn đầy tham vọng , Tina mở phong bì lấy ra những tấm phim. Hỏi : - Mẹ Minh đã chụp tay bác ấy và tay Minh để làm gì vậy ? - Để kiểm soát thay đổi trong sự phát triển của Minh . - Còn ký hiệu W nghĩa là gì ? - Chữ M tên Minh lật ngược nhưng cũng là viết tắt từ World con gái luôn là thế giới không thể rời mắt của những người làm cha làm mẹ . Mẹ Minh sử dụng kí hiệu vì không muốn ai đoán biết vì sao con mình phải chụp những tấm phim này - Giờ thì bác nói cho cháu biết về chiêc nhẫn phải không ? Người đàn ông ngồi thẳng lại trong chiếc ghế hai tay đạt hờ lên bàn , vẻ mặt ông lúc này đã hiện rõ nét dửng dưng có ích gì cứ khi vô vọng ngăn cản thèm khát tồi tệ của kẻ khác . Một cách chậm rãi ông nói vừa đủ nghe : - Cháu hãy đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay phải . Hãy xoay mạnh nó và chạy dưới trăng tròn lúc nửa đêm . Cháu sẽ rơi vào xứ sở bóng tối . Hãy chạy nhanh liên tục đừng ngoảng đầu lại . Cháu sẽ gặp kẻ muốn lấy chiếc nhẫn đổi lại hắn trao cho cháu thứ cháu mong muốn Tina nhìn ra bầu trời thì thào bằng giọng khàn đặc - Trăng tròn là đêm mai !
Chiếc mô tô xanh olive được dắt qua cổng lớn của ngôi nhà hàng rào gỗ trắng. thái đội lịc sự nhưng xa cách, ba Minh nhắc chàng trai Tử Đinh Hương cứ vào trước, bước thẳng lên tầng mười một, phòng làm việc của ông. Ngang qua đoạn hành lang nối giữa hai không gian, Nguyên bỗng bước chậm. Cậu thoáng gập người, chống lại sự đau đớn ở vùng ngực và bụng. Bên phòng khách lớn và cả trong khu vực bếp, từ trên trần, dãy đen halogen đều bật mở. Những luồng sáng bất động trong dãy hành lang quen thuộc. ánh sáng không bình thường. Dòng chất lỏng lạnh giá, trong suốt, chảy lênh láng trên hết thảy các đồ vật mà có thời gian cậu từng ở giữa chúng một cách dễ chịu khi đến đây cùng Minh học bài, cùng cô ấy đọc một vài quyển sách cũ xưa, cùng nhau sắp xếp những mẫu vật để chuhp những bức tĩnh vật bằng chiếc máy ảnh leica của họ. . . Những khoảng khắc tươi tắn và sống động đến mức ngay cả món đồ bé nhất, ít quan trọng nhất trong không gian đó cũng thấm đẫm niềm vui. Bất giác. Nguyên hiểu, khi vắng đi cô gái nhỏ, nguồn sinh khí ấm áp tức khắc biến mất. Tất cả đồ vật quen thuộc bỗng trống rỗng, xa lạ. Và luồng sáng mạnh bao phủ chúng cũng chở lên mạnh mẽ lạ thường, như nhằm mục đích duy nhất là xua đuổi sự lai vãng của các hồn ma. Ta đã liều lĩnh khi tìm đến đây, trở thành bạn Minh, ở bên cô ấy, chia sẻ với cô ấy những thời khắc giản dị. Nhưng mãi mãi, ta không phải là kẻ được chờ đón ở nơi chốn này. . . Nguyên khép chặt í mắt trong vài giây. Những tế bào hinh que trên võng mạc đang trong quá trình bị phá hủy. Lúc này, bị hấp thụ ánh sáng quá độ, chúng chuyển động điên cuồng, làm nhãn cầu của cậu như sắp vỡ bung. Tuy nhiên, Nguyên phải bước nhanh hơn vì tiếng chân người đàn ông chủ nhà vang lên nặng nề sau lưng. Lúc này, Minh đang ngồi trong lớp luyện thi môn vẽ tận trung tâm thành phố, chăm chú với bài tập hình họa. Cô sẽ chỉ trở về nhà trên chuyến xe buýt cuối cúng của ngày. Chính vì vậy, trong cuộc điện thoại sáng nay do Nguyên gọi đến, vị chủ nhà và chàng trai Tử Đinh Hương chọn thời điểm trước khi trời tối để hẹn gặp. Phòng làm việc của ba Minh chưa bật đèn. Ánh sán từ cửa sổ và chiếc máy tính đang đặt ở chế độ chờ. Trên màn hiinh LCD, những con sứa biển hồng phớt hoặc các sinh vật phù du xanh nhạt, tất cả đều có thể xuyên thấu vì trong suốt, nối nhau trôi lững lờ rồi tan biến vào bên kia màn hình, nơi làn nước của bóng tối ngự trị. Chờ ba Minh khép cánh cửa lớn, ngồi vào chiếc ghế xoay bọc da, Nguyên mới kéo chiếc ghế nhỏ đối diện. Ô cửa sổ gần tủ sách đóng chặt, rèm buông im lìm. Nhưng chếch bên cạch chiếc bàn lớn, ô cửa còn lại mở rộng. từ đây có thể nhìn bao quát xuông hồ bơi, chiếc xe mô-tô cổ xưa dựng giựa vườn, và xa hơn, những tán cây Tử Đinh Huongwkeos thành vệt dài, xanh thẳm. Mặt sông thổi vào đây những đợt gió mọng hơi nước, mang theo làn hơi lạnh ẩm và bóng tối mờ nhạt. Nhưng Nguyên không lưu tâm đến những hình ảnh mờ nhèo bên ngoài. Khi ba Minh bật lên mấy ngọn đèn tường vàng dịu, cậu tức khắc bị hút vào những bản vẽ, các mô hình đồ án rải rác trong phòng. Chúng đang hiện ra với các đường nét trung thực, thuần túy kỹ thuật. Từng mảng sáng tối rạch ròi. Cậu từng nhìn thấy tất cả hình ảnh này, trong thưc tế, với quy mô đồ sộ đáng ngưỡng mộ của chúng. Nhưng ở tỉ lệ bó nhỏ, chúng lại hiện ra với vẻ đẹp khác, khi người ta có thể bao quát các hình khối trong tương quan với khung gian chung quanh, cảm nhận những ý tưởng bay bổng hay các ngụ ý thầm kín mà người thiết kế cài đặt. Các hình ảnh mà cậu đang nhìn đây tiềm ẩn thứ hiệu ứng kỳ dị.Chúng truyên đi một cảm hứng rõ rệt: Ngườ ta bỗng tin rằng mình sở hữu một sức mạnh bí mật, để xếp đặt, dời đổi mọi thứ, dù nặng nề và to lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, cay đắng làm sao, đó cũng là giấc mơ cậu đã phải từ bỏ. Ở tuổi 17, cậu đã từng phác thảo rõ nét một tương lai, khi cậu trở thành một kiến trúc sư hay một kỹ sư xây dựng. Thế rồi cùng với cái chết, tất cả vụn vỡ chóng vánh. Không một ai nhớ đến giấc mơ ấy nữa, ngoài chính cậu. Thật khủng khiếp khi từng hiện diện trong cuộc sống này mà không để lại chút dấu tích nào. Bên kia bàn, ngườ đàn ông trung nien ngồi sâu trong lòng ghế. Đôi cánh tay rắn chắc như đồng hun khoanh hờ trước ngực. Ở con người này, toát lên vẻ điềm tĩnh đặc biệt. Mẫu hình đặc trưng của kiểu người luôn giành phần chủ động trong mọi tình huống. Sức mạnh toát ra không chỉ bởi quyền lực hay khói tài sản khổng lồ ông nắm giữ,mà hơn hết, nó bắt nguồn từ thái đọ không ngoan và khả năng phán đoán con người chính xác. Như lúc này đây, ông đang lặng lẽ quan sát- hay đúng hơn, lạnh lùng phân tích vị khách trẻ tuổi bằng thái độ chăm chú vừa phải. Bên dưới nét mặt khoan hòa, chỉ có thể là sự tàn bạo không giới hạn. Nguyên rùng mình. Không, Minh không có nhiều nét giống ba lắm, ngoại trừ đôi mắt có khả năng nhìn thẳng vào suy nghĩ bên trong kẻ khác. Dườn như thời gian chờ đợi đã đủ, người đàn ông trung niên lên tiếng, nhắc: -Cậu nói sẽ mang đến cho tôi một thứ tôi muốn lấy lại. Nó đâu? Bình thản và chậm rãi, Nguyên tháo quai đeo chiếc túi da khỏi vai, mở nắp, lấy ra chiếc hộp gỗ, đặt lên mặt bàn ngay trước mặt mình. Trong vùng sáng vàng ấm, chiếc hộp mờ ảo dần dần hiện lên rõ nét. Các đường vân vàng mảnh của loại gỗ hồ đào. Những vết xước chằng chịt làm cho nhánh hoa Tử Đinh Hương chạm nổi trên nắp hộp như bị bẻ thành nhiều mảnh vụn. Và thanh khóa bằng đồng vẫn nằm nguyên trong chốt, ngả màu rỉ xanh đặc trưng của món đò đã lưu lạc suốt hơn nửa thế kỷ qua. Các khối cơ trên gương mặt ba Minh căng thẳng. Đôi mắt tinh anh trở nen bất động, dán chặt vào món đồvật tren bàn. Hồi lâu, ông mới khẽ hất hàm: -Tại sao cậu cho rằng tôi muốn lấy chiếc hộp này? - Nó từng thuộc về ông, không phải vậy sao? Trong một phản ứng bất chợt,người đàn ông bỗng vươn người về phía trước, như muốn tức khắc chộp lấy món đồ vật bằng gỗ. Nhưng, nghĩ sao đấy,ông lại ngả lưng vào ghế, điềm tĩnh : -Cậu biết gì về chiếc hộp/ -Nó cất giữ những bí mật mà ông không muốn ai biết! Nói cách khác, chiếc hộp là bằng chứng cho một giai đoạn quá khứ ông muốn che giấu! ¬–Trong giong nói đều đều của Nguyên , âm sắ ngập ngừng thoang qua. Dường như cậu nhìn thấy một điều gì đó bên trong chính mình –Món đồ này chứa đựng những thứ gây sợ hãi lẫn đau đớn. Không chỉ nghĩa bóng, mà cả nghĩa đen! -Tôi muốn nghe tiếp, các phỏng đoán của cậu! –Giọng ba Minh trầm đục hẳn. -Ông từng cất giấu nó, không muốn cho ai đụng vào. Khi có một quá khứ nguy hiểm, không ai muốn để nó lộ ra dưới ánh Mặt Trời. Chưa kể, quá khứ ấy còn tàn phá những gì đang có của ngày hôm nay. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã tắt lịm hoàn toàn. Những đợt gió thổi nhạt hơn. Lẫn trong tiếng xào xạc đều đặn của lá cây, một âm thanh nào đó vừa len vào. Dần dần, nó trở nên rõ nét, giống như một tiếng tru, xuyê qua những ô cửa không đóng. Cùng luacs, một mảnh giáy báo, hay cái bao xốp gói hàng,có lẽ, mắc vào nhánh cây khẳng khiu vươn cao ngang tầm cửa sổ. Cái mảnh giấy gói cứ bay phần phật, rách toạc đôi chỗ. Cái bóng của nó, do hiệu ứng ngọn đèn cao áp vừa bật ngoài đường, in lên tấm màn cửa sổ buông trong góc phòng. Thảng hoặc, cái bóng méo mó kỳ dị ấy đung đưa, lởn vởn từ tủ sách qua mảng tường, rồi dừng hẳn trên chiếc hộp gỗ đặt giữa hai người đang ngồi im. Trong chiếc ghế da có lúc hoàn toàn lọt vào vùng tối, người đàn ông giống như một bức tượng bị bỏ quên, vô cúng cô độc. Và sâu đậm nhất, nỗi cô độc ấy in hằn trong hai hốc mắt đen tối như chứa đày bóng đêm.
-Tại sao cậu gắn tôi, hay nói đúng hơn là gắn quá khứ của tôi với chiếc hộp> -Ba Minh chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Rút từ chiếc túi da tấm bìa hồ sơ nhỏ trong suốt, Nguyên đưa qua mặt bàn. Là bức hình cũ chụp gia đình Minh, cậu từng lấy đi chiếc khung ảnh trong kho. Giờ thì người đàn ông hoàn toàn bất động. Một cú đánh vô hình,, khủng khiếp, vươn ra từ bức ảnh, khiến ký ức đã ngủ im thình lình trỗi dậy. Trên mặt bàn, những đôi mắt trong ảnh đang đăm đăm nhìn ông. Một cái nhìn vĩnh viễn đón đinh vào thời khắc ấy, dù bao nhiêu năm tháng có trôi qua. -Tôi thấy tấm ảnh, hôm đàu tiên vào trong ngôi nhà này! –Nguyên nói khẽ. Bỗng nhiên sống lại trong cậu buổi chiều mưa giông. Cậu bấm chông cổng. Hơi thở trong lồng ngực như ngung lại khi nhìn thấy Minh cầm chiếc ô bước ratreen lối đi ướt đãm nước mưa. Rồi cậu hỏi đò nghề sửa xe. Và cô ấy sẵn lòng giúp đỡ, dù vẫn giữ thái độ xa cách lạ lùng. Cậu đã biết mình bắt đầu lệch khỏi mục tiêu khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bạn nhỏ. Nhưng, kỳ dị hơn, cậu đã chẳng muốn sửa lại sai lầm ấy. . . -Cậu lập mưu kết bạn với con gái tôi, chỉ để lọt vào nhà và tìm thứ cậu muốn tìm, đúng vậy không? – Câu hỏi lạnh lẽo của ba Minh rạch ngang mảnh ký ức êm dịu. -Phải! -Nguyên thành thật -Tôi đã muốn tìm một thứ khác, nhưng tôi kịp thời gian. Đúng khi phải rút khỏi buồng kho, tôi nhìn thấy khung hình, và tiếng động không thể lầm lẫn của chiếc hộp. Tuy nhiên hôm ấy tôi chỉ kịp lấy đi bức ảnh. Dù vậy, không khó để liên hệ người đàn ông có mặt trong tấm hình với những thứ mà tôi cần tìm. -Nếu tôi không nhầm, cậu có thể đột nhập mọi nơi chốn, đâu cần mưu mẹo! –Ba Minh gằn giọng – Tại sai cậu lại đóng vai bạn của Doanh Minh? Tại sao cậu phải mất công chinh phục? Là một kẻ đội lốt, cậu được gì khi làm tổn thương con bé? Những câu hỏi thẳn thừng, đơn giản. Tuy nhiên, có những điều giản dị nhất, mà không bao giờ có thể giải thích bằng những từ ngữ thẳng thừng. Nguyên nhìn qua cửa sổ bằng đôi mắt đã yếu đi. Bóng tối ngự trị toàn bộ khoảng không giữa nền trời. Từ các đỉnh cây, Mặt Trăng nhợt nhạt đang đi lên, như một người khách lữ hành đơn độc, mỏi mệt nhưng không thể chấm dứt hành trình bất tận. Nguyên co quắp những ngón tay, cảm nhận sự khô khốc trong lòng bàn tay chính mình. Tại sao cậu không thể xóa sạch toanfphanr ứng thông thường của cơ thể? Một khi đã mất đi khả năng hấp thụ thức ăn, mất đi nhu cầu ngủ và mất đi cả những giấc mơ, thì vi lẽ gì những xúc cảm yếu mềm như lo sợ, buồn rầu hay thương yêu một ai khác vẫn còn ở lại? Tại sao cậu không thể tìm ra một lời nói dối khả dĩ với người dàn ông này,để khỏa lấp sự thật rằng, vì thương yêu con gái của ông ta, nên bằng mọi giá, cậu bám víu vào cách duy nhất là hienj diện trong cuộc sống bình thường, để được giống như tất cả các chàng trai 17 khác, với những giới hạn không thể vượt qua, chứ không chọn làm một hồn ma thuần túy, dễ dàng xâm nhập và có mặt ở khắp nơi/ Không, cậu không thể nói ra tất cả những điều ấy. . . Sự im lặng khiến cơn giận giữ trong người đàn ông trung niên nguôi dịu. Hoặ lý do khác: Ô không muốn đào bới cảm xúc kẻ khác, nhất là khi xúc cảm ấy liên quan đến đứa con ông rất mực yêu thương. Không, bản năng bảo vệ con của người cha ngăn ông lôi con bé dính sâu vào chuỗi rắc rối kinh khủng này. Bằng giọng nói lạnh lẽo, thuần túy công việc, ông đổi hướng quan tâm: -Cậu không phải là người đánh cắp chiếc hộp ra khỏi ngôi nhà, tôi biết. Nhưng cậu đã mang nó đén đây, trả cho tôi. Một cuộc trao đổi? Vaatyj nói đi, thứ cậu muốn là gì/ -Chiếc nhẫn! -Tôi chưa hiểu ý cậu! –Người đàn ông trung niên hơi khựng lại. -Chiếc nhẫn bằng thép màu trắng! –Nguyên nói khó nhọc – Tôi tìm cách lọt vào ngôi nhà của ông, để tìm chiếc nhẫn. Tuy nhiên, ông đã giao lại cho Doanh Minh. Tôi không muốn cướp đi sinh mạng cô ấy để chiếm đoạt chiếc nhẫn. Tôi cũng không muốn quyền năng của chiếc nhẫn biến mất nếu tôi lập mưu lấy trộm. Chỉ có cách duy nhất, là ông hãy tự lấy lạ nó, đưa cho tôi. Ở một lẽ nào đấy, ông và tôi là những kẻ có nguồn gốc giống nhau. Nhưng quuy ước về chiếc nhẫn thần thánh – chìa khóa mở kho tàng quyền lực, chúng ta đều nắm rõ. -Cậu vừa nói chúng ta là những kẻ giống nhau? -Không đúng ư? Cả ông và tôi đều sở hữu một vài năng lực khác thường. Nhờ nó, ông đã dễ dàng trở thành người giàu có. Ông thâu tóm những công trình xây dựng lớn nhất. Ông vượt qua các đối thủ cạch tranh một cách dễ dàng.. Và sâu xa hơn hết,ông nắm giữ một quyền lực mà những kẻ cùng thời với ông đều thèm muốn, nhưng không sao biện giải được. Nó là gì. Nếu không bắt nguôn từ sức mạnh của bóng tối? Nếu có khác nhau đôi chút, thì tôi sử dụng sức mạnh ấy để đi tìm một thế giới khác, nơi tôi được phép truy lùng những kẻ đã hủy diệt cuộc sống của tôi. Còn ông thì dùng sức mạnh ấy để làm giàu, giành những ưu thế mà người bình thường không bao giờ có thể đạt được. Trong khi Nguyên nói như một cái máy, người đàn ông lặng thinh. Đôi mắt trừng trừng kia không nhìn cậu, mà xuyên qua cậu, nhìn một điểm vô hiinhf đáng sợ. Nguy hiểm đến từ những kẻ biết quá nhiều. Trong một cuộc tranh đấu, đối tượng cần tiêu diệt trước tiên đôi khi không phải là kẻ thù, mà là kẻ nắm giữ quâ nhiều những điều mà người ta không muốn ai biết. Chiếc ghế da cảu ba Minh xoay nhè nhẹ về phía cửa sổ. ngỡ như ông đã ngủ. Ngỡ như ông không hề nghe thấy lời đề nghị. Ngỡ như ông đang suy tính rất sâu một ý định nào đó. Chỉ rẩ lâu sau, ông mới quay đầu lại, chất giọng biến đổi hoàn toàn: - Cậu nhầm rồi! Nguyên im sững. Ba Minh chậm rãi nghiêng người, mở ngăn kéo hộc bàn làm việc. Bàn tay ông nhè nhẹ mở cửa đưa về phía vị khách trẻ tuổi: - Là thứ cậu muốn. Phải đây không? Trong lòng bàn tay to lớn, chiếc nhẫn trở lên bé nhỏ hẳn. Nhưng nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dị thường, trắng và lạnh. - Ông biết tôi đến đây để tìm chiếc nhẫn, nên đã lấy lại trước từ Minh! - Không, cách đây hai ngày, sau khi đọc mt quyển sách, Danh Minh đã đưa lại chiếc nhẫn cho tôi cất giữ. Con bé không muốn làm mất món kỉ vật duy nhất từ mẹ. - Mẹ cô ấy? – Nguyên thì thầm. Người đàn ông trung niên gật đầu, gương mặt ông hằn sâu nét đau đớn: - Phải, chiếc nhẫn là một kỉ vật, thuộc về người vợ đã chết của tôi! Mọi hình ảnh bủa vây bỗng như lộn ngược. Đột nhiên, Nguyên nhận ra cậu đã lầm. Một sai lầm kỳ dị, bẻ ngoặt mọi hướng phán đoán lẫn truy lùng. Giờ thì cậu đã hiểu, vì sao ba Minh giữ thái độ trung lập lạnh lẽo, vì sao ông nói chuyện với cậu theo cách của một kẻ biết tất cả, nhưng giữ góc nhìn của một người đứng ở bên ngoài. Cậu run bắn lên, sợ hãi còn hơn cả lúc bị những ngón tay ma quỷ truy đuổi. - Vợ ông.... Không.....Mẹ của Minh là ... ..... – Nguyên thở khó nhọc, nói đứt quãng. Tuy nhiên, trước khi cậu nói hết câu, ba Minh đã rời khỏi chiếc ghế. Vẻ điềm đạm và kiêu hãnh của ông biến mất. Bước vòng qua bàn, trong một cử chỉ gần như hoảng hốt và xua đuổi, ông đặt chiếc nhẫn vào tay Nguyên, nói hối hả: - Tôi đồng ý để cậu giữ lấy món kur vật quý giá của cha con tôi. Đổi lại, cậu đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Đừng bao giờ quay trở lại ! Đừng bao giờ tìm gặp con gái tôi! Cứ việc theo đuổi những mục tiêu mà cậu đề ra ! Nhưng, làm ơn, đừng lôi kéo con tôi dính vào những cái rắc rối nữa! Nó không biết gì cả, cho đến bây giờ. Và tôi muốn, mãi mãi về sau, nó cũng không biết gì hết. Hãy để cho con gái tôi sống trong một thế giới mà nó đáng được sống, không bận tâm đến dòng máu chảy trong người nó. Không bận tâm đến nguồn gốc của người sinh ra nó. Cậu hiểu ý tôi chứ ? Nguyên loạng choạng đứng lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Cậu vẫn chưa thôi choáng váng với sự thật vừa phát hiện. Và sự thật ấy dắt dây một sự thật khác. Nguồn gốc của Minh. Máu đang chảy trong huyết mạch Minh Sự nhạy cảm khác thường của cô. Khả năng nhìn thấy trước những điều còn chưa diễn ra của cô. Sự tương thích của cô với những tấm lưới địa y. Những tế bào thực vật ma quái thâm nhập vào cơ thể cô . Chúng làm cô đau đớn. Nhưng bằng sự hung dữ mù lòa, chúng cũng bảo vệ cô khỏi sự tấn công của những kẻ có thể gây nguy hiểm. Vì thực chất, những nhánh địa y ấy là một phần con người cô. Vì lý do nào ấy, cô đã bị ngăn cách khỏi chúng khi còn bé. Và giờ đây, chúng chỉ tìm lại chủ nhân trẻ tuổi của chúng mà thôi.. - Ông cất nó đi. Giờ đây, nó không thể làm hại bất kì ai nữa. Không còn gì để che đậy, cậu nhấc người lên, nắm nhẹ chiếc nhẫn trong tay, chậm chạp lướt về phía ô cửa mở rộng. Giá như cậu có thể chuyển động nhanh hơn, bay lên cao hơn. Nhưng , cậu không thể. Bên dưới chiếc áo ca-rô xám xanh, cơ thể là một hình hài đầy những vết rách sâu, nát bươm, vì bị cào xé. Sau khi giành lại chiếc hộp từ Tina, cậu đã mở lắp, để mặc cho những ngón tay điên cuồng trả thù. Đã thỏa mãn, và đã ở dưới ánh Mặt Trời, chúng tan thành tro bụi. Cậu cũng đã ở quá lâu dưới ánh mặt trời. Cậu rất yếu rồi. Thời gian cảu cậu trên thế giới này chỉ có thể tính bằng một vài ngày. Trong phòng, tịnh không ngọn gió. Người đàn ông trun niên đã ngồi xuống bên bàn làm việc, chiếc hộp đặt lên đầu gối. Đôi tay và hướng nhìn của ông nằm trong một tư thế kì dị. Hệt như chiếc hộp không phải đồ vật, mà là một sinh linh sắp tàn hơi thở, và ông phải giữ nguyên vị trí bất động, lặng thinh, để món đồ kia không được phép rơi. Đặt chân lên bệ cửa mở rộng chuẩn bị bay đi, chợt nhận ra có một dao động rất mỏng trong không khí, chàng trai Tử Đinh Hương chẫm rãi ngoảnh nhìn về phía sau. Tấm rèm vải dày nặng nơ ô cửa sổ cạnh tủ sách lớn đang chuyển động mơ hồ. Có một kẻ ẩn náu bên trong những lớp vải rèm trĩu nặng. Phía sau tấm vải rèm bông kín, chắc chắn, cánh cửa đã bật mở từ bao giờ.
Tay nắm cửa phòng riêng của Trung khóa chặt. Chàng trai Tử Đinh Hương xoay lưng. Rung chuyển nhẹ của các dải sóng ánh sáng khi một hình hài trở nên trong suốt, vượt qua rào cản vật chất bằng cách đi xuyên qua lớp gỗ dày theo hướng giật lùi. Sau đó, không gian trở lại trạng thái cũ, phẳng, đồng nhất, và trơ. Căn phòng riêng của Trung rất sáng bởi hai vách tường đều cố cửa sổ kính.Nếu không kể tấm poster khổ lớn của hãng Ducati, chụp người đua mô-tô thể thao đang nghiêng mình theo một khúc quanh ngoạn mục, dán ngay ngắn trên bàn học, mọi thứ đều ở trong tình trạng hỗn độn của những căn phòng mà chủ nhân là các chàng trai 17 tuổi. Trên nệm và dưới chân giường, ngoài vài quyển tạp chí thể thao nhàu nát, lăn lóc mấy mô hình xe đua sứt gãy,một trái bóng rổ cũ. Gần đấy, cánh cửa tủ mở hé. Chàng trai bóng rổ cất giữ các món vật dụng ưa thích hoặc có một ý nghĩa quan trọng nào đó; Hai chiếc huy chương thể thao. Khá nhiều đĩa phim hành động. Một đĩa nhạc Kanye West với vỏ album cách điệu gương mặt ca sĩ thành quỷ dữ. Ở góc bên phải, một quyển album bìa sơn mài đã ố mờ, có lẽ lưu giữ ảnh gia đình. Sát cạnh bên, đôi sneaker gói kỹ trong bao xốp. Vẫn không có chiếc hộp cần tìm. Ở tầng một ngôi nhà khang trang, mẹ và em gái Trung đang nấu ăn dưới bếp. Ông bố ngồi ngoài salon đọc báo, thỉnh thoảng trả lời điện thoại từ ai đó, cười nói hể hả. Một bà cụ, có lẽ bà ngoại của cậu ta ngồi im lìm sưởi nắng bên mái hiên, đôi mắt đã kéo màng trắng đục, trong tay cần sợi dây xích. Nhưng con chó đã buột khỏi cổ dè bằng da, chạy đâu mất. Mỗi khi một làn gió xào xạc trong tán lá hoặc một cánh cửa sổ trên tầng trên đung đưa kẽo kẹt,bà cụ lại nghiêng tai, chăn chú lắng nghe.Một người nữa vắng mặt là Trung. Theo lịch cuối tuần, cậu ta đã phóng xe lên sân vận động có mái che để chơi bóng. Không ai nhận ra cái bóng xám nhạt lẻn vào nhà bằng đường cửa sổ tầng một. Đâu là dấu vết chỉ dẫn vị trí chính xác của chiếc hộp gỗ? Rõ ràng, chiếc hộp ấy đã được đóng lại. Những ngón tay lang thang đã bị triệu hồi quay trở về chỗ cũ, trong bóng tối của chiếc hộp huyền bí. Nhưng, nếu đúng như vậy, thì chiếc hộp đang được cát giữ ở đâu? Hôm trước, đưa Minh về nhà sau buổi xem phim, một mình đi ra bãi đất gần bờ sông, Nguyên đã nhìn thấy vết bánh xe của một chiếc mô-tô Nhật. Gần hàng rào gỗ trắng, hàng loạt dấu vết hỗn độn, nhưng không quá khó để giải mã. Khoảnh đất với đám cỏ chân ngỗng bị xéo nát chỉ có thể là vết tích của một cuộc tấn công và chống trả đày hoảng sợ, giữa người sống với bầy ngón tay của những kẻ đã chết. Nhưng in hằn rõ nét hơn cả, là một ô vuông nhỏ. Có lẽ, khi người điều khiển chiếc mô-tô vàng tìm cách khống chế cái hộp ma quỷ, cậu ta đã đánh rơi nó xuống mặt đất. Hoặc một điều gì đó tương tự như thể. Như vậy, hướng nghi ngờ duy nhất kẻ đang giữ chiếc hộp chỉ có thể là Trung. Nếu cuộc đột nhập vào nhà cậu bạn bóng rổ không dẫn đến cái hộp, giải pháp khả dĩ còn lại là chờ gặp và hỏi thẳng kẻ tình nghi. -----*----- Trong khi chờ đợi, Nguyên dọn tạm một chỗ trên bàn học bề bộn. Sau đó cậu đặt lên quyển album sơn mài và cái túi hộp xốp đựng đôi sneakers của anh chàng bóng rổ. Cậu mở túi giày trước. Trên mũi giày vải, những vết cào mạnh và sâu khiến cả đôi giày gần như rách toạc,méo mó. Dưới đế cao su vẫn còn vương vài mẫu xanh của cỏ lẫn các mảng đất, cũng có các vết cào. Nguyên rùng mình. Chắc chắn những ngón tay khô xác đã gây thương tích, khiến Trung rất đau và khiếp hãi. Bằng chứng là mấy ngày qua, ở trường, Trung trở nên âm thầm, khác hẳn vẻ ồn ào thương ngày. Tiếng chân bước trên hành lang. Lớp đế crếp của đôi giày mềm dành cho người già cọ vào sàn gạch, chậm và run rẩy. Bà ngoại Trung mở khóa phòng cháu trai. Ngồi im trong tư thế cũ, bóng ma mặc áo ca-rô xanh xám khoanh tay bình thản. Từ ngưỡng cửa, đôi mắt mờ đục hướng thẳng về bàn học: -Ai đang ở trong đây? Không có tiếng động bất thường, dù hơi thở nhẹ. Người phụ nữ già nua bước hẳn vào phòng. Mái tóc bạc phơ chầm chậm xoay các hướng, như có thể trông thấy hình bóng câm lặng đang hiện diện bằng một trực giác kỳ dị, không nhất thiết là mắt nhìn. Bàn tay run rẩy huơ vào khoảng không trước mặt, lại cất tiếng khẽ khàng: -Ai đấy? Hãy trả lời đi! Một nét quen thuộc mơ hồ hiện trên khuôn mặt héo úa với làn da như thứ lụa vàng ố đầy nếp nhăn. Một âm sắc trong giọng nói chạm vào điểm sáng nào đó trong vùng ký ức. Giờ thì trạng thái bất động và câm nín của Nguyên không phải do cậu chủ động, mà bị điều khiển bởi sự ngờ ngợ kỳ dị đang xâm chiếm. -Nếu ngươi không được mong chờ đến đây, hãy biến khỏi ngôi nhà này! -Người phụ nữ già nua bỗng nói to hơn, rành mạch -Đừng ám hại người khác. Còn nếu là người mà tôi chờ đợi, thì xin ãy làm ơn. . . S’il vóu plait... Câu nói cuối cùng vang lên và được lặp lại bằng tiếng Pháp đột nhiên đánh thức ký ức u ám, phần ký ức tưởng như đã vĩnh viễn ngủ vùi. Nguyên choáng váng. Tay cậu gạt nhầm mấy đò vật trên bàn. Quyển album sơn mài rơi xuống, lật mở trang đầu tiên. Bức ảnh chụp cô gái mảnh khảnh ngồi dưới tán cây Tử Đinh Hương . Những nụ hoa thêu trên váy cô lẫn vào các chùm hoa đang nở rộ, mềm xốp, vô số nhiều đến mức ngỡ như hương thơm ngọt dịu của hoa vẫn còn vương lại trong tấm ảnh này. Thời gian đã phả hơi thở vàng úa lên chất giấy lụa, nhưng đôi mắt mở to nhìn vào ống kính, hay đúng hơn nhìn thẳng vào người đứng sau chiếc máy ảnh vẫn nguyên vẹn ánh nhìn của hơn 50 năm trước. Trong sáng. Vui sướng. Đầy ắp hy vọng yêu thương và được yêu thương. Bà cụ tóc bạc bước chậm rãi đến nơi phát ra tiếng động. Tựa một làn gió lạnh giá run rẩy, chàng trai Tử Đinh Hương lao vút lên, bay về phía cửa sổ mở hướng ra vườn. Như một côn trùng khổng lồ bám trên thành cửa, cậu nhìn trừng trừng cái hình bóng già nua và cô độc giữa phòng Bà cụ đang cúi xuống, lần mò tìm kiếm, cho đến khi chạm tay vào bức ảnh hoa niên của chính mình. Bức ảnh được chụp bằng chiếc máy Leica, do người bạn trai của bà bấm máy. Bà đã yêu quý người ấy, nhiều ở mức sau này không thể dành cho ai khác tình yêu sâu đậm như thế nữa. Sau cái chết của cậu, cô gái 17 tuổi sang chấn tâm lí nặng nề. Để chữa bệnh cho con gái, gia đình bà chuyển đến một nơi rất xa. Ở đó, bà dần bình phục. Rồi bà đã học hành, tiếp tục lớn lên, rồi lập gia đình như mọi cô gái trẻ khác. Chọn một cuộc sống im lặng, bà gần như không bao giờ giao tiếp bên ngoài, quanh quẩn bên con gái bà, mẹ của Trung, đưa bà quay trở lại sống ở thành phố quá nhiều ký ức này thì đôi mắt bà đã dần chìm vào bóng tối. suốt những năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ bà dời xa quyển album. Chỉ tuần trước, bà mới quyết định giao nó lại cho thằng cháu trai, để nó gìn giữ kỷ niệm của gia đình. tuy nhiên, Trung không hứng thú lắm với những bức ảnh cũ. . . Bàn tay khô gầy vẫn run rẩy trên tấm ảnh cũ. Vệt nước mắt ứa dài, thấm vào các nếp nhăn tỏa trên gò má. Trong thoáng chốc, một phép lạ xảy ra, người phụ nữ già nua bỗng trỏ lại thành cô gái của hơn nửa thế kỷ trước, nhỏ nhắn và dịu ngọt trong chiếc váy thêu. chỉ có đôi mắt là vẫn mù lòa. Tiếng gọi xuyên qua tháng năm dài dặc, thầm thì như một hơi thở: - Nguyên này. . . Chàng trai Tử Đinh Hương níu chặt khung cửa. Thời gian khốc liệt. Nó trao tặng cậu bao nhiêu hiểu biết khôn ngoan. Cho cậu sức mạnh ngày một vững chãi. Đổi lại, nó cũng tàn phá bao nhiêu điều đẹp đẽ mà cậu từng tin tưởng trong quãng đời non trẻ. Cảm giác đắng nghẹn choán đầy hồn ma phiêu bạt. Nhưng người bạn này ngày xưa vẫn kiên trì: - Em biết là anh, Nguyên ạ. Cuối cùng, anh đã đến. Em không nhìn thấy. Nhưng em biết chính là anh, bằng hương thơm hoa tử đinh hương mà anh đem đến. . . Chàng trai trên cửa sổ cắn chặt môi. Không, cậu không được phép giao tiếp với người quen cũ. Phá bỏ nguyên tắc, cậu sẽ tức khắc mang đến cái chết cho họ. Bao nhiêu điều cậu cất giữ hàng chục năm qua không sao chia sẻ. Bao nhiêu thương nhớ, chồng chất đến mức người bị chôn vùi dưới đó đã tin rằng mình không thể thương nhớ ai nữa. Tất cả bỗng chốc hiện ra trong tích tắc, đổ ụp xuống, biến thành vực xoáy sâu thẳm, khiến cậu chóng mặt kinh hoàng. Người bạn năm xưa bước hẳn vào vùng nắng sáng. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy thì thào: -Anh không nói gì cũng được. Nhưng em muốn nói với anh rằng, em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh. Ký ức mà chúng ta cùng nhau tạo nên là một bức tranh không gì có thể xóa mờ. Sau này, em gặp một người đàn ông khác và lấy làm chồng. Anh ấy rất tốt. Em có gia đình và những đứa con. Em đã có một cuộc đời nhỏ bé, yên tĩnh nhưng thật hạnh phúc. Không gì phải hối tiếc cả. Và giờ đây, ở những năm tháng cuối cùng của thời gian sống, em lại suy nghĩ về anh. Em chợt hiểu, ngay cả khi anh đã mất đi, thì anh vẫn trao cho em món quà lớn nhất. Em biết cuộc sống này thật đáng giá, đáng giá từng ngày. Vì thế, em hiểu mình phải sống như thế nào, yêu thương người khác thế nào. Vì em không sống cuộc đời của riêng em. Mà em sống cả cuộc đời của anh nữa. . . Nước mắt giàn giụa trên mặt Nguyên câm lặng. Cậu đưa tay, như sắp chạm vào cô gái nhỏ của hơn 50 năm trước. Nhưng cậu phải rụt tay lại. Gió xào xạc trên những đỉnh xanh ngoài vườn, lùa vào cửa sổ, xuyên qua chiếc áo ca-rô hư ảo. Mái tóc mềm mại nhẹ bay khi cô gái mỉm cười, và giọng nói mỏng đi dần: -Những gì quan trọng nhất, em đã nói với anh rồi. Giờ thì anh có thể ra đi. Nhưng anh nhớ nhé, em rất mừng. Vì em đã đúng khi không đánh mất hy vọng. Vì sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng chúng ta cũng đã được gặp nhau. Nụ cười ấy giữ nguyên khi thời khắc của cỗ máy thời gian chấm dứt. Các nếp nhăn vô số dần hiện trên làn da kem nhạt. Dòng òng tóc đen mượt rùng rùng chuyển màu. Hình hài già nua quay trở lại. Bà cụ chậm rãi quay lưng, ra khỏi phòng. Tiếng bước chân trên cầu thang mờ dần. Gió thổi mạnh, như muốn xay nghiền cái bóng trên cửa sổ thành đám bụi mờ. Nhưng Nguyên vẫn ngồi im, với cảm giác trống rỗng đến tận cùng mà vẫn ngập tràn yêu thương. Cậu chỉ choàng tỉnh, thoát ra khỏi tâm trạng trầm lắng ấy khi tiếng mô-tô của Trung vang động, rồi đột ngột tắt hẳn. -----*----- Cậu bạn bóng rổ tự mở cổng chuẩn bị dắt xe vao nhà. Cậu về muộn, vì sau giờ tập bóng, cậu đã ghé qua nhà Tina, ở lại và nói chuyện khá lâu với cô bạn. Mắt cậu nhận thấy ngay một túm lông dính bết trên cánh cổng. Màu nâu nhạt pha trắng quen thuộc của Dingo, con chó nòi Husky bà ngoại mới cho cậu nuôi cách đây vài tháng. Nhưng, cảm giác tê liệt xâm chiếm toàn phần chỉ khi Trung nhận ra ngay trước mũi xe, còn có mảnh da với đám lông trắng và nâu, lớn chừng bàn tay. Con chó của cậu đã bị giết chết một cách tàn bạo. Tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, cậu cố gắng phân tích tình hình: Chỉ có bọn đột nhập mới ra tay tàn độc với những chú chó. Nhưng quan trọng hơn nữa, chỉ có các bóng ma mới lo sợ bị trực giác nhạy bén của loài thú tinh không này phát hiện. Thế nên bóng ma ấy phải ra tay trước . Nguyên đã đến đây. Đang ở đây. Mình sẽ không làm ồn. Minh sẽ nghĩ ra cách để bà ngoại không bị sốc với cái tin Dingo bị giết. Có lẽ mình sẽ nói nó lạc đâu mất để trì hoãn. . . Trung tự nhủ và trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật dài. Khi băng qua hết sân, Trung vào mái hiên để chào bà ngoại như mọi lần. Trong ánh nắng váng chói nhạt chiếu xiên, bà cụ ngồi ngả người trên chiếc ghế quen thuộc, với nụ cười bình yên khôn tả và bàn tay đặt trên bức ảnh thời hoa niên. Thật nhẹ nhàng, bà đã trút hơi thở cuối cùng hơn nửa giờ trước. Lúc này thì mọi kiểm soát không còn cần thiết nữa. Quả bóng da cam trên tay Trung rơi xuống, lăn đi không một tiếng động. Chàng trai bóng rổ khụy xuống, hét lên, lay gọi người bà hiền hậu. Tiếng hét thoảng thốt của Trung xé toạc lớp màng yên tĩnh vẫn còn vương quanh chàng trai Tử Đinh Hương. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống khung cửa, thấm thẳng vào những thớ gỗ, như chưa từng hiện diện. Buông tay khỏi ô cửa sổ, bóng ma xám mờ loạng choạng bay đi.
Trên hàng lang, các học sinh khối 12 đang tụ tập bàn bạc về những khối ngành chuẩn bị đăng kí cho mùa thi đại học sắp tới. Trừ một số ít đã chắc chắn có một suất ở giảng đường vì gia đình sẽ gửi ra nước ngoài du học, hầu hết đều hồi hộp và căng thẳng. Ngay cả khi vẫn vững tin rằng mình học giỏi, hoặc ngược lại, biết mình không mấy cơ may, thì viễn ảnh sẽ vào đại học vẫn làm cho tất cả phấn chấn khi đối diện một tương lai hoàn toàn thay đổi. Đứng trong đám đông, các cô gái đang trò chuyện khe khẽ, Doanh Minh cũng chia sẻ đôi chút kế hoạch sắp tới. Cô sẽ thi vào khoa Thiết kế nội thất. Một cô bạn tỏ ra ngờ vực:" Khả năng vào được ngành này của cậu sẽ là bao nhiêu phần trăm?" Cô gái nhỏ thành thật: " Nếu không thi đậu vào ngay kỳ thi đầu tiên, coi như tớ có một gap year. Trong thời gian đó, tớ sẽ tiếp tục ôn tập để thi lại năm sau. Tớ sẽ học thêm một ngoại ngữ nữa, tiếng Pháp chẳng hạn. Và đi du lịch một vài nơi. Ba tớ cũng nói người ta không nhất thiết phải kiệt sức vì một mục tiêu, nhất là khi đạt mục tiêu rồi, người ta không còn cảm hứng để triển khai nó thành kế hoạch tốt hơn!" Cách đấy vài mét, các chàng trai thoải mái hơn. Bỗng có một chuyển động khiến Nguyên chú ý. Dáng người cao lớn của Trung đang đi rất nhanh về lối rẽ ngoặt dẫn ra cầu thang. Ở hướng ngược lại, mái tóc ánh đỏ mahogany của Tina cũng tiến về phía ấy. Họ không nhìn ai. Tuy nhiên, chính vẻ lạnh lùng lại cho thấy cả hai đang che dấu một tâm trạng hết sức căng thẳng. Nguyên rẽ đám đông, chạy qua khúc ngoặt. Cậu chậm dãi một bước. Tina và Trung vừa chấm dứt cuộc trao đổi ngắn ngủi. Một cách thản nhiên nhưng nhanh chóng, cô bạn đang cúi xuống các bậc thang, càng lúc càng nhỏ dần. Trung đứng tựa hẳn lưng vào tường, nheo mắt quan sát vẻ mặt chàng trai Tử Đinh Hương, nhếch môi cười: - Cậu không thể giành lại thứ đang tìm kiếm đâu! - Cậu vừa đưa nó cho Tina? - Thoạt đầu, tớ cũng định giữ cái hộp chết tiệt ấy! – Trung nhún vai – Cái gì đáng sợ mà không hấp dẫn, phải không? Nhưng tớ nghĩ lại, tốt nhất là đưa cho người biết sử dụng những ngón tay quỷ quái vào một mục đích dáng kể! - Tôi biết là cậu đã khống chế được chúng? – Nguyên hạ giọng - Phải. Tình cờ, tớ tìm ra cách thức vô hiệu hóa sức mạnh của những ngón tay điên khùng. Lúc bị tấn công ở bãi cỏ bên ngoài nhà Minh, phát hoảng, tớ đã buột miệng hét lên gọi bà ngoại, như hồi tớ còn con nít. Hơi kỳ quặc, nhưng sự thật về ý nghĩ của bà ngoại của tớ đã vô hiệu hóa lũ ngón tay thù hận. Tớ thử thêm vài lần nữa, hiệu quả cũng giống hệt vậy. . . Trung chạm tay lên chiếc băng đen trên ngực áo, nơi cậu đang để tang người bà vừa mất. Rồi cậu nói thêm: - Tuy nhiên, tớ cũng nhận ra rằng, khi mang chiếc hộp về nhà, tớ đã mang theo những điềm chết chóc. Nguyên nhìn cậu bạn bóng rổ. Có nên nói với Trung rằng, bà ngoại cậu ấy ra đi khi đã thực hiện trọn vẹn những điều cần thiết đến lúc nào bà muốn ra đi? Có nên hé lộ cho Trung hay về một mối dây gắn kết đặc biệt trong quá khứ? Không! Tất cả câu trả lời đều là không. Cậu không thể chia sẻ bí mật về người bà đã mất cho Trung nghe được. Có những ký ức nên vĩnh viễn ngủ yên, không cần khuấy động cuộc sống của những người đang sống nữa. Thà để cậu ấy dằn vặt với chút hiểu lầm, còn hơn để cậu ấy đẩy cánh cửa bí mật không cần thiết, sa chan vào những rắc rối khôn lường. Cậu ấy chỉ cần biết rằng, tình yêu thương của bà ngoại đã xuyên qua mọi rào cản không gian lẫn thời gian, đã và sẽ tiếp tục che chở cho cậu ấy trước những tấn công đáng sợ nhất, thế là đủ. Đột nhiên, Nguyên nhìn thẳng vào mắt Trung: -Tại sao cậu đưa cho Tina chiếc hộp nguy hiểm ấy? -Đơn giản là với cô ấy, chiếc hộp không có gì nguy hiểm! – Trung thản nhiên. -Bằng cách nào cậu biết điều đó? -Vì tớ đã biết, cô ấy là ai! -Giọng chàng trai bóng rổ đều đều, hơi uể oải. -Nói rõ hơn đi! –Nguyên đề nghị. Không khí trong hai cánh phổi cậu lạnh toát. - Liệu cô ấy có thể là ai khi đã đưa ra một vài gợi ý khôn ngoan để rốt cuộc, tớ tìm đúng đến vị trí của chiếc hộp? - Tina sẽ sử dụng chiếc hộp ma thuật vào mục đích gì? Trung nhếch môi cười, nhún vai. Bằng cử chỉ hàm ý giễu cợt, rõ ràng, cậu ta tin rằng đã báo trước về một thất bại mà đối thủ sẽ phải lãnh nhận. Và vì thế, cậu ta không muốn đả động đến đề tài này thêm. -----*----- Sự tương phản kì dị giữa chuyển động hối hả của ánh sáng với các vật thể tối thẫm đứng im, giữa các đám mây trôi dạt về phía bên kia thành phố, những xe cộ lao đi vun vút, những bóng người vô số đột ngột hiện ra rồi đột ngột biến mất trong các con đường quanh co và tòa nhà bất động. . . Các hình ảnh ấy đang diễn ra trước mắt Nguyên, hệt như một đoạn phim tư liệu được chiếu lên màn hình với tốc độ chóng mặt, và được nhuộm trong thứ ánh sáng tái xanh. Một điều gì ấy rút cuộc đã xảy ra với bên trong đôi mắt của Nguyên. Cậu không thể ăn uống như những người sống đã đành. Giờ đây, cậu phải chấp nhận nguy cơ sắp sửa đánh mất nốt khả năng nhìn nhận thế giới chung quanh theo cách thông thường. Gương mặt mọi người chỉ còn là những hình khối rời rạc. Các đường nét tan nhòe. Các dải màu rực rỡ dần dần thu hẹp. Thế giới với cậu chỉ còn là sắc trắng, những đường viền đen và chút bóng mờ ngả xanh như ánh sáng lọc qua những tán cây dày đặc. Thị giác rơi vào tiến trình suy thoái nhanh chóng chính là dấu hiệu cho biết: Con đường cậu đang đi vào đoạn kết thúc. Thời gian được phép hiện diện trong thế giới này của cậu không còn nhiều. Bằng mọi giá cậu phải giành lại chiếc hộp ma thuật. Cậu phải có được chiếc nhẫn quyền lực trong tay. Bởi nếu không, ở thời khắc then chốt, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác là tan biến vào hư không. Và trên tất cả, cậu vĩnh viễn buông tay khỏi cơ hội tái sinh và sở hữu sức mạnh lớn lao mà hàng triệu kẻ khát khao. Các đám mây vẫn tiếp tục trôi dạt về phía bên kia thành phố. Xe cộ vẫn lao đi vun vút. Những bóng người vô số đột ngột hiện ra rồi đột ngột biến mất trong các con đường quanh co và tòa nhà bất động.Chàng trai Tử Đinh Hương kiên nhẫn chờ đợi trong một con đường tắt không bao giờ có nắng vì bóng đổ của các tòa nhà cao tầng. Đây là cách nhanh nhất và dễ nhất để tiếp cận Tina. Sau giờ học luyện thi buổi chiều, từ trạm xe buýt, cô ta sẽ đi bộ về nhà bằng con đường vắng vẻ này, trong vài phút nữa. Không thể nhìn rõ, nhưng Nguyên cũng biết người cậu chờ đang đi tới. Tiếng động mà những ngón tay bị giam hãm trong chiếc hộp gây ra luôn truyền qua sóng âm, tạo nên một vài xung động khiến cậu bứt dứt khó tả . Giật mình khi nhận ra chàng trai Tử Đinh Hương đột ngột bước ra từ hõm tường ám rêu, Tina nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng: - Có việc gì vậy? - Hãy đưa cho tôi chiếc hộp mà cô đang cất trong túi! – Nguyên đề nghị thẳng. - Đừng hòng ! – Tina nói nhanh, đưa mắt tìm cách thoát khỏi kẻ chặn đường. - Tôi không muốn làm cô bị đau. Vậy nên, cách hay nhất là đưa tôi thứ không thuộc về cô! - Nhưng chiếc hộp cũng đâu thuộc về anh! – Tina găn giọng Nguyên mở căng mắt, ghi nhận hình ảnh cô gái đối diện: Mái tóc rờn lên như những ngọn lửa xám. Vầng trán lạnh. Đôi mắt lúc này biến thành hai cái hốc đen sẫm cách xa sống mũi, tụt vào trong sọ. Mọi đường nét khác nhòe nhoẹt, ngoại trừ tia sáng cảu sự thách thức có thể cảm thấy rất rõ. Bản năng tàn bạo khi đối diện với sự chống cự đã cựa mình thức dậy. Bóng ma nhắc lại: - Đưa cho tôi! Giữ nó, Cô không có được ích lợi nào hết! - Tôi không phải là Doanh Minh. Không có chuyện tôi sẽ nghe theo những lời nói của anh! – Bước lùi sau một bước, mái tóc hung đỏ thản nhiên – Tôi đã biết cái hộp này là gì. Tôi sẽ đưa nó cho Minh, để cô ấy biết, mình đang liên hệ với loại người nào! - Minh đã biết tôi là ai! – Nguyên nói khẻ. - Nhưng cô ấy không biết chính xác những gì anh đã từng gây ra. Anh cứ việc đóng vai một hồn ma tội nghiệp lang thang thèm khát hơi ấm, tình thương hay những thứ đại loại. Nhưng tôi không bị mắc lừa. Vì thế, tôi phải kéo tấm màn che mắt, cho Minh biết rõ sự thật không lời nói nào có thể thay đổi suy nghĩ của cô bạn gái đang yêu ngoại trừ bằng chứng sống động. . . Tiếng gió vút qua tai. Nhanh hơn chớp mắt, Tina thấy mình đã ngã sấp trên mặt đường. Các túi văng sang một phía. Những mảnh đá dăm sắc lẻng găm vào gò má, vào cằm, vào cả mí mắt. Nhưng đau đớn hơn hết, là cảm giác bị thắt nghẽn ở khí quản. Không thể cất lên tiếng kêu, dù nhỏ nhất. Một sức mạnh ma quái và ghê rợn đang kéo đầu cô, như muốn làm cho cổ cô dời ra, vặn xoắn lại, cho đến khi các khớp xương cổ kêu răng rắc sẽ phải đứt rời. Những ngón tay Tina bấu chặt vào mặt đường nhựa, hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng, đúng tích tắc cô tin rằng cuộc sống mình đã đến hồi chấm dứt, bàn tay lạnh toát đang ghì chặt vùng cổ đột ngột buông ra, nhanh chóng như khi nó chộp lấy cô và quật ngã xuống. Mất một lúc mái tóc mahogany mới tìm lại hơi thở, loạng choạng ngồi dậy. Cuối con đường vắng lạnh bóng ma càng lúc càng nhỏ dần. Cái hộp đã bị lấy mất. Tina ngồi im, nhìn theo trừng trừng đến khi Nguyên khuất hẳn. Cô luôn thừa thông minh nắm bắt mọi diễn biến. Cô luôn biết nhiều hơn những gì mà người chung quanh như Minh, Trung hay chính Nguyên nghĩ rằng cô có thể biết. Nhưng vì sao bóng ma tử đinh hương lại buông tha cô vào lúc lấy thêm một mạng sống qua sức dễ dàng? Điều này thì cô không sao giải thích nổi, cho chính mình.
Ra khỏi tòa nhà trung tâm thương mại, không khí oi bức. Bầu trời buổi trưa chói gắt, đến mức các bóng người như bị thu nhỏ, tan chảy thành từng vệt chất lỏng xanh thẫm, thấm vào khe hở những phiến đá lát vỉa hè. Nhưng vài phút sau, nhiệt độ bỗng hạ xuống. Trời như muốn mưa. Những trận gió cuốn phăng theo vô số mẫu báo lẫn lá hô, ném chúng vào các miệng cống đang mở thành từng hốc đen sâu hút dọc theo lề đường. Trong khi những bạn khác chen nhau, lên hết chiếc xe buýt vừa vào bến, chàng trai Tử Đinh Hương và cô bạn mảnh khảnh đi bộ thêm một quãng, về phía trạm xe trên nữa, gần ngã tư, cách vài trăm mét. Minh vẫn mặc hoodie của Nguyên. Họ đứng cạnh nhau, trong vùng bóng đổ xám dịu của tòa cao ốc, trong cảm giác buồn rầu mơ hồ mà bộ phim 3D vừa xem tạo nên. Có một lúc, con chốt xoáy ốc được tạo nên từ những trận gió thốc giữ các khối nhà cao tầng bất chợt chuyển dịch về phía họ, mạnh đến mức như sắp cuốn tung Minh. Nguyên vội vã đưa tay nắm lấy tay cô, giữ chặt. Họ đứng im như thế, kiên nhẫn chờ chuyến xe kế tiếp. Trên mặt đường, dòng xe cộ vô cảm xếp từng dãy dài khi đèn đỏ. Gương mặt trắng muốt, nhỏ nhắn trùm mũ hoodie in trên lớp kính hơi uốn cong. Nguyên thì không. Là một bóng ma. Cậu không có bất kì khoảng chiếu nào cả. Minh vẫn không thể ngừng run lập cập. Cậu không thể sưởi ấm cho cô gái cậu thương yêu. Đơn giản vì cơ thể cậu không có chút hơi ấm. Nếu không nói ngược lại, nó chính là nguồn tỏa hơi lạnh, khiến không khí chung quanh càng lúc càng chở lên buốt giá. Chiếc xe buýt hai tầng chầm chậm cặp sát vào trạm. Buổi trưa, thời khắc của những chuyến xe vắng vẻ. Các băng ghế không có ai. Mưa bắt đầu rơi lấm tấm. những nóc xe đủ màu. Các mái nhà lô xô của một đoạn phố cổ. Từng bó dây điện giăng, lóng lánh những hạt nước. Tất cả như các khung hình trầy xước trong một bộ phim cũ, với âm thanh đã bị vặn nhỏ . . . chàng trai Từ Đinh Hương rùng mình. Hàng trăm lần, hoặc có thể nhiều hơn thế nữa, trong tình trạng vô hình, cậu đã lên những chuyến xe công cộng, di chuyển đến bất kì nơi nào cậu muốn. thế mà giờ đây, ngồi cạnh Minh, các hình ảnh quen thuộc kia bỗng cựa nhẹ, sống động lạ lùng. Cậu đang thấy lại từng đoạn kí ức đã đi qua, những điều cậu đã có, và những điều cậu đã mất trong thế giới này. . . Đèn đỏ. Trên một sợi dây điện hơi võng xuống, có một con sẻ ngô đứng im. Bầy đàn của nó giờ đây đã lẩn vào bên trong những tán là dày đặc. Đèn tín hiệu giao thông đổi màu. Một bên cánh con chim sẻ bổng nhuốm xanh. Chiếc xe buýt 2 tầng rùng rùng chạy tiếp. Ở một khía cạnh nào đó, ta chính là con sẻ ngô đơn độc kia! – Chàng trai Tử Đinh Hương thầm nghĩ - Mọi thứ đều chuyển động, thay đổi, tan biến. Chỉ có ta cứ dừng khựng ở một vị trí, đóng băng ở một thời gian duy nhất. Cậu đã từ chối chuyến đi đến miền đát vĩnh viễn. Bằng mọi cách có thể, cậu giữ nguyên hình dạng như đã có từ hơn 50 năm trước. Cậu sử dụng xơ thể lạnh toát ấy, chỉ vì mong muốn mãnh liệt được ở lại trong thế giới này. Thế giới của những điều tàn bạo. Thế giới của vô số kí ức nặng nề khiến cậu vẫn thực hiện hàng loạt âm mưu u tối một cách thản nhiên trong thế giới ấy, cậu chẳng ngại ngần reo rắc hạt mầm của nỗi sợ hãi và đau đớn. Nhưng, còn một điều cậu thường lảng tránh thừa nhận, rằng chính thế giới ấy cũng lại là nơi chưa bao giờ làm cậu hết ngạc nhiên bởi vẻ đẹp, sự dịu dàng, và một vài điều kì lạ đôi khi nó vẫn hiện ra vào lúc không ngờ. . . Như khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Minh, ở trạm chờ xe buýt mùa hè năm ngoái. Trong ánh nhìn tinh khiết của cô, trong bầu không khí trong trẻo quanh cô, cậu chợt nhìn thấy thế giới đã mất cảu mình hơn nửa thế kỉ trước. Tích tắc nhẹ bẫn đó, cậu chợt hiểu, mình không hoàn toàn là bóng ma vô định. Vì cậu sẽ cần thiết cho một ai khác, ngoài chính mình. Nhu khi cậu biết qua cô ấy, cậu sẽ là một linh hồn được nhìn thấy, ở cái phần tốt đẹp ít ỏi mà cậu còn chưa đánh mất hẳn. Lần đầu tiên, một người lạ làm cho cuộc sống của cậu xáo trộn . Sự hiện diện của minh khiến kế hoạch nay đã gần đi đến hồi kết, bỗng trở nên hết sức khó khăn. Bỏ qua những nguyên tắc đã tuân theo hàng thập kỉ, cậu đánh liều thâm nhập thế giới nơi Minh sống. Hóa thân. Đóng vai. Ngụy tạo. Quan sát. Lặng lẽ theo đuối. Thực hiện một, hoặc tất cả những điều ấy, chỉ để được bên cạnh Minh . . . Lần đánh nhau với Trung trên bãi cỏ cạnh bờ sông, cậu mang thân thể bị thương đến gõ cửa nhà cô ấy. Minh làm tất cả những gì cần thiết cho 1 kẻ bị thương, bất kể kẻ ấy không phải là con người toàn vẹn. Cô chấp nhận cậu theo đúng cách cậu đang là như thế, dù có quá nhiều bất thường đáng sợ. Chưa bao giờ, kể từ khi biết mình đã chết, cậu nhận ra có chút hơi ấm ửng lên trong chính mình. Lúc gương mặt Minh cúi xuống, gần như áp lên vầng trán toát lạnh, thổi nhẹ những hạt đất bám quanh vết thương, cậu cảm giác hệt như mình rung chuyển và bị thổi bay đi. Khi quay trở lại, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cách cậu nhìn nhận chính mình. Và cách cậu nhìn nhận Minh, một người khác, bên ngoài cậu. Lúc này đây, Minh chợt nhắc: " Em đói khủng khiếp. Chúng ta có nên ăn một chút gì không? " Nguyên gật, dù ý nghĩ phải tiếp nhận vào cơ thể các món thực phẩm thông thường khiến cậu rùng mình ghê sợ. Họ xuống ở xe trạm cuối trong khu vực trung tâm cũ của thành phố, trước khi xe băng qua cây cầu dây văng sang khu đô thị mới. Trong một cử chỉ bất chợt, cô gái bám nhẹ khuỷu tay Nguyên. Là một bóng ma, cậu buộc phải nhìn thấy một vài chi tiết của tương lai. Và cậu hiểu: Trải nghiệm đẹp đẽ như thời khắc này rồi sẽ mất, không còn cơ hội lặp lại. Vậy nên cậu muốn trọn vẹn từng phút giây được ở bên người mà mình thương yêu, với tất cả niềm vui sướng lặng lẽ, với tất cả nỗi lo sợ lặng lẽ. Họ đã có khá nhiều dịp bên nhau trong mấy tuần qua. Trò chuyện ở hành lang trường học giờ ra chơi. Cùng làm vườn. Cùng đi dạo và câu cá cạnh bờ sông. Ngồi trên bậc tam cấp trên nhà Minh, ngắm nhìn ánh sáng thay đổi trên những tán lá. Rồi ban nãy thôi, lần đầu tiên cả hai cùng đi xem một bộ phim. Nhưng ăn cùng nhau thì chưa bao giờ. . . Quá giờ trưa, mấy quán mì nhỏ đã hết bán. Các tiệm fastfood phục vụ suốt ngày thì buồn tẻ. Họ rẽ sang góc phố. Thuộc khuôn viên một trường đại học lâu đời, tiệm cafe sách khá lớn, có những ô kính xen với mấy mảng tường nhỏ sơn màu vàng dịu và các ô văng hình cánh cung. Giữa các giá sách, vài cái abfn tròn kê rải rác, nơi người ta có thể vừa đọc sách vừa uống cafe hoặc dùng bữa ăn nhẹ. Khi một vị khách đẩy cánh cửa kính, từ bên trong, mùi thơm ấm áp của cacao nóng và bánh ngọt mới nướng cũng theo bước lan ra. " Vào đây nhé:" – Nguyên hỏi. Cô gái nhỏ gật đầu. Không những đó và lạnh, cô ấy còn mỏi rã rời. Một bàn còn trống cuối phòng. Chiếc ghế bọc vải kê sát tường, đủ chỗ cho hai người. Nhưng Nguyên ngồi đối diện. Như vậy cô ấy sẽ không bị nhiễm hơi lạnh từ cơ thể cậu. Lọt thỏm trong lòng ghế êm ái, cô thở nhè nhẹ. Đôi mắt cương nghị hướng về cậu, tin cậy. Giá cậu có thể giữ hoài ánh mắt này, giữ hoài cảm giác yên ả trìu mến của thời khắc này. . . Minh chọn nhanh món bán mì nướng giòn, cá ngừ sốt dầu và nước quả dâu nghiền. Người phụ vụ nhìn sang Nguyên. Cậu muốn nói sẽ không dùng gì cả, nhưng nhìn nét mặt cô gái nhỏ, cậu quyết định đặt một phần giống hệt như của Minh. Người phụ vụ cho biết phải chờ hơi lâu với món cá ngừ sốt dầu. Trong khi chờ đợi, khách có thể tự chọn hoặc đọc sách miễn phí. -----*------ Tìm được một quyển bên kệ sách ngoại văn, Minh đem lại bàn, lật những trang đầu tiên. Lịch sử những biểu tượng thần bí phương đông và phương tây. Nhìn lướt tiêu đề bằng tiếng anh, Nguyên như bị chèn mạnh ở phổi. Đó là bản sách được hiệu đính và in lại trong hình thức sáng đẹp hơn, của một quyển sách bìa vải xuất bản hơn 50 năm trước. Cô gái nhỏ mở phần mục lục, tìm chương viết về các biểu tượng có nguồn gốc hoặc liên quan đến thực vật, bắt đầu đọc. Cô chăm chú, gần như không hề chớp mắt. Bất chợt, cô ngẩng lên: - Em đã ngờ ngợ hiểu vì sao anh hiện ra từ những cây Tử Đinh Hương. - Em không sợ chứ? - Với tất cả những gì anh đã làm cho em, thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Dù em biết, có vẻ như đôi chút bất thường. - Em đừng đọc nữa. Ít nhất là lúc này! – Nguyên khẽ nói – thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của các biểu tượng trong quyển sách không sai. Nhưng không đủ. Và nó có thể làm em hiểu sai về anh. . . - Anh đọc quyển sách này rồi sao? – Cô gái nhỏ vô cùng ngạc nhiên. - Anh từng được tặng nó, vào sinh nhật 17 tuổi - Giọng Nguyên thoảng nhẹ. - Khi anh còn sống! – Minh thốt lên. - Ừ. Món quà từ một cô bạn gái cùng tuổi. - Cô bạn ấy hẳn rất xinh? – Minh hỏi, với cảm giác ấm ức khó tả. - Anh không biết! – chàng trai Tử Đinh Hương cau mày - Suốt hơn năm chục năm qua, anh không gặp một cô gái nào giống như người bạn ấy, cho đến khi nhìn thấy em. - Anh vẫn nhớ rõ gương mặt một người, sau bao nhiêu năm? - Anh từng chụp ảnh cô ấy, bằng máy LEICA, cũng là một món quà sinh nhật 17 tuổi, từ bố anh! – Nguyên giải thích, chậm dãi và khó nhọc – Ông ấy từng dậy anh mấy bước cơ bản của kĩ thuật phòng tối. Thời ấy, người ta chỉ chụp ảnh đen trắng thôi. - Đó là lí do ngày đầu tiên gặp mặt ở khu Shopping juntion, anh muốn em mua chiếc máy cổ, cũng hiệu LEICA!- Cô gái nhỏ thầm thì. Nguyên gật đầu: - Chiếc LEICA từng của anh. Khi anh chết đi, thân máy lưu lạc cho đến khi người chủ tiệm máy ảnh mua nó. Một số chi tiết bị rơi rớt thì em lại tự tìm được rồi. Anh chỉ tìm thêm 1 ống kính khác cùng bộ, để em có thể thay đổi. Em biết đấy, anh rất hài lòng khi cuối cùng, chiếc máy ảnh kỉ niệm ấy đã thuộc về em.
Những hạt mưa lấm tấm lúc này biến thành các vệt nước chảy dài trên tường kính. Chàng trai Tử Đinh Hương và cô gái nhỏ cùng lặng thinh, theo đuổi ý nghĩ đang trổ ra như những mảnh lá xanh trong khu vườn kí ức. Minh phá vỡ sự im lặng: - Sau này, cô bạn ấy trở thành ai? Sống ở đâu? - Mọi dấu viết về người bạn ấy, anh mất sạch. Nhưng anh vẫn nhớ quyển sách! - Giọng Nguyên sắt lại – Trong cuộc sống mỗi người, luôn có một vài chi tiết thuộc về định mệnh mà rất lâu sau, người ta mới nhận biết. Lúc 17 tuổi, anh không thể biết trước rằng, những điều thu nhặt được trong quyển sách lại trở thành chỉ dẫn hữu ích khi bước sang một thế giới khác. Có thể nói đơn giản thế này: Khi chưa sẵn sàng đến miền đất vĩnh cửu, những kẻ đã chết như anh cần lựa chọn một nơi tạm thời nương náu. - Và anh chọn những cây Tử Đinh Hương! – Minh thì thầm Trong đôi mắt thoáng mờ đi của cô, Nguyên ngỡ đang lướt qua từng khung hình trầy xước thuộc về bộ phim kí ức. Không, Minh còn quá trẻ. Cô tin mình rắn rỏi, Nhưng thật ra cô quá dễ tổn thương. Đến mức cô không thể làm gì khiến người khác phải tổn thương. Ngay phút đầu tiên thấy Minh, cậu đã nắm bắt cốt lõi tội nghiệp ấy. Dù bản chất cuộc sông vốn dĩ ẩn dấu những điều tàn bạo, thì thời gian phía trước của cô vẫn nên là các sự kiện sáng tươi, được yêu thương và hạnh phúc. vật nên cậu không muốn đả động những gì mình đã trải qua. Thời gian đằng đẵng và cô độc. Sự già nua. Tình trạng vô cảm và lạc lối. Thói quen tàn bạo. Hết thảy những điều đó, một mình cậu chịu đựng là quá đủ. Nguyên nói lại vấn đề: - Thôi được, nếu thích, em có thể mua quyển sách này và đọc sau. Nhưng đừng để đầu óc nặng nề vì những gì được viết bên trong! Minh gật đầu, cởi Hoodie và vén lại mái tóc lòa xòa trong cổ áo. Sợi dây đeo cổ, với chiếc nhẫn kim loại bỗng hiện ra. Khoảng cách rất gần. Chỉ cần đưa tay giật mạnh, chiếc nhẫn sẽ thuộc về cậu. Nhưng, theo đúng luật luân chuyển của chiếc nhẫn, cậu buộc phải bẻ gãy cổ tức khắc, hoặc ghì siết làm cho hơi thở trong cái cổ ấy tắc nghẽn, làm cho đau đớn tột cùng bằng cách hủyhoại một phần cơ thể, hoặc tốt nhất là tiêu diệt sự sống của sinh vật đang sở hữu chiếc nhẫn huyền hoặc. Tất cả những điều ấy cậu đã từng thực hiện. Không phải với một, mà rất nhiều người. Đến mức mọi thứ diễn ra càng về sau càng đơn giản, không còn áy náy dằn vặt. Ngón tay của những kẻ muốn đánh cắp chiếc nhẫn đã bị cậu chặt lìa đầy một chiếc hộp. Chỉ có điều chiếc nhẫn thường xuyên mất dấu: Thất lạc trong một trận mưa bão. Bị kẻ nào đó nhặt mất. Và nhiều nhất, hàng chục lần nó bị chủ tâm đánh cắp. Trong số đó có Việt Hoàn. . .suốt mấy mươi năm qua, các sự kiện diễn ra và chiếm sự quan tâm của cậu chỉ xoay quanh chiếc nhẫn kim loại. Mất và còn. Thất lạc và tìm lại. Nói cách khác, cậu đã không ngừng bám theo nó, chiến đấu để có được nó, rồi lại bị lấy đi, lại bắt đầu các cuộc lùng kiếm mới. Giờ đây, chiếc nhẫn thuộc về Doanh Minh. Thời điểm quan trọng để cậu được đi đến vùng đất vĩnh cửu cũng đã gần kề. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân trong cafe sách bỗng im bặt. Từ trên giá gỗ vây quanh, những quyển sách mở to đôi mắt bí mật, chờ đợi án mạng sắp diễn ra. "Thật dễ dàng. . .hết sức dễ dàng. . .hãy làm ngay đi.Cơ hội quá gần. . ." Các ý nghĩ run rẩy. Chiếc nhẫn kim loại toả ra ánh sáng mê hoặc. Đồng tử mắt Nguyên giãn rộng. Nỗi thèm khát mạnh đến mức bắt đầu nhấc bổng cậu lên, chuẩn bị vươn tay tóm lấy cái cổ mảnh khảnh. Đúng lúc ấy, bất chợt, Minh nhoài người, đưa tay về phía trước. Đầu ngón tay ấm áp của cô chạm nhẹ mặt cậu. " Anh mệt?" – Cô hỏi. Sự tiếp xúc rất nhỏ nhưng khiến các ý nghĩ tàn bạo rơi xuống, lả tả. Thấy Nguyên im lặng, cô đưa tay, ôm lấy gương mặt cậu:" Nói gì với em đi!" Sợi dây lồng chiếc nhẫn đung đưa, không thể gần hơn. Ánh kim loại lạnh lẽo rạch vào giác mạc. Đau điếng. Cảm giác thèm khát mãnh liệt như một con cá hung hãn mắc lưỡi, quẫy mạnh chiếc đuôi đầy tia lửa điện, quất vào tất cả giác quan, khiến mọi ý nghĩ tắt lịm. Chỉ cần buông hai bàn tay, lúc này đang bấu chặt vào mặt ghế gỗ, chắc chắn cậu sẽ bẻ gẫy cổ Minh ngay, tháo chiếc nhẫn, dời khỏi cafe sách, trước khi người ta nhận biết điều gì đã xảy ra. "Thật dễ dàng. . .hết sức dễ dàng. . .hãy làm ngay đi.Cơ hội quá gần. . ." Nhưng, còn một mẫu lí trí xót lại. Nó khiến các đốt ngón tay, lúc này đã biến hình thành móng vuốt, vẫn cứ líu chặt vào bên dưới mặt ghế, không rời. " Anh không sao. . . – Minh mấp máy môi – Em cất sợi dây đeo cổ vào trong áo được không?" Cô gái nhỏ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời chàng trai Tử Đinh Hương. Nguyên tựa hẳn vào ghế. Các khối cơ mảnh đau đớn. Cảm giác kiệt sức cùng cực. Nhưng hởi thở chậm rãi đang quay trở lại. Các móng vuốt thu về hình dạng như cũ. Không ai biết, mặt gỗ dày cứng bên dưới ghế chi chít vết cào sâu hoắm. -----*----- Minh đi rửa mặt. Trên trần, quạt gió của máy điều hòa bỗng thổi mạnh vào quyển sách trên bàn khiến các trang giấy bay loạt xoa. Quyển sách lật mở ở một chương mới. Dấu hiệu hình xăm và ý nghĩa của tình trạng mất đi một và bộ phận cơ thể. Chàng trai Tử Đinh Hương nhìn trừng trừng trang sách. Không có gì tình cờ trong hàng loạt trùng hợp ngẫu nhiên! Ý nghĩ sáng rõ hiện ra, thình lình. Bên trong Nguyên, phản ứng tinh nhạy đã hoạt động trở lại, bắt được tín hiệu. Chiếc hộp cất giữ những bằng chứng tội ác đã bị kẻ nào đó đánh cắp, mang ra khỏi kho đồ đạc cũ trong nhà Minh. Dấu hiệu mách bảo không chỉ đến từ chương sách lật mở, mà ngay lúc này, vang trong tai cậu, còn có cả âm thanh không thể nhầm lẫn: Tiếng rung lắc hỗn độn. Tiếng rít róng chói tai của các ngón tay cào vào thành hộp. . . Nguy hiểm đang rất gần. Dường như bay qua không khí, xuyên qua phố xá giày đặc, những ngón tay oán hận kia đang tìm đến cậu, thực hiện cuộc trả thù tàn khốc. Nguyên chồm dậy, cử chỉ đột ngột khiến chiếc ghế xuýt đổ kềnh. Thứ chất lỏng xanh biếc. Bên trong huyết quản lại xoáy xuộng. Hơi thở lạnh len lỏi tủa đến từng ngóc ngách cơ thể. Mọi vật thể thị giác ghi nhận đổ chéo về hai bên, thôi thúc đôi chân bước thẳng vào khoảng trống giữa chúng, lướt đi không tiếp bước, bất kể trong mắt kẻ khác, nếu chứng kiến, cậu sẽ bị lộ rõ thân phận. . . Chớp mắt, Nguyên đã ở bên ngoài cafe sách. Chỉ 3 phút, nếu lao đến khoảng đất bên bờ sông, nơi chiếc hộp ngón tay vừa bật mở. Nhưng cậu bỗng ngoảnh lại. Chếch bên kia bức tường kính, Minh đã trở về chỗ ngồi. Vẻ mặt ngơ ngác. Rồi cô ấy chậm rãi ngồi xuống, ôm quyển sách trước ngực, sẵn lòng chờ. Trong giáng vẻ chờ đợi bình thản ấy, có gì đó rất giống nỗi cô độc, của một người đã quen bị bỏ lại. . . Cảm giác nhói lên trong lồng ngực, bên trái. Chất lỏng buốt cóng đang tỏa đi theo các mạch máu bỗng dịu xuống. thứ sương giá mờ đục đang phủ quanh cậu mỏng hẳn. Chàng trai Tử Đinh Hương thấy mình đi về phía cửa chính, quay trở lại tiệm cafe. Quay trở lại với cô gái đang chờ lặng lẽ. -----*----- Người phục vụ mang lên hai phần ăn trưa. Doanh Minh ăn ngon miệng. Chợt, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy phần ăn đối diện vẫn còn nguyên. Nguyên nhấc cốc nước, uống một hớp lớn. Cảm giác khó chịu lập tức xuất hiện. Cậu vẫn tiếp tục cầm lát bánh mì mỏng,xúc thêm thìa cá ngừ sốt dầu olive, vội vã nhai và nuốt. Sự khó chịu chuyển thành cảm giác đau đớn rõ rệt. Mấy mươi năm qua, nếu không kể đôi chút nước uống, chưa bao giờ cậu tiếp nhận thực phẩm vào trong cơ - thể - đã – không – còn - sống. "Xin lỗi. . ." – Nguyên lẩm bẩm rời khỏi ghế. Giữ bước chân đừng quá lảo đảo, cậu định hướng khu vực restroom. Cánh cửa gỗ sập lại sau lưng, cậu bám chặt vào thành bồn cầu men sứ trắng toát. Vặn vòi cho nước chảy mạnh, cậu mở nhanh nút áo sơ mi đồng phục,vã nước lên cơ thể nóng rực vì phải gánh chịu chuỗi phản ứng sinh hoá vốn dĩ hoàn toàn không được phép. Bên trên bồn rửa, ngang tầm mắt Nguyên, tấm gương không phản chiếu hình hài đối diện nó, nhưng cho thấy rõ mồn một những món thực phẩm bị nghiền nát,nhuộm trong màu đỏ tái mét của nước dâu nghiền. Nguyên thở hốc lên. Cả cơ thể cậu run lẩy bẩy, như những nhánh Tử Đinh Hương trước trận gió thốc tháo. Hơi nóng thiêu cháy cậu. Nguyên vùi hẳn mặt vào vòi nước tung tóe, hớp lấy hớp để cho đến khi bụng cậu căng lên như sắp vỡ tung ra. Giải pháp hiệu nghiệm. Cậu nôn, cho đến khi không còn chút gì trong dạ dày. Quá sức kinh khủng! Kinh khủng hơn nếu Minh nhìn thấy cảnh tượng này! Khó khăn lắm, cậu mới có thể kéo cửa gỗ nặng, ra ngoài. Lối đi hẹp giữa hai phòng vệ sinh nam và nữ trải sỏi đen. Khi Nguyên chuệnh choạng bước ra, một lực kéo đột ngột lôi cậu ngã khuỵu xuống. Cậu cố gượng bò lên lối đi chính. Nhưng không kịp nữa. Các ngón tay đã tìm ra kẻ cần tìm. như một bầy côn trùng rồ dại và hung hãn,chúng túa lên thân hình co quắp của Nguyên. Luồn vào bên dưới lớp áo, chúng cào mạnh vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng. Rõ ràng chúng muốn rạch nát làn da, tóm lấy một thứ khác bên trong. Đôi đồng tử nở to tuyệt vọng, chàng trai Tử Đinh Hương giãy giụa cuồng loạn, những mong hất văng bầy ngón tây quái ra khỏi bề mặt da. Nhưng chúng đã tiếp tục bò lên đầu, tóm lấy từng lọn tóc, ghì chặt. Giá cậu được gào lên. Nhưng, cậu chỉ có thể cắn chặt răng, không thẻ rỉ ra dù một tiếng rên. Đúng khi hai ngón tay với lớp móng xỉn đen bò xuống trán, lần về phía đôi mắt,vang lên tiếng bước chân vội. Giọng Minh lo sợ: "Anh đâu?" Nguyên nằm yên. Thà cậu tan biến đi, còn hơn để cô ấy chứng kiến sự tồi tệ này. Nhưng cô gái đã nhìn thấy cảnh tượng choáng váng. Nhanh như chớp, cô lao đến, quỳ xuống, đỡ khuôn đầu cậu lên. Chớp mắt trước đó, những ngón tay hung hãn tức khắc buông rời con mồi, lẩn mất vào giữa những viên sỏi đen. -----*----- Giờ thì Nguyên choàng chiếc hoodie mà cô gái nhỏ nhất định bắt cậu phải mặc. Sau khi thanh toán bữa trưa và mua quyển sách Lịch sử những biểu tượng thần bí phương Đông và phương Tây, cả hai bước ra vỉa hè, lên xe buýt vừa vào trạm đúng lúc. Dù băng ghế không quá hẹp,cô vẫn ngồi sát vào chàng trai Tử Đinh Hương. Minh thì thầm, hồ như nói với chính mình -Em không thể mất anh được! -Đừng nói vậy. Còn quá sớm. . . Những ngón tay cô siết chặt tay cậu: -Em vẫn nói vậy. Vì em yêu thương anh! -Em có biết tình yêu giống như gì không? Cô gái căng thẳng , lắc đầu. Nguyên nói khẽ, vô cùng khó nhọc: -Giống như một quyển sách. Quyển sách định mệnh. Những kẻ yêu nhau không chỉ đọc chung quyển sách ấy,mà còn phải đọc cùng nhau từng trang nữa. Chúng ta không như vậy. Em mới lật mở trang đầu tiên. Còn anh thì đã đọc tận hết trang cuối cùng. . . -Ý anh nói rằng, giữa chúng ta, không có gì hết. . . Không có tình yêu? –Minh lắp bắp, giọng lạc hẳn đi. -Tại sao? -Vì anh không có cảm xúc đó! Những ngón tay nhè nhẹ buông rời. Cô gái nhỏ vẫn ngồi cạnh,nhưng đột nhiên như đã chìm xuống lòng biển sâu, ở tầng lạnh nhất. Giữ nhịp thở chậm rãi, Nguyên ngoảnh ra ô kính, quai hàm căng lên. Khung cảnh bộ phim cũ một lần nữa lướt qua, theo chiều ngược lại. Bụi lẫn các vệt mưa làm cho lớp kính xe buýt vẩn đục. Nếu không, người ta có thể trông thấy gương mặt một chàng trai tựa đầu tượng hoàn hảo, nhưng giàn giụa nước mắt. Thế mà mớí chỉ bắt đầu. Điều đau đớn nhất, ghê sợ nhất vẫn đang đón chờ phía trước
Tiếng cười đùa huyên náo của nhóm học sinh mặc đồng phục bỗng im bặt. Trong khoang thang máy sắp đầy chật, càng càng có vẻ đầy chật hơn bằng các bức vách thép phản chiếu, mọi cặp mắt hướng về nút chớp đỏ lớp trưởng vừa bấm. Hôm nay trường của họ phối hợp với 1 cơ quan giáo dục quốc tế tổ chức hội thảo và triển lãm lớn về du học. Lễ khai mạc ngắn gọn, mọi người đi xem hình ảnh trưng bày, nhận brochure và đĩa hình về các trường có ngành học mà mình quan tâm. Phần thời gian còn lại của buổi sáng tự do, những thành viên lớp 12A2 rủ nhau đi xem bộ phim 3D đang rất HOT, tận dụng các suất chiếu ưu đãi sáng và trưa giá vé chỉ còn 1 nửa. Cụm rạp ở phần trên cùng khu trung tâm thương mại vừa khai trương, quảng bá rầm rộ hướng tới các khách hàng Teen, cách trường chỉ 1 chặng xe buýt. Hầu hết các bạn ra trạm đón xe để không phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng cũng có vài người tự đi xe máy, hoặc đi chung với cạ cứng nào đấy ở lớp bên cạnh. Một tiếng ting... ing... êm ái. Cửa lại mở. Trung. Cậu đến đây bằng xe máy. Có lẽ do chạy bộ từ tầng hầm gửi xe, cái áo khoác thể thao hơi xộc xệch. Vầng trán cậu tái đi, hơi thở gấp gáp. Vóc dáng cao lớn cùng vẻ mặt căng thẳng của người vừa đến khiến các bạn tự động dồn lại, nhường khoảng trống cuối cùng. trung xoay đầu về sau, lướt mắt nhanh. Có Tina, nhưng cô ta đi một mình. " Cất cánh nào1" - Lớp trưởng pha trò. đưa tay bấm nút. Không có cảm giác của chuyển động. Một bạn nào đó sực nhớ, pha trò không hề đúng lúc: "Này, các cậu nghĩ sao nếu Việt Hoàn đang ở đây, lặng lẽ đi cùng chúng ta? Nếu cô ta muốn bày trò phá rối thì sao?" Mọi người co rúm. Không khí trong khoang kim loại đóng kín trở lên sánh đặc . Trung nắm chặt quai túi, cơ xương hàm căng lên. trong cánh cửa phản chiếu, mắt Tina đang nhìn cậu trừng trừng. tất nhiên, câu nói cậu vừa nghe chỉ là đùa giỡn tình cờ, không hề có chút ám chỉ sâu sa. nhưng, nỗi sợ hãi bám chặt vào từng phân tử không khí mà những người trong thang máy đang hít thở là có thật. Cửa mở đột ngột. Bảng số TẦNG 26 hiện lên bức tường phía trước. Thang máy nhanh và êm đến mức mọi người bên trong đã nhầm tưởng nó đứng im. Còn 30 phút nữa mới đến suất chiếu. Trong sảnh chờ, đầy ắp màu trắng và xanh của đồng phục quen thuộc. Không riêng lớp 12A2, người lớp khác cũng kéo ra đây. Thoáng chốc, những bộ đồng phục buồn tẻ hoàn toàn thay đổi. Bỏ áo ra ngoài quần, mở 1 nút áo cổ hoặc làm cho mái tóc thẳng nếp trở nên rối bung trước trán, các chàng trai dễ dàng có được dáng vẻ thỏa mái bất cần. Nhóm mấy cô bạn nổi nhất kéo cao jupe đồng phục, để lộ những đôi chân thon dài vừa xỏ thêm tất màu sặc sỡ. Một chút phấn trắng, son đỏ cùng chiếc nơ đăng-ten đen to tướng cầu kì cài trên tóc, hoàn tất các gương mặt xinh xắn. Mấy cô nàng búp bê Gothic ấp chớp mắt, mỉm cười với cậu bạn bóng rổ. Trung phớt lờ, mặt vẫn cau có lạnh lẽo. thật kỳ quặc, sự chú ý trước kia vuốt ve lòng kiêu hãnh thì giờ đây không gợi lên trong cậu chút xao động mảy may. Trong khi thủ quỹ vào lớp đến quầy hỏi về chính sách giảm giá nếu mua vé tập thể, Trung lùi vào góc sảnh chờ, nơi có chiếc ghế nệm tạo hình 1 cái bánh donut rưới mật vàng ruộm. Khoảng rỗng giữa chiếc bánh là cột đèn tròn, tỏa sáng rực rỡ, dán kín poster những bộ phim sắp chiếu. Mặt trong chân cột, vừa đủ 2 người ngồi khuất. Vẻ như Tina cũng chọn chỗ này nên đang bước về phía cậu. Cùng ngồi xuống cây cột, Tina bắt chuyện luôn, bằng giọng nói không thể đoán sẽ dẫn câu chuyện đến đâu: - Cậu đã biết 1 việc gì, đúng không? - Đôi mắt thông minh nheo lại. - Biết? Tớ không hiểu điều cậu đang ám chỉ! - trung nói nhát gừng. - Tớ và cậu đã phải trả lời nhà điều tra về tai nạn của Việt Hoàn. Đừng nói cậu không quan tâm gì. Các sự kiện bất thường. Hai cái chết diễn ra gần đây. Nguy hiểm lảng vảng trong ngôi trường chúng ta đang học. . . - Nhiều bạn khác cũng chú ý các vụ đó, không riêng tớ! - Trung cắt ngang. - Nhưng, chỉ mình cậu đã lần ra manh mối cần thiết! - Cậu nói chuyện với tớ, như thế tớ là người đáng tin? - Có thể ai đó cho rằng cậu là anh chàng vô tâm, ích kỷ, chạy theo thú vui riêng mình. . . - Tina chậm rãi lựa chọn từng từ, thái độ hoàn toàn nghiêm túc - Riêng tớ lờ mờ đoán ra, cậu còn có 1 điều gì khác. Trung nhếch môi cười: - Này Tina, cậu cũng tin rằng, có kẻ đội lốt đang lảng vảng ? Có những nguy hiểm mà bất kể ai trong chúng ta sắp sửa lãnh nhận? Gương mặt Tina bỗng sắt lại, cứng rắn đáng sợ. Cậu bạn bóng rổ nói tiếp: - Nếu cậu muốn tớ nói chuyện thành thật, trước hết hãy thành thật với tớ những gì cậu nghĩ! Tình huống lớp ta đang mắc vào giống hệt phim final des-tination. Từng người lần lượt bị tai nạn. bí mật của sự khủng khiếp là ở chỗ quá khó để biết sẽ đến lượt ai. Và kẻ cảnh giác nhất cũng không đoán được tai họa kiểu gì sẽ đến! - Cậu rất sợ, đúng không? - Trung cười khan, với chút giễu cợt. - Đúng. Nhưng sợ hãi thì được gì? Vậy nên tớ muốn chúng ta cùng hành động, tháo gỡ các nút thắt bí hiểm, để mọi thứ trở lại bình thường như trước. - Vì sao tớ có thể tin cậu? - Vì cậu và tớ đều biết, nguy hiểm đang ở gần ai nhất. Dù có những lí do khác nhau, yêu ghét khác nhau, thì chắc chắn có 1 điểm chung, là cậu và tớ đều muốn biết, sự thật ấy là gì! Trung cau mày. Thói quen phán đoán đối thủ cũng như phản ứng nhanh nhạy của người chơi thể thao khiến cậu bật ra một đề nghị: - Hãy viết ra tên của người mà chúng ta tin rằng đang ở tâm điểm nguy hiểm. Nếu trùng nhau, cậu và tớ sẽ hợp tác, chia sẻ thông tin, và cùng hành động! Họ viết nhanh vào lòng tay mình. Khi quay lại, hai bàn tay xòe ra, cùng lúc. MINH. Trong cái bắt tay chóng vánh, cả hai cảm nhận rõ tay người kia lạnh cóng. Bằng giọng khe khẽ vừa đủ nghe, thỉnh thoảng im bặt nếu ai đó lướt ngang qua, Tina nói nhanh về 1 số dấu hiệu bất thường vây quanh Minh: Trạng thái lơ đãng xuất hiện hồi mùa hè. Mẻ bánh pate chaud liên quan tới các ảo giác kì dị. Vụ mất tích ghê rợn của con chó Rosy. . . Chăm chú lắng nghe, Trung nhận ra thứ đơn giản hơn nhiều. Cậu đưa ra 1 yêu cầu cho Tina, cũng là 1 lời giải thích ngắn gọn nhất: - Từ lúc này trở đi, cậu nên để mắt đến Minh nhiều hơn, nhất là khi anh bạn 12A1 lảng vảng gần bên cô ấy! - Nguyên? - Tina thốt lên - Ý cậu là . . . Những ý nghĩ vút qua, loang loáng trong đôi mắt choáng váng. Cô bạn đã hiểu ra điểm mấu chốt. Các mắt xích rời rạc bắt đầu vào đúng chỗ. Không cần phải nói gì thêm, Trung chỉ lẳng lặng gật đầu. Chuông báo vào rạp vang lên. Tina rảo bước, quay lại nhập nhóm với với mấy cô bạn búp bê vẫn đang ríu rít tạo dáng chụp hình bằng điện thoại. Nhận vé từ lớp trưởng, Trung ghé qua quầy thức ăn, mua non Coke và hộp bắp rang. Bắp rang nhạt nhẽo như rơm. trung lơ đễnh nhìn mấy đoi chân bước ra từ thang máy. Đột nhiên, mắt cậu như bị thôi miên. Một đôi giày đế mềm và một đôi sandals buộc dây giản dị. Một chàng trai và 1 cô gái. họ đi cùng nhau. Nhanh như chớp, Trung lỉnh sang hành lang hẹp tối om, sát bên quầy bán thức ăn, trước khi Minh và Nguyên nhận ra nhân vật xếp cuối hàng. Họ đến muộn vì đi cùng nhau. Dù họ không nắm tay, cũng như không có bất kì 1 cử chỉ thân mật nào như những kẻ yêu nhau bày tỏ, thì nơi cặp đôi ấy, vẫn toát lên một niềm tin cậy câm lặng, một sự gắn bó mà mọi ý định chia rẽ đều bị bẻ gãy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy là Nguyên đã làm đúng như những gì cậu ta nói: Cho Minh biết sự thật về bản thân mình. Nhưng, khó tin và đáng sợ hơn hết, Minh chấp nhận sự thật ấy. Ý nghĩ sau cùng khiến chàng trai bóng rổ choáng váng. Nguyên bước vào quầy mua vé, hơi lóng ngóng. Rõ ràng, cậu ta chưa từng đặt chân đến những không gian giải trí công cộng hiện nay như kiểu này. Cậu ta cũng không hiểu " Đặt vé qua mạng " là gì, khi nhân viên bán vé kiểm tra. Nhưng mấy chi tiết ấy không làm Trung bận tâm nữa. Từ trong bóng tối, cậu chỉ cố gắng quan sát Minh. Nhiệt độ trong sảnh khoảng 18 độ C nên cô ấy hơi co ro. Mái tóc đuôi ngựa đen mịn buông xuống hai vai. Lọt vào vùng sáng hắt ra từ cột đèn phủ kín poster, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn hư ảo bởi các vệt sáng lọc qua lớp nhựa, và sợi dây Minh vẫn đeo trên cổ. Có một tích tắc, chiếc nhẫn kim loại lóe sáng, như tia mắt lạnh lẽo xoáy vào bóng tối. Càng quan sát, Trung càng sợ. Trong bộ váy đồng phục và cái cặp đeo chéo qua vai, Minh đã rất khác thời là bạn gái của cậu. Dáng vẻ bình thản và kín đáo kia như nói rằng, những che chở bình thường không còn cần thiết với cô ấy nữa. Gần hết khán giả đã vào đến cửa phòng chiếu và nhận kính xem phim. Không ai chú ý đến hai người cuối cùng. chàng trai Từ Đinh Hương và Minh lặng lẽ băng qua sảnh vắng. Có một lúc, cả hai chợt dừng lại. Nguyên xoay nhẹ về phía Minh. Một nụ hôn - Trung đoán. Tuy nhiên, bóng ma chỉ cởi cái hoodie đang mặc, khoác cho Minh. Cô gái nhỏ bỗng đưa tay vuốt lên phía con mắt bị thương của người đi cùng. Chàng trai Tử Đinh Hương cúi xuống, chạm nhẹ chán mình vào chán bạn gái, cười khẽ. Cử chỉ gần gũi, nhẹ nhõm, giữa những người đã thiết lập mối liên hệ đặc biệt. Trung chỉ còn nhận ra con mắt bị thương trầm trọng của Nguyên hôm trước đã lành lặn hoàn toàn. Nhưng đáng kể hơn hết, từ đôi mắt bóng ma, cũng như từ mắt Minh, tỏa ra nguồn sáng khác lạ. một thứ ánh sáng được thắp lên từ bên trong, trìu mến, và rất đỗi dịu dàng. Gạt qua cảm giác bàng hoành pha lẫn nỗi tức giận vô cớ, Trung gọi số Tina. May mắn là điện thoại của cô bạn chưa khóa. Tina hấp tấn len ra lối đi, nép sát bức tường cách âm. Bằng giọng thì thào, cô cho biết đã thấy Minh và người cùng đi bước vào dãy ghế phía trước. Cô hứa sẽ không dời mắt khỏi họ. Rồi cô nói nhanh, trước khi Trung tắt máy: - Cậu có thể làm việc này được không? Khá nguy hiểm, và phải ngay bây giờ? - Nói đi! - Cậu đến nhà Minh, vào phòng kho, lục tìm một phong bì màu vàng. Tớ tin rằng, có một vài bí mật mà chúng ta có thể giải mã được, ở trong cái phong bì ấy. - Nói rõ hơn một chút, Tina
- Gần đây, Minh có đeo sợi dây gắn một chiếc nhẫn. Hình như tớ đã nhìn thấy tung tích của chiếc nhẫn ấy trong chiếc phong bì màu vàng. Nhưng lúc đó tớ chưa xâu chuỗi được các sự kiện nên tớ đã bỏ qua thông tin trong cái phong bì đó. Tớ tin rằng, chiếc nhẫn ấy có liên quan đến người mới bên 12A1. Và có liên quan đến các sự cố kì lạ thời gian vừa qua. Sau đó vài lần tớ đến nhà Minh, nhưng tớ không thể vào kho một lần nữa. Vì Minh nói, ba Minh dặn, không ai được phép vào kho. - Hiểu rồi. Cậu xem phim tiếp đi! - Cậu chấp nhận đột nhập? Tina run nhẹ. - Không cách nào khác. Phải liều lĩnh theo kiểu tội phạm thôi. tớ sẽ không làm bất cứ thứ gì suy suyển ( Post lên Rss bởi Member #Tintuc), cũng như không hành động sơ suất. cho tớ địa chỉ chính xác nhà Minh đi! Tina đọc số nhà của minh, rồi nói thêm: - Cửa kho nằm trên hành lang, nối giữa bếp và phòng khách. Nếu không có gì thay đổi, chiếc phong bì phải nằm trong cái tủ gỗ trong góc kho, ngăn cuối cùng. Cậu nên vào từ cửa bếp. Chìa khóa cất dưới chậu lá trắc bá, bên phải. Cẩn thận, đừng chạm vào bất cứ một cành lá hay bụi cỏ nào quanh nhà thì hơn! -----*------ Mặt trời to lớn bất động trên nền trời không một gợn mây . ánh sáng chiếu thẳng từ trên xuống, khiến hồ bơi và tất cả ô kính quanh ngôi nhà lớn như được tráng thủy. Những đường thẳng như kẻ của kiến trúc, bóng đổ tựa các khối hình học của bụi cây trên bãi cỏ gây ấn tượng về sự rành mạch, không có gì lẩn khuất. Tất cả đắm mình trong sự yên tĩnh. tuy nhiên, khi được che đậy bởi vẻ sáng rõ này, các bí mật càng trở nên nguy hiểm, Trung lờ mờ nghĩ. Đúng như chỉ dẫn của Tina, chỉ cần nhấc nên chậu cây nhỏ, chìa khóa hiện ra. Cánh cửa mở không một tiếng động và sập lại ngay khi người đột nhập vừa lách qua. Trái ngược với không gian ngập tràn ánh sáng ngoài kia, khu vực bếp rất tối. Lần mò một lúc, Trung mới tìm thấy công tắc điện. Nhưng cậu đổi ý, chỉ kéo nhẹ dây màn mấy ô cửa sổ, cho chút ánh sáng chảy vào. Đường viền của những món đồ vật lờ mờ hiện lên. Một cốc sữa còn non nửa, ngả màu trắng xanh trên khung cửa. Vắt trên lưng ghế, áo khoác len mỏng hồi năm ngoái Minh hay mặc giờ đã cũ. trên bàn ăn, quyển sách bài tập lượng giác lật mở, bên cạnh những mảnh giấy nháp đầy chữ. Xa hơn một chút, là chiếc máy ảnh Leica xưa cũ, bên cạnh món linh kiện mà cậu từng nhìn thấy, trong tay bóng ma Tử Đinh Hương. Vậy là cậu ta đã vào đến đây, nhiều hơn một lần. Giờ thì Trung đã hiểu, Nguyên biến mất đâu vào buổi chiều mưa, khi bị cậu đấm mạnh vào mắt trên bãi cỏ bên ngoài hàng rào trắng. Trung xem tiếp tờ giấy nháp. Không có chữ Minh, mà cùn nét chữ lạ, chân phương. Của Nguyên, cậu đón ra ngay. Họ đã ở bên nhau, cùng làm bài, cùng sử dụng chiếc máy ảnh. Không khỏi tò mò, chàng trai bóng rổ cầm lên chiếc máy ảnh, nhìn thử qua ống ngắm, nín thở. Xâm phạm không gian sống của người khác là một hành động sai trái. Nhưng nếu bỏ cuộc giữa chừng, thì khác nào một cậu chàng hèn nhát, nói được mà không làm được. Cảm giác phấn khích ban đầu vơi dần, nhường chỗ cho nỗi lo lắng run rẩy. Bất giác, Trung chộp cốc sửa trên cửa sổ, uống cạn. Cậu bỗng muốn nôn khủng khiếp. Chỉ là trạng thái bồn chồn giống như trước trận bóng quan trọng thôi, cậu tự trấn an. Dành vài phút, Trung nhìn qua phòng khách rộng. Các tiện nghi quen thuộc vẫn hiện lên trong không gian sinh hoạt gia đình, chỉ khác một chút là chúng rất mới, và rất đắt tiền. Phòng làm việc của chủ nhà nằm trên lầu. Dù Tina dặn lục tìm trong phòng kho, trí tò mò vẫn thôi thúc Trung rón rén đặt chân lên cầu thang. Phòng làm việc của Ba Minh là cánh cảu thứ hai. Cậu bật công tắc. ánh sáng trắng chiếu xuống từ dãy đèn trần. Một văn phòng tại gia thực thụ, với sàn và tường lót kín loại ván gỗ nâu nhạt. Trung dừng khựng chiếc cái bàn sát góc. Mô hình chi tiết ba khối cao ốc, chất liệu thép và thủy tinh cao cấp, với các công trình phụ cũng vô cùng tinh xảo. Bên cạnh chiếc đồng hồ quả lắc Remington, một số bản vẽ thiết kế đóng khung treo dọc mảng tường , phía trên chiếc ghế da đồ sộ. Cả mô hình và bản vẽ đều thể hiện công trình đang xây dựng, nơi bóng ma đã lôi kéo Trung đến. một dự án quan trọng của ba Minh. Cách đó vài bước chân, tủ sách lớn chia ô, chất đầy những quyển sách kỹ thuật. tuy nhiên, mọi chú ý của người đột nhập dồn hết vào dãy hộc kéo lớn bên dưới. Rất nhiều hồ sơ lưu trữ các file. Hàng trăm bản vẽ chi chít thông số kĩ thuật. Hợp đồng xây dựng. Hóa đơn và những bản sao . . . Trng rút ra từng tệp hồ sơ, xem lướt rùi xếp lại vào vị trí cũ. Mạch máu trong võng mạc căng lên như những sợi mắt lưới . Giống như một thợ săn lần đầu tiên đi vào cánh rừng xa lạ và rậm rạp, Trung nín thở, nhất định hkoong bỏ quãng, bám theo chỉ dẫn của trực giác, cho đến khi tóm được con mồi mà cậu tin rằng phải tồn tại. Những đầu ngón tay bắt đầu tê dại. Các vệt chữ đen bắt đầu nhảy múa. Xưa nay, chưa bao giờ cậu đọc nhiều thứ 1 cách gấp rút như thế. Đúng khi cậu toan rút tay ra, đập vào mắt bức ảnh dán trên bìa một hồ sơ cứng. Hình ảnh mặt ngoài ngôi nhà nơi cậu đang hiện diện. Cậu đọc chậm hơn. Hợp đồng mua bán với chủ đất. Hợp đồng với văn phòng kiến trúc. Một vài ghi chú về điểm cần khắc phục của mặt đất nền. Văn bản của việc thỏa thuận gia cố khoảng đất sát bờ sông, chống sạt lở. Trung đọc kỹ, nắm bắt các chi tiết quan trọng: Đất này trước kia là một điền sản, gồm khu vườn 2 hecta bao quanh khu biệt thự lớn, được xem là nơi nghỉ dưỡng bên sông của một bác sĩ người Pháp. Hơn 50 năm trôi qua, do ảnh hưởng của triều cường cũng như việc thay đổi dòng chảy, mảnh đất bị ngập và sạt lở nhiều. Ngôi biệt thự cũ và dãy công trình phụ cận dần dần bị loại bỏ, hư hoại, rồi bị dỡ bỏ. cho đến khi toàn bộ mảnh đất vườn được đặt trong quy hoạch đô thị mới. Trung nhíu mày, thở dài. Không chi tiết nào có thể mách bảo hay liên kết đến nguồn gốc của một bóng ma. Trang cuối cùng của hồ sơ, có gì đó hơi cộm nên bất thường. Cậu nhận ra nó được dán thẳng vào bìa file. Lách nhẹ móng tay, cậu khóe léo tháo tách lớp keo dán mí. Một tập giấy cũ rơi ra. Những trang giấy được xé từ quyển sách chỉ lớn hơn bàn tay chút ít. Chất giấy mịn nhưng rất cũ, viền mép của chúng đều ố nâu và hơi giòn. Tất cả các nội dung trong các trang giấy rời rạc đều bằng tiếng pháp. Đây là kiểu từ điển có minh họa. Phần chữ chia làm hai cột. Một số cụm từ được in nghiêng hoặc tô đậm. Phía trên các cột chữ ấy là vài bức vẽ nhỏ, thể hiện chi tiết một số loại thảo mộc, và món linh kiện máy móc thô sơ, có cả một thứ giống như các vòng khuyên thanh mảnh tinh xảo, xếp chồng lên nhau, có thể là món linh khí để dùng cho nghi lễ trang nghiêm nào đó. . . Từng trang giấy có sô thứ tự không liền lạc nên chỉ có thể nghĩ rằng, tấc cả thông tin chúng lưu giữ đều là các dấu chỉ quan trọng, và chúng sẽ lí giải cho cùng một sự kiện quan trọng nào đó. Tiếng binh. . . boong. . . oong. . . âm âm vang lên. Trung giật hót. Chuông báo 1 giờ trưa từ đồng hồ trên tường. Gấp mảnh giấy, Trung nhét vội vào túi trong của áo khoác, đóng sập ngăn kéo. Khi cậu tắt đèn, mọi thứ như không có gì suy suyển. Ở bậc trên cùng cầu thang, Trung nghiêng tai nghe ngóng. Vẫn im phắc. Từ giữa cầu thang nhìn xuống cầu thang, lúc này, cậu nhận ra cánh cửa hẹp sơn tiệp màu bức tường. Phòng kho Tina dặn cậu vào tìm chiếc phong bì vàng Trung mở cửa, dùng màn hình điện thoại làm đèn chiếu sáng. Cậu đang đứng giữa buồng kho. Cậu nhìn quanh. Cái tủ gỗ mà Tina nói đến không thấy đâu cả. Bên trái, xếp chồng lên nhau, là những đồ đạc không còn dùng đến, đồ chơi cũ, khung ảnh đầy bụi, mấy xô nhựa đựng dụng cụ làm vườn của Minh và đồ sửa xe của ba cô. Có cái thùng Cactông lớn nằm dọc bức tường bên phải. Cậu gõ thử vào vỏ thùng đầu tiên. Âm thanh cho thấy đồ đạc bị nhồi chặt. Nhưng, khi cậu đã ngừng tay, vẫn từ bên trong, đột nhiên vọng ra vài tiếng lục bục. Tim Trung đập chậm một nhịp. Không, tai cậu không nghe nhầm. Âm thanh kì dị có thật, giờ đây nghe rõ thành tiếng, ngón tay gõ nhẹ vào một vỏ hộp, rồi cào cấu như thể cầu cứu. Trung muốn bỏ chạy. Âm thanh ấy vang lên tách bạch hơn, khẩn thiết hơn. Trung đưa tay kéo mạnh lớp keo dán của chiếc thùng. Âm thanh rách toạc khô khốc trong bóng tối. Cậu lật nắp, soi điện thoại, căng mắt nhìn vào bên trong. Ngoài đống đồ vật linh tinh, có một chiếc hộp vuông, kích cỡ bằng đúng quyển từ điển nhỏ. Cậu chộp lấy nó. Điện thoại chợt đổ chuông. Vừa nghe điện thoại, cậu vừa lần bước ra phía buồng kho. Tina nhắc phim đã chiếu xong. Minh sẽ về nhà trong nửa giờ tới. - Tớ không tìm thấy cái phong bì vàng ! – Trung cho biết – Cũng không thấy cái tủ gỗ đâu cả. - Sẽ tìm lần sau. Đừng bận tâm nữa. Rút đi! - Giọng Tina quyết đoán. - Tớ đang ra khỏi đây ! – Trung khẽ đáp. Đúng lúc ấy, luồng sáng mạnh ập vào lưng kẻ đột nhập. Một cánh cửa khác bật mở, Từ mảnh sân bên hông nhà. Trung lách ngay vào khoảng hẹp giữa hai thùng Cactông, trước khi cái bóng cao lớn của người đàn ông choán hết khung của. Hộp gỗ suýt buột khỏi tay. Trung run bắn. Nhưng người chủ đột ngột về nhà chỉ vào kho lấy thùng đựng dụng cụ để cạnh bên cửa. Có lẽ ông ta đã nhìn thấy đọan hàng rào gỗ đổ nghiêng, nơi ban nãy Trung đã nhảy qua để vào khuôn viên, sau khi giấu chiếc xe máy trong bụi cây lớn sát bờ sông. Ngồi trong bóng tối thêm 5 phút, cậu đánh liều trong hành lang, đào thoát vẫn bằng cửa bếp phía sau nhà. Tiếng tivi bỗng vang lớn. Ba Minh đã vào phòng khách. Hối hả nhét lại chìa khoá dưới chậu trắc bá, Trung co giò chạy thục mạng về đoạn hàng rào gỗ trắng vừa dựng lại. Ném chiếc hộp qua trước, cậu vắt người, đu qua. Không có gì nguy hiểm nữa, Trung thở phào. Trong ngôi nhà lớn, giọng đọc tin tức trên Tivi vẫn đang phát ra đều đều. Người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ. Qua khe hẹp giữ rèm vải, ông ta chăm chú quan sát cậu học sinh đã ở phía bên kia hàng rào, lúc này chỉ còn chỏm tóc thấp thoáng giữa những thoáng cây Tử Đinh Hương. Trong tay ông, là chiếc phong bì khổ lớn, màu vàng. ------*------ Trung ngồi nghỉ bên nhánh rễ cổ thụ nổi gồ trên mặt đất. Bụng cậu đau quặn. Bàn tay tê dại vẫn nắm chặt chiếc hộp gỗ. Vài phút trước, khi nhặt lên lại chiếc hộp ở chân hàng rào, cậu ngỡ như có một thứ gì đó bên trong nó đang chuyển động hỗn loạn. Giờ thì đã yên hơn. Chỉ có tiếng loạt soạt khẽ vẳng ra. Lọc qua tán lá dày rặm, ánh nắng buổi trưa biến thành màu xanh vert. Điều gì khiến mình mệt đến vậy? Sự mạo hiểm vừa trải qua, hay cốc sữa lẽ ra không nên uống? – Trung tự hỏi. Những hạt mồ hôi lạnh tứa ra trên trán cậu. Nhưng nỗi tò mò lấn át cả cảm giác đau đớn. Cẩn trọng đặt chiếc hộp trên khoảng đất phẳng, rút cái chốt như một cây tăm bằng đồng uốn cong, Trung mở nắp. Bị ánh sáng chiếu vào đột ngột, những vật đang chuyển động dừng khựng. Nhưng, chúng vẫn bám chặt vào lớp gỗ phía trong hộp và nắp hộp. Hơi thở đông cứng trong phổi Trung, khi cậu nhận ra chúng là gì. Những ngón tay bị cắt rời ra từ những bàn tay nào đó. Những ngón tay của nam hoặc nữ, với phần móng cắt ngắn hoặc để dài. Nhưng tất cả đều ố vàng, khô héo. Bởi có lẽ chúng đã bị cất giấu trong chiếc hộp này vài mươi năm.
CHƯƠNG 9: MẶT ĐỐI MẶT
Hệt như cú thoi mạnh nhắm thẳng giữa trán . Thoạt tiên , Trung chỉ thấy choáng một cái , không hiểu rõ điều gì vừa hiện ra . Nhưng , một giây sau , cậu nhỏm dậy , ấn mạnh cái bàn , xô bật các bóng người đứng lô nhô chắn trên cầu thang gỗ , lao thẳng về phía cánh cửa hẹp của Steel Wool . Một vào gương mặt hoảng hốt ngoái nhìn theo . Một bàn tay nắm lấy khửu tay cậu , giữ chặt một cách khác thường . - Cậu bỏ đi đâu ? - Đó là nhân viên phục vụ tầng lửng - Cậu chưa trả tiền mà ! À tôi trở lại ngay . Trung giật tay ra , vẫn dõi mắt về phía chân cửa kính . Hãy thanh toán hóa đơn trước , sau đó đi luôn hay ở lại đây tùy cậu , Nhân viên nói đều đều bên tai Trung Gã bảo vệ King Kong , lúc này đã đánh hơi thấy ồn ào bất ổn nên cũng bước qua cửa . Trung móc ví , hấp tấp rút ra tờ 100 ngàn đồng , dúi vào tay nhân viên phục vụ . Tờ giấy bạc bay lơ lửng trong một khoảng trống kỳ khôi . chẳng còn tâm trí đâu với mấy chi tiết vặt vãnh nữa . Trung gạt gã nhân viên qua bên . Như một viên đạn cậu bắn vọt ra khỏi không gian nóng sực của tiệm cà phê rock . Bên ngoài . những đám đông vẫn đi lại tấp nập trong không khí giá lạnh , Đứng dưới luồng ánh sáng của một ngọn đèn đường . Trung xoay đầu từ hướng này sang hướng khác . ngang dọc . sục mắt thật kỹ vào từng khu vực chung quanh . rồi các vùng sáng tối xa hơn . Bên kia đường . cửa sổ của Steel Wool lúc này là tấm kính đen ngòm . Phía trên cửa sổ là bức tường nhẵn thín . không có bất kì gờ bám . Nếu không phải là một bóng ma , chẳng cách gì để ai đó treo lơ lửng , lộn đầu xuống trong tư thế kì dị . Trung bước tiếp . Các mảnh ghép hỗn loạn . bắt đầu đúng vào vị trí của bức tranh ma thuật , Có lẽ Nguyên đã đến lấy món linh kiện . Leica đặt hàng , theo cách nào đó mà không lọt vào tầm mắt quan sát của mình . Sau đó . biết bịtheo dõi nên cậu ta cố ý cho mình nhìn thấy . để đe doạn hoặc chế nhạo - Trung phân tích chớp nhoáng . Tránh va vào các manơcanh có bộ dạng láu lỉnh đứng ngoài các cửa hiệu Trung vượt lên vào dáng người có tầm vóc tương tự Nguyên nhìn thẳng vào những ngương mặt bên dưới vành mũ hoặc hoodie . Họ nhìn lại kẻ tọc mạch , hẳn đoán rằng cậu là một tên điên bất lịch sự . Nhưng Trung cứ tiếp tục làm như thế , không ngần ngại . Tại giao lộ thứ hai trên trục đường chính khu shopping junction , cách chỗ cậu khoảng 30mét một chiếc áo ca-rô thình lình lướt qua bước lầm lũi , Tông thẳng vào giữa đám đông . Trung guồng chân . vcài tiếng kêu thảng thốt của mấy cô gái bị đẩy dạt , trung mặc xác tất cả . cậu đã bắt kịp . chộp vai mục tiêu . cậu xô mạnh . Người bị tóm giật thót , quay lại . Một anh sinh viên vừa đi vừa nói chuyện điện thoại qua microphone . ‘’ Xin lỗi ‘’’ - Trung lẩm bẩm hụt hẫng . ‘ Bị quáng mắt hay sao ? ‘’ - Sau tích tắc sững sờ , anh sinh viên gắt lên bỏ đi Trung đúng im trong vùng tối vắng vẻ , khối cơ trong lồng ngực nện dồn dập như khi tham gia một trận bóng rổ quyết liệt mà không thể tìm được chiến thắng . Trời lạnh . Nhưng mồ hôi chảy dọc bên dưới cánh tay mình quáng mắt thật rồi .... Làm gì có chuyện một bóng ma xuất hiện giữa chốn trông người chỉ để hù dọa , .. Hẳn cú chơi khăm của dây thần kinh mệt mỏi khiến mình bị ảo giác mà thôi . ... Trung gạt tay , lau mồ hôi đọng trên trán . lạnh toát như những hạt băng lệ . lê bước quya vềphía giao lộ thứ hai , Hình ảnh gương mặt lộn ngược với con mắt tổn thương ghê rợn vẫn bám chặt tâm trí trĩu nặng . Cậu tự trấn tĩnh , phân tích tình huống vừa xaỷ ra . Cả ngày hum nay . từ sáng đến tối cậu không ngừng lao theo những cuộc rượt đuổi . Rượt đuổi một cái bóng lúc ẩn lúc hiện . vừa có thực , vừa hư ảo . Vậy nên đây là lúc cậu có thể cho phép mình về nhà , an toàn trong phòng riêng ấm áp . tống gọn những gì đã trông thấy vào chiếc hộp mang tên ảo giác . Nhưng nếu làm như thế , đồng nghĩa với cậu phủ nhận sự đe dọa của Nguyên kẻ nguy hiểm. Nói cách khác , đó là sự thoat hiệp kém cỏi của bản thân . chấm dứt cái cuộc chiến đấu mà cậu mới chỉ bắt đầu . Nói cách khác nữa đây chính là cái bẫy đối thủ đặt ra để cậu bỏ cuộc một cách tự nguyện . Trung sực hiểu thêm , nãy giờ cậu đã hành động hỗn loạn bởi sơ suất bỏ qua chi tiết quan trọng . Hướng đi của đám rước khi gương mặt Nguyên lộn ngượic bên ngoài mảng kính . Những đôi chân không bước về phía bân phải , cũng chẳng rẽ sang trái . Chúng tiến thẳng theo hướng vuông goc với bức tường , Chắc chắn kẻ đã dọa cũng biến mất khỏi tầmm mắt của cậu cúng theo lối ấy , Khi trà trộn vào đám đông . Hướng đi ấy . đi thẳng mãi , dẫn đến tấm gương lớn của gian hàng ban sáng , Cậu vẫn sải bước . Hình ảnh phản chiếu chính cậu lúc này - khuôn mặt đượm tinh thần u ám , đôi vai so lên chất chứa quyết tâm lì lợm - không gây nao núng . Bằng trực giác sáng rõ . cậu đã biết , phía sau tấm gương lớn còn con đường khác . Bước vòng ra sau tấm kính khổng lồ . đi thêm chừng 30m , Trung bỗng nhận thấy mình đã ở hẳn bên ngoài khu phức hợp , Những hợp âm ồn ào bỗng chốc lắng dịu , như được lọc qua một bức màn dày dặn . Trời đất tối . hệt như khu shopping junction đã hút sạch mọi ánh sáng của mặt đất , bỏ mặc phần còn lại chìm trong bóng tối . Thẳng hoặc khi xoáy tròn . hai cộ đèn chiếu thẳng lên trơid của khu chiếu phim sẽ tình cờ lướt luồng sáng trắng đục của nó vào khối công trình đồ sộ đằng xa . đang thi công . vài đốm sáng lấm tấm chớp tắt cũng ở ngay trên khu công trường đó . Theo mùi cỏ nhân ngỗng đậm dần . và theo tiếng cat sỏi lạo rạo . Trung biết khối bê tông tối om kia chính là nơi sắp đến , cậu dừng . cất tiếng gọi ;’’ có ai không ??????? . Cằng tai lắng nghe . Tịnh không một âm thanh nào dù tiếng côn trùng hay hơi gió luồn qua cỏ . Khi ta nhìn bóng tối . bóng tối cũng nhìn ta . Trên nền đêm đen , hiện ra đốm tròn lấp loáng . Thấu kính của máy ánht . Đốm tròn lơ lửng trong khoảng không . - Đừng bày trò nữa . hiện ra đi . ! Khi hét ro . Trung cảm thấy mình can đảm hơn . Vệt gió thổi tới , tụa mồ hôi thở rầm rì . mang theo hương thơm loài hoa xa lạ . Trung rùng mình , Chếch phiea trước câu , mé phải , đám cỏ chân ngỗng rờn nhẹ . Bóng người trong suốt rõ nét dần . Đầu tiên là đôi chân ngập trong cỏ . Chiếc áo ca-rô với bàn tay đang năm món linh kiện của chiếc máy ảnh Leica . Và cuối cùng gương mặt có vầng chán vàd xương quai hàm sắc nét . Một món tóc rủ xuống trán , che khuất bên mắt bị thương . - Cậu bày mưu kéo tớ ra đây , thì tớ đã đến đây ! - Trung hất hàm . - Cậu có nhận thấy rằng mình đang đi quá xa > dù giữa họ có một khoảng cách , nhưng giong Nguyên vang lên rõ nét hư ở sát bên cạnh . sao không về nhà , vào phòng chat riêng . bật TV xem giải NBA trên kênh ESPN , và quên tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay . cũng như xoa chùi hết thảy những gì cậu đã thấy đã biết về tôi , Tại sao tớ phải tuân theo gợi ý lố bịch của cậu ? Trung gằn giọng - Vì tôi có thể giết cậu - Ngớ ngẩn . trung cười khẩy - cậunghĩ tớ cũng yếu ớt như mấy cô gái nạn nhân của cậu sao ? vết thương ở mắt không dạy cho cậu đôi chút giá trị nào sao ? Tia sáng hồng nhạt trong ocn mắt còn lại của chàng trai Tử đinh Hương ánh lên . gần như một đốm than đỏ , bất chợt cậu ta đưa ra đề nghị thẳng thừng . Chúng ta sẽ có một cuộc đấu tay đôi . một cuộc đấu thật sự . đồng ý chứ . Được - Trung gật tay . mọi thứ bắt đầu trở lên dễ hiểu . như tất cả những chàng trai 17 tuổi cậu luôn thích nhữn điều kiện cụ thể . Nhu tất cả tình huống cụ thể giải quyết bằng thể chất càng tốt . Nếu thất bại cậu sẽ phải tuân thủ các yêu cầu của tôi ! Nguyên nói tiếp - còn nếu thất bại ? Trung nhếch môi cười . Giữ ánh nhìn điềm tĩnh . gần như bất động chàng trai Tử Đinh Hương im lặng . Trung tiếp lời luôn / khoan khoái với cảm giác như sắp bước vào một trận bóng rổ mà linh cảm chiến thắng vô cùng rõ nét . cậunhấn mạnhtừng từ Nếu thất bại thì tớ không yêu cầu cạu làm bất kì điều gì , Người chiến thắng không cần yêu cầu kẻ thù củamình . bởi vì tớ cũng sẽ giết cậu . hay nói đúng hơn tới sẽ làm cho một bóngma như cậu không còn cách quay lại phá hoại cuộc sống của những người đang sống ! Roạt ..... roạt ... ........ oạt !!! Tối đi học về gõ tiếp nhá Như một tia chớp . Nguyên lao vút đi . Phần đế trắng của đôi giày mềm lấm bùn lướt trên đầu ngọn của đám cỏ chân ngỗng . Không chậm trễ , Trung co chân đuổi theo . Cảm giác về trọng lực biến mất . luồng gió từ kẻ chạy trước thốc ngược về sau . như nâng bổng cậu lên . Trạng thái hưng phấn . men say chiến đấu . chất adrenaline tiềm ẩn tuyệt diệu lan tỏa , thấm qua thành mạnh . Lượng hồng cầu tăng vọt làm máu trong người nóng rực lên . Mắt vẫn bám chặt vào hình ảnh chuyển động phía trước , Trung gắng sức thu hẹp khoảng cách với đối thủ . Rõ ràng , Nguyên không tận dụng ưu thế của một bóng ma . Đã nghe tiếng thở rốc lên vẳng về sau , như gió lùa qua các ống hơi của câu đại hồ cầm han gỉ . Khi từng là người . Hẳn Nguyên thuộc về nhóm những kẻ hài lòng với sự phát triển của đầu óc nên quên bẵng siự cần thiết của việc chơi vài môn thể thao . Phát hiện này khiến Trung thêm phấn khích . Cậu vươn tay . Chưa đầy nửa mét để tóm lấy Nguyên . Nhưng , vệt áo ca-ro xám xanh thình lình vọt bổng lên . Chuyển động đột ngột tạo thành luồng khí xóay cực mạnh . hắt thẳng vào Trung . lưng và khuỷu tay cậu đập mạnh xuống đất cứng trải đầu đá dăm sắc nhọn . cảm giác nhói buốt tận óc . ngã bật ra , cậu chợt nhận thấy mình đã lọt vào bãi đất hình tam giác . bị vây bủa bởi ba tòa cao ốc đồ sộ . đang thi công . Ban đêm công trường vẫn làm việc . nhưng chỉ ở mặt kia của khối nhà . âm thanh máy khoan cọc nhồi rù rud xoáy sâu vào lòng đất . Một chiếc cần cẩu cũng đang hoạt động . Mấy ngọn đèn nhỏ chớp tắt gắn dọc theo cần cẩu gây ấn tượng rõ nét về cánh tay khổng lồ thọc sâu vào lòng trời đêm . Hai cao ốc còn lại gần hơn , chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy ông thép không gỉ trắng lạnh nhô ra . vô số từ các tấm bê tông tiền chế . Khi chiếc cần cẩu lừ đừ xoay . , một luồng sáng xanh tái từ trên chiếu xuống , rọi thẳng vào Nguyên . Cú nhảy đã đưa cậu ta lên mí sàn tầng lửng , không cao lắm , chưa xâu tường cao , chìa ra ngau góc khối nhà . Mặt trăng , như một chiếc đĩa sứ nhợt nhạt , bỗng trôi ra từ những đám mây vẩy cá . Không gian chuyển màu xanh đục . Từ dưới trông lên , bóng ma đứng im chìm đắm trong tâm trạng vô định . với hai cánh tay buông xuôi . vốn đã càng cao . thêm cao vút . Gió thốc tháo khiến chiếc áo sơ mi ca rô bay lồng lộng , in hằn cơ thể gầy mảnh . Mái tóc rủ trước trán cũng bay tung. Để lộ nguyên vẹn gương mặt trắng bệch . từn đường nét nổi bật trên nền bóng tối như một đầu tượng cổ xưa . được đẽo gọt tinh tế . nhưng giờ đây đã mất đi sự hoàn hảo bởi một tên mắt dập vỡ . Cảm giác đau điếng đã dịu . Voiứ sức bật lẫn kỹ năng của cầu thủ bóng rổ . không mấy khó khăn . Trung nhảy vọt bám vào cạnh gờ khác của mảng sân bê tông . đu hẳn người lên trên. Chớp mắt , cậu ở chếch sau Nguyên , khoảng mươi bước chân . Mặt trăng đã đi ra khỏi hẳn vùng mây . Mọi hình khối trong công trường xây dựng hiện rõ . Cả hai hình bóng đang chuẩn bị lao vào cuộc đấu tay đôi cũng nổi mồn một . Từ trên nhìn xuống . trung bỗng thấy hàng trăm lõi mắt hướng lên tua tủa . Nhanh như ý nghĩ vừa lao vụt qua đầu . cậu phóng đến toan xô thật mạnh để đối thủ rơi thẳng xuốg đám lõi sắt của mấy chục cột bê tông đang đúc dang dở . dễ dàng đoán biết ý định đối thủ , Nguyên nhẹ nhàng nhảy giật về phía sau . nếu những mũi đinh dưới đế giày thể thao của Trung không có độ bám tuyệt vời hẳn người tấn công đã theo đà rơi xuống bàn chông sắt khổng lồ . Không có thời gian cho sự choáng váng . Trung quay ngoắt lại .Nguyên chưa kịp nhận ra cậu đã xoáy chéo . tung cú đá cao tống thẳng vào lồng ngực . đối thủ . Chân cậu xuyên vào một khối không khí loãng lạnh . Nhưng , lực cú đá đủ mạnh , để khiến cho bóng ma kêu hốc lên . văng vẳng vào một cột dầm . Lưng trượt theo cây cột Nguyên từ từ đổ khụy xuống . kinh nghiệm giao đấu thể thao mách bảo Trung rằng phải tấn công nữa cho đối thủ kiệt quệ . công xông tới . bồi tiếp thêm cú đá . Nguyên lăn người tránh . Cú đá đúng đích. Vào xương vai . Nguyên đổ sụp chống cả hai tay xuống sàn . Không có tiếp rống đau đớn như Trung chờ đợi vì bóng ma vẫn câm nín . chỉ có tiếng lắc rắc của những dẻ xương vỡ rạn . Thêm một cú đá vào bụng móc từ dưới lên . Lộn vòng trong không khí . nguyên bay ra ngoài khoảng không . tuy nhiân thay vì rơi theo phương thẳng đứng như lẽ thường cậu ta thình lình vọt lên cao ở khoảng tầng 8 . Bám vào một thanh inox trắng mờ , sau đó chuyển từ thanh này qua thanh khác cậu ta cứ thế lướt nhanh mặt ngoài khối nhà . đã đủ gây ấn tượng ghê rợn cho đối thủ . Nguyên mới buông tay lơ lửng rơi xuống hạ đế giày mềm ngau trên bàn chông sắt tua tủa . bước đi trên đầu những thanh satứ nhọn hoắt như lướt trên các ngọn cỏ mềm rủ . chớp mắt cậu ta đã quay trở lại tầng lửng nơi Trung đang sững sờ nhìn cách thức di chuyển chỉ có ở những kẻ không thuộc thế giới này . Aaa ... ....a.... ........a.... Trung hét lớn lên xông thẳng tới khi mũi giàu Nguyên vừa chạm gờ mí bê tông . Nhưng bóng ma không nhường nữa . lúc này Nguyên mới tung ra sức mạnh thực sự cú khoát tay của cậu ta rạch đôi không khí tạo lên luồng dao động dữ dội . trung thấy mình như bị xé toang. Nhưng đinh gai bám dưới đế giày thể thao hoàn toàn vô dụng . Cậu ta trượt bắn ra ngoài khoảng trống .
Dưới ánh trăng , những đầu chông sắt lóe lên , sắc nhọn sẵn sàng xuyên thủng cơ thể đang rơi . Một kết thúc kinh hoàng theo đúng giao ước ban đầu của bóng ma Một kết thúc không bao giờ mong muốn Không ....ông ......ông....... Trung gào lớn , Mặt cậu ta lồi hẳn ra ngoài . mà chẳng thể nhìn thấy gì nữa . Cơ thể cậu ta gập đôi hai tay đưa về phía trước cầu cứu một thế lực vô hình nào đó nắm niúu . Và cậu ta đã được giữ lại . vào tích tắc cuối cùng , Đợi khi các đầu ngón tay Trung tìm lại được phản xạ bám víu . bấu chắc vào thanh gờ bê tông tiền chế ., Nguyên mới buông hẳn tay ra khỏi áo đối thủ Chàng trai bóng rổ trườn lên hẳn . gục trán trên nền bê tông đầy cát khô ráp . từ miệng . mũi và cả khóe mắt cậu . những dòng nước ứa ra . không có thương tích nào trầm trọng . nhưng chưa bao giờ cậu đau đến thế . cảm giác đau đớn nhất sẽ không đến từ vấn đề thể chất . . Nó hiện lên trong ý nghĩ nhẹ tênh . thời khắc phát hiện ra mình không hề mẹnh như mình lầm tưởng . KHI TA NHÌN BÓNG TỐI , BÓNG TỐI CŨNG NHÌN TA Cậu đã quên mất quy luật đơn giản ấy . Kẻ đã cứu chính cậu cũng là kẻ thù của cậu. Tiếng rù rù của máy khoan khối nhồi bê tông bỗng im bặt . yên tĩnh tuyệt đối . Chứng kiến xong trận giao đấu ngắn ngủi mà khốc liệt , Mặt Trăng uể oải trườn lại vào trong những đám mây . trả lại bóng tối xám dịu Lúc này Nguyên lại đứng im vị trí cũ cách thân hình đổ gục chỉ mấy bước chân . trong tay cậu ta . chiếc thấu kính máy ảnh lại ánh lên đôi lúc , -Tại sao cậu cứu tớ ? Trung lầm bầm hỏi khi gượng nhỏm dậy được - Tôi không cứu cậu . tôi chỉ muốn Minh không hoảng sợ . Những cáu chết xảy ra liên tiếp gần đây đã làm cô ấy rơi vào tâm trạng tồi teej Trung ngồi co đầu gối tự hẳn đầu và lưng vào cây cột dầm , Qua cơn hoảng loạn tột cùng đầu óc cậu cân bằng trở lại . chỉ có điều cậu không sao hiểu nổi lời giải thích của nguyên . cậu ta đang nói gì vậy . chăngt phải cậu ta chính là thủ phạm gây ra những cái chết đấy ư . Con mồi sắp tới không phải là Minh hay sao ? tuy nhiên câu hỏi bật ra không phải là điều cậu đang thắc mắc . - Những linh kiện máy ảnh cậu đang cầm chúng để làm gì vậy ? Nguyên cúi đầu nhìn những món dồ nhỏ bé trong tay mình , nói chậm rãi : - Dành cho Minh . Cô ấy hiện có một chiếc Lieca cổ , nhưng cô ấy cần có thêm vài món linh kiện thay thế . Mấy món này rất khó tìm và khá hiếm . Tôi tìm mua sẵn để khi cô ấy cần thì có ngay . - Cậu quan tâm đến cô bạn ở lớp tôi nhiều đến thế sao ? - Phải ! . chàng trai Tử Đinh Hương thừa nhận . Trung cười phá lên , tiếng cười khô khốc tựa những viên đá ném vào bóng tối . Nguyên xoay hẳn lại cúi nhìn . Sau chuỗi cười thô bạo chàng trai bóng rổ hỏi thẳng - Minh sẽ là người mồi kế tiếp ? Cậu sẽ đem đến cho cô ta cái chết đặc biệt ? Khi một cô gái tin rằng mình sẽ được che chở vào yêu thương không gì kinh hoàng hơn là tai họa đến từ kẻ mang đến cho cô ta sự che chở và yêu thương đó đúng chứ. - Im đi ! Nguyên thốt lên , quầng hơi nước tỏa ra tựa hồ hơi thở cóng lạnh Mệnh lệnh đó không chạm đến Trung . Lúc này cậu chỉ muốn nói ra cáu phát hiện ám ảnh , với tất cả sự căm gét lẫn đắc thắng ném thẳng vào Nguyên . - Cậu là hồn ma của một kẻ đã chết từ lâu . Một hồn ma . phải tớ nhận ra điều ấy . qua dáng vẻ kỳ cục lẫn trang phục xưa cũ của cậu . phải thừa nhận cậu trà trộn khá giỏi các cô gái có thể nhầm lẫn đấy là vẻ thanh lịch của gã công tử được nuôi dạy tử tế . hay phong cách thời trang thời thượng vớ vẩn nào đó . nhưng tớ thì không . Bóng ma tỏa ra mùi hương tử đinh hương khô lạnh kia ngừng thở đế cho những lời nói của sự thật bóc trần tàn bạo xuyên thấm vào chính mình . Trung cười khẽ , và nói tiếp , rành mạch hơn . Trước khi hiểu ra sự thật tớ rất hoảng sợ . Phải ai không sợ chứ khi người ở quanh mình lần lượt bị sát hại . Đáng sợ hơn khi thấy chẳng có lý do gì đủ hợp lý để giải thích cho những cái chết ấy . chứng kiến các hỗn loạn do mình tạo nên . Cậu tưởng đã bày ra trò chơi hoàn hảo . không ai lần được đầu mối để nghi ngờ cậu , hả ? hả nhưng rốt cuộc tớ đã tìm ra thủ phạm Hơn thế nữa tới còn biết đích xác . THỦ PHẠM LÀ GÌ . Vì sao cậu nghi ngờ tôi . Nếu cậu không can thiệp lúc tớ tìm gặp Minh tại nhà vệ sinh cũ của trường . thì tớ vẫn tin thủ phạm là cô ấy . Khi hành động bởi cảm xúc thôi thúc . ngay cả một kẻ khôn ngoan nhất cũng để lộ bản thân mình . không phải sao ? Ngưng lại vài giấy để lời nói tỏa hết hiệu lực . Trung tiếp tục đưa ra những phán đoán mà cậu tin rằng chính xác . là một bóng ma . cậu ta đang tìm lại sinh lực bằng cách giết người chiếm lấy sinh lực của họ . Đầu tiên là các cô gái yêu ớt . Khi cậu mạnh hơn con mồi sẽ là kẻ khác như tớ . hẳn vậy chỉ có điều tớ không thể lý giải - Nếu muốn giết Minh , vì sao cậu tốn nhiều thời gian và công sức đến thế , Cô ta còn yếu hơn những kẻ cậu từng ra tay ... Đốm sáng tựa mẩu than ngún cháy lóe lên tích tắc trong con tim lành lặn , Nhưng rồi nó tắt ngấm . để gương mặt Nguyên lại chìm vào vùng tối : Cậu đoán khá đúng một số việc , nhưng không phải tất cả , Đúng là hồi mùa Hè . để trừng trị thói vô cảm cuỉa cậu khiến Minh tổn thương . tôi đã muốn cậu và cô bạn gái của cậu chở trên mô tô gặp tai nạn Tuy nhiên cú va đập quá mạnh khiến bạn gái cậu chết . tôi rất tiếc . với Việt Hoàn thì là chuyện khác . Cố ta không thuộc về thế giới của người thường như các cậu . Nói đúng hơn là cô ta gần giống như tôi . cô ta biết tôi . và tôi cũng biết lý do vì sao công ta ở cõi sống này . Điều tôi thực hiện với cô ta là cần thiết . còn về Minh về âm mưu của tôi với cô ấy . thì phán đoán của cậu hoàn toàn sai . - Sai ? ở điểm nào - tôi không ăn lùng cô ấy . tôi cần một người khác . Người cô ấy có liên quan - Ai ??????? Nguyên nói chậm rãi . sau quãng im lặngnặng nề :’ - Ba của Minh . ông ta thiết kế và chỉ đạo xây dựng công trình nới ta đang đứng . - Cậu nói rõ hơn được không ? - Trung thốt lên vô cùng sửng sốt . - Không ! cậu chỉ biết đến đây là đủ . Biết càng nhiều cậu càng nguy hiểm . Tôi chỉ có thể cảnh báo cậu rằng khi cậu còn giữ mình ngoài cuộc tât cả việc này cậu còn an toàn . - Thông qua Minh cậu có thể tiép xúc vàtìm một thứ quan trọng mà ba cô ấy sở hữu phải không ? Trung vẫn theo đuổi bí mật vừa hé lộ - Phải ! Nguyên đáp . nhát ngừng . Biết rằng rất moi thêm thông tin . Trung quyết định tung đòn cân não - Nhưng cậu đã không xem Minh là phương tiện nữa . vì có một thứ hieenj ra vượt ngoài dự định và kiểm soát của chính cậu . cậu đã dành tình cảm cho cô ấy . Nguyên im lặng , dõi mắt vào một điểm vô định nào đấy trong bóng tối thẳm sâu . Trung đứng phắt dậy . cậu bước đến mặt đối mặt với bóng ma lặng thinh . Nhìn gần hơn con mắt lành lặn của Nguyên rất trong . một không gian khác trong con mắt sâu thẳm và xa vời . Không gian đó chao đảo khi câu hỏi của Trung chạm vào : - Cậu nghĩ gì nếu tớ nói cho Minh biết cậu là ai ?> Gương mặt phẳng lặng từ đầu đến giờ bất giác in hằn trạng thái đau đớn . đôi mắt nhắm nghiền . xương hàm căng lên . trong sự giằng co khủng khiếp . Cậu sẽ không nói ra phải không . trong câu hỏi thì thầm của Nguyên , phảng phất sự van xin . - Cậu sẽ không làm cô ấy đau dơn dù với bất kỳ sự thật nào ...... - Nếu tới vẫn nói ? - Nếu cậu nghĩ rằng Minh cần biết thì hãy để cho tôi nói với cô ấy sự thật . - Sự thật theo cách của cậu ? Bóng ma nhìn thẳng vào mắt chàng trai bóng rổ. - Phải chính tôi sẽ nói với cô ấy . còn cậu . Minh sẽ không nghe bất kì lời nào từ cậu đâu . Cô ấy yếu ớt . Nhưng cô ấy không tha thứu cho kẻ làm mình tổn thương . Đó cũng là thứ sức mạnh bất khả xâm phạm của cô ấy ! Giờ thì đến lượt Trung câm nín . cậu biết đối thủ của mình nói đúng . Câu ta hiểu Minh đến tận cùng . Điều gì làm nên sự thấu hiểu kì lạ ấy . Câu trả lời thầm lặng vang lên làm Trung bàng hoàng. Chàng trai Tử Đinh Hương khẽ xoay người phá tan sự im lặng : - Câu chuyện giữa chúng ta chấm dứt ở đây . cậu đã biết đủ những gì cần biết . Hãy nhớ rõ những gì tôi nói ! Vậy thôi . giờ nửa đêm rồi cậu nên về nhà Không bay xuống đất theo các cách bóng ma thường làm Nguyên đi về phía cầu thang . dáng đi của một tinh thần tự tinbình thản . trước mọi sự trong cuộc sống này . Nhưng trên đôi vai hơi rũ xuống kia . lờ mờ hiện lên nỗi mệt mỏi vô cùng cô độc . Khi cậu ta bước xuống bậc thang đầu tiên . Trung bỗng gọi giật lại - Câu hỏi cuối cùng : cậu là ai ? Chàng trai Tử Đinh Hương chậm rãi ngoảnh đầu lại . Gươngmặt của những đường nét như được vẽ bằng loại mực bất hoại nổi lên trong bóng tối . với nụ cười đẹp nhất . của nỗi đau khôn cùng : - Tôi là một người đã chết , Hơn 50 năm trước . Khi tôi 17 tuổi.
Dưới hiệu ứng ánh sáng của tuýp đèn neon tạo hình cây guitar điện và dòng chữ STEEL WOOL – cũng là tên tiệm café nhạc rock khai trương cách đây chưa lâu, hiện choán gần trọn khối nhà trung tâm khu shopping junction - những bóng người bên ngoài tường kính trở nên xa vời. Họ, khách hàng trẻ tuổi của các cửa hiệu thời trang, những tiệm thức ăn nhanh đang chuyển động liên tục, hoặc hấp tấp như thể món đồ mình ưa thích sắp bị mua mất, hoặc thong thả hài lòng với bữa tối ngon miệng. Hầu hết đi thành nhóm, nhiều đôi nắm tay nhau, cũng có ai đó đi mua sắm chỉ một mình. Các dây đèn hắt ra từ các cửa hiệu rực rỡ. Những luồng sáng ngắt quãng tỏa xuống từ dãy cột đèn đường, không cao lắm, thiết kế theo kiểu các trụ đèn hơi Châu Âu đầu thế kỉ trước. Tuy nhiên, không ai trong đám ấy có thể nhìn rõ mặt. Mọi người đều đội mũ phủ tai hoặc kéo hoodie trùm kín đầu. Quang cảnh như thể bên ngoài kia, không gian thuộc về một đám rước câm nín, nơi chỉ có màn sương mờ đục, hơi lạnh giăng mắc trên những con đường lát gạch sỏi cắt nhau, tạo thành vô số lối rẽ. Nếu chỉ bận tâm hàng hóa trưng bày tràn ngập tựa các ngọn đồi thẫm tối dọc theo con đường ấy, thì đám rước sẽ không bao giờ biết đến điểm dừng. Nhưng bên trong Steel Wool, mọi thứ khác hẳn. Không khí hầm hập. Những chiếc bàn gỗ thích được kê khá sát, ở khu vực ngay từ cửa bước vào cho đến tầng hầm. Gương mặt các vị khách được phép lọt vào đây tràn đầy tự tin. Họ buộc phải trên 18 tuổi hoặc đủ khả năng thuyêt phục tay bảo vệ vạm vỡ như Kinh Kong tin vào con số ấy. Dù mới vừa qua sinh nhật tuổi 17 vài ngày, nhưng vẻ mặt u ám của Nam Trung từ lần trước đến đây đã khiến tay bảo vệ cho cậu qua cửa, không chút ngờ vực mảy may. Mùi capuccino nóng, mùi latte macciato ướp lạnh, mùi chocolate cháy xém, rồi cả hương thơm của những chai nước hoa quả lên men vừa bật nắp tràn ra, trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị nồng sực, thoạt đầu hơi khó chịu tuy nhiên khi đã hít thở quen, thì lại quyến rũ đến mức người ta không buồn nhúc nhích. Trung cũng vậy. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc đẩy cửa vào, men theo cầu thang gỗ bước xuống tầng hầm lửng, chọn cái bàn trong góc tối, với luồng sáng duy nhất chiếu vào từ chân của sổ ngang tầm mặt đường, cậu ngồi lì trong bầu không khí đặc sánh, để mặc cho thứ hương thơm u tối thấm thẳng vào phổi. Nhưng không chỉ mùi hương, còn cả âm thanh những bản nhạc glam rock túa xuống từ các loa âm trên trần, chảy tràn ngập, len lỏi vào từng ngóc ngách. Giọng hát David Bowie biến thành vô số sợi len thép lóng lánh, đan bện, như tấm màn chắn bức bối, chứ không phải là “miếng giẻ cọ nồi” như tên quán Steel Wool. Ngồi thu mình, Trung thỉnh thoảng nhấm chút ca cao sữa nóng, còn thì lặng im, bất động. Căng mắt nhìn ra bức tường kính, cậu kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Hai tháng nay, trước cả thời điểm xảy ra cái chết gây chấn động của Việt Hoàn , nh ững gì tạo nên cuộc sống của Trung bỗng dưng bị xô lệch. Trạng thái bình thản và vô tư lự biến mất, khi những người tình cờ gần bên cậu lần lượt bị tấn công, theo các cách thức khó ngờ trước. Đáng sợ hơn, sự nguy hiểm ấy không hề có dấu hiệu ngưng dứt mà ngược lại, mức độ tàn khốc càng lúc càng tăng cao. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát, ngay cả hành vi và các cư xử thông thường của chính bản thân Trung. Để chống cự với nỗi sợ hãi trước các tình huống kỳ dị, để có những khoảng khắc lãng quên, cậu lao vào đua xe. Cậu tấn công bất kỳ ai khiến cậu khó chịu. Những cô bạn gái ngưỡng mộ Trung, sẵn sàng lao theo các cuộc phiêu lưu ngắn ngủi ấy, rốt cuộc chỉ là cái tên hay gương mặt nào đó lướt qua, cậu có thể ném bỏ ngay mà không hề áy náy. Bài vở hay môn bóng rổ ưa thích cũng không còn quan trọng. Bởi thực sự, chính cậu còn chẳng thấy chút giá trị nào bên trong chính mình. Tuy nhiên, giữa tâm trạng hỗn độn ấy, có một phát hiện bám chặt vào suy nghĩ của Trung, tựa giác bám của loài bò sát Tai nạn lần lượt xảy ra với các cô bạn cậu không phải là sự cố tình cờ. Điều này đồng nghĩa họ là nạn nhân của một trò sắp đặt tàn bạo nào đó. Đối tượng bị ngờ vực thoạt tiên hướng về Doanh Minh. Mọi manh mối ban đầu chỉ dẫn như thế: Cuối năm 11, cô bạn mà cậu từng cảm mến đột nhiên thay đổi. Nhà cô chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Sau Hè, ở cô, bỗng hiện lên vẻ rụt rè, của người e sợ phạm phải sai lầm nào đó. Và đặc biệt là sự hiện diện không sao giải thích được của cô mỗi lúc tai họa xảy ra…. Tuy nhiên, khi Nguyên xuất hiện trong trường dưới danh nghĩa thành viên 12A1, ngay tức khắc, mối nghi ngại bẻ ngoặt sang hướng khác. Cũng như Minh, kẻ mới đến luôn lảng vảng tại hiện trường trước hoặc sau khi diễn ra biến cố. Hay khác biệt ở chỗ, cậu ta chưa từng hoảng hốt hay kinh ngạc. Sự bình tĩnh đến mức thản nhiên của kẻ ấy – điều Trung cảm nhận rất rõ lúc Nguyên thình lình tấn công cậu trong nhà vệ sinh cũ, rồi khi xảy ra cú ngã của Việt Hoàn – có thể mang ý nghĩa gì khác nếu không là bằng chứng cho thấy, hết thảy những điều đó đã được dự liệu từ trước? Nỗi hãi sợ và ngờ vực trở thành một gánh nặng. Không ai đủ tin cậy để cậu chia sẻ. Trung giận dữ nhận ra, bên này đường biên, cậu chỉ có một mình, không thể hy vọng hay dựa dẫm vào ai. Còn tất cả thế giới còn lại bên kia đường biên đều ẩn giấu nguy cơ khiến cậu phải đối diện với dấu chám hết bất ngờ, tàn bạo. Và trên hết, trong tình huống này, phải có lựa chọn: Hoặc cứ ngồi im, giữ niềm tin ngây thơ rằng các rắc rối rồi sẽ qua, mọi thứ tự khắc quay trở về vị trí của chúng. Hoặc phải lao vào bên trong chuỗi rắc rối ấy, xuyên qua chúng, lần theo từng manh mối nhỏ nhất, để truy tìm sự thật. Yếu tố cần thiết cho cuộc truy tìm ấy không phải thông minh, mà là can đảm. Ta chỉ có một mình! Hơn một lần Trung tự nhủ. Khi không có gì bấu víu nhằm đưa ra lựa chọn tốt nhất, thì hãy chọn một thứ bất kỳ, và cố gắng hoàn thành tốt nhất lựa chọn ấy, ngay cả khi phát hiện ra nó chính là tình huống xấu nhất. Mọi lối đi, nếu kiên nhẫn đeo đuổi đến cùng, sẽ phải dẫn đến một chỉ dẫn đáng giá. Không phân vân nữa, cậu lao vào tìm kiếm tung tích thực sự của Nguyên. Tuy nhiên, mách bảo của mấy cậu bạn 12A1 chơi chung trong đội bóng rổ không đem lại manh mối khả dĩ. Mọi người chỉ biết sơ sài rằng Nguyên mới chuyển đến thành phố. Hiện cậu ấy sống với gia đình trong ngôi nhà nhỏ, không có địa chỉ cụ thể, nằm trong khu vực dành riêng cho các chuyên gia, khách lạ khó lòng lai vãng. Cậu ta luôn về nhà sớm ngay khi giờ học chấm dứt, với lý do trông coi nhà cửa vì người lớn đi vắng, không có thời gian tụ tập như các thành viên khác trong lớp. Hết thảy thông tin đều hợp lý, Trung nhận ra. Tuy nhiên, một khi mọi chi tiết ổn thỏa đến mức không có gì để thắc mắc, thì chắc chắn phải có gì đó đang được che giấu. Vào buổi trưa bị giữ lại trường để bên điều tra làm sáng rõ tai nạn của Việt Hoàn, suýt nữa cậu nhắc đến Nguyên. Lúc đứng chờ Việt Hoàn xử lý cho xong vụ tranh chấp quyền sử dụng ngăn tủ đựng đồ dùng cá nhân với Minh và Tina, tất cả mọi thành viên bên 12A1 đều về hết, trừ Nguyên. Tiếc rằng, kẻ tình nghi đã làm gì, hành động ra sao khi Việt Hoàn rơi xuống thì cậu lại lơi mắt không theo dõi. Tuy nhiên, Trung đã kịp dừng lại, trước khi thốt ra cái tên nghi ngại. Cậu muốn tự mình khám phá. Bất cứ điều gì đánh động, chỉ khiến kẻ tình nghi cảnh giác che đậy, gây khó thêm cho việc lần theo sự thật. Cũng buổi trưa hôm đó, một chi tiết nữa, nhấn mạnh phỏng đoán của cậu là đúng. Cuộc nói chuyện với điều tra kết thúc, ra khỏi cổng trường, cậu lại nhìn thấy Nguyên. Nhưng, khi Trung phóng xe tới gần, Nguyên đã nhảy lên xe buýt cùng lúc ấy ghé vào trạm. Bám theo, Trung hy vọng sẽ biết được nơi ở của kẻ đáng ngờ. Qua lớp kính bên thành xe buýt, gương mặt kẻ tình nghi đang hướng ra ngoài, không hẳn dõi về phía cậu. Đó là một đôi mắt khiến Trung rùng mình: Tròng đen màu nâu nhạt, rất rộng, choán gần kín mắt. Cấu tạo sinh học lớp trên cùng của nhãn cầu quá khác thường, tạo hiệu ứng hút ánh sáng bên ngoài nhưng không có tia sáng tỏa ra từ bên trong. Đôi mắt với ánh sáng nhìn trống rỗng xuyên qua kính xe ám bụi, xuyên thấu thản nhiên tất cả những gương mặt nào tình cờ lọt vào tầm nhìn của chúng. Tuy vậy, phát hiện đáng sợ nhất chỉ xảy ra vào lúc xe buýt trả khách ở trạm cuối cùng. Trong tất cả hành khách bước xuống, hoàn toàn không có bóng Nguyên. Phải chăng kẻ tình nghi đã trở nên vô hình? Hoặc dễ chấp nhận hơn, cậu ta hóa thân chớp nhoáng trong một nhân dạng khác, biến mất ngay trước mũi của người theo dõi? Một tuần tiếp đó, nỗi lo ngại mới xâm chiếm Trung: Nếu Minh không phải là đối tượng tình nghi như ban đầu phỏng đoán, thì rất có thể, cô ấy sẽ là nạn nhân kế tiếp. Kẻ mới đến của 12A1 đã tấn công cậu dưới danh nghĩa giải cứu cho Minh, khi họ giáp mặt nhau tại nhà vệ sinh cũ. Thời điểm ấy, chìm vào trạng thái giận dữ khi phải chấp nhận mình thua cuộc, cậu không đặt ra câu hỏi vì sao Nguyên lại làm điều đó, và khó hiểu hơn, tại sao kẻ lạ ấy lại có thể có mặt đúng lúc xung đột. Nhưng giờ đây thì dễ lý giải hơn nhiều: Kẻ mới đến muốn tạo ấn tượng với Minh. Từ đây, phải xét đến hai tình huống: Nguyên đang lợi dụng, thông qua Minh để đạt được mục tiêu nào đấy. Hoặc tình huống thứ hai, khả năng cao hơn vì từng xảy ra với các cô gái cậu quen, là Minh sẽ bị giết hại một cách tàn khốc. Nếu kẻ lạ và Minh thiết lập sợi dây thân thiết, như hết thảy các cô gái khác, Minh sẽ ít đề phòng. Càng ít đề phòng, tội ác xảy ra càng tàn bạo. Suy đoán sau cùng bén ngót đến mức máu dưới da Trung như đông lại. dù mối liên hệ cảm xúc giữa cậu và Minh đã chấm dứt, dù khoảng thời gian họ bên nhau chỉ hai tháng hồi năm 11, dù giữa họ không có nhiều điểm chung vì khác biệt tính cách – cậu hướng ngoại còn Minh hướng nội, ở lẽ nào đó, đây vẫn là một người mà cậu không thể tôn trọng, thậm chí thương mến nhất trong tất cả những cô gái cậu từng quen. Khả năng cô ấy sẽ là nạn nhân kế tiếp làm cậu choáng váng. Ở trường, Trung toan tiếp cận trở lại, nói chuyện, và đánh động cho Minh. Nhưng khi mỗi tia mắt họ gặp nhau, cô ấy lại nhìn sang hướng khác. Có lần cậu dùng số lạ, gọi cho Minh. Nhưng vừa nghe giọng cậu, Minh lặng lẽ cúp máy. Cô gái nhỏ không muốn nghe cậu nữa, bất kỳ điều gì. Những hành động sốc nổi và vô tâm của cậu trước kia đã làm Minh tổn thương, vì thế, phải để mắt canh chừng kẻ nguy hiểm, nhất là mỗi khi Nguyên có mặt ở nơi Minh đang hiện diện. Như sáng hôm nay. Sáng nay, Trung dắt chiếc mô-tô yêu quý màu vàng chanh ra khỏi nhà khá sớm. Ngày cuối tuần, đường phố không quá tấp nập. Trời se lạnh nhưng ánh nắng vẫn chan hòa. Lớp nhựa trải trên mặt đường thẫm lại trong nắng mai vàng óng, sáng như mật ong. Tâm trạng phấn khích theo giai điệu của Kan ye West đột nhiên bị cắt đứt khi trước mắt cậu, ngay ở ngã tư đền đỏ, hiện ra một chiếc mô-tô cổ xưa màu olive. Tiếng động cơ gầm rú kiêu hãnh từ chiếc xe hiện đại cậu đang cưỡi bỗng trở nên ầm ĩ phô trương so với tiếng nổ trầm đục nhưng toát lên sự mạnh mẽ rắn rỏi của chiếc mô-tô có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Người cầm lái đội mũ bảo hiểm cũng màu xanh. Bộ trang phục retro giản dị - áo ca-rô xanh xám, quần jeans sờn bạc và đôi giầy mềm lấm đất – hòa hợp tuyệt đối với cậu ta cũng như chiếc xe đồ sộ mà vẫn tinh tế hoàn hảo…
Trong tích tắc, ký ức bị một vài lỗ thủng trong lần tai nạn bị xe buýt tông đột nhiên phục hồi. Những chi tiết trùng khít, đưa đến mách bảo điên rồ, nhưng không thể chính xác hơn: Khi bị chiếc xe bus hai tầng hất tung, hình ảnh cuối cùng mà Trung nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê chính là chàng trai trong trang phục retro này. Cậu ta đứng ở tầng dưới xe bus, cạnh tay lái bác tài. Và đây cũng là Nguyên, kẻ tình nghi đến từ 12A1. Đèn xanh. Chiếc mô-tô cũ xưa bình thản vượt qua giao lộ. Trung thì không. Các giác quan căng lên trong một kế hoạch vừa hình thành. Cậu tăng ga, bám sát theo chiếc xe và cái mũ bảo hiểm màu olive. Cậu luồn lách trong đám đông ở các giao lộ, không để mất dấu kẻ chạy trước, đồng thời không để Nguyên nhận ra bị bám đuôi. Chiếc xe cũ xưa đang tiến ra khu vực ngoại vi thành phố. Trung chợt hiểu Nguyên không về nhà. Cậu ta đi đâu trong sáng Chủ Nh ật này? Nơi nào có Minh. Đó là lời đáp duy nhất, khả dĩ. Đường cao tốc. Xe băng qua mấy cây cầu dây dăng vừa mới khánh thành. Gió thốc lên từ mặt nước loang loáng ánh bạc. Bên kia lan can cầu, những chiếc xe du lịch nối nhau phóng vào trung tâm. Để tránh tầm quan sát của kính chiếu hậu từ chiếc mô-tô xưa cũ. Trung đi lấn sang làn đường bên trái. Cậu suýt đâm sầm vào đầu một chiếc đầu kéo container. Tài xế phanh gấp. Cả thùng hàng khổng lồ từ phía sau rùng lên như sắp đổ ập xuống. Trong khi gã tài xế thò đầu ra, gào lên lời nguyền rủa nào đó, Trung lách nhẹ, phóng tiếp, bám theo mục tiêu. Cảm giác phấn khích thực sự đã phồng căng trong mạch máu. Còi xe hơi vang lên từng chặp, inh ỏi giận dữ. Nhưng Trung bất chấp. Bầy xe bốn bánh dày đặc đang che chắn rất tốt cho cậu. Cho đến khi cả hai vòng lên cầu vượt, rẽ sang khu đô thị mới, Trung có thể chắc chắn rằng, kẻ tình nghi vẫn không biết mình là mục tiêu bị theo dõi. Chiếc mô-tô màu olive đột nhiên giảm tốc. Nguyên rẽ vào khu liên hợp mua sắm. Trung cũng gửi xe, nhưng bằng lối khác. Cậu mua vội chiếc mũ lưỡi trai ở gian hàng ngoài cửa, chụp bừa lên đầu, rồi bước theo sau bóng áo ca-rô. Nguyên không mua sắm linh tinh, cũng không lượn lờ xem hàng hoá. Tiến thẳng đến quầy hàng máy ảnh, cậu ta đẩy cửa kính, bước vào. Trung quyết định đứng ngoài. Cửa hiệu khá nhỏ, không thể không nhận ra nhau. Tấp vào gian hàng bán CD lộ thiên chếch bên kia vỉa hè, vờ như xem bìa album mới của Kan ye West, Trung không rời mắt khỏi cử chỉ nào của kẻ tình nghi hiện qua làn kính mờ mờ. Nguyên lấy ra từ chiếc túi da đeo chéo một vật thể giống như ống kính, yêu cầu gì đấy. Người đàn ông trung niên nhún vai, lắc đầu. Nguyên vẫn kiên nhẫn nói tiếp cho đến khi ông chủ cửa hàng gật gù chấp nhận, viết và ký giấy. Kẻ tình nghi ra khỏi quầy gadget, Trung bước vào ngay. Cậu vờ hỏi về một chiếc máy digital nhờ bảo hành mấy hôm trước, cho biết đã mất giấy biên nhận. Trong khi ông chủ hiệu lục ngăn kéo bên dưới quầy, Trung vội vã lật và đọc nhanh nội dung phần lưu của tờ biên nhận mới nhất. Đúng là của Nguyên. Cậu ta nhờ chỉnh sửa gấp ống kính và tìm kiếm một vài chi tiết bằng đồng gắn trong thân mạ của một loại máy ảnh xưa, hiệu Leica, chụp phim đen trắng. Ở mục ngày giờ giao được ghi chính là tối hôm nay, lúc 8 giờ. Khi người chủ tiệm gadget ngước lên cho biết chẳng có chiếc máy ảnh digital nào gửi bảo hành, thì Trung đã ở bên ngoài bức tường kính. Đội sụp chiếc mũ lưỡi trai che mặt, cậu tiếp tục đi theo bóng dáng áo ca-rô xám xanh lúc này đã tiến ra dãy gian hàng ngoài bìa của khu shopping junction. Khoảng cách ngắn dần. Đột nhiên, Trung nhận ra sai lầm của mình. Phía trước họ, tấm gương rất lớn của gian hàng nào đó đang lắp đặt, có lẽ muốn tăng hiệu ứng mở rộng không gian. Lúc này đây, tấm gương phản chiếu mồn một hình ảnh Trung, với dáng vẻ của người đang lén lút theo dõi kẻ khác, không lẫn vào đâu được. Trung dừng khựng, đứng im như trời trồng khi kẻ tình nghi chậm rãi quay lại, nhìn thẳng cậu. Kẻ bị theo dõi nhận ra người đeo bám mình là ai. Bất thình lình, trong chớp mắt, Nguyên xoay người, ngoặt sang phải. Chạy. Với phản ứng chớp nhoáng của một dân chơi bóng rổ, Trung tức khắc lao theo. Cuộc rượt đuổi của hai kẻ tương xứng về sức lực, độ dẻo dai, sự nhạy bén và khả năng luồn lách vượt trội. Khách mua sắm hai bên đường hốt hoảng dạt vào. Một ai đó tưởng cướp giật rú lên khiếp đảm. Âm thanh tình cờ đó làm Trung thêm phát khùng. Cậu không sợ mình đang hành động kỳ quái. Cậu cũng không sợ đối thủ. Điều làm cậu muốn phát điên chính là phát hiện vừa ghi nhận: Trong tấm gương lớn, phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu. Cũng ở ngay đấy, gần hơn, nhưng Nguyên không hề in bóng. Nguyên – một bóng ma. Chỉ có thể như vậy. Ý nghĩ bám chặt vào óc Trung, vươn ra như những vòi bạch tuộc càng lúc càng hung tợn khi cậu nhảy lên chiếc mô-tô vàng chanh, vọt ga, điên cuồng đuổi theo vệt động cơ cổ xưa xanh nhoè phía trước. Những chiếc ô tô xe máy cùng chiều tuột lại sau lưng. Hàng cây và các cột mốc biến thành vệt xám duy nhất pha với các vạch đỏ. Hai lá phổi trong lồng ngực cậu nở phồng. Máu trong huyết quản rực lên, chảy cuồng loạn. Chiếc mô-tô vàng chanh tuân thủ mọi điều khiển của người cầm lái. Nhưng, nó vẫn không thể tiến đến gần đối thủ phía trước quá một trăm mét. Vì Nguyên và cỗ động cơ olive mà cậu ta cưỡi đã hoà nhập làm một. Như một nhân mã khoan khoái phóng bạt gió. Sau vài cú cua ngoặt, chiếc xe phía trước giảm tốc. Trung nhận ra Nguyên đã dẫn cậu vào một khu dân cư vắng vẻ. Những ngôi nhà lớn im lìm sau hàng rào gỗ sơn trắng. Có một bãi đất hoang cỏ lau mọc tràn. Xa hơn, mặt nước sông loang loáng. Phi thẳng xe vào giữa bãi cỏ, Nguyên tắt máy đột ngột, gạt chống, bước xuống. Một cách bình thản, cậu ta quay lại chờ kẻ rượt đuổi tiến đến. - Cậu là ai? – Trung lên tiếng, khi đối diện Nguyên, cách cậu ta hai bước chân. Nguyên im lặng. Đôi mắt kỳ dị nhìn Trung, hoặc một thứ gì đó phía sau Trung. - Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của cậu? – Trung bước thêm một bước, gằn giọng – Nói đi! Áo ca-rô xám xanh vẫn không đáp. Nhưng tia sáng cóng lạnh lướt qua đáy mắt trong suốt của cậu ta, một lần nữa làm sóng lưng Trung rợn lên vì sợ. Thình lình, cậu vung tay về phía trước, tóm cổ áo Nguyên, siết chặt. Cậu ta lùi về sau một bước, nhẹ nhàng. Những ngón tay Trung buột ra khỏi lớp vải áo mềm mịn. Hụt đà, cậu ngã sấp xuống các gốc cỏ. Trung chồm dậy. Nhanh, mạnh và với cơn điên giận lại bùng lên, cậu lao đến, tống thẳng một cú đấm móc từ dưới lên, vào bụng đối thủ. Vẫn hụt. Cậu khuỵu đầu gối xuống cỏ. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo của Nguyên hiện nụ cười mơ hồ. Bây giờ cậu ta mới lên tiếng: - Đừng quan tâm những gì không thuộc về cậu! - Cậu đừng hòng nghĩ rằng có thể tiếp tục làm hại người khác dễ dàng. Tôi đã biết cậu. Tôi sẽ không để cho cậu ra tay nữa đâu! Nguyên nhún vai, quay lưng bước thong thả về phía bờ sông. Như một tia chớp, bất ngờ, Trung xông đến, vòng đến trước mặt đối thủ. Lần này, không trượt nữa, cậu đấm thẳng vào giữa mặt Nguyên. Cú đấm trúng mắt. Không thốt ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào, kẻ bị tấn công chỉ hơi khựng lại. Cậu ta ôm mặt, đột nhiên bỏ chạy. Trung toan rượt theo. Nhưng phút chốc, bóng áo ca-rô đã biến mất về phía tám cây tử đinh hương mọc ngang hàng, phía sau hàng cây ấy có rào gỗ trắng ngăn cách bãi cỏ hoang với khuôn viên một ngôi nhà lớn. Có thể trong đám cỏ um tùm, có một hố sâu, một cái bẫy nào đó mà kẻ kỳ dị kia giương lên không chừng. Trung nghĩ, bỏ ý định lần theo dấu vết đối thủ. Cậu quay trở lại chiếc mô-tô vàng chanh. Trùm lên đầu chiếc mũ bảo hiểm, cậu bỗng nhận ra mặt trên các ngón tay mình, chỗ ban nãy đấm vào mắt đối thủ, có chất dịch lỏng tựa như máu. Nhưng đây là một thứ màu xanh thẫm, bám chặt vào da. Khi Trung chạy lòng vòng tìm hướng trở ra đường cao tốc, cơn mưa lớn ập xuống. Phải rấtâu, nước mưa mới cuốn đi hết thứ máu xanh ghê sợ ấy. Cậu không biết rằng, khi cậu chạy trong mưa lạnh, đối thủ của mình đã vào trong khuôn viên nhà Minh. Trung ngồi im trong Steel Wool, căng mắt nhìn qua lớp cửa sổ kính, chờ đợi sự xuất hiện của đôi giày mềm lấm đất. Theo giờ hẹn với chủ tiệm máy ảnh, Nguyên sẽ quay trở lại khu liên hợp mua sắm trong tối nay. Mình phải tóm được đối thủ đúng lúc, buộc cậu ta nói sự thật, mình sẽ không để bóng ma ấy vuột mất nữa…. Trung không ngừng tự nhủ. Có lúc, một đôi chân mang quần jeans xanh và đôi sneakers mềm dừng lại. Những chiếc đinh sắt trang trí đóng trên vòng đeo tay bằng da của người này sắc nhọn…. Tim Trung đập mạnh. Nhưng cậu nhầm. Chỉ là vị khách không đủ tuổi nào đó bị gã bảo vệ cải trang như một tay chơi dữ dằn bước ra cản đường, không cho vào quán. Những sợi len thép – vươn ra từ tiếng hát David Bowie và từ các phòng đoán rối bời bên trong Trung – càng lúc càng dày đặc. Đồng hồ chỉ sang 9 giờ. Hiệu máy ảnh chuẩn bị đóng cửa. Cảm giác thất vọng xâm chiếm ngấm ngầm. Đúng khi Trung đưa tay ra hiệu cho người phục vụ tính tiền, ngang tầm mắt cậu, sát ô cửa kính, một gương mặt hiện ra, theo chiều dốc ngược. Nổi trên làn da trắng bệch bị rút kiệt máu, một bên mắt kẻ ấy vẫn trong suốt, nâu nhạt. Nhưng bên kia, con bặt bị vỡ, với con ngươi ngả màu lá non, vằn tia máu thẫm xanh. Phía sau khuôn đầu dốc ngược ấy, những đôi chân vẫn bước đi trên vỉa hè, như trong một đám rước bất tận.
Tuy nhiên, giờ thì Minh đã có thể đọc được dòng chữ in trên áo của Tina: Thrills and Pills. Một thành ngữ kỳ quặc, về trạng thái kích động tột độ khi tham dự hoặc chứng kiến các sự kiện nguy hiểm kỳ dị. Không để ý vẻ mặt bần thần của bạn, Tina khoan khoái hít hà hương thơm thức ăn tràn ngập phòng ăn thông với bếp. Lau tóc qua loa chứ không thèm sấy khô, cô bạn ngồi vào bàn, trợn mắt trước bữa sáng thịnh soạn: - Cậu quả là một cậu bếp cừ khôi. Mới chiều hôm qua, cậu còn nằm bẹp trong giường cùng với các vết đứt trên lưng và tay! Thế mà giờ đây cậu đã trở lại bình thường, và còn trổ tài nấu nướng nữa chứ! - Nếu cậu không sang chơi với tớ và nhất định bắt tớ phải đón tiếp như một VIP, thì tớ vẫn điểm tâm bằng món mì tôm như những khi ở nhà một mình thôi! – Minh nhăn nhó, giả vờ cáu kỉnh. Rót đầy cốc nước cam và uống cạn, Tina nhún vai, tỏ ra không dễ bị qua mặt: - Hãy thành thật với chính mình, trước khi thành thật với tớ, rằng cậu làm rất nhiều bánh, pha sẵn một hũ trà chanh thơm mát trong tủ lạnh, là để dành cho một vị khách đặc biệt! Minh chấp nhận: - Thôi được rồi, tớ đồng ý là khi Nguyên tới, trên bàn phòng khách nên có một chút gì để mời bạn ấy ăn cho vui. Nhưng cậu đừng quên, Nguyên không phải là khách của riêng tớ, mà do cậu mời đến thì đúng hơn. Thè lưỡi liếm súp khoai nghiền đọng trong lòng muỗng, chú meo thích thú với sự tinh ranh của mình: - Ồ, chảng phải trước đây, Nguyên đã biết nhà cậu. Thậm chí cậu ấy bảo từng vào tận bên trong ngôi nhà. Còn tớ ư? Tớ chỉ làm một việc đơn giản, là gợi ý Nguyên đến chơi, như những người tốt sống gần nhà nhau! Cậu cũng phải nghĩ rằng, khi nhà cậu trong một khu biệt lập, cách xa trung tâm thành phố, thì một người bạn có thể trợ giúp trong tình huống nguy cấp, như tối hôm kia cậu bị thương, là rất ổn chứ! Minh im lặng, rót thêm nước cam cho Tina. Cô bạn chuyển đề tài, hào hứng bình luận về phong cách ăn mặc hết sức thời trang mà vẫn phong cách của vị khách sắp đến, về giọng nói ngạc nhiên nhưng cũng thật điềm tĩnh của cậu bạn ấy trong điện thoại, về khả năng cậu ấy sẽ sớm trở thành hotboy thu hút nhất trường, khi mà hình ảnh mấy anh chàng phô trương vẻ nam tín bất cần hay các cậu chàng chăm chút bản thân lòe loẹt quá đà đã trở nên nhàm chán… Nhưng Minh không nghe tất cả những bình luận ấy. Một sai lầm đã phạm phải. Sáng sớm hôm sau, trong tâm trạng căng thẳng vì tai nạn ô kính vỡ vẫn còn ám ảnh, cô hấp tấp nhờ Tina tìm kiếm một số tin tức về Nguyên. “Tớ muốn biết người mới vào lớp 12A1 là ai, trước kia học ở trường nào. Có thể bạn ấy sống gần nhà tớ, nhưng tớ cần biết chính xác địa chỉ. Cậu có thể hỏi được không, nhưng nhất định phải theo một cách kín đáo?” – Qua điện thoại, Minh đê nghị bạn thân giúp đỡ. Bởi không đoán ra lý do thực sự, Tina tự lý giải yêu cầu của Minh theo cách dễ hiểu nhất: một chút cảm nắng của cô bạn nhút nhát dành cho người mới có vẻ ngoài ấn tượng của lớp bên cạnh. Chính vì quá tự tin vào phán đoán của mình, Tina đã bỏ qua lời dặn “nhất định phải tìm hiểu một cách kín đáo” mà Nguyên giao hẹn. Qua một cậu bạn bên lớp 12A1 có tên trong friendlist của Facebook, Tina lấy được số di động của Nguyên. Với bản tính thẳng thắn, luôn tin rằng những mục đích đàng hoàng phải được thực hiện một cách đàng hoàng, sáng thứ Bảy, trước khi lên xe buyt sang nhà Minh, Tina điện thoại trực tiếp cho Nguyên. Theo cách dễ dàng đến mức khó tin – như lời cô bạn thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với chàng trai tử đinh hương – thì Nguyên đồng ý sẽ đến nhà Minh, vào sáng hôm nay. “Lúc ấy, cậu có thể hỏi vị khách những gì cần biết!” – Tina xoay tay khoan khoái. Nằm cạnh bạn trên sàn phòng ngủ, gối đầu trên cánh tay khoanh dưới gáy, nhìn qua cửa sổ bầu trời phủ kín mây như những cuộn khói hun hút cuốn lên bất tận, Minh chợt hiểu, có những trải nghiệm bí mật không dễ dàng chia sẻ, ngay cả với người bạn thân nhất. phải chăng, phải đến thời điểm nào đó thích hợp hơn, cô bạn nên kể cho Tina nghe về bàn tay bị mất ngón của Việt Hoàn, về chiếc nhẫn huyền bí giờ đây cô đang sở hữu, và về những trùng hợp kỳ dị buộc cô phải đặt ra nghi ngờ tung tích chàng trai phảng phất hương thơm ám ảnh của một loài hoa?
… Sự im lặng bất chợt của cô gái chủ nhà khiến không khí trong gian phòng nhỏ chùng xuống. Bóc hết phần vỏ bánh pate chaud giòn tan ăn trước một cách ngon miệng, Tina tấn công vào ruột bánh, chậm rãi hơn. Cô bỗng nhăn mặt, nhè ra: “Vị nhân bánh này thế nào ấy!”. Minh nhìn qua: “Có lẽ hơi nhiều nấm, nên mùi vị khác chăng?” Tina đưa phần nhân thịt cho cún cưng Rosy. Con chó hào hứng chạy đến dí sát mũi. Bỗng, nó lùi về sa, gầm gừ trong họng, giật lùi, cúp đuôi lủi sát vào góc kẹt sau cánh cửa bếp. Tina ném mẩu nhân bánh qua cửa sổ. Chùi tay vào vạt áo, vươn người qua bàn, cô bạn bóc nhẹ miếng urgo băng nơi mé vai Minh do mảnh kính găm vào. Vết đứt đã khô và khép miệng. Tina chau mày: - Còn đau chứ? - Hết rồi. - Thật may là cậu đã kịp ngã xuống sàn và nằm úp mặt. Nếu không, mảnh kính có thể ghim vào mắt hoặc để lại sẹo trên mặt. Các sự cố vụn vặt luôn gây ra hậu quả ghê gớm hơn những gì người ta tưởng tượng… - Ừ! – Minh cắt ngang, lạnh lẽo. - Này, có vẻ như cậu không thích đả động những gì dính líu đến tai nạn? – Một tay giúp Minh xếp những chiếc bánh đã nguội vào hộp nhựa lót giấy bạc, tay kia Tina khua lên phàn nàn – Dạo này tớ thấy cậu là lạ sao ấy. Cậu luôn lảng tránh cái chết của cô bạn đi cùng xe với Trung, rồi cú ngã của Việt Hoàn, và giờ đây, tai nạn của chính cậu… Tina nhìn xoáy vào mắt bạn thân, đột nhiên im bặt. Nhanh như tia chớp, tự các tai nạn do chính cô xâu chuỗi đã mang đến lời giải thích, không cần Minh trả lời. Cũng trong tích tắc ấy, soi vào đôi đồng tử giãn rộng của Tina, cô gái nhỏ hiểu ngay điều gì vừa diễn ra trong đầu bạn. Mấp máy đôi môi tái nhợt, Minh thì thào: - Tai nạn đó hoàn toàn không phải tình cờ. - Ai là mấu chốt gây ra chúng? – Tina hỏi khẽ. Rồi không đợi bạn trả lời, cô nói luôn – Là cậu, phải không Minh? Cô gái nhỏ ngồi bất động cạnh bàn ăn. Từ ô cửa mất kính, luồng năng sáng suốt lạnh chiếu thẳng vào nửa mặt bên trái của Minh, khiến gương mặt cô vốn dĩ đã gầy gò và xanh xao của cô gần như trở nên trong suốt. - Cho đến lúc này, mọi tai nạn kể trên đều có tình tiết liên quan đến tớ. Chính tớ cũng chưa lý giải được tại sao lại như vậy. Mọi diễn biến càng lúc càng hỗn loạn và ghê rợn hơn, nên tớ không thể không nghi ngờ chính mình… - Nghi ngờ chính mình? Tớ chưa hiểu! – Tina lờ mờ đoán có gì đó bất thường. - Tớ không rõ nữa… – Cô gái nhỏ đờ đẫn, bất chợt nhìn thẳng vào bạn thân, nửa cầu cứu, nửa hỏi dồn – Đã bao giờ cậu nghe nói trường hợp, một người nào đó tỏa ra thứ năng lượng tồi tệ, mang lại xui rủi, thậm chí chết chóc cho kẻ khác chưa? - Hoang đường! Và vớ vẩn nữa! – Tina cau mày, gạt đi. Rồi với óc phán đoán nhạy bén, cô bạn tự kết nối những đầu mối thông tin, đặt ra câu hỏi then chốt – Nhưng, người mới bên lớp 12A1 có liên hệ gì trong những việc này? Minh thì thầm: - Đó chính là lý do tớ muốn cậu tìm hộ tung tích của Nguyên. Bởi có một số việc diễn ra giữa tớ và người lạ ấy không như cậu nghĩ. Không có cơn say nắng nào ở đây. Đơn giản là kể từ lúc tớ nhận ra sự hiện diện của bạn ấy trong thế giới này, cuộc sống của tớ đã bị đảo lộn, hoàn toàn! Rời mắt khỏi quyển sách Lịch sử mỹ thuật, Minh nhìn lên đồng hồ. Thời gian còn lại của buổi sáng Chủ nhật co dần. Không có tiếng rì rầm động cơ xe máy, cũng không có tiếng chuông ngoài cổng. Góc phòng khách, thả người trong chiếc ghế mềm, khủy tay gác lên chiếc máy nghe đĩa lúc này đang phát ra giai điệu hòa tấu If love was that way, Tina say sưa chơi game trên di động. Dù chú mục vào trò chơi, cô bạn vẫn nhận ra sự sốt ruột của Minh. Mấy lần Tina ngừng tay lướt màn hình cảm ứng, hắng giọng: “Có lẽ Nguyên quên mất hôm qua đã hẹn. Tớ gọi cho cậu ấy xem sao?”. Cô bạn nhỏ lắc đầu, nhát gừng: “Đừng! Nếu bạn ấy thấy cần thiết, thì sẽ đến. Không ai thoải mái khi bị nhắc nhở!”. “Tùy cậu thôi – Tina nhún vai – Nhưng nếu Nguyên không đến, các thắc mắc của cậu ai sẽ giải đáp?”. Minh nín thinh, hướng về bạn tia mắt trống rỗng, căng thẳng. Bản nhạc hòa tấu Waiting chấm dứt, đúng khi tiếng gõ thanh thoát của chiếc đồng hồ Remingon vang lên, báo hiệu đã 10 giờ 30. Không cần đợi nữa. Minh hiểu. Chắc chắn Nguyên đã hoàn toàn biết lời mời của Tina không phải cuộc hẹn thông thường. Một sự ngờ vực đã thành hình. Với trực giác tinh nhạy, người như Nguyên không để cho các dò xét nguy hiểm chạm đến. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn bất động, sắc trắng trong suốt, gợi ấn tượng về một bầu không khí tinh khiết. Nhưng, so với vài giờ trước đó, thì lúc này, dưới tác động của thứ ánh nắng bất thường, vẻ rực rỡ của khu vườn đã biến mất. Tất cả – từ thảm cỏ cho đến các chậu cây, cả mấy mô đất phủ kín địa y – lại tuyền một màu xanh vert tái mét, rành mạch từng chi tiết gân lá và đường rãnh trên lớp vỏ cây. Mùi vì báo trước tai họa lảng vảng ở đâu đây, Minh nhận ra. Gió. Một cụm lá trên đỉnh cây tử đinh hương cao nhất bị bóc đi. Những mẩu vàng khô đã mất đi sự sống bay lả tả, tựa các vệt bút mảnh mai vẽ trên nền khoảng không trắng lạnh. Nhưng, Minh đã nhìn thấy, ở ngay chỗ những phiến lá bong đi, hiện lên một đốm màu rất lạ, tập hợp các chấm hồng nhạt, trắng mờ và phơn phớt xanh lơ. Một trong những cây tử đinh hương đã trổ hoa. Sự kiện cụm hoa đầu tiên kéo Minh ra khỏi bụi rậm của những ý nghĩ bị quan. Cô gái nhỏ chạy vội lên phòng ngủ, tìm chiếc máy chụp ảnh Nguyên từng khuyên cô mua tại khu mua sắm, cái ngày đầu tiên họ biết nhau. Vào năm học, bài vở và các sự kiện dồn dập khiến cô gái nhỏ quên bẵng dự tính tham dự một khóa nhiếp ảnh để có thể sử dụng cái máy thật thành thạo. Mất hồi lâu, cô mới tìm ra chiếc máy cổ xưa khuất sau mấy quyển sách. Cạnh chiếc máy, vài cuộn phim đen trắng mẹ tìm mua được cho Minh cũng nằm nguyên trong hộp chống ẩm. Tina không còn ở phòng ăn, cũng không có mặt trong phòng khách. Minh gọi to vài lần. Không có đáp trả. Đúng khi cô hoảng hốt đẩy cửa bếp sau nhà toan chạy ra ngoài sân tìm kiếm, thì cô bạn bỗng hiện ra, ở bên kia hàng rào gỗ trắng. Trên bãi đất hoang học tràn cỏ gần bờ sông, chiếc áo phông của Tina lúc hiện rõ, lúc chìm khuất giữa đám cỏ lau không còn trắng rợp nữa mà đã ngả sang màu hung nâu, cao vượt đầu người. Điều gì lôi Tina ra đấy? Cô bạn muốn tìm gì ngoài bãi cỏ hoang? Tim Minh đập dồn. Mái tóc nhuộm màu mahogany của Tina bình thường nâu sẫm, giờ bắt sáng rực lên, như một đốm lửa đỏ nhảy nhót. Có một lúc, đốm lửa ấy đột nhiên bị đám cỏ nuốt mất. Minh lao ra sân. Nhưng đôi vai và mái tóc Tina lại nhô lên. Minh bỗng nhận ra cô bạn thân đang tự chụp ảnh bằng điện thoại, có lẽ để đưa lên Facebook. Đơn giản là trong nội ô, chẳng mấy khi thấy bãi cỏ hoang vắng và đẹp đến thế này. Minh nhẹ nhõm hẳn. Trở vào nhà, vẫn bên bàn ăn, cô loay hoay mở cái chốt mảnh sau lưng máy ảnh, lắp một cuộn phim thử nghiệm. Thao tác không quá khó khăn. Tuy nhiên, khi đóng nắp, vặn nút lên phim, có một thứ gì đấy bên trong cỗ máy tắc lại. Minh làm lại lần nữa. Cũng không có gì khá hơn. Thật lạ, người bán chiếc máy chỉ cảnh báo về việc dùng phim đen trắng, chứ không nói gì về chiếc máy không thể vận hành. Chăm chú loay hoay với chiếc máy ảnh, Minh không nhận ra Tina đã bước qua cửa. Cô bạn mở tủ lạnh, rót đầy một cốc trà chanh, uống cạn. - Bơi lội buổi sáng và không khí trong lành làm tớ đói bụng! – Tina vui vẻ kêu lên.. Hơi giật mình, nhưng Minh vẫn chú mục vào chiếc máy ảnh, gợi ý: - Bánh trong hộp đấy, có lẽ vẫn còn nóng! Tina nhón tay lấy một chiếc pate chaud, tách lấy vỏ bánh. Đột nhiên tiếng thét vang lên, xé toạc không khí yên tĩnh cuối buổi sáng. Minh ngoảnh lại. Tina đứng sững giữa bếp, hai cánh tay vẫn đưa về phía trước, lơ lửng, với những ngón tay xòe rộng. Không cần ánh mắt. Không cần cơ mặt co rúm. Tất cả những gì mạnh mẽ nhất của biểu hiện kinh hoàng đã in dấu trong hai bàn tay đông cứng ấy. Từ đôi tay, Minh chậm rãi chuyển hướng nhìn xuống chiếc bánh pate chaud rơi trên mặt sàn. Một cách vô ý thức, cô bịt chặt miệng, để không phát ra tiếng thét hoảng loạn giống như bạn thân. Phần nhân bánh bong ra khỏi các lớp áo bột mỏng. Nhưng, nó không phải một mẩu thịt xay đã được nướng chín. Thay vào đó, một khối lúc nhúc của những sinh vật giống như bầy sâu li ti, màu hồng nhạt. Dưới tác động của ánh sáng trời chiếu qua ô kính, bầy sâu bắt đầu chuyển sang sắc xanh. Màu xanh của loại địa y. Sau tích tắc chết sững. Tina chộp lấy cây chổi, hất văng cái khối sinh vật ghê rợn ấy ra khỏi cửa bếp. Rơi xuống thảm cỏ, nó tức khắc lẫn vào màu xanh mịn, biến mất. Rồi cũng hối hả như thế, Tina vớ lấy hộp nhựa đựng bánh, tống thẳng vào bao đựng rác, cột chặt, đem ra ngoài cổng nhà. Quay trở vào bếp, nhận ra Minh vẫn đứng im chết giấc, Tina cất giọng khản đặc, gắng tỏ ra cứng rắn: - Xong rồi. Đừng sợ nữa. Hẳn là một loài ruồi hay côn trùng nào đó đã ký sinh vào nhân bánh và sinh sôi mau chóng mà thôi! - Tớ xin lỗi… - Không sao! Đừng nghĩ ngợi nữa! – Sự bình tĩnh quay trở lại, Tina thở hắt ra, phát hiện những bụi cỏ trắng bám trên tóc và áo – Nhìn tớ có giống con Rosy không này? - Nó đâu rồi? – Minh sực nhớ ra, đưa mắt nhìn quanh. Hai cô gái tìm con chó khắp các phòng trong nhà, ra ngoài sân, chốc chốc gọi tên. Tina bắt đầu nghĩ đến các tình huống xấu. Minh căng thẳng không kém. Bỗng, cô nhận ra trong hõm tối, giữa những chậu đất nung, khuất sau mô đất xanh mịn, có mảng lông trắng muốt không thể nhầm lẫn của con cún. “Nó kia rồi!” – Cô kêu lên. Tuy nhiên, con cho nghịch ngợm không hề nhảy bổ ra mà cứ nằm lì sau dãy chậu cảnh. Hai cô gái cùng vươn ầu nhìn vào. Con Rosy chỉ còn là một đám lông trắng. Khi mấy chậu đất nung được nhấc ra đẻ ánh sáng chiếu vào, bầy sâu li ti có màu xanh sẫm, nhiều khủng khiếp, túa ra khỏi con vật tội nghiệp đã bị rút tỉa kiệt quệ. Tay giữ chặt chiếc nhẫn kim loại để nó không khua cuồng loạn trên sợi dây đeo cổ, tay kia Minh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Tina. Hai cô gái không hề la hét, không thể làm bất cứ một hành động nào hầu đẩy bật nỗi sợ ra ngoài. Nỗi sợ ấy quá mạnh, quá lớn, choán đầy cả hai. Giờ thì Minh đã hiểu ý nghĩa thực sự của cụm từ Thrills and pills in trên áo phông Tina mặc sáng nay. Tina về nhà, nhưng hứa khoảng 6 giờ tối sẽ quay lại. Cô sẽ xin phép ba mẹ cho ngủ thêm một tối nữa với Minh, để bạn thân không phải ở nhà một mình. “Tớ thử tìm một cây Thánh giá, mang đến đây, để bảo vệ tụi mình!” – Tina hứa khi ra khỏi cổng, đi bộ đến trạm xe buyt. 3 giờ chiều. Có tiếng chuông cửa. Là vị khách lẽ ra phải đến buổi sáng. Chỉ khi Nguyên dắt xe qua cổng, lảo đảo sắp bước lên bậc tam cấp vào phòng khách, Minh mới nhận ra, cậu ấy đã chạy xe trong tình trạng mùa lòa. Nguyên ngã vật trên bậc thềm, mặt úp sấp. Khi Minh rụt rè đưa tay sắp sửa xoay nhẹ gương mặt cậu ấy lên để kiểm tra vết thương, thì cậu ấy chậm rãi tự ngoảnh lên. Một bên mắt phải cậu ấy như bị ai đó hoặc một vật gì đó va đập mạnh. Khi Minh nhìn sâu vào con mắt bị thương, cô bỗng nhận ra nó giống như một khối thủy tinh vỡ. Mà thực sự, đó là một con mắt bị vỡ. Vỡ lớp trên cùng. Minh chạm nhẹ vào mảnh thủy tinh mỏng manh bong ra nơi khóe mắt. Cậu ấy đeo contact lens nâu, để có màu mắt của người bình thường. Dưới những mảnh vỡ, màu thật của con mắt bị thương đã hiện ra. Đôi mắt trong suốt ngả màu xanh vert của những lá non tử đinh hương.
Thứ năm, 13h30. Phòng Hiệu trưởng. Cuộc thẩm vấn của điều tra viên hiện trường với học sinh Lưu Anh. Bản ghi âm. - Em tên Đặng Lưu Anh, học lớp 12A2, người được giao chìa khoá hộc tủ số 1 đúng không? - Đúng ạ. Nhưng các bạn thường gọi em là Tina. - Được rồi, Tina. Em là người cuối cùng nói chuyện với Việt Hoàn? - Em và bạn thân của em, Doanh Minh. Tụi em ra khỏi lớp sau cùng. - Lý do gì em và cô bạn nấn ná ở lại trên phòng học, trong khi mọi người cùng lớp dã xuống sân lấy xe ra về gần hết? - Lưng em bị đau không thể đi nhanh. Em cũng không muốn chen lấn cầu thang. - Lưng đau mà em vẫn mang cặp xách đi học to và nặng? - Sáng nay, khi em đi học, thì lưng em chưa bị đau. Giờ ra chơi, em có một cuộc tranh cãi và xô xát nhỏ. - Với ai? Im lặng kéo dài. Câu hỏi lặp lại: - Với ai? - Việt Hoàn. Nhưng…. Xin anh nghe em nói, đó chỉ là một trùng hợp tình cờ. - Chúng tôi chưa đặt ra nghi vấn nào cả. Vì sao em tỏ ra lo lắng? Im lặng. Người tiếp tục: - Tại sao người đã chết lại có chiếc chìa khoá hộc tủ số 1 của em? - Việt Hoàn mới chuyển vào lớp em. Tủ đựng đồ dành cho học sinh đã được sử dụng hết, không còn ngăn trống nào. Mà cô ta lại rất muốn có một ngăn hộc. Trước đó mấy phút, cô ta còn muốn giành lấy nó của Minh… - Minh không hài lòng về điều đó? - Tất nhiên. Nhưng Minh khá khép kín, không bao giờ gây rắc rối hoặc dính líu đến những kẻ gây rắc rối. - Được rồi, không cần bảo vệ bạn đến vậy đâu. Chúng tôi sẽ tự phân tích. Quay trở lại với vụ xung đột giờ ra chơi! Liệu em có thể trao lại quyền sử dụng ngăn tủ cho người đã chết một cách dễ dàng, trong cùng một buổi sáng? Giọng nói của người trả lời nhỏ hơn, khản đục và không giấu vẻ khinh thị: - Vì cô ta tỏ ra quá cần thiết sở hữu một ngăn hộc. Còn em thì không cần đến nó. Mặt khác, nếu một kẻ nào đó quá thèm muốn thứ gì, để họ đừng gây ra những việc tồi tệ, nếu có thể, cứ cho luôn cái thứ mà họ thèm muốn. - Lúc Việt Hoàn ngã xuống từ lan can, em biết chứ? - Không ạ. Lúc đó Minh đã dìu em xuống đến cầu thang tầng một. chỉ khi ra bậc thềm tầng trệt, nửa phút sau khi nghe tiếng rơi, em mới biết tai nạn xảy ra. - Cảm ơn em, Tina. Cuộc trao đổi tạm chấm dứt ở đây. Chúng tôi sẽ gọi em, bất cứ khi nào cần thêm thông tin. Em có thể ra về! Thứ Năm. 13h30. Phòng Hiệu phó. Cuộc thẩm vấn của trưởng nhóm điều tra hiện trường với học sinh Nam Trung. Băng ghi hình. Bước vào phòng, chưa cần đợi cho phép, cậu học sinh thả người xuống ghế, cạnh chiếc bàn lớn. Khuy trên cùng áo đồng phục mở phanh, để lộ vùng ngực rắn chắc, khá nở nang so với những học sinh cùng độ tuổi. Hơi thở căng thẳng hiện rõ trên lồng ngực. khuỷu tay cậu ta gác lên mặt bàn gỗ nên bàn tay trái thả lỏng, lơ lửng trong khoảng không hẹp như một con sứa tái xanh tê dại. Dù cố ý khoác lên lớp vỏ bất cần, thì sự hoảng hốt vẫn hiện rõ một vài chi tiết mà cậu ta không thể kiểm soát được. Trưởng nhóm ba nhân viên điều tra hiện trường, một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, với mái tóc hoa râm húi cao, kéo chiếc ghế đối diện, nhanh chóng vào việc. Máy quay đặt chếch sau lưng người điều tra, hướng thẳng về phía cậu học sinh. Cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Hãy tự giới thiệu về bản thân! - Cháu tên Nam Trung, học sinh lớp 12A2. Cách đây đúng một tháng, cháu đủ 17 tuổi. Đó cũng là ngày đầu tiên Việt Hoàn chuyển đến lớp cháu! – Cậu học sinh nói đều đều, không nhìn vào camera, cũng không nhìn người đối thoại. - Cháu biết tại nạn xảy ra với Việt Hoàn chính xác lúc nào? - Ở bãi giữ xe. Cháu nghe một vài tiếng thét nên vội vã quay trở lại sân trường. - Ý cháu là, cháu quay trở lại, vì cháu biết có việc gì bất ổn vối bạn cùng lớp? - Nói biết thì không chính xác. Nhưng cháu có mộtlinh cảm. - Cháu có thể nói rõ hơn, về linh cảm ấy? Vẻ ngần ngại lướt qua vầng trán bên dưới kiểu tóc kỳ quặc, rất nhanh: - Cháu nói làlinh cảmvì tự nhiên nó đến, không giải thích được. Đợt Hè vừa rồi, cháu cũng bị một tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu. Có lẽ sau vụ đó, trực giác cháu nhạy bén hơn. Thêm nữa, chúa là người duy nhất trong lớp mà Việt Hoàn kết thân. Tụi cháu đi chơi cùng, nói chuyện nhiều. Nếu chú hỏi chuyện môt số bạn khác, sẽ biết cô ấy không phải mẫu người được nhiều xung quanh yêu mến. - Thời điểm cuối cùng cháu nhìn thấy cô bạn, khi cô ấy còn sống? - Khoảng hai tiếng trước. Tụi cháu định ra ăn trưa ở KFC. Lẽ ra xuống bãi lấy xe ngay, nhưng Việt Hoàn dừng ngoài hành lang để tìm một ngăn tủ… – Cậu học sinh nuốt nước bọt khan. Cậu luồn tay vào khoảng da đầu kỳ dị bị đám tóc che phủ, lưỡng lự, rồi nói tiếp – Thực ra ở đó, đã xảy ra va chạm giữa Hoàn với một cô bạn trong lớp, tên Minh, về việc sử dụng ngăn tủ bỏ trống. Chuyện giữa tụi con gái với nhau, nên cháu bỏ đi trước, không xen vào. Sau đó mọi việc diễn biến ra sao, cháu không rõ. - Nếu cháu phán đoán, thì vụ việc xảy ra là tai nạn hay một sự cố ý nào đó? - Một tai nạ.Vâng, tai nạn đáng tiếc và đáng sợ. Cháu chỉ có thể nghĩ vậy… - Tai nạn là việc đáng tiếc thì đã rõ. Còn đáng sợ ở điểm naof? Hướng nhìn vẫn đặt vào một điểm mơ hồ nào đó phía sau vài người điều tra, cậu học sinh lẩm bẩm: - Cả hai lần trước khi tai nạn xảy ra, với cháu hay với Việt Hoàn, đều có mặt Doanh Minh. Màn hình đột nhiên hiện lằn sọc xám và vô số chấm tuyết. Âm thanh loạt roạt xen lẫn tiếng chân ghế gỗ kéo trên mặt sàn khi cậu học sinh đứng lên, được phép rời khỏi phòng Hiệu phó. Trích bản tường trình của học sinh Doanh Minh, viết tại phòng Giám thị vào trưa thứ Năm, lúc 13h30. … Sau khi Tina đưa chìa khoá ngăn tủ cho Việt Hoàn, em và Tina cùng đi về phía cầu thang. Còn lại một mình, Việt Hoàn đến trước hành lang bên lớp 12A1, lấy chiếc ghế đẩu chân cao không rõ bạn nào đặt sắn ở đấy, để trèo lên mở ngăn tủ số 1, cao nhất và ở phía ngoài cùng, sát với lan can. Em và Tina đã xuống cầu thang nên em không thể nhìn thấy diễn biến kế tiếp. Nhưng lúc này, em cảm thấy rất tiếc. Tai nạn Việt Hoàn gặp phải có một phần lỗi của em. Giá như em nhận ra không cảnh báo người khác trước nguy hiểm là một sai lầm tồi tệ. Nhưng, em đã phạm hết thảy các sai lầm, chỉ vì thời khắc đó, trong em, cảm giác giận dữ với Hoàn vì cuộc cãi vã vẫn ngập tràn. Khi nhận ra sai lầm, bao giờ cũng đã muộn. Dòng chữ cuối cùng run rẩy và đậm hơn so với bình thường, cho thấy tâm trạng hụt hẫng và u uất mà người viết đột ngột sa vào. Trong khi những học sinh có liên quan làm tường trình hoặc khai báo với nhân viên điều tra, mọi việc của Hoàn được thu dọn và giải quyết rất nhanh, trong vòng một giờ, trước cả khi giờ học buổi chiều bắt đầu. Kết luận về vụ tai nạn sớm được đưa ra, vì không có dấu hiệu nào của sự xô xát hay bạo hành. Đề phòng vụ việc thảm khốc đáng tiếc lây lan trên mạng gây thêm tổn thương cho gia đình và tạo ra các tin tức bất ổn khiến tâm lý học đường rơi vào tình trạng rối loạn, điện thoại của 8 học sinh – những người tình cờ có mặt tại hiện trường tại nạn – bị thầy giám thị thu lại ngay, xoá hết hình ảnh cùng clip vừa kịp chụp hoặc quay. Ba nhân viên điều tra ra về, Minh, Trung và Tina vẫn được đề nghị ở lại trường thêm một lúc nữa. Bữa ăn nhẹ bánh sandwich và một lon Coke cho mỗi người, nhưng chẳng ai buồn đụng đến dù tất cả đều rất đói. Những hạt nước to bất động đọng trên các lon nước. Những gương mặt trống rỗng, không ai muốn đưa mắt nhìn ai.
Thầy Hiệu trưởng trấn an tinh thần cho học sinh của mình, đồng thời trao đổi ngắn về việc xử lý thông tin, tránh gây ra các đồn thổi bất lợi cho tên tuổi ngôi trường danh tiếng. Mọi người ngồi im. Lúc này, khi tâm trạng hoảng loạn lắng xuống, ấn tượng kinh hoàng và ý thức về mức độ nghiêm trọng của vụ việc mới thấm vào từng người. Không bao giờ là vui cả, dù là một trong những kẻ hiếm hoi có cơ hội chứng kiến cảnh tượng tàn khốc. Chúng sẽ in vào trí não, như bị khắc vào võng mặc vĩnh viễn bằng mũi dao tàn bạo, ám ảnh. Những đôi mắt đờ đẫn. Những bàn tay run rẩy. Các học sinh rời phòng thầy Hiệu trưởng, ra về trong sự im lặng trĩu nặng. Họ băng ngang sân rộng, đi về phía nhà để xe. Trong các phòng học buổi chiều, hàng trăm học sinh đang chăm chú làm Toán, đọc theo mẫu câu tiếng Anh, hoặc chống cằm lắng nghe bài giảng thú vị nào đấy. Mọi việc lại vận hành như một cỗ máy đều đặn. cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sự việc bất thường mới đây tích tắc đã thuộc về những chuyện đã qua. Và chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, lớp bụi quên lãng sẽ phủ mờ lên nó. Không có sự kiện kinh khủng nào là tình cờ hay ngẫu nhiên trong cuộc đời này. Tất cả đều nằm trong một sắp đặt. Hoặc thô thiển vụng về để bị phát giác. Hoặc kín đáo sâu xa nên không có ai có thể nghi ngại mảy may… “Ai từng bảo thế nhỉ? Những điều mình nghi ngờ có căn cứ đâu để bám vào?” – Minh tự hỏi, không nhận ra mình đang lẩm bẩm một mình. Thời gian gần đây, trong Minh có thay đổi lớn. Nếu một bàn tay nào đó đẩy ngã Hoàn từ tầng năm xuống mặt sân khô khốc thì hồ như cũng có một bàn tay vô hình đẩy Minh rơi xuống vùng tâm trạng tối ám, một trạng thái kỳ dị trước kia cô gái nhỏ không thể hình dung. Đột nhiên, như một bản năng, cô gái nhỏ nhận ra không thể chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng sau vụ tai nạn của Hoàn với bất kỳ ai, cả ba và mẹ. Tương tự, những người như Trung và Tina ở lớp cũng lảng tránh mọi đề tài có thể ám chỉ hay dẫn dắt đến câu chuyện tồi tệ ấy. Sự thật là những ấn tượng ban đầu – nỗi sợ hãi, cảm giác ân hận và tự trách móc – rồi cũng mỏng dần. Nhưng quên lãng thì không. Ở một lẽ nào đó, bên trong Minh, không óc chỗ cho thói vô cảm. Sau những lúc tập trung đầu óc cho bài vở và tập vẽ, Minh chỉ ngồi im, không có ý nghĩ nào hiện diện. Thậm chí cô cũng không nhận ra chung quanh – từ căn phòng riêng bề bộn, cho đến khu vườn cây cỏ mọc tràn – đều ít được chăm sóc hơn trước. - Bài vở ở lớp của con có gì không ổn sao? Hay một anh chàng táo bạo nào đó làm con gái của ba khó xử? – Ông bố hỏi, khi hai cha con cùng ăn bữa tối hiếm hoi, cốt để lôi Minh ra khỏi tâm trạng vắng vẻ hơn là muốn biết về sự rắc rối phỏng đoán – thứ mà ông luôn tin con gái mình thừa thông minh để không bị vướng vào. - Tất cả vẫn bình thường thôi, ba! – Cô gái nhỏ hơi giật mình nhìn lên – Con muốn hỏi ba một điều này được không, hơi đặc biệt một chút? Người đàn ông trung niên thoáng khựng lại, đẩy chén cơm đã dùng qua một bên, hướng về con gái ánh mắt chăm chú: - Nào, con bắt đầu đi! - Ngoài việc bị tai nạn hay thương tật, ba có biết những trường hợp nào người ta bị xâm hại một phần cơ thể không? Một tia sáng trong mắt người đàn ông bỗng tắt lịm. Nhưng cũng nhanh như thế, ông lấy lại sự cân bằng trong giọng nói: - Điều con vừa nói không phổ biến, nhưng cũng không quá hiếm hoi. Ở một vài tổ chức hoạt động không chính thức, hoặc một nhóm người tuân thủ truyền thống cổ xưa nào đó, những thành viên tham gia thường đồng ý tuân thủ các quy ước bí mật. Trong các quy ước đó, có việc chấp nhận đau đớn về thể xác. Điều này được coi như một thử thách đầu tiên, hoặc cũng có thể được sử dụng như một sự trừng phạt. Nếu ba nhớ không nhầm, thuật xăm mình hay khắc dấu nung đỏ trên da vẫn còn tồn tại đến ngày nay là nằm trong những quy ước này.
Cô gái nhỏ phân vân cau mày: - Ồ, bao nhiêu người vẫn còn hình xăm mà ba. Còn đang là mốt nữa. Rồi một số ít người thích dấu nung cháy trên da như một dấu hiệu của dân chơi dữ dằn. Làm sao để phân biệt được giữa loại người phô trương sức mạnh hoặc chạy theo thời trang thuần tuý với những kẻ tham dự vào một hội nhóm nào đó như ba vừa nói? - Đơn giản thôi, trái ngược với đối tượng ưa thích trưng trổ, những kẻ tuân theo truyền thống bí mật luôn giấu kín dấu hiệu nhận diện. Đến mức, chỉ có cái chết mới cho phép những đôi mắt xa lạ nhìn thấy một số biểu hiện hiếm hoi. Gió từ cửa sổ gian bếp thổi vào phòng, như một kẻ vô hình không được mời, luôn sâu hơn để nghe rõ hơn lời giải thích súc tích nhưng ẩn giấu các gợi mở nguy hiểm. Người đàn ông trung niên rùng mình, hoặc vì gió lạnh, hoặc vì nhận ra câu lời giải của mình khiến gương mặt con gái trở nên đông cứng hệt một đầu tượng. - Nói xem, sao bỗng nhiên con lại quan tâm đến vấn đề hơi khác thường này? - Con đọc được trên net nên tò mò thôi. Con thử google mà không tìm thấy lời giải nào cả! – Minh nói nhanh – Nhưng làm cách nào ba biết về các quy ước kỳ lạ rõ ràng như vậy? Chúng đâu có trong chuyên môn của nghề xây dựng? Người đàn ông nhún vai, gương mặt ngăm nâu phảng phất nét đăm chiêu chỉ có ở những người khôn ngoan: - Không phải những gì muốn biết đều có thể sử dụng công cụ tìm kiếm đơn giản như vậy. cũng như không phải tất cả các vấn đề quan trọng đều được tải lên net. Thậm chí, con cầu hiểu ngược lại, sự việc càng then chốt, càng bị nguy trang che giấu kỹ. Rồi con sẽ thấy, mỗi người trên Trái Đất này đều sở hữu ít nhất một trải nghiệm đáng giá mà kẻ khác không thể lặp lại. Chính vì thế, để tồn tại, vượt qua các hố thẳm nguy hiểm, người ta vẫn phải giữ mối liên hệ khả dĩ với chung quanh, chứ không thể chỉ đắm chìm trong thế giới mạng. Thêm nữa, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, sẽ xuất hiện một vài bí ẩn mà con phải dùng hết sức mạnh và trí thông minh để giải mã. Lúc đó, con phải dựa vào chính con thôi, không có công cụ hỗ trợ nào cả. Hừm, con hiểu ý ba rõ, phải không? - Chút chút thôi, ba! Nhưng con sẽ không quên đâu! – Minh cười nhợt nhạt. - Chấm dứt cuộc tìm hiểu những nghi thức hành xác cổ xưa ở đây! – Ba Minh vươn vai, tìm lại vẻ hài hước quen thuộc – Dọn bàn đi nào, tiểu thư tò mò. Sau đó học bài và làm thêm bài tập luyện thi đại học đi nhé. Ba phải ngủ một giấc để mai ra công trường. Cuối tuần, ba không về nhà. Mẹ cũng sẽ đi công tác đấy. Nếu con vẫn muốn ở nhà chứ không vào trong nội thành ở nhờ họ hàng, thì có thể rủ bạn thân của con đến đây ở cùng. Cô bạn vẫy hay điện thoại, Tina phải không? - Đúng rồi ba! – Minh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn với lời gợi ý đầy quan tâm. Luôn là vậy, ngay cả khi không đả động gì đến rắc rối chính yếu, thì chỉ cần được nói chuyện hay nhìn thấy ba, các vấn đề của Minh vẫn tự khắc ổn hơn. Có lẽ bởi sức mạnh tinh thần vô hình mà người đàn ông từng trải truyền cho cô gái bé bỏng. Bộ phận sấy khô trong máy rửa chén rù rì một lúc rồi tắt hẳn. Ba đã ngủ trên phòng. Điện thoại bàn đổ chuông. Mẹ Minh cho biết radio giao thông vừa thông báo triều cường dâng cao bất thường làm một số trục lô phía Nam thành phố ngập sâu. Bà sẽ ở lại viện nghiên cứu làm cho xong bản đán giá các mẫu thí nghiệm, chờ qua 9 giờ đêm, khi nước đã rút mới có thể chạy xe về nhà. Còn trong trường hợp mưa lớn, bà sẽ ngủ lại viện, sáng hôm sau sẽ lên xe của viện đi công tác luôn. “Con tự lo hai ngày cuối tuần được chứ?” – Giọng người phụ nữ pha trộn cả sự mệt mỏi lẫn cảm giác có lỗi.
Minh bật cười, gắng pha trò để mẹ yên lòng: “Ồ, mẹ thừa biết con là con gái của hai siêu nhân mà!”. Mẹ gác máy. Cô gái nhỏ vẫn cầm trong tay ống nghe, ngồi thừ. Kể từ khi dọn về ngôi nhà lớn ở khu đô thị cao cấp này, hồ như có một khoảng cách vô hình len lỏi vào giữa ba và mẹ Minh. Không có xung đột, tranh cãi hay bất cứ biểu hiện khó chịu diễn ra trước mặt cô con gái nhỏ, tuy nhiên trực giác nhạy bén vẫn mách bảo Minh rằng, giữa hai người mà cô thương yêu kính trọng nhất, ngấm ngầm điều gì đó vô cùng bất ổn. Có lẽ, đó là lý do sâu xa cả ba và mẹ thường xuyên vắng nhà, theo đó, các bữa cơm ấm áp đủ mặt cả ba thành viên cũng ngày càng thưa vắng. Minh làm bài tập trong phòng bếp, ngay tại bàn ăn. Cửa sổ nhìn ra khoảng không hẹp bên bông ngồi nhà lớn vẫn mở. Thảng hoặc, một trang sách giáo khoa lại bay lên lật phật vì gió. Làm xong bài tập lượng giác cuối cùng, cô ra khép cửa, dõi mắt xuyên qua hàng rào gỗ, nhìn ra khoảng có trải rộng đến bờ sông. Không một bóng người. Càng không có tiếng xe mô-tô lướt đi giữa những búi cỏ ẩm ướt. Ngay cả âm thanh dày ken như một tấm lướt dệt nên bởi bầy côn trùng vô số vang động đêm đêm lúc này cũng vắng bặt. Mất một lúc, cô mới chợt hiểu ra đây là khoảng lặng trước cơn mưa lớn sẽ kéo đến suốt đêm, sau một ngày bầu trời chỉ có những cụm mây bất động xám trắng và cái hàn thử biểu luôn đứng ở vạch nhiệt độ duy nhất của con số 25 độ Celsius. Hoang mang, rối bời và không thể định rõ những gì sắp đến là trạng thái tâm lý tồi tệ. cách tốt nhất thoát khỏi nó là bắt liên lạc, nghe thấy giọng nói một ai đó. Thay vì nhắn tin để tránh làm người nhận khó xử nếu đang bận, Minh nhấc điện thoại, bâm số Tina. Đúng nghĩa, người bạn đích thực, máy bên kia nhấc tức khắc. Tina đồng ý ngay khi Minh rủ sáng mai đến chơi và ở lại luôn hai ngày cuối tuần. - Tớ sẽ mang đến một đĩa hình dạy cách làm các loại bánh cực lạ, cực kute. Tụi mình sẽ thử trổ tài làm theo! – Giọng Tina vang lên vui tươi. - Nghe hay đấy! – Minh nói khẽ. Mấy việc bếp núc từng rất thú vị giờ không còn chỗ nữa, bởi thực sự, đã có vài sự vụ quan trọng hơn chiếm lĩnh tâm trí cô. - Giọng cậu không vui! – Luôn là một đôi tai thính nhạy, Tina nhận xét. - Ừ, tớ đang căng thẳng… và sợ nữa, Tina! – Minh thì thầm. - Về Việt Hoàn, hay về anh chàng mà cậu không thể không nghĩ đến, là Nguyên? – Cô bạn hỏi, sau vài giây im bặt. - Cả hai… – Minh vẫn nói rất khẽ, lưỡng lự chưa biết có nên không khi chia sẻ với bạn thân điều đã ám ảnh cô hơn một tuần qua – Có một điều này rất kỳ quặc tớ nhìn thấy ở tai nạn của Việt Hoàn… - Cậu nói đi! – Tina nhắc, khi bên kia lặng thinh quá lâu – Tớ đang nghe đây! - Thôi, mai gặp, tớ kể chi tiết! – Minh đột ngột quyết định – Ngủ ngon nhé, Tina! - Cậu cũng vậy, ngủ ngon! – Giọng bạn thân cũng nhuốm căng thẳng – Sáng mai tớ sẽ nhờ anh trai chở đến nhà cậu sớm. Lại chỉ còn mình Minh trong căn phòng dài. Yên tĩnh tuyệt đối. Minh trèo hẳn lên bệ cửa sổ, kéo vẹt tấm rèm mỏng, tựa hẳn má vào lớp kính cửa sổ rộng rãi và mát lạnh. Hẳn đây là thời khắc thích hợp cho phép trí tưởng tượng hay thói mơ mộng vượt qua rào chắn kiểm soát, lang thang đôi chút trong bóng tối xanh vert ngoài vườn. Gương mặt chàng trai tử đinh hương lại hiện ra, vừa mê hoặc như một hình ảnh đẹp đẽ không sao chạm vào, vừa đáng sợ hệt cơn ác mộng mà người ta chỉ muốn guồng chân trốn chạy. Phải chăng, những xúc cảm trái chiều ấy khiến cho ấn tượng về Nguyên mỗi ngày thêm sắc ngọt? Và vì sắc ngọt, nên nó khiến người ta không sao rũ bỏ dễ dàng? Những hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ. Lưa thưa, rồi càng lúc càng dày đặc. Nước chảy thành vệt ngoằn ngoèo. Một cách vô thức, ngón tay Minh miết theo các vệt chuyển động ở mặt bên kia tấm kính. Cho đến lúc các vệt mưa biến mất, được thay thế bởi làn nước tối thẫm loang loáng, những vết tay nãy giờ bỗng hiện trên kính rõ mồn một. Hình ảnh của tấm lưới nhện. Tâm điểm tấm lưới, thật kỳ dị, mang hình một con mắt mờ đục mở to. Minh bàng hoàng, nhìn trừng trừng hình ảnh do chính tay mình tạo nên. Bất giác, cô chạm vào sợi dây đeo cổ. Chiếc nhẫn treo lơ lửng bỗng đung đưa nhè nhẹ rồi chuyển động mạnh, cho đến khi biến thành con lắc điên cuồng. Đột ngột, với một ngoại lực vô hình, chiếc nhẫn giằng mạnh về phía trước, kéo cả gương mặt Minh hướng sát lớp kính lạnh. Cú va đập giữa vòng tròn kim loại với con mắt mờ đục trên kính chỉ là tiếng rắc rất khẽ. Tuy nhiên, thế cũng đủ để con mắt biến thành một lỗ thủng. Từ lỗ thủng ấy, các vết nứt mờ nhạt chầm chậm tỏa ra, theo đúng đường nét của cái mạng nhện ma quái. Gió ngoài sân thổi rất mạnh. Những bụi cây đổ rạp xuống. Tấm kính trên khung cửa gỗ rung lên bần bật. Làn nước đen tối giờ đây như lớp thủy ngân, tạo thành tấm gương phản chiếu những hình ảnh nhảy múa, ghê rợn, khiến người ta không thể rời mắt. Luồng khí lạnh luồn thẳng qua lỗ mắt thủng, lan vào trong phòng ăn. Mùi hoa tử đinh hương tràn ngập, thoáng chốc. Điều bất thường đang lảng vảng rất gần! Linh cảm nguy hiểm hét lên trong trí não Minh. Cô thả chân xuống, gắng nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. Nhưng nửa người trên và gương mặt cô thì không sao rời xa được tấm kính đen tối. Ngược hướng chiều gió, sợi dây treo chiếc nhẫn bị kéo qua lỗ mắt thủng.
Minh muốn ngật đầu về phía sau chống lại lực kéo nhưng bất khả. Những đôi tay xanh xao trong suốt, ghì chặt hai bên mặt cô, giữ chắc đôi vai cô, siết mạnh quanh cổ cô, khiến cô gái nhỏ không thể cử động thêm, cũng như không thể cất lên tiếng thét kêu cứu. Tấm kính càng rung lên bần bật, cách mặt Minh chưa đầy một gang tay. Những đường rạn hình lưới nhện trên kính đã vô cùng rõ nét, chằng chịt. Có một giây, cái mạng nhện quái quỷ ấy lõm hẳn vào trong, vươn gần hơn về phía gương mặt hoảng loạn. Qua lỗ mắt thủng, hơi lạnh xuyên vào giữa trán Minh tựa như một mũi khoan. Miệng cô há to. Tiếng kêu tắc nghẹn trong cuống họng. Chỉ một giây nữa, với một đợt gió mạnh nữa, tấm lưới thủy tinh sẽ vỡ tung, bắn vào trong, găm thẳng những mảnh kính sắc nhọn vào gương mặt tận cùng khiếp hoảng. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cô gái nhỏ bíu hai tay vào bệ cửa, hất mạnh nửa thân trên về sau. Đúng lúc ấy, lóe lên tiếng vút bén ngọt của lưỡi kiếm vô hình. Những bàn tay đang ghì giữa Minh nới lỏng, buông hẳn ra, rơi xuống lả tả. Theo đà căng, cô gái nhỏ bật xuống sàn gạch cứng. Xoảng… oảng… oảng… Tấm kính cửa sổ đã bị cơn gió hung bạo thổi vỡ tung. Minh chỉ kịp lật úp người xuống, bưng kín hai tai, trước khi vài mảnh kính nhọn găm vào lưng và hai bên cánh tay cô. Máu bắt đầu rỉ đẫm áo. Vẫn tỉnh táo, nhưng Minh không hề cảm thấy đau đớn. Cũng trong tư thế nằm úp ấy, cô quan sát những ý nghĩ chạy dồn trong đầu như một bầy thú rừng. Những con thú rừng cuồng loạn – những ý nghĩ cuồng loạn hiện ra cùng lúc. Về chiếc nhẫn cô đang nắm giữ. Về quy ước mà ba cô hé lộ, liên quan đến một lời hứa sắt đá hoặc sự trừng phạt ghê rợn nào đó của những con người bí ẩn. Về hình ảnh cuối cùng của Việt Hoàn khi cô bạn kỳ dị xấu số không còn hơi thở, nằm dang tay trên nền xi-măng sân trường. Ký ức kinh hoàng với Minh dồn lại ở hình ảnh duy nhất, mà không ai lưu tâm: bàn tay trái của Việt Hoàn. Bàn tay ấy thiếu mất một ngón. Ngón đeo nhẫn.
Dần dần, việc đám đàn ông tránh không sử dụngphòng vệ sinh nam tầng bốn tư trở nên hơi lộ liễu. Tôi chỉ trông thấy hai, bangười hoảng hốt chạy vào đó, hoặc nữa là ông phó chủ tịch. Tôi nghĩ chính ôngnày đã nổi giận vì việc tẩy chay của nhân viên nam và báo cáo với ban lãnh đạo.Đây rõ ràng là một vấn đề thực sự mang tính chiến lược đối với họ: dù nhữngnhân vật quyền lực của công ty có độc đoán đến đâu thì cũng không thể lệnh chocác nhân viên đi thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của họ ở tầng làm việc củamình chứ không được đi xuống tầng dưới. Tuy nhiên, họ cũng không thể tha thứcho hành động phá hoại ngấm ngầm này. Vậy là phải phản ứng lại. Nhưng như thếnào đây? Hiển nhiên tôi lại phải chịu trách nhiệm về vụ việc tệ hại này. Fubukivào phòng the của chúng tôi và nói với vẻ hết sức dữ dằn: - Không thể tiếp tụcnhư vậy. Cô lại một lần nữa làm phiền những người xung quanh cô. - Tôi lại làmgì nữa đây? - Cô thừa biết. - Thề với cô là tôi không biết. - Cô không nhận thấylà hội đàn ông không dám lui tới phòng vệ sinh nam của tầng bốn tư nữa à? Họ phảimất thời gian đi tới các tầng khác. Cô ở đó làm họ xấu hổ. - Tôi hiểu rồi.Nhưng không phải tôi đã chọn việc đứng ở đó. Cô thừa biết như vậy. - Láo lếu!Giá như cô biết cách sử xự cho có phẩm giá thì đã không xảy ra những việc nhưthế. Tôi nhíu mày: - Phẩm giá của tôi thì có liên quan gì ở đây? - Nếu cô nhìnđàn ông đi vào bồn vệ sinh theo cách như cô đang nhìn tôi đây thì quả là dễ hiểuthái độ của họ. Tôi bật cười: - Cô yên tâm đi, tôi không hề nhìn họ. - Vậy saohọ lại cảm thấy bất tiện thế? - Bình thường thôi. Đơn giản là sự có mặt của ngườikhác giới cũng đủ để làm họ ngượng. - Thế sao cô không rút ra bài học cần thiết?- Cô muốn tôi rút ra bài học gì? - Đừng có mặt ở đó nữa! Mặt mày tôi hớn hở: -Tôi không phải dọn nhà vệ sinh nam nữa hả? ôi, cám ơn! - Tôi không nói thế! -Thế thì tôi không hiểu. - Tức là khi có đàn ông vào, thì cô đi ra. Và cô đợicho họ đi ra thì cô lại vào. - Đồng ý. Nhưng lúc tôi đang ở phòng vệ sinh nữthì làm sao tôi biết được ở bên nam có người hay không. Trừ phi là... - Cái gì?Tôi làm vẻ hết sức ngây thơ ngốc nghếch. - Tôi có ý thế này! Chỉ cần lắp mộtmáy camera bên phòng vệ sinh nam và một màn hình theo dõi bên phòng nữ là được.Như thế, tôi luôn biết khi nào có thể sang được! Fubuki trố mắt nhìn tôi: - Máycamera trong phòng vệ sinh nam ư? Cô có suy nghĩ kỹ trước khi nói không đấy? -Cứ miễn các quý ông không biết là được! - Tôi tiếp tục ngây thơ nói. - Cô imđi! Cô đúng là ngu thật! - Hy vọng thế. Cứ nghĩ xem nếu cô giao công việc nàycho một người thông minh thì sao nhỉ! - Cô có quyền gì mà trả lời tôi thế hả? -Tôi còn sợ gì nữa cơ chứ? Cô không thể chuyển tôi sang làm một công việc thấphơn được nữa. Nói điều này là tôi đã đi quá xa. Tôi nghĩ cấp trên của tôi bị nhồimáu cơ tim. Cô ta nhìn như muốn đấm vào mặt tôi. - Coi chừng đấy! Cô còn chưabiết chuyện gì sẽ đến với cô đâu. - Nói tôi hay đi. - Hãy liệu hồn. Liệu mà xéokhỏi phòng vệ sinh nam khi có người vào đó nghe chưa. Cô ta đi ra. Tôi tự hỏiliệu cô ta đe dọa tôi thật hay chỉ để nạt tôi thôi. Vậy là tôi tuân theo điều cảnhbáo vừa ban, cảm thấy nhẹ nhõm khi bớt phải qua lại một nơi mà, trong suốt haitháng trời, tôi đã có cơ hội hiếm hoi để phát hiện ra rằng đàn ông Nhật chẳng lấygì làm tao nhã. Phụ nữ Nhật sống trong nỗi sợ phải kìm hãm tiếng nước tiểu củamình bao nhiêu thì đàn ông Nhật lại ít bận tâm tới điều này bấy nhiêu. Dù ítlui tới đó, tôi vẫn nhận ra một điều là các nhân viên của bộ phận sản phẩm sữakhông lặp lại thói quen của mình ở tầng bốn tư: họ vẫn tiếp tục tẩy chay phòngvệ sinh nam của tầng mình do có sếp trực tiếp ủng hộ. cầu trời phù hộ cho ôngTenshi. Quả thực, từ khi tôi được bổ nhiệm vào công việc này, đi vệ sinh ở côngty đã trở thành một hành động mang tính chính trị. Người nào còn tiếp tục lui tớiphòng vệ sinh của tầng bốn tư có nghĩa là: “Sự phục tùng của tôi đối với cấptrên là tuyệt đối; với tôi, việc người ta hạ nhục người nước ngoài chẳng cónghĩa lý gì. Vả chăng, những người này chẳng có chỗ trong công ty Yumimoto.”Người từ chối đi vào đó thì thể hiện quan điểm sau: “Làm theo lệnh các cấp trênkhông ngăn tôi giữ nguyên tính phê bình của mình đối với một số các quyết địnhcủa họ. Mặt khác, tôi nghĩ rằng Yumimoto nên tuyển những người nước ngoài vàolàm ở một số vị trí lãnh đạo nơi họ có thể có ích cho chúng tôi.” Nhà vệ sinhchưa bao giờ biến thành đấu trường cho một cuộc tranh luận tư tưởng với tháchthức cơ bản đến thế. Mọi sự tồn tại đều phải trải qua một ngày khủng hoảng sâusắc, chia cuộc đời ta ra làm hai, trước và sau cái ngày đáng nhớ đó, cái ngàymà chỉ thoáng nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta thấy sững người trong nỗi sợ philý, thú vật và không thể nguôi ngoai. Phòng vệ sinh nữ của công ty là cả một kỳquan bởi nó được chiếu sáng nhờ tấm kính cửa sổ rộng mênh mông. Cái cửa sổ toànbằng kính này chiếm một vị trí to lớn trong thế giới của tôi: tôi đứng hàng giờở đó, trán gí sát vào cửa kính, để chơi trò thả mình bằng mắt vào khoảng không.Tôi thấy cơ thể mình rơi xuống; bị cuốn vào cảm giác rơi xuống tới mức cảm thấyváng vất. Vì lẽ đó, tôi mới khẳng định rằng tôi không hề mảy may buồn khi làmcông việc này. Tôi đang say sưa với trò bay qua cửa sổ thì lại nổ ra một tấn bikịch mới. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở phía sau. Chỉ có thể là Fubuki; song,không phải là tiếng mở cửa nhanh gọn của kẻ tra tấn tôi. Tiếng mở như thể cánhcửa bị vặn ngược lại. Và tiếng bước chân tiếp đó không phải là tiếng guốc mà làtiếng bước nặng trịch và dữ dội của người tuyết đang lên cơn động dục. Mọi thứxảy ra rất nhanh và tôi chỉ kịp quay lại đã thấy cả súc thịt của lão phó chủ tịchlao vào người mình. Tôi sững sờ trong tích tắc (“Trời ơi! Một người đàn ôngtrong chừng mực mà gã béo phì này còn là một người đàn ông - Vào nhà vệ sinh nữ”)rồi hoảng sợ mãi về sau. Lão ta nắm lấy tôi như King Kong túm cô bé tóc vàng vàlôi tôi ra ngoài. Tôi như một thứ đồ chơi trong tay lão ta. Tôi sợ hãi tột độkhi bị lão lôi sang phòng vệ sinh nam. Đầu tôi chợt nghĩ tới những lời đe dọa củaFubuki: “Cô còn chưa biết chuyện gì sẽ đến với cô đâu.” Cô ta đã không hủ dọatôi. Tôi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tim tôi ngừng đập. Đầu tôi viếtchúc thư. Tôi nhớ là mình đã nghĩ: “Hắn sắp cưỡng hiếp và sẽ sát hại mình. Đúngthế, nhưng hắn sẽ làm việc nào trước? Cầu mong cho hắn giết mình trước!” Mộtngười đàn ông đang rửa tay ở bồn rửa. Hỡi ôi, sự có mặt của người thứ ba này dườngnhư chẳng thay đổi được gì ý định của ông Omochi. Lão ta mở cửa một ngăn vệsinh và quẳng tôi lên bệ xí. “Giờ của mi đã điểm”, tôi tự nhủ. Lão ta bắt đầu rốnglên giật cục ba âm tiết một. Tôi kinh hãi tới mức chẳng hiểu nổi: tôi nghĩ nógiống tiếng thét xung trận của những phi công Nhật cảm tử trước khi lao vào máybay địch, trong trường hợp này là của bạo lực tình dục. Cơn cuồng nộ lên đến tộtđỉnh, lão ta tiếp tục hét ba thứ âm này. Một tia sáng lóa lên trong đầu và tôichợt hiểu mấy tiếng òng ọc của lão: - No pêpâ! No pêpâ! Trong tiếng Nhật kiểu Mỹcó nghĩa là: - Không có giấy! Không có giấy! Hóa ra lão phó chủ tịch đã chọncách tế nhị này để báo cho tôi biết chỗ này hết giấy vệ sinh. Tôi hộc tốc laora chỗ nhà kho mà tôi có chìa khóa và chạy vội lại, chân run lẩy bẩy, hai tayôm đầy những cuộn giấy, ông Omochi nhìn tôi đặt chúng vào chỗ, hét vào mặt tôilời gì đó mà chắc chắn không phải là lời khen, ném tôi ra ngoài và giấu mìnhtrong ngăn vệ sinh giờ đã có đủ giấy. Tâm hồn tan nát, tôi ẩn mình trong phòngvệ sinh nữ. Tôi ngồi xổm trong một góc và khóc như chưa hề được khóc. Dường nhưngẫu nhiên, Fubuki lại chọn đúng lúc này để vào đánh răng. Nhìn qua gương, tôithấy cô ta, miệng đầy bọt thuốc đánh răng, đang nhìn tôi khóc nức nở. Mắt cô tasáng lên vẻ khoái trá. Trong giây lát, tôi căm thù cấp trên của tôi tới mứcmong cô ta chết đi cho rồi. Chợt nghĩ tới sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa cái họ củacô ta và một từ La tinh chợt đến đúng lúc, tôi suýt hét lên với cô ta: “Mementomori(1)!” Sáu năm trước, tôi mê mẩn một bộ phim Nhật có tên là Furyo tựa đề tiếngAnh là Merry Christmas, mister Lawrence (Chúc mừng lễ Giáng sinh, thưa ôngLavvrence). Chuyện xảy ra trong cuộc chiến ở Thái Bình Dương, khoảng năm 1944.Một nhóm binh lính Anh bị bắt làm tù binh trong một doanh trại quân đội của Nhật.Giữa một lính Anh (do David Bowie đóng) và một sĩ quan Nhật (do RyuichiSakamoto đóng) nảy sinh mối quan hệ mà một số sách giáo khoa gọi là “quan hệnghịch lý”. Có lẽ do hồi ấy tôi còn quá trẻ nên thấy bộ phim này của đạo diễnOshima cực kỳ ấn tượng, nhất là những cảnh đối đầu khó khăn giữa hai nhân vậtchính. Và bộ phim kết thúc bằng việc viên sĩ quan người Nhật kết án tử hình ngườilính Anh. Một trong những cảnh hay nhất của bộ phim dài này là đoạn cuối, lúctay sĩ quan Nhật đến ngắm nghía nạn nhân của anh ta đang phút hấp hối. Anh tađã chọn hình thức tử hình là vùi cả người nạn nhân trong cát và chỉ cho nhô racái đầu giữa trời nắng: cái mẹo tài tình này giết người tử tù bằng ba cách -đói, khát và say nắng. Quyết định này càng tỏ ra thích đáng hơn khi người línhAnh tóc vàng có màu da dễ bị cháy nắng. Và khi viên sĩ quan, cứng nhắc và trangnghiêm, đến mặc niệm bên đối tượng của mối “quan hệ nghịch lý” của anh ta,khuôn mặt của người chết đã giống như miếng thịt bò bị nướng cháy sém, và hơiđen xạm đi. Hồi đó tôi mười sáu tuồi và thấy cách chết này dường như là một bằngchứng đẹp về tình yêu. Tôi không thể ngăn mình hình dung có một mối liên hệ giữacâu chuyện này và nỗi gian truân của tôi trong công ty Yumimoto. Đương nhiên,hình phạt tôi phải hứng chịu có khác, song tôi vẫn là tù binh chiến tranh trongmột trại của Nhật và kẻ tra tấn tôi cũng đẹp ít ra là bằng Ryuichi Sakamoto. Mộthôm, khi cô ta đang rửa tay, tôi hỏi cô ta đã xem bộ phim này chưa. Cô ta gật đầu.Chắc ngày hôm đó là ngày bạo dạn nên tôi mới nói tiếp thế này: - Cô thíchkhông? - Nhạc phim hay. Tiếc là chuyện trong phim lại là bịa. (Fubuki theo quanđiểm xét lại mềm mỏng một cách vô thức, như rất nhiều thanh niên của đất nước Mặttrời Mọc. Quan điểm này cho rằng người Nhật chẳng có lỗi gì trong cuộc chiến vừaqua và việc họ xâm lấn châu Á là nhằm bảo vệ những người dân bản địa chống lạiách Quốc xã. Tôi chẳng có tư cách gì mà tranh luận với cô ta.) - Tôi nghĩ là phảithấy ở đó một phép ẩn dụ, - tôi chỉ biết nói tiếp như vậy. - Một phép ẩn dụ gì?- Về quan hệ với người khác. Chẳng hạn, quan hệ giữa cô và tôi đây. Cô ta nhìntôi bối rối, vẻ như tự nhủ cái con đầu óc tàn tật này lại còn nghĩ ra trò gì nữađây. - Đúng đấy, - tôi nói tiếp. - Cô và tôi cũng khác nhau như RyuichiSakamoto và David Bovvie. Phương Đông và phương Tây. Đằng sau xung đột bề ngoàilà cùng một sự quan tâm tìm hiểu nhau, là cùng những sự hiểu nhầm trong đó ẩnchứa niềm khát khao thực sự được thấu hiểu nhau. Dù rất cố gắng lựa từng câu chữ,tôi vẫn nhận ra là mình đã đi quá xa. - Không, - Cấp trên của tôi nói một cáchđiềm nhiên. - Vì sao? Cô ta sẽ đáp trả gì đây? Có biết bao nhiêu là cách trả lời:“Tôi chẳng thấy tò mò chút nào về cô”, hoặ c “tôi không hề mong muốn hòa hợp vớicô”, hoặc “cô thật quá vênh váo khi dám so sánh số phận mình với số phận của mộttù binh chiến tranh!”, hoặc nữa “giữa hai nhân vật này có cái gì đó rối loạn màdù sao tôi cũng không thấy có liên quan gì đến mình.” Nhưng không. Fubuki làngười rất khéo léo. Bằng một giọng lịch sự và lấp lửng, cô ta chỉ đưa ra chotôi một câu trả lời có lẽ sẽ rất đanh thép nếu không được nói bằng vẻ lịch sự:- Tôi thấy cô không giống với David Bovvie. Phải thừa nhận là cô ta nói đúng. Rấthiếm khi tôi nói ở cái vị trí công việc mà từ đó trở đi là của tôi này. Tôikhông bị cấm nói, song có một quy định bất thành văn ngăn tôi làm điều đó. Kỳ cụclà khi người ta thi hành cái nhiệm vụ không lấy gì làm sáng láng ấy thì cáchduy nhất đề giữ thề diện là im lặng. Quả vậy, nếu một người con gái lau nhà vệsinh mà ba hoa thì người ta sẽ dễ nghĩ rằng cô ta cảm thấy thoải mái với côngviệc này, và rằng cô ta đang ở đúng vị trí của mình và rằng công việc này làmcô ta hoan hỉ đến độ muốn líu lo như chim hót. Trái lại, nếu cô ta im lặng, thìcó nghĩa cô ta thấy công việc của mình như một hình thức hành xác của tu sĩ.Nép mình trong im lặng, cô ta hoàn thành sự chuộc tội của mình bằng việc ân xátội lỗi của nhân loại. Bernanos(2) nói về tính tầm thường hiển nhiên của cáiÁc; cô lao công dọn nhà vệ sinh hiểu được tính tầm thường hiển nhiên của việc đạitiện, cũng giống như mặt sau của nhiều sự bất công đáng tởm khác nữa. Cô ta yênlặng nghĩa là cảm thấy ghê tởm. Cô ta là một nữ tu sĩ dòng Carmen(3) của nhà vệsinh. Cho nên tôi im lặng và suy nghĩ rất lung. Chẳng hạn, cho dù không giốngDavid Bovvie, tôi vẫn thấy so sánh của mình là đúng. Rõ ràng là giữa hoàn cảnhcủa tôi và của anh ta có điểm chung. Bởi xét cho cùng, chắc chắn là tình cảm củaFubuki đối với tôi không được rõ ràng cho lắm nên cô ta mới có thể cho tôi làmcái công việc rác rưởi đến như vậy. Cô ta còn có những nhân viên khác ngoài tôira. Tôi không phải là người duy nhất cô ta ghét và khinh thường. Cô ta có thểhành hạ nhiều người khác ngoài tôi. Vậy mà cô ta chỉ dồn mọi sự tàn bạo củamình về phía tôi. Đây chắc chắn là một sự ưu tiên. Tôi quyết xem như là mình đượcchọn. Những trang viết vừa qua hẳn làm cho mọi người tin rằng tôi không hề cócuộc sống khác bên ngoài Yumimoto. Không phải vậy. Ngoài công ty ra, tôi còn cómột cuộc sống khác không hề trống rỗng và vô nghĩa. Song tôi đã quyết địnhkhông nói tới nó ở đây. Trước tiên là bởi nó không liên quan gì tới chủ đề này.Sau đó là bởi căn cứ vào thời gian biểu của mình, thì cuộc sống riêng tư này rấtbị hạn chế về thời gian. Nhưng có một lý do khác, có nguyên nhân từ bệnh tâm thầnphân liệt: khi ở trong nhiệm sở của mình, ở phòng vệ sinh trên tầng bốn tư củatòa nhà Yumimoto, lúc đang hì hụi kỳ cọ những vết bẩn do nhân viên nào đó để lạithì tôi không thể tưởng tượng được rằng bên ngoài cái tòa nhà này, cách đây mườimột bến tàu điện ngầm, có một nơi mà ở đó mọi người rất yêu quý tôi, tôn trọngtôi và chẳng hề thấy có sự liên quan nào giữa tôi và cái bàn chải cọ nhà vệsinh. Khi đang ở chỗ làm việc mà chợt thoáng nghĩ tới phần cuộc sống ban đêm củamình, tôi chỉ có thể nghĩ như sau: “Không. Mi đã bịa ra ngôi nhà và những conngười ấy. Nếu mi có cảm giác họ tồn tại từ trước khi mi nhận công việc mới nàythì đó chỉ là ảo ảnh. Hãy mở mắt ra: da thịt của những người ngươi yêu quý nàylà gì so với sự bền vững mãi mãi của sứ vệ sinh? Hãy nhớ lại hình ảnh các thànhphố bị ném bom: người chết, nhà cửa bị thiêu trụi, nhưng các nhà vệ sinh thì vẫnkiêu hãnh sừng sững ngẩng cao đầu, trên những ống dẫn dựng đứng. Khi ngày tậnthế đến thì các thành phố sẽ không còn là gì ngoài những cánh rừng nhà vệ sinh.Căn phòng êm dịu nơi mi ngủ, những con người mi yêu thương, đó là những sản phẩmbù đắp cho tâm hồn mi. Những người làm nghề hèn kém thường tự tạo ra cho mìnhcái mà Nietzsche(4) gọi là “thế giới-hậu phương”, thiên đường ở cõi thế tục haytrên trời cao. Họ gắng tin vào cái thế giới đó để tự an ủi cho thân phận hẩmhiu của mình. Công việc của họ càng hèn kém thì khu vườn địa đàng trong tâm hồncủa họ càng đẹp đẽ. Hãy tin ta: chẳng có gì tồn tại ngoài những phòng vệ sinh củatầng thứ bốn mươi tư. Mọi thứ là ở đây và ngay lúc này.” Thế là tôi bước lại gầnô cửa sổ bằng kính khổng lồ, dõi mắt theo mười một bến tàu điện ngầm và nhìn vềcuối chặng đường: chẳng thấy hay tưởng tượng nổi mái nhà nào ở đó. “Mi thấychưa: cái nơi chốn yên tĩnh ấy là do mi tưởng tượng ra thôi.” Tôi chỉ còn việcgí sát trán vào tấm cửa kính và tưởng tượng cảnh buông mình qua cửa sổ. Tôi làngười duy nhất trên đời biết được điều kỳ diệu này: chính cái trò chơi thả mìnhqua cửa sổ đã cứu sống tôi. Cho đến tận hôm nay, hẳn khắp thành phố vẫn còn đầyrẫy những mẩu xác thân tôi. Nhiều tháng trôi qua. Mỗi ngày, thời gian lại mấtđi tính bền vững của nó. Tôi không thể xác định nổi nó trôi nhanh hay chậm nữa.Trí nhớ tôi bắt đầu hoạt động như một cái cần gạt nước ở nhà xí. Đến tối thìtôi giật nước. Một cái bàn chải tưởng tượng xóa đi những vết nhơ bẩn cuối cùng.Cái nghi thức lau chùi này chẳng có tác dụng gì, bởi cứ đến sáng thì cái chậuxí trong bộ óc của tôi lại bị vấy bẩn. Theo nhận định của đa số mọi người thìphòng vệ sinh là nơi rất thuận lợi cho việc định tâm. Còn đối với tôi, người đãthành tu sĩ dòng Carmen ở đó thì đây là nơi để suy ngẫm. Và ở đó tôi đã hiểu ramột điều hết sức quan trọng: ở nước Nhật, sống đồng nghĩa với công ty. Hẳn đâylà một chân lý đã được ghi lại trong nhiều chuyên luận kinh tế viết về đất nướcnày. Song có cả một hàng rào ngăn cách khác biệt giữa việc đọc một câu văntrong tiểu luận và việc thực chứng nó. Tôi có thể thấm nhuần chân lý này có ýnghĩa thế nào đối với các thành viên của công ty Yumimoto và đối với tôi. Nỗiđau khổ ê chề của tôi không tồi tệ hơn của họ. Chỉ có điều nó hèn kém hơn. Songđiều đó không đủ sức khiến tôi thèm muốn vị trí của người khác. Họ cũng khốn khổnhư tôi thôi. Trong mắt tôi, những nhân viên kế toán phải làm mười giờ mỗi ngàyđể sao chép lại những con số chỉ là những nạn nhân bị hiến tế trên ban thờ thứthần thánh chẳng có gì là vĩ đại hay huyền bí cả. Từ muôn đời nay, những ngườikhiêm nhường đã hiến cả cuộc đời mình cho những chân lý vượt sức của họ: trướcđây, ít ra họ cũng có thể giả tưởng một nguyên do bí ẩn nào đó cho sự hy sinh ấy.Giờ thì họ không thể mộng hão được nữa. Họ hy sinh cuộc sống chẳng để làm gì.Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ tự tử cao nhất, như mọi người đều biết, về phầnmình, tôi ngạc nhiên là sao họ không tự tử thường xuyên hơn. Ngoài thời gianlàm trong công ty, thì điều gì chờ đợi những nhân viên kế toán với cái đầu ócchỉ toàn những con số? Cốc bia bắt buộc phải uống cùng với những người đồngnghiệp cũng rã rời như họ, hàng giờ chen chúc trên tàu điện ngầm, một người vợđã buồn ngủ, những đứa con đã mệt phờ, cơn buồn ngủ hút lấy họ như cái bồn rửahút nước, những kỳ nghỉ hiếm hoi mà không ai biết cách sử dụng: chẳng có gìđáng gọi là sống. Điều tệ hại nhất là nghĩ rằng so sánh trên tầm thế giới thìnhững con người này lại được coi là những kẻ may mắn. Tháng Mười hai đến rồi,đây là tháng sẽ xin thôi việc. Từ này có lẽ hơi lạ: sắp tới ngày hết hạn hợp đồngcủa tôi, cho nên chẳng cần phải xin thôi việc. Nhưng thực ra cũng có đấy. Tôikhông thể đành chờ đến tối ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1991 và ra đi bằng cáchbắt tay một vài người. Trên đất nước mà mới đây thôi, dù có hợp đồng hay không,người ta chẳng bao giờ rời bỏ công ty, không thể bỏ việc mà không phải làm vàithủ tục. Để cho đúng với truyền thống, tôi phải trình đơn xin nghỉ việc cho tấtcả các cấp, tức là phải trình bốn lần, và bắt đầu từ cấp thấp nhất: đầu tiên làtrình cho Fubuki, tiếp đến là ông Saito, rồi đến ông Omochi, và cuối cùng làông Haneda. Tôi thầm chuẩn bị sẵn trong đầu cho việc này. Hiển nhiên là tôi phảiđể ý rất kỹ nguyên tắc quan trọng: không được phàn nàn. Vả lại, cha tôi đã cảnhbáo: trong bất kỳ trường hợp nào, nhất thiết không được để việc này làm xấu điquan hệ tốt đẹp giữa Bỉ và đất nước Mặt trời Mọc. Vì vậy không được cho ngườikhác biết việc một người Nhật của công ty đã đối xử không tốt với tôi. Những lýdo duy nhất mà tôi có quyền nêu ra - bởi vì tôi sẽ phải giải thích lý do vì saotôi từ bỏ một vị trí thuận lợi như vậy - Chỉ liên quan đến bản thân tôi thôi.Nói một cách thuần logic thì nhờ việc này mà tôi đỡ phải lúng túng lựa chọncách thích hợp: điều đó có nghĩa là tôi phải nhận lấy mọi sai lầm về mình. Mộtthái độ như vậy sẽ hơi lố, nhưng tôi tin là nhân viên của Yumimoto sẽ biết ơnkhi thấy tôi áp dụng nó để giúp họ khỏi bị mất thể diện. Họ sẽ ngắt lời tôi màphản đối: “Cô đừng nói không hay về mình, cô rất tốt mà!” Tôi xin được nói chuyệnvới cấp trên của tôi. Cô ta cho tôi một cuộc hẹn vào cuối giờ chiều trong mộtphòng làm việc không có ai. Lúc gặp cô ấy, có con quỷ thì thầm trong đầu tôi:“Mi hãy nói với cô ta rằng, giống như bà Nước Tiểu, mi có thể kiếm nhiều tiềnhơn ở nơi khác.” Tôi phải khó khăn lắm mới bịt được mõm cái con quỷ này và tôiđã suýt bật cười như điên khi ngồi xuống đối diện với người đẹp. Con quỷ chọnngay cái khoảnh khắc ấy để thì thào vào tai tôi cái gợi ý này: “Hãy nói với côta là mi chỉ ở lại nếu người ta cho đặt vào bệ xí một cái đĩa mà mỗi người sử dụngxong sẽ đặt vào đó năm mươi yên.” Tôi phải thóp má để giữ vẻ nghiêm túc. Việcđó khó tới mức tôi không thể cất lời. Fubuki thở dài: - Sao? Cô có việc gì cầnnói với tôi? Để giấu cái miệng đang thóp má, tôi cúi đầu xuống thấp hết sức, điềunày khiến tôi mang vẻ nhún nhường, hẳn là làm cấp trên của tôi hài lòng lắm. -Tôi sắp hết hạn hợp đồng và tôi hết sức lấy làm tiếc phải báo cho cô biết làtôi không thể ký tiếp. Giọng tôi nghe phục tùng và sợ sệt, đúng giọng của mộtngười cấp dưới chuẩn mực. - Thế hả? Sao vậy? - Cô ta hỏi tôi giọng khô khốc.Câu hỏi mới hay làm sao! Vậy là không phải mình tôi đang diễn kịch. Tôi bắt chướccô ta bằng câu trả lời hài hước sau: - Công ty Yumimoto đã cho tôi vô số cơ hộiquan trọng để tôi chứng tỏ khả năng của mình. Tôi biết ơn công ty mãi mãi. Thậttiếc là tôi không thể tỏ ra xứng đáng với vinh dự mà tôi đã được ban. Tôi phảingừng lại để thóp má lần nữa, vì thấy điều mình đang nói hài hước quá. CònFubuki dường như không thấy điều đó là buồn cười, vì cô ta nói: - Đúng vậy.Theo cô thì vì sao cô không làm được? Tôi không thể ngăn mình ngẩng phắt đầulên nhìn cô ta ngỡ ngàng: Chẳng lẽ cô ta có thể hỏi là vì sao tôi không làm nổicông việc dọn nhà vệ sinh của công ty ư? Nhu cầu làm nhục tôi của cô ta lại quámức thế sao? Và nếu đúng là như vậy thì những tình cảm cô ta dành cho tôi thựcsự là gì nhỉ? Nhìn thẳng vào mắt để có thể nhìn rõ phản ứng của cô ta, tôibuông một câu thật đắt: - Vì tôi không đủ năng lực trí tuệ. Năng lực trí tuệnào mới lau được cái bệ xí bẩn, với tôi điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốnbiết bằng chứng hạ mình lố bịch đến mức này có vừa ý kẻ tra tấn tôi không. Vẻ mặtcô gái Nhật được giáo dục tử tế vẫn bất động và vô cảm, và chắc phải dùng tớimáy đo địa chấn mới phát hiện được quai hàm cô ta đang rung nhẹ vì câu trả lờicủa tôi: Fubuki đang sung sướng lắm. Cô ta vẫn đang rất khoái chí nên tiếp tụcnói: - Tôi cũng nghĩ vậy. Thế theo cô, đâu là nguồn gốc của sự thiếu khả năngnày? Câu trả lời tuôn ra dễ dàng. Tôi chế giễu: - Đó là sự thấp kém của bộ ócphương Tây so với bộ óc của Nhật. Sướng rơn vì sự ngoan ngoãn phục tùng củatôi, Fubuki đáp lại ra vẻ công bằng: - Chắc là vậy. Song, không nên nói quá vềsự thấp kém của bộ óc phương Tây trung bình. Cô không nghĩ là sự thiếu khả năngnày chỉ đặc biệt xuất phát từ bộ óc kém cỏi của riêng cô à? - Có chứ. - Lúc đầu,tôi cứ nghĩ cô muốn phá hoại ngầm Yumimoto. Cô hãy thề là cô không cố tình tỏra ngu ngốc đấy chứ? - Tôi thề đấy. - Cô có ý thức việc mình bị tàn tật không?- Có. Công ty Yumimoto đã giúp tôi nhận ra điều đó. Vẻ mặt cấp trên của tôi vẫnkhông để lộ cảm xúc gì, nhưng qua giọng cô ta thì tôi cảm thấy miệng cô ta đangkhô khốc. Tôi sung sướng là cuối cùng đã ban tặng cho cô ta một giây phút thănghoa. - Vậy ra công ty đã giúp ích cho cô rất nhiều. - Tôi sẽ đội ơn công ty mãimãi.
Phần 4 (B)
Tôi mê cái trò hỏi đáp siêu thực này vì nó đã bấtngờ đưa Fubuki lên chín tầng mây. Xét cho cùng thì đó là giây phút hết sức cảmđộng. “Bão tuyết thân mến ơi, giá ta có thể, bằng cái giá rẻ mạt này, làm côngcụ cho mi được thăng hoa, thì xin mi chớ ngại, hãy cứ tấn công ta bằng nhữngbông tuyết buốt giá và dữ dội, bằng những cơn mưa đá sắc nhọn của mi đi. Nhữngđám mây của mi thật vô cùng cuồng nộ. Ta chấp nhận được chết mất xác trong vùngnúi nơi những đám mây của mi trút cơn cuồng nộ. Ta xin nhận hàng ngàn giọt bănggiá dập vùi, ta chẳng mất gì. Đó là một màn trình diễn tuyệt đẹp nếu mi cần gọtđẽo lớp da của ta bằng những cú chửi rủa. Mi bắn đạn giả. Bão tuyết thân mến,ta không chịu bịt mắt trước vụ hành quyết của mi, vì từ lâu lắm rồi ta đã mongchờ nhìn thấy niềm vui trong mắt mi.” Tôi tin chắc là cô ta đã thỏa mãn hết sứcvì cô ta hỏi một câu mà tôi cho chỉ là hình thức: - Vậy sau đây cô định làm gì?Tôi không định nói với cô ta về những bản thảo mình đã viết. Tôi thoái thác bằngmột câu trả lời tầm thường: - Tôi có thể đi dạy tiếng Pháp. Cấp trên của tôi bậtcười vẻ khinh thường. - Dạy học! Cô ư! Cô nghĩ mình dạy học được! Hỡi bão tuyếtquỷ quái, ngươi thật chẳng bao giờ hết đạn dược. Tôi hiểu là cô ta sẽ hỏi lạiđiều này. Vậy tôi sẽ chẳng dại gì trả lời cô ta rằng tôi đã có một bằng dạy học.Tôi cúi đầu. - Cô nói phải đấy, tôi vẫn chưa ý thức hết hạn chế của mình. -Đúng vậy. Thực ra thì cô có thể làm nghề gì? Tôi phải đẩy cô ta tới mức hânhoan tột đỉnh. Trong nghi lễ hoàng gia Nhật Bản ngày xưa, có một quy định làkhi tâu lên Hoàng đế phải thể hiện vẻ “sững sờ và run rẩy”. Tôi vẫn rất mê nghithức này. Nó hợp biết bao với trò chơi của các diễn viên trong những bộ phim vềcác Samourai, khi họ thưa gửi với thầy của mình, giọng lạc đi vì sự tôn kính tớimức siêu nhiên. Thế là tôi mang mặt nạ của kẻ sững sờ và tôi bắt đầu run rẩy.Tôi đưa mắt run sợ nhìn đôi mắt của người phụ nữ trẻ và tôi lắp bắp: - Cô có nghĩngười ta muốn tôi hót rác không? - Được! - Cô ta nói với vẻ quá nhiệt thành. Côta hít một hơi rất mạnh. Tôi đã thành công. Sau đó tôi phải đệ đơn xin thôi việclên ông Saito. Ông ta cũng hẹn gặp tôi trong một phòng làm việc trống không,nhưng khác với Fubuki, hình như ông ta không thoải mái lắm khi có tôi ngồi đốidiện. - Tôi sắp hết hạn hợp đồng và tôi lấy làm tiếc phải thông báo với ông làtôi không thể ký tiếp. Mặt ông Saito nhăn nhúm lại. Vì tôi không tài nào hiểuđược nét mặt ông, tôi lại tiếp tục tiết mục kịch: - Công ty Yumimoto đã cho tôivô số cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng của mình. Tôi biết ơn công ty mãi mãi. Thậttiếc là tôi không thể tỏ ra xứng đáng với vinh dự mà tôi đã được ban. Thân hìnhcòm nhom của ông Saito cựa quậy vẻ căng thẳng, ông có vẻ rất bối rối về nhữnggì tôi đang nói. - Cô Amélie... Mắt ông nhìn quanh khắp phòng, cứ như chúng cóthể giúp ông tìm ra từ gì đó để nói. Tôi thấy thương cho ông. - Ông Saito? -Tôi... chúng tôi... tôi rất lấy làm tiếc. Tôi thực sự không hề muốn là mọi việclại diễn ra như thế này. Việc một người đàn ông Nhật xin lỗi thực sự có lẽ chỉxảy ra một lần trong cả thế kỷ. Tôi hoảng hốt trước việc ông Saito lại thấy xấuhổ với tôi đến vậy. Nhất là khi ông chẳng có lỗi gì trong việc tôi cứ ngày mộttụt sâu hơn. - Ông không có gì phải tiếc cả. Mọi việc đã diễn ra đúng như nó phảithế. Thời gian làm việc trong công ty của các ông đã dạy cho tôi rất nhiều điều.Và việc này thì quả thực tôi không nói dối. - Cô có dự định gì không? - ôngSaito hỏi tôi với nụ cười hết sức căng thẳng và tử tế. - Ông khỏi phải lo chotôi. Chắc tôi sẽ phải tìm được việc gì đó thôi. Tội nghiệp ông Saito! Chính tôilại phải đi an ủi ông. Dù có chút chức vị trong công ty nhưng ông vẫn chỉ là mộttrong hàng ngàn người Nhật, vừa là nô lệ vừa là đồ tể vụng về của cái hệ thốngmà chắc chắn ông không hề yêu quý song cũng không bao giờ dám chối bỏ, vì yếuđuối và thiếu óc sáng tạo. Giờ đến lượt ông Omochi. Cứ nghĩ đến cảnh phải ngồimột mình với ông ta trong phòng làm việc của phó chủ tịch là tôi đã sợ chết khiếp.Tôi đã nhầm: Ông phó chủ tịch hết sức vui vẻ. Ông ta trông thấy tôi và thốtlên: - Cô Amélie! Ông ta nói theo kiểu tuyệt vời của người Nhật khi muốn khẳngđịnh sự tồn tại của một người nào đó bằng cách kêu tên của anh ta lên. Ông tanói, miệng nhồm nhoàm. Dựa vào thứ âm thanh phát ra từ miệng, tôi cố đoán ôngta đang ăn món gì. Hẳn phải là một món sền sệt, dính nhằng, cái món ta phảidùng lưỡi liếm răng đến mấy phút cho hết dính. Song không phải là caramen vìkhông đủ dính trên vòm miệng. Không thể là mứt cam thảo vì quá béo. Không thểlà bánh marsham-low vì quá dày. Bí ẩn. Tôi bắt đầu trò lải nhải mà giờ đã đượcgọt giũa gọn gàng: - Tôi sắp hết hạn hợp đồng và tôi lấy làm tiếc phải thôngbáo với ông là tôi không thể ký tiếp. Tôi không trông thấy hộp thức ăn ông ta đểtrên đùi, khuất sau chiếc bàn làm việc, ông ta nhồi thêm một miếng vào miệng:những ngón tay béo múp che lấp cái miếng ăn to đùng mà ông ta ngấu nghiến khiếntôi không thể nhận thấy cả màu của nó. Tôi tức quá đi mất. Lão béo chắc nhận thấytôi đang tò mò về món ăn của lão nên mới để cái hộp ra trước mắt tôi. Tôi sữngsờ nhìn món sôcôla có màu phơn phớt lục. Tôi lúng túng ngước nhìn ông phó chủ tịchvẻ e dè: - Sôcôla sao Hỏa phải không ạ? Lão ta bắt đầu rú lên cười. Lão nấc lêntừng hồi giật cục: - Kassei no chokorêto! Kassei no chokorêto! Có nghĩa là:“Sôcôla sao Hỏa! Sôcôla sao Hỏa!” Tôi thấy đây là một cách tiếp nhận kỳ lạ việctôi xin thôi việc. Và tôi thấy hơi khó chịu với cơn cười đầy cholesterol kia. Mỗilúc nó một hăng và tôi tưởng tượng tới cảnh một cơn nhồi máu cơ tim sẽ quật ngãlão ngay trước mắt tôi. Tôi sẽ giải thích ra sao với nhà chức trách đây? “Tôi đếnbáo thôi việc và thế là ông ta lăn ra chết.” Chẳng ai trong công ty Yumimoto chấpnhận nổi một bản tường trình như vậy: tôi thuộc loại nhân viên mà nếu có thôiviệc thì mọi người chỉ thấy vui mà thôi. Còn về chuyện sôcôla màu lục thì sẽ chẳngcó ai tin. Không ai chết vì một miếng sôcôla, dù nó có màu diệp lục. Giả thiếtvề một vụ ám sát xem ra dễ tin nhất. Mà tôi thì có lẽ không thiếu động cơ. Tómlại, bây giờ phải cầu mong sao cho ông Omochi đừng chết, vì nếu không tôi sẽ làthủ phạm lý tưởng. Tôi chuẩn bị tung ra hồi kế tiếp để cắt ngay cơn cười cuồngphong này thì lão béo nói: - Đây là món sôcôla trắng trộn dưa xanh, một món đặcsản của Hokkaido. Ngon lắm. Vị của chúng giống hệt món dưa Nhật Bản. cầm lấy,thử đi. - Không, xin cám ơn. Tôi thích ăn dưa Nhật, nhưng thực sự thấy phát ớnkhi nghĩ cái vị này lại trộn với vị sôcôla. Chẳng hiểu vì lý do gì, việc tôi từchối lại khiến ông phó chủ tịch nổi cáu. Lão ta lịch sự ra lệnh thêm lần nữa: -Meshiagatte kudasai. Có nghĩa là: “Xin mời cô nếm thử.” Tôi từ chối. Lão bắt đầuđổi giọng dần: - Tabete. Nghĩa là: “Ăn đi.” Tôi từ chối. Lão ta hét lên: -Taberu! Có nghĩa: “Nuốt ngay!” Tôi từ chối. Lão nổi giận: - Này, chừng nào cònchưa hết hạn hợp đồng thì cô phải tuân lệnh tôi! - Tôi ăn hay không thì ảnh hưởnggì đến ông? - Láo! Cô không được phép căn vặn tôi như thế! Cô phải làm theo lệnhtôi. - Nếu tôi không y lệnh thì làm sao nào? Bị tống ra cửa ư? Thế càng tốt. Mộtthoáng sau, tôi thấy mình đã hơi quá đà. Chỉ cần nhìn vẻ mặt ông Omochi là hiểurằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Bỉ và Nhật Bản đang có nguy cơ bị lung lay. Xemchừng ông ta sắp lên cơn nhồi máu cơ tim. Tôi nhún mình: - Tôi xin lỗi. Ông talại vẫn còn đủ hơi để gầm lên: - Nuốt đi! Đây là cách xử phạt tôi. Liệu ai cóthể tin rằng ăn sôcôla màu lục là một hành vi mang tính chính trị quốc tế? Tôichìa tay ra phía hộp đồ ăn và nghĩ là ở vườn địa đàng, mọi việc chắc cũng diễnra như vậy: Eva không hề muốn ăn trái táo cấm, song một con rắn béo phì bỗnglên cơn điên loạn bạo tàn bất thình lình và không thể giải thích nổi, đã épnàng quy phục. Tôi bẻ một miếng hình vuông màu lục nhạt và đưa lên miệng. Chínhcái màu xanh nhợt này làm tôi thấy sợ. Tôi nhai và xấu hổ nhận thấy món nàykhông hề tồi. - Ngon thật, - tôi đành nói. - Ha! ha! Sôcôla sao Hỏa ngon hả?Lão ta đã thắng. Mối quan hệ Nhật-BỈ lại trở nên tốt đẹp. Sau khi nuốt xongnguyên nhân mối bất hòa, tôi lại tiếp tục trò diễn của mình: - Công ty Yumimotođã cho tôi vô số cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng của mình. Tôi biết ơn công tymãi mãi. Thật tiếc là tôi không thể tỏ ra xứng đáng với vinh dự mà tôi đã đượcban. Thoạt tiên ông Omochi hơi sửng sốt, bởi chắc chắn đã quên hẳn lý do tôi tớigặp, sau đó ông ta bật cười. Tôi ngây thơ tưởng rằng mình nhún nhường vì thanhdanh của họ, tự hạ thấp mình như vậy để không trách cứ họ điều gì, thì họ sẽ phảnứng lịch sự theo kiểu: “Có chứ, có chứ, cô xứng đáng!” Ấy vậy mà tôi diễn thuyếttới lần thứ ba mà vẫn không hề có sự bác bỏ nào. Fubuki thì còn lâu mới đặt vấnđề nghi ngờ về sự thiếu khả năng của tôi, còn muốn khẳng định thêm là trường hợpcủa tôi nghiêm trọng hơn thế nhiều, ông Saito thì bối rối về khổ ải của tôi tớimức không nghĩ đến chuyện những lập luận tự hủy hoại mình của tôi có căn cứ haykhông. Còn ông phó chủ tịch thì không những ông ta chẳng biết nói gì trước nhữnglập luận của tôi, mà còn tiếp nhận chúng với một cơn cười nhiệt tình nhất. Nhậnra điều này khiến tôi nhớ lại lời của André Maurois(5): “Đừng nói quá xấu vềmình: người ta sẽ tin bạn đấy.” Gã phàm ăn lôi trong túi ra chiếc khăn tay đềlau nước mắt vì cười, và hỉ mũi. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì đây là một hànhđộng hết sức thô bỉ ở Nhật. Chẳng lẽ tôi đã trở nên hèn kém tới mức ông ta cóthể hỉ mũi ngay trước mặt tôi mà không hề xấu hổ? Sau đó, ông ta thở dài: - CôAmélie! Ông ta không nói gì thêm. Tôi kết luận là việc coi như xong với ông ta.Tôi đứng lên chào và quay ra mà không nói gì thêm. Chỉ còn phải gặp Thượng đế.Tôi chưa bao giờ giống người Nhật như lúc trình lên ngài chủ tịch đơn xin thôiviệc. Đứng trước ông, tôi thật sự bối rối, và trên mặt lộ một nụ cười bị co rúmlại bởi từng cơn nấc nghẹn. Ông Haneda tiếp tôi hết sức tử tế trong gian phònglàm việc rộng và sáng trưng của ông. - Tôi sắp hết hạn hợp đồng và tôi lấy làmtiếc phải thông báo với ông là tôi không thể ký tiếp. - Tất nhiên. Tôi hiểu cô.Ông là người đầu tiên nhận xét về quyết định của tôi với tình người. - Công tyYumimoto đã cho tôi vô số cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng của mình. Tôi biết ơncông ty mãi mãi. Thật tiếc là tôi không thể tỏ ra xứng đáng với vinh dự mà tôiđã được ban. Ông phản ứng ngay lập tức: - Không phải thế, cô biết rõ mà. Việc cộngtác của cô với ông Tenshi chứng tỏ cô có khả năng tuyệt vời trong những lĩnh vựcphù hợp. Chà, cuối cùng thì cũng có người biết điều đó! Ông thở dài nói thêm: -Cô không gặp may, cô vào công ty không đúng lúc. Tôi đồng ý để cô đi, song cônên biết rằng nếu một ngày cô đổi ý, thì công ty vẫn luôn chào đón cô. Chắc hẳnở đây không phải chỉ có tôi là nhớ đến cô. Tôi tin là ông ta nhầm ở điểm này.Nhưng dù sao tôi vẫn rất xúc động, ông đã nói với thái độ ân cần tới mức tôi gầnnhư cảm thấy buồn khi nghĩ tới việc phải rời bỏ công ty này. Năm mới đến: bangày nghỉ theo truyền thống và bắt buộc. Một khoảng thời gian nhàn hạ như vậycó cái gì đó khiến người Nhật choáng váng. Trong ba ngày và ba đêm, thậm chíkhông được phép nấu nướng. Người ta ăn đồ nguội được chuẩn bị trước và được chấtđầy trong những chiếc hộp sơn mài tuyệt đẹp. Trong số những đồ ăn ngày lễ tếtnày, có món omochi: loại bánh gạo trước đây tôi rất khoái ăn. Song năm nay, vìnhững lý do liên quan đến tên riêng, tôi không nuốt nổi. Khi đưa một miếngomochi vào miệng, tôi chắc chắn là nó sẽ thét lên: “Cô Amélie!” và bật cười ùngục. Sau khi nghỉ lễ, tôi chỉ còn ba ngày làm việc ở công ty. Cả thế giới đangđau đáu dõi mắt về Cô-oét và chỉ nghĩ tới ngày 15 tháng Giêng. Còn tôi thì đauđáu về cánh cửa sổ toàn kính ở phòng vệ sinh và chỉ nghĩ tới ngày mùng 7: ngàylàm việc cuối cùng của tôi. Sáng ngày mùng 7 tháng Giêng tới, tôi không thể tinnổi. Tôi đã chờ đợi biết bao cái ngày này. Tôi cảm giác như mình đã ở công tyYumimoto từ hơn mười năm nay. Cả ngày tôi nhốt mình trong những phòng vệ sinh củatầng thứ bốn tư, trong một không khí tu hành: tôi thực hiện từng cử chỉ nhỏ nhấtvới vẻ nghiêm trang của một tăng lữ. Tôi gần như còn tiếc là đã không thể kiểmchứng lời của một nữ tu dòng Carmen thời trước: “Trong dòng tu Carmen, ba mươinăm đầu là giai đoạn khó khăn nhất.” Khoảng mười tám giờ, sau khi rửa tay sạchsẽ, tôi đi bắt tay vài người. Đó là những người mà bằng nhiều cách khác nhau đãcho tôi hiểu rằng họ coi tôi như một con người. Bàn tay của Fubuki không cótrong nhóm này. Tôi rất tiếc vì thực ra tôi không hề có chút hận thù gì với côta: chỉ vì tự trọng mà tôi ngăn mình không đi chào cô ta. Sau này, tôi thấymình thật ngốc: chỉ vì tự trọng mà bỏ lỡ việc được chiêm ngưỡng khuôn mặt đặcbiệt ấy thì quả là tính toán sai nhầm. Vào mười tám giờ rưỡi, tôi quay lại tuviện dòng Carmen lần cuối. Phòng vệ sinh nữ vắng tanh. Ánh sáng xấu xí từ chiếcđèn tuýp không ngăn tôi cảm thấy se lòng: bảy tháng của đời tôi? không; bảytháng của quãng thời gian tôi tồn tại trên hành tinh này - đã trôi qua ở đây.Chẳng có gì đáng hoài niệm về nó. Vậy mà tôi vẫn thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.Theo bản năng, tôi đi ra phía cửa sổ. Tôi gí trán vào tấm kính và biết rằng tôisẽ rất nhớ chỗ này: không phải ai cũng được ngự trên thành phố từ tầng thứ bốnmươi tư cao ngất. Cánh cửa sổ là ranh giới giữa ánh sáng khủng khiếp và bóng tốiđáng yêu, giữa những ngăn phòng vệ sinh và cái vô tận, giữa vệ sinh và cáikhông thể lau chùi, giữa cái giật nước và bầu trời. Chừng nào còn có những cánhcửa sỗ thì người nhỏ bé nhất trên trái đất sẽ còn phần tự do. Tôi thả mìnhtrong khoảng không lần chót. Tôi nhìn thấy thân thể mình rơi xuống. Sau khi đãthỏa mãn cơn khát lao mình qua cửa sổ, tôi rời tòa nhà của công ty Yumimoto.Mãi mãi không bao giờ trở lại. Vài ngày sau, tôi quay về châu Âu. Ngày 14 thángGiêng năm 1991, tôi bắt tay vào viết một bản thảo có tựa đề là Vệ sinh kẻ sátnhân. Ngày 15 tháng Giêng là hạn tối hậu thư của Mỹ dành cho Irak. Ngày 17tháng Giêng, nổ ra chiến tranh. Ngày 18 tháng Giêng, ở phía bên kia của hànhtinh, Fubuki Mori tròn ba mươi tuổi. Thời gian vẫn trôi đi theo thói quen cũ kỹcủa nó. Năm 1992, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi được xuất bản. Năm 1993,tôi nhận được một bức thư gửi từ Tokyo. Nội dung bức thư như sau: “Cô Amélie,Xin chúc mừng cô. Mori Fubuki.” Tôi cảm thấy vui khi nhận được bức thư này.Song nó có một chi tiết làm tôi vui hơn cả: bức thư được viết bằng tiếng Nhật.
Chú thích: (1) Hãy nhớ ngươi rồi cũng có lúc phảichết.
(2) Georges Bernanos (1888-1948): nhà văn Pháp,người đã thể hiện nỗi ám ảnh tội lỗi của nhân loại trong tác phẩm đầu tay củamình.
(3) Dòng tu thiên về nhập định, Georges Bernanoscó một tác phẩm mang tên Dialogues des Carmélites (Đối thoại giữa các nữ tu sĩdòng Carmen).
(4) Friedrich Nietzsche (1844-1900): Triết gia Đức.
(5) André Maurois (1885-1967): Nhà văn Pháp.
HẾT
- Tôi đến để cảm ơn bà.
- Cảm ơn tôi? Giữa tôi và cô có quan hệ gì đâu?
- Có đấy! Bà hãy nghe tôi kể nốt đã. Giờ đây tôi đã không còn cơ hội để làm người. Tất cả bắt đầu từ một quyết định sai lầm và hèn nhát. Khi còn lại một mình tôi thấy cuộc đời y như địa ngục. Tôi tin rằng mình đang bị đày xuống địa ngục. Vậy thì thà chết quách đi còn hơn. Và chính cái đêm ấy, tôi cứ ngồi trong bóng tối cầu mong quỷ đến mang đi. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng nỉ non, mời gọi: " Nào, còn chờ gì nữa hả cô bé. Lão già ác đó không chỉ lừa cô, mà lừa ráo cả những kẻ cả tin và khờ khạo. Cô có biết lão đang làm gì không? Lão đang bận chơi cờ. Lão đang bí nước cô ạ. Khi người ta bí cờ thì bọn súc vật – lão gọi cô và đồng loại của cô thế đấy - cứ liệu hồn. Buồn thì cắn xé nhau cho nó vui. Bởi vì chủ ý lão tạo ra bọn cô để tiêu khiển. Xong ván cờ là lão xoá sổ hết. Sẽ tang thương lắm đấy. Máu sẽ chảy như suối. Xương chất thành núi. Tiếng xương vỡ, tiếng mút tủy, tiếng gào thét...sẽ là bản nhạc mà lão ưa thích nhất. Chỉ có tôi, đấng chúa tể của bóng tối nhưng mà đích thực, mới là người đến để giải thoát cho các người. Rồi sẽ đến lúc người trước, kẻ sau lần lượt đi theo tôi. Liệu lúc đó cô muốn đi trên đầu hay tụt xuống cuối cùng? Quà tặng chỉ hậu hĩnh với kẻ đi đầu thôi. Cô tha hồ chọn cho mình một vương quốc và làm chúa tể ở đó. Còn chờ gì mà không mau đi theo ta?".
Tôi bèn phó mặc cho ông ta. Bởi vì quả thật lý lẽ của ông ta rất gần với những ý nghĩ của tôi về cái thế gian này sau khi cha mẹ tôi bị giết. Bỗng tôi thấy mình đang lao xuống một chiếc vực đêm sâ.¢u hun hút. Liền đó vang lên tiếng cười đắc thắng, tiếng cười vừa lạ vừa quen. Nó âm âm vọng ngược lên như để chế nhạo ai đó vừa thua ông ta một keo. Hóa ra chính tôi vừa sa bẫy của con quỷ siêu phàm nhưng gian giảo. Tôi kêu thét lên và một thiên sứ đang đi tuần lập tức bay vút tới cứu lên trời. Ở đấy, nơi hồi nhỏ tôi thường khao khát, cũng là cái nơi trước đó tôi nguyền rủa, tôi biết một sự thật quan trọng. Bà có biết sự thật ấy không? Bà có muốn tôi nói cho bà biết không? Chừng nào con người còn chưa biết sự thật ấy, thì họ còn chưa biết lý do họ có mặt trên đời và cái đích mà họ cần đạt tới bằng những năm tháng sống.
- Nhưng tại sao cô lại chọn tôi để nói cái sự thật ấy bởi tôi có cảm giác nó là một ân sủng? - mẹ hoài nghi hỏi lại.
- Tại sao ư? Tại vì bà là người ở gần sự thật ấy nhất. Tôi đã nghe thấy ý chí sống mạnh mẽ của bà. Tôi đã nghe được lời cầu nguyện của bà. Có đúng là bà luôn cầu nguyện cho bà sức mạnh để làm xong bổn phận sống như một sám hối toàn tâm không?
- Tôi chưa hề nói cho ai biết điều tâm ước ấy!
- Bà đừng bận tâm tự hỏi vì sao tôi lại biết tường tận thế. Nếu bà muốn có thêm bằng chứng thì tôi sẽ nói ý nghĩ lúc này của bà. Có đúng bà đang nói với con bà: " Hãy giúp mẹ có thêm một cuộc sống nữa"?.
- Trời ơi! Tôi hoàn toàn tin cô.
- Nhưng điều sâu xa nhất trong tâm niệm của bà tôi còn chưa nói ra. Chính cái điều tôi sắp nói hộ bà dã vọng lên tận trời xanh... Nó chính là: "Hãy biến mỗi khoảnh khắc sống thành hy vọng".
Mẹ thốt lên: Lạy mẹ Maria! Chưa bao giờ mẹ gọi ra một cái tên như vậy.
- Và bà xứng đáng được nghe sự thật sau đây:
Sự sống là đức hạnh mỗi người sẽ đem theo khi trở về. Có đức hạnh lớn, có đức hạnh nhỏ và Chúa sẽ xem xét. Khổ nhất là những kẻ không đem về đức hạnh. Họ chối bỏ sự sống... Chẳng hạn như tôi đây.
- Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ơn huệ giữa chúng ta?
- Bà không cảm thấy còn tôi thì có. Những người như tôi mang một tội lớn là làm nhụt ý chí sống của người khác. Vì thế mỗi khi có người tranh đấu đến cùng để tận hưởng cuộc sống, thì chính họ đã chuộc cho tội của tôi nhẹ đi một phần.
- Cô cẩn thận kẻo nhầm đấy. Tôi có làm gì đâu. Vả lại liệu rồi tôi sẽ làm được gì nếu...
- Bà chớ nói ra điều đó. Tôi đến để cho bà biết trước: Bà phải chuẩn bị để tiếp tục sống ngoan cường ngay cả khi đau khổ lớn nhất có thể chọn bà giáng xuống.
Mẹ bỗng sờ tay vào bụng, tâm trạng căng thẳng. Được, hẵng cho mẹ một hy vọng. Tôi dùng chân đạp nhẹ một cái. Mẹ giật thót người tỉnh dậy. Thoạt đầu mẹ ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Mẹ lẩm bẩm thành lời: "Rõ ràng cô ta ngồi đây mà. Những gì cô ta nói mình còn nhớ cả.". Rồi như nhận ra mình vừa nằm mơ, mẹ tiếp tục lẩm bẩm: " Mình thấy nó thúc mấy cái liền. Nó làm mình đau nhói ở bên sườn. Chả lẽ điều đó cũng là do mình mơ hay sao?".
Mẹ có vẻ ưu tư lắm, nhưng vẫn nhẹ nhõm thanh thản. Một ý nghĩ da diết thấm qua tôi: "Mình không còn cơ hội nào nữa. Cô ta nói đúng. Chưa mất hy vọng nghĩa là chưa mất gì cả. Chả lẽ sự sống của mình, của chồng mình lại không được tiếp tục. Không, không bao giờ mình chấp nhận sự phán quyết bất công như vậy. Phải tranh đấu đến cùng- Cuộc sống không thể dừng lại. Nó phải được tiếp tục mạnh mẽ, tươi đẹp, đầy ý nghĩa ngay cả khi mình không còn trên thế gian này. Con ơi, hãy cho mẹ có cơ hội để sám hối về một lần mẹ đã chối bỏ con".
Thật cũng bỏ công nằm lì lại mà không chui ra – Khó mà không thích thú bởi điều này. Cứ để cho các người cầu mong, van nài, xin xỏ chán đi, cho bỏ cái lúc các người chỉ nghĩ đến mình mà từ chối sự có mặt của chúng tôi. Các người không định chuẩn bị cho cuộc sống sau cái chết ư?
Nhưng một việc không lường tới đã xảy ra: Người ta quyết định hội chẩn trường hợp của mẹ tôi. Chủ trì là ông bác sĩ Nhân từ. Mọi người căng thẳng lo âu lắm. Bằng cớ là họ hết thì thầm lại rộ lên những đợt tranh cãi ngắn. Lát sau tất cả cùng kéo sang vây kín giường của mẹ tôi - Giờ n ày chỉ còn một mình bà là trường hợp khó đẻ. Thực ra lúc đó tôi cũng đang rơi vào tình trạng của người không còn thời gian để suy nghĩ về việc làm của mình. Còn ba tiếng đồng hồ nữa là hạn chót mà tự tôi phải đưa ra quyết định có nên làm người hay quay trở về nơi từ đó tôi đến. Tôi cảm nhận cuộc sống ngoài kia như một cái gì khủng khiếp đang diễn ra hàng ngày. Có những hiên thực nằm ngoài mọi trí tưởng tượng về một xã hội văn minh: Đói khát, bệnh tật, thảm sát tập thể, làm bia đỡ đạn với triệu triệu tỉ tỉ những ý nghĩ vụ lợi, hèn nhát, lừa đảo, độc ác, sát nhân...mỗi ý nghĩ như một thứ độc tố làm biến dạng tất thảy, quái dị hóa tất thảy. Cuộc sống mà như vậy thì sống mang ý nghĩa gì ? Đừng bắt chúng tôi làm người nữa. Đừng chất lên vai chúng tôi sứ mệnh lịch sử, hy vọng...như một trò keo bẩn độc địa và dối trá của gã chủ con lừa. Đa số chúng tôi là hậu quả của những cơn thác loạn tình dục. Các người mượn danh nghĩa tình yêu để trang điểm cho những bản năng thấp kém hơn là tôn vinh những giá trị tinh thần như sự xả thân, vẻ đẹp và niềm đam mê sáng tạo. Cần gì cái sự ban phát kiểu con buôn của các người. Không ra! Không ra! Hành trình đến thế gian chỉ nên tới đây. Dừng lại ở đây là sáng suốt, sau đó quay về làm thiên thần vĩnh viễn.
"Đây sẽ là một quyết định sai lầm và báng bổ"
- Tôi nghe thấy lời của thiên thần trước vang vọng " Chỉ có Chúa mới có đủ tư cách phán xét để gia ân hay trừng phạt con người. Cậu cần có đức hạnh mang theo trong ngày trở về vinh quang và sáng láng".
Cuộc hội chuẩn đã đưa ra một quyết định: cần phải can thiệp bằng phẫu thuật để ít nhất cũng cứu được mẹ. Bao giờ khi phải bỏ đi một người, thì dường như thành quy ước, kẻ đó luôn là đứa trẻ chưa một ngày làm người. Lý trí có cái đúng lạnh lùng của nó và vì thế đa phần không đáng tin. Nhưng lại một sự không ai lường tới. Mẹ tôi từ chối phẫu thuật " khi mà tôi còn chưa cảm thấy có gì là nguy hiểm". Mọi người, do quá căng thẳng trước ca đẻ bất thường, tỏ ra bực tức, cáu cẳn. Thậm chí họ còn cảm thấy bị xúc phạm bởi một ý định nhân đạo bị từ chối. Chỉ có mình ông Nhân Từ là tỏ ra điềm tĩnh. Ông hơi bất ngờ trước câu trả lời của mẹ nhưng lại cố đi tìm cơ sở của sự từ chối đó. Ông nhẹ nhàng hỏi lại:
- Chị không đồng ý?
- Vâng. Đúng hơn là tôi chưa đồng ý.
- Nhưng điều đó có thể khiến cả chị và con chị đều về tay lão Tử thần đấy.
- Tôi luôn biết rõ điều đó. Thậm chí lão ta đã thấp thoáng đâu đây.
- Chị quyết định chiến đấu với lão như một hiệp sĩ lãng mạn chiến đấu với cối xay gió.
- Không, lão Tử thần nham hiểm và gian ngoan hơn nhiều lần chiếc cối xay gió lừa đảo nhưng vô tri.
- Chị cứng cỏi và hóm hỉnh hơn tôi nghĩ. Nhưng có lẽ không nên chỉ biết chạy trốn sự thật. Cần phải đối mặt với nó.
- Xin bác sĩ cứ nói thẳng ra.
- Có thể con chị đã chết và nguy hiểm đã ở sát bên chị.
- Tôi không chấp nhận.
Ông bác sĩ bật cười.
- Chị có một tinh thần tuyệt diệu nhưng chúng tôi chỉ biết dựa vào khoa học. Tuy nhiên tôi cũng thừa nhận đôi khi khoa học thật thảm hại. Chẳng hạn câu chuyện sau đây thì chính tôi chứng kiến. Một bệnh nhân bị kết luận là ung thư phổi. Ông ta cầm tờ phiếu xét nghiệm tế bào – đó là do yêu cầu của ông ta bởi chúng tôi chỉ thông báo kết quả cho người nhà - Mẹ lập tức chen ngang: Đó là việc làm sai lầm. Sự thật luôn luôn phải được nói ra, trong bất cứ trường hợp nào". Ông bác sĩ không phủ nhận: Tôi cũng nghĩ như chị nhưng thay đổi một nếp nghĩ luôn luôn quá khó. Được, ta sẽ trở lại chủ đề đó sau. Tôi kể tiếp trường hợp ông bệnh nhân kia. Ông ta xem kết quả và bật cười rồi nói đúng cái câu của chị: "Tôi không chấp nhận". Đến lượt mọi người bật cười. Ai cũng nghĩ ông ta quá sợ chết mà tự lên gân như vậy. Bởi vì có cái gì thuộc quyền ông ta trong trường hợp ấy đâu. Cũng như chẳng ai chấp nhận cái chết nhưng thây mặc các vị, đến ngày đến giờ là nó tới, không có chuyện đôi co thoả thuận. Tuy thế không ai nỡ nói ra điều đó. Trước yêu cầu xét nghiệm của lại ông ta, chúng tôi đành phải làm. Một tuần sau kết quả lại cho biết ông ta bị ung thư. Lần này ông bệnh nhân vẫn lắc đầu quầy quậy: " Máy móc của các vị có vấn đề. Không thể thế được. Còn lâu tôi mới đồng ý". Lần xét nghiệm thứ ba vẫn y nguyên như kết quả của hai lần trước. Lần này ông bệnh nhận gập tờ kết quả lại, nhét vào túi, cười một cách mỉa mai. Mọi người đều cầu chúc cho ông ta bình an nhưng trong đầu lại là những ý nghĩ tự ái: " Hắn chẳng biết điều gì cả. Hắn là cái quái gì mà dám bảo máy móc sai. Về mà lo gấp cho con cái được tí nào hay tí ấy chả hơn ư". Sau đó tôi được biết ông bệnh nhân đó gửi mẫu tế bào sang một nước tân tiến thuê xét nghiệm hộ. Máy móc ở đó hiện đại gấp cả trăm lần của ta. Nhưng kết quả thì vẫn thế, không hơn không kém. Chả lẽ họ cũng lại sai nốt. Nhưng với ông bệnh nhân " không chấp nhận" thì nó đúng là như vậy, tức là họ cũng sai. Bởi vì ông ta "kiên quyết không chấp nhận".
Ông bác sĩ ngừng kể như để suy ngẫm xem nên nói thế nào về kết thúc câu chuyện cho bớt nặng nề.
- Chuyện này xảy ra đã hơn hai mươi năm. Sự thật thì sau đó tôi không biết ông bệnh nhân đó tiếp tục xét nghiệm nữa không. Chỉ biết rằng vừa mới một năm trước tôi bất ngờ gặp ông ta trong sân quần vợt, tráng kiện và...phong tình. Ông ta chỉ vào cô gái còn khá trẻ nháy mắt với tôi. Cả tôi và ông lúc đó đều không ai nhớ đến những tờ kết quả xét nghiệm. Nhưng khi về nhà thì tôi bỗng cười ầm lên đến nỗi cả nhà tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Hoá ra không phải lúc nào Thần chết cũng có thể ép người khác cái điều họ không chấp nhận.
- Đấy là một con người vĩ đại - mẹ tôi tán thưởng - Ở cuối bất cứ con đường nào cũng đều có một con đường khác. Nếu biết chắc chắn điều đó thì chả có gì phải lo lắng cả.
- Chị thật sự lạc quan vậy sao?
- Đúng hơn là tôi chẳng cảm thấy một chút lo lắng nào.
- Chị dựa vào điểm tựa nào?
- Khi tôi không chấp nhận thì có nghĩa là chưa thể có cái gì xấu xảy ra được.
- Chả lẽ sau đây tôi nên bỏ nghề chăng! Tuy vậy một lần nữa tôi muốn nhắc lại: Chị có một trí óc rất lành mạnh, một tính mạnh mẽ vĩnh cửu. Tôi đâm ra khó hiểu là tại sao chị lại muộn con nhỉ?
- Có những điều không thể hiểu được bác sĩ ạ. Chẳng hạn bác sĩ có biết cái ý nghĩ lẩm cẩm nào đang ở trong đầu tôi không? Thứ nhất tôi tin cuộc sinh nở này sẽ mẹ tròn con vuông. Thứ nữa, vì tin như vậy mà tôi muốn con tôi được tự do ngay từ khi ra đời. Tôi không muốn nó mang ơn như một thứ tội tổ tông. Không muốn nó mặc cảm vì phải sống bằng ý chí của người khác. Tôi đã trả giá bằng tất cả mọi đau khổ để nhận được điều này. Nó cần phải đi theo con đường không dẫn đến tội lỗi ngay từ bước đầu tiên.
- Chị đừng làm tôi kinh ngạc. Chả lẽ đấy lại là lời của một sản phụ mà sự nguy hiểm của tính mạng đang tính bằng phút ư?
- Tự tôi cũng không biết vì sao tôi lại tin vào bản thân mình mãnh liệt đến thế. Có thể bà ta, à không, cô ta đã cho tôi niềm tin ấy chăng?
- Cô ta nào, chị đang nói về ai thế?
- Tôi rất muốn kể cho ông nghe chuyện tôi đã gặp một linh hồn ra sao, chỉ sợ ông không tin.
- Tại sao chị nghĩ tôi sẽ không tin?
- Bởi nó rất khó tin. Nhưng nếu ông muốn nghe thì tôi xin kể. Cô ta đã vào tại căn phòng này, ngồi đúng chỗ kia. Cô ta và tôi đã nói chuyện với nhau, điều này thì tôi không thể lầm được. Những gì cô ta nói, những gì tôi nói hiện còn lưu trong trí nhớ của tôi. Cô ta nói cô ta chỉ mắc một tội duy nhất là chối từ cuộc sống vì thấy nó quá khủng khiếp. Nói cụ thể thì thế này: hồi nhỏ, vì bố mẹ bị giết, chết quá thê thảm khiến cô ta thấy sống thêm ngày nào là kéo dài sự đau khổ thêm ngày ấy. Cô ta quyết định quyên sinh. Giờ đây cô ta vẫn ăn năn về một quyết định sai lầm và cô ta muốn nói với tôi chính cái điều ấy.
Ông bác sĩ mỉm cười:
- Quả là tôi không tin, Một bác sĩ không thể cho phép mình tin vào những chuyện như vậy. Nhưng tôi lại tin rằng có vô số điều không thuộc về khả năng của con người. Chẳng hạn những tín hiệu giống như ý nghĩ của đứa trẻ khi còn là bào thai. Chúng ta không đón bắt được, không chạm tới, không giải mã nổi những tín hiệu đó. Có thể những bí ẩn của mỗi cuộc đời, quyết định họ thiện hay ác, sống vị tha hay vị kỷ... được hoàn thiện trong giai đoạn này. Còn chúng ta chỉ có thể nghĩ nổi: Nó là cái bào thai, nó chưa phải là con người. Vậy khi nào thì thực sự xuất hiện một con người ? Đây sẽ là câu hỏi lớn, một vấn nạn. Bởi vì có trả lời được câu hỏi đó chúng ta mới đánh giá một cách chính xác thái độ của chúng ta với chính tương lai của mình. Chẳng hạn, đơn giản chỉ là quyền được sống trong sạch của một đứa trẻ mà không trái với ý muốn của nó. Ồ, chị đã dụ được tôi đi quá xa rồi đấy.
- Tôi còn có ý nghĩ thế này: Cái ác chính là sự trả thù của những người từng bị giết từ trong ý nghĩ vì sự ích kỷ.
- Đến như vậy thì tôi bắt đầu thấy sợ.
Cha tôi kịp trở lại khi ông bác sĩ định ra khỏi phòng. Ông kéo cha tôi ra hành lang trao đổi gì đó. Cha tôi tư lự khá lâu trước khi đến bên mẹ:
- Anh muốn biết lý do nào khiến em khăng khăng từ chối phẫu thuật?
- Trước hết em muốn biết ông bác sĩ đã nói gì với anh?
Bố quỳ xuống bên giường, cầm tay mẹ áp vào mặt mình, giọng trở nên bí ẩn:
- Ông ta bảo rằng điều đó rất mạo hiểm em ạ. Và chính anh cũng thấy thế.
- Em lại không cảm thấy như vậy - mẹ mỉm cười – Con chúng ta sẽ khoẻ mạnh, lém lỉnh và lương thiện. Chuyện của gã tử tù thế nào rồi hả anh?
- Chẳng có phép mầu nào cứu nổi anh ta nữa. Mọi bằng chứng đều chống lại anh ta trong khi anh ta khăng khăng không làm đơn xin được ân xá.
- Sinh ra để rồi chết...- Mẹ thở dài - chỉ có vậy thôi mà sao lắm chuyện đến thế. Mẹ anh ta liệu rồi có sống nổi nữa hay không?
- Em tưởng chết được dễ lắm ư? Bà ta không những vẫn sẽ sống mà còn lăn xả vào giữ lấy nó như tất cả những người mẹ mất con khác. Nhưng mà nói chuyện đó vào lúc này để làm gì nhỉ. Cũng phải thây mặc anh ta thôi. Anh không thể yêu người khác hơn cuộc sống của anh và của em được.
- Chưa biết chừng với anh ta kết thúc như vậy chính là tránh được cái chết cũng nên...
Giọng mẹ mơ hồ, khó hiểu đến mức bố cứ nhìn chăm chăm vào mắt mẹ. Có sức mạnh tuôn chảy dào dạt qua từng mao mạch li ti của mẹ mà tôi cảm nhận được.Từ sự tuôn chảy đó tôi nghe thấy lời mẹ gọi trong sự ăn năn và hy vọng lớn lao, rằng con có thể nguyền rủa cái thế giới còn đầy tội ác bất công này nhưng cuộc sống là ân sủng lớn nhất thì không thể dừng lại.
" Nhưng sự chết mới là ân sủng cuối cùng" - Một giọng khàn khàn, trầm đục cất lên từ trong bóng tối mênh mông. Chính từ cái giọng đắc thắng, đầy nhạo báng của hắn mà tôi chấp nhận cuộc sống thách đấu.
Vĩnh viễn chẳng ai trong số những người đến cuộc đời trước tôi hiểu được bí mật này.
Một câu chuyện thật khó tin.
Nhưng tôi chấp nhận sống, còn bởi một sự thật ngàn lần khó tin hơn: Con người chẳng làm được gì hơn ngoài sự chuẩn bị đến nơi đến chốn.
Còn biết bao người không có cơ hội này và có thể coi đây là bí mật cuối cùng mà vì thế tôi cần phải đến, thay vì bỏ đi.
Ngày hăm sáu tháng sáu năm một ngàn chín trăm chín mươi sáu, tôi quyết định ra đời. Cha tôi khóc nức nở như một cậu bé còn lâu mới trưởng thành.
Kết Thúc (END)
Tôi không nghĩ số phận đàn ông Nhật đáng thèm muốnhơn là bao. Thậm chí ngược lại là khác. Chí ít phụ nữ Nhật vẫn còn cơ hội rời bỏcái địa ngục công ty bằng cách đi lấy chồng. Với tôi, không phải làm việc trongmột công ty Nhật là một mục tiêu đương nhiên. Nhưng đàn ông Nhật không phải làmẫu người bị bóp nghẹt. Người ta không tìm cách xóa bỏ sạch trong anh ta mọi dấuvết của lý tưởng từ hồi thơ bé. Anh ta vẫn còn được hưởng một trong những quyềncon người cơ bản nhất: đó là quyền được mơ ước, được hy vọng. Và anh ta cũngkhông tự từ bỏ những quyền cơ bản ấy. Anh ta mơ tới những thế giới viển vông lànơi anh ta được làm chủ và tha hồ vùng vẫy. Người phụ nữ Nhật nào được giáo dụcđến nơi đến chốn thì không có được điểm tựa ấy - Và đó là trường hợp của đa số phụnữ Nhật. Như vậy, người ta đã cắt phăng cái khả năng cơ bản ấy của họ. Vì lẽ đómà tôi cảm thấy ngưỡng mộ sâu sắc những người phụ nữ Nhật không tự vẫn. về phầnhọ, bản thân việc chấp nhận tiếp tục sống đã là một hành động kháng cự đầy dũngcảm vị tha và thật cao cả. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa lặng ngắm Fubuki. - Cô đanglàm gì thế? - Cô ta hỏi với giọng gay gắt. - Tôi đang mơ. Cô có bao giờ mơ màngkhông? - Không bao giờ. Tôi mỉm cười, ông Saito vừa có thêm đứa con thứ hai, mộtcậu con trai. Một trong những điều kỳ diệu trong tiếng Nhật là người ta có thểsáng tác ra vô số những cái tên, xuất phát từ mọi thể loại chủ đề. Một trongnhiều ví dụ về những nét kỳ cục của nền văn hóa Nhật là những người phụ nữkhông có quyền mơ mộng lại mang những cái họ khiến người ta mơ mộng, như Fubukichẳng hạn. Cha mẹ tự cho phép chọn những cái tên mơ mộng tinh tế nhất cho congái. Ngược lại, nếu phải đặt tên cho con trai thì thường họ chọn những cái tênthô kệch và buồn cười. Bởi vậy, tuân theo lệ chọn tên là động từ nguyên thể,ông Saito đặt tên con trai là Tsutomeru, có nghĩa là “làm việc”. Tôi thấy rấtbuồn cười mỗi khi nghĩ về chú bé vừa mới chào đời đã bị gán cho cả một chươngtrình cài sẵn. Tôi cứ tưởng tượng, trong vài năm nữa, đứa bé sẽ đi học và mẹ nógọi: “Làm Việc ơi! Đi làm việc đi!” Mà nhỡ nó thất nghiệp thì sao nhỉ? Fubukilà người hoàn hảo. Thiếu sót duy nhất của cô ta là đã hai mươi chín tuổi mà vẫnchưa chồng. Chắc chắn đây là một vấn đề khiến cô xấu hổ. Tuy nhiên, suy chocùng, nếu một người phụ nữ đẹp đến vậy mà vẫn không tìm được tấm chồng thìchính là bởi cô hoàn hảo. Bởi cô đã áp dụng quá ư nhiệt tình cái quy tắc tốicao được dùng làm tên cho con trai ông Saito. Từ bảy năm nay, cô chỉ biết sốngđể làm việc. Kết quả là cô đã đạt được một sự thăng tiến nghề nghiệp hiếm có vớiphái nữ. Song với một thời gian biểu như vậy thì làm sao có thể nghĩ đến việcchồng con được. Mặc dầu vậy, người ta không thể trách cô làm việc quá nhiều, bởivới người Nhật thì không bao giờ có chuyện làm quá nhiều. Cho nên có một điềukhông ăn khớp trong cái quy tắc đặt sẵn cho phụ nữ: làm việc cật lực để trởthành người hoàn hảo sẽ dẫn tới việc vượt qua tuổi hai mươi lăm mà vẫn chưa lấychồng, và hậu quả là lại bị chê trách. Đỉnh cao của sự tàn bạo trong hệ thốngnày nằm ngay trong cái mâu thuẫn nan giải là tôn trọng quy tắc sẽ dẫn tới việckhông tôn trọng nó nữa. Liệu Fubuki có cảm thấy xấu hổ về tình trạng độc thânkéo dài của mình không? Chắc hẳn là có. Cô ta bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo củamình tới mức không tự cho phép bất cứ một sai lầm dù nhỏ nhất phạm tới nhữngquy định tối cao. Tôi tự hỏi không biết thi thoảng cô ta có mối tình thoảng quanào không: một điều chắc chắn là cô ta sẽ không ca ngợi cái tội coi thườngnadeshiko (nadeshiko nghĩa là “hoa cẩm chướng”, tượng trưng cho lý tưởng hoài cổvề hình ảnh thiếu nữ Nhật còn trinh trắng). Tôi nắm vững thời gian biều củaFubuki nên biết rỗ là cô ta thậm chí chẳng còn lúc nào mà nghĩ đến những mối tơvương tầm thường nhất. Tôi quan sát cách cư xử của cô ta khi làm việc với mộtngười đàn ông độc thân - không quan trọng người đó đẹp trai hay xấu trai, trẻhay già, nhã nhặn hay khó chịu, thông minh hay ngốc nghếch, miễn là không thuộccấp dưới của cô ta trong công ty chúng tôi hay trong công ty của người đó: cấptrên của tôi bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi, tới mức gần như khêu gợi. Luống cuốngvì căng thẳng, đôi bàn tay của cô sờ soạng cả tới chiếc thắt lưng to bản đangcó xu hướng không nằm đúng vị trí ở cái eo quá mỏng của cô và đặt lại chiếckhóa thắt lưng bị lệch vào đúng vị trí đằng trước. Giọng nói của cô ta êm dịu tớimức nghe như rên ri. Trong vốn từ vựng riêng của mình, tôi gọi đó là “tiết mụcdụ bạn tình của cô Mori”. Thật hài hước khi nhìn đao phủ của tôi lại làm nhữngtrò nực cười khiến cô trở nên thấp kém và xấu đi rất nhiều. Dấu vậy, tôi khôngthể ngăn mình cảm thấy xót xa, nhất là khi đám đàn ông mà vì họ cô đang phô bàycái âm mưu quyến rũ thống thiết lại không hề nhận thấy gì, và bởi thế họ hoàntoàn dửng dưng. Đôi lúc tôi những muốn lay cho họ tỉnh ra và hét lên với họ rằng:- Này, hãy tỏ ra ga lăng một chút đi chứ! Anh không thấy cô ta đang khổ sở vìanh sao? Đành là cái trò quyến rũ đó chẳng có lợi cho cô ta chút nào, nhưng giámà anh biết bình thường, những lúc không làm vậy, cô ta đẹp tới mức nào! Quáxinh đẹp đối với anh là đằng khác. Lẽ ra anh phải khóc vì vui sướng khi được mộtviên ngọc như thế thèm muốn chứ. Về phần Fubuki, tôi những muốn nói với cô ấybiết bao: - Thôi đi! Cô thực sự tin rằng sẽ hấp dẫn được người ta với trò đóngkịch kỳ cục của cô sao? Cô thực quyến rũ hơn nhiều khi cô mắng chửi tôi và đốixử với tôi như rác rưởi. Nếu điều đó có thể giúp được cô, thì cô chỉ cần tưởngtượng anh ta là tôi thôi. Hãy tưởng tượng là cô nói với anh ta như đang nói vớitôi ấy: và thế là cô sẽ mang vẻ khinh thường, cao ngạo, cô sẽ nói với anh ta rằnganh ta là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, một kẻ vô tích sự - rồi cô sẽ thấy, anh tasẽ không còn dửng dưng nữa đâu. Tôi rất muốn nói thầm với cô ấy điều này nữa: -Thà ở vậy suốt đời còn hơn là vướng thân vào cái gã chẳng đáng gì kia! Cô biếtlàm gì với một gã chồng như vậy? Cô thật cao vời, thật uy nghiêm, cô là tuyệttác của hành tinh này, vậy việc gì phải xấu hổ khi không cưới một trong nhữnggã đàn ông kia? Hầu như tất cả bọn họ đều nhỏ bé hơn cô: cô không nghĩ đó là mộtdấu hiệu sao? Cô là một cánh cung quá lớn đối với đám xạ thủ thảm hại kia. Khingười đàn ông-con mồi đi rồi, vẻ mặt của cấp trên tôi ngay lập tức chuyển từ điệubộ làm duyên sang cực kỳ lạnh lùng. Vì vậy, không hiếm khi cô ta bắt gặp cáinhìn ranh mãnh của tôi. Cô ta mím chặt môi vẻ căm thù. Có anh chàng người HàLan hai mươi bảy tuổi, tên là Piet Kramer, làm việc trong một công ty bạn củaYumimoto. Dù không phải là người Nhật, song anh ta cũng giữ một vị trí nganghàng với cô nàng khủng bố của tôi. Vì Piet cao tới một mét chín mươi nên tôinghĩ anh ta có thể là một đám cho Fubuki. Quả thực, khi anh ta rẽ qua phòngchúng tôi, cô ta lại lăn xả vào chiêu quyến rũ hết sức cuồng nhiệt để kiếm chồng,cứ xoay qua xoay lại chiếc thắt lưng. Đó là một người tử tế, dáng dấp đẹp. Cànghay thêm ở chỗ anh ta là người Hà Lan: nguồn gốc Giéc-manh này làm cho việc anhta thuộc dòng máu da trắng bớt nghiêm trọng hơn. Một hôm, anh ta nói với tôi: -Cô thật may mắn được làm việc với cô Mori. Cô ấy tử tế quá đi mất! Câu nói củaanh ta làm tôi thấy thú vị. Tôi quyết định tận dụng nó bằng cách nhắc lại vớicô đồng nghiệp của tôi, không quên kèm theo một nụ cười mỉa mai trong khi nêurõ sự “tử tế” của cô ta. Tôi nói thêm: - Điều đó cho thấy anh ta đang phải lòngcô. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi. - Thật à? - Tôi chắc chắn đấy, - tôi cam đoan.Fubuki hơi lúng túng trong giây lát. Chắc chắn cô đang nghĩ: “Cô ta là người datrắng, cô ta biết rõ những thói quen của người da trắng. Trong chuyện này thìmình có thể tin cô ta được. Nhưng nhất thiết không được để cho cô ta biết.” Côta làm vẻ lạnh lùng và nói: - Anh ta trẻ hơn tôi nhiều quá. - Anh ta kém cô haituổi. Theo truyền thống Nhật thì đây là khoảng cách tuổi tuyệt vời để cô trởthành một anesan niôbô, người “vợ-đàn chị”. Người Nhật cho rằng khi vợ hơn chồngmột chút kinh nghiệm thì đó là cuộc hôn nhân chuẩn mực nhất. Như thế, cô ta sẽkhiến chồng thấy thoải mái. - Tôi biết rồi, biết rồi. - Vậy thì cô còn chê anhta điểm gì? Cô ta im lặng. Rõ ràng là hồn vía cô ta bắt đầu treo ngược cành câyrồi đây. Vài ngày sau, người ta báo tin Piet Kramer đến. Fubuki có vẻ xao độngkhủng khiếp. Không may, hôm ấy trời quá nóng. Anh chàng người Hà Lan cởi bỏ chiếcáo vét và để lộ chiếc áo sơ mi có những vệt mồ hôi loang rộng hai bên nách. Tôithấy mặt Fubuki biến sắc. Cô ta cố nói năng một cách bình thường như không nhậnthấy điều gì. Giọng Fubuki nghe rất lạ bởi cô ta cứ phải dướn đầu ra đằng trướcmà nhả từng lời một. Cô gái mà tôi luôn thấy xinh đẹp và bình tĩnh nhường ấy giờđây đang luống cuống vụng về hết mức như một chú gà con đang chuẩn bị phòng vệ.Vừa cố giữ vẻ bình tĩnh thật đáng thương, cô ta vừa lén quan sát những người đồngnghiệp. Hy vọng cuối cùng của cô ta là mong sao họ không trông thấy gì: nhưng hỡiôi, làm sao biết được ai đó có trông thấy hay không? Nhất là làm sao biết đượcliệu một người Nhật có thấy hay không? Nét mặt các nhân viên của Yumimoto vẫn lộvẻ khoan dung vô cảm điển hình khi gặp gỡ với đối tác công ty bạn. Điều buồn cườinhất là Piet Kramer không hề nhận thấy vụ bê bối mà anh ta là mục tiêu chính lẫncơn khủng khoảng bên trong đang làm nghẹn lời cô Mori tử tế. Cánh mũi của cô phậpphồng: thật dễ đoán biết lý do. Đó là để phân định xem cái điều tồi tệ từ náchanh người Hà Lan này có thể cảm thông được không. Anh chàng người Hà Lan gốc Đứctử tế không hề hay biết mình đã có một hành động làm lỡ cơ hội được đóng gópvào sự phát triển của dòng giống lai Âu-Á: trông thấy một quả khí cầu bay trêntrời, anh ta chạy vội tới chỗ cửa kính. Việc di chuyển rất nhanh phả vào khôngkhí một chùm phân tử bốc mùi mà làn gió nhanh chóng làm lan tỏa khắp gianphòng. Không còn nghi ngờ gì nữa: mồ hôi của Piet Kramer có mùi. Và khắp cănphòng làm việc rộng thênh thang, không ai có thể làm ngơ được nữa. Chẳng ai thấymủi lòng trước vẻ háo hức trẻ thơ của Piet khi anh ngắm quả khí cầu quảng cáothường bay trên bầu trời thành phố. Khi anh chàng ngoại quốc nặng mùi đi khỏi,cấp trên của tôi mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn còn ởphía trước, ông trưởng phòng Saito là người đầu tiên mở miệng: - Tôi không thểchịu nổi thêm một phút nào nữa! Được lời như cởi tấm lòng, ngay lập tức nhữngngười khác tranh thủ cơ hội: - Mấy người da trắng này liệu có biết họ bốc mùinhư xác chết không nhỉ? - Giá làm cho họ hiểu được là họ bốc mùi thì chúng ta sẽcó cả một thị trường tuyệt vời ở phương Tây cho các loại sản phẩm khử mủi hiệuquả! - Có thể chúng ta sẽ giúp cho họ đỡ hôi hám, nhưng không thể ngăn họ ra mồhôi. Cái giống họ là thế rồi. - Ở bên họ, ngay đến các người đẹp cũng ra mồhôi. Họ cười đùa thản nhiên, chẳng bận tâm tới việc liệu những lời nói ấy cólàm tôi mếch lòng hay không. Thoạt tiên, tôi thấy mừng: có thể họ không coi tôilà một người da trắng. Song tôi tỉnh ngộ ra ngay tức thì: họ nói năng như vậytrước mặt tôi bởi đơn giản họ chẳng coi tôi ra gì. Không ai trong số họ hay biếtsự việc vừa rồi có ý nghĩa thế nào với cấp trên của tôi: nếu như không ai pháthiện ra vụ bê bối về cái nách của anh chàng người Hà Lan, thì cô ta còn có thểtự lừa dối mình và nhắm mắt làm ngơ trước khiếm khuyết bẩm sinh của vị hôn phutiềm năng này. Từ lúc đó, cô ta biết rằng chẳng có bất cứ điều gì có thể xảy ravới Piet Kramer: chỉ cần có bất cứ quan hệ nào với anh ta thì cô sẽ mất thể diện,nghĩa là còn nghiêm trọng hơn là mất thanh danh. Cô ta còn may là ngoại trừ tôi,vốn chẳng được đếm xỉa đến, thì không ai biết những ánh mắt cô ta dành cho anhchàng độc thân này. Miệng mím chặt và đầu ngẩng cao, cô ta quay lại với công việc.Nhìn nét cứng nhắc quá mức trên mặt Fubuki, tôi có thể hiểu cô ta đã đặt biếtbao hy vọng vào người đàn ông này, và điều này phần nào cũng tại tôi. Tôi đãkhuyến khích cô ta. Không có tôi thì liệu cô có nghĩ nhiều tới anh ta như vậykhông? Bởi vậy, nếu cô ta đau khổ thì phần lớn là tại tôi. Tôi tự nhủ rằng chắcmình sẽ cảm thấy thích thú với điều đó. Song tôi không hề cảm thấy như vậy. Lúcbi kịch xảy ra thì tôi đã ngừng làm kế toán được khoảng hơn hai tuần. Trongcông ty Yumimoto, hình như người ta đã quên tôi. Đó là điều tốt nhất với tôi.Tôi bắt đầu cảm thấy vui. Từ tận thẳm sâu sự trơ ỳ không tham vọng tới mức lạ kỳcủa mình, tôi không thấy có gì hay hơn được ngồi tại bàn làm việc và được lặngngắm sắc thái biến đổi trên khuôn mặt cấp trên của tôi. Phục vụ trà và cà phê,thường xuyên thả hồn qua khung cửa sổ rộng lớn và không phải dùng đến cái máytính nữa là những hoạt động thỏa mãn nhu cầu hết sức nhỏ bé của tôi là tìm mộtchỗ đứng trong xã hội. Khoảng thời gian nhàn rỗi sung sướng đó lẽ ra có thể kéodài cho tới hết đời nếu tôi không phạm phải cái điều mà ta thường gọi là nói hớ.Dấu sao thì cũng đáng kiếp cho tôi. Tôi đã tự chuốc họa vào thân khi chứng tỏ vớicác cấp trên rằng thiện ý không ngăn tôi trở thành kẻ gây họa. Lúc này, họ đãhiểu. Chính sách ngấm ngầm của họ có thể hiểu nôm na thế này: “Mong cho cái cônày đừng động vào việc gì nữa cả!” Và tôi tỏ ra rất xứng đáng với nhiệm vụ mớinày. Một ngày đẹp trời, chúng tôi nghe thấy từ xa tiếng sấm nổ trong núi: đó làtiếng hú của ông Omochi. Tiếng gầm rú nghe mỗi lúc một gần. Chúng tôi nhìn nhauvẻ e sợ. Cửa phòng kế toán bật ra như một cái đập chắn mục nát trước sức đẩy từcả khối thịt của ông phó chủ tịch đang lao vào giữa đám chúng tôi. ông ta khựnglại giữa phòng và hét lên với giọng của con quỷ đói đòi bữa trưa: - Cô Fubuki!Và chúng tôi biết ngay ai sẽ là kẻ bị giết để hiến tế cho tên quỷ đói là lãobéo. Những người được tạm thời chừa ra thì thở phào giây lát rồi lập tức rùngmình trong cơn đồng cảm chân thành với nạn nhân. Cấp trên của tôi đứng bật dậytức thì, người cứng đờ. Cô ta nhìn thẳng phía trước, tức là nhìn vào hướng tôi,nhưng tất nhiên là không nhìn tôi. Cô cố hết sức kìm nén nỗi kinh hoàng và chờđợi số phận của mình. Trong khoảnh khắc, tôi tin rằng Omochi sẽ lôi ra một cáigươm giấu giữa hai ngấn thịt và chém phăng đầu cô ta. Nếu cái đầu rơi về phíatôi thì tôi sẽ đỡ lấy và chăm sóc yêu quý nó đến hết đời. “ò không, tôi suy luận,đấy là những phương pháp xưa rồi. ông ta sẽ tiến hành việc này như thường lệ:triệu cô ta tới văn phòng và la mắng theo cách riêng của ông ta.” Ông ta làm điềutồi tệ hơn. Phải chăng hôm đó ông ta hung hăng hơn mọi khi? Hay là bởi nạn nhâncủa ông ta là phụ nữ, mà lại là một phụ nữ trẻ cực kỳ xinh đẹp? Hôm đó, ôngOmochi không la mắng Fubuki trong phòng làm việc của ông ta, mà la mắng ngay tạichỗ, ngay trước mặt bốn chục nhân viên của phòng kế toán. Với bất kỳ ai, nhấtlà đối với bất kỳ người Nhật Bản nào, hơn nữa là với cô Mori kiêu hãnh tuyệt vờinày, không có gì tủi nhục hơn là sự hạ nhục trước đám đông này. Rõ ràng là conquái vật muốn cho cô ta mất thể diện. Lão chậm rãi tiến về phía cô ta, như thểđể tận hưởng trước sức mạnh quyền uy hủy diệt của mình. Fubuki không hề chớp mắt.Trông cô rực rỡ hơn bao giờ hết. Rồi đôi môi dày bự bắt đầu rung rung và Omochihét ra một tràng những tiếng rú bất tận. Người Tokyo có xu hướng nói với tốc độsiêu thanh, nhất là khi nổi giận quát mắng. Không những là người Tokyo, lão phóchủ tịch còn là một kẻ béo phì nóng nảy, điều này khiến giọng lão lúc điên tiếtnghe cứ ồ ồ đầy mỡ: hậu quả của vô số yếu tố này làm cho tôi hầu như chẳng hiểugì về đòn tấn công miệng mà lão ta cứ đổ lên đầu cấp trên của tôi mãi không ngớt.Tuy nhiên, dẫu với tôi tiếng Nhật là tiếng nước ngoài, thì tôi cũng vẫn nắm bắtđược sự việc đang diễn ra: người ta đang bắt một con người chịu cái cảnh mà côkhông đáng phải chịu, và sự việc đang diễn ra chỉ cách tôi có ba mét. Một cảnhtượng hết sức ghê tởm. Tôi những muốn trả giá thật đắt để nó dừng lại, song nóvẫn không ngừng: tiếng rú bật ra từ trong bụng của kẻ tra tấn dường như là bấttận. Fubuki đã phạm tội nghiêm trọng cỡ nào để nỡ phải chịu hình phạt như vậy?Tôi chẳng thể biết. Song rốt cuộc, tôi hiểu rõ người đồng nghiệp của tôi: nănglực, tinh thần làm việc hết mình và ý thức nghề nghiệp của cô là vô cùng đặc biệt.Dù cô có mắc sai lầm nào chăng nữa thì chúng hẳn cũng chẳng đáng kể gì. Và thậmchí dù không phải như thế chăng nữa, thì chí ít cũng phải tính tới giá trị đặcbiệt của người phụ nữ thượng thặng này chứ. Chắc chắn là tôi quá ngây thơ khi tựhỏi Fubuki có lỗi gì. Khả năng lớn nhất là vì cô ta chẳng có gì để bị chêtrách, ông Omochi là cấp trên: ông ta tất nhiên có quyền, nếu ông ta muốn, tìmra một cái cớ vớ vẩn nào đó để bắt cô gái có dáng vẻ người mẫu này phải hứng chịucơn thèm hành hạ người khác của mình. Lão ta chẳng cần phải đưa lý do gì hết.Chợt trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ mình đang được chứng kiến một trường đoạntrong đời sống tình dục của lão phó chủ tịch, hoàn toàn xứng với chức vụ củalão: chẳng biết với thân xác đồ sộ nhường ấy, liệu lão ta còn khả năng ngủ vớiđàn bà không? Bù lại thì cái cơ thể đồ sộ làm cho tiếng gầm thét của lão càngkhủng khiếp, khiến dáng vẻ yếu ớt mảnh khảnh của người đẹp Fubuki run lên bần bật.Quả thực, lão ta đang cưỡng hiếp cô Mori, và nếu lão ta phó mặc cho những bảnnăng thấp hèn nhất của mình trước sự hiện diện của bốn mươi con người thì đó làđể đồng thời thỏa mãn bản tính thích phô bày của lão. Lời giải thích này chínhxác tới mức tôi trông thấy cơ thể cấp trên của tôi oằn xuống. Ấy thế mà cô ta vốnlà người cứng rắn, một tượng đài kiêu hãnh. Nếu cơ thể cô phải khuất phục, thìđiều đó chứng tỏ rằng cô ta đang chịu một cuộc tấn công tình dục. Đôi chân cônhũn ra như đôi chân nàng tình nhân mệt nhoài: cô ngã ngồi xuống ghế. Nếu phảidịch song song bài diễn văn của ông Omochi, thì tôi sẽ dịch như sau: - Đúng, tacân nặng một trăm năm mươi kilô còn cô em nặng năm mươi, cả hai ta cộng lại làvừa hai tạ và điều đó kích thích ta lắm. Người ta lắm thịt quá, cử động hơi vướngvíu, nên khó làm cho cô em thỏa mãn. Nhưng cũng nhờ cơ thể đồ sộ mà ta có thể vậtngửa cô em ra mà nghiền nát, mà ta thì khoái cái đó lắm, nhất là trước một lũngớ ngẩn đang nhìn hai ta kia. Ta rất khoái làm cô em phải khổ sở trong sự kiêungạo, ta khoái cảnh cô em vô phương tự vệ, ta khoái cái trò cưỡng hiếp này! Tôihẳn không phải là người duy nhất hiểu bản chất sự việc đang xảy ra: chung quanhtôi, các đồng nghiệp đang bị giày vò bởi một cảm giác vô cùng khó chịu. Họ gắnghết sức để khỏi phải tận mắt chứng kiến cái cảnh nhục nhã này, giấu nổi hổ thẹncủa họ sau những chồng hồ sơ hoặc đằng sau màn hình máy vi tính. Lúc này, Fubukiđang gập người xuống. Hai khuỷu tay gầy gò của cô ta chống lên bàn, hai nắm taysiết chặt ôm lấy trán. Đôi vai gầy của cô rung lên từng chặp đều đặn theo tràngđạn tiểu liên bắn ra từ mồm của lão phó chủ tịch. May sao, tôi không ngốc đến mứcđể mặc cho mình làm theo phản xạ tự nhiên trong những trường hợp tương tự, tứclà can thiệp vào. Nếu làm vậy chắc chắn tôi sẽ làm cho số phận của nạn nhâncàng thêm nguy hiểm, nếu không nói tới cả số phận của tôi. Tuy nhiên, tôi khôngthể tự hào về sự phớt lờ khôn ngoan của mình. Thường giữ gìn danh dự nghĩa là tỏra ngốc nghếch. Song liệu tỏ ra ngốc nghếch có hay hơn là mất thể diện không? Đếntận hôm nay, tôi vẫn còn đỏ mặt vì đã lựa chọn sự thông minh thay cho ngốc nghếch.Lẽ ra phải có ai đó can ngăn, và vì chắc chắn sẽ chẳng có ai khác chịu làm, lẽra tôi phải chịu hy sinh thân mình mới phải. Nếu tôi làm thế, hẳn Fubuki sẽ chẳngbao giờ tha thứ cho tôi, song cô ta đã nhầm: điều tệ hại nhất chính là cáchchúng ta vẫn hay cư xử: bình thản tham dự vào màn trình diễn hèn hạ này - điềutệ hại nhất chẳng phải chính là sự phục tùng tuyệt đối của chúng ta với quyền lựcđó sao? Lẽ ra tôi phải đo thời gian của trận chửi mắng. Kẻ tra tấn thừa sinh lực.Thậm chí tôi còn có cảm tưởng là càng lúc tiếng hét của lão càng to. Điều đó chứngtỏ, nếu như điều này còn cần thiết, bản chất xác thịt của tấn bi kịch: cũng giốngnhư kẻ đang hưởng nhục dục thấy sức lực của mình được tăng thêm gấp bội bởiquang cảnh do cơn cuồng nhiệt xác thịt gây ra, lão phó chủ tịch tỏ ra mỗi lúc mộthung bạo, tiếng gầm rú của lão tuôn ra mỗi lúc một dữ dội, khiến cho cô gái bấthạnh run rẩy khiếp đảm. Đến đoạn gần kết, có một lúc nạn nhân hoàn toàn buôngxuôi: giống hệt với trường hợp khi người ta phải chịu cưỡng bức, nó cho thấyFubuki bất lực hoàn toàn. Có lẽ chỉ mình tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt cất lên,giọng nói của cô bé tám tuổi, rên lên hai lần: - Okoruna. Okoruna. Trong vốn từvựng đầu tiên ngây thơ nhất của trẻ con và quen dùng nhất thì đây là lời của mộtbé gái cãi lại cha mình, có nghĩa đó là điều mà cô Mori sẽ không bao giờ dùng đếnđể nói với cấp trên của mình: - Xin đừng giận. Đừng giận. Lời van xin cũng vônghĩa như của một con linh dương đã bị xé xác ra thành nhiều mảnh và bị ngấunghiến đến một nửa cầu khẩn con ác thú để xin được tha. Do quá khiếp sợ, côMori đã phạm phải điều cấm kỵ, đó là cấm tự vệ chống lại cấp trên. Omochi dườngnhư chẳng chút động lòng gì với lời van xin lạ kỳ này, mà trái lại, lão lạicàng hét to hơn: thậm chí có thể lão lại càng hưng phấn thêm bởi cái thái độ trẻcon này của Fubuki. Mãi lâu sau, có thể con quái vật đã chán món đồ chơi, hoặccơn cuồng nộ vừa rồi làm cho lão ta đói, muốn tìm một chiếc bánh kẹp rưới nướcxốt mayonnaise nên lão bỏ đi. Cả phòng kế toán im lặng như tờ. Trừ tôi ra,không ai dám nhìn lên nạn nhân. Cô ta lả đi trong vài phút. Và khi đủ sức đứngdậy, cô ta lao ra ngoài không nói một lời. Tôi biết chắc cô ta chạy đi đâu: phụnữ bị hãm hiếp sẽ đến đâu? Đến nơi có nước chảy, nơi mà họ có thể nôn mửa, nơicó ít người nhất. Trong khu văn phòng của Yumimoto, thì cái nơi đáp ứng tốt nhấtcho những nhu cầu này chính là nhà vệ sinh. Cũng chính tại nơi này, tôi đã phạmsai lầm của mình. Tôi chỉ loay hoay với mỗi ý nghĩ: phải chạy theo an ủi cô ấy.Tôi gắng dỗ mình nghĩ đến những nỗi nhục nhã cô ta đã bắt tôi phải hứng chịu,những lời mắng chửi cô ta đã ném thẳng vào mặt tôi nhưng vô ích, lòng trắc ẩn nựccười của tôi đã thắng. Điều nực cười hơn là lẽ ra tôi nên nghe theo bản năng mànhảy ra can thiệp lúc ông Omochi mắng Fubuki, như thế sẽ khôn ngoan hơn. Như thếít ra cũng là dũng cảm. Đằng này cuối cùng tôi lại chỉ biết tỏ ra tử tế và ngốcnghếch. Tôi chạy ra nhà vệ sinh. Cô ta đang đứng khóc trước bồn rửa mặt. Tôinghĩ là cô ta không trông thấy tôi bước vào. Thật vô phước làm sao tôi lại cấtlên những lời sau: - Fubuki này, tôi rất lấy làm tiếc! Tôi rất thông cảm vớicô. Tôi luôn ở bên cạnh cô. Tôi bước lại gần, chìa về phía cô ta một cánh tayđang run lên vì lòng thương cảm, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt sửng sốt vì tức giậncủa Fubuki quay lại nhìn tôi. Giọng cô ta gầm lên với tôi, lạc đi vì cơn tức giận:- Sao cô dám? Sao cô dám hả? Chắc hôm đó tôi kém thông minh hơn thường lệ nên lạicố thanh minh với cô ta: - Tôi không hề muốn quấy rầy cô. Tôi chỉ muốn bày tỏtình bạn của tôi với cô... Với vẻ căm giận cùng cực, cô ta hất tay tôi ra nhưquăng con quay và hét lên: - Cô có im mồm đi không? Cô có cút ngay đi không? Rõràng là tôi không muốn bỏ đi, nên đứng sững lại im lặng. Cô ta bước lại phíatôi, mắt phải mang hình Hiroshima(1) và mắt trái mang hình Nagasaki(2). Tôi chắcrằng giá như có thể giết chết tôi thì cô ta sẽ chẳng do dự gì. Rốt cuộc tôi hiểura điều mình phải làm: tôi chuồn đi thật nhanh. Lúc quay lại phòng, tôi giả vờlàm vài việc gì đó cho hết ngày và đồng thời phân tích sự ngốc nghếch của mình,chủ đề suy ngẫm mới bao la làm sao. Fubuki đã bị sỉ nhục hết mức trước mắt đồngnghiệp. Điều duy nhất cô ta có thể che giấu chúng tôi, cái thành lũy danh dự cuốicùng mà cô còn có thể giữ được, đó là những giọt nước mắt. Cô ta đã gắng hết sứcđể không khóc trước mặt chúng tôi. Thế mà tôi lại ranh ma chạy ra nhìn cô ta nứcnở trong chỗ rút lui của cô. Cứ như thể tôi cố thưởng thức nỗi nhục nhã của côta tới tận cùng. Sẽ chẳng đời nào cô ta có thể nghĩ, tin, và chấp nhận rằnghành động của tôi xuất phát từ lòng tốt, cho dù là từ cái lòng tốt ngờ nghệch.Một giờ sau, nạn nhân quay lại ngồi vào bàn làm việc của mình. Không ai đưa mắtnhìn cô ta. Cô ta đưa mắt nhìn tôi: đôi mắt căm thù đã khô nước mắt xoáy vàotôi. Ánh mắt muốn nói: “Còn mày, hãy đợi đấy. Rồi cô ta trở lại tiếp tục côngviệc như không hề có gì xảy ra, đề mặc tôi với cái thú diễn giải bản án củamình. Rõ ràng là theo cô ta, thái độ của tôi chỉ có thể là hành động trả đũa.Cô ta thừa biết đã từng đối xử tệ bạc với tôi. Nên cô ta tin chắc rằng mục đíchduy nhất của tôi là trả thù. Tôi đã ra tận nhà vệ sinh chiêm ngưỡng những giọtnước mắt của cô ta là để ăn miếng trả miếng với cô ta. Tôi thì hết sức muốngiãi bày với cô ta và nói với cô ta rằng: “Đúng là tôi ngốc nghếch và vụng về,nhưng xin cô hãy tin tôi: tôi không hề có động cơ gì khác ngoài lòng nhân ái tốtđẹp, dũng cảm và ngờ nghệch. Đúng là cách đây không lâu, tôi có giận cô, tuynhiên, khi thấy cô bị hạ nhục một cách quá đáng, thì trong tôi chỉ còn lại lòngtrắc ẩn nguyên sơ. Mà cô vốn là người tinh tế, chẳng lẽ cô không biết rằngtrong cái công ty này, mà không, trên hành tinh này, liệu còn có ai khác quý mếncô, ngưỡng mộ cô và cam chịu uy quyền của cô đến mức như tôi không?” Tôi khôngbao giờ biết được cô ta sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói với cô ta những điềunhư vậy. Hôm sau, Fubuki lại đón tôi với một vẻ mặt thư thái uy nghiêm. “Cô tađã phục hồi, cô ta đã khá hơn rồi”, tôi nghĩ vậy. Cô ta ung dung tuyên bố vớitôi: - Tôi có việc mới cho cô đây. Cô đi theo tôi. Tôi đi theo cô ta ra khỏiphòng. Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: công việc mới của tôi vậy làkhông phải ở phòng kế toán? Thế thì là gì? Và cô ta dẫn tôi đi đâu đây? Mối longại của tôi càng rỗ hơn khi thấy cô ta dẫn tôi đi ra hướng nhà vệ sinh, ôikhông, tôi nghĩ. Chắc chắn là chúng tôi sẽ rẽ ngoặt sang phải hoặc sang tráivào phút chót để đi vào một phòng làm việc khác. Hai chúng tôi không đổi hướngqua phải cũng chẳng qua trái. Cô ta dẫn thẳng tôi vào nhà vệ sinh. “Chắc cô tadẫn mình vào chỗ cách biệt này để nói với nhau về chuyện ngày hôm qua”, tôi tựnhủ. Nhưng không phải vậy. Cô ta thản nhiên tuyên bố: - Đây là chỗ làm việc mớicủa cô.
Phần 3 (B)
Vẻ mặt tự tin, cô ta chỉ cho tôi một cách rấtchuyên nghiệp, những cử chỉ hành động mà từ nay tôi sẽ làm y như vậy. Đó làthay cuộn vải “khô và sạch” khi cuộn này đã được dùng hết để lau tay; đó làthay những cuộn giấy vệ sinh vào trong các ngăn vệ sinh - Và để làm việc này,cô ta giao cho tôi những chiếc chìa khóa quý báu của một cái kho là nơi cất chứagiấy vệ sinh khỏi mọi sự thèm muốn, đây là những món đồ kỳ diệu mà nhân viênnào của công ty Yumimoto cũng cần đến. Đỉnh điểm của tấn hài kịch xảy ra khingười đẹp nhẹ nhàng cầm chiếc bàn chải cọ nhà vệ sinh để giải thích cho tôi, hếtsức nghiêm túc, về cách sử dụng - Cô ta cho là tôi không biết cách dùng chắc?Tôi có lẽ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mình lại có cơ hội trông thấyvị nữ thánh này cầm một dụng cụ giống như vậy. Cho dù với lý do hết sức chínhđáng là chỉ cho tôi ngôi vị mới của mình. Tôi vô cùng sửng sốt hỏi: - Tôi làmthay cho ai? - Không thay cho ai cả. Các bà tạp vụ làm việc này buổi tối. - Thếhọ xin thôi việc rồi sao? - Không. Đơn giản là cô phải biết họ làm đêm cũngkhông đủ. Không hiếm khi ban ngày chúng ta chẳng còn vải khô để lau tay, hoặcnhiều phòng vệ sinh không còn giấy, hoặc một cái bệ xí bị bẩn tới tận tối. Thậtbất tiện, nhất là khi chúng ta có khách tới Yumimoto. Trong khoảnh khắc, tôi tựhỏi là đối với một nhân viên, cái bệ xí bị khách bên ngoài công ty làm bẩn thìcó gì bất tiện hơn là bị đồng nghiệp làm bẩn. Tôi chưa kịp tìm thấy câu trả lờicho câu hỏi này thì Fubuki đã kết luận với nụ cười dịu dàng: - Từ bây giờ, nhờcó cô, chúng ta sẽ không phải chịu những điều khó chịu này nữa. Xong cô ta bỏđi. Tôi còn lại một mình ở cái nơi vừa được bổ nhiệm. Ngỡ ngàng, tôi đứng bất động,hai cánh tay buông thõng. Vừa lúc đó thì cánh cửa lại mở ra. Như trong kịch,Fubuki quay lại để nói với tôi về cái điều đẹp đẽ nhất: - Tôi quên mất, tấtnhiên là cô phải dọn cả bên nhà vệ sinh nam nữa đấy. Để xem nào. Hồi nhỏ, tôi từngmơ ước trở thành Thượng đế. Nhưng rồi tôi hiểu ra ngay lập tức rằng đó là đòi hỏiquá đáng và tôi đã rót thêm một chút nước thánh vào cốc rượu lễ của mình: tôi sẽlà Chúa Jesus. Rồi tôi lại nhanh chóng nhận thức ra cái tham vọng quá thể củamình và chấp nhận lớn lên sẽ “làm” người tử vì đạo. Khi trưởng thành, tôi quyếttâm bớt hoang tưởng tự đại và xin vào làm phiên dịch trong một công ty Nhật. Hỡiôi, như thế là quá tốt đối với tôi, vậy nên tôi phải hạ một cấp để trở thành kếtoán. Nhưng từ đó thì không gì ngăn nổi vị trí xã hội của tôi cứ tụt dốc dàidài. Vậy là tôi đã bị thuyên chuyển sang chẳng làm gì. Vô phước thay - lẽ ratôi phải biết trước điều đó chứ - Chẳng làm gì vẫn còn là quá tốt đối với tôi.Và thế là tôi nhận lần bổ nhiệm cuối cùng: lau chùi nhà vệ sinh. Cái chặng đườngkhắc nghiệt từ thần thánh cho tới tận phòng vệ sinh này kể cũng đáng ngạc nhiênthật. Khi một ca sĩ có thể chuyển từ giọng cao sang giọng trầm thì người ta bảocô có quãng âm rộng. Tôi mạn phép nhấn mạnh là tài năng của mình có quãng âm cựcrộng, có thể hát ở mọi âm vực, từ Chúa Trời cho đến bà Nước Tiểu. Cơn sững sờqua đi, điều đầu tiên tôi cảm nhận là một cảm giác khuây khỏa đến lạ lùng. Cáilợi ở đây là khi ta đã phải lau những bồn xí bẩn, có nghĩa là ta không còn sợ bịhạ thấp hơn được nữa. Những gì Fubuki đang nghĩ trong đầu có thể tóm tắt thếnày: “Ngươi theo ta vào đến tận nhà vệ sinh hả? Được lắm. Ngươi sẽ phải ở lạiđó.” Tôi đã ở lại. Tôi nghĩ bất kỳ ai ở vào vị trí của tôi đều sẽ xin thôi việc.Bất kỳ ai, trừ phi đó là một người Nhật, cấp trên giao cho tôi công việc nàychính là để buộc tôi phải xin thôi việc. Mà xin thôi việc là mất thể diện.Trong mắt người Nhật thì lau chùi nhà vệ sinh không có gì vinh dự, nhưng nócũng không phải là mất thể diện. Trong hai điều tồi tệ thì phải chọn điều đỡ tồitệ hơn thôi. Tôi đã ký hợp đồng một năm. Đến ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1991thì sẽ hết hạn. Hiện đang là tháng Sáu. Tôi sẽ tiếp tục. Tôi sẽ sợ xử y như mộtcô gái Nhật. Và như vậy, tôi sẽ không tránh được quy luật là mọi người nướcngoài muốn hòa nhập ở Nhật đều phải tôn trọng những lề thói của đất nước này.Tuy nhiên không có chuyện ngược lại đâu nhé: những người Nhật bực mình khi ngườikhác không tuân thủ luật của họ lại chẳng bao giờ thấy khó chịu về chính nhữngvi phạm của họ tới những lề thói khác. Tôi nhận thức rõ sự bất công này, song lạivẫn phục tùng nó một cách triệt để. Những cách hành xử không thể hiểu nổi trongđời luôn xuất phát từ những ấn tượng dai dẳng có từ thời thơ ấu. Hồi nhỏ, tôiquá ấn tượng với vẻ đẹp của thế giới Nhật tới mức đến giờ tôi vẫn còn sống trêncái kho lưu giữ tình cảm thân thương ấy. Đến giờ, tôi thấy rõ cái hệ thống kinhhoàng đáng khinh bỉ đã bác bỏ tất cả những điều mà tôi yêu mến, tuy nhiên tôi vẫntrung thành với những giá trị mà tôi không còn tin tưởng nữa. Tôi không mất thểdiện. Trong suốt bảy tháng trời, tôi làm công việc lau chùi nhà vệ sinh củacông ty Yumimoto. Vậy là bắt đầu một cuộc đời mới. Dù nghe có vẻ kỳ cục nhưngtôi không có cảm tưởng là bị rơi xuống đáy xã hội. Xét cho cùng thì cái nghềnày rõ ràng là không ghê rợn bằng nghề kế toán - ý tôi nói ở đây là công việckiểm tra chứng từ công tác. Giữa việc suốt ngày phải lôi từ cái máy tính ra nhữngcon số ngày càng mắc bệnh tâm thần phân liệt và việc lôi từ trong kho ra nhữngcuộn giấy vệ sinh, thì tôi chẳng còn gì phải do dự. Tôi cảm thấy mình kiểm soátđược tình hình trong cái gọi là việc làm của tôi kể từ nay. Bộ óc tàn tật củatôi vẫn hiểu bản chất của những vấn đề được đặt ra cho nó. Không còn phải tìmra tỉ giá hối đoái đồng Mark của ngày 19 tháng Ba để chuyển đổi sang đồng Yêncái hóa đơn thanh toán tiền khách sạn, rồi đối chiếu các kết quả tính của tôi vớikết quả của quý ông và rồi lại tự hỏi tại sao ông ta tính ra được 23 254 còntôi lại tính ra 499 212. Giờ tôi chỉ cần phải chuyển đổi cái bẩn thỉu thành sạchsẽ và chuyển từ hết giấy sang có giấy. Không thể có cái sạch sẽ thể chất mà lạithiếu trong sạch tinh thần. Tôi chắc phải nói thế này với những ai thấy sự phụctùng của tôi với quyết định đê hèn này là không đáng: trong suốt bảy tháng trờilàm việc này, chưa có một giây nào tôi cảm thấy nhục nhã. Ngay khi nhận được lệnhbổ nhiệm ngoài sức tưởng tượng này, tôi bước vào một thế giới khác: thế giới củathứ chẳng ra gì, thuần khiết và đơn giản. Tôi nghĩ mình đã bị xô đẩy tới mức ấylà do phản xạ: để có thể chịu nổi bảy tháng trời ở đó, tôi phải thay đồi nhữngcơ sở quy chiếu, phải đảo ngược lại những thứ trước đây vẫn là điểm mốc vớitôi. Và nhờ có bản năng sinh tồn trong khả năng miễn dịch của tôi mà sự đảo ngượcbên trong này xảy ra ngay tức thì. Chẳng mấy chốc, trong đầu tôi, cái bẩn trởthành sạch, nỗi nhục thành vinh quang, kẻ tra tấn thành nạn nhân và sự bần tiệnthành khôi hài. Tôi nhấn mạnh đến điều cuối cùng này: tôi đã sống ở đó (đây làlúc để nói điều này), giai đoạn hài hước nhất trong cuộc đời mình, tuy đã từngtrải qua những cảnh nực cười khác. Buổi sáng, khi tàu điện ngầm đưa tôi đến tòanhà của công ty Yumimoto, tôi đã bắt đầu thấy buồn cười khi nghĩ tới điều đangchờ mình. Và ngay khi yên vị trong nhiệm sở là tôi phải gắng lắm mới ngăn mìnhkhỏi cơn cười như hóa dại. Trong công ty, có khoảng một trăm người làm việc thìchỉ có năm phụ nữ, trong đó Fubuki là người duy nhất đạt tới vị trí lãnh đạo. Vậylà còn lại ba nhân viên làm việc ở các tầng khác: mà tôi thì chỉ được giao phụtrách nhà vệ sinh của tầng thứ bốn mươi tư. Bởi vậy, phòng vệ sinh nữ của tầngbốn mươi tư có thể nói là vương quốc dành riêng cho tôi và cô sếp của tôi. Nóithêm một chút là ranh giới địa lý của tôi ở tầng bốn mươi tư chứng tỏ, nếu cần,cái việc bổ nhiệm của tôi là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu những vết bẩn mà bên quânđội lịch sự gọi là “vệt phanh” là một điều phiền đối với khách, thì tôi khônghiểu chúng có đỡ khó chịu hơn ở tấng thứ bốn ba hay bốn lăm không. Tôi không đikiểm chứng lập luận này. Nếu tôi làm thế thì chắc chắn người ta đã nói với tôi:“Chính xác. Từ bây giờ, những chỗ ở tầng khác cũng sẽ thuộc phạm vi công việc củacô.” Tham vọng công việc của tôi bằng lòng dừng ở tầng thứ bốn mươi tư. Sự đảolộn mọi giá trị của tôi không thuần là ảo ảnh. Fubuki rõ ràng cảm thấy nhục nhãbởi cái điều mà chắc cô ta đã diễn giải như cách thể hiện tính cứng đầu củatôi. Rõ ràng cô ta mong tôi đệ đơn xin thôi việc. Tôi đã chơi cô ta một vố khiquyết định ở lại. Cô ta bị bẽ mặt. Chắc chắn, sự thất bại này không thể nói ramiệng. Tuy nhiên tôi có những chứng cứ. Vậy là, xui khiến thế nào tôi gặp ôngHaneda bằng xương bằng thịt ở trong phòng vệ sinh nam. Cuộc gặp gỡ này khiến cảhai chúng tôi đều hết sức ấn tượng: với tôi thì quả là khó tưởng tượng nổi lạigặp Thượng đế ở một nơi như vậy; còn với ông ấy thì chắc chắn là vì ông chưa đượctin về sự thuyên chuyển của tôi. Trong một thoáng, ông mỉm cười vì cho rằng tôiđã nhầm phòng vệ sinh do bản tính lơ đễnh vụng về. Song ông đã ngừng cười khithấy tôi tháo cuộn vải lau tay vừa ướt vừa bẩn và thay vào đó một cuộn mới. Ônghiểu ra ngay lập tức và không dám nhìn tôi nữa. Ông có vẻ rất bối rối. Tôikhông hề mong đợi sự việc này sẽ thay đổi số phận tôi. Ông Haneda là một chủ tịchquá tốt bụng nên sẽ không xem xét lại lệnh do những nhân viên cấp dưới của ôngban ra, nhất là khi mệnh lệnh đó lại là của nữ cán bộ duy nhất trong công ty củaông. Dấu vậy, tôi vẫn có những lý do để nghĩ rằng Fubuki sẽ phải giải thích vớiông về việc thuyên chuyển tôi. Quả thực, hôm sau, lúc ở trong phòng vệ sinh nữ,cô ta ung dung nói với tôi: - Nếu cô có những lý do để phàn nàn, thì cô phảinói với tôi. - Tôi chẳng phàn nàn với ai hết. - Cô thừa hiểu tôi muốn nói gì.Tôi không hiểu tới mức thế. Tôi phải làm gì để không có vẻ phàn nàn nhỉ? Trốnngay khỏi phòng vệ sinh nam để cho mọi người tin là tôi đã nhầm phòng thật sao?Tuy nhiên, tôi rất khoái câu của sếp tôi: “Nếu cô có những lý do để phànnàn...” Cái mà tôi thấy hấp dẫn nhất trong câu này là từ “nếu”: có nghĩa là tôichẳng có lý do gì để phàn nàn cả. Phân cấp thứ bậc cho phép hai người nữa có thểlôi tôi ra khỏi chỗ đó: ông Omochi và ông Saito. Chẳng có chuyện ông phó chủ tịchlo lắng cho số phận của tôi đâu. Mà trái lại ông ta còn là người thấy khoái chínhất trong việc chuyển đổi công việc của tôi. Lúc gặp tôi ở phòng vệ sinh, ôngta còn hân hoan nói: - Có việc là tốt, đúng không? Ông ta nói điều này mà khônghề có ý mỉa mai. Chắc chắn là ông ta nghĩ rằng chỉ trong công việc này tôi mớitìm được sự phát triển cần thiết. Dưới mắt ông ta, việc một người vụng về nhưtôi cuối cùng cũng có một chân trong công ty đã là một việc tích cực. Vả lại,ông ta hẳn phải thở phào nhẹ nhõm là đã trả công tôi không phải để tôi ngồichơi xơi nước. Nếu có người chỉ cho ông ta thấy việc thuyên chuyển công việcnày là một sự sỉ nhục với tôi thì ông ta chắc sẽ thốt lên: - Còn sao nữa hả? Việcđó không tương xứng với cô ta sao? Cô ta phải thấy mừng vì được làm việc chochúng ta mới phải. Trường hợp của ông Saito thì lại khác hẳn. ông có vẻ thực sựthấy buồn vì chuyện này. Tôi thấy ông ta sợ phát khiếp trước Fubuki: cô ta chứngtỏ hơn sức và cao quyền hơn ông ta tới bốn mươi lần. Cho nên chẳng vì cớ gì màông ta dám can thiệp vào. Khi ông gặp tôi trong nhà vệ sinh, nét căng thẳng lộrõ trên khuôn mặt gầy guộc của ông. Fubuki quả là có lý khi cô ta nói với tôi vềtính nhân đạo của ông Saito. Ông ta là người tốt bụng nhưng nhút nhát. Tôi ngạinhất là khi gặp ông Tenshi tuyệt vời trong nhà vệ sinh, ông bước vào và nhìn thấytôi: nét mặt ông biến sắc. Phút ngạc nhiên ban đầu qua đi, mặt ông đỏ lựng lên.ông thì thầm: - Cô Amélie... Ông ngừng lại vì hiểu ra là chẳng có gì để nói. Thếlà ông Tenshi có một hành động rất lạ: ông quay ra ngay lập tức và không thựchiện bất cứ chức năng nào đã định sẵn cho nơi này. Tôi không biết là ông ấy hếtnhu cầu hay ông đi vào nhà vệ sinh của tầng khác. Thêm một lần nữa tôi lại thấyông Tenshi đã tìm ra được giải pháp cao đẹp nhất: cách ông thể hiện sự không đồngtình với số phận của tôi là tẩy chay nhà vệ sinh của tầng bốn mươi tư. Vì tôikhông bao giờ thấy ông quay lại đó nữa - dù ông có là thiên thần thì cũng phảicó những nhu cầu bình thường chứ. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng ông Tenshi đãkhuyên những người chung quanh ông; chẳng mấy chốc, không một thành viên nào củabộ phận sản phẩm sữa lui tới sào huyệt của tôi nữa. Và dần dà tôi nhận ra lànhân viên của những bộ phận khác cũng hiếm khi lui tới nhà vệ sinh nam ở tầngnày. Tôi cầu nguyện cho ông Tenshi. Hơn nữa, sự tẩy chay này là một cách trảthù thực sự nhằm vào Yumimoto: những nhân viên chọn cách đi xuống tầng bốn baphải đợi thang máy nên mất một khoảng thời gian mà lẽ ra họ phải dùng để phục vụcho công ty. ở Nhật Bản, điều đó bị quy là phá hoại ngầm: một trong những tộiác nguy hiểm nhất ở Nhật, tồi tệ đến nỗi người ta phải dùng tiếng Pháp để gọitên cái tội ác đó, bởi chỉ có người nước ngoài mới có thể nghĩ ra thứ tội áchèn hạ đến mức ấy. Tinh thần đoàn kết của các nhân viên nam tầng thứ bốn mươitư khiến tim tôi xúc động và khiến tôi càng say mê ngữ văn học: tuy từ “tẩychay” trong tiếng Anh có nguồn gốc từ họ một địa chủ Ireland là Boycott, songngười ta vẫn có thể giả thiết rằng từ nguyên học của cái họ này hàm ý chỉ một cậucon trai (boy). Trên thực tế, chỉ toàn cánh đàn ông tẩy chay nhiệm sở của tôi. Khôngcó việc phái nữ tẩy chay. Ngược lại là đằng khác, Fubuki hình như lại say sưađi vệ sinh hơn bao giờ hết. Thậm chí cô ta còn đi vào đó đánh răng hai lần mỗingày: khó mà tưởng tượng được những tác dụng có lợi của nỗi căm thù đối với vệsinh răng miệng của cô ta. Cô ta tức giận vì tôi không đâm đơn xin thôi việc tớimức phải kiếm đủ mọi cớ để đến hạ nhục tôi. Cách sử xự này khiến tôi thấy thíchthú. Fubuki nghĩ là gây rối cho tôi trong khi trái lại, tôi chỉ thấy hết sứcvui mừng là có được vô số cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp bão tố của cô ta trong cáichốn phòng the chỉ dành riêng cho hai chúng tôi thế này. Chẳng có chốn khuêphòng nào lại riêng tư như phòng vệ sinh nữ của tầng bốn mươi tư: khi cửa vừa mởra, tôi đã biết ngay đó là cấp trên của tôi, vì ba người phụ nữ kia làm việc ởtầng bốn ba. Bởi vậy, đây là một nơi khép kín, cứ như phòng tập kịch, nơi hai nữdiễn viên bi kịch thường gặp nhau nhiều lần mỗi ngày để viết tiếp trường đoạn mớicho một vở đầy mâu thuẫn đam mê. Chú thích: (1,2) Tên hai thành phố Nhật bị némbom nguyên tử trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai.
- Mọi người có tin không, chỗ tôi có một con đười ươi đấy – bà sản phụ ngồi góc trong cùng lên tiếng.
- Chắc nó sổng ra từ vườn bách thú?
- Nó sổng ra từ một trại điên – bà cả quyết- nó là một con mụ lười chảy thây, lưng cứ đuỗn ra còn mặt thì dày một cục. Suốt ngày nó lê la từ hàng này sang hàng khác, đặt điều bôi xấu khắp lượt. Hễ nhà ai mua sắm cái gì là nó cứ tru lên như hoá dại, mắt trợn ngược, mặt đâm về đằng trước y như con đười ươi ấy.
Mọi người hiểu ra "à" lên một tiếng.
- Loại vô học thì vô lẽ còn có chỗ đáng nể tất. Đằng này đây lại là tiến sĩ học ở Đức về mà ngu không thể đâu cho hết. Mà quái đản lắm nhé. Đi ỉa cũng bắt lái xe đưa đi. Một mình lão đặt tới bốn mươi ba tờ báo, tất nhiên tiền cơ quan, toàn loại báo có hình đàn bà. Lão không đọc mà sờ...báo rồi cười hi hí. Dâm dê số một nhưng chỉ thích sờ thôi. Có lần lão sờ một nhân viên, chị này bả lả bảo: " Em "hói" hết rồi sếp ạ". Lão cúi đầu xuống bảo: "Có như đầu tôi đây không?". Chị kia đáp: "Đầu sếp là cái đinh gì. Em chỉ còn đúng một sợi thôi. Sếp mà làm rụng hết thì em nhổ tóc sếp em thay vào đấy". Lão cười hi hí: "Cô này tiếu lâm lắm nhỉ. Ông cụ nhà tôi cũng mê tiếu lâm lắm. Đầu cụ còn hói hơn cả đầu tôi kia!".. Mọi người bảo trước kia, do thai nhi to quá nên khi mẹ lão đẻ, người ta phải kẹp lão kéo ra, thành thử liệt mất mấy sợi dây thần kinh liêm sỉ.
- Chuyện đó thì cơ quan nào chả có. Nhưng chuyện này tôi tin là "số rách": Ba bố con cùng bồ với một con bé mà suốt năm năm không ai biết...
Bà bác sĩ to béo đứng chắn ngay ở cửa như một nhân viên trật tự.
- Họp chợ à? – Bà nghiêm nghị hỏi - Đến đây đẻ hay là để nói chuyện thiên hạ. Muốn nói chuyện động trời thì phải để tôi kể cho mà nghe. Thôi, ai về chỗ của người ấy và im cả đi nhé.
Bà bác sĩ quay ra để giao ban, mọi người lại to nhỏ nói chuyện. Chỉ có mẹ và cô Giang là im lặng. Cô Giang là người ghép chung giường với mẹ - như tôi đã có lần nhắc tới. Cô nhăn mặt khi ai đó kể một câu chuyện khiến mọi người cười. Đơn giản là do cô khó ở trong người. Trông mặt cô bợt bạt như người vừa trải qua những ngày tháng đau đớn vật vã. Mẹ chủ động bắt chuyện cô.
- Có ai đi cùng với em không?
Cô gật đầu mà không đáp. Mẹ toan thôi thì chính cô lại chắp nối câu chuyện.
- Chị vào đây lâu chưa?
- Qua một ngày đêm rồi cô ạ.
- Em có cảm giác như mình phải mổ mất. Em sắp kiệt sức rồi.
- Cô làm nghề gì?
- Em là phóng viên tỉnh H.
- Ô, tôi biết vài người ở đó- Mẹ kể ra mấy cái tên, cô Giang gật đầu xác nhận nhưng có vẻ không lưu tâm lắm. Mẹ ngập ngừng nói tiếp: Nhà tôi cũng làm báo.
- Thế hả chị? Mắt cô Giang linh hoạt lên một chút nhưng sau đó tắt lạnh ngay.
- Tôi thấy nghề của cô và nhà tôi nguy hiểm lắm.
- Vâng. Chị nói đúng. Nhưng không chỉ có thế...
Bà bác sĩ vào, dắt theo ba bốn sinh viên thực tập. Bà hỏi to:
- Ai tên là Bằng Giang?
- Dạ, em đây ạ - cô phóng viên lên tiếng.
- Cô nằm xuống đi – Bà sờ tay vào bụng cô Giang – cô mới vào lúc sáng sớm?
- Vâng!
- Đã qua bệnh viện tỉnh chưa?
- Em hãi cái bệnh viện ấy lắm.
Bà bác sĩ đặt ống nghe thai, khẽ xoay xoay và hơi ấn xuống rồi áp tai nghe. Sau đó bà đưa cho mấy sinh viên chuyền nhau nghe. Trong khi mỗi người đang nghe thì bà giảng giải. Thai khoẻ thì thế nào, thai yếu thì ra sao, tim thai là gì, thế nào thì nghi thai chết lưu...Cô Giang cứ phải phơi bụng ra để họ sờ nắn. Bụng cô căng mọng, nổi đầy gân xanh như nó được tết bằng những sợi cước.
- Sản phụ thiếu máu trầm trọng – Bà bác sĩ bảo – Cô có thai lần thứ mấy?
- Lần thứ ba. Hai lần trước đều bị sảy.
Bà bác sĩ dặn mấy người tập sự:
- Trường hợp này phải theo dõi thường xuyên. Phải luôn luôn đề phòng sự cố thai nhi bị ngạt, Trong trường hợp ấy cần mổ gấp mới mong cứu được đứa bé.
- Trăm sự nhờ cả ở bác sĩ. Em chỉ cố lấy một đứa thôi.
- Được, cứ yên tâm chờ thêm xem nhé – Bà quay sang mẹ tôi: Có biểu hiện gì mới không?
- Không chị ạ!
Bà bác sĩ bảo các sinh viên:
- Đây là một ca rất lạ. Thai nhi đang đạp mạnh tự dưng im thin thít nhưng mọi chỉ số đều bình thường. Không thể có chuyện lưu thai được nhưng không thể không nghĩ đến điều đó. Trong giới vẫn coi là trường hợp bất qui tắc.
Các sản phụ lần lượt nằm phơi bụng ra để bà bác sĩ thăm thai. Cô Giang tâm trạng có vẻ bất an, đang tìm cách xoay người lại để cùng ngồi một phía với mẹ tôi.
- Chị cũng như em sao thấy chị chả lo lắng gì. Còn em thì...cứ luôn linh cảm tới chuyện kinh khủng.
- Lo lắng thì đẻ có dễ hơn đâu. Thôi thì tất cả trông chờ vào may rủi.
- Chị có tin vào quả báo không?
- Nên tin cô ạ. Nó như một sự nhắc nhở mình sống có nhân có đức. Phúc đức tại mẫu. Sống là phải để phúc cho con.
Cô Giang nhìn ra xa xăm, nói nhỏ như cho ai đó nghe.
- Vậy thì em bị quả báo rồi.
Cô nhạt hẳn đi.
- Sao thế cô? Có chuyện gì khiến cô đau khổ, nếu nói ra được cũng bớt nặng nề nhiều đấy.
Chợt cô gục mặt vào vai mẹ tôi:
- Chị ơi, em vẫn mong có ngày được nói hết với ai đó. Không ngờ người đó lại là chị. Phải là người sống có nhân đức lắm mới dám phó mặc cả nơi số phận. Chị hãy cho em một cơ hội để thú tội nhé.
- Ấy chết! Cô đừng chất cái gánh nặng khủng khiếp ấy lên vai tôi. Thần, Phật sẽ nghe cô. Tôi chỉ dám xin làm chứng thôi.
Nhưng câu chuyện của cô Giang chưa thể bắt đầu. Tiếng kêu la khiến ngay cả mẹ tôi cũng ôm đầu choáng váng. Lạ một điều là quá nửa các bà sản phụ đều lôi chồng ra chửi, tuồng như họ là thủ phạm gây nên nỗi khổ của các bà. Mãi đến gần trưa mới có một khoảng yên tĩnh để cô Giang và mẹ tôi nối lại câu chuyện. Từ đây trở đi là lời kể của cô Giang.
Hồi đó tôi mới ra trường, rất cần có một nơi làm việc. Ai từng sông qua thời ấy đều thấm thía chuyện cơm, áo nó khủng khiếp như thế nào. Nó chỉ kém cái chết một bậc. Có người vì nó mà ra tù vào tội; có người khi kiếm được nó mới té ngửa ra rằng, thà cứ chết đói còn hơn. Là nói sĩ vậy thôi chứ rút cục chẳng ai nhận con đường chết đói cho dù cả đời phải gục mặt xuống vì mất liêm sỉ. Tôi là một người như vậy. Tôi xin vào tờ báo tỉnh H bằng một lá đơn dài, lời lẽ thống thiết lý tưởng. Sau đó tôi được gọi lên gặp tổng biên tập. Từ khi biết tin, tôi hồi hộp tưởng muốn vỡ toang lồng ngực. Suốt cả ngày trước cuộc gặp mặt, tôi bồn chồn đi lại bên chiếc gương, học thuần thục cách cười ỏn ẻn, cách gật đầu chào sao cho vừa lịch sự vừa hơi vụng một chút, cách khép tay vào ngực như e lệ mà lại chính là sự gợi cảm, đủ đoan trang nhưng cũng đầy lơi lả. Đó là nghệ thuật kiếm cơm thượng thặng mà giới trí thức truyền cho nhau khiến người yêu tôi, làm việc cùng với cụ Môn, cụ Thụy - những bậc thầy ăn của đút nhưng thanh danh vẫn sạch sẽ - thuộc làu. Anh bảo tôi đôi khi ngơ ngác nai vàng một chút, ngây thơ một chút, khờ khạo cả tin một chút – "đóng kịch cả ấy mà" – anh bảo thế - lại rất có hiệu quả. Anh đặc biệt dặn tôi rằng, các vị thủ trưởng kị nhất việc một kẻ cấp dưới sắc sảo hơn, có thể biết cái dốt của các vị. Cho nên ngài nói gì cũng cứ phải há hốc mồm ra mà nghe, nói những câu ngớ ngẩn phụ theo, cốt để ngài biết mình học hành kém ngài. Đại loại tôi được thụ giáo bài học xin việc, tức là xin cuộc sống êm ấm một cách kỹ lưỡng, có bài bản, có lớp lang hẳn hoi. Vậy mà khi đến trước chiếc cổng sắt thâm nghiêm, tua tủa mũi tên lao lên trời, tim tôi vẫn như bị ai bóp chặt. Ôi, nó chính là chiếc cổng thiên đường của đời ta.Chỉ cần được ghi tên. Chỉ cần qua mặt thánh Phê- rô Môn mặt phị như bị phù, cặp mắt màu đồng thau, là có thể làm mọi chuyện. Cứ việc ăn rồi ỉa bậy, làm hư đốn người khác như bất kể ai lọt vào trước đó – như sau này tôi nghiệm thấy. Còn khi đó nó thâm nghiêm từ tiếng kêu kèn kẹt mỗi khi mở đóng vào bởi một gã mặt sắt. Tôi cúi rạp chào chiếc cổng, lom khom bước vào khi nó kèn kẹt rít lên.
Tổng biên tập là người đàn ông tầm thước, mặt lưỡi cày, trắng một cách bệnh hoạn. Ông nói giọng khó nghe đến mức tôi phải căng hết khả năng thính giác ra để không bỏ sót những câu quan trọng. Sau một hồi kể lể công lao nào là lặn lội ở cơ sở ra sao, viết bài phản ánh kịp thời thế nào, dựng chân dung người tốt, chấp bút cho cấp trên...để cuối cùng được ngồi ghế tổng biên tập. Khi nói ông cứ hay ngáp vặt, biểu hiện của người thiểu năng trí não. Thỉnh thoảng ông lại cười rung cả bụng, chẳng hiểu ông thích thú cái gì. Cuối cùng ông hỏi: "Giang có bạn trai chưa" nhưng không định nghe tôi trả lời mà bảo: "Thôi được, để sau chuyến đi Hạ Long về tôi sẽ bàn cụ thể đề nghị của cô".
Khi tiễn tôi, ông nói như tiện thể: "Cả cô Giang cũng đi đấy nhé. Thử nhập vai phóng viên xem sao!"
Tôi nghe mà không dám tin ở tai mình. Cấu trúc xã hội dường như không có chỗ cho những hứng cảm kiểu như vậy. Chả lẽ tôi đã ở gần Chúa trời và Ngài vừa ban phước lành cho? Dù sao thì tôi cũng trở ra trong nỗi hân hoan tràn ngập. Tôi lao tọt vào vòng tay người thầy của tôi nói không ra hơi:
- Tất cả đều mỹ mãn anh yêu ạ!
Sau đó ngay trên bàn làm việc của anh chúng tôi sáng tạo thêm ba kiểu làm tình so với Tố Nữ kinh. Anh gạt tất cả các loại công văn giấy tờ xuống đất và lợi dụng khi bọn tôi đang chìm đắm trong nhau, bọn chuột tha lạt xạt khắp phòng. Xong việc rồi mới thấy sợ. Bởi vì vẫn thường có kẻ dán mắt vào cửa – như một thói quen thừa nhận hồi ấy nhân danh tinh thần cảnh giác. Vậy mà hai đứa quên tiệt. Quên luôn cả ăn trưa, ôm nhau ngủ cho đến giờ làm việc buổi chiều.
Ông tổng biên tập chẳng có việc gì thực sự ở Hạ Long ngoài việc thuê một chiếc xuồng cao tốc đưa tôi ra Vịnh. Gió lồng lộng khiến tâm hồn tôi trở nên rộng rãi. Khi đó tôi mới cảm thấy mình bé nhỏ, cần sự che chở biết nhường nào. Và ông đã cho tôi niềm tin ấy, trước hết bởi vẻ mặt đạo mạo. Hơn nữa, cương vị của ông đòi ở ông trước hết sự nghiêm trang, đức độ. Ông là biểu trưng của một nền giáo dục khuôn vàng thước ngọc. Tôi không được cho phép mình nghĩ bất cứ điều gì không tốt về ông. Đó không chỉ là lòng kính trọng mà còn là bổn phận của những người phụng sự lễ phép. Ở đâu ông cũng thể hiện cho tôi thấy ông muốn che chở tôi. Ông nguyên tắc, lịch lãm và vô cùng chu đáo. Ông là quý nhân của tôi do tổ tiên âm phù đưa đến.
Buổi tối quý nhân đưa tôi đi ăn hải sản trong một nhà hàng trang trí như cung điện. Ông dùng rượu vang Pháp - một thứ quý hơn máu hồi đó. Tôi không thấy ngon nhưng vô cùng thích thú. Có lẽ ở Thiên đường cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng. Rượu vang rực lên khiến người ta trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn. Và tôi say lúc nào không biết. Tôi bám tay vào quý nhân về phòng nghỉ riêng. Quý nhân đặt tôi lên giường, kéo rèm rồi...bất ngờ gục mặt vào ngực tôi khóc i ỉ như một chú lợn đòi rúc vú mẹ. Trong trạng thái lơ mơ tôi còn âu yếm vuốt tóc quý nhân. Ngay lập tức quý nhân trườn lên người tôi, bàn tay luồn lách như rắn vào mọi ngóc ngách.
- Giời ơi cha! - Tôi bật dậy trong nỗi kinh hoàng với cái ý thức đầy đủ về hành động của quý nhân - Tưởng chỉ có con say, hoá ra cha cũng thế.
Quý nhân cười méo mó, quỳ thụp xuống:
- Nếu không vì cớ gì tại sao tôi lại đưa em đến đây. Khi mới gặp em tôi chợt nghĩ đến một thiên thần hộ mạng. Em là thiên thần hộ mạng của tôi. Bởi vì tôi là kẻ đau khổ nhất trần gian này...
Em há hốc mồm:
- Ô, thế ư? Con lại nghĩ khác!
Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra ông ta đang diễn kịch, tôi trở lại vẻ lạnh lùng.
- Đau khổ? Thế là thế nào? Một cuộc sống ngoài cả nỗi ao ước của người khác vẫn còn là đau khổ ư?
- Chính thế! Chính là chỗ mà chỉ mình em biết.
Quý nhân ấp hai tay lên mặt kêu một cách đau đớn – Tôi đã bán sạch: cả liêm sỉ, lương tâm lẫn gia sản để từ một gã nhà quê leo lên cái ghế hiện nay. Tôi phải lấy một người từng là tình nhân của cha nuôi mình.
- Tại sao ông lại dễ dãi chấp nhận điều đó?
- Ồ, em ơi! Ông ấy là bố nuôi nhưng cũng là Diêm Vương trên trần. Ông ấy có thể cắt đứt cuộc đời tôi như cắt một sợi chỉ. Nếu là em thì em chọn đường nào?
- À...tôi hiểu rồi. Chính vì thế mà bây giờ ông lại vớt vát lại bằng việc...
- Không, với em thì khác. Tôi yêu em ngay từ khi đọc lá đơn em viết. Em nên tin vào điều này bởi trong hàng ngàn người chưa biết mặt, sao tôi chỉ gọi một mình em. Khi đó không hiểu có phải do em có thứ văn tuyệt vời trong sáng mà tôi tự nhủ: Người trả lại cho ta sự trong sạch ở kiếp sau đây rồi.
- Ông nghĩ thế thật ư?
- Tôi thề bằng cái này – Ông ta đặt tay lên ngực trái một cách nghiêm trang và vì thế nó vô cùng hài hước – tôi nguyện trung thành với tình yêu mà em ban cho tôi.
Tôi thấy mệt mỏi, hoang mang, khinh bỉ và thương hại. Tôi cảm thấy ông ta vừa là con đỉa vừa là một cái xác bằng giẻ rách túm lại. Trước mặt tôi ông ta vẫn đi bằng đầu gối. Yết hầu to một cách kỳ dị của ông ta trồi lên, trụt xuống. Tôi thấy nước mắt ông ta bò trên mu bàn chân tôi.
- Ông đứng dậy đi. Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn, trước hết trao cho em cái này. Ông móc túi lấy ra tờ quyết định gập tư. Ông run run mở ra để tôi nhìn thấy chữ ký và con dấu nhận tôi vào biên chế tại cơ quan ông – Sau đó – Ông ta nói có vẻ khó khăn – tôi muốn em ban cho tôi một cơ hội.
Tôi hờ hững cầm tờ giấy thông hành qua cổng Thiên đường, chiếc bùa hộ mệnh khiến người có nó không còn lo lắng gì về cuộc sống nữa. Nỗi nhục nhã khiến tôi định xé tan nó ra vo lại ném vào mặt ông ta. Nhưng sĩ diện với một kẻ vô liêm sỉ chẳng để làm gì. Vả, tôi xé nó lập tức bão tố, đói khổ, muôn ngàn điều thảm khốc sẽ đổ ập xuống quật cho tôi nát bét. Có thể vì thế mà chính người yêu tôi cũng sẽ bỏ tôi! Không, đây là cơ hội. Không ai được cả mà lại không mất một cái gì. Tôi lên giọng một con áp phe cỡ anh chị:
- Nếu đây là cái giá thì... xin mời!
Ông ta cuống quýt hơn:
- Thật không? Em đã chấp nhận lời van xin của tôi ?
- Đừng diễn tuồng nữa. Muốn làm gì thì làm đi!
Để chứng tỏ mình sòng phẳng, tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, hoàn toàn buông thả. Ông ta nhanh nhẹn, lọc lõi như một gã đồ tể. Chỉ trong nháy mắt tôi bị cạo trắng, bị phanh đôi ra. Ông ta đào bới, cấu xé, kêu la, thở hồng hộc...trên một cái xác chết là tôi. Khi bất chợt ông ta dính bết xuống, tôi lạnh lùng hỏi:
- Đủ chưa?
- Cám ơn em! Tôi như vừa được sinh lại.
- Tôi hỏi đủ chưa! – Tôi nhắc lại, tự ghê sợ cái giọng của mình.
- Quá đủ. Quá mỹ mãn. Không thể tưởng tượng được.
Tôi ngồi dậy, đi vào toa- lét. Tôi dùng vòi thụt nước xà phòng vào sâu bên trong, khạc nhổ, nôn oẹ cho ra hết những gì liên quan đến ông ta. Xong tôi trở ra, như người xa lạ với tất cả thế giới. Ông ta đã kịp đóng bộ, đang ngồi lim dim tận hưởng. Thấy tôi, ông ta định đưa tay kéo về phía mình. Tôi gạt phắt ra:
- Tôi cảnh cáo ông! Tôi đã trả hết, chính ông thừa nhận. Từ nay ông phải khoác bộ mặt là bậc cha chú tôi. Cái bộ mặt dởm ấy sẽ không dễ chịu với ông đâu. Bởi trước hết ông không xứng, dù chỉ một phần ngàn về mặt phẩm hạnh. Thứ nữa ông sẽ phải làm thằng hề nghiêm trang suốt đời. Nhưng ông không được cởi ra, dù chỉ một giây.
- Sao em nanh nọc thế?
- Ông dạy tôi đấy.
- Nếu tôi cứ cởi ra thì sao – Ông ta cố gắng đĩ thõa, cốt để chống lại cái hàng rào tôi dựng lên.
- Tôi sẽ bóc ông y như ông vừa bóc tôi. Có điều tôi chỉ phải mất nửa giờ để trở lại là tôi. Còn ông thì đừng mơ tới điều đó.
Từ hôm sau, ở cơ quan tôi gọi ông là papa – papa Hữu. (Chả là hồi ấy đang thịnh mốt dùng tiếng Nga mà). Người yêu của tôi cũng thừa nhận ông ấy là papa. Hoá ra papa đóng vai khá hơn tôi tưởng. Thỉnh thoảng trước mặt chồng tôi ( ngay sau đó tụi tôi cưới nhau) tôi lại đòi papa một vài thứ. Papa không thể từ chối mặc dù ức muốn nổ ruột. Cũng có lần, vì công việc tôi một mình vào phòng riêng papa. Papa thèm thuồng nhìn tôi liền bị tôi nhắc khéo: papa Hữu, chồng con sắp đến đây đấy. Vài bận như vậy, papa không chịu được, một lần văng tục:
- Đ.mẹ cái thằng nào nghĩ ra từ papa. Thà em cứ gọi tôi là cún con Hữu, Hữu mặt lưỡi cày tôi còn dễ thở hơn.
- Papa ơi, ở đây chỉ toàn rắn độc thôi đấy. Bất cứ ngóc ngách nào cũng có một con chờ sẵn để đớp trộm. Papa nên giữ gìn thì hơn.
Quả nhiên lão sợ rúm người lại. Có khối kẻ nhòm cái ghế của papa, trong đó có một gã tên là Dũng. Nhưng chuyện không liên quan đến gã nên tôi không kể tới thằng cha chuyên ăn bẩn này.
Mọi việc tưởng đã an bài khi kẻ nào cố sắm cho tốt vai của kẻ đó trên cái sân khấu kín đặc sự giả dối. Nhưng một việc không lường tới đã xảy ra: Tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi dằn vặt ghê gớm bởi không biết nó của chồng tôi hay của papa. Cứ nghĩ đến đứa con ra đời mà ngay cả mẹ nó cũng không rõ bố nó là ai, hoặc bố nó không phải là người nâng niu nó hơn vàng, sẽ cúc cung kiếm tiền, kể cả bán kiêm sỉ để nuôi nấng nó...tôi không sao chịu nổi.
Lương tâm tôi bị cào xé. Trong khi đó biết tôi có thai ngay từ tháng cưới đầu tiên, chồng tôi mừng khôn xiết. Chị không thể tưởng tượng anh ấy mừng thế nào đâu. Gia đình bên anh ấy mong anh ấy có con như trời hạn mong mưa. Bố mẹ chồng tôi biết tin đến tận nơi xem thực hư thế nào. Nhìn các cụ lòng tôi càng quặn thắt. Nếu đứa con tôi sau này là của papa, hoàn toàn có thể xảy ra điều này, trước sau họ cũng biết. Chẳng hiểu khi đó cuộc sống của chúng tôi ra sao. Ngoài nỗi lo day dứt, tôi còn rất sợ có thêm một cái mặt lưỡi cày và một nhân cách hèn hạ. Khi đó tôi sẽ căm thù chính con mình đẻ ra. Tôi cố gắng nhớ lại giây phút papa làm điều đó với tôi để may ra có thể loại đi giả thiết đá ng xấu hổ kia. Nhưng tất cả chỉ càng củng cố thêm giả thiết ấy hoàn toàn có căn cứ.
Papa Hữu cũng được thông báo về "tin mừng" của tụi tôi. Ông ta - giờ phải khoác thêm bộ mặt ông ngoại nuôi của đứa trẻ tương lai cứ ồ, à ra vẻ vui mừng.
- Các con thật có phúc, thật có phúc. Công ăn việc làm ổn định, lại sớm có con. Papa sẽ luôn bên cạnh các con.
Không hiểu sao lúc ấy một ý nghĩ gớm ghiếc len vào đầu tôi: "Nếu tôi đẻ ra mà nó là con ông, tôi sẽ bóp chết". Hồi đó tôi đang dính vào vụ án một lão nông dân bị kết tội vu khống chỉ vì không biết nói dối. Cả papa và tôi đều khốn khổ với con trai lão –gã thanh niên xấu trai nhưng quyến rũ một cách bí ẩn và đặc biệt, như sau này tôi muộn mằn nhận ra, gã có một sứ mệnh rất lớn với cuộc đời kinh khủng này khiến có lúc tôi tạm quên đi cái thai. Nhưng nỗi sợ phải đối mặt với con trai lão Khổ - tên lão nông dân kia – không lớn bằng nỗi sợ khi về nhà gặp chồng tôi. Anh ấy như sống ở trên mây. Anh không cho tôi mó vào bất cứ công việc gì. Anh ấy cứ cười nói, ca hát suốt ngày. Mỗi khi tôi nôn ọe, anh ấy đều ngồi bên để động viên bằng những câu bông đùa khiến tôi thêm nẫu ruột. Đêm nào anh ấy cũng thì thầm: "Cái bàn làm việc của anh thế mà hóa hay. Nó còn mát tay hơn cả bà đỡ". Rồi anh ấy nghĩ ra vô số những cái tên để đêm nào cũng có cớ nhắc tới đứa con tương lai. Hôm nay, tên con gái, ngày mai tên con trai. Cái tên ưng ý hôm nay thì ngày mai lại bị loại ra. Cuối cùng anh ấy bảo: "Hay là để papa đặt tên cho con". Tôi co rúm người lại như bị điện giật trong khi anh ấy vẫn đang say sưa với phát kiến:
- Ừ chính người cho chúng ta cuộc sống sẽ đặt tên cho con chúng ta. Ngày mai anh sẽ gặp để nhờ papa.
Suýt nữa thì tôi gào lên "Đừng nhắc đến con người quỷ ấy nữa" nhưng tôi kịp úp mặt vào ngực chồng. Anh ấy tưởng tôi xúc động, nói thêm:
- Em gặp được papa chẳng khác nào gặp được Bồ tát!
Chị có tin không, ngay lúc ấy tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay. Cái vòng thòng lọng cứ thít dần lại, mềm mại và êm ái. Chẳng ai có thể cởi bỏ nó hộ tôi trừ phi tôi dám thú nhận hết với chồng để chính anh ấy quyết định hình phạt. Nhưng bi kịch của con người là ở chỗ có những sự thật không bao giờ có cơ hội được làm cho sáng tỏ. Chỉ còn cách duy nhất cho tôi lối thoát là phá bỏ cái thai ấy đi.
Ý nghĩ này thoạt đầu loé lên như một lằn roi vô hình khiến ruột gan tôi bỏng rát. Nhưng mỗi ngày nó một hiện rõ để cuối cùng trở thành chỗ bám víu của kẻ sắp chìm nghỉm là tôi. Không còn đường nào khác. Ngay lập tức tôi quyết định về quê. Ở đó chỉ cần một nắm lá do một bà lang người Mường lấy cho, mọi việc sẽ suôn sẻ như tôi từng giúp một chị vỡ kế hoạch ở cơ quan. Không mấy cái thai chịu quá ba ngày. Ấy thế mà, dù đã tăng liều, suốt bốn ngày tôi uống lá độc, cái thai không hề có phản ứng gì. Sang ngày thứ năm thì tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Tôi đã dặn trước người nhà cứ để tôi tự xoay sở lấy. Nhưng khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện tỉnh, người ngồi cạnh là chồng tôi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của anh, tôi thoáng chột dạ. Anh bảo cơn nguy hiểm đã qua và may mà bác sĩ tiêm thuốc an thai kịp thời. Tôi lại muốn ngất đi. Tôi chỉ muốn nếu chết được luôn may ra mới thoát tội. Nhưng mọi người cứ ra sức ân cần, chu đáo với tôi. Họ không biết rằng cái tôi cần là một cú ngã thật mạnh. Tôi đã thử làm thế nhưng không thành. Mọi việc đã đến chỗ nguy hiểm. Đứa con tôi đang mang trong bụng đã được định đoạt là nó phải chết khi chưa thành người. Đúng hơn nó không được phép thành người. Nó đã ngấm thuốc độc, có để đẻ cũng thành dị dạng. Việc nó bám dai dẳng vào da thịt tôi trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôi nguyền rủa nó, cầu mong nó sớm kết thúc số kiếp.
Đúng lúc ấy thì papa vào thăm tôi. Vừa thấy cái mặt lưỡi cày nhọn hoắt, tôi lập tức lên cơn buồn nôn. Tôi tưởng có ai dùng gậy luồn vào cơ thể mình khoắng lộn bậy. Bụng tôi bỏng rát. Sau đó tôi ngất đi kịp ý thức có một khối lầy nhầy vừa trôi khỏi cơ thể mình. Chồng tôi khóc ròng rã một tuần liền.
Cả mẹ tôi và cô Giang cũng lặng đi hồi lâu. Có lẽ không ai đủ can đảm khuấy lên một cái gì đó vui vẻ. Lát sau cô mới nói tiếp:
- Mãi tận ba năm sau em mới có thai chị ạ. Nhưng cả lần ấy và lần tiếp theo, đều cứ đến đúng tuổi cái thai bị em giết là nó sảo ra. Đến lần này, vừa biết mình có thai em liền vào viện nằm bất động suốt năm tháng. Em không dám cho người ta siêu âm vì rất sợ nó không bình thường. Thôi thì thà khi đẻ ra nó thế nào thì thế còn hơn biết mình mang một quái vật trong người
- Cô đừng nói thế - mẹ cau mặt gạt đi - Chửa đẻ khó thì khó thật nhưng nó cũng là việc bình thường của người đàn bà. Tôi đây cũng hiếm muộn mặc dù tôi có làm gì nên tội nên tình đâu.
- Em không sợ sự thật nữa cho dù nó tàn khốc. Bởi vì bất cứ hậu quả tồi tệ nào xảy ra với em,. vẫn chưa là hình phạt nặng nhất mà em đáng phải nhận. Khi mục đích thiêng liêng bị đánh tráo, bị đem ra ngã giá thì nó biến thành con đường của tội ác chị ạ. Đã bao giờ chị tự hỏi tại sao lũ trẻ ăn sung mặc sướng, được nhồi nhét đủ thứ kiến thức, đủ thứ lý tưởng mà vẫn cứ phạm tội một cách khá dễ dàng không? Em tin rằng đó là những đứa trẻ ra đời do bố mẹ nó vụ lợi. Nó đã bị ruồng rẫy từ khi chưa thành người vì thế nó tìm thấy ở hành vi phạm tội như cái cách để báo thù.
- Cô đừng nghĩ nhiều như thế, rất không có lợi cho đứa bé. Có những điều cần trở thành niềm xác tín cô ạ.
- Chị nói đúng. Mỗi người cần tin vào một cái gì đó mà không nên tìm cách phân tích, chứng minh nó - Chợt mặt cô tái nhợt đi: - Em thấy tức ngực quá chị ạ.
- Thế là sắp đẻ đấy. Để tôi gọi bác sĩ.
Lập tức cô phóng viên được đưa sang buồng cấp cứu. Tiếng chân chạy dậm dịch, tiếng người gọi nhau khiến mẹ đi lại không yên. Đầu giờ chiều có một người đàn ông hỏi tìm mẹ tôi. Mặt chú buồn thăm thẳm đến nỗi mẹ tôi không dám nhìn.
- Nhà em gửi lời chào chị,
Mẹ bật khóc thút thít:
- Cầu phúc cho cô,chú...
Không có một đứa bé nào được nhắc đến. Hẳn lại một cô, cậu bạn đồng niên nữa của tôi không muốn làm người. Có thể đó là quyết định sáng suốt.
Vào cái ngày cuối cùng đáng nhớ so với thời hạn tôi cần phải đưa ra quyết định có nên ra đời hay không, mẹ tôi phải tiếp chuyện hai vị khách không hề quen biết.Tôi sẽ lần lượt kể về họ cũng như câu chuyện của họ với mẹ. Lúc đầu mẹ tôi tỏ ra không sẵn sàng. Dù điềm tĩnh và sống bằng niềm tin, mẹ cũng không giấu giếm nổi nỗi lo lắng ngày càng hiện rõ. Nguyên nhân vẫn là việc tôi tiếp tục trò láu cá mà giờ đây có nguy cơ trở thành vấn đề quan trọng. Có biết bao chuyện không giống trò đùa tí nào. Chẳng hạn việc ngâm cồn những đứa bé dị dạng, ngâm rượu những cái thai dưới ba tháng tuổi. Hay như việc mới xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ: Người ta cô- vắc chiếc thai bảy tháng tuổi của một cô gái vừa đủ tuổi thành niên mà bố nó là cậu ruột cô gái. Chiếc thai đã đủ tư cách làm người nhưng không có tư cách công dân và từ kiếp trước đã bất hợp pháp. Người ta không cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc nó. Nó là hiện thân của điều đáng tởm nhất mà con người phạm phải. Việc cần phải làm là hãy để cho nó chết. Chỉ khi đó lương tâm mới thanh thản và không còn ai vì nó mà bị ám ảnh về tội lỗi. Lại một lần nữa tôi thấy người ta trao cho nhau những tờ giấy xanh, đỏ, dính theo cả máu. Khi còn là thiên thần ở trên trời, tôi và những linh hồn khác đều thuộc những bài hát ca ngợi tình yêu và sự mầu nhiệm. Tình yêu tạo ra sự mầu nhiệm và được tạo bởi sự mầu nhiệm. Trong niềm ngây ngất, một mầu nhiệm.Trong niềm ngây ngất, một mầu nhiệm lớn lao nhất được tạo ra, ấy là sự có mặt của chúng tôi, như một sự gia ân của đấng tối linh không hiện hình nhưng hiện hữu ở khắp nơi. Ngài đã nghe thấy lời cầu xin nhưng không phán xét xem nó thành thật vô tư hay giả dối vụ lợi. Ngài cũng có chỗ đáng nguyền rủa như vậy.
Tôi xin trở lại với những vị khách không quen của mẹ. Người thứ nhất là một bà mẹ đã luống tuổi. Tóc bà có nhiều sợi bạc còn cặp mắt thì chứa đầy nỗi khổ đau. Bà đến để cầu xin mẹ tôi điều mà bà không nói được với bố: Hãy giúp con bà từ án tử hình xuống còn chung thân. Mẹ chẳng can hệ gì nhưng cũng tỏ ra sẵn sàng nghe bà nói.
- Hãy nói với anh ấy giúp tôi. Tôi chỉ có duy nh ất một mình nó. Tôi nuôi nó khốn khổ để mong có ngày nhờ cậy. Vậy mà rồi nó sẽ bị giết. Tôi sẽ chẳng còn ai thân thích ở trên đời.
- Anh ấy làm được. Tôi tin là anh ấy làm được.
Bà trả lời một cách ngoan cố cái điều bà áp đặt hơn là khẳng định, cuối cùng mẹ tôi đành bảo:
- Thôi được! Nhưng rốt cục thì chuyện gì khiến con bà đến mức phải nhận án khắc nghiệt ấy?
Bà già lùi ra rồi quỳ thụp xuống:
- Nếu chị nhận của già này một lạy thì già sẽ từ từ kể.
Mẹ tôi xua tay:
- Đừng. Bà đừng làm khó cho tôi. Bà ngồi xuống đây và kể đi xem nào.
Bà già gạt nước mắt, giọng mếu máo và bắt đầu kể:
Cách đây ba mươi năm có một câu chuyện mà nhiều người ở làng Đồng, một xóm nhỏ heo hút thuộc đất Hà Tây, còn nhớ: Ông chủ tịch xã Hoàng, người làng Đồng, bị một lá đơn kiện. Ngay lập tức có bốn, năm người được phái từ trên xuống, đến ở nhờ một gia đình nông dân nghèo. Họ đều còn trẻ nhưng tính tình lạnh lùng, hỏi nhiều hơn nghe người khác nói. Tội của ông chủ tịch xã chỉ là tự tiện thịt một con lợn, tổ chức cho con cháu chè chén một bữa. Thực ra thì con lợn bị ốm, không kịp đưa vào cửa hàng thực phẩm. Nhưng ông chủ tịch không có ai làm chứng cho điều đó. Những cán bộ cử từ trên xuống đã làm hơn cả phần việc được giao. Họ phát hiện ra ông chủ tịch biết cả chữ Nho, bập bẹ tiếng Pháp, tiếp khách từ Hà Nội về, ăn mặc theo lối tư sản, có dấu hiệu đáng ngờ. Tiện thể họ gộp cho ông thêm vài tội và cách tuột chức chủ tịch của ông.
Hôm họp dân, trong số năm vị cán bộ thì chỉ có bốn vị dự để nghe luận tội ông chủ tịch. Còn một vị nói dối là đau bụng nằm ở nhà. Gia đình ông nông dân nghèo có một cô gái, tuy mới ngoài hai mươi nhưng đã bị xem là lỡ làng. Cũng bởi nhan sắc cô không được sắc sảo cho lắm. Từ hôm có người lạ, cô đều không ăn cơm cùng. Chờ khi khách đi vắng hoặc đi ngủ cô mới lén về nhà lục nồi ăn thầm dưới bếp. Hôm ấy, tin rằng các cán bộ đã đi họp hết, cô lẻn từ nhà bạn về, chui xuống bếp. Đang lú.ºi húi ăn thì cô thấy có tiếng động nhẹ như mèo. Khi cô ngẩng lên thì đã thấy một bóng đen choán hết cửa bếp. Cô chưa kịp nhả miếng cơm ra để kêu thì bóng đen đã lướt tới. Anh ta đè nghiến cô xuống bằng một sức mạnh khủng khiếp. Cô không dám kêu. Đàn bà nhà quê sợ dân làng biết mình bị hiếp hơn là sợ kẻ hiếp mình - chỉ cố gồng mình thoát ra. Nhưng chỉ một lát sau cô đã bị lột truồng, mặc dù trong đêm tối nhưng cô vẫn vô cùng xấu hổ. Cô thì thầm van xin nhưng gã đàn ông doạ:
- Nếu cô cứ quyết cưỡng lại thì tôi sẽ giết chết cả nhà cô. Cứ trông gương lão chủ tịch đấy.
- Nhưng tôi làm gì nên tội chứ- cô lào thào, hai tay vẫn bịt chặt vào háng.
Bất ngờ cô bị bẻ quặt hai tay ra đằng sau, một chân bị gã kẹp chặt. Gã loay hoay làm gì đó rồi cô chỉ thấy như có một chiếc gậy sắt nung đỏ cứ cố sức khoan sâu vào cơ thể mình. Cô gồng lên dữ dội để đẩy nó ra nhưng đó là hành động của người thiếu kinh nghiệm. Bởi chính cô đã giúp hắn toại nguyện. một khi điều đó xảy ra thì mọi sức mạnh của cô đều vô ích. Cô chỉ còn nằm thở như một con cá bị ném lên cạn. Những mảng tối đen thẫm chuyển động không ngớt. Khi gã đã xong việc, đóng lại bộ, bỏ cô nằm lại để đến cuộc họp lúc này đang sôi sục tinh thần luận tội, thì cô vẫn còn đang lơ mơ như hồn phách chưa kịp tụ về. Hôm ấy, bố cô đã bịa thêm cho ông chủ tịch được hai tội đủ cho sau đó ông bị đi cải tạo. Đêm khuya trở về, cô thấy ông sai mẹ cô đi thịt gà để đãi mấy ông cán bộ trẻ. Cô phải sang tận xóm bên mua rượu. Cô vừa đi, vừa khóc, cửa mình bỏng rát. Khi cô về thì gặp hắn chờ sẵn ở ngõ. Hắn bảo: "Tôi đi, xong công việc bỏ tù lão chủ tịch, sẽ quay lại cưới em. Cố chờ nhé". Cô lách qua hắn, im thin thít. Hắn cầm tay kéo lại: "Đừng có dại dột cô bé nhé. Ban nãy tôi chỉ đùa cô một tí thôi". Không hiểu sao đúng lúc ấy cô thấy có cái gì "ục" một cái. Nước từ cơ thể cô tháo ra, dính nhớp nháp. Cô nghĩ thầm: "Chắc chẳng xảy ra chuyện ấy đâu". Hắn sốt ruột hỏi: " Cô nghe rõ chứ?". Cô đáp: "Vâng, tôi sẽ không nói. Nhưng nước ở đâu mà ra nhiều thế?". Hắn cười: "Lúc ấy cô sợ quá đái như mưa, phun cả vào mặt tôi đây này".
Cô gái ấy chính là tôi đây – bà luống tuổi chỉ vào mình. Sau khi đoàn công tác đi một thời gian thì tôi thấy mình khang khác. Mẹ tôi tra hỏi nhưng tôi một mực giấu tên hắn. Tôi rất tin vào lời hắn hứa nên cố chờ. Nhưng rồi hết mùa hè không thấy tăm hơi hắn đâu. Tôi dò la hỏi địa chỉ và quyết định đi tìm. Ai ngờ đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố mẹ tôi. Bởi vì hơn mười năm sau khi tôi đưa đứa con hoang mười tuổi trở về thì cả hai cụ đều đã mất. Mọi người bảo do các cụ quá đau buồn về việc tôi bỏ đi mất tích. Tôi khóc ròng rã hàng tháng trời rồi thấy không thể để con mình bị tổn thương, tôi lại đưa nó đi. Hồi ấy sau khi tìm đến cơ quan của anh ta và biết anh ta xin đi công tác biệt phái ở khu Bốn, tôi lang thang vào một nông trường chè. Ở đấy có sẵn hàng chục chị từ thanh niên xung phong bị thương trở về, đều cảnh một mẹ một con. Các chị cưu mang tôi, xin cho tôi làm cùng và giúp tôi sinh nở mẹ tròn con vuông. Tôi đặt tên con là Hối. Từ bé nó đã có những tính khí khác thường. Tóc nó xoăn tít trong khi mắt như một con thú hoang dưới ánh đèn săn. Nó cục cằn hung bạo và dễ bị kích động. Nó thích chơi một mình hơn là với lũ bạn cùng lứa và thường tìm giết những con vật. Nó đặc biệt không sợ bóng tối như các đứa trẻ khác. Thậm chí nó thích được ngập trong đêm tối để nghĩ ra vô số trò tai quái. Đến lớp nó thường gây nên những chuyện náo loạn. Nhưng khi bị cô giáo phạt thì nó lì lợm như một cục đá. Nó rất thích làm cho những con chó mà nhà nào ở nông trường cũng nuôi sủa lên như hoá dại. Trò nó thích nhất là nướng mướp để nhổ hết răng của những con chó ấy.
Sau đợt theo tôi về quê trở ra, một hôm nó hỏi tôi về người bố mà nó chưa bao giờ nghe nói đến. Tôi bảo, cũng như bố các bạn khác trong khu nhà mình, bố con đi bộ đội rồi hy sinh ở chiến trường. Ngoài một chút nghi kị lạnh lùng, nó không mấy quan tâm tới điều đó nữa. Khi cháu lớn, đi thoát ly về thành phố, tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Cạnh đó có một ông đội trưởng góa vợ, con cái cũng đã lớn. Ông ngỏ ý muốn cùng tôi...gá nghĩa để nương tựa nhau lúc về già. Tôi hỏi ý kiến cháu thì nó nhất định can ngăn. Nó bảo tôi làm thế là xúc phạm đến vong linh bố nó vì dân vì nước mà hy sinh. Tôi tìm cách thuyết phục nó nhưng vô ích. Tôi không muốn nó bị cảm thấy mất nốt mẹ vì thế nói tất cả với ông đội trưởng để ông ấy thông cảm. Nhưng ông ấy là người không dễ bỏ cuộc. Ông chủ động gặp nó và thật bất hạnh là ông ấy không kìm được khi bị nó xúc phạm khiến hai người to tiếng. Bảo vệ nông trường phải can thiệp. Chẳng biết ai bóng gió gì nó mà hôm ấy về nó hỏi tôi có thật bố nó hy sinh không. Tôi khẳng định với nó thì nó cười khẩy bảo:
- Chính con mới là kẻ ngu ngốc, đến bố mình là ai cũng không biết. Bố con là liệt sĩ tại sao con không được hưởng một tí chế độ nào.
Cuối cùng tôi đành kể cho nó một phần sự thật. Tôi không dám nói nó là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp, mà nói thác sang rằng tôi đã đi tìm bố nó nhưng chiến tranh nên cứ lạc nhau mãi. Nó là kết quả của một phút tôi không tự chủ được. Rằng, chắc bố con cũng nhớ mẹ và khổ tâm lắm. nghe thế nó hỏi lại: "Tại sao ông ấy không về quê mẹ? Có phải mẹ bị bỏ rơi không?". Trước khi đi, nó dặn tôi: "Chừng nào con chưa biết rõ về bố, chừng đó mẹ không được bước chân vào nhà ông đội trưởng". Lần ấy khá lâu nó không về thăm tôi. Trong khi đó ông đội trưởng thì đêm nào cũng mò tới. Tôi vừa van xin ông buông tha, vừa muốn níu ông ở lại. Nhiều lần tôi không đành lòng và thực sự chúng tôi đều cần nhau. Rồi một hôm con trai tôi trở về vào nửa đêm. Mặc dù may cho tôi hôm ấy ông đội trưởng không đến nhưng vừa ngồi xuống nó đã hỏi ngay: "Ông ta vẫn đến đây phải không?". Tôi bảo ông ta có quyền làm điều đó khi không bị mẹ phản đối. Nghe tôi nói vậy nó tức tối đến nhà ông đội trưởng, làm náo loạn cả nông trường. Lần này nó bị mời lên đồn công an. Ở đó người ta không khách khí, mắng nó một trận thậm tệ. Và điều nguy hiểm là ai đó đã cho nó biết vì sao tôi phiêu bạt lên đây. Chị không thể tưởng tượng được con trai tôi đau khổ như thế nào. Nó đổi tính đổi nết đến phát sợ. Nó quỳ xuống xin lỗi tôi nhưng trong ánh mắt nó loé lên những ý nghĩ man dại. Tôi rất biết tính nó. Chuyện đã đến thế, tôi nói ra tất cả, không giấu nó bất cứ điều gì. Tôi mô tả cả bề ngoài bố nó, cơ quan trước đây bố nó làm việc, nơi mà tôi đã từng mò đến. Nó hỏi khá kỹ về cái đêm kinh hoàng của đời tôi và chỉ khẽ nói: "Ra là thế. Tôi đã ra đời trong sự nguyền rủa của các người".
Bà luống tuổi lấy khăn tay hỉ mũi. Mẹ tôi đưa thêm cho bà một gói giấy vệ sinh.
- Chuyện xảy ra sau đó tôi đâu có lường được. Thực sự cho đến giờ tôi không biết làm cách nào nó lại tìm được bố nó. Họ đã nói với nhau những gì khiến nó đâm chết ông ta. Mỗi người nói lại một phách. Chỉ có bài báo của chồng cô là có lý hơn cả. Nó phù hợp với tính cách của con trai tôi.
- Bài báo của chồng tôi? - Mẹ thảng thốt hỏi. Sao anh ấy không kể gì cho tôi cả - Chợt mẹ lật gối lên – Có lẽ đây cũng nên - mẹ lôi ra một tờ báo.
- Đúng, chính là tờ báo ấy...Bà luống tuổi lại lấy khăn hỉ mũi - Nếu quan toà xét theo cách nhìn nhận như của chồng cô thì có thể con trai tôi không đáng nhận án tử hình.
- Vậy họ nhìn nhận theo cách nào?
- Họ kết luận nó giết người bằng hành vi côn đồ để trả thù.
Mẹ thở dài:
- Toà đã tuyên thế, chồng tôi còn có thể làm gì được?
Bà già lùi ra và quỳ xuống:
- Tôi lạy cô! Hãy nói với chú ấy vẫn còn có khả năng cứu được con tôi khi chú ấy tiếp tục lên tiếng bảo vệ lập luận của mình. Về phần tôi, tôi sẽ chống án. Tôi sẽ ra toà gỡ tội cho con tôi.
- Thôi được, bà đứng lên đi.
Đúng lúc ấy cả bố và ông bác sĩ Nhân Từ bước vào. Bố rất ngạc nhiên nhưng ông bác sĩ còn ngạc nhiên hơn.
- Ở đây có chuyện gì thế này? – Ông bác sĩ hỏi, hết nhìn bà luống tuổi, nhìn mẹ sang nhìn bố. Chà chà, thế ra anh là...vậy thì chúng ta từng là kẻ thù của nhau đấy.
Bà luống tuổi quay sang lạy tứ tung rồi đứng dậy đi giật lùi trở ra:
- Cô là người nhân hậu – bà ta nói với mẹ - Hãy cứu con tôi như người ta đang cứu con cô.
Mẹ xúc động đến mức lặng đi. Lát sau mẹ hờ hững lật tờ báo ra. Bài viết của bố ngay ở trang thứ hai. Mẹ xem lướt qua rồi gục đầu xuống, khóc nức nở. Bố đỡ lấy tờ báo chỉ bài của mình cho ông bác sĩ.
- Một vụ giết người kỳ lạ không thể phán xét bằng những lý lẽ về tội phạm thông thường.
- Vậy thì biết dựa vào cái gì? – Ông bác sĩ vặn lại.
- Phải tạo ra một cái gì đó để mà dựa, nếu muốn vì sự công bằng. Bộ luật nào cũng có những hạn chế của nó.
- Đó không phải là chuyện mà tôi với anh có thể bàn được. Nhưng xem nào, anh nhìn nhận ra sao về kẻ giết người.
Ông bác sĩ căng tờ báo ra và bắt đầu đọc.
"Hồi mười lăm giờ ngày...những người làm chứng ở quán cafê Thiên đàng thấy có một người đàn ông trung niên và một thanh niên bước vào quán. Họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất. Họ giống nhau một cách kỳ lạ. Cả hai đều to lớn. tóc đen và xoăn, mặt to ngang, cằm hơi bạnh. Lát sau họ đôi co về chuyện gì đó. Rồi mọi người thấy gã trẻ tuổi rút dao ra chọc thẳng vào ngực ông già. Ông ta gục xuống chết ngay còn gã trẻ tuổi lau dao bằng giấy ăn, đưa lên ngắm nghía rồi ném mạnh xuống đất. Cảnh sát ập đến. Anh ta không hề có ý định chống cự hay chạy trốn. Ở cơ quan điều tra anh ta khai nhận việc giết ông già kia là có chủ ý, vì một vấn đề cao cả hơn cả công bằng, cao hơn cả chân lý, cao hơn cả danh dự bởi anh ta thực thi một sự trừng phạt không phải của con người.
Mọi bằng chứng đều chống lại anh ta, đều góp phần đưa anh ta ra bãi bắn. Nhưng anh ta không hề hối tiếc hay cầu xin. Chỉ khi mẹ của phạm nhân đến gặp cơ quan điều tra, mọi người mới hướng vấn đề sang một khía cạnh mới. Bố đẻ anh ta là kẻ đã hiếp mẹ anh ta, một sự cưỡng hiếp đáng tởm, khi bà còn là cô thôn nữ trinh trắng. Bà đã chịu đựng nỗi nhục nhã đó suốt ba mươi năm nay và chỉ vì một sơ suất mà câu chuyện lộ ra với con trai bà.
Theo hắn nói thì hắn đã suy nghĩ về điều đó suốt nhiều đêm ròng, Hắn cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Điều lạ lùng là chưa có nổi một giây hắn nghĩ kẻ cưỡng hiếp mẹ hắn cũng là kẻ đã cho hắn cuộc sống. Cả khi cầm dao giết ông ta hắn cũng bị chi phối bởi ý nghĩ đang rửa nhục cho mẹ, lập lại công bằng. Trước toà hắn lớn tiếng hỏi: "Tất cả các vị ngồi đây sẽ làm gì với một tên đàn ông hiếp mẹ mình?". Chủ tọa lưu ý hắn đó là chuyện của quá khứ và nhắc hắn rằng, trong trường hợp này, nhờ kẻ cưỡng hiếp mẹ hắn mà hắn mới có mặt trên đời thì hắn trừng mắt: Tôi không có quá khứ. Quỷ sứ đã tạo ra tôi chứ không phải ông ta."
Hết đoạn tường thuật, ông bác sĩ hơi giễu cợt khi đọc những chủ kiến của bố tôi, trong đó bố cho rằng kẻ giết người còn có chỗ đáng châm chước. Chính điều đó mở ra hy vọng cho mẹ của tên tử tù. Giờ đây bà ta đã lui ra chờ ở ngoài cửa.
Cây chuyện tiếp theo tôi không bao giờ được biết vì sau đó mẹ tôi bỗng dưng nằm lịm đi và căn phòng trở lại tĩnh lặng. Chính khi đó vị khách thứ hai xuất hiện.
Tôi nghe rõ tiếng giầy miết xuống nền đá hoa cứ xa dần xa dần. Mọi âm thanh khác cũng nhỏ dần rồi mất hút. Một cảm giác lạ lùng,chưa từng trải qua, bao bọc lấy tôi. Cơ thể tôi thấm đẫm giấc mơ của mẹ mà tại đó những gì mẹ trải qua ( cũng đồng thời tôi đã trải qua) như một hiện thực đáng chiêm ngưỡng hơn là xua đuổi và từ chối.
Vị khách thứ hai xuất hiện không một tiếng đông. Cô ta tự xưng mình là một thiên thần. Cuộc đối thoại giữa mẹ tôi và cô ta không thành lời. Thoạt đầu cô kể về tuổi thơ của cô, về mặt thời gian trùng với những năm tháng tuổi thơ của mẹ tôi. Nói khác đi, nếu còn sống cô cũng trạc tuổi mẹ tôi. Cô cam đoan rằng trên thế gian kia không có bất cứ nơi nào đáng yêu hơn cái làng nép mình dưới chân núi của cô. Trong khi đó một con suối lại ôm phía trước mặt làng, tạo ra những khúc ngoặt đẹp mê hồn. Mỗi buổi sáng mặt trời lên, mặt suối như dát bạc. Hàng trăm loại chim thi nhau hót. Suốt những năm tuổi thơ cô đã chân trần lội dưới suối bắt những con ốc đá, vỏ như ngọc, ánh lên ngũ sắc khi đặt ra nắng. Chiều nào cũng vẳng lên tiếng chuông nhà thờ của xóm đạo bên cạnh. Cuộc sống thật hiền hoà, tươi tốt và nên thơ. Cuộc sống chính là diễm phúc lớn nhất dành tặng cho con người. Cô cùng đám mục đồng thường kéo nhau vào rừng tìm hái hoa quả và hát những bài đồng dao dọc con suối.
Cha cô là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác thơ, văn, những bản nhạc làm trai gái say nhau. Ngoài ra ông còn biết chế tác đàn từ tre nứa, lá rừng và đá.
Những đêm trăng, khi tất cả núi rừng chìm dưới làn sương, tiếng đàn của cha cô như những âm thanh thả xuống từ trời khiến chẳng ai muốn ngủ. Họ chờ đến đêm để được nghe cha cô thổi. Họ cũng có đàn, có khèn nhưng không dám thổi. Họ sợ các cô gái đem so tiếng kèn của họ với tiếng khèn của cha cô. Họ sợ khi cất tiếng hát sẽ giống tiếng kêu của loài quạ trước giọng một con hoạ mi. Mà đúng như thế. Cha cô đã quyến rũ tất cả đám con gái khiến họ chẳng còn muốn nhận lời người khác.
Một buổi sáng khi cô bừng tỉnh dậy thì cảnh vật như đều hốt hoảng chạy trốn điều gì đó. Không thấy mẹ thổi lửa hông xôi, không thấy cha chẻ củi dưới sân. Cô đưa mắt nhìn họ thì thấy cả hai nằm ôm nhau chết trên cầu thang. Cha cô bị đâm một nhát xiên qua cổ. Mẹ cô cũng đẫm máu. Cô hú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Sau đó cô cùng mọi người đưa cha mẹ cô lên mỏm một quả đồi. Từ đây họ có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ và cô con gái tội nghiệp của họ lẩy bẩy xuống suối xách nước. Phần mình ngày nào cô cũng ra mộ cha mẹ, khóc ròng rã hàng tháng trời. Kẻ giết cha mẹ cô là gã trưởng dân quân. Gã bảo gã không chịu nổi cảm giác thua kém. Gã căm thù tiếng đàn và tài thơ văn của cha cô. Gã không chấp nhận bọn con gái chỉ nghĩ đến cha cô mà bỏ qua gã. Qua lời khai của gã cô càng thêm đau đớn cho cha mẹ cô. Sau khi bị đâm trúng cổ, cha cô gục xuống tại chỗ. Mẹ cô đã chống trả tên sát nhân quyết liệt để dìu cha vào nhà. Sai lầm của mẹ cô là để lộ việc bà nhận ra tên trưởng dân quân. Để bịt đầu mối gã đã giết chết nốt mẹ cô. Những tháng năm đau buồn, u ám nặng nề trôi qua, ấn bẹp cô xuống. Ngoài những buổi chiều ngồi ôm mộ cha mẹ khóc, cô chỉ còn lại đêm tối lạnh lẽo. Mặt trời vẫn toả sáng mỗi ngày, dòng suối vẫn như dát bạc, chim vẫn hót và gió vẫn rì rào thổi nhưng nó như một sự nhạo báng cay độc. Cô đau buồn đến mức một hôm cô quyết định ngồi bên mộ cha mẹ nhịn ăn cho đến chết. Cô ngồi từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Cô không còn sợ bóng đêm nữa. Cứ đùn lên nữa đi! Cô cầu mong bóng đêm đặc quánh lại, làm nấm mộ khổng lồ cho cô. Và bóng đêm đã ở lại với cô vĩnh viễn.
“Không… ông…!” – Minh thảng thốt hét lên, tay co quắp ôm chặt quanh đầu. Những tiếng trao đổi rầm rì im bặt. Mọi ánh mắt nhìn đổ hết về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Minh ngả người về phía trước. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, tuyệt đối không để rỉ ra dù chỉ là một vệt sáng hoảng loạn. Nhảy phắt khỏi bệ cửa đang ngồi vắt vẻo, giật khỏi tai dây nghe iPod, Tina tóm lấy hai bên vai Minh. Bằng một động tác dứt khoát đến mức thô bạo, Tina đẩy mạnh khiến mái đầu nhỏ nhắn của bạn thân ngật hẳn ra sau. -Cậu bị sao vậy? – Tina hỏi dồn, hơi gằn giọng, vừa đủ rõ để Minh nghe thấy, vừa đủ khó chịu để lôi bạn ra khỏi trạng thái kỳ quặc – Chuyện gì xảy ra? Nhãn cầu bên dưới làn da mỏng manh của mí mắt chuyển động chậm dần. Minh hé mắt. Nhận ra gương mặt quen thuộc của bạn thân đang cúi xuống, cô khẽ lẩm bẩm: -Hình như tớ vừa nhìn thấy một việc gì đó, xảy ra với một ai đó. Một người lạ mặt, Tina ạ! -Việc gì? Kẻ lạ mặt trông như thế nào? – Tina bỗng hết sức chăm chú. Cô hất cằm về phía hành lang bên kia khung cửa, nheo mắt – Cậu đã nhìn thấy người ấy trên lối đi ngoài kia? Vẻ mặt chờ đợi của bạn thân cùng hàng chục tia mắt dồn đến của bạn bè gợi lên một linh cảm bất an. Minh lờ mờ nhận ra tốt nhất là đừng nên nói quá nhiều. Những điều cô nói ra lúc này, có thể gây ra tại hoạ. Với sự bình tĩnh đã tìm thấy lại, cô gái nhỏ thở nhẹ, lắc đầu, lái câu chuyện sang một hướng khác: -Có lẽ tớ ngủ gật vài phút. Cậu biết đấy, thỉnh thoảng vẫn có giấc mơ giống hệt như ngoài đời thật, khi ta chợp mắt. Mọi người hơi thất vọng, tản ra. Duy nhất một đôi mắt vẫn kín đáo hướng về phia cô gái nhỏ. Cậu bạn bóng rổ đứng trên bậc cửa vào lớp. Trong tia nhìn bất động của Trung, không chỉ đượm ngờ vực, mà còn một vẻ hãi sợ khó tả cùng nỗi thù ghét tột cùng. Hồi lâu, ánh nhìn đó mới trượt khỏi gương mặt Minh, dừng lại ở chiếc nhẫn lúc này vẫn đung đưa trên sợi dây mảnh. Sự chuyển động đều đặn vô cảm của chiếc nhẫn gợi liên tưởng đến quả lắc của chiếc đồng hồ vĩnh cửa, có khả năng giao động bất tận, không cần đến bất cứ thứ ngoại lực nào. Tina không thuộc mẫu người dễ dàng rời bỏ mối nghi hoặc, một khi nó đã hiện lên. Xoay lại chiếc ghế ở bàn trước, cô bạn ngồi xuống, cũng chống khuỷ tay, mặt đối mặt với Minh. Đó là một khung cảnh tình cờ nhưng gây ấn tượng kỳ lạ, bởi sự tương phản hiếm thấy. Xuyên qua tán lá dày rậm vươn ra từ nhánh cổ thụ cao ngang tầng ba của dãy phòng học, ánh sáng ngả màu xanh vert mềm mại, như một vết nước đặc sánh lan chảy chậm rãi trên mọi đồ vật mà nó chạm đến hay đi qua. Từ bức tường thấm mưa loang lổ, khung cửa màu lục trầy xước, mặt bàn nghiêng loang loáng, mấy quyển sách còn mới tinh, chiếc iPod vỏ hợp kim trắng mờ cho đến làn da và những ngón tay hờ hững co nhẹ của hai con người hiện diện trong khoảng không gần cửa sổ, tất thảy đều nhúng trong luồng nắng xanh không chói gắt. Và chính bởi luồng sáng ấy, mọi đường nét trên hai gương mặt bỗng hiện rõ ràng, như được vẽ bởi một đầu bút sắc mảnh, len lỏi giữa các khoảng bắt sáng rực rỡ với vùng tối xám đục. Nếu thái độ gay gắt hiện trên đôi lông mày cau lại của Tina thì ngược lại, vẻ gò bó của Minh có thể cảm nhận được từ dáng ngồi thu mình, với đôi vai gầy nhom so lên. Trong tư thế soi gương, hai cô gái mười bảy tuổi nhìn nhau, không thể lảng tránh. -Hãy nói về những bất ổn xảy ra với cậu thời gian gần đây! – Tina thẳng thắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc – Đừng nói rằng cậu không có vấn đề gì cả. Tớ không chấp nhận câu trả lời đó. Hoặc nếu chấp nhận, thì tụi mình không là bạn thân nữa! - Thực sự tớ không khoẻ! – Minh lẩm bẩm, đảo mắt – Có nhiều đêm tớ không sao chợp mắt được. Nhưng vào lớp, tớ lại có thể thiếp đi vài phút và gặp phải các hình ảnh hết sức khó chịu trong giấc ngủ ngắn. - Điều gì làm cậu mất ngủ? – Tina luôn thực tế bằng các câu hỏi đơn giản.. - Luôn có một cảm giác đau đớn và sợ hãi lảng vảng đâu đó. Ở chung quanh tớ, và cả bên trong tớ! – Minh nhìn bạn thân, nửa như cầu cứu sự giúp đỡ, nửa như van vỉ đừng có đề cập vấn đề khó khăn này thêm nữa. - Cảm giác ấy xuât hiện từ lúc nào? - Hồi nghỉ Hè! – Minh nuốt nước bọt khan.
Trong tích tắc, cô gạt bỏ ý định bộc bạch về cơn đau đến mức ngất lịm khi làm vườn hay ảo giác về sự vô hình mang tính điềm báo đã xảy ra cho cô gái đi cùng chàng trai bóng rổ ở khu liên hợp. Nhưng Tina khá nhạy cảm: - Có liên quan đến Trung và tai nạn của bạn gái cậu ấy? - Không! – Không dám nhìn vào mắt Tina, Minh đặt ánh mắt vào khoảng trống phía sau vai cô bạn thân. - Cậu có giải thích được lý do của mấy biểu hiện bất thường đó? Hoặc ít nhất, cậu cũng đến bác sĩ tâm lý xin tư vấn? - Không trầm trọng đến mức phải gặp bác sĩ đâu. Chỉ là tớ chưa hoàn toàn quen ở nhà một mình quá lâu, trong bầu không khí quá vắng vẻ. Cậu biết đấy, tớ làm vườn, tự bài trí nhà cửa, rồi học và chuẩn bị bài vở. Nhưng cũng có lúc, tớ chẳng biết làm gì cả. Thay đổi môi trường sống bao giờ cũng gây ra một vài trục trặc nhỏ – Minh nở nụ cười nhợt nhạt, hạ giọng – Nhưng dần dần tớ sẽ tự thu xếp được thôi, Tina! Tina ngả lưng về phía sau. Nửa trên người cô lọt hẳn vào vùng sáng. Và bỗng nhiên, vẻ mặt nghiêm trang biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiện quen thuộc, khiến gương mặt với chiếc hàm vuông cương nghị nhưng lại đi cùng đôi mắt trong veo đen láy bừng lên, như chiếc đèn lồng thắp sáng từ bên trong. Cô bạn búng nhẹ ngón tay: - Tạm thời vậy đi. Nhưng nè Minh, nhớ nha, khi nào cậu ngồi im, chẳng biết làm gì như cậu vừa nói, hãy cầm điện thoại lên và gọi cho tớ! Minh gật. Đầu kia hành lang, có mấy nam sinh xuyên qua luồng nắng, vừa đi vừa trò chuyện. Trong đó có Nguyên. Cậu ở giữa nhóm bạn quen, nhưng vẫn mờ nhạt hơn một chút. Như thể cậu ấy giữ môt lớp khí quyển trung lập giữa bản thân mình và chung quanh, vì thế bất cứ thú gì chạm đến cậu đều đã bị lọc và làm loãng đi. Nguyên đi lướt qua cửa sổ, đôi mắt xám nhìn thẳng về trước, không chú ý cô gái nhỏ quen biết đang nhìn ra. Nhưng không riêng Minh nhận ra Nguyên. Đứng bên cửa ra vào, cậu bạn bóng rổ cũng quay lưng, hấp tấp lỉnh ngay vào trong phòng học. Bàn tay Minh bất giác co lại, nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực. Cử chỉ này không lọt qua mắt bạn thân. Đúng khi Tina vươn tay sắp sửa chạm vào sợi dây mảnh trên cổ Minh, chuông báo hết giờ chơi vang lên. Sáng thứ hai, giờ sinh hoạt đầu tuần, thầy chủ nhiệm vào muộn. Tranh thủ thời gian vắng thầy, mấy nhân vật say mê thời trang của lớp 12A2 đang tụ thành vòng tròn quanh cậu bạn bóng rổ, ồn ào vì kiểu tóc lạ mắt cực chất của Trung – với một mảng bên tai trái được húi rất ngắn, khéo léo tạo hình mặt trăng khuyết và mấy đường line mảnh. Lúc bình thường, những đôi mắt gắt gao của thầy cô giám thị sẽ chẳng thể nhìn thấy nét độc đáo của quả đầu này vì chỉ cần khéo léo chải lật đám tóc qua bên, tất cả sẽ được che kín. Kiểu tóc này làm Trung thay đổi khó tin. Dường như khi cắt tóc, một phần con người cũ cũng bị gọt mất. Gương mặt cậu dài ra, đôi mắt như chìm trong hốc tối dưới trán. Một bên tai trước kia giấu kín nay hiện ra, mỏng và hơi tái, như một cái vỏ sò chìm lâu dưới nước biển lạnh. Dù không còn hấp dẫn theo mẫu hình các hotboy quen thuộc, thì vẫn không thể phủ nhận được rằng, hình ảnh mới này của Trung vẫn lôi kéo mắt nhìn ghê gớm, theo một cách quỷ quái nào đó.
Khi mọi người hỏi lý do của việc thay đổi đột ngột – từ hình tượng một anh chàng thân thiện và đầy tinh thần thể thao sang chất quái, thách thức và hơi bất cần chỉ có ở những kẻ lập dị, Trung cáu tiết, sẵng giọng: “Tử tế và thân thiện thì có ích gì chứ? Bộ các cậu không nhận ra rằng, chỉ có những kẻ yếu ớt và vô nghĩa mới luôn tỏ ra dễ thương để được chung quanh chấp nhận hay sao? Tại sao không dữ dằn, khi tớ có thể dữ dằn?” Mọi người chung quanh cười phá lên, như thể vừa nghe một lời giải đáp đùa bỡn hết sức cá tính và thông minh. Nhưng, cách hai dãy bàn, Minh nín lặng. Hơn ai hết, cô hiểu, điều Trung vừa nói hoàn toàn không phải là câu đùa. Nó là một ám chỉ, bắt nguồn từ tình huống từng hằn lại trong cậu ấy ấn tượng ghê rợn. Có thể từ cú tai nạn gây ra cái chết của cô bạn gái, hoặc gần hơn, từ lần bị Nguyên, người mới của lớp 12A1, tấn công trong nhà vệ sinh cũ… Ở đây phải nói thêm một chút, những phản ứng lẽ ra phải có của Trung trước kẻ tấn công, sau vụ việc bất ngờ ấy, cũng bị dập tắt một cách khó hiểu. Ai cũng biết, tất cả các học sinh khối 12 trong trường đều được đối xử như nhau, riêng lớp chọn 12A1 vốn chỉ dành cho tối đa 25 học sinh mà điểm số học bạ Nguyên cho phép cậu ấy có được một chỗ, mọi thành viên luôn được mặc định là bất khả xâm phạm. Những học sinh của lớp chọn xưa nay không bao giờ gây ra rắc rối. Vì thế, nếu cuộc tấn công ấy đến tai giám thị hoặc được đem ra hội đồng kỷ luật của trường, chắc chắn phần xử bất lợi sẽ nghiêng về Trung. Nhưng cũng có thể còn nguyên nhân khác, chẳng hạn như một đe dọa nào đó mà cậu bạn bóng rổ không thể hé răng…. Nghĩ đến đây, một lần nữa Minh lại rùng mình. Cô gái nhỏ tự hỏi, điều gì làm cô lo sợ hơn hết, mái tóc kỳ dị vừa cắt của Trung? Hay sự xuất hiện không hề báo trước ngay ở ngôi trường này của chàng trai Tử Đinh Hương. Cửa lớp bật mở. Theo sau thầy chủ nhiệm là học sinh mới của lớp 12A2. Cô bạn này đã kịp mua đồng phục. Thế nhưng, ở người mới vẫn toát ra một vẻ gì đó gợi nên cảm giác khó chịu, mạnh bạo và cả khiêu khích. Có thể bởi vóc dáng cô ta khác thường, với đôi vai ngang và khuỷu tay thô tháp. Hoặc cũng có thể bởi tất cả những chi tiết đó được xếp chung vào một con người, không hài hòa về ấn tượng thị giác, nhưng rất hợp lý để tạo thành một mẫu hình gây bất ổn. - Chúng ta làm quen với bạn mới,, Việt Hoàn! – Thầy chủ nhiệm cao giọng, khích lê bầu không khí đón tiếp nồng nhiệt hơn – Các em có thể vỗ tay chào đón bạn rồi đấy! Tràng pháo tay ngắn ngủi, cùng những tiếng chào và hi lác đác. Không chút dè dặt, người mới đến tiến lên một bước, nói những lời đầu tiên: - Chào nhé, mọi người! Tôi không hứng thú nhiều lắm khi đến học ở đây, dù khối người kiêu hãnh khi được đeo chiếc phù hiệu nổi tiếng này! – Gõ nhẹ ngón tay lên ngực áo, cô ta thăm dò hiệu ứng mình gây ra trên những gương mặt sững sờ – Không phải tất cả mọi người đều thích tôi, chắc vậy rồi. Tuy nhiên, dù các bạn thích hay ghét, thì tôi vẫn là một hành viên của cộng đồng này. Và các bạn vẫn phải chấp nhận tôi thôi! Không khí phòng học chuyển sang đông cứng. Trước khi thầy chủ nhiệm kịp xoa dịu tình thế căng thẳng, người mới đã bước xuống lối đi giữa hai dãy bàn học. Những chiếc bàn dành cho hai người đều đã kín, trừ một cái nơi Tina đang ngồi. Không cần đợi thầy chủ nhiệm chỉ dẫn hay người ngồi trước cho phép, Hoàn đặt chiếc cặp đắt tiền lên mặt bàn, kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống. Lớp trưởng lên thông báo về thời khóa biểu mới thay đổi, sẽ áp dụng từ sau kỳ kiểm tra giữa học kỳ một. Khi mọi người chăm chú ghi chép sột soạt, Tina len lén ngoảnh ra sau, nhìn về phía Minh, tìm kiếm một biểu hiện đồng cảm, hoặc một bày tỏ thái độ nào đó qua ánh mắt hoặc nét mặt. Nhưng Minh không nhận ra, tia nhìn của bạn thân. Mắt mở to căng thẳng, cô đang nhìn qua cửa sổ, xuyên qua luồng nắng cuối mùa Thu vẫn chói rực lên, xuyên qua tán lá cổ thụ xanh thẫm, để tìm đến một điểm vô hình, nơi ai đấy có thể giải đáp câu hỏi ghê rợn: Vì sao cô có thể hình dung gần như chính xác tuyệt đối chân dung Việt Hoàn, từ nhiều hôm trước, khi người lạ này còn chưa đặt chân qua cửa lớp?
Không cần đợi quá lâu, e ngại mơ hồ trước đây của cộng đồng 12A2 về thành viên mới bắt đầu thành sự thật. Việt Hoàn học rất khá, điều này không thể phủ nhận. Tuy nhiên, dù phép lịch sự mà hầu hết mọi người đều tuân thủ cho rằng không nên phê phán cư xử thô vụng hay thứ ngôn ngữ cộc cằn của một người mới, mà nên xem đấy là sự thành thật hoặc kém trải nghiệm, thì ít nhiều, các cô gái của lớp vẫn không thể không để lộ thái độ ác cảm, lảng tránh mỗi khi Hoàn đến gần. Cô ta luôn tỏ ra bất chấp, sẵn sàng chơi xấu mọi người với một hứng thú kỳ quặc. Dần dần, mọi người đã phải đặt câu hỏi, liệu những phát biểu gây tổn thương của cô ta là biểu hiện của lòng tự tin thái quá, hay là thói quen xúc phạm đầy cố ý và không thể dừng lại được? Sự cố lớn đầu tiên xảy ra với An, cô bạn hơi ròm bị cận thị nặng, ngồi ở bàn đầu, nghỉ học một tuần vì sốt xuất huyết. Hôm An quay trở lại, điều đầu tiên cô bạn khốn khổ nhận được là nhận xét của Việt Hoàn, về vẻ mặt hốc hác và làn da lốm đốm xấu xí sau cơn ốm: “Thật may mắn là bạn cận thị nên chẳng thèm soi gương, hả? Bởi bạn sẽ không dám đến gương đâu nếu nhìn rõ mình trông như thế nào!”. Cô bạn cậu thị chết sững, ngồi phịch xuống ghế, rồi khóc òa. Không ai kịp nói gì cả,vì không ai biết sẽ nói gì trước tình huống tế nhị như thế. Sự vụ tương tự xả ra lần thứ ba trước giờ vào học, với một nạn nhân khác, cũng giữa đông đúc người trong lớp, khiến bạn ấy bỏ chạy khỏi phòng. Thay vì ịm lặng như mấy lần trước, Tina bỗng xô bàn đứng bật dậy. Giựt mạnh khỏi bàn tay Minh níu lại, Tina chắn trước mặt Hoàn, túm lấy áo phồng đồng phục, quát lên: - Nếu ai đó ném vào mặt bạn câu nói thô bạo tương tự, bạn nghĩ sao? - Chấp nhận thôi, nếu điều ấy là sự thật! – Hoàn nở nụ cười của một người làm chủ tình thế – Bình tĩnh đi, rồi buông tay áo tôi ra nào! - Uh huh, vậy nghe cho rõ và chấp nhận sự thật! – Tina gằn giọng – Tất cả người ở lớp rất ghét bạn, Hoàn ạ. Vì bạn qua tồi tệ và khó ưa, cả vẻ ngoài lẫn tính tình! - Vậy sao? Nhưng nè, tôi thích vậy mà! – Hoàn phủi tay áo, chỗ Tina vừa túm vào – Vấn đề của mấy bạn là gì biết không? Là luôn sợ nhìn vào những gì ở ngay trước mắt. Tôi khác. Tôi nói đúng những điều tôi nghĩ. Khó lọt tai, nhưng không phải không có người ưa thích tôi! - Ai? - Trung, hotboy của các bạn đấy thôi! Đứng chếch sau Tina, Minh nhìn về cậu bạn bóng rổ. Khóe mắt nheo lại trong hốc tối, vẻ mặt lạnh lùng của cậy ấy cho thấy rõ, điều Hoàn vừa bật ra là sự thật. Chuông báo vô tiết một. Không hề có động thái báo trước, Hoàn thình lình vung tay xô mạnh Tina. Cô bạn loạng choạng đổ bật về sau, lưng đập vào cạnh bàn gỗ. Minh chỉ kịp đỡ trước khi bạn ngã vật xuống. “Không sao chứ Tina?”- Minh lo sợ, dìu bạn vào chỗ ngồi. Tina lắc đầu, cắn chặt môi. Cảm giác đau đớn của bạn thân thấm thẳng qua Minh, khiến đôi mắt nâu nhạt sầm tối. Cũng ngày thứ Năm hôm ấy, cuối giờ, đến lượt Minh gặp rắc rối với Hoàn. Tủ cao tầng đựng đồ dùng cá nhân của học sinh kê ngoài hành lang thường được mọi người cất sách bài tập tại lớp để khỏi mang theo nặng nề hoặc cất áo khoác nếu mùa se lạnh. Đi học bằng xe bus, Minh không ngại mang hết sách vở theo về, thế nên ngăn tủ của cô thường để trống. Tan lớp, Minh dìu Tina, ra sau cùng. Các bạn đã cất sách và lấy áo về hết. Chỉ học sinh bên 12A1 phải ở lại, chuẩn bị học hai tiết phụ trội vì họ là lớp chọn. Nhưng còn hai người loay hoay trước ngăn tủ số 17 của 12A2. Hoàn và cậu bạn bóng rổ. Để Tina đứng một mình, Minh chạy đến, mặt nóng bừng khi chứng kiến bằng cách nào đó, hai người này đã tháo được ổ khóa 17 do cô giữ chìa và đang thử móc vào một cái khóa mới. - Các bạn làm gì với ngăn tủ của Minh vậy? – Cô lên tiếng gay gắt. Hoàn quay phắt lại, thản nhiên: - À, tủ lớp thì chỉ đủ ngăn cho học sinh cũ. Mà cái ngăn này thì bỏ trống! - Nó bỏ trống hay không cũng không phải là việc của bạn. Nó thuộc quyền sở dụng của Minh kia mà! – Cô gái nhỏ thốt lên – Nếu bạn chưa rõ, thì Minh nhắc lại: số 17 cũng là số thứ tự của Minh trong sổ danh sách học sinh. Chừng như dự đoán cuộc tranh cãi có nguy cơ vỡ ra thành phiền toái to, Trung lẳng lặng bỏ đi. Còn lại một mình, Hoàn khoanh tay trước ngực, nhún vai: - Tôi cần ngăn chứa đồ, nên tôi sẽ dùng nó. Còn bạn hãy đi than vãn về việc cướp mất tủ với thầy chủ nhiệm, okay? Thực ra, Minh có thể nhường ngăn tủ cho người nào cần nó, không chút bận tâm. Nhưng hành vi cùng cách nói xấc xược kia thì không thể chấp nhận. Cô gái nhỏ nhìn trừng trừng người đối diện. Cô chợt vỡ ra mình, cùng bạn bè trong 12A2 đã sai lầm khi hy vọng người mới này sẽ cư xử tốt hơn. Có những kẻ bẩm sinh là tồi tệ. Họ sống bên lề cộng đồng, trong sự ác cảm của kẻ khác, là vì họ thích và chọn lối sống ấy. Họ sẵn sàng gây tổn thương vì sâu xa, họ không cần ai cả. họ chỉ thoải mái khi tồn tại trong hang sâu của những ý nghĩ tối tăm…. Trước ánh mắt Minh như thiêu đốt, Hoàn không chút nao núng. Là gương mặt ấy. Những mạch máu li ti trên làn da lụa bở. Đôi mắt lộ. Cái mũi như của một loài động vật đánh hơi thính nhạy. Rồi hình ảnh trước mặt rung lên, nhòe mờ, bắt đầu trở nên trong suốt…. Minh rùng mình. Dù cái lưng bị thương đau nhói, Tina vẫn lê bước đến, khoác vai Minh, ném vào Hoàn giọng nói lạnh nhạt: - Hãy lấy ngăn tủ của tôi, nếu bạn cần nó đến mức không thể xin phép một cách tử tế! - Số mấy? - Ngăn trên cùng, số 1 – Vừa nói, Tina vừa tháo chiếc chìa nhỏ ra khỏi chùm chìa khóa, đưa cho người mới – Nó hơi bất tiện vì trên cao, nên tôi ít dùng đến! Hoàn nhìn các chìa khóa của Tina bằng ánh mắt ngờ vực, rồi cũng đưa tay cầm lấy. - Tụi mình sẽ dùng chung ngăn tủ của cậu cũng đủ rồi, Minh ạ! – Tina quay lại, nói khẽ với bạn thân – Thôi tụi mình về đi! Minh dìu bạn về phía đầu cầu thang. Chuẩn bị rẽ vào khúc quanh, cô gái nhỏ ngoảnh lại, nhìn về phía tủ kệ cao tầng. Trong làn không khí bỗng như nhuốm khói xanh vert lan khắp dãy hành lang, vẫn nổi rõ hình ảnh Hoàn loay hoay rướn người lên để mở khóa ngăn tủ. Do không đủ cao, cô ta đi qua trước cửa lớp 12A1 để lấy cái ghế đẩu chân cao ai đó để sẵn. Lúc chuẩn bị trèo lên ghế, đột nhiên, cô ta ngẩng nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau, trong tích tắc. Nhưng chỗ ngoặt hành lang đã cắt đứt các tia nhìn lạnh lẽo ấy.
Minh dìu bạn về phía đầu cầu thang. Chuẩn bị rẽ vào khúc quanh, cô gái nhỏ ngoảnh lại, nhìn về phía tủ kệ cao tầng. Trong làn không khí bỗng như nhuốm khói xanh vert lan khắp dãy hành lang, vẫn nổi rõ hình ảnh Hoàn loay hoay rướn người lên để mở khóa ngăn tủ. Do không đủ cao, cô ta đi qua trước cửa lớp 12A1 để lấy cái ghế đẩu chân cao ai đó để sẵn. Lúc chuẩn bị trèo lên ghế, đột nhiên, cô ta ngẩng nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau, trong tích tắc. Nhưng chỗ ngoặt hành lang đã cắt đứt các tia nhìn lạnh lẽo ấy. ~~~~~~~~~~~~~ Ở chiếu nghỉ cầu thang tầng một, đang bước chậm, Minh và Tina bỗng khựng lại. Vừa vang lên một tiếng “thịch” ngắn gọn. m thanh của một cú rơi đằm và nặng. “Gì vậy?” – Tina cau mày, lắng nghe. Họ bước xuống nhanh hơn. Ở mấy bậc thang cuối cùng, nổi rõ những tiếng la hét chói tai, càng lúc càng dày đặc. Hai người bạn xuống hẳn tầng trệt. Họ đứng trên bậc thềm, nhìn trừng trừng cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Việt Hoàn nằm trên sân. Dưới gấu váy đồng phục tỏa rộng, đôi chân cô ta ngoặt về cùng một phía. Hai cánh tay dang rộng, bàn tay ngửa lên, với những ngón tay xòe ra. Tư thế kỳ dị của con rối với các khớp nối bị tháo lỏng. Chỉ có khuôn đầu được bao quanh bởi đám tóc đen nhánh quen thuộc. Các vết li ti nứt rạn trên là da vàng sáp thoáng chốc đã hiện rõ, như vẽ bằng thứ mực đỏ chuyển sắc đen. Từ đám tóc dưới gáy, vệt chất lỏng đỏ bắt đầu rỉ ra mặt sân xi-măng. Rồi thêm các vệt khác nữa hiện nơi chân tóc trước trán. Các vệt máu nhập vào nhau, biến nửa vầng trán của Hoàn thành một cái hốc tối đen. Bàn tay cóng lạnh của Tina nắm chặt tay Minh. Cô gái nhỏ thở nhè nhẹ. Không, thực sự là cô không quá sợ hãi hay hoảng loạn như thầy cô và các bạn trong sân. Hình ảnh này cô đã từng nhìn thấy. Minh chầm chậm ngước lên lan can hành lang tầng ba. Một gương mặt đang nhìn xuống. Đôi mắt chàng trai tử đinh hương chiếu thẳng vào mắt Minh.
- Mọi người có tin không, chỗ tôicó một con đười ươi đấy – bà sản phụ ngồi góc trong cùng lên tiếng.
- Chắc nó sổng ra từ vườn bách thú?
- Nó sổng ra từ một trại điên – bàcả quyết- nó là một con mụ lười chảy thây, lưng cứ đuỗn ra còn mặt thì dày mộtcục. Suốt ngày nó lê la từ hàng này sang hàng khác, đặt điều bôi xấu khắp lượt.Hễ nhà ai mua sắm cái gì là nó cứ tru lên như hoá dại, mắt trợn ngược, mặt đâmvề đằng trước y như con đười ươi ấy.
Mọi người hiểu ra "à" lênmột tiếng.
- Loại vô học thì vô lẽ còn có chỗđáng nể tất. Đằng này đây lại là tiến sĩ học ở Đức về mà ngu không thể đâu chohết. Mà quái đản lắm nhé. Đi ỉa cũng bắt lái xe đưa đi. Một mình lão đặt tới bốnmươi ba tờ báo, tất nhiên tiền cơ quan, toàn loại báo có hình đàn bà. Lão khôngđọc mà sờ...báo rồi cười hi hí. Dâm dê số một nhưng chỉ thích sờ thôi. Có lầnlão sờ một nhân viên, chị này bả lả bảo: " Em "hói" hết rồi sếp ạ".Lão cúi đầu xuống bảo: "Có như đầu tôi đây không?". Chị kia đáp:"Đầu sếp là cái đinh gì. Em chỉ còn đúng một sợi thôi. Sếp mà làm rụng hếtthì em nhổ tóc sếp em thay vào đấy". Lão cười hi hí: "Cô này tiếu lâmlắm nhỉ. Ông cụ nhà tôi cũng mê tiếu lâm lắm. Đầu cụ còn hói hơn cả đầu tôikia!".. Mọi người bảo trước kia, do thai nhi to quá nên khi mẹ lão đẻ,người ta phải kẹp lão kéo ra, thành thử liệt mất mấy sợi dây thần kinh liêm sỉ.
- Chuyện đó thì cơ quan nào chả có.Nhưng chuyện này tôi tin là "số rách": Ba bố con cùng bồ với một conbé mà suốt năm năm không ai biết...
Bà bác sĩ to béo đứng chắn ngay ở cửanhư một nhân viên trật tự.
- Họp chợ à? – Bà nghiêm nghị hỏi -Đến đây đẻ hay là để nói chuyện thiên hạ. Muốn nói chuyện động trời thì phải đểtôi kể cho mà nghe. Thôi, ai về chỗ của người ấy và im cả đi nhé.
Bà bác sĩ quay ra để giao ban, mọingười lại to nhỏ nói chuyện. Chỉ có mẹ và cô Giang là im lặng. Cô Giang là ngườighép chung giường với mẹ - như tôi đã có lần nhắc tới. Cô nhăn mặt khi ai đó kểmột câu chuyện khiến mọi người cười. Đơn giản là do cô khó ở trong người. Trôngmặt cô bợt bạt như người vừa trải qua những ngày tháng đau đớn vật vã. Mẹ chủ độngbắt chuyện cô.
- Có ai đi cùng với em không?
Cô gật đầu mà không đáp. Mẹ toan thôithì chính cô lại chắp nối câu chuyện.
- Chị vào đây lâu chưa?
- Qua một ngày đêm rồi cô ạ.
- Em có cảm giác như mình phải mổ mất.Em sắp kiệt sức rồi.
- Cô làm nghề gì?
- Em là phóng viên tỉnh H.
- Ô, tôi biết vài người ở đó- Mẹ kểra mấy cái tên, cô Giang gật đầu xác nhận nhưng có vẻ không lưu tâm lắm. Mẹ ngậpngừng nói tiếp: Nhà tôi cũng làm báo.
- Thế hả chị? Mắt cô Giang linh hoạtlên một chút nhưng sau đó tắt lạnh ngay.
- Tôi thấy nghề của cô và nhà tôinguy hiểm lắm.
- Vâng. Chị nói đúng. Nhưng khôngchỉ có thế...
Bà bác sĩ vào, dắt theo ba bốn sinhviên thực tập. Bà hỏi to:
- Ai tên là Bằng Giang?
- Dạ, em đây ạ - cô phóng viên lêntiếng.
- Cô nằm xuống đi – Bà sờ tay vào bụngcô Giang – cô mới vào lúc sáng sớm?
- Vâng!
- Đã qua bệnh viện tỉnh chưa?
- Em hãi cái bệnh viện ấy lắm.
Bà bác sĩ đặt ống nghe thai, khẽxoay xoay và hơi ấn xuống rồi áp tai nghe. Sau đó bà đưa cho mấy sinh viên chuyềnnhau nghe. Trong khi mỗi người đang nghe thì bà giảng giải. Thai khoẻ thì thếnào, thai yếu thì ra sao, tim thai là gì, thế nào thì nghi thai chết lưu...CôGiang cứ phải phơi bụng ra để họ sờ nắn. Bụng cô căng mọng, nổi đầy gân xanhnhư nó được tết bằng những sợi cước.
- Sản phụ thiếu máu trầm trọng – Bàbác sĩ bảo – Cô có thai lần thứ mấy?
- Lần thứ ba. Hai lần trước đều bịsảy.
Bà bác sĩ dặn mấy người tập sự:
- Trường hợp này phải theo dõi thườngxuyên. Phải luôn luôn đề phòng sự cố thai nhi bị ngạt, Trong trường hợp ấy cầnmổ gấp mới mong cứu được đứa bé.
- Trăm sự nhờ cả ở bác sĩ. Em chỉ cốlấy một đứa thôi.
- Được, cứ yên tâm chờ thêm xem nhé– Bà quay sang mẹ tôi: Có biểu hiện gì mới không?
- Không chị ạ!
Bà bác sĩ bảo các sinh viên:
- Đây là một ca rất lạ. Thai nhiđang đạp mạnh tự dưng im thin thít nhưng mọi chỉ số đều bình thường. Không thểcó chuyện lưu thai được nhưng không thể không nghĩ đến điều đó. Trong giới vẫncoi là trường hợp bất qui tắc.
Các sản phụ lần lượt nằm phơi bụngra để bà bác sĩ thăm thai. Cô Giang tâm trạng có vẻ bất an, đang tìm cách xoayngười lại để cùng ngồi một phía với mẹ tôi.
- Chị cũng như em sao thấy chị chảlo lắng gì. Còn em thì...cứ luôn linh cảm tới chuyện kinh khủng.
- Lo lắng thì đẻ có dễ hơn đâu.Thôi thì tất cả trông chờ vào may rủi.
- Chị có tin vào quả báo không?
- Nên tin cô ạ. Nó như một sự nhắcnhở mình sống có nhân có đức. Phúc đức tại mẫu. Sống là phải để phúc cho con.
Cô Giang nhìn ra xa xăm, nói nhỏ nhưcho ai đó nghe.
- Vậy thì em bị quả báo rồi.
Cô nhạt hẳn đi.
- Sao thế cô? Có chuyện gì khiến côđau khổ, nếu nói ra được cũng bớt nặng nề nhiều đấy.
Chợt cô gục mặt vào vai mẹ tôi:
- Chị ơi, em vẫn mong có ngày đượcnói hết với ai đó. Không ngờ người đó lại là chị. Phải là người sống có nhân đứclắm mới dám phó mặc cả nơi số phận. Chị hãy cho em một cơ hội để thú tội nhé.
- Ấy chết! Cô đừng chất cái gánh nặngkhủng khiếp ấy lên vai tôi. Thần, Phật sẽ nghe cô. Tôi chỉ dám xin làm chứngthôi.
Nhưng câu chuyện của cô Giang chưathể bắt đầu. Tiếng kêu la khiến ngay cả mẹ tôi cũng ôm đầu choáng váng. Lạ mộtđiều là quá nửa các bà sản phụ đều lôi chồng ra chửi, tuồng như họ là thủ phạmgây nên nỗi khổ của các bà. Mãi đến gần trưa mới có một khoảng yên tĩnh để côGiang và mẹ tôi nối lại câu chuyện. Từ đây trở đi là lời kể của cô Giang.
Hồi đó tôi mới ra trường, rất cầncó một nơi làm việc. Ai từng sông qua thời ấy đều thấm thía chuyện cơm, áo nókhủng khiếp như thế nào. Nó chỉ kém cái chết một bậc. Có người vì nó mà ra tùvào tội; có người khi kiếm được nó mới té ngửa ra rằng, thà cứ chết đói cònhơn. Là nói sĩ vậy thôi chứ rút cục chẳng ai nhận con đường chết đói cho dù cảđời phải gục mặt xuống vì mất liêm sỉ. Tôi là một người như vậy. Tôi xin vào tờbáo tỉnh H bằng một lá đơn dài, lời lẽ thống thiết lý tưởng. Sau đó tôi được gọilên gặp tổng biên tập. Từ khi biết tin, tôi hồi hộp tưởng muốn vỡ toang lồng ngực.Suốt cả ngày trước cuộc gặp mặt, tôi bồn chồn đi lại bên chiếc gương, học thuầnthục cách cười ỏn ẻn, cách gật đầu chào sao cho vừa lịch sự vừa hơi vụng mộtchút, cách khép tay vào ngực như e lệ mà lại chính là sự gợi cảm, đủ đoan trangnhưng cũng đầy lơi lả. Đó là nghệ thuật kiếm cơm thượng thặng mà giới trí thứctruyền cho nhau khiến người yêu tôi, làm việc cùng với cụ Môn, cụ Thụy - nhữngbậc thầy ăn của đút nhưng thanh danh vẫn sạch sẽ - thuộc làu. Anh bảo tôi đôikhi ngơ ngác nai vàng một chút, ngây thơ một chút, khờ khạo cả tin một chút –"đóng kịch cả ấy mà" – anh bảo thế - lại rất có hiệu quả. Anh đặc biệtdặn tôi rằng, các vị thủ trưởng kị nhất việc một kẻ cấp dưới sắc sảo hơn, có thểbiết cái dốt của các vị. Cho nên ngài nói gì cũng cứ phải há hốc mồm ra mànghe, nói những câu ngớ ngẩn phụ theo, cốt để ngài biết mình học hành kém ngài.Đại loại tôi được thụ giáo bài học xin việc, tức là xin cuộc sống êm ấm mộtcách kỹ lưỡng, có bài bản, có lớp lang hẳn hoi. Vậy mà khi đến trước chiếc cổngsắt thâm nghiêm, tua tủa mũi tên lao lên trời, tim tôi vẫn như bị ai bóp chặt.Ôi, nó chính là chiếc cổng thiên đường của đời ta.Chỉ cần được ghi tên. Chỉ cầnqua mặt thánh Phê- rô Môn mặt phị như bị phù, cặp mắt màu đồng thau, là có thểlàm mọi chuyện. Cứ việc ăn rồi ỉa bậy, làm hư đốn người khác như bất kể ai lọtvào trước đó – như sau này tôi nghiệm thấy. Còn khi đó nó thâm nghiêm từ tiếngkêu kèn kẹt mỗi khi mở đóng vào bởi một gã mặt sắt. Tôi cúi rạp chào chiếc cổng,lom khom bước vào khi nó kèn kẹt rít lên.
Tổng biên tập là người đàn ông tầmthước, mặt lưỡi cày, trắng một cách bệnh hoạn. Ông nói giọng khó nghe đến mứctôi phải căng hết khả năng thính giác ra để không bỏ sót những câu quan trọng.Sau một hồi kể lể công lao nào là lặn lội ở cơ sở ra sao, viết bài phản ánh kịpthời thế nào, dựng chân dung người tốt, chấp bút cho cấp trên...để cuối cùng đượcngồi ghế tổng biên tập. Khi nói ông cứ hay ngáp vặt, biểu hiện của người thiểunăng trí não. Thỉnh thoảng ông lại cười rung cả bụng, chẳng hiểu ông thích thúcái gì. Cuối cùng ông hỏi: "Giang có bạn trai chưa" nhưng không địnhnghe tôi trả lời mà bảo: "Thôi được, để sau chuyến đi Hạ Long về tôi sẽbàn cụ thể đề nghị của cô".
Khi tiễn tôi, ông nói như tiện thể:"Cả cô Giang cũng đi đấy nhé. Thử nhập vai phóng viên xem sao!"
Tôi nghe mà không dám tin ở taimình. Cấu trúc xã hội dường như không có chỗ cho những hứng cảm kiểu như vậy.Chả lẽ tôi đã ở gần Chúa trời và Ngài vừa ban phước lành cho? Dù sao thì tôicũng trở ra trong nỗi hân hoan tràn ngập. Tôi lao tọt vào vòng tay người thầy củatôi nói không ra hơi:
- Tất cả đều mỹ mãn anh yêu ạ!
Sau đó ngay trên bàn làm việc củaanh chúng tôi sáng tạo thêm ba kiểu làm tình so với Tố Nữ kinh. Anh gạt tất cảcác loại công văn giấy tờ xuống đất và lợi dụng khi bọn tôi đang chìm đắm trongnhau, bọn chuột tha lạt xạt khắp phòng. Xong việc rồi mới thấy sợ. Bởi vì vẫnthường có kẻ dán mắt vào cửa – như một thói quen thừa nhận hồi ấy nhân danhtinh thần cảnh giác. Vậy mà hai đứa quên tiệt. Quên luôn cả ăn trưa, ôm nhau ngủcho đến giờ làm việc buổi chiều.
Ông tổng biên tập chẳng có việc gìthực sự ở Hạ Long ngoài việc thuê một chiếc xuồng cao tốc đưa tôi ra Vịnh. Giólồng lộng khiến tâm hồn tôi trở nên rộng rãi. Khi đó tôi mới cảm thấy mình bénhỏ, cần sự che chở biết nhường nào. Và ông đã cho tôi niềm tin ấy, trước hết bởivẻ mặt đạo mạo. Hơn nữa, cương vị của ông đòi ở ông trước hết sự nghiêm trang,đức độ. Ông là biểu trưng của một nền giáo dục khuôn vàng thước ngọc. Tôi khôngđược cho phép mình nghĩ bất cứ điều gì không tốt về ông. Đó không chỉ là lòngkính trọng mà còn là bổn phận của những người phụng sự lễ phép. Ở đâu ông cũngthể hiện cho tôi thấy ông muốn che chở tôi. Ông nguyên tắc, lịch lãm và vô cùngchu đáo. Ông là quý nhân của tôi do tổ tiên âm phù đưa đến.
Buổi tối quý nhân đưa tôi đi ăn hảisản trong một nhà hàng trang trí như cung điện. Ông dùng rượu vang Pháp - mộtthứ quý hơn máu hồi đó. Tôi không thấy ngon nhưng vô cùng thích thú. Có lẽ ởThiên đường cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng. Rượu vang rực lên khiến ngườita trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn. Và tôi say lúc nào không biết. Tôi bám tayvào quý nhân về phòng nghỉ riêng. Quý nhân đặt tôi lên giường, kéo rèm rồi...bấtngờ gục mặt vào ngực tôi khóc i ỉ như một chú lợn đòi rúc vú mẹ. Trong trạngthái lơ mơ tôi còn âu yếm vuốt tóc quý nhân. Ngay lập tức quý nhân trườn lênngười tôi, bàn tay luồn lách như rắn vào mọi ngóc ngách.
- Giời ơi cha! - Tôi bật dậy trongnỗi kinh hoàng với cái ý thức đầy đủ về hành động của quý nhân - Tưởng chỉ cócon say, hoá ra cha cũng thế.
Quý nhân cười méo mó, quỳ thụp xuống:
- Nếu không vì cớ gì tại sao tôi lạiđưa em đến đây. Khi mới gặp em tôi chợt nghĩ đến một thiên thần hộ mạng. Em làthiên thần hộ mạng của tôi. Bởi vì tôi là kẻ đau khổ nhất trần gian này...
Em há hốc mồm:
- Ô, thế ư? Con lại nghĩ khác!
Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra ôngta đang diễn kịch, tôi trở lại vẻ lạnh lùng.
- Đau khổ? Thế là thế nào? Một cuộcsống ngoài cả nỗi ao ước của người khác vẫn còn là đau khổ ư?
- Chính thế! Chính là chỗ mà chỉmình em biết.
Quý nhân ấp hai tay lên mặt kêu mộtcách đau đớn – Tôi đã bán sạch: cả liêm sỉ, lương tâm lẫn gia sản để từ một gãnhà quê leo lên cái ghế hiện nay. Tôi phải lấy một người từng là tình nhân củacha nuôi mình.
- Tại sao ông lại dễ dãi chấp nhận điềuđó?
- Ồ, em ơi! Ông ấy là bố nuôi nhưngcũng là Diêm Vương trên trần. Ông ấy có thể cắt đứt cuộc đời tôi như cắt một sợichỉ. Nếu là em thì em chọn đường nào?
- À...tôi hiểu rồi. Chính vì thế màbây giờ ông lại vớt vát lại bằng việc...
- Không, với em thì khác. Tôi yêuem ngay từ khi đọc lá đơn em viết. Em nên tin vào điều này bởi trong hàng ngànngười chưa biết mặt, sao tôi chỉ gọi một mình em. Khi đó không hiểu có phải doem có thứ văn tuyệt vời trong sáng mà tôi tự nhủ: Người trả lại cho ta sự trongsạch ở kiếp sau đây rồi.
- Ông nghĩ thế thật ư?
- Tôi thề bằng cái này – Ông ta đặttay lên ngực trái một cách nghiêm trang và vì thế nó vô cùng hài hước – tôinguyện trung thành với tình yêu mà em ban cho tôi.
Tôi thấy mệt mỏi, hoang mang, khinhbỉ và thương hại. Tôi cảm thấy ông ta vừa là con đỉa vừa là một cái xác bằng giẻrách túm lại. Trước mặt tôi ông ta vẫn đi bằng đầu gối. Yết hầu to một cách kỳdị của ông ta trồi lên, trụt xuống. Tôi thấy nước mắt ông ta bò trên mu bànchân tôi.
- Ông đứng dậy đi. Ông muốn gì ởtôi?
- Tôi muốn, trước hết trao cho emcái này. Ông móc túi lấy ra tờ quyết định gập tư. Ông run run mở ra để tôi nhìnthấy chữ ký và con dấu nhận tôi vào biên chế tại cơ quan ông – Sau đó – Ông tanói có vẻ khó khăn – tôi muốn em ban cho tôi một cơ hội.
Tôi hờ hững cầm tờ giấy thông hànhqua cổng Thiên đường, chiếc bùa hộ mệnh khiến người có nó không còn lo lắng gìvề cuộc sống nữa. Nỗi nhục nhã khiến tôi định xé tan nó ra vo lại ném vào mặtông ta. Nhưng sĩ diện với một kẻ vô liêm sỉ chẳng để làm gì. Vả, tôi xé nó lậptức bão tố, đói khổ, muôn ngàn điều thảm khốc sẽ đổ ập xuống quật cho tôi nátbét. Có thể vì thế mà chính người yêu tôi cũng sẽ bỏ tôi! Không, đây là cơ hội.Không ai được cả mà lại không mất một cái gì. Tôi lên giọng một con áp phe cỡanh chị:
- Nếu đây là cái giá thì... xin mời!
Ông ta cuống quýt hơn:
- Thật không? Em đã chấp nhận lờivan xin của tôi ?
- Đừng diễn tuồng nữa. Muốn làm gìthì làm đi!
Để chứng tỏ mình sòng phẳng, tôi nằmngửa ra, nhắm mắt lại, hoàn toàn buông thả. Ông ta nhanh nhẹn, lọc lõi như mộtgã đồ tể. Chỉ trong nháy mắt tôi bị cạo trắng, bị phanh đôi ra. Ông ta đào bới,cấu xé, kêu la, thở hồng hộc...trên một cái xác chết là tôi. Khi bất chợt ôngta dính bết xuống, tôi lạnh lùng hỏi:
- Đủ chưa?
- Cám ơn em! Tôi như vừa được sinhlại.
- Tôi hỏi đủ chưa! – Tôi nhắc lại,tự ghê sợ cái giọng của mình.
- Quá đủ. Quá mỹ mãn. Không thể tưởngtượng được.
Tôi ngồi dậy, đi vào toa- lét. Tôidùng vòi thụt nước xà phòng vào sâu bên trong, khạc nhổ, nôn oẹ cho ra hết nhữnggì liên quan đến ông ta. Xong tôi trở ra, như người xa lạ với tất cả thế giới.Ông ta đã kịp đóng bộ, đang ngồi lim dim tận hưởng. Thấy tôi, ông ta định đưa taykéo về phía mình. Tôi gạt phắt ra:
- Tôi cảnh cáo ông! Tôi đã trả hết,chính ông thừa nhận. Từ nay ông phải khoác bộ mặt là bậc cha chú tôi. Cái bộ mặtdởm ấy sẽ không dễ chịu với ông đâu. Bởi trước hết ông không xứng, dù chỉ mộtphần ngàn về mặt phẩm hạnh. Thứ nữa ông sẽ phải làm thằng hề nghiêm trang suốtđời. Nhưng ông không được cởi ra, dù chỉ một giây.
- Sao em nanh nọc thế?
- Ông dạy tôi đấy.
- Nếu tôi cứ cởi ra thì sao – Ôngta cố gắng đĩ thõa, cốt để chống lại cái hàng rào tôi dựng lên.
- Tôi sẽ bóc ông y như ông vừa bóctôi. Có điều tôi chỉ phải mất nửa giờ để trở lại là tôi. Còn ông thì đừng mơ tớiđiều đó.
Từ hôm sau, ở cơ quan tôi gọi ônglà papa – papa Hữu. (Chả là hồi ấy đang thịnh mốt dùng tiếng Nga mà). Người yêucủa tôi cũng thừa nhận ông ấy là papa. Hoá ra papa đóng vai khá hơn tôi tưởng.Thỉnh thoảng trước mặt chồng tôi ( ngay sau đó tụi tôi cưới nhau) tôi lại đòipapa một vài thứ. Papa không thể từ chối mặc dù ức muốn nổ ruột. Cũng có lần,vì công việc tôi một mình vào phòng riêng papa. Papa thèm thuồng nhìn tôi liềnbị tôi nhắc khéo: papa Hữu, chồng con sắp đến đây đấy. Vài bận như vậy, papakhông chịu được, một lần văng tục:
- Đ.mẹ cái thằng nào nghĩ ra từpapa. Thà em cứ gọi tôi là cún con Hữu, Hữu mặt lưỡi cày tôi còn dễ thở hơn.
- Papa ơi, ở đây chỉ toàn rắn độcthôi đấy. Bất cứ ngóc ngách nào cũng có một con chờ sẵn để đớp trộm. Papa nêngiữ gìn thì hơn.
Quả nhiên lão sợ rúm người lại. Cókhối kẻ nhòm cái ghế của papa, trong đó có một gã tên là Dũng. Nhưng chuyệnkhông liên quan đến gã nên tôi không kể tới thằng cha chuyên ăn bẩn này.
Mọi việc tưởng đã an bài khi kẻ nàocố sắm cho tốt vai của kẻ đó trên cái sân khấu kín đặc sự giả dối. Nhưng một việckhông lường tới đã xảy ra: Tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi dằn vặt ghê gớm bởikhông biết nó của chồng tôi hay của papa. Cứ nghĩ đến đứa con ra đời mà ngay cảmẹ nó cũng không rõ bố nó là ai, hoặc bố nó không phải là người nâng niu nó hơnvàng, sẽ cúc cung kiếm tiền, kể cả bán kiêm sỉ để nuôi nấng nó...tôi không saochịu nổi.
Lương tâm tôi bị cào xé. Trong khiđó biết tôi có thai ngay từ tháng cưới đầu tiên, chồng tôi mừng khôn xiết. Chịkhông thể tưởng tượng anh ấy mừng thế nào đâu. Gia đình bên anh ấy mong anh ấycó con như trời hạn mong mưa. Bố mẹ chồng tôi biết tin đến tận nơi xem thực hưthế nào. Nhìn các cụ lòng tôi càng quặn thắt. Nếu đứa con tôi sau này là củapapa, hoàn toàn có thể xảy ra điều này, trước sau họ cũng biết. Chẳng hiểu khiđó cuộc sống của chúng tôi ra sao. Ngoài nỗi lo day dứt, tôi còn rất sợ có thêmmột cái mặt lưỡi cày và một nhân cách hèn hạ. Khi đó tôi sẽ căm thù chính conmình đẻ ra. Tôi cố gắng nhớ lại giây phút papa làm điều đó với tôi để may ra cóthể loại đi giả thiết đá ng xấu hổ kia. Nhưng tất cả chỉ càng củng cố thêm giảthiết ấy hoàn toàn có căn cứ.
Papa Hữu cũng được thông báo về"tin mừng" của tụi tôi. Ông ta - giờ phải khoác thêm bộ mặt ông ngoạinuôi của đứa trẻ tương lai cứ ồ, à ra vẻ vui mừng.
- Các con thật có phúc, thật cóphúc. Công ăn việc làm ổn định, lại sớm có con. Papa sẽ luôn bên cạnh các con.
Không hiểu sao lúc ấy một ý nghĩ gớmghiếc len vào đầu tôi: "Nếu tôi đẻ ra mà nó là con ông, tôi sẽ bóp chết".Hồi đó tôi đang dính vào vụ án một lão nông dân bị kết tội vu khống chỉ vìkhông biết nói dối. Cả papa và tôi đều khốn khổ với con trai lão –gã thanh niênxấu trai nhưng quyến rũ một cách bí ẩn và đặc biệt, như sau này tôi muộn mằn nhậnra, gã có một sứ mệnh rất lớn với cuộc đời kinh khủng này khiến có lúc tôi tạmquên đi cái thai. Nhưng nỗi sợ phải đối mặt với con trai lão Khổ - tên lão nôngdân kia – không lớn bằng nỗi sợ khi về nhà gặp chồng tôi. Anh ấy như sống ởtrên mây. Anh không cho tôi mó vào bất cứ công việc gì. Anh ấy cứ cười nói, cahát suốt ngày. Mỗi khi tôi nôn ọe, anh ấy đều ngồi bên để động viên bằng nhữngcâu bông đùa khiến tôi thêm nẫu ruột. Đêm nào anh ấy cũng thì thầm: "Cáibàn làm việc của anh thế mà hóa hay. Nó còn mát tay hơn cả bà đỡ". Rồi anhấy nghĩ ra vô số những cái tên để đêm nào cũng có cớ nhắc tới đứa con tươnglai. Hôm nay, tên con gái, ngày mai tên con trai. Cái tên ưng ý hôm nay thìngày mai lại bị loại ra. Cuối cùng anh ấy bảo: "Hay là để papa đặt tên chocon". Tôi co rúm người lại như bị điện giật trong khi anh ấy vẫn đang saysưa với phát kiến:
- Ừ chính người cho chúng ta cuộc sốngsẽ đặt tên cho con chúng ta. Ngày mai anh sẽ gặp để nhờ papa.
Suýt nữa thì tôi gào lên "Đừngnhắc đến con người quỷ ấy nữa" nhưng tôi kịp úp mặt vào ngực chồng. Anh ấytưởng tôi xúc động, nói thêm:
- Em gặp được papa chẳng khác nào gặpđược Bồ tát!
Chị có tin không, ngay lúc ấy tôichỉ muốn cắn lưỡi chết ngay. Cái vòng thòng lọng cứ thít dần lại, mềm mại và êmái. Chẳng ai có thể cởi bỏ nó hộ tôi trừ phi tôi dám thú nhận hết với chồng đểchính anh ấy quyết định hình phạt. Nhưng bi kịch của con người là ở chỗ có nhữngsự thật không bao giờ có cơ hội được làm cho sáng tỏ. Chỉ còn cách duy nhất chotôi lối thoát là phá bỏ cái thai ấy đi.
Ý nghĩ này thoạt đầu loé lên như mộtlằn roi vô hình khiến ruột gan tôi bỏng rát. Nhưng mỗi ngày nó một hiện rõ đểcuối cùng trở thành chỗ bám víu của kẻ sắp chìm nghỉm là tôi. Không còn đườngnào khác. Ngay lập tức tôi quyết định về quê. Ở đó chỉ cần một nắm lá do một bàlang người Mường lấy cho, mọi việc sẽ suôn sẻ như tôi từng giúp một chị vỡ kếhoạch ở cơ quan. Không mấy cái thai chịu quá ba ngày. Ấy thế mà, dù đã tăng liều,suốt bốn ngày tôi uống lá độc, cái thai không hề có phản ứng gì. Sang ngày thứnăm thì tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Tôi đã dặn trước người nhà cứ để tôi tựxoay sở lấy. Nhưng khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện tỉnh, người ngồi cạnh là chồngtôi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của anh, tôi thoáng chột dạ. Anh bảo cơn nguy hiểm đãqua và may mà bác sĩ tiêm thuốc an thai kịp thời. Tôi lại muốn ngất đi. Tôi chỉmuốn nếu chết được luôn may ra mới thoát tội. Nhưng mọi người cứ ra sức ân cần,chu đáo với tôi. Họ không biết rằng cái tôi cần là một cú ngã thật mạnh. Tôi đãthử làm thế nhưng không thành. Mọi việc đã đến chỗ nguy hiểm. Đứa con tôi đangmang trong bụng đã được định đoạt là nó phải chết khi chưa thành người. Đúnghơn nó không được phép thành người. Nó đã ngấm thuốc độc, có để đẻ cũng thành dịdạng. Việc nó bám dai dẳng vào da thịt tôi trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôinguyền rủa nó, cầu mong nó sớm kết thúc số kiếp.
Đúng lúc ấy thì papa vào thăm tôi.Vừa thấy cái mặt lưỡi cày nhọn hoắt, tôi lập tức lên cơn buồn nôn. Tôi tưởng cóai dùng gậy luồn vào cơ thể mình khoắng lộn bậy. Bụng tôi bỏng rát. Sau đó tôingất đi kịp ý thức có một khối lầy nhầy vừa trôi khỏi cơ thể mình. Chồng tôikhóc ròng rã một tuần liền.
Cô gái nhỏ nheo mắt, thử tìm kiếm. Không có mưu mẹo hay cái bẫy nào. Vị khách nói thật, hoàn toàn. Thấp thoáng sau nhánh tử đinh hương mảnh khảnh, cách chừng hai chục mét, một chiếc mô-tô màu olive dựng nghiêng. Nếu kính chiếu hậu cùng vài chi tiết bằng thép đừng ướt mưa bắt sáng loáng lên, cỗ động cơ lại mắt ấy đã chìm khuất trong đám cây lô xô và cacsi búi cỏ tràn ngập trườn ra tận sát mí sông. -Anh không có áo mưa? Nhưng anh có thói quen chạy xe trong mưa dọc theo bờ sông? Anh vẫn thường xuyên gõ những cánh cuawar xa lạ để kiếm tìm sự trợ giúp? – Minh chau mày hỏi dồn, không phải không có chút châm biếm. - Minh nghĩ sao cũng được, nhưng thứ tôi cần lúc này là cái kìm, chiếc tuốc-nơ-vít, và nếu có thể, là một sợi dây côn xe mô-tô, thay thế cho sợi dây đã bị đứt! – Chàng trai lạnh nhạt đựa ra vài thông tin vừa đủ Thái độ thẳng thắn đượm chút bất cần của chàng trai bẻ gẫy thói quen gây hấn và đối đầu của cô gái nhỏ. Kìm và tuốc-nơ-vít thì Minh vãn sử dụng thường xuyên, khi tự sửa chữa vài món đồ điện trong nhà. Nhưng dây côn xe máy thì vẫn là vạt thể bí hiể, thậm chí hình dáng và công dụng của nó ra làm sao, cô hoàn toàn mù tịt. Nhún vai, Minh cũng chọn cách nói lạnh nhạt không kém: -Trong nhà kho có rất nhiều vật dụng sửa chữa máy móc của ba tôi. Anh nên tự tìm các món cần thiết thì hơn. Giữa bãi cỏ lau trắng xoá rủ xuống vì đọng mưa, loáng thoáng nổi lên hai bóng người. Cô gái ngồi vắt vẻo trên gốc cây gẫy, có vẻ miễn cưỡng che ô cho chàng trai đang quỳ hẳn trên đất ẩm, chăm chú với chiếc mô-tô đồ sộ bị hỏng. Không có dáng vẻ thợ sửa xe lành nghề, nhưng các động tác Nguyên thực hiện tuần tự – từ đoạn tháo rời yếm xe, vặn từng con ốc mở động cơ, nương nhẹ mấy chi tiết máy, cho đến khi thay xong sợi dây côn bị đứt bằng một sợi dây thắng xe đạp – đều thuần thục. có một lúc, Minh còn rời khỏi khúc cây, cúi hẳn người xuống, tò mò nhìn kỹ cách cậu ấy nối sợi dây từ tay phanh bên trái xuống động cơ nhanh gọn và hoàn hảo. Dù kiến thức về máy móc cơ khí gần như bằng không, cô vẫn nhận ra sự khác biệt đáng kể ở chi tiết máy, nhìn dáng bề ngoài của chúng so với các loại xe thời thượng, như cái mô-tô vàng chanh của Trung chẳng hạn. Không có độ sắc nét rập khuôn và ánh kim loại bóng loáng của sản phẩm cơ khí hiện đại, mọi chi tiết của chiếc xe này đều ngả màu xám bạc. Đường răng động cơ hơi mòn, theo kiểu những cổ máy hoạt động liên tục hàng chục năm. Dù thời gian ấp lên vẻ xưa cũ phong trần không thể cưỡng chống, chiếc mô-tô cũ xưa vẫn toát lên vẻ đẹp đặc biệt – vẻ đẹp hiếm hoi chỉ có thể hiện diện ở mẫu thiết kế từ gu thẩm mỹ cổ điển và được lắp ráp bởi bàn tay sở hữu nguồn cảm hứng tràn đầy. Nhưng, đáng kể hơn hết, ngồi im quan sát từ gốc cây gẫy, Minh đã nhận ra vẻ đồ sộ của cỗ máy lại tương thích tuyệt đối với vẻ ngoài mảnh khảnh, tinh tế như một pho tượng của Nguyên. Sự tương phản kỳ dị mà bổ sung cho nhau hoàn hảo, đến mức khó lòng tin ràng còn co gắn kết nào hài hoà hơn… Chàng trai chợt ngoảnh lại: -Chiếc xe này ra đời vào thập niên 50 của thế kỷ trước. Kỷ nguyên vàng của một số nhãn hiệu máy móc động cơ hàng đầu châu Âu, trở thành thương hiệu đẳng cấp rất đắt giá sau này. Nhưng đáng kể nhất, khó tin nhất, là tất cả máy móc của các nhãn hiệu ấy lại được làm thủ công tình xảo, với số lượng giới hạn. -Thông tin thú vị thật, lần đầu tiên tôi được nghe đấy! – Vẻ mặt nghiêm trang hơi khác thường của chàng trai khiến Minh bỗng nảy ra một ý tưởng bông đùa – Nhưng anh không ngụ ý rằng anh đã sở hữu chiếc xe này từ khi nó xuất xưởng chứ? Vệt sáng xanh mỏng đọng dưới đáy đôi mắt rộng tắt ngấm, hệt những ngọn đèn bỗng chốc lịm đi trong căn phòng đóng chặt cửa. Khoảng khắc rất ngắn, gần như không hề tồn tại, nhưng đủ để Minh nhận ra cô vừa phạm một sai lầm nặng nề.Chính xác sai lầm ấy là gì, thì cô không thể gọi tên. Không nói gì thêm nữa, sau khi ráp lại hộp số chiếc xe hoàn chỉnh, Nguyên nổ máy. Chiếc mô-tô hoạt động như bình thường. Cầm trong tay mấy dụng cụ sửa xe vẫn còn ram ráp bụi đất cùng dầu mỡ, nỗi buồn mơ hồ xâm chiếm Minh, khi nghĩ rằng chàng trai gây nên ấn tượng dịu ngọt, vừa nguy hiểm lại lùng này một lần nữa sắp biến mất. Và cô sẽ chỉ có thể nghĩ về cậu ấy như một người vắng mặt luôn hiện diện. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Minh, chàng trai tắt máy xe. Quệt mồ hôi trên trán, Nguyên nói: “Cần dọn lại kho nữa, đúng không?” Minh khựng lại. Rất hiếm người có ý thức trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, nhất là trong tình thế không mấy thảnh thơi. Ban nãy, bới tung những thùng hộp chất đống mà không thể tìm được sợi dây khả dĩ làm dây côn, cả hai đành lấy sợi dây phanh trong chiếc xe đạp cũ. Chàng trai thoạt đầu từ chối khi biết đây là cái xe Minh được ba mua cho, để tập đi, hồi cô còn nhỏ xíu. “Không sao đâu” – Cô nhẹ nhàng – Chiếc xe không còn sử dụng được nữa. tôi mang nó đến đây, như mang theo một kỷ niệm của tuổi nhỏ mà thôi”. “Thật sự Minh không thấy khó chịu sao, khi món đồ kỷ niệm không còn nguyên vẹn?” – Chàng trai lưỡng lự. “Một phần của quá khứ có ích cho hiện tại có lẽ vẫn tốt hơn là nguyên vẹn dẫn đến mục ruỗng!” – Minh đáp nhẹ, phân vân nhưng thành thực. Dựng chiếc mô-tô đã sửa trong sân, Nguyên vào kho, xếp trả về vị trí cũ đống đồ đạc bề bộn. Từ trong hộp carton căng phồng bị rách nắp, vốn đựng đồ đạc mang sang từ nhà cũ mà không sử dụng nữa, một khung ảnh composite, kiểu dáng khá phổ biến của hơn mười năm trước, được đúc giả như món đồ chạm bạc, thình lình rơi xuống ngay trước mũi chân chàng trai. Cậu cúi nhặt.
Đó là bức ảnh màu đã ố vàng bốn góc chụp gia đình Minh, khi cô mới học lớp hai. Minh ở giữa, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn vào ống kính, mái tóc kiểu người da đỏ thả xuống hai bên tai nên khuôn mặt càng nhỏ thó. Thời ấy, mẹ cô vẫn trẻ, nụ cười mơ hồ, rất khác với vẻ mặt nghiêm nghị hiện tại. Chỉ có người cha vẫn thế. Đôi vai vững chãi, tia mắt sáng rực như mũi khoan, nhìn xoáy vào những kẻ đang nhìn mình, không che giấu tham vọng quyết liệt. Nhưng thu hút nhất trong bức ảnh không phải nhân vật nào, mà chính là hai bàn tay của đôi cánh tay sải rộng, ông choàng cả vợ và con. Với khung ảnh trong tay, Nguyên đứng im, rất lâu, đến mức cô gái đang quỳ gối xếp vào hộp các vật dụng sửa xe cũng nhận ra sự yên lặng kỳ quặc. bước đến gần chàng trai, ghé mắt bức ảnh đã lâu cũng không nhìn thấy, Minh bật cười thích thú: -Anh ngạc nhiên khi thấy tôi hồi bé sao? -Người đàn ông trong ảnh này là ai? Dường như không nghe câu hỏi, giọng chàng trai vang lên, mờ đục, như vọng ra từ hang động sâu thẳm. -Ba tôi! – đến lượt cô gái nhỏ khựng lại vì thái độ rõ ràng bất thường của vị khách – Có chuyện gì không ổn sao? -Không gì cả! – Trong giọng vị khách, sự cân bằng trở lại – Tôi hơi tò mò. -Nhìn ba tôi thật ấn tượng, đúng không? – Minh mỉm cười, với niềm kiêu hãnh không giấu giếm – Dù các cô con gái luôn tự hào về cha mình, thì tôi vẫn phải nói rằng, ba tôi rất giỏi trong lĩnh vực ông làm việc. Chỉ có những ai bản lĩnh mới có thể thực hiện điều mình muốn và điều khiển xung quanh đi theo mục tiêu mà mình đề ra. Không có nhiều đàn ông như vậy trong cuộc sống đâu! -Hẳn vậy! – Nguyên hơi xoay người, tránh luồng đèn neon từ trần nhà kho khá thấp chiếu trực tiếp vào bức ảnh. -Anh uống nước? – Minh đổi mới đề tài – Tôi có Coke, trà chanh, yogurt vị đào… -Một ly nước trắng, nếu có thể! – Chàng trai cắt ngang, cộc lốc. -Sao vậy? – Minh nhăn mũi châm chọc – Sở thích nước giải khát của anh cứ như một bông hoa trong rừng mưa nhiệt đới! Vệt sáng gợn sóng trong hai con ngươi một lần nữa tắt ngấm. Nguyên không đáp. Nhưng đôi mắt ngoảnh nhìn Minh biến thành hai hốc đen ghê rợn. -Thôi được rồi! Một ly nước trắng – Cô khẽ lặp lại, thoáng run nhẹ. Giờ thì Minh đã có thể gọi tên sai lầm mình đã phạm phải với nhân vật đặc biệt này:Cô không được phép đặt các câu hỏi khiến cậu ấy phải hé lộ con người bí mật và tăm tối được bọc kỹ trong lớp vỏ bề ngoài vốn dĩ dễ gây thiện cảm – con người mà cậu ấy tuyệt đối ngăn cấm bất kỳ ai chạm vào. Dọn xong đống bề bộn và uống cạn cốc nước trắng, Nguyên bước khỏi cửa nhà kho, tiến thẳng ra sân. Trong ánh sáng chiều sắp lịm tắt, vị khách vội vã dắt chiếc mô-tô qua cổng. Nhìn lướt cô chủ nhà bé nhỏ, cậu nói nhanh: “Cảm ơn!”. Minh bỗng vươn vai, toan nắm cánh tay Nguyên. Nhanh hơn, cậu ấy rụt lại. Vệt lông mày thanh tú như vẽ bằng mực nho hơi cau: -Minh muốn hỏi gì nữa ư? -Hãy giải thích tò mò này của tôi: Vì sao anh không chạy xe trên các con đường trải nhựa quanh đây? Lý do thực sự khi điều khiển mô-tô mà anh lại luồn lách trong đám cỏ lau bám theo vệt đường đất dọc bờ sông? Vẻ lưỡng lự phớt qua. Rất nhanh, chàng trai chọn được lời đáp gần nhất với sự thật có thể hé lộ: -Tôi đang lần theo dấu vết một người. Suốt mấy tuần qua. Không có manh mối xác thực nào ngoài thông tin người tôi cần tìm hiện sống trong khu đô thị cao cấp này. -Buồn cười thật. Anh nghĩ rằng người ấy sẽ ẩn náu trong một hõm đất nào đó ngoài bờ sông, hay lẩn trốn giữa các bụi cây và bãi cỏ lau? -Tôi chỉ cần biết nơi người ấy hiện diện. Trực giác có thể mách bảo điều này. -Mối liên hệ của anh và người đang cần tìm là gì? -Đừng hỏi! – Nguyên gạt đi, không phải không thô bạo. Xe nổ máy. Âm thanh động cơ trầm đục. Vệt khói mỏng phả từ ống pô hạ thấp. Thoáng chốc cả người và xe đã biến mất cuối trục đường chính trải nhựa phẳng mịn. Vì lẽ gì con người lạ lùng ấy không tiếp tục chạy dọc bờ sông? Minh sực nhớ. Trước khi trở vào nhà qua đường cửa bếp, Minh rẽ vào nhà kho, tắt đèn và bấm khoá cửa. Khung ảnh cũ trên nắp thùng carton, lật úp. Có nên mang bức ảnh vào phòng khách, thay khung mới, như món trang trí đặc biệt? Nhưng, cầm lên cái khung, cô bàng hoàng. Bức ảnh biến mất. Nó đã được tháo vào lúc cô chạy sang bếp lấy cốc nước trắng. Minh trừng trừng cúi xuống lớp kính rồi nhìn chiếc cốc ban nãy vị khách cầm uống. Dưới ánh neon trắng lạnh thô bạo, dấu vết bàn tay bám đầy dầu mỡ xe in hằn trên chất liệu thuỷ tinh trong suốt. Đó là những nếp nhăn li ti toả rộng, gợi liên tưởng về lớp vỏ cây mỏng rứt rạn vì thay đổi bất chợt của thời tiết. Thật kỳ dị nếu tin đây là một dấu tay thông thường. Minh không ngừng nghĩ đến chàng trai tử đinh hương, ngay cả khi đã nhập học gần một tháng. Như thể sau cuộc gặp không định trước hôm ấy, quầng sáng xanh mờ quanh Nguyên rơi lại một vạt nhỏ, vương vào góc vườn khuất, chia tách thành hàng triệu phân tử li ti, rồi tự nhân lên, tan lẫn vào bầu không khí mà cô gái nhỏ hít thở. Tại sao cậu ấy đánh cắp bức ảnh cũ không hề liên quan? Phải chăng cậu ấy không chạy dọc bờ sông lùng sục nữa, bởi đã tìm được thứ cần tìm trong chính nhà Minh? Thực ra cậu ấy đến từ đâu? Có gì trong những mảnh ghép lắp đặt nên cuộc sống bí ẩn của cậu ấy? Mỗi lúc làm bài tập mà chuông cửa vang lên, hoặc đang tỉa cây trong vườn có tiếng động cơ mô-tô vọng đến, Minh đều khựng lại. Một cách vô thức, cô mân mê chiếc nhẫn kim loại trắng mà ba cho, đã được cô xỏ qua sợi dây da mảnh, đeo trên cổ như mặt dây chuyền. Nhìn qua cửa sổ hoặc hàng rào, cô nín thở, ngỡ sắp nhìn thấy đôi mắt xanh xám lạ lùng. Nhưng, dù đã biết nhà Minh, chàng trai tử đinh hương vẫn không xuất hiện. cả tháng sau cũng thế. Thế rồi nỗi tò mò trộn lẫn khắc khoải ấy dần dần cũng lu mờ trước một sự việc: Muốn hay không, Minh vẫn phải giáp mặt Trung ở lớp mỗi ngày. Chưa kể những lúc va vào nhau ở hành lang. Cầu thang. Góc bàn căn-tin. Tất cả những nơi và những khoảnh khắc ít ngờ nhất. Dù cô gái nhỏ đứng lẫn trong đám đông các bộ đồng phục giống hệt nhau, thì đôi mắt người chơi bóng rổ vẫn lọc ra ngay, đặt lên cô gái nhìn đeo bám dai dẳng. Minh luôn vội vã lỉnh khỏi tầm mắt ấy. Chỉ khi ngồi trong lớp, giữa bạn bè, Minh mới cảm thấy bình tĩnh đôi chút.
Dự chấn sau vụ tai nạn giao thông khủng khiếp thay đổi Trung, theo chiều hướng kì quặc. Không còn là chàng trai hoạt bát, ý thức rõ về sức hấp dẫn của bản thân nhưng luôn vui vẻ và lịch thiệp với các cô nàng ngưỡng mộ, Trung trở nên lầm lì, thậm chí thô bạo. Trong vòng một tháng, cậu ta bị mời xuống phòng giám thị uống trà ba lần. Lần thứ nhất, cậu tham gia một cuộc ẩu đả kinh hoàng với một nhóm bất hảo bên ngoài sân thể thao. Lần hai, cảnh sát giao thông đến tận trường, truy tìm chủ nhân không có bằng lái của chiếc mô-tô màu vàng đắt giá, đã chạy điên cuồng trên đường phố đông đúc khi bị huýt còi. Và lý do khó ngờ hơn cho lần thứ ba: Cậu ta trèo lên bệ xi măng hẹp của lan can trước phòng thư viện, trong tư thế ngồi lơ lửng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến tất cả những đôi mắt từ sân trường ngó lên tầng năm đều thóp tim. Tuy nhiên, các buổi “uống trà” đều đơn thuần mang tính nhắc nhở. Bởi thực tế, từ đầu năm học, mọi người, cả thầy cô và các bạn, chia sẻ một quy ước ngầm hiểu cùng nhau: Cần phải cảm thông với cơn chấn động tinh thần của Trung, sau cái chết bất ngờ của cô bạn gái và chấn thương não trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, chung quanh không thể hiểu được chính xác vấn đề của Trung. Duy nhất Minh khám phá sự thật, vào một giờ nghỉ đổi tiết thứ năm. Chuẩn bị cho giờ thực hành ở phòng thí nghiệm Vật lý, cô xách vội vã cái bình sứ trắng xuống tầng trệt lấy nước. Trước cửa khu vực W.C, trụ nhựa đỏ báo hiệu bên trong đang được nhân viên dọn vệ sinh. Sợ muộn, Minh vòng qua hành lang phía sau, nơi có một nhà vệ sinh kiểu cũ, sắp sửa bị đập bỏ. Qua mấy ô thông gió vỡ nát, luồng sáng xanh trong vắt chiếu thẳng vào bên trong nhà vệ sinh cũ, khiến một số ít đồ vật bên trong nổi rõ nhưng đồng thời cũng làm những thứ còn lại chìm sâu hơn trong bóng tối vẩn đục. Hệ thống nước ở đây còn sử dụng được. Hơi ẩm nhan nhát mùi rêu toả ra từ những chiếc lavabo xanh xỉn xếp hàng dọc theo bức tường loang lổ. Bên trên mấy chậu rửa, một số tấm gương vẫn nguyên vẹn nhưng cũng ố mờ, phủ đầy bụi. Bước qua khung cửa vỡ mẻ, mọi âm thanh ồn ào của trường học đột nhiên tắt lịm. Tiếng bước chân và tiếng loạt xoạt của vải áo đồng phục rõ mộn một trong sự tĩnh lặng. Đặt bình hứng nước vào lòng một lavabo, Minh mở chốt khoá. Vòi nước khô khốc. cũng không có âm thanh lộc ộc chạy trong đường ống dẫn. Tuy nhiên, khi cô vừa rút mạnh bình sứ trắng, luồng nước mạnh đột ngột phun ra. Đỏ sậm và đặc sánh, như một động mạch chủ bị vỡ. Suýt nữa Minh làm rơi chiếc bình. Nhưng luồng nước từ vòi đã trong vắt như thường. Thứ chất lỏng đỏ sẫm kia là do rỉ sắt lưu cữu đọng trong đường ống. Cô gái nhỏ vừa hứng nước vừa cười giễu sự nhát gan của mình. Đưa tay phủi lớp bụi bám trên tấm gương, cô thử xem vẻ mặt khiếp hoảng của mình ban nãy ra sao. Đúng lúc ấy, từ phía sau, một bàn tay chộp lấy vai Minh, còn bàn tay kia ghì mạnh đầu cô xuống. Trán cô va mạnh vào tấm kính. Chiếc nhẫn treo trên sợi dây da trước ngực đung đưa như một con lắc cuồng loạn. Không thể vùng ra, nhưng cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Cậu bạn bóng rổ. Các đường nét hấp dẫn trên gương mặt cậu ta nhoè mờ. Chỉ là lớp vỏ nhẵn lì, lạnh lẽo như bọc kim loại. Đúng khi ánh mắt Trung hơi lãnh đi, Minh vùng mạnh, xoay hẳn người lại. Hai bàn tay kẻ tấn công vội vã tóm chặt vai cô. Dựa lưng vào khoảng tường trống giữa hai bồn rửa, Minh run bắn: -Có chuyện gì vậy, Trung? -Không phải Minh biết rõ lý do hơn ai hết? – Câu hỏi, hay đúng hơn là lời kết tội, rít lên, như gió luồn qua khe cửa hẹp. -Mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt, từ cuối năm học trước! – Minh khó nhọc nhắc – Minh rất tiếc tai nạn của Trung gặp phải. Nhưng thành thật, ngoài sự việc ấy, có lẽ Minh không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến Trung nữa! -Minh vừa nói rất tiếc? – Cậu bạn bóng rổ ngả người tới sát mặt cô, thì thào – Lẽ ra, Minh phải ói làrất hài lòngchứ! Vì chính Minh đã biết trước tại hoạ sẽ xảy ra đối với tôi và bạn gái tôi kìa mà!
Máu dưới da Minh đông lạnh. Trung biết gì về ảo giác mà cô chạm đến – cô bạn tóc nâu xinh đẹp trở nên vô hình, trong khi hai người họ đang đi cùng nhau? Tại sao cậu ấy thốt ra điều ấy, với sự xác tín ghê rợn đến vậy? Diễn biến trên gương mặt cô gái nhỏ không thoát khỏi đôi mắt tối sẫm lại trong cơn giận dữ của Trung. Cậu ta tiếp tục: - Im lặng, tức là Minh thừa nhận, có phải vậy không? Hồi đầu, tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Chỉ khi trở lại trường, mỗi lúc chạm mặt Minh, sống lưng tôi lại lạnh buốt. Đó cũng là cảm giác tôi gặp lúc ở khu shopping junction. Gọi là linh cảm trước tai nạn ư? Nhưng tại sao, cảm giác mách bảo nguy hiểm luôn liên kết với sự hiện diện của Minh? -Minh không thể trả lời gì cả, vì Minh không biết gì cả! – Đôi môi tái nhợt mấp máy. -Nói láo! – Trung cười gằn – Minh là kẻ mang lại điềm gở! Tựa bầy động vật nhuyễn thể, những ngón tay đang bấu chặt vai Minh trườn lên, quấn quanh cổ, siết chặt. Chiếc nhẫn kim loại chết lịm trên khoảng da giữa cổ áo. Chưa bao giờ cảm giác rơi xuống hố băng, ngạt thở và không thể vùng vẫy rõ nét như lúc này. Bình sứ nặng trĩu tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. Những mảnh vỡ tung toé. Những vệt nước tung toé. m thanh vỡ vụn kinh hoàng vang rõ. Trừ tiếng kêu cứu của Minh, không sao thoát khỏi cổ. Thình lình, vang lên một âm thanh khác nữa. Cú đập mạnh, từ phía sau. Buông tay khỏi vai Minh, Trung đổ vật người xuống, như một thân gỗ bị đốn hạ. Trung vùng không gian biếc xanh mà luồng sáng chiếu vào, nổi lên vóc dáng mảnh khảnh của một chàng trai có đôi mắt rộng chếch lên thái dương và đường viền mắt như được vẽ bằng loại mực bất hoại. -Anh là ai? – Nằm trên sàn nước ám rêu, Trung hé mắt nhìn lên, thều thào. -Học sinh mới của trường này! – Chàng trai tử đinh hương trả lời, bình thản.