Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Em mới đi thăm Zai về, mới xa nhau 2 ngày mà đã lại thấy nhớ nhung.
Em kể những câu chuyện vui về Zai nhà em trong chuyến đi vừa qua nhé.
1) Lạ lẫm chuyện không xếp hàng trả tiền trong siêu thị.
Chàng hỏi em có muốn đi siêu thị mua đồ cùng chàng không. Ở Đà nẵng có một cái siêu thị to oành mà vắng người, em quên mất tên Siêu thị rồi, chỉ nhớ nó nằm trên 1 trục đường khá lớn và có tầng hầm để xe ; Nếu bạn mang ba lô vào Siêu thị sẽ được các anh bảo vệ choàng ra bên ngoài 1 cái bịch xốp và cột chặt lại (Chắc để tránh bị lấy cắp đồ của siêu thị nhét vào túi). Trong Sài gòn em chưa đi siêu thị nào như vậy, toàn phải gửi trong tủ đồ rồi khi quay ra lấy cũng mệt.
Sau khi mua xong một lô lốc đồ ăn, chàng đẩy xe đi tính tiền. Siêu thị vắng và chàng xếp hàng rất đàng hoàng nhưng cứ 1 lúc lại có mấy anh chị chen ngang, chàng bực mình ra mặt và phàn nàn với em sao họ không xếp hàng, em chỉ cười mỉm và lờ đi vì ngay cả bản thân em, nhiều lúc cũng quên mất là mình phải xếp hàng. He he..
2) Chuyện bấm còi loạn xạ khi chạy xe máy của mấy anh chị người Việt.
Em thì dù chưa có thói quen lúc nào cũng xếp hàng như chàng nhưng ra đường chạy xe em cũng không đến nỗi bấm còi loạn xạ. Chàng chở em bằng xe máy và chạy khá nề nếp mặc dù ở Mỹ chàng cũng từng đua xe. Chàng khó chịu ra mặt khi thỉnh thoảng lại có 1 bác cứ bấm còi inh ỏi ở phía sau. Chuyện này chắc chàng phải tập làm quen.
3) Tài nấu ăn của chàng.
Hôm em tới thăm, chàng làm món cá chiên. Cá có lớp da bên ngoài rất giòn mà bên trong vẫn còn nguyên hương vị cá.
Em còn thích món Thanh long - Cam của chàng. Món này rất dễ mà e lần đầu được ăn thấy ngon như thế: Thanh long cắt bỏ vỏ, xắt ra để lên đĩa, cam gọt vỏ và cắt ngang quả, sau đó vắt nước cam đều lên đĩa thanh long. Như vậy khi ăn sẽ thấy thanh long ngon ngọt và có thêm mùi thơm của cam, một chút chua chua nhẹ của cam nữa.
Ngày xưa trong đầu em hay nghĩ: Đàn ông nấu ăn ngon và thích nấu thì sẽ có tính đàn bà. Nhưng từ ngày quen và yêu chàng, em phải thay đổi cách nghĩ của mình.

1. Vụ đi siêu thị với trai bị như bạn mình cũng bị hoài nhưng mình k im bỏ qua như bạn mà mình nói thẳng mặt, mụ nào lơ giả vờ điếc là mình xấn xe vô lùa đồ họ ra sau rồi để đồ mình lên trước, bonus thêm cái mặt hình sự như "tới tháng" vậy. Chồng mình (lúc đó là bf mình) lần nào cũng vỗ tay khen vợ "đầu gấu" quá mai mốt dắt vợ đi siêu thị hoài. Thật ra im lặng cũng là 1 hành động bao che cho cái xấu, cái sai nha bạn. Phải thể hiện cho ổng thấy người Việt k phải ai cũng vậy
2. Vụ xe cộ thì thua. Vì VN mình bất lịch sứ quen rồi nói hết 1 con đường cũng k khác đc
3. K có vụ con trai biết nấu ăn là tính đàn bà nhé. Dẹp suy nghĩ nhảm nhí và cổ hủ đó đi nha bạn. Do phương Tây ngta tự lập sớm nên anh Tây nào cũng biết nấu ăn hết,quan trọng ngon hay dở thôi. Lấy chồng biết nấu ăn là may lắm nha bạn. Chồng mình cũng biết nấu dù k xuất sắc nên mỗi khi mình làm biếng nấu là tự xuống bếp nấu cho 2 cha con ăn đó nha. Khỏe lắm luôn!
comment by WTT mobile view
07:54 CH 02/07/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Em mới đi thăm Zai về, mới xa nhau 2 ngày mà đã lại thấy nhớ nhung.
Em kể những câu chuyện vui về Zai nhà em trong chuyến đi vừa qua nhé.
1) Lạ lẫm chuyện không xếp hàng trả tiền trong siêu thị.
Chàng hỏi em có muốn đi siêu thị mua đồ cùng chàng không. Ở Đà nẵng có một cái siêu thị to oành mà vắng người, em quên mất tên Siêu thị rồi, chỉ nhớ nó nằm trên 1 trục đường khá lớn và có tầng hầm để xe ; Nếu bạn mang ba lô vào Siêu thị sẽ được các anh bảo vệ choàng ra bên ngoài 1 cái bịch xốp và cột chặt lại (Chắc để tránh bị lấy cắp đồ của siêu thị nhét vào túi). Trong Sài gòn em chưa đi siêu thị nào như vậy, toàn phải gửi trong tủ đồ rồi khi quay ra lấy cũng mệt.
Sau khi mua xong một lô lốc đồ ăn, chàng đẩy xe đi tính tiền. Siêu thị vắng và chàng xếp hàng rất đàng hoàng nhưng cứ 1 lúc lại có mấy anh chị chen ngang, chàng bực mình ra mặt và phàn nàn với em sao họ không xếp hàng, em chỉ cười mỉm và lờ đi vì ngay cả bản thân em, nhiều lúc cũng quên mất là mình phải xếp hàng. He he..
2) Chuyện bấm còi loạn xạ khi chạy xe máy của mấy anh chị người Việt.
Em thì dù chưa có thói quen lúc nào cũng xếp hàng như chàng nhưng ra đường chạy xe em cũng không đến nỗi bấm còi loạn xạ. Chàng chở em bằng xe máy và chạy khá nề nếp mặc dù ở Mỹ chàng cũng từng đua xe. Chàng khó chịu ra mặt khi thỉnh thoảng lại có 1 bác cứ bấm còi inh ỏi ở phía sau. Chuyện này chắc chàng phải tập làm quen.
3) Tài nấu ăn của chàng.
Hôm em tới thăm, chàng làm món cá chiên. Cá có lớp da bên ngoài rất giòn mà bên trong vẫn còn nguyên hương vị cá.
Em còn thích món Thanh long - Cam của chàng. Món này rất dễ mà e lần đầu được ăn thấy ngon như thế: Thanh long cắt bỏ vỏ, xắt ra để lên đĩa, cam gọt vỏ và cắt ngang quả, sau đó vắt nước cam đều lên đĩa thanh long. Như vậy khi ăn sẽ thấy thanh long ngon ngọt và có thêm mùi thơm của cam, một chút chua chua nhẹ của cam nữa.
Ngày xưa trong đầu em hay nghĩ: Đàn ông nấu ăn ngon và thích nấu thì sẽ có tính đàn bà. Nhưng từ ngày quen và yêu chàng, em phải thay đổi cách nghĩ của mình.

1. Cái vụ đi siêu thị là mình cũng từng bị nhưng mình k im hay nhường mà nói thẳng mặt, còn lờ mình là mình ném đồ lên xong lùa đổ mấy người đó ra sau. Bonus thêm ca
comment by WTT mobile view
07:44 CH 02/07/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Chào cả nhà! Mình là lính mới. Mình cũng đang gặp tình huống không biết nên lùi hay nên bước tiếp. Mong các mẹ giúp mình.
... Hiện mình hẹn hò với một bạn Mỹ được hơn 4 tháng rồi. Còn biết nhau thì gần 1 năm. Bạn ấy hơn mình 9 tuổi và là người da đen. Hiện ban ấy có một cô con gái 4 tuổi nhưng không kết hôn. Bạn ấy và mình cùng làm trong môi trường giáo dục. Trước đây, khi mới bắt đầu hẹn hò. Bạn ấy chỉ nói "like" mình thôi, chứ ko nói "love" với mình gì cả. Nhưng vừa rồi bạn ấy về Mỹ 1 tuần, bạn ấy đã nói nhớ mình nhiều và "Love a little". Mình cũng chẳng biết liệu tình cảm của chúng mình đi được đến đâu. Nhưng chỉ 1 ngày mình không gửi tin nhắn cho bạn ấy là bạn ấy cuống quýt lên đi tìm mình (Vì mình và bạn ấy làm chung cơ quan). Nhưng mình vẫn còn thắc mắc... Liệu bạn ấy có tình cảm thật sự với mình không? Vì đôi lúc mình trêu, bạn ấy vẫn chỉ nói "love a little"...???
comment by WTT mobile view

Thường thì 1 là like tức là cảm mến thôi. 2 là falling in love tức là đang say nắng bạn rồi. Và 3 là in love tức là yêu quách rồi khỏi đỡ nữa chứ love little là cái quái gì vậy trời? Yêu mà còn chút chút là yêu khỉ gì. Mình thấy thằng cha này vẫn chưa xác định rõ ràng tình cảm với bạn đâu. Vì nếu yêu bạn thiệt thì ngta thể hiện rõ ràng lắm và sẽ hết mình vì bạn vì nếu k hết mình thằng khác hốt thì chết mất
comment by WTT mobile view
07:31 CH 02/07/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
chào cả nhà là tv cung vài năm rùi mà rất it khi post bài . mình cũng đang có yêu một anh chàng
người Áo,34 tuổi, là một đầu bếp Song Ngư, còn mình kinh doanh 29 tuổi, là một Thiên Bình.
ban đầu thì chẳng bảo giờ nghĩ mình sẽ yêu một nguoi nước ngoài
hay tìm hiểu gì nhiều... tụi mình chắc phải nói là duyên kiếp vòng quanh trái đất nên gặp nhau và yêu nhau ngay
từ buổi gặp đầu tiên. sao bao lần nói chuyện qua điện thoại. rồi gặp mặt nhau ngoài thì thực sự yêu
thật luôn. buổi đầu hẹn nhau ở nhà thờ mình đi họp sáng nên chiều mới hẹn anh ấy gặp nhau. và hắn đến trễ vì hắn
đi bộ đi chơi và mình cũng ko hẹn giờ cụ thể nên hắn chạy bộ đến nơi với bộ dạng mồ hôi túa ra.... ấn tượng lắm
các bạn ạ.
rồi ngồi ăn trưa , nói chuyện đi dạo tám chuyện tung trời dưới biển. rồi tụi mình tạm biệt. mỗi người một nhà.
và tối về nt cho mình : em giận anh vì anh đến trễ buổi hẹn đầu tiên, ... anh có cảm nhận e là người rất đặc biệt
thực sự rất đặc biệt,... anh yêu em! .anh ko ..anh không muốn chia tay e và để e ra về...."
nói chung là cả mình cũng có cảm giác rất lạ về anh ấy. như là đã yêu từ kiếp trước vậy.
một thời gian tụi mình đi chơi Ha long , thời gian bên nhau cuốn kinh khủng, bạn anh ấy còn
phải ghen tỵ về chúng mình. mọi hành động cử chỉ của mình anh đều quan tâm , sắc thái của minh
anh đều để ý. thấy mình ko hài lòng gì hay ntn đều hỏi. và rất muốn nc với mình. nói rất nhiều.
bảo :' anh muốn chúng mình nói chuyện với nhau nhiêu để hiểu về nhau nhiều hơn. anh yêu em...
....bao kỷ niệm đẹp ngày đó. rồi cuối hành trình du lịch về , mình về nhà mình mà chia tay
trong nước mắt luôn.. anh ấy đã khóc và buồn ... mình cũng buồn.... rồi nt cho mình:" em chia tay
A mà ko cho a một nụ hôn tạm biệt. người con gái của anh, e là người đầu tiên mà tôi có cảm giác
yêu thực sự, và người đầu tiên tôi khóc vì em. rời xa em. em là cuộc sống của tôi..."
tình yêu của mình nhu vạy đó các bạn ạ. giờ anh ấy bay về Áo rùi. tháng 09 sinh nhật mình bay sang VN?
mà ngày nào giây phút nào cũng nt, nc face time,.. giới thiệu cho cả nhà anh ấy biết có người yêu và sẽ sang VN
sống một thời gian. anh từ bỏ mọi thứ anh có ở Áo để đến với mình một vài năm, xây dựng với bố mẹ mình...
vì anh biết người ta ko thích con cái lấy chồng tây, xa quá mà... sẽ rất khó khăn ban đầu mình tin chúng mình có
thể vượt qua đc.
minh muốn share ảnh cả nhà mà ko biets lam the nao cả. hixx.

Thứ 1 đừng share hình cá nhân trên mấy trang cộng đồng này nguy hiểm chị nhé
Thứ 2, chúc mừng chị tìm đc tình yêu đích thực. Lão nhà e với e yêu nhau cũng thần tốc y chị vậy đó. Tụi e gặp nhau ở lễ hội âm nhạc, ổng nhìn thấy e là "đổ" ngay luôn. Ổng kết e tới mức k dám mở miệng xin số đt mà chỉ soạn tn trong đt xong đưa nguyên cái đt của ổng cho e xong bỏ đi mất tiu. Nguyên văn là khen e đẹp và ổng hỏi e có bf chưa. Nếu chưa xin hãy cho ổng xin số e vì ổng kết e mất rồi. E cũng lưu số với tên là Super cute lady chứ k lưu tên thiệt( thích giỡn mặt vậy đó). Ổng về tn đầu tiên của ổng là ổng kêu ổng yêu e mất rồi. E đọc xong kêu ổng đi ngủ đi rồi mai dậy nhớ uống thuốc dùm nha, khùng quá rồi đó( lúc đó e mới 23t nên nc ba rai lắm. Nhảm nhảm là e chửi thăng k ngán ai). Ổng bảo ổng chỉ xỉn chứ k khùng, ổng sẽ chứng minh cho e thấy ổng k khùng. Thế là sau đó lê lết trực trước chỗ e ở mỗi ngày rồi đưa rước đi làm xong lôi e đi chơi luôn, k cho e 1 giây ngó nghiêng trai khác. Kết cục anh ấy giờ là thằng mập đang ngủ ngáy kế bên e bây giờ và là cha của con gái e đó. Nghe cứ như đùa nhưng lại thật. Tình yêu sét đánh là có đó nha hahaha. Chúc 2 anh chị hạnh phúc nhé
comment by WTT mobile view
07:22 CH 02/07/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Cám ơn 2 chị đã cho em một số lời khuyên, em nghĩ dù là Ta hay Tây thì đều có những khác biệt cần có thời gian tìm hiểu để tiến tới lâu dài, về cách yêu thì trước nay em đã yêu tai Việt đều ở thành phố lớn, tư tưởng đều văn minh tự do cả, dù là người yêu nhưng vẫn cho nhau không gian riêng tư và xác định coi nhau như bạn "kính người yêu như khách", không bao giờ có chuyện nhăn tin hay gọi điện kiểm tra kiểu: anh đang ở đâu/ anh đang làm gì đấy/ anh đang nói chuyện với ai; có mâu thuẫn thì tìm cách gặp nhau nói chuyện trực tiếp để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề rồi ai nấy lại về với cuộc sống riêng của mình; tài chính độc lập công khai; ý kiến của bố mẹ họ hàng hay mọi người về mối quan hệ đều chỉ mang tính chất tham khảo.... điều này em nói trước khi chính thức hẹn hò để cả 2 khỏi bận lòng;
Bạn trai Việt Nam em đang hẹn hò thì đến nay em xác định tâm lý có phần gia trưởng, phần vì từ bé đến lớn không sống riêng bao giờ, phần vì cũng là con trưởng trong nhà nên em lo ngại với cách yêu như trên sẽ có thể có mâu thuẫn, nhưng em vẫn quyết định để hai đứa có thời gian thích nghi với nhau rồi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Bạn bên Pháp vì chưa gặp mặt trực tiếp nên cũng chưa kết luận được gì nhưng bạn nói bạn sẵn sàng dành 1 tuần ở Việt Nam để thăm em.

Lấy chồng cần suy nghĩ kĩ nên cứ từ từ bạn nhé. Mình là mình cực ngán thói gia trưởng và suy nghĩ của trai Việt theo kiểu a dua theo mẹ hay là đàn ba có chồng là chỉ biết có chồng có thôi. Mình có những con bạn lấy chồng Việt, mỗi lần hẹn đi chơi với tụi nó còn khó hơn lên trời, mà gặp mặt tụi nó nhìn phát nản, đi chơi thấy mắc mệt. Gì mà tới nơi nhìn nguyên 1 cây bà - nội - trợ đúng nghĩa thấy gê. Góp ý thì tụi n bảo có chồng rồi ăn diện chi cho ai ngắm hay chồng tao k thích. Trời ơi có gia đình vẫn đc quyền "ngựa" chứ trời, mà phải còn gấp đôi thời con gái nữa kìa. Mình đây rãnh cuối tuần chồng ở nhà là "babe! Em đi spa, làm tóc rồi cafe 8 với bạn nha. Anh ở nhà lo cho con đàng hoàng đó nha". Chồng ok cái bụp k ý kiến gì vì ổng bảo " em đẹp anh đc hãnh diện lây nên vô tư đi vợ. Em mà stress em quạo quọ tra tấn anh mệt lắm". Rồi nhiều phen đi chơi mà tụi nó mới 8h giờ đã lo chạy về vì sợ mẹ chồng giữ con hay chồng giữ con lâu quá sẽ quạo. Nghe là thấy quá áp bức người phụ nữ nên mình thấy k sai lầm khi lựa chồng bây giờ. Vẫn khuyên bán xem xét kĩ vì Tây Ta cũng có người tốt kẻ xấu nhưng quan trọng là tư tưởng sống của bạn thích hợp bên nào hơn vì vch là ăn ở cả đời mà. Chúc bạn hạnh phúc
comment by WTT mobile view
07:06 CH 02/07/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Cám ơn 2 chị đã cho em một số lời khuyên, em nghĩ dù là Ta hay Tây thì đều có những khác biệt cần có thời gian tìm hiểu để tiến tới lâu dài, về cách yêu thì trước nay em đã yêu tai Việt đều ở thành phố lớn, tư tưởng đều văn minh tự do cả, dù là người yêu nhưng vẫn cho nhau không gian riêng tư và xác định coi nhau như bạn "kính người yêu như khách", không bao giờ có chuyện nhăn tin hay gọi điện kiểm tra kiểu: anh đang ở đâu/ anh đang làm gì đấy/ anh đang nói chuyện với ai; có mâu thuẫn thì tìm cách gặp nhau nói chuyện trực tiếp để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề rồi ai nấy lại về với cuộc sống riêng của mình; tài chính độc lập công khai; ý kiến của bố mẹ họ hàng hay mọi người về mối quan hệ đều chỉ mang tính chất tham khảo.... điều này em nói trước khi chính thức hẹn hò để cả 2 khỏi bận lòng;
Bạn trai Việt Nam em đang hẹn hò thì đến nay em xác định tâm lý có phần gia trưởng, phần vì từ bé đến lớn không sống riêng bao giờ, phần vì cũng là con trưởng trong nhà nên em lo ngại với cách yêu như trên sẽ có thể có mâu thuẫn, nhưng em vẫn quyết định để hai đứa có thời gian thích nghi với nhau rồi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Bạn bên Pháp vì chưa gặp mặt trực tiếp nên cũng chưa kết luận được gì nhưng bạn nói bạn sẵn sàng dành 1 tuần ở Việt Nam để thăm em.

Lấy chồng cần suy nghĩ kĩ nên cứ từ từ bạn nhé. Mình là mình cực ngán thói gia trưởng và suy nghĩ của trai Việt theo kiểu a dua theo mẹ hay là đàn ba có chồng là chỉ biết có chồng có thôi. Mình có những con bạn lấy chồng Việt, mỗi lần hẹn đi chơi với tụi nó còn khó hơn lên trời, mà gặp mặt tụi nó nhìn phát nản, đi chơi thấy mắc mệt. Gì mà tới nơi nhìn nguyên 1 cây bà - nội - trợ đúng nghĩa thấy gê. Góp ý thì tụi n bảo có chồng rồi ăn diện chi cho ai ngắm hay chồng tao k thích. Trời ơi có gia đình vẫn đc quyền "ngựa" chứ trời, mà phải còn gấp đôi thời con gái nữa kìa. Mình đây rãnh cuối tuần chồng ở nhà là "babe! Em đi spa, làm tóc rồi cafe 8 với bạn nha. Anh ở nhà lo cho con đàng hoàng đó nha". Chồng ok cái bụp k ý kiến gì vì ổng bảo " em đẹp anh đc hãnh diện lây nên vô tư đi vợ. Em mà stress em quạo quọ tra tấn anh mệt lắm". Rồi nhiê
comment by WTT mobile view
06:59 CH 01/07/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
@ TinaLemonTran: Ko biết em bao nhiêu tuổi nhưng nếu em đã xưng em với chị thì chị sẽ nhận. Đọc trả lời của em chị thấy khá buồn cười. "Sorry chị nhá! Nhưng 1 khi đã góp ý thì tốt nhất nên cho người ta thấy những điều tiêu cực trước những điều tích cực vì nếu họ chấp nhận đc những tiêu cực đó thì chuyện tình cảm về sau mới tốt đẹp hơn." "đừng vẽ màu hồng vì nếu thương ai đó thì nên cho họ thấy mặt xấu của 1 vấn đề trước rồi mặt tối là thành quả về sau tưởng thưởng cho họ." Sao lại có khái niệm này vậy em? Sao lại chỉ khuyên người ta bằng những điều tiêu cực khi sự việc còn chưa bắt đầu, còn chưa có gì xảy ra. Tại sao chấp nhận được những tiêu cực (chưa chắc sẽ xảy ra) thì chuyện tình cảm về sau mới tốt đẹp hơn? Nếu khuyên kiểu như em thì chả còn ai dám yêu tây nữa, nói chi là lấy làm chồng để có cơ hội được "tưởng thưởng". Nếu em chịu khó đọc lại bài trả lời của chị ở trên thì chị có nói là chị ko đồng ý với em vì em quy mọi trường hợp như nhau và có vẻ tiêu cực. Có người này người kia, tuỳ duyên số mỗi người. Có lẻ em gặp nhiều vấn đề ko hay trong hôn nhân của mình, nhưng ko có nghĩa ai lấy chồng tây cũng sẽ gặp những việc đó. Chính vì vậy chị mới nêu trường hợp của chị làm ví dụ. Chị đã nói rõ chị viết theo trải nghiệm của bản thân. Chị ko may mắn gặp được anh chàng VN nào tốt, nên chị chỉ có thể chia sẻ những điều tốt đẹp nếu may mắn gặp được người chồng tây tốt. Again, chị chỉ muốn cho lolavn thấy vẫn có những trường hợp tích cực cho chồng Tây vợ Việt.
Về chuyện ở cử sau sinh của người Việt thì chị chưa có kinh nghiệm đó và cũng ko hề có suy nghĩ sẽ ở cữ. Chị ở bên đây được bác sĩ khuyên ko ở cữ và chị đồng ý với những lời khuyên khoa học đó nên nó sẽ ko bao giờ là vấn đề anh chị cần bàn đến. Ko cần phải bác sĩ bên đây, ở bên VN bác sĩ cũng khuyến khích ko ở cử. Chị gái của chị đẻ 2 đứa ở VN ko ở cử theo lời khuyên bác sĩ. Theo cách em nói thì chị đoán là em muốn ở cử nhưng chồng em ko chịu. Vậy thì em nên lên mạng search thêm thông tin khoa học về vấn đề này hoặc tham khảo thêm bác sĩ đi nha. Tiếng Mỹ ko phải là tiếng mẹ đẻ nhưng chị vẫn có thể thoải mái bàn luận và trao đổi với người Mỹ từ kinh tế, chính trị, thể thao đến nghệ thuật nha em.
Chuyện khác biệt văn hoá thì ko cần lấy tây mới có đâu em, người VN ở vùng miền khác nhau cũng có vậy. Chồng chị thỉnh thoảng vẫn thèm ăn đồ Mỹ chứ, nhưng thèm thì anh tự nấu hoặc ra ngoài ăn. Anh chả bao giờ kêu chị nấu món này món kia cho anh, toàn chị thích nầu gì thì nấu thôi, bữa nào chị mệt thì anh nấu còn ko thì ra ngoài ăn, chả bao giờ gây nhau vì chuyện ăn uống vì nó ko đáng.
Chuyện bị dè biểu thì chị chưa bị mà bạn bè của chị cũng chả có ai bị. Thôi thì chị nói lời chia sẻ cho những ai đã bị vậy. Nhiều người ko tốt thì chỉ biết gato và nói xấu người khác, chứ ko thể nói một lời chúc mừng, nhất là những người có văn hoá thấp. Tuy nhiên nếu vì sợ dị nghị mà ko dám yêu hay chia tay thì tình yêu này mỏng manh quá, có trách thì trách mình ko đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình thôi. Người ta nói gì thì kệ người ta, cứ nghĩ là người ta ghen tị với mình đi, miễn sao 2 người trong cuộc thấy hạnh phúc là được. Nhiều người yêu và lấy tây nhưng vẫn chưa học được cái hay của người tây là ko đếm xỉa lời dị nghị nếu mình ko đồng ý với nó. Ví dụ: Nhiều những người Mỹ mà chị quen, kể cả chồng chị, đều cho rằng nếu gia đình hay bạn bè họ ko thích người yêu/bạn đời của họ thì họ cũng kệ, ko quan tâm, miễn sao họ thấy hạnh phúc và yêu đối phương là được.
@ lolavn: Cái ý chị muốn chia sẻ với em là quan trọng cách hai người trong cuộc giải quyết vấn đề thế nào thôi. Em lấy chồng người Việt hay ko phải người Việt thì chắc chắn sẽ có xung đột trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng là vợ chồng có tích cực để cùng nhau giải quyết và để hiểu nhau hơn ko thôi. Bây giờ em ko cần phải nghĩ lấy tây hay việt ai sẽ tốt hơn vì tất cả là duyên số thôi em. Giờ em cứ cho bản thân cơ hội để tìm hiểu thêm 2 anh chàng đó, đến khi em biết ai tốt và hợp với em hơn thì chọn người đó. Người nào có cho em lời khuyên hay ví dụ thì cũng chưa chắc nó sẽ xảy ra với em đâu, chỉ là để em tham khảo thêm thôi.

Từ đầu cmt tới giờ e chưa nói gì là k nên quen Tây hết thưa chị. Đọc lai dùm cmt đầu của e dùm nha. E bảo rằng 1 khi muốn quen Tây nên hiểu rõ những khó khăn vậy vậy vậy chị nhá. E k nhắc việc quen trai Việt thế nào vì bạn đó đã quen và tự hỉu nó ntn. Mình bàn với nhau cái k bik thôi chị nhá. Còn việc hôn nhân e may mắn đến đâu là chuyện nhà e, e vô là góp ý dùm bạn ấy chứ k phải ngồi khoe rằng e may mắn thế nào trong hôn nhân vì nghe chả liên quan gì bạn ấy bởi bạn ấy xin lời khuyên, k phải ngồi chúc phúc cùng người khác. Sướng cũng 1 mình e hưởng chứ cho ai hưởng chung đâu mà e khoe chi cho mất tg ngkhac. Việc ở cử chỉ là 1 đề tài để đem ra làm ví dụ cho việc nếu chỉ "cố gắng" giao tiếp hay ngôn ngữ tay chăn thì k thể giải thích nhau hiểu đc chứ k liên qua gì e có muốn ở cử hay k chị nhá. E đây 1 con gái 2t sinh con chưa 1 lần ở cử và vẫn tự do thoải mái đi vui chơi cùng chồng sau khi sinh 2 tuần nên chắc e k cần tham khảo thông tin chi chị nhá. Cảm ơn chị đã quan tâm. Chị rãnh cứ dạo mấy page CTVV hay search những bài về những e ham lấy Tây chỉ vì thấy người khác lấy Tây sướng quá nhưng tùy duyên mà, con số sướng ấy đâu có nhiều vì vậy ngta mới dùng từ may mắn chứ ai cũng dễ đc thì gọi may mắn làm gì? Bạn bè e có ai dòm vô hôn nhân e rồi thèm cũng lấy Tây thì e đây vẫn phang ngay y chang cmt đầu vì e k thích nhìn họ sau này hối hận khi k đc như cái e có, cái gì cũng do duyên nợ và thấu hiểu mà ra chứ yêu nhau mà toàn nhìn vào cái tốt thì cái xấu để ai? Có thể suy nghĩ 2 ta khác nhau nên cách diễn giải vấn đề cũng khác nhau nhưng đó là cách e giúp ngkhac chứ k vẽ vời lắm thứ tươi đẹp mà theo cách chị nó là (có chắc xảy ra k)
comment by WTT mobile view
04:16 CH 15/03/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
@ lolavn: Chị ko đồng ý với những góp ý của TinaLemonTran vì ko thể quy mọi trường hợp như nhau. Chuyện bất đồng ngôn ngữ và văn hoá khi lấy người nước ngoài là chắc chắn rồi, nhưng cũng tuỳ coi hai người trong cuộc khắc phục sự khác biệt đó như thế nào. Ví dụ mẹ của bạn chị đã 60 tuổi, mới sang Mỹ, ko biết tiếng Mỹ, nhưng lại quen một ông Mỹ ko biết tiếng Việt. Hằng ngày họ giao tiếp nếu ko dùng đến từ điển thì ngôn ngữ cơ thể hay có người nhà ở đó dịch dùm. Nghe có vẻ phiền phức ha, nhưng cả 2 đều cố gắng để đi học thêm ngôn ngữ mình còn thiếu và vì họ thương nhau nên họ ko cảm thấy khác biệt ngôn ngữ là một vấn đề, họ luôn kiên nhẫn giải thích cho nhau để hiểu nhau hơn. Chồng chị là người Mỹ nên chuyện bất đồng văn hoá chị cũng gặp nhiều rồi, nhưng tuỳ coi người trong cuộc có tích cực tiếp nhận sự khác biệt đó hay ko. Tụi chị chả bao giờ gây nhau vì khác biệt văn hoá hết, mỗi khi có vấn đề thì ngồi xuống nói chuyện với nhau hoà nhã, giải thích cho nhau hiểu rồi cùng thống nhất cách giải quyết, đó là vì tụi chị yêu nhau và tôn trọng văn hoá của đối phương. Những vấn đề tiền bạc hay bị dè bĩu gì đó mà TinaLemonTran nhắc đến thì chị lại càng ko bao giờ gặp. Chồng chị là Mỹ nhưng lại khoái tất cả các món VN chị nấu, chưa bao giờ chê bất cứ món nào, dù có khi chị thấy mình nấu ko đạt lắm. Anh luôn khoe với tất cả mọi người vợ anh đảm đang như thế nào (hồi ở VN chị cũng tiểu thư lắm vì có gia đình lo cho hết, nhưng từ khi đi du học cái gì cũng phải tự lo thành ra mấy chuyện nội trợ cũng giỏi hơn nhiều). Việc ăn uống của vợ chồng chị thì đơn giản, chả tốn kém là mấy. Chồng chị chỉ chi nhiều cho các khoản điện tử thôi, nhưng cũng ko đáng kể. Chị ko biết ai sẽ dè biểu nếu mình quen tây và dè biểu cái gì? Họ nghĩ mình lấy tây vì tiền nên nói ác ý hả? Cái đó thì chị chưa bao giờ bị, ngược lại ai gặp chồng chị cũng thích cũng khen, mà thiệt sự tính chị cũng ko hiền nên chả có ai dám dè biểu cái gì trước mặt chị hết, dù có chị cũng chả care, người ta nói gì thì kệ người ta, miễn mình thấy hạnh phúc là được.
Bạn trai cũ của chị có 2 người VN (1 người VN gốc và 1 người lớn lên ở Mỹ) và 2 người Mỹ (người cuối cùng là chồng chị bây giờ). Sau khi quen 2 anh người Mỹ xong chị mới thấy hồi đó chị thiệt là khờ dại khi quen 2 anh VN đó (quen lần lượt từng người nha). Chị ko quơ đũa cả nắm nhưng với chị thì đàn ông Mỹ tốt hơn vì chị chưa có may mắn gặp được đàn ông VN tốt chung quanh mình. Cùng ngôn ngữ và văn hoá thì chắc gì đã hiểu hết về nhau, nếu ko thì đâu có nhiều chị em lên đây than thở về cuộc sống hôn nhân ko hạnh phúc của mình. Tây tuy rạch ròi nhưng như vậy có khoẻ hơn là lừa dối lẫn nhau như nhiều cặp VN. Tây cũng tuỳ người rất tình cảm và ko phân chia rạch ròi tiền bạc như chồng chị nè, anh là người trả tiền nhà nhưng vẫn để tên chị vào giấy tờ nhà, đa số bills trong nhà là anh trả, tiền chị làm ra thì chỉ mua ít đồ ăn hàng ngày, còn lại chị muốn xài sao thì xài, anh ko bao giờ hỏi đến. Anh luôn phụ chị việc nhà, luôn khen vợ đẹp mặc dù chị vừa nhỏ con vừa đậm người... Phụ nữ bên đây rất có giá, nhất là châu Á như mình vì thường con gái Á Đông đảm đang và chiều chồng hơn mấy cô gái Mỹ. Mỗi lần chị làm gì cho chồng, dù là việc nhỏ và rất bình thường như mua cái áo cho chồng hay nấu bữa cơm ngon cho chồng và bạn bè qua chơi là chồng và bạn chồng khen và cám ơn luôn miệng. Những cái đó thì có bao nhiêu ông VN làm. Tất cả những gì chị nói là từ kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân thôi.
Nói chung Tây hay ta thì cũng tuỳ duyên, quan trọng là em yêu ai hơn và thấy ai hợp với em hơn. Nên nhớ cuộc sống hôn nhân khác với lúc yêu nhiều lắm, nên em nên chọn người mà em nghĩ sẽ làm người chồng tốt (hơn là chỉ có thể làm người yêu tốt) nếu em xác định quen nhau nghiêm túc và lâu dài. Chị thấy em nên cho cơ hội để tiếp xúc với anh chàng Pháp xem sao, cứ tìm hiểu cả hai người nếu em thích, miễn em chưa chính thức với ai thì em vẫn còn quyền lựa chọn người thích hợp nhất cho mình.

Sorry chị nhá! Nhưng 1 khi đã góp ý thì tốt nhất nên cho người ta thấy những điều tiêu cực trước những điều tích cực vì nếu họ chấp nhận đc những tiêu cực đó thì chuyện tình cảm về sau mới tốt đẹp hơn. Chứ theo cái kiểu vẽ vời tươi đẹp của chị rồi lỡ bạn bên trên k rơi vào hoàn cảnh như chị mà lại rơi vào tình huống k hay hơn thì chị đứng ra gánh đc k? Chuyện chị may mắn có 1 người chồng như vậy thì xin chia vui cùng chị nhưng hãy chỉ xem bao nhiêu người đc như chị vậy chị? Chứ em đây là em thấy 10 cặp là hết 7-8 cặp cũng k xuôi chèo mát mái thế, chuyện tình cảm nào cũng đều có khó khăn riêng của nó.
1. Chuyện bất đồng ngôn ngữ: k ai bảo nói tiếng Anh giỏi mới giao tiếp với chồng đc nha chị. Nhiều người nói tiếng bồi cũng có thể giao tiếp ngon lành nhưng đến khi đi sâu vào vấn đề nuôi dạy con, vắn hóa, những cái mà cần 1 cuộc nói chuyện thật sự thì cái chuyện "cố gắng" ấy k giúp ích gì. Đơn giản nhất là cái chuyện giải thích việc ở cử sau sinh của phụ nữ Việt Nam, chị giải thích thế nào nếu tiếng Anh chị "cố gắng" và dùng ngôn ngữ tay chân là chính? Nói em nghe để em học theo dùm với ạ
2. Chuyện bất đồng văn hóa: 2 vch chị k cãi nhau vì chuyện này thì mừng cho chị. Chứ em đây hay cãi với chồng em lắm, k phải cãi để hơn thua mà cãi để cùng nhau tranh luận và hiểu nhau hơn chứ tự hiểu và thông cảm nhau như 2 anh chị thì em phục, bạn bè em quen biết em chưa thấy vụ này nhiều. Chuyện ăn uống khác biệt thì tùy người, chồng chị dễ ăn thì k sao chứ gặp những ai khó quen với đồ ăn Việt thì dù yêu vợ tới đồ cũng chỉ ăn đc dăm ba món rồi cũng năn nỉ vợ nấu đồ ăn Tây dùm. Chị chưa trong trường hợp đó k có nghĩa nó k có mà xin lỗi chị trường hợp này hơi bị nhiều nha chị
3. Chuyện dè bĩu: Cái này chị cũng k bị thì cũng chúc mừng chị may quá may. Chứ em đây quen bạn bè, từng có 1 chị bạn khóc trong lễ đính hôn tại quê nhà chỉ vì hàng xóm già chuyện, ác mồm dòm ngó bảo rằng chị ấy "mê chuối to" (chị ấy đứng dưới vai chồng nhé và chồng chị ấy là trai trẻ luôn nhé), đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tổn thương 1 con người, hay có vài người bảo mê tiền Tây mới lấy Tây chứ yêu đương mẹ gì hay "tây khỏe hơn Ta", những kiểu ăn nói thiếu văn hóa đó k phải cứ mình k muốn là họ k nói mà tự nó tới khiến đôi lúc bản thân bối rối hay tức giận mà nếu k học cách làm ngơ, làm quen thì khó mà yêu nhau lâu dài vì sợ chính sự dị nghị thiếu văn hóa này.
Đừng bảo phụ nữ VN bên trời Tây có giá nha chị, k thiếu mấy vụ qua trời Tây mà bị chồng cho đói ăn, bạo hành, bỏ rơi đầy ra, đừng vẽ màu hồng vì nếu thương ai đó thì nên cho họ thấy mặt xấu của 1 vấn đề trước rồi mặt tối là thành quả về sau tưởng thưởng cho họ.
Việc bạn trên lựa chọn k ai cấm nhưng mình vẫn nhắc bạn lựa thì k sao nhưng 1 khi quen thì k nên chọn cả 2 vì mình đây trước kia có quen nhiều nhưng 1 khi đã nghiêm túc thì chỉ 1, mình tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình bạn nhé, còn nếu họ vẫn lấp lửng k rõ ràng thì mình vẫn có quyền tìm hiểu thêm để lựa chọn. Góp ý chân thành theo mọi mặt, chúc bạn sớm hạnh phúc
01:34 CH 15/03/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
@ lolavn: Chị ko đồng ý với những góp ý của TinaLemonTran vì ko thể quy mọi trường hợp như nhau. Chuyện bất đồng ngôn ngữ và văn hoá khi lấy người nước ngoài là chắc chắn rồi, nhưng cũng tuỳ coi hai người trong cuộc khắc phục sự khác biệt đó như thế nào. Ví dụ mẹ của bạn chị đã 60 tuổi, mới sang Mỹ, ko biết tiếng Mỹ, nhưng lại quen một ông Mỹ ko biết tiếng Việt. Hằng ngày họ giao tiếp nếu ko dùng đến từ điển thì ngôn ngữ cơ thể hay có người nhà ở đó dịch dùm. Nghe có vẻ phiền phức ha, nhưng cả 2 đều cố gắng để đi học thêm ngôn ngữ mình còn thiếu và vì họ thương nhau nên họ ko cảm thấy khác biệt ngôn ngữ là một vấn đề, họ luôn kiên nhẫn giải thích cho nhau để hiểu nhau hơn. Chồng chị là người Mỹ nên chuyện bất đồng văn hoá chị cũng gặp nhiều rồi, nhưng tuỳ coi người trong cuộc có tích cực tiếp nhận sự khác biệt đó hay ko. Tụi chị chả bao giờ gây nhau vì khác biệt văn hoá hết, mỗi khi có vấn đề thì ngồi xuống nói chuyện với nhau hoà nhã, giải thích cho nhau hiểu rồi cùng thống nhất cách giải quyết, đó là vì tụi chị yêu nhau và tôn trọng văn hoá của đối phương. Những vấn đề tiền bạc hay bị dè bĩu gì đó mà TinaLemonTran nhắc đến thì chị lại càng ko bao giờ gặp. Chồng chị là Mỹ nhưng lại khoái tất cả các món VN chị nấu, chưa bao giờ chê bất cứ món nào, dù có khi chị thấy mình nấu ko đạt lắm. Anh luôn khoe với tất cả mọi người vợ anh đảm đang như thế nào (hồi ở VN chị cũng tiểu thư lắm vì có gia đình lo cho hết, nhưng từ khi đi du học cái gì cũng phải tự lo thành ra mấy chuyện nội trợ cũng giỏi hơn nhiều). Việc ăn uống của vợ chồng chị thì đơn giản, chả tốn kém là mấy. Chồng chị chỉ chi nhiều cho các khoản điện tử thôi, nhưng cũng ko đáng kể. Chị ko biết ai sẽ dè biểu nếu mình quen tây và dè biểu cái gì? Họ nghĩ mình lấy tây vì tiền nên nói ác ý hả? Cái đó thì chị chưa bao giờ bị, ngược lại ai gặp chồng chị cũng thích cũng khen, mà thiệt sự tính chị cũng ko hiền nên chả có ai dám dè biểu cái gì trước mặt chị hết, dù có chị cũng chả care, người ta nói gì thì kệ người ta, miễn mình thấy hạnh phúc là được.
Bạn trai cũ của chị có 2 người VN (1 người VN gốc và 1 người lớn lên ở Mỹ) và 2 người Mỹ (người cuối cùng là chồng chị bây giờ). Sau khi quen 2 anh người Mỹ xong chị mới thấy hồi đó chị thiệt là khờ dại khi quen 2 anh VN đó (quen lần lượt từng người nha). Chị ko quơ đũa cả nắm nhưng với chị thì đàn ông Mỹ tốt hơn vì chị chưa có may mắn gặp được đàn ông VN tốt chung quanh mình. Cùng ngôn ngữ và văn hoá thì chắc gì đã hiểu hết về nhau, nếu ko thì đâu có nhiều chị em lên đây than thở về cuộc sống hôn nhân ko hạnh phúc của mình. Tây tuy rạch ròi nhưng như vậy có khoẻ hơn là lừa dối lẫn nhau như nhiều cặp VN. Tây cũng tuỳ người rất tình cảm và ko phân chia rạch ròi tiền bạc như chồng chị nè, anh là người trả tiền nhà nhưng vẫn để tên chị vào giấy tờ nhà, đa số bills trong nhà là anh trả, tiền chị làm ra thì chỉ mua ít đồ ăn hàng ngày, còn lại chị muốn xài sao thì xài, anh ko bao giờ hỏi đến. Anh luôn phụ chị việc nhà, luôn khen vợ đẹp mặc dù chị vừa nhỏ con vừa đậm người... Phụ nữ bên đây rất có giá, nhất là châu Á như mình vì thường con gái Á Đông đảm đang và chiều chồng hơn mấy cô gái Mỹ. Mỗi lần chị làm gì cho chồng, dù là việc nhỏ và rất bình thường như mua cái áo cho chồng hay nấu bữa cơm ngon cho chồng và bạn bè qua chơi là chồng và bạn chồng khen và cám ơn luôn miệng. Những cái đó thì có bao nhiêu ông VN làm. Tất cả những gì chị nói là từ kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân thôi.
Nói chung Tây hay ta thì cũng tuỳ duyên, quan trọng là em yêu ai hơn và thấy ai hợp với em hơn. Nên nhớ cuộc sống hôn nhân khác với lúc yêu nhiều lắm, nên em nên chọn người mà em nghĩ sẽ làm người chồng tốt (hơn là chỉ có thể làm người yêu tốt) nếu em xác định quen nhau nghiêm túc và lâu dài. Chị thấy em nên cho cơ hội để tiếp xúc với anh chàng Pháp xem sao, cứ tìm hiểu cả hai người nếu em thích, miễn em chưa chính thức với ai thì em vẫn còn quyền lựa chọn người thích hợp nhất cho mình.

comment by WTT mobile view
01:04 CH 15/03/2016
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Xin chào các chị, đây là lần đầu tiên e post bài kể chuyện tình cảm của em trên threat này.
Vào một ngày em buồn chán, cũng đã chia tay mối tình chính thức được 3 năm vì lý do lãng xẹt là người Bắc kẻ Nam, dating với một vài mối tình thoáng qua mà chẳng đi đến đấu phần vì chưa quên người cũ, phần vì không thấy hứng thú , gần lấy chồng do mẹ mai mối cho nhưng cuối cùng em vẫn không thích nên vẫn chịu phận F.A.
Em đăng ký một tài khoản ... dating từ 4 năm trước , up ảnh rồi bỏ bẵng đi giờ đang nhập lại thấy 1 nick gửi cho mình 3 - 4 tin nhắn, địa chỉ mãi tận nước Pháp xa xôi, thấy mặt nhìn có vẻ hiền lành đáng yêu vậy là trả lời , viber này kia.
Chàng hơn mình có 1 tuổi lại cung Bảo Bình (mình cung Nhân Mã) rất tích cực gửi hình cho mình, gửi hẳn cho mình cái resume web cá nhân, nói chuyện có duyên hài hước rất thu hút, được mấy tháng rồi chàng đột nhiên tâm sự muốn qua thăm mình nhưng còn e ngại vì lần trước chàng cũng yêu online một cô gái người Quảng Châu rồi hẹn ngày sang cô nàng tự nhiên biến mất , vậy là hỏi mình:
Giờ anh sang em có đi cùng anh 3 tuần không? Chi phí anh sẽ lo cho em, và nếu mọi chuyện tốt anh muốn em sang Pháp với anh.
Mình trả lời:
Em phải đi làm nên chắc lễ lao động đi cùng anh được 3 - 4 ngày, nhưng em cũng không chắc nữa, tất cả phụ thuộc vào cảm xúc khi chúng ta gặp nhau.
Vậy là xong, chàng gửi mình vé thông tin vé máy bay 2 chiều, giờ chỉ còn chờ VISA là chàng qua VN tháng 2 này
Mình thì vẫn chỉ coi chàng là bạn, về giao tiếp thì 2 người đã thử video chat nhưng chàng nói tiếng anh âm điệu pháp nghe không hiểu gì :((, chàng thích khoa học công nghệ vì là kỹ sư hệ thống, còn mình thì thích phim ảnh, nghệ thuật. Đúng thời gian này lại mới quen một bạn Người Việt khá hợp tính cách. Đang phân vân không biết thế nào, thật đúng là lúc thì ế vêu ra không ai thèm ngó, lúc thì 2 người cùng lúc thế này biết tính sao???


Chào bạn! Về góp ý nên quen ai thì k nằm trong quyền hạn của mình nhưng mình có thể đóng góp vài ý kiến để bạn hiểu
1. Quen Tây là 1 chuyện mà tính lâu dài về chung nhà lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Bình thường đây VN quen VN với nhau mà kết hôn về ở chung 1 nhà còn tè ngửa đừng nói chi Tây Ta. Nếu bạn thật sự nghiêng về anh Tây thì bạn nên hiểu rằng cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn đảo lộn so với trước kia nếu sau này cả 2 tiến tới lâu dài. K có gì là màu hồng cả bạn nhè
- Bất đồng ngôn ngữ. Mình và chồng mình hiếm khi bị dính vấn đề này vì anh và mình đều nói tiếng Anh nhưng sẽ cực kì khó cho bạn khi chàng của bạn nói tiếng Pháp và tiếng Anh cũng k lưu loát rõ ràng là bao, nếu tiếng Anh bạn ok thì tạm ổn nhưng nếu tiếng Anh bạn chỉ đủ giao tiếp đơn giản thì sẽ là 1 trở ngại lớn cho cả 2 để tìm hiểu, thấu hiểu và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống
- Bất đồng văn hóa. Khoản này 2 vch mình choảng nhau như cơm bữa, đa phần vì cách nuôi dạy con là chính. Bạn nên nhớ rằng chàng và bạn như 2 thái cực khác nhau, chuyện cả 2 có thực sự lâu dài đc hay k tùy thuộc vào bạn có open mind hay k. Với những nàng có thói quen kiểm soát bạn trai, hay giận hờn vu vơ khi bạn trai 1 ngày quên nt hỏi han thì tốt nhất nên quen trai Việt (k phải trai Việt dễ kiểm soát mà chỉ đơn giản họ hiểu bản tính cổ hữu này của mấy chị e VN thôi). Yêu đương nhưng vẫn cho nhau k gian riêng và sự tự do nhất định. Kể cả là vch cũng k có quyền ra lệnh cho chồng khi nào phải có mặt ở nhà, gọi đt hay nt liên tục kêu réo về, Như mình và chồng dù đã ở với nhau 3 năm và có 1 con chung nhưng khi ổng nt xin đi chơi là mình chỉ bảo ok, mai đi làm thì nhắc là nhớ mai đi làm đó còn mai cuối tuần thì chỉ dặn xỉn quá nhớ đón taxi về. Hết. Còn mình dù đã có gia đình vẫn thỉnh thoảng để con cho chồng chăm rồi bù khú với bạn bè suốt đêm. K có kiểu lấy chồng xong là ru rú ở nhà chỉ biết bếp núc chồng con rồi bắt chồng cũng phải ru rú ở nhà với mình y như vậy
- Nỗi con về kinh tế khi lấy chồng Tây k còn là vài triệu mà sẽ là vài chục triệu. Vì thu nhập của Tây ở VN luôn cao hơ người Việt nhưng chi tiêu cũng Tây vì mấy ông này k thể suốt ngày cơm rau, cá pháo mắm tôm hay thịt kho, bún phở. Dù dễ tới đâu cũng phải có bơ,phô mai, chocolate, bánh qui, trứng, sữa,khoai tây...Chuyện con học cũng k khỏi nhức đầu
- Nếu theo chồng về dinh,khoan vội sung sướng vì những gì ta thấy ở những người khác thì là hào nhoáng bề ngoài chứ thực chất muôn vàn khó khăn mà khó khăn trc mắt là k sử dụng đc tiếng mẹ đẻ ở xứ người rồi đó, thức ăn Việt cũng hạn chế, lo giấy tờ thủ tục nhập cư và hàng trăm giấy tờ khác cũng đủ rã rời, có thêm con sẽ còn rã rời dữ nữa
2. Quen Tây là phải tập quen với những luận khen chê, dè bĩu hay đôi khi phải nghe những lời vô duyên khiếm nhã của đám phàm phu tục tử chết tiệt. Nên nếu luyện đc tuyệt kĩ mặt dày thì hãy quen Tây
3. Chuyện tình cảm k phải phụ thuộc vào Tây Ta, quen chơi k tính nhưng nếu sau này về lâu dài nên chọn người hợp với mình, hiểu mình và khiến mình thấy an tâm, thoải mái, Chứ đừng suy nghĩ nông cạn nhất thời rồi sau này khổ anh, khổ tui, khổ con, khổ chúng ta bạn nhé

Nói nhiêu đây thôi mong bạn rút ra được câu trả lời cho riêng bạn. Còn việc bắt cá 2 tay hay k tùy ở bạn vì chỉ sợ bắt 2 tay đâu k thấy mà vuột luôn 2 con thì tiếc lắm
03:51 CH 14/03/2016
Lấy chồng tây, đâu biết sướng khổ hay buồn vui?
Mình cũng lấy chồng Tây Westerner được > 2 tháng. Tuy chồng mình không bạo lực, nhưng mình cũng có cảm giác chồng mình khác so với trước khi cưới, ít quan tâm đến mình, không màng chuyện chăn gối, phớt lờ, mình nói thì chỉ im lặng, hay cau có, không là chỗ dứa tinh thần cho vợ mà ngược lai. Và anh còn nói với mình lấy nhau xong thi chi còn lại trách nhiệm, tôn trọng và các thứ khác còn tinh yeu thi chết. Mình bó tay với cái mớ định nghĩa cua chồng mình quá. Điều chồng mình nói có thể cũng không sai nhưng là đối với những cặp vợ chông đã sống với nhau cả thập niên, lúc đó cảm xúc bắt đầu đi xuống, chứ đằng này vừa lây nhau xong. Thật là buồn các mẹ ạ.

Quote lộn bài bạn khác nên post lại bằng hình nhá

comment by WTT mobile view
06:19 CH 07/03/2016
Lấy chồng tây, đâu biết sướng khổ hay buồn vui?
Sorry quote lộn bài
comment by WTT mobile view
06:10 CH 07/03/2016
Lấy chồng tây, đâu biết sướng khổ hay buồn vui?
Tây gì thì tây cũng là máu đỏ cả thôi các mẹ ạ, nếu chọn tây tốt và ta tốt thì tớ chọn ta tốt hơn, dù gì cũng cùng văn hóa bản sắc dễ hiểu và thông cảm..chắc gì lấy tây đã sướng,nhiều mẹ còn bị bỏ xác ở trời tây( nhất là trời Hàn ạ) tớ thì tớ ghét tây Hàn vì có lẽ đàn ông Hàn còn nóng tính và thô tục,vũ phu hơn đàn ông Vn, họ chỉ hơn một cái đó là cực kỳ trách nhiệm,và hết mình...cứ xem phim Hàn là biết đàn ông HQ ntn.

Góp ý thẳng thắn đi bạn. Còn k cứ kiểu đó li dị mẹ cho rồi. Chưa có con thì k có gì phải lo. Chồng mình Westerner đây. K hề lãng mạn 1 tí nào nha nhưng còn chưa dám nói mình vậy nha( ăn nói kiểu đó là bẻ răng cho húp cháo chứ giỡn), mình cũng k có thó chìu chồng nên trước khi kết hôn và có bé đầu tiên, chồng chìu mình hết mực, giờ mình thích gì mình làm, k chìu thì tự xử, đi ăn đi chơi k chở đi thì rủ bạn bè đi ném con cho ổng trông le lưỡi luôn
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:08 CH 07/03/2016
Lấy chồng tây, đâu biết sướng khổ hay buồn vui?
Tây gì thì tây cũng là máu đỏ cả thôi các mẹ ạ, nếu chọn tây tốt và ta tốt thì tớ chọn ta tốt hơn, dù gì cũng cùng văn hóa bản sắc dễ hiểu và thông cảm..chắc gì lấy tây đã sướng,nhiều mẹ còn bị bỏ xác ở trời tây( nhất là trời Hàn ạ) tớ thì tớ ghét tây Hàn vì có lẽ đàn ông Hàn còn nóng tính và thô tục,vũ phu hơn đàn ông Vn, họ chỉ hơn một cái đó là cực kỳ trách nhiệm,và hết mình...cứ xem phim Hàn là biết đàn ông HQ ntn.

Góp ý thẳng thắn đi bạn. Còn k cứ kiểu đó li dị mẹ cho rồi. Chưa có con thì k có gì phải lo. Chồng mình Westerner đây. K hề lãng mạn 1 tí nào nha nhưng còn chưa dám nói mình vậy nha( ăn nói kiểu đó là bẻ rănh cho húp cháo chứ giỡn), mình cũng k có thó chìu chồng nên trước khi kết hôn và có bé đầu tiên, chồng chìu mình hết mực, giờ mình thích gì mình làm, k chìu thì tự xử, đi ăn đi chơi k chở đi thì rủ bạn bè đi ném con cho ổng trông le lưỡi luôn
comment by WTT mobile view
06:07 CH 07/03/2016
Ai nói ở chung cư cao cấp là sướng, tôi chỉ muốn...
07:19 CH 06/03/2016
Sau một chuyến đi chơi, tôi bị bố chồng tát, bị...
Đọc chuyện bạn mà mình bức xúc dùm. Cái tình trạng của bạn mình thấy nhiều chị em VN mình hay bị lắm. Do suy nghĩ người Việt còn phong kiến và đàn ông Việt hay nhầm lẫn giữa nhu nhược và hiếu thảo. Họ cứ nghĩ là làm theo ý ba mẹ là hiếu thảo nhưng không hề biết ba mẹ hay con cái cũng có lúc đúng lúc sai,là phận con là phải biết giúp ba mẹ hiểu được họ sai ở đâu và tìm cách giải quyết vấn đề thỏa đáng nhất chứ k phải ba mẹ muốn gì là nghe theo hết. Còn chuyện bạn du lịch chả có gì sai cả, có gia đình rồi hay k thì bạn cũng là con người, cũng cần có khoảng k gian riêng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống vì cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu áp lực. Đâu ra cái qui định là đàn bà lấy chồng là chỉ ở nhà suốt đời còn đàn ông có vợ rồi hay chưa vẫn tự do bình thường. Mình cũng có gia đình rồi, có 1 bé con được 2 tuổi. May mắn hơn bạn là chồng mình là người phương Tây nên suy nghĩ anh thoáng hơn,lúc trước chính mẹ mình là người không hài lòng với việc mình đi chơi với bạn bè bỏ chồng con ở nhà. Mình cũng từng suy nghĩ kiểu VN nên thấy mẹ nói thế k sai, theo kiểu "đàn bà kiểu gì mà có chồng con rồi mà k nên thân, cứ tưởng như còn con gái là sao?". Nhưng chồng mình ngồi giải thích mình nghe rằng có gia đình không có nghĩa là cuộc sống xã hội bị chấm dứt, áp lực của cuộc sống mỗi ngày k hề dễ dàng vì lẽ đó đi chơi vui vẻ cùng bạn bè k gì sai trái, chồng con k phải lúc nào cũng có thể giúp ta giải quyết hết tâm sự,đôi khi chính chồng con cũng chính là vấn đề làm ta bị áp lực,vì lẽ đó ta cần bạn bè,cần đi ra ngoài để tận hưởng cảm giác tự do để tinh thần tốt hơn. Việc áp đặt rằng có gia đình là chỉ được biết có gia đình là thiển cận và khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt hơn. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn 1 năm 365 ngày và vài chục năm y xì vậy: đi làm- về nhà- lo chồng con- đi ngủ rồi lại đi làm...Đó là lí do chồng mình ủng hộ mình đi chơi, k bao giờ gọi đt kiềm tra,ở nhà chăm con để mình thoải mái vui vẻ. Bạn nên có 1 cuộc nói chuyện rõ ràng với gia đình chồng và chồng vì họ là những người sẽ sống với bạn rất lâu sau này. Còn nếu chồng bạn dễ dàng bỏ bạn và con chỉ vì lí do này thì bạn nên cho thằng chồng đó đi sớm đi. Nếu bạn đủ quan trọng với hắn như vậy thì hắn sẽ học cách lắng nghe, dàn xếp giữa bạn với ba mẹ hắn chứ k phải chỉ nghe vài ba câu từ ba mẹ là bỏ bạn như ném rác vào thùng như vậy. Vợ chồng là chuyện cả đời, nếu giờ đã vậy sau này sẽ ra sao?
03:49 CH 26/01/2016
Sau một chuyến đi chơi, tôi bị bố chồng tát, bị...
Đọc cmt của các bạn mà buồn cười. ai cũng đứng vào vị trí của mình để góp ý với chủ thớt bằng lời hay ý đẹp. Mình chỉ nói thế này:
- Thứ nhất : bạn không ăn bám gia đình chồng vì bạn có công việc ( làm gần nhà)
- Thứ hai: lấy chồng thời nay không phải xuất giá tòng phu. Ba mẹ sinh các bạn ra không dành mục đích để làm đẹp cho nhà chồng.
- Thứ ba: bạn đi chơi với bạn bè đem cả con theo cũng đồng nghĩa với việc hai mẹ con đi chơi chả có gì ghê gớm cả, nhất là khi chồng đi công tác xa, chừng nào chồng bạn ngồi nhà mà bạn k thèm lo chồng lo con bỏ cả hai để đi chơi bời du hí kìa mới là đáng nói.
- Thứ tư: Một cuộc đi chơi như vậy chẳng có gì là hao phí tiền của của anh chồng kể cả bạn nghèo không có điều kiện ra ở riêng, và tôi chắc rằng bạn đủ sức tính toán cân đối tiền bạc của gia đình bạn khi quyết định đi chơi.
- Thứ năm: Đừng để ai điều khiển cuộc đời bạn vì bất cứ lý do gì. Bạn hãy hi sinh vì chồng con nhưng đừng tự biến mình thành nô lệ.
- Cuối cùng : thiên hạ lắm mồm chẳng ai bước chân đứng ở vị trí của bạn để hiểu chính bạn vì thế bạn hãy can đảm lên và sống cho thật thoải mái với bản thân mình, vì có như vậy con bạn mới được sống đúng cuộc sống của nó, nếu bạn sống cam chịu quá, con bạn ( nếu là trai sẽ giống ba nó khi lớn lên, và bạn gián tiếp sẽ làm khổ một ng đàn bà nữa. Nếu là gái nó sẽ giống bạn và chắc chắn bạn sẽ thấy nó khóc như bạn hôm nay).
CHúc bạn đủ nghị lực để tự quyết định sáng suốt cho cuộc đời của chsnh mình.

Đọc quá trời bài trả lời nay mới thấy được 1 bài đáng vỗ tay. Trời ơi phận đàn bà với nhau k mà k thiếu mấy bà mấy chị lao vào chỉ trích rồi cho rằng chủ thớt sai và đáng bị vậy. Với kiểu tư tưởng vậy thì phụ nữ Việt muôn đời phải chịu thiệt thòi, cam chịu và nhịn nhục chỉ để "yên nhà yên cửa" còn đàn ông làm sai mình cũng phải nhịn luôn vì cũng lí do "yên nhà yên cửa". Thời buổi nào rồi mà nhiều chị em còn quan niệm lấy chồng là phải ở nhà hầu chồng,hầu con,hầu cha mẹ hay chỉ biết đi làm rồi về làm tròn bổ phận con dâu chứ k đc có cuộc sống riêng tư gì mới gọi là phụ nữ tốt.Vớ vẩn hết sức. Hi vọng sớm đọc đc nhiều góp ý mang tính logic như bạn này chứ đọc mấy góp ý khác mà thấy não lòng quá
11:27 SA 26/01/2016
Gái ế - bao phen khóc thầm
Đọc bài viết của chị, khiến em thấy có thêm hy vọng vào cái kết đẹp của việc nổi loạn.

Con người thấy hạnh phúc nhất khi được làm những việc mình thích, nhưng bm vì thương, vì lo cho con, mà gò bó con trong cái chữ "gái ngoan".

Vì sợ con mang tai tiếng, đồn thổi của người ngoài, mà cấm con mở rộng mqh. Mà không biết rằng chính mình đang dập tắt khao khát sống, khao khát thành công và vươn lên của con cái.

Em rất thích cảm giác "thấy mình có ích" và "thấy mình thành công", cảm giác ý khiến em có động lực sống, thấy bản thân mình còn có cái j đó vươn lên, cố gắng. Không biết mọi ng thế nào, nhưng cảm giác "thấy mình có ích" nó khiến em thấy tự tin, lâng lâng, và thấy vui vẻ lắm.

Đôi lúc tự thấy bản thân thật nhat nhòa, tự hỏi "Mình đang sống vì cái j nhỉ", luôn trong trạng thái chẳng thích cái j, chẳng muốn cái gì. Sống k có mục đich. Thành ra cũng k thích phấn đấu, xuề xòa, có tiền cũng được, k có tiền cũng được, quần áo đẹp cũng được, xấu cũng được.

Lúc vui vẻ không sao, lúc hơi chán nản tí là buông xuôi. Vì nghĩ mãi không ra mục đích sống của bản thân.

Cảm ơn bài viết của chị. Chị khiến em có động lực nổi loạn!, muốn được sống khác đi. Không để lãng phí thời gian thêm nữa. Mong rằng em sẽ được như chị!.


Việc mình hi sinh thân mình để sống theo thiên hạ bảo là "gái ngoan" rất là vớ vẩn. Từ ngày chị quyết tâm sống theo ý mình, chị đã mặc kệ thiên hạ nói gì. Khổ thì 1 mình chị chịu, sướng thì chị sẽ lo cho ba mẹ chị đàng hoàng, thiên hạ cũng chả ăn được gì hay giúp được gì mình. Miệng đời họ chỉ giỏi chỉ trích người khác, thấp kém thì họ chà đạp và giỏi gang thì họ xu nịnh hay ganh tị. Bởi thế đời ta ta sống, chả ai lau dùm nước mắt cho ta khi ta đau khổ nên chả lí do gì ta yêu thiên hạ hơn bản thân mình. Lúc trước chị cũng hi vọng tìm được 1 người đàn ông cho đời mình, 1 chỗ dựa tinh thần san sẻ mọi thứ nhưng sau khi ra riêng ở, chị nhận ra rằng không ai có thể che chở ta tốt bằng chính ta, một người đàn ông không thể vẽ lên cả trang sử đời mình. Chính mình mới là người quyết định cuộc đời mình, hãy hòa vào cuộc sống, tận hưởng nó từng giây từng phút em nhé, em sẽ thấy thế giới này rộng lớn tới mức em không muốn bị gàn buộc quá sớm. Hãy tận hưởng cho đến khi "chủ nợ" tới gàn buộc đời em bằng 2 từ gia đình. Lúc chị ra ngoài ở là chị tính khỏi có chồng luôn, sống vậy tận hưởng còn hơn lấy đại 1 thằng nhảm nhí nào đó rồi sinh con cho nó xong nó đối xử tệ bạc khổ mình, khổ con phí cả cuộc đời. Thôi ta mình ta sướng, mình ta khổ còn hơn con ta khổ cùng ta, mà ba mẹ cũng không hạnh phúc gì khi thấy con cháu khổ sở. Nên cứ chơi thoải mái, tới khi ai đó chịu quỳ gối van xin em, chấp nhận chịu khổ vì em thì hãy dừng chân :D
11:14 SA 02/03/2015
Gái ế - bao phen khóc thầm
Cái tuổi 24, cũng chưa hẳn đã mang cái mác ế, hay hàng tồn kho gì cả, nhưng cảm giác cô đơn thì chắc độ tuổi nào cũng trải qua.

Cô đơn là khi đi cùng đám bạn cười đùa mà trong lòng nặng trĩu, chỉ muốn rớt nước mắt.

Cô đơn là khi gặp khó khăn trong cuộc sống, không thể chia sẻ với bạn bè, bố mẹ, chỉ muốn có ai đó để ôm, để trút những oan ức trong lòng, kiểu như: "anh ơi, hôm nay em bị sếp mắng oan", hay như "anh ơi, bỗng dưng em buồn quá". Mấy cái có vẻ như vớ vẩn, nhưng lại khiến lòng nặng trĩu, không thể kể lể với ai!. Đôi lúc nó ước, giá có thể mua cái ôm, giá có thể mua một lời an ủi, có lẽ nó sẽ bớt cô đơn phần nào. Nó ước được anh người yêu vỗ về khi buồn, ước được nghe câu: "đừng khóc, có anh ở đây rồi".

Cuộc sống của một đứa con gái được bố mẹ bao bọc, nói thẳng ra là quản lý quá chặt, khiến kỹ năng sống của nó nghèo nàn, ngay cả bản thân nó cũng thấy mình quá nhạt, 24 tuổi nhưng k có chút chín chắn, sâu sắc như mấy đứa bạn gái cùng tuổi, mối quan hệ nó có chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mẹ nói đùa bảo: "sao không yêu anh nào đi cho đỡ buồn", không hiểu sao bao oan ức như trào ra, nó chỉ muốn hét lên: " không phải bố mẹ luôn cấm con chơi với bạn trai sao??????", "giờ kiếm đâu ra???????", "mẹ tưởng con không cô đơn hả????". Nhưng lại không dám nói, chỉ đơn giản vì......nghe thật buồn cười.

Ai cũng bảo nó "đừng kén chọn nữa", nhưng làm j có ai mà kén chọn. Đi làm thì chỉ biết đi làm, đi học thì cũng chỉ biết mỗi học. Số lượng con trai nó biết chỉ vài người, tất cả đều là bạn bè, nó chẳng có cảm xúc với ai cả, nó quý họ, nhưng k hề thấy yêu bất kỳ ai!. Đôi lúc nó tự hỏi bản thân, "hay mình đã bị chai cảm xúc rồi nhỉ".

Cũng có vài ng khiến nó rung động trong lần đầu gặp mặt, nhưng rồi cái bản tính nhạt của nó khiến nó không thu hút được ai!.

Có lẽ cứ sống như thế đi!, muốn ra sao thì ra!


Chào em. Chị cũng từng trong thời kì như em năm chị 24t. Nay chị đã 26t. Suốt gần 24 năm trời chị luôn nghe theo ba mẹ, đi học rồi đi làm đều về thẳng nhà, có bồ bịch trai gái đề giấu nhẹm, quan niệm chị trước kia cũng như bao người con gái Việt đó là ba mẹ dù có đúng hay sai thì luôn luôn đúng, không nên cãi lại mà chỉ nuốt nước mắt ngược vào trong chịu đựng. Bản thân cô đơn buồn bã không ai chia sẻ chỉ khóc thầm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sau bao chịu đựng, mệt mỏi, áp lực mà không có ai chia sẻ và thấu hiểu, lại thêm ba mẹ chị cứ làm khó áp lực, hễ cứ tìm hiểu ai đều bắt phải cưới còn không thì không cho quen. Điều đó thật là vớ vẩn trong thời đại này khi người ta có thể tự do tìm hiểu nhau để tìm ra 1 nửa đích thực thì việc mới quen vài bữa đã đòi cưới hỏ thì thật nực cười. Thế nhưng chị đã để ba mẹ chị nhúng tay vào cuộc đời chị quá nhiều cho đến 1 ngày khi sức chịu đựng của chị hết mức, chị nhận ra cuộc đời ta không ai sống dùm ta được, dẫu có sai lầm hay đau khổ nhưng miễn ta được đưa ra quyết định của cuộc đời mình thì ta sẽ không bao giờ hối hận . Sau 24 năm chị ở cùng ba mẹ làm 1 người con ngoan ngoãn thì chị quyết định dứt áo ra ngoài ở riêng, cha mẹ không ai bỏ nhưng không thể để cuộc đời mình lãng phí vô nghĩa vậy. Chị muốn được sống chứ không phải để tồn tại cho qua ngày đoạn tháng rồi chết làm gái già hay vớ đại tên nào đó cưới về sau đó khổ sở lại khóc thầm đển cuối đời. Suy nghĩ của chị lúc rời khỏi nhà ba mẹ chị là chị sẽ đi làm và tận hưởng cuộc sống của chị, đi du lịch, đi chơi, tham gia tiệc tùng cùng bạn bè, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn... Lúc đó chị thấy việc sống mà cần 1 người đàn ông thật vớ vẩn, chị nhận ra mình còn quá trẻ để có 1 gia đình, chị yêu cảm giác tự do và được là chính mình. Có duyên thì người ta dẫu xa tới đâu cũng tự tìm tới em thôi, đó là điều chị xác nhận vô cùng chính xác, vì nhờ đó chị đã gặp được chồng chị bây giờ trong 1 lần chị tham gia tiệc cùng bạn bè, chị đã gặp được anh ấy và anh ấy yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị tự hỏi nếu ngày đó chị vẫn để ba mẹ chi quyết định cuộc đời chị có thể được tự do thoải mái vui chơi rồi gặp được chồng chị bây giờ và có được 1 gia đình như ngày hôm nay không. Mạnh mẽ lên em. Mình là 1 người phụ nữ hiện đại thì phải làm chủ cuộc đời mình em nhé. Tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa để sau này không hối tiếc. Cuộc đời đẹp lắm nếu em biết cách tận hưởng. Chúc em sớm tìm được con đường hạnh phúc
09:52 SA 02/03/2015
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
@nith93: đó là bề nổi thôi em iu, nghe bề chìm nà, hai vc ầm ĩ chỉ vì tranh luận rau/ trái cây mua về có rửa hay kg, c quen ở VN rồi nên mua về phải rửa rồi nấu/ ăn, còn bên này mua về để thế ăn luôn trừ những thứ phải bỏ vỏ như khoai tây, chuối .v.v... nên cứ mỗi lần cả 2 cùng nấu ăn thế nào cũng có chí chóe một hồi mới chịuuuuuuuuuu đó mới là vụ ăn uống thôi nha, sau này còn văn hóa, còn bất đồng cách dạy con nữa hok biết sao đây, hihi

Hahahaha. Yên tâm đi chị. Đến khi có con là 2 đứa khạc lửa vào nhau thiếu điều quánh nhau luôn chứ k đùa. Như 2 đứa e, bt chưa có con, mấy cái khác biệt văn hóa thì còn vi vu hay anh nhà e hay hỏi tại sao thế này, thế kia. E thix thì trả lời k thì quăng cho cục lơ. Còn giờ có con, chả có gì là vi vu được cả. Anh nhà e quyết dạy con theo cách Tây là con khóc cấm ẵm, tập bé ngủ nôi khi 1 tháng, tập tự lập không được đeo bám ai. Nhiều phen e ngồi khóc nức nở vì nhìn con khóc đòi mẹ mà k đc ẵm, còn bị đẩy thằng vô buồng nữa. Rồi nhiều phen bé hơi sốt, VN mình quen tật thấy con lạ lạ bất thường là ẵm đi bệnh viện, anh nhà e thì cấm tiệt, bảo k sao cả, cứ cho uống nước nhiều, theo dõi nhiệt độ và cho bé ăn thường, trên 39 độ mới tính, k thuốc phen gì hết phá hệ miễn dịch của bé. Rồi e mới đẻ 2 tuần, 2 mẹ con đã bị lôi đi ra ngoài, con e là biết đi chơi từ khi 2 tuần tuổi, k đeo găng che đậy gì (do khu nhà e ở Q7 cũng tương đối ít ô nhiễm). E cứ bu bu ôm áo nón, găng tay chạy theo mà toàn bị ném trả lại vì ảnh bảo để bé tự hình thành hệ miễn dịch, đậy gì mà đậy, che gì mà che. Lúc e đẻ mới 1 tháng mẹ e qua nuôi còn kiêng này nọ. Mẹ e về là coi như anh nhà e cho ăn xả láng, 1 tháng rưỡi là e đã đi tập thể dục trong khi e đẻ mổ. Nói chung là cãi nhau kịch liệt lắm lúc có con. Ai cũng giành phần đúng cho mình. Ai cũng bảo "this is my baby", nhiều khi e phải nhắc "this is our baby" mới chịu thôi. Mà tức cái e thương con e, cưng nó vậy chứ mà nó vẫn đeo ba nó như sam. Hix!
12:29 CH 31/10/2014
t
TinaLemonTran
Bắt chuyện
623Điểm·0Bài viết
Báo cáo