Chị có cảm nhận là em vẫn chưa sẵn sàng để bỏ chồng. Chị cũng ko thích cái kiểu động chút là li hôn. Vì cuối cùng con cái vẫn là đứa gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi gia đình rạn nứt. Nếu là em trong hoàn cảnh này thì: chị sẽ lựa dịp tâm sự cùng chồng - tâm sự những lời thật lòng nhất, thành ý nhất để cứu vãn tình trạng hôn nhân. Hôn nhân chỉ có thể tiếp tục khi những gút mắc trong lòng 2 em được gỡ bỏ. 1 câu chửi, 1 cái tát thật cũng chẳng thấm gì so với muôn vàn chông gai trong cuộc sống phía trước đâu ạ. Phải trao đổi thẳng thắng để biết chồng mong đợi gì ở vợ và vợ muốn gì ở chồng để cùng nhau sửa mình. Xây dựng mới khó chứ đạp đổ thì quá dễ. Chỉ khi em làm tròn bổn phận, em cố mọi cách để xây dựng mái ấm cho con mà vẫn "lực bất tòng tâm" thì... li hôn lúc ấy sẽ là sự giải thoát cho em. Con em sẽ ko trách mẹ và bản thân em sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản ko tự trách mình về sau.Mà, em đã nói về mc bằng những từ ngữ ra sao để đến nổi chồng phát điên tát vợ? Khi bế con sang thăm mc em nhớ lại xem mình có lời nào sốc nổi hay ko? Bình thường, em nói chuyện với chồng bằng giọng điệu ra sao? Tài chính nuôi vợ con, chồng có lo ko? Lo ó và cãi lí với 1 gã say sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp - hãy làm sao để khi hắn có xỉn về nhà lúc nửa đêm thì hắn vẫn còn nhớ là phải cố cười nịnh vợ trước khi vô nhà.
Em cũng đến ạ với chị thôi chị ơi. Những gì chị nói chỉ là lý thuyết, còn những gì đang diễn ra với chủ top mới là thực tế, và nó chứng tỏ là cả thằng chồng và bà mẹ chồng chẳng biết đến đạo lý là gì. Chồng đánh vợ thì thấy nhiều rồi, nhưng mà mẹ chồng mà đánh con dâu, lại còn nhơn nhơn lên chửi mắng người ta, rồi lại bảo là phải nhẫn nhịn, về tâm sự với chồng thì em cũng đến chịu!!!!