Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Pm không đặng, phải làm sao???
Có vẻ đêm qua các đồng chí trong ban chuyên án đã giúp chủ topic giải tỏa xong :Silly:. Thực ra chuyện dùng nick nào không quan trọng đối với sinh hoạt của tớ ở diễn đàn này (ngoài đời thì khác nha). Ngay từ khi bắt đầu viết dưới tên TOHH thì một số người quen trong box tớ thường sinh hoạt đã biết đó là ai (do mọi người đoán, hỏi có phải tớ không thì tớ "vâng", chứ tớ không bao giờ muốn khoe :D). Rồi trong topic đấy bác 3Boom cũng chỉ đích danh nick hay dùng khác của tớ, thành ra có thêm kha khá người biết. Nên nói chung không có gì là quá secret, cũng không có gì đặc biệt quan trọng trong việc dấu diếm thân phận bằng nick này hoặc nick kia. Tớ không dám chắc TOHH đã để lại ấn tượng gì trong lòng mọi người, còn đối với tớ, TOHH là một ấn tượng xấu, là một quãng thời gian rất không vui, là sự phá cách khác hẳn với con người hàng ngày của tớ. Vì thế tớ quyết định chôn sâu dưới 3 tấc đất (quên mất không yểm bùa nên nó vẫn còn cơ bay nhảy thế này :p). Sau này khi tớ không còn dùng nick TOHH nữa mà dùng cố định một nick khác, thỉnh thoảng ở nick đó lại có người gọi "Hư ơi Hư à" hoặc "Hồng ơi Hồng hỡi", tớ thấy vui vui :Angel:. Nick tớ đang dùng ấy nhạt nhẽo, bình thường, nhưng đối với nick ấy tớ thấy bình yên.
Tớ thấy các bạn ở đây đều là "người quen cũ", riêng NguyenNgoc thì quả thật tớ không nhớ là "ai" dù bây giờ rất hay gặp nick bạn. Tớ thấy mình quá hư vì đãng trí. Đặc biệt tớ càng thấy mình hư hỏng hơn khi đọc được câu "ân tình sâu nặng" của NgNg :Battin ey: Lục mãi trí nhớ (với nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng về 1 bộ não nhẵn thín không còn nếp nhăn), tớ quyết định search về NguyenNgoc. Hì, tớ đã hiểu rồi. NguyênNgoc là bình mới rượu cũ, là Magic.. của một ngày xưa. Cảm giác ấy thật là yomost :5:
:Sigh::Sigh::Sigh: Thế nào nhỉ, hic, tớ thực sự muốn kiss mỗi người 1 cái :p Một lần nữa cảm ơn tấm lòng và những lời chúc của mọi người. Một lần nữa xin lỗi vì cứ quay đi quay lại thế này. Và một lần nữa, xin Thăng. :p
Chuyên án TOHH coi như đã xong, mời mọi người tiếp tục topic theo tinh thần chủ đạo "PM không đặng" và "ai là ai" nhé :Applause::Applause::Applause: Tớ cũng muốn tìm hiểu thân thế sự nghiệp của "Mắt đẹp" lắm :p
05:30 CH 05/08/2009
Pm không đặng, phải làm sao???
"Lòng nào lòng chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm"

Hồn đã về đây, hồn xin kính cẩn nghiêng mình chào quý vị!
Hồn chết trẻ nên thiêng, tuy đi khỏi chốn này rồi nhưng cái gì cũng biết. Chẹp, đêm qua đang lúc ngao du thì thấy các quý nhân lập đàn chiêu gọi, quý chị quý em nhắn nhủ đủ thứ.. hồn mừng quá lập tức muốn bay về, trước là để tỏ lòng cảm ơn, sau là có thời cơ xơi xôi xơi oản.. Nhưng quý vị biết không, vừa vào đến cửa thì bị ác nhơn dán vào trán tờ mật chú "Phản chiêu hồn" của Nguyễn Du đại cụ, thành ra tâm trí hồn ngậm ngùi ngơ ngẩn, nửa muốn trở về nửa muốn ra đi, đi cũng dở mà ở thì chẳng được. Trong lòng rất là bồi hồi xao xuyến, hơi khó diễn tả nên lời:
Hồn hề! Hồn hề! Hồn bất quy?
Đông Tây Nam Bắc vô sở y
Thướng thiên há địa giai bất khả
Oép Trẻ thành trung lai hà vi?
Tạm dịch:
Hồn ơi hồn ơi, sao chẳng về?
(Dù) Đông Tây Nam Bắc không chốn nương thân
Lên trời xuống đất đều không được
(Nhưng) Về đất Trẻ mà làm gì?
Chết nỗi tính hồn đã thích gì là làm bằng được, (cái dại này xưa nay vẫn thế). Hồn đứng thế đại bàng giang cánh, vận 12 thành công lực, rốt cuộc kiếm được một gã dại hồn, dụ dỗ hắn gỡ hộ hồn lá bùa trên trán. Thế là hồn về được.
Đầu tiên phải cám ơn NguyenNgoc đã hỏi thăm. Hồn thật sự thấy bất ngờ khi đã gần 02 năm trôi qua mà vẫn có người nhắc nhớ tới mình, trong khi bản thân hồn nghĩ về quãng thời gian đã qua cảm xúc không còn chữ gì khác để diễn tả khác ngoài hai từ "sợ hãi" và "xấu hổ", huhu. Cảm kích tấm lòng của bạn, hồn xin trình bày về cái ngày nay của hồn 1 tí. Hồn cũ của hồn giờ đã thoát xác xưa, đang đầu thai tương đối bình yên ở 1 thân hình khác, cái này thì nhiều người biết rồi :Crying:. Vẫn yêu đương vô tội vạ, lúc nào cũng thích song phi :Battin ey:. Sự đời lắm nỗi bực mình, nhưng dùng phép AQ để giải quyết vấn đề là chủ yếu :Silly: Ở phía trên kia quý em Đáy sông đáy xoong gì đó có nói hồn không còn chuyện gì để kể, hừ, chính ra hơi bị chủ quan khinh địch. Hồn vẫn lắm chuyện gần như xưa nhưng hồn hứa, hồn đảm bảo, hồn tuyên thệ không lải nhải nữa. Hồn mà giữ thói cũ thì quá bằng hồn chết đuối hai lần trong 1 dòng sông, quá vô duyên..
Còn gì để nói nữa không nhỉ? à, nếu có bạn nào tò mò về hồn thì hồn khuyên chân thành là đừng search hồn. Cái gì cần xóa hồn đã xóa lâu rồi ạ.
- A coòng (mấy quý chị đang dọa nạt hồn): nói nhanh cho nó vuông, hồn chả sợ gì hết, nhá.:Laughing:
- Pi ét: Viết bài dọa ma này xong tin tưởng tuyệt đối không còn ai dám gọi hồn về :39:
- Bơ nớt:
Hồn không thấy mấy trăm châu ở WTT đó sao?
Chỉ có những người gầy gò, không ai béo tốt.
Hồn ơi! Hồn ơi! Nếu theo đường đó,
Thì sau Tam Hoàng, không còn hợp thời nữa.
Hãy sớm thu tinh thần về với thái hư,
Đừng trở lại đây mà người ta mai mỉa.
Đời sau ai ai cũng đều là Thượng quan,
Mặt đất đâu đâu cũng là sông Mịch La.
Cá rồng không ăn, hùm sói cũng ăn,
Hồn ơi! Hồn ơi! Hồn làm thế nào?
Hết.
06:28 CH 04/08/2009
Nhờ Admin sửa/xóa bài/ khoá topic
Xin Admin xóa giúp topic: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=63948

Cám ơn Admin nhiều!
03:17 CH 28/06/2008
Tại sao cafe lại đắng?
Bản chất của cafe là đắng. Có một số người không thích đắng nên bỏ qua, một số người thích đắng và nghiện, một số người bỏ đường, một số người thêm muối, một số người pha loãng nó bằng sữa và đá, một số người không thêm gì cả. Đắng nguyên chất.
Một số người phải có ly cafe buổi sáng để tỉnh táo cả ngày- đó là u em.
Một số người nếu có ly cafe buổi sáng là u mê cả ngày- đó là em.
Một người nếu có ly cafe buổi tối là mất ngủ cả đêm- đó là anh.
Ngược lại, một người có ly cafe buổi tối nhưng không bao giờ mất ngủ- đó là em.
Tại sao cafe lại đắng? Em không biết. Bởi vì nghe nói là nó đắng lắm, nên em chưa bao giờ thử một ly cafe đắng nguyên chất.
04:09 CH 16/02/2008
Gửi anh.. người mà đêm giao thừa nào cũng vậy.....
Anh bài #1 với anh bài #Cơ trưởng không liên quan gì đến nhau.
@ Nhắn nhủ Ếch: Giương cao ngọn cờ Seta, giữ tinh thần và phong độ. Nhớ lúc chế biến món xáo ếch thì chịu khó thêm mỳ chính, bớt măng chua đi 1 chút cho đỡ điếc tai láng giềng, hihi :D
05:56 CH 15/02/2008
Gửi anh.. người mà đêm giao thừa nào cũng vậy.....
Chưa một lần hân hạnh off mí Ếch như chị chim Hư, thế mà chẳng hiểu sao em lại hiểu. Lạ nhỉ? (Hoặc mình thông minh, hoặc sống cùng vĩ tuyến :Sigh: )
@ Ếch: Tớ mà không bận, tớ góp được ối chuyện vào cái topic này, :D. Dưng mà chương trình thời sự qua rồi.
04:17 CH 15/02/2008
Tết !!! Cô đơn ???
Báo cáo anh May!
Hôm nay em đi xem bói, để hỏi về 1 vấn đề duy nhất như sau: EM có xứng đáng làm vợ công an không?
Vừa cầm tay em thầy đã ngất xỉu. Cả nhà phải xông vào hô hấp nhân tạo mãi mới tỉnh. Mặc dù rất mệt nhưng vì lương tâm nghề nghiệp (cái này bên ngành y hay gọi là y đức), thầy ngồi vật vờ vật vã hỏi em như sau:
- Có phải cô mới vào Đảng?
- Dạ phải (bắt đầu thấy hơi sờ sợ)
- Có phải cô mới qua 1 năm thử thách?
- Dạ phải. (bắt đầu rùng mình)
- Có phải Đảng ủy cấp trên trả lại Bản tự kiểm điểm, bắt cô viết lại phần Khuyết điểm và các biện pháp khắc phục?
- Dạ phải, (bắt đầu ngồi không vững)
- Có phải trong bản tự kiểm, cô viết gần hết 1 trang, họ gạch hết còn để lại 2 dòng: 1. Còn rụt rè nhút nhát,.. 2. Tinh thần phê và tự phê chưa cao,...
- Dạ... (ngất xỉu, cả nhà xông vào hô hấp mãi mới tỉnh)
Tỉnh lại, thầy ân cần dắt tay em tiễn ra cửa (có cẩn thận lót tay bằng lá chuối), dặn: Lấy ai thì lấy, đừng lấy anh Lucky, khổ thân anh ý.
Thưa anh, chẳng nhẽ em lại ngất lần nữa cho thầy sợ?
01:27 CH 14/02/2008
Tết !!! Cô đơn ???
Đừng buồn bác ơi. Em là em mến bác lắm lắm cơ.
Nhưng em lỡ iu một WTTer khác rồi, thắm thiết quá nên không thể nào kết nạp thêm được :Smiling:
Em thấy bác đáng iu lắm, ôi, giá như, giá như :p :p :p
Dù sao thì tết này em vui lém mà lại không thể bật mí. Nên em ước gì bác cũng vui như thế cơ. Táo mà còn thấy bác đáng iu thì ắt các chị em khác cũng thấy như thế. Vì tính iem vốn đồng bóng và mưa nắng mà.
Hồng ơi, táo mà ở ngoài í như Hồng, táo không chỉ nói đâu, mà còn hành động luôn cơ.
Thế Hồng thay táo làm điều thiện được không hở Hồng ? hứa là khi táo ra ngoài ấy, sẽ hậu tạ Hồng một giỏ đầy những táo xịn, không thuốc bảo quản, không thuốc trừ sâu :Drooling: .
Yêu WTT lém :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

:D Cũng muốn làm điều thiện lắm. Nhưng mờ không nên làm cuộc sống của bản thân và của bác ý thêm éo le, ngang trái :p :p Chỉ dám động viên tinh thần ở đây thôi.
Dạo này tớ sống ôn hòa, bớt đồng bóng đi nhiều rồi Táo ơi.
07:02 CH 09/02/2008
Tết !!! Cô đơn ???
Em nghe nhạc được rồi, vào volume chỉnh lại.
Em đang đọc Hồi ký dành cho con gái của anh. Hình như khóc từ bài số 7. Em cũng là trẻ con thôi, anh dạy dỗ con gái cũng là dạy dỗ em về nhân tình thế thái của cuộc đời này vậy. Cảm ơn anh. Nhiều lúc thấy mình vô tâm, hời hợt quá, thật buồn.
05:53 CH 08/02/2008
Tết !!! Cô đơn ???
Nhưng sao lại chỉ có 1 tí nhỉ ???
Buồn tiếp nè

Yên tâm có em thêm 1 tí nữa nè :)
Đêm qua, chính xác là 1 giờ AM hôm nay em cũng nghe bài Tình xa bác tặng. Vừa nghe vừa nghĩ như bạn ếch, không biết có rồi có vận vào thân không. Còn nữa, vừa nghe vừa nghĩ giọng ai mà giống Tham Lam thế. Cuối cùng đích thị Tham Lam thật :Crying:
Kính thưa bác, bây giờ em muốn nghe lại thì toàn bộ máy móc loa đài nhà em im lặng như tờ, từ tai nghe cho tới loa to loa nhỏ. Bác có gửi virus cho em không? Bây giờ biết làm thế nào? Bắt đền!
Em cũng tò mò, muốn chiêm ngưỡng vẻ ngoài thật oách của bác, :Silly: :Silly: Đây là hình ảnh của em và bạn Táo, sau khi thấy chân dung bác :557: (Chú thích: Người ở giữa là người may mắn nhất)
04:50 CH 08/02/2008
Tết !!! Cô đơn ???
Vừa uống vài ly rượu chúc Tết nhau !
Quay ra đọc mắt cứ hoa hoa ! Nhưng vẫn tự nhận ra là mình kú nhất câu này !!! :3: :3: :3:
A kay thật !!! :7: :7: :7:

Hehe, cuối năm bị bác May cho ăn vài chưởng, tự bói ra là năm Mậu Tý iem hoặc rất tỉnh táo hoặc rất ngu si. :Laughing: :Laughing:
Chúc bác mau chóng kiếm được bác gái đi chơi Tết. Cái đợt em vào ứng cử, chẳng hiểu sao bác lại không mặn mà. Giá bác nhân từ, bớt gõ mõ đi, khéo giờ này em đang mờ mắt vì đêm qua thức trực sự cố cùng bác :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Bác ui, đêm qua em ngửa cổ ngắm pháo hoa, từng chùm từng chùm xanh đỏ tím vàng, hoa dài hoa ngắn- hoa tròn hoa méo rơi xuống mặt đính kèm xác pháo và bụi pháo, thích ơi là thích, dụi mắt nhiều ơi là nhiều. Hihihii, nhem nhem nhem cho có người thèm. :Laughing: :Laughing: :Laughing: Đúng là mình chẳng biết thương người là gì, sám hối!
06:58 CH 07/02/2008
Tết !!! Cô đơn ???
:D Bác hãy là chính mình như cách bác cảm thấy thoải mái: Nghiêm chỉnh mô phạm hoặc nhí nhảnh thư giãn; Đen xì- trắng tinh hoặc vàng- xanh- tím- đỏ; kính thưa kính gửi hoặc oài roài, úi á,... Tóm lại là đứng đắn nhất có thể hoặc teen nhất có thể, tùy cảm hứng của bác.
Em tin là lương bác không vì thế mà ít đi, cấp bậc của bác không vì thế mà bị hạ xuống, nếp nhăn trên trán bác không vì thế mà nông hơn, dây thần kinh giác quan trong cơ thể bác không vì thế mà rời nhau ra, thẳng tắp, hết nhập nhằng.. :D
Xong rồi bác thấy bớt cô đơn là em yên tâm để bác trực một mình, em đi chơi Tết :D
Em đã trải qua 3 cái Tết chông chênh. Nhớ nhất cái Tết cô đơn lần đầu tiên, một cái Tết rã rời, chán nản. Đêm giao thừa nhắn tin với 2 chủ thể. Chủ thể 1 là cô em họ, chủ thể 2 là cậu bé quen qua mạng. Cả hai đứa ấy đều thất tình. Cả 3 đứa nhắn tin cho nhau đều cô đơn và nát gan nát ruột. Nhắn tin an ủi bọn chúng xong, tắt máy, có lẽ em là đứa khóc to nhất, nức nở nhất, đơn giản vì thấy mình già nhất, hoàn cảnh nhất, ít con đường để đi nhất, bị người đời đối xử dã man nhất,...
Tết chông chênh thứ hai, hình như đã hết cô đơn. Đêm giao thừa ngửa cổ ngắm pháo hoa, lưng mỏi rã rời nhưng được tựa vào người khác, đi Chùa trong cơn buồn ngủ nhưng được ngả đầu vào người khác...
Còn Tết này- Tết chông chênh thứ ba. Sẽ vẫn đi ngắm pháo hoa, vẫn đi Chùa, vẫn dựa lưng và ngả đầu, nhưng trong cảm nhận mới mẻ, chín chắn, yêu quý hơn những điều bé nhỏ quý giá xíu xìu xiu. Chỉ là một hạnh phúc bé mọn không tròn đầy, nhưng cũng là hạnh phúc, phải không bác?
Bác tin em đi, bác sẽ có cái Tết năm sau trong tâm thức mới, không còn cô đơn như những ngày hôm nay. Bác than thống thiết quá, thấu cả trời xanh rồi.
Điều đó phụ thuộc vào bác đấy. Dũng cảm lên bác ơi!
02:17 CH 06/02/2008
Nỗi buồn không tên
Hôm qua thấy Typn xem bói. Em có nỗi buồn không thể đọc tên xin được Typn chia sẻ. Ấy chính là không biết mình là ai, xấu tốt xinh bẩn cỡ nào, nay nhờ Typn ám cho vài quẻ ạ:
Trước tiên xin tả qua về mặt mũi:
- Nhìn thẳng mặt tròn, hơi góc cạnh 1 tí, gò má nhô ra đằng trước 0,5cm, lệch sang hai bên 42 độ.
- Nhìn nghiêng mặt mỏng hơi lưỡi cày, cằm tụt vào trong, môi nhô ra ngoài.
- Nhân trung dài 1.5cm, không sâu.
- Môi trên dày, môi dưới trề.
- Mũi cao vừa phải, đầu mũi nhỏ nhắn, nhìn nghiêng hơi thấy nhòm mồm.
- Mắt tròn lông mi dài hơi nhạt màu không kẻ mascara.
- Lông mày nhạt màu mọc lộn xộn hình lưỡi mác.
- Trán có các nếp nằm ngang sâu 0,3cm khi nhướng mày ra vẻ ngây thơ. Trán nhô ra 3cm.
- Răng em tả cuối cùng nhé: Hai cái răng cửa hình bàn cuốc, diện tích 1cm2. Hai răng hai bên thụt vào một tí. Hai răng nanh sắc nhọn. Toàn hàm hơi nhô ra ngoài 0,5cm. Cười hở môi 3 phút là răng bị lạnh.
(Tí nữa có send file đính kèm để minh họa chi tiết)
Thứ hai là ngoại cảnh:
Hôm qua trời lạnh 8 độ, mưa to hơn chữ phùn. Sáng dậy thấy thời tiết thích quá em quyết định ăn mặc có phong cách. Tả sơ qua như sau: Ủng cao che hết cẳng chân, quần soóc dài gần đến củ lạc, đi tất lưới kiểu Britney, mặc 3 áo len, ngoài cùng phủ 1 áo dài ngang đùi, có nhiều túi to. Trang phục toàn thân màu đen tuyền lộ vẻ quyến rũ, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Nhưng vẫn chưa biết là mình có xinh không.
Chưa hết, ngoài cùng em mặc một cái áo mưa màu tím. Đi một lúc em thấy môi bị lạnh, em quấn thêm một cái khăn len ra ngoài áo mưa. Đi thêm một lúc lại thấy mắt bị lạnh, em đeo thêm đôi kính đen anh rể biếu xén. À em có đeo găng tay và không quên đội mũ bảo hiểm. Hình như trong mũ bảo hiểm có cả mũ len nữa. Nhiều thứ quá chẳng nhớ.
Xong xuôi về y phục, em cảm thấy mình đặc biệt lôi cuốn và có cá tính, thế mà vẫn chưa biết mình có xinh không. Em quyết định không đi làm nữa, em đi chơi phố sắm đồ. Ra đường không ai nhìn em cả Typn ạ. Đường đông lắm, thậm chí phố Hai Bà Trưng còn suýt bị tắc vì nhiều ôtô cơ, nhưng cũng không ai ngắm nhìn em. Em thấy có mấy vụ xô xát cãi cọ vì va chạm ôtô, xước vớ vẩn thôi mà cũng cãi nhau, em dừng lại quan sát mà vẫn không có ai ngắm nhìn em. Em định vào can để ai đó nói: "Em gì ơi xinh thế thì đừng mua phiền phức vào người". Nhưng em thôi...
Em vào một cái shop trên Phố Huế mua thêm cái quần đùi mặc cho đỡ lạnh. Lúc em thử đồ, em phát hiện ra em có đánh phấn mà không tô son. Trong khi thường ngày là em tô son không đánh phấn. Dồi ôi thả nào không ai khen xinh. Ra ngoài em bán hàng nhìn em từ trên xuống dưới nghĩ 1 lúc rồi bảo: Chị ơi mặt chị nhìn rạng rỡ lắm, sáng như đèn tuýp ý.
Em chúm chím môi khiêm tốn: Ôi, hôm nào chẳng có người khen chị xanh, da cớm nắng.
Lại nói về em bán hàng. Lúc em vào An Phước mua quần trắng tặng bố em (Bố em lãng tử thích phục trang màu trắng), em bán hàng nhìn tay em cầm ví khen chân thành: "Bàn tay chị đẹp thế. Hình như người có bàn tay thế này số sướng lắm". Chuyện, tay phải em làm quần quật nổi gân rồi, nhưng tay trái em dấu sau lưng nên còn đẹp lắm. Bàn tay dài tít tắp, ngón tay trắng trẻo, mỏng manh, xanh xao, gầy guộc, y như "bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa" anh hồi tưởng ở trên. Lúc nào Typn nhớ cứ gọi em nhé, em chuyển phát bàn tay em cho anh đỡ chạnh lòng.
Đấy là sắc, còn tài là thế này. Em có khả năng hát sâu lắng các tình khúc của Ngô Thụy Miên. Em hát câu bàn tay năm ngón hay cực, vừa hát vừa múa phụ họa nữa cơ. Anh đeo sẵn head phone đi. Chờ 5 phút em send cho file em hát song ca cùng Tuấn Ngọc. Cả bản "Tiếc nuối" song ca với Trịnh Nam Sơn em trai của Trịnh Công Sơn nữa. Còn một bản nữa em hát cũng tuyệt, bản "Tan vỡ" song ca cùng, cùng... ờ em quên mất tên thằng bạn rồi.
Dạo này rất hay quên tên mấy thằng bạn thân củ chuối.
Em nói dài thế này anh cũng phải trả lời dài đấy, anh nhớ chưa?
05:39 CH 29/01/2008
Vợ trẻ con
Tối qua đón con trai về. Về đến nhà con chơi một lúc thì bắt đầu bị dị ứng (dị ứng thời tiết và dị ứng hoạt động quá đà), hai má đỏ bừng bừng, một bên tai vừa sưng tròn vừa nóng phừng phừng. Con nhổ toẹt bãi nước bọt ra tay, di di vào tai cho đỡ nóng...
Chiều hôm kia gặp tình lang. Tình lang thân yêu có làn da khô và hay bong vẩy. Mình lấy tay dịu dàng gậy nhẹ một mảnh da khô trên cánh mũi chàng,... quay qua quay lại thấy chàng đang liếm nước bọt lên tay cho ướt rồi xoa xoa lên mặt cho khỏi khô.
Chẳng lẽ lại chia tay với hai người đàn ông bẩn thỉu này? Xin mọi người cho lời khuyên. Mình đang rất phân vân và suy nghĩ.
07:47 CH 28/01/2008
Vợ trẻ con
Ý trên thì em phê bình bác. Bác tinh ý nhưng ngu dốt. Biết không phải gu của bác sao bác đâm đầu vào lấy?
Ý dưới em đồng tình với bác.
Kết lại là em thấy vợ bác đoảng, còn bác ...hơi tủn mủn.
Em khuyên bác phải tìm ngay một người giúp việc để làm việc chung. Bác ko gặp khó khăn về kinh tế à? Thuê lương cao vào cho họ làm tốt. Hết ngừoi này tìm ngay người khác. Còn bản thân vợ bác bẩn thì bác đừng sờ tới xem chị nhà có phát hoảng không. Con bác bác dạy thế là ổn rồi. Chứ đà này thì....Người ta bỏ nhau vì nhân cách, quan điểm sống khác nhau chứ ai lại bỏ nhau vì ba cái việc nhà tủn mủn ...

Nhận xét hơi ghê, dễ làm mất lòng bác giai nhưng em đồng tình. Nói thêm là chẳng phải vì động chạm vụ vợ trẻ con mà em bênh ai chê ai. Em là vợ trẻ con nhưng em chán chồng em trước, nên em không có tự ái gì hết trong vụ này.
Vì em hứa với bản thân là không lên WTT kể xấu chồng cũ (thi thoảng nhỡ mồm có kể tí tẹo thôi à), nên mọi người không biết là em đã âm thầm dồn nén chịu đựng ông chồng kỹ tính của em thế nào đâu. Cuối cùng em mới chọn cách trả thù ngọt ngào và dã man nhất là đi yêu anh đàn ông khác. Chẳng cần đôi co anh đúng tôi sai nửa câu. (không chơi kiểu bửn của Ếch đâu nhá Ếch nhá, ghét đứa nào thì lấy dỉ mũi bôi vào đứa đấy :D)... Nói "dã man" là vì chồng em vẫn yêu em, bàng hoàng khi bị em chơi đểu, chứ không như bác chủ topic đâu. Bi giờ bác gái mà đi yêu anh khác, có khi bác giai cả mừng.
Ờ mà chồng cũ em không có kỹ tính như kiểu của bác chủ topic đâu, thế mà em vẫn không ưa chuộng hâm mộ cho lắm (vì còn khác biệt về các quan điểm khác nữa). Bác xem còn cái quan điểm nào của bác gái sai trái nữa thì tâm sự nốt, có lẽ sẽ được chị em ủng hộ nhiệt liệt. Trẻ con có mẹ "tệ hại bẩn thỉu lười biếng bê tha đoảng vị vô ý thiếu giáo dục" như vậy, nhân cách phát triển sẽ theo chiều hướng chẳng ra gì! Rất thông cảm! :Crying: :Crying: :Crying:
Em chưa tắm lâu rồi vì tiết trời giá lạnh, cả người chẳng hoạt động gì chỉ có lông mi chớp chớp và tay gõ bàn phím lạch cạch, thần kinh tê liệt nói năng không được thơm tho như ý muốn (của em), mong các bác lượng thứ đừng ném đá em ạ. :D :D
À quên đã bôi nhọ thì bôi nhọ nốt. Tối qua thầy me em đi niên hoan zề, đứng ngoài đường bấm còi bim bim gọi em ra mở cửa. Hai mẹ con em tíu tít chơi trong nhà, lại có cửa Euro window cách âm cách nhiệt tốt nên không biết ngoài trời rất giá lạnh và những tiếng bim bim giục giã bên ngoài. Em tức cảnh sinh tình có bài thơ con cóc cụ thế này, cống hiến để bác Davig đỡ cáu em:
...
Thầy tự mở rồi chửi mắng không nguôi:
Làm em nằm mà như bò trên đống lửa
"Cô có hiểu giá lạnh thế nào không?
Cả buồn tè ra sao? tôi tài nào chịu nổi?
Cô ngồi đó chây ì người tội lỗi
Đời cô lười, thế hệ trẻ sẽ teo theo!"
Em trố mắt công nhận mình đần,
Thiếu thấu hiểu cơ thể và tâm lý người già nghiêm trọng,
Nhưng tâm động mà miệng em cứ chống,
Đai cái mồm cãi bố đến là ghê
"Bố kể gì cứ mãi lê thê
Còi bé thế làm sao con thấy được.."
....
09:06 SA 28/01/2008
Seta của tôi.
Sao, các bạn hả hê với kết cục này à????Có một người, hoặc hai người, đã "chết" rồi đấy!
Nếu đây không là tiểu thuyết, thú thực cũng phải đặt lại câu hỏi "Thế nào là sống?"

ôi bạn ơi, có ai hả hê đâu. Mình nghĩ tất cả mọi người đều thấy câu chuyện rất đẹp.
10:00 SA 25/01/2008
Seta của tôi.
Câu chuyện và lời lẽ hay đến bàng hoàng cả người.
08:34 SA 25/01/2008
Vợ trẻ con
Em không đồng ý với việc Mr. Hoàn hảo khuyên bác DaviQ đi tìm forum có đa số đàn ông để tâm sự. Bác ấy để ở đây là hợp lý nhất rồi, mang đi chỗ khác ngồi nghe mấy anh đàn ông khích đểu rồi đến tan cửa nát nhà.
Mọi người thì đang cố gắng nghĩ cách để bác ấy giảm nhẹ vấn đề của vợ bác ấy. Chưa nghĩ ra cách thì cũng cố gắng lôi cái xấu của mình ra khoe để bác ý thông cảm hơn với vợ. Rồi lại có tác dụng giáo dục bản thân chị em. Rất có ý nghĩa! Thế mà Mr. Hoàn hảo lại khuyên như thế, nói chung là em thấy hơi thất vọng :Nottalkin: :Nottalkin: :Nottalkin:
Mr. DaviQ, em không dám bênh vợ bác, nói gì thì nói, mấy cái việc để nước rác chảy ra nhà mà không lau, vứt cái nọ buông cái kia, bừa bãi bẩn thỉu luộm thuộm,... thật khó chấp nhận. Em ở với bố đẻ em biết, khó chịu, rất rất rất rất rất khó chịu. Ấy thế mà em vẫn phải chấp nhận, và chấp nhận được. Mỗi tội chuyện vợ chồng nó cũng khác với chuyện bố con nhỉ?
Nhưng em hy vọng vợ bác mất mặt nọ cũng phải được mặt kia, rồi em hy vọng bác nhìn thật nhiều vào cái mặt được mà bỏ quá cho cái mặt không được. Nếu chướng tai gai mắt không chịu nổi thì bác quỳ xuống tặng chị nhà một bó hoa rồi xin đồng chí ấy đừng làm gì nữa, đừng sờ vào việc gì nữa, cứ để đấy cho osin và anh làm. Rồi bác ngâm bài thơ con dê cho vợ bác nghe. (Giá kể bác còn đủ tình yêu để làm việc ấy nhỉ !:Sigh: :Sigh: :Sigh:)
Ôi, em cũng Đinh Tỵ đây, nên em muốn bênh vợ bác lắm. Hình ảnh của vợ bác làm em buồn và tự ái thay cho những người phụ nữ Đinh Tỵ. Em xấu, nhưng em vẫn có mặt tốt bác ạ. Ví dụ thế này nhé:
Lúc lấy chồng, em ngồi say sưa sơn cửa, sơn đồ, may rèm, may gối,.. đến nay chồng em vẫn dùng. (Hôm nọ chồng em lấy vợ sửa nhà còn nhờ em may rèm mới nhưng em bận không nhận). Lúc có con, mẹ chồng em chỉ ngồi xem em chăm con thôi cũng thấy mệt rồi, vì em chăm con em từ lúc nó vẫn là quả trứng cơ ạ. (Nhưng đó là thời hoàng kim, sức dài vai rộng, giờ bảo em chăm con từ trứng thì em ngại lắm)
Ở nhà với mẹ em ỷ lại, chứ về nhà chồng em tự giác lắm. Sau này em cũng chẳng biết là em cẩn thận hay chồng em cẩn thận nữa. Ngồi đọc comment của các bà vợ mà buồn, chồng mình toàn chỉ tay năm ngón rồi phán nọ phán kia, chẳng bao giờ mó máy đỡ đần được tí việc cỏn con nào. Cứ như ông tướng!
Sau này phát chán, em lười như cũ. Có lẽ ai đó nói đúng, phụ nữ Đinh tỵ cơ bản là bướng. Em bướng số một. Phó mặc tất. Có cái gì để mình phấn đấu nữa hả bác?
Vợ bác chắc có vài điểm tốt giống em. Bác xem có điểm nào tốt thì về khen lấy vài câu, áp dụng thêm mấy cách các bác khác đã chỉ. Bỏ cái kiểu vứt đồ của vợ đi, phí lắm, tàn nhẫn lắm, vô ích lắm. Em là vợ bác mà em thấy vứt đồ thì em hành động ngay, không êm cửa ấm nhà được đâu, cũng chẳng còn tồn tại cái bà vợ cho bác ngứa mắt đâu.
Hy vọng vợ bác còn thuốc chữa, hy vọng bác là nhà cải cách xuất sắc, rộng lượng. Còn không thì...
08:14 SA 25/01/2008
Nỗi buồn không tên
Bác ơi, em lo cho nỗi buồn của bác. Nỗi buồn không tên của em qua rồi, nhanh như cơn gió thoảng, thế là em lại có cơ hội vào đây hàn huyên chia sẻ với bác.
Em tin rằng, nếu bác chịu khó đọc và nghiền ngẫm Seta, bác viết còn hay hơn "Hồi còn bé...". Dòng văn học lãng mạn đang dần dần thấm đẫm tâm hồn bác, có phải không ạ? Em vẫn nhớ bác bảo bác thương chị Seta lắm, Seta hãy nói đi, có thể giúp đỡ được gì cho Seta đây? (đại loại thế) Nghe rất thiết tha. Đúng là gần đèn thì rạng, bác nhờ?
Bác quên dòng văn học hiện thực cách tân đi nhé, bác nhé. Tặng bác hoa hồng (:Rose:)
(Mình phải nhẹ nhàng tình cảm đưa bác này vào dòng văn học hiện thực lãng mạn mới được. Không biết có làm được không :Sigh: :Sigh: :Sigh: )
03:36 CH 24/01/2008
Vợ trẻ con
Em post bài này bác đọc xong không biết có buồn không, còn em rất buồn. Số là thế này: Em ngày xưa cũng là vợ trẻ con, hơi đuểnh đoảng và vô tâm. Chồng em ngày xưa cũng là chồng người lớn, hơi cẩn thận và kỹ tính. Nhưng chồng em chưa kịp chê em thì em đã chán chồng em rồi. Ngược đời thế chứ! Em không hề dọa bác tí nào ạ.
Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, nói ra không phải để kể xấu nhà mình. Bố mẹ em thời trẻ vất vả khổ cực làm việc nuôi các con, không biết cách giáo dục con gái đánh răng trước khi đi ngủ, hay thức ăn không được gắp thẳng vào miệng (em đang nghĩ mãi hiện thời em gắp thức ăn ở thể nào mà chưa ra),v.v.. Mãi đến lúc con gái đi lấy chồng, mẹ em mới sực nhớ ra, dặn: Này quần áo lót thì chớ để chung với đồ của chồng. Mẹ chồng nhìn thấy lại bảo mình ám quẻ (thật ra mẹ em dùng từ gì ý, chuẩn hơn cơ, em quên rồi. Mẹ em hay có nhiều từ hay lắm ý) làm con mẹ ngu muội đi.
May mà ý thức của em cũng tốt. Em vụng nhưng em không đoảng mấy. Bố mẹ khó nên sớm biết làm việc. 6 tuổi biết nấu cơm. 7 tuổi biết xách nước. 8 tuổi biết làm thức ăn. 9 tuổi biết làm thịt gà. Cứ kể thế này thì 12 tuổi sẽ biết thịt lợn hộ hàng xóm, nhưng em xin dừng cái sự đảm đang lại thôi...
Em nhớ hồi em lấy chồng được mấy tháng, vẫn chưa đi làm. Em lang thang ở tầng 3, nghe trộm được bố mẹ chồng vừa đánh bóng bàn cồm cộp trên tầng 4, vừa biểu dương người tốt việc tốt là em. Mẹ chồng em bảo, "TOHH thuộc dạng ngủ trưa đái dầm, còn trẻ con lắm". Thế mới đau cho quá trình phấn đấu của em chứ.
Em đã có ý thức phấn đấu đánh răng trước khi ngủ cho thơm tho, nhưng thi thoảng quên. Có ý thức không gắp miếng to trên bàn, nhưng thi thoảng ăn hết bay khi MC em gắp cho. Có ý thức 1 tuần thay mấy lần cái gas giường, nhưng đến lúc có con quên mất. Có ý thức là lượt và chuẩn bị quần áo cho chồng trước khi đi làm, nhưng đến lúc có osin quên mất. Đại ý là thế, không kể hết được...
Rồi em nghĩ đến chồng em, hoàn cảnh xuất thân của chồng em. Nói ra không phải để khoe nhà chồng cũ. Bố mẹ chồng em nổi tiếng toàn khu vì chu đáo có trước có sau. Mẹ chồng em nổi tiếng toàn quận vì khéo léo đường ăn cách ở. Bố chồng em nổi tiếng toàn phường vì cẩn thận, hiền lành. Còn chồng em kỹ lưỡng phấn đấu 7 năm liền ko cách quãng soi xét tính tình em, rồi mới cưới về làm vợ, chẳng lẽ chồng em nhầm à? Hay là em ảo tưởng là chồng em kỹ tính???
Em ví dụ Bố chồng em: Em mua đồ chơi cho cháu về: Máy bay trực thăng: cắt hết cánh quạt. Đồ chơi có góc nhọn: gọt giũa tứ bề. Dao cạo lông mày trong phòng em: thường xuyên biến mất,.. đại loại thế.
Nhưng em lại ngay lập tức nhớ ra chị chồng em, tức con gái bố mẹ chồng em. Nhìn chị ấy gói cái nem, nói thật, không khác gì gói xôi. Chắc bà bán xôi muốn mang về làm con dâu lắm, để gói xôi cho bà. Tất nhiên mẹ chồng em ko thích làm thông gia với bà bán xôi, nên cho con gái lấy luôn nhà hàng xóm để có gì còn giáo dục cho nhanh.
Nói dài dòng để tóm lại là: Cẩn thận tìm hiểu vợ như chồng em, hay không có cơ hội tìm hiểu vợ như bác, thì cũng lấy phải vợ đoảng thôi. Còn đâu là ăn may.
Tóm lại thứ hai: Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, nhớ chọn thì chọn kỹ từ đầu, giáo dục lại hơi khó. (Trường hợp như bà chị chồng em không ngoại lệ- hơi vụng nhưng bù lại rất cẩn thận). Em nhí nhố, chẳng cần đào tạo cũng giống bố em. Con em nhí nhố và cẩn thận, chẳng cần đào tạo cũng giống bố mẹ nó. (Quảng cáo nhé, các thể loại dao kéo nhà em, em chưa bao giờ phải cất từ lúc đẻ thằng bé ra. Nó có sờ vào đâu mà lo. Chậc chậc, trộm vía trộm vang).
Bản chất là thế rồi, đào tạo giáo dục lại hơi khó. Già rồi càng khó.
Bác xem thế nào bác ạ, chứ lỡ cưới rồi thì đừng soi bác gái kỹ quá, ai lại nhìn bác gái gắp thức ăn thẳng vào miệng mà kêu "trông cảnh này chán vợ đến tận cổ" thì khéo bác Tuýp phờ nờ lại vào bảo, cặp bồ cho xong.
Bác xem thế nào ạ, khéo bác gái nhà bác cũng có cái nỗi niềm bức xúc của một bà vợ đoảng đấy. Mong bác rộng lượng!
Bài hơi dài, em xin dừng. Dạo này mẹ em đang trong quá trình dạy dỗ giáo dục lại em rồi, cẩn thận lắm, không cho online lâu đâu.
À quên, em không tự ái với chồng em và nhà chồng em tí nào. Tự ái mỗi cái là bài nào mình viết ra, kiểu gì cũng không ai thương được. Đáng thương đáng thương!!!!!!!
03:15 CH 24/01/2008
t
Tin_o_hoa_hong
Bắt chuyện
835Điểm·1Bài viết
Báo cáo