Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@Chị honey: Có thể hai chị em mình tính tình giống nhau nên hiểu nhau và buồn hơn nữa là vào hoàn cảnh giống y nhau. Bỏ thì dễ, gìn giữ mới khó, nếu chị đã muốn quay trở lại, muốn thử một lần thì cứ thử đi chị, để sau này nhìn lại không cảm thấy hồi hận. Cố gắng lạnh và kiên quyết như chị pink nói đó. Biết đâu lúc đó chị có thể xoay chuyển được tình thế ít nhiều. Nhưng chị đừng đặt kỳ vọng nhiều quá về việc này để rồi khi không thấy người ta thay đổi thì lại thất vọng và đau buồn. Em nghĩ có những trường hợp sau:

1. Sau việc này, anh ấy vì yêu thương vợ con, cũng sẽ có những chuyển biến tích cực.
2. Khi thấy chị độc lập hơn, anh ấy càng cố gắng kiểm soát. Cuộc sống của chị quay lại chuỗi ngày cãi nhau làm lành rồi lại cãi nhau.
3.Sẽ có lúc khi thấy không còn control được chị nữa, tình yêu của anh ấy với chị cũng hết. Không phải chị đã từng nói anh yêu chị vì chị dịu dàng nhu mỳ hay sao?

Nếu may mắn anh ấy muốn sửa đổi thì tốt quá, còn nếu phải vào trường hợp thứ 2 thứ 3 thì chị phải làm thế nào? Quay về hay ở lại? Khi chị nhìn rõ vấn đề mà mình đang gặp phải, dự đoán và đưa ra giải pháp cho các tình huống có thể xảy ra thì chị hãy quay lại. Quá khứ không thể nào thay đổi. Tương lai cũng khó mà nói trước được. Điều mình có thể control được là hiện tại chị à.

Tiff còn nhớ chị bạn khuyên Tiff đại khái như mình thường regret những gì mình có cơ hội mà không làm hơn là regret những gì mình đã làm. Thế nên Autumn heart và Honey bear hãy để tâm mình lắng đọng chút, suy nghĩ xem mình có thể sống trong trạng thái bao năm qua không rồi quyết định cho cuộc sống của mình. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, trong các trường hợp Autumn đề cập đến thì trường hợp thứ nhất rất hiếm xãy ra, có chăng chỉ được một thời gian nào đó thôi vì bản tánh control giống như vi trùng ấp ủ trong người vậy, khi mạnh khỏe thì không sao, khi cơ thể yếu thì bộc phát. Đối với những người chồng như vậy thì chỉ có 2 cách là: 1) Để anh ta control mọi thứ, nói gì cũng phải nghe thì sẽ được bình yên. 2) Nếu không chịu được cách 1 thì nên giải thoát càng sớm càng tốt.
Có bạn nói nếu người vợ đi làm thì chồng sẽ tôn trọng hơn. Điều này cũng đúng nhưng thường người chồng như vậy thì có tôn trọng cũng không để lộ ra ngoài, ngược lại, họ càng cố gằng "dìm hàng" vợ vì sợ vợ hơn họ rồi không phục tùng họ nữa. Nếu họ thấy không thể control vợ được nữa họ sẵn sàng đánh mất lòng tự trọng, cố làm mọi cách để lấy lại power nên mọi việc chỉ tồi tệ hơn thôi. Tiff đã trải qua rồi nên Tiff biết, khổ tâm vô cùng.
11:17 SA 08/02/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@honeyhoneybear: Không biết bạn đã có đọc qua case của nhà mình ở vài trang trước không. Mình cũng vào hoàn cảnh tương tự như bạn, mình cảm thấy rất là confused, có phải vì mình là người vợ chưa tốt, nên không thể làm chồng hài lòng. Hay vì bản tính chồng mình gia trưởng, ích kỷ, luôn đặt cảm xúc của anh ấy lên trên mọi thứ, nhưng anh ấy rất yêu thương mình. Lúc nào mình cũng dằn vặt, cố gắng để trở thành người vợ tốt hơn để làm vui lòng chồng, vui lòng BM chồng. Nhưng những sự cố gắng của mình đều không được appreciate. Bạn có thể đọc lại chừng 5,7 trang trước để hiểu thêm về case của mình. Lúc mới qua mình cũng là visa phụ thuộc, nhưng sau đó 1 năm mình bắt đầu đi học, đi làm. Giờ mình kết hôn tính ra cũng gần 5 năm rưỡi rồi.

Mình cứ sống trong tâm trạng confused về sự yêu thương và kiểm soát của chồng, đến lúc bạn Nov đưa cái link về verbal (emotional) abuse lên thì mình mới tỉnh ngộ ra. Đây cũng là 1 dạng bạo hành gia đình (domestic violence), hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng, sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần và thể chất của bạn. Ngày xưa mình là cô gái rất tự tin, hoạt bát. Giờ thì mình làm cái gì cũng sợ, cũng lo, cũng ngại. Mình không thể nào tâm sự được với chồng là mình nghĩ gì, lúc nào cũng nghĩ mình là người không biết cư xử khéo léo, không làm vừa lòng được người khác. Bạn có thể vào đây để tự test thử xem mình có bị verbally abused hay không nhé.
http://psychcentral.com/blog/archives/2013/02/20/signs-of-emotional-abuse/

Hai câu mà bạn hỏi, cũng chính là hai câu mà mình đã hỏi counsellor.

1. Có phải vì mình cũng có lỗi như vậy nên chồng mới như vậy --> Cũng có thể bạn có 1 phần lỗi, nhưng đã là vc thì không bao giờ được đối xử với nhau như thế. Love is not that hurtful.

2. Hay là dù em có thay đổi thì đó là bản chất của chồng, cuộc sống sẽ mãi ngột ngạt và tổn thương như thế. --> Đó là bản chất rồi bạn ơi. Có thể là do từ family history (case của chồng mình). Nó sẽ không tốt hơn đâu, luôn tệ hơn vì càng lúc bạn càng cảm giác mình chịu hết nổi, bạn sẽ không còn nghe theo lời chồng nói nữa, sẽ phản kháng. Bạn càng phản kháng, chồng bạn càng cố gắng lấy lại power, control. Cuộc sống của bạn chỉ là những chuỗi ngày cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau.

Thật buồn cười là sau bao năm yêu và cưới, giờ em cũng không thể hiểu nổi chồng. Lúc như quỷ dữ sẵn sàng làm em tổn thương bằng mọi giá, lúc lại muốn vợ quay lại để cùng làm lại từ đầu --> Những người emotional abuser này, mục đích cuối cùng của họ là take control vợ mình. Nên chuyện chồng bạn xin lỗi đó là chuyện bình thường, không phải vì anh ấy hối hận mà vì chồng bạn biết được rằng bạn đã không chịu đựng được nữa, nếu không xin lỗi thì chồng bạn sẽ không bao giờ control lại bạn được nữa. Bạn chồng mình cũng giống y như vậy đó.

Lời khuyên chân thành của mình, nếu bạn đã thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân này thì cố gắng thoát càng sớm càng tốt đi. Kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nhiều lắm đó.

Tiff đã từng trong hoàn cảnh của Autumnheart and Honeybear đây. Tiff đã chịu đựng hơn mười năm mới bắt đầu cuộc "cách mạng." Như Autumn heart có đề cập là những người gia trưởng như thế này thì mình càng phản kháng, chồng càng đàn áp. Mình càng muốn thoát thì chồng càng muốn trói buộc mình lại. Thế nên các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi phản kháng. Đừng hy vọng chồng sẽ thay đổi, thay vào đó hãy tập tự thay đổi chính mình là không phụ thuộc vào chồng nữa. Khi không còn phụ thuộc vào chồng nữa thì lúc đó mình mới có chút sức mạnh và nghị lực để giải thoát cho chính mình.
Tiff cũng mất vài năm mới tự lập cho mình và con, thế nhưng khi làm "cách mạng" Tiff cũng bị "lên bờ xuống ruộng" biết bao nhiêu lần. Đối với những ai không có người thân bên cạnh nên có một vài người bạn thân phòng khi cần mình có người giúp. Điều quan trọng không kém là hãy tự lực về tài chánh.
Cũng như Autumn heart, Tiff thật lòng khuyên những ai đã và đang bị bạo hành nên tìm cách giải thóat, đừng cố chịu đựng.
03:50 CH 06/02/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em cảm ơn chị pink với chị wick mắng cho em tỉnh ra. Thời gian qua đúng là em chẳng còn là em nữa rồi. Làm gì cũng sợ chồng giận. Giờ xác định tệ nhất là ly hôn, anh có nói gì kệ anh. Bạn chồng em hay nói mấy câu đánh vào tâm lý dễ thấy áy náy và tội lỗi của em lắm.

Autumn_heart: You are not alone. Em còn nhớ chị không? Đừng để chồng kéo mình xuống thêm chút nào nữa hết, hãy tự đứng dậy đi em. Chị chúc em có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn này.
06:08 CH 28/01/2014
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Chị Tiff ơi, lâu rồi mới thấy chị ở box Mỹ. Cuộc sống của mấy mẹ con sao rồi chị?

Cảm ơn em, mấy mẹ con chị vẫn bình thường. Chị đã tìm ra lối thoát chứ không còn bế tắc như xưa, có thoát được hay không cũng đang là vấn đề nan giải với chị.
07:22 CH 14/08/2013
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh đấy!
Thật sự là dù rất căm hận kẻ đã đánh đập, xỉ nhục mình nhưng trong thâm tâm mình vẫn muốn chừa cho anh ta một con đường sống. Mình ko muốn làm to chuyện và cách duy nhất để ko hành hạ nhau nữa là mình ôm con ra đi. Mọi việc sẽ nhờ tòa phân xử thôi chứ không hy vọng gì thỏa thuận của anh ta. Hôm nay về nhà thu dọn đồ để mang đi thấy lòng chua xót quá. Tổ ấm của mình và các con trong phút chốc đã không còn, thương các con lắm, đabg sống trong ngôi nhà thân thương, bao năm qua mình vun đắp đầy đủ, giờ đi cùng mẹ cái gì cũng thiếu thốn, mang đi thì ko có chỗ để. Đau lòng nhất là mất hẳn tình thương của người bố. Ôi một ngôi nhà hạnh phúc với hai con xinh xắn và một người vợ tuy có cằn nhằn vì chồng đi suốt nhưng dù sao đấy cũng là nơi anh ta muốn về. Giờ hết tất cả rồi. Mình sao mềm yếu quá. Đau xót. Thương con trẻ mà không biết làm sao nữa.

Cái dòng tô đậm đó cho biết bạn đã quyết định không đúng lắm. Bạn chỉ nghĩ cho chồng mà không nghĩ cho con. Nếu là mình mình sẽ chọn cho con có cuộc sống đầy đủ vì mình nhìn thấy con mình khổ mình càng khổ hơn. Dầu sau bạn đã quyết định rồi, bạn cũng đừng nuối tiếc mà hãy mạnh mẽ lên, đừng để con bạn bị thiệt thòi nữa.
04:00 CH 14/08/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
---Em cũng đã tự thuyết phục bản thân mình rằng em còn may mắn hơn nhiều người khác vì có ông xã thuơng yêu và lo hết lòng cho em. Gia đình em hạnh phúc và nhà chồng em cũng coi em như con trong nhà, em cũng có vốn ngoại ngữ nhất định có thể giao tiếp ok với người bên này nên đối với em như vậy đã là quá may mắn hơn nhiều người khác rồi.
Thế nhưng mà có một bi kịch lại cứ lặp đi lặp lại khiến em ko thể thoát ra đc. Bi kịch đó là do bản thân em tạo ra. Chuyện sẽ ko có gì khi em mới qua và ở nhà lo cơm nước rồi chờ chồng về ăn cơm. Chuyện chỉ xảy ra khi em bắt đầu đi làm. Và công việc em chọn là làm nail. Àh, thực ra không phải là công việc em chọn mà là ox em chọn dùm cho em. Ox em nói mới qua phải chờ một năm mới đc đi học và ko có nghề nào lấy bằng nhanh và dễ kiếm tiền như làm nail cả, công việc lại nhẹ nhàng chứ ko có cực như làm nhà hàng. Lúc đầu em có cự nự ko muốn làm vì tư tưởng em mặc dù ko coi khinh nghề nail nhưng lại ko vượt qua đc định kiến của chính bản thân mình, miệt mài học hành 4 năm trời giờ lại qua đây đi dũa móng bóp chân cho người khác. Nhưng sau một hồi thuyết phục của tất cả mọi người kể cả bản thân em nữa, em đã quyết định chọn nghề nail để đi học.
Và bắt đầu từ đó là cả một chuỗi bi kịch cứ tiếp nối bi kịch. Em cảm thấy mình như cái máy, buổi sáng ngủ dậy nấu ăn, rồi lên xe đi làm, tối 9 10h mới về đến nhà ăn đc chút cơm tắm rửa rồi lại đi ngủ, ngày mai lại đi làm, cuộc sống cứ lặp đi lặp khiến em nghĩ mình ko còn là con người mà giống như một con rô bốt đc lập trình sẵn. Không những vậy đi làm còn bị người này nói vô người kia nói ra khiến em tủi thân muốn khóc. Rồi nhiều lần vô cớ bị la bị nói nặng, lại có những lần chịu ko đc em nói lại với người ta để rồi sau đó em nhận ra em không còn là em nữa, không còn ngạo nghễ như trước mà chỉ tầm thường như một đứa hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
...

Chị biết nhiều người muốn được cái mà em gọi là "bi kịch" vì có rất nhiều người muốn được đi làm để có tiền trang trải cho cuộc sống, hoặc muốn đi làm để có tiền do chính tay mình thay vì dựa dẫm vào người khác. Em cứ xem em được như vậy là may mắn thay vì bi kịch thì em sẽ thấy cuộc đời "dể thở" hơn chứ không đen tối như em nghĩ. Em đã chọn lấy chồng sang này nghĩa là em cũng đã quyết định từ bỏ cuộc sống em đã có ở VN nên tốt nhất đừng nhìn lại nữa, hãy nhìn con đường phía trước mà bước đi.
Chị cũng đã từng đi làm nails nên chị hiểu, chị cũng đã bao lần khóc trong tiệm nails vì chị không phù hợp với môi trường làm nails nhưng chị vẫn cố gắng làm đến khi chị ra trường và có việc làm ổn định. Bước đầu rất vất vả vì vừa đi học vừa đi làm, khi đó chị có con nhỏ nữa. Chị nghĩ nếu cố gắng em sẽ làm được, kế hoạch như thế nào thì mấy bạn trên đã chỉ cặn kẻ rồi. Chúc em may mắn!
05:56 CH 13/08/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
...bí quyết cho hôn nhân hạnh phúc là luôn luôn mang đôi giày của spouse. Có như vậy mới hiểu được suy nghĩ và hành động của vợ / chồng. Hiểu rồi thì dễ tha thứ và chấp nhận hơn...
Chúc mọi người tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và tìm được lối giải quyết vấn đề tốt nhất cho mình và những người liên quan nhen!

Đối với trường hợp của em, chồng mang giầy của chồng vừa khích, muốn đi, muốn chạy, muốn làm gì cũng hổng sao hết, còn em đã từng cố mang giầy của chồng nhưng rộng quá đi bị té hoài :D. Ý em nói là cả hai phải hiểu nhau chứ nếu chỉ một phía thì cũng khó mà cân bằng được.
Em nghĩ ai cũng muốn giải quyết cho êm đẹp hết, không ai muốn phải chia tay cả. Em đã từng lên đây than van, cố chịu đấm ăn xôi mà không hề nghĩ đến 2 chữ chia tay. Nhưng cứ như thế làm cho em giống như đang bị trapped vậy, không lối thoát. Giờ em đã nghĩ thoáng hơn là sẵn sàng chia tay nếu thấy không thể sống chung được nữa, nghĩ như vậy em thấy lòng mình thanh thản lắm chị. Em không còn ủy mị như xưa nữa, biết mình muốn gì và nên làm gì cho mình và cho con thay vì hồi xưa thì chỉ nghĩ đến chồng con.
11:20 SA 05/03/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
tan nát hay hoàn cảnh tệ hơn thì ko có vì nó cũng chỉ ở mức độ đó thôi chứ ko xa hơn nữa
......

Chưa chắc :)
Tiff mới đọc được đoạn này trên facebook, thấy hay hay nên copy ra đây:
"Hãy đủ mạnh mẽ để ra đi, và hãy đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì xứng đáng thuộc về mình
Có những tổn thương theo thời gian sẽ dần lành lặn
Có những khi đau lòng, nhẫn nhịn vài lần sẽ thành thói quen
...
Người ta khóc không hẳn chỉ vì buồn, mà thất vọng vì những gì mình đã nỗ lực bỗng trở thành con số 0"
06:40 CH 04/03/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Có nhiều điều Tiff muốn ghi ra đây lắm nhưng khi viết ra thì không biết bắt đầu từ đâu. Iceman giờ có vẻ đang ở trong trạng thái "chông chênh" giống như Tiff vài năm về trước, không biết mình đang sống vì ai, không biết mình nên làm gì cho "phải đạo", "đi không nỡ mà ở cũng không đành." Những câu đại loại như "giờ ngon rồi, đủ lông đủ cánh rồi" Tiff nghe mãi rồi. Lúc đầu ức lắm chứ nhưng sau này những câu như vậy không ảnh hưởng gì đến Tiff vì Tiff biết Tiff không làm gì trái lương tâm mình cả. Qua những posts của Iceman, mọi người, kể cả Tiff, cũng nhận thấy một con người có lòng tốt, sống có trách nhiệm, và rất tình cảm (đó là chưa kể đến tánh hài hước rất thu hút người đọc) nên Iceman đừng để tâm đến những câu nói không đúng về mình. Hãy thử một lần sống cho chính mình rồi sẽ tìm được câu trả lời là "nên sống cho mình hay sống cho người khác".
Iceman vừa muốn "ra đi tìm đường cứu nước":) nhưng lại sợ phải đi luôn? Sợ vợ cho đi luôn hay là chưa muốn đi luôn? Nếu muốn làm cách mạng thì "hope for the best" nhưng cũng phải "prepare for the worst".
Từ kinh nghiệm của riêng Tiff, Iceman nên giữ giấy tờ của mình một chổ nào đó mà không ai biết ngoài Iceman, nếu không thì khi Iceman chịu hết nổi muốn đi thật thì giấy tờ đã "không cánh mà bay" mất tiêu hết rồi:-S
10:59 SA 04/03/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Linh cảm ơn chị Tiff. Nhớ ngày nào,trong diễn đàn này,Linh đã khuyên chị và hôm nay chị khuyên lại L. Cuộc sống của chị hiện tại ra sao hả chị? Em nhớ ko nhầm là chị đã chịu đựng hơn 10 năm? Em cũng sắp chạm ngưỡng 10 năm rồi :(. Đúng là đời thay đổi khi ta thay đổi chứ đừng hy vọng ai thay đổi khi ngừoi ta ko muốn. Chồng em thì có appreciate sự cố gắng của em nhưng chỉ sau vài ngày thì quên hẳn. Cứ hứa rồi thất hứa. Mình em chống "mafia". Đâm ra em nản và xem thường chồng . Điều em sợ nhất là sống với ngừoi đàn ông mà em ko còn nể trọng nữa. Điều này thật tệ.Em sẽ cố thêm đến 2015 ,cho tròn 10 năm tình vợ chồng. Nếu vẫn ko thay đổi thì thôi vậy.Em đã cố hết sức rồi.

Chị đã từng đặt ra mục tiêu 5 năm, rồi 10 năm, chị mới thật sự "vùng lên". Giờ nghĩ lại có lẽ chị đã sai vì đã để thời gian quá dài, mọi thứ đã thành thói quen rồi nên khi thay đổi rất là khó. Chị không rõ hoàn cảnh hiện tại của em, có phụ thuộc vào chồng hay không. Nếu có thì tìm mọi cách tự lập cho mình cả về tinh thần lẫn vật chất. Một khi đã vững vàng rồi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn? Nếu không thì em cũng quyết định được mình phải làm gì. Đừng quyết định gì vội khi mình chưa sẳn sàng nha em.
05:07 CH 02/03/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Chào Tiff. Lâu lắm mới thấy Tiff. Chuyện của Tiff ngày xưa, giờ thế nào rồi.

Chào chị, Tiff tưởng chị quên Tiff rồi chứ:). Cảm ơn chị hỏi thăm, người ta nói "giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời" là quá đúng với trường hợp của em chị à. Em đã bao lần "lên bờ xuống ruộng" vì bị lôi cuốn vào "quĩ đạo" nhưng giờ em đã làm chủ được bản thân em. Mọi chuyện không khác gì nhưng em handle được.
04:46 CH 02/03/2013
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
SP tuổi con khỉ phải ko hihi, SP lớn tuổi hơn em hè :). SP nói làm Linh xxấu hổ quá, ko biết nghĩ cho 2 con trai .

Linh ơi, Tiff chắc chắn một điều là Linh lúc nào cũng nghĩ cho con hết nên đừng có cảm thấy xấu hổ. Mẹ nào mà không nghĩ cho con, đừng nghĩ cố gắng chịu đựng là nghĩ cho con Linh nhé. Kể cả sự "chấp nhận" mà mọi người đề cập đến, có trường hợp chấp nhận được và cũng có trường hợp không thể chấp nhận được. Tiff đã từng chấp nhận tất cả vì nghĩ mình đã chọn thì phải cố gắng sống sao cho phù hợp với người mình chọn, nhưng ở đời không dễ như mình tưởng. Có người appreciate sự cố gắng của mình, nhưng có người lại take it for granted. Tùy hoàn cảnh của mình mà đối xử cho phù hợp chứ đừng cố chịu đựng để rồi mình khổ mà con mình cũng khổ.
04:29 CH 02/03/2013
U xơ tử cung
Hôm nay em quyết tâm đi ngủ lúc 11h đêm, kẻo mổ xong mà giu nguyên tác phong thức khuya như trước thì sợ u lại tái phát. Thế mà ghé qua trang này thấy nhà mình rôm rả quá, em lại nhảy vào buôn dưa lê tí.
@ chị Tiff : chị ơi đừng có lo lắng quá nhé. Nếu chị mổ bên kia, chắc bệnh viện tốt thì không sợ đâu. Em lúc đầu định tự đi mổ một mình nè, vì cũng có y tá lo hết rồi, nhưng tại bà chị gái em lo quá nên vứt cả con ở ngoài HN để vào với em. Chị ý vào cũng có mỗi việc là khi người ta mang thức ăn đến thì bón cho em ( bữa ăn đầu tiên sau mổ, mình sợ hok dám động đậy), nếu có y tá chị nhờ họ để sẵn trên bàn ăn cho chị cũng được. Tại em làm nũng tí thôi. Kể ra đi mổ mà một mình hok có ai bên cạnh cũng tủi thân đấy chị ạh.
Kinh nghiệm của chị Amour là chuẩn đấy chị ạ. Ở viện ko biết họ cho chị ăn rau nhiều hok, chị cứ xin ăn rau nhiều vào cho nhanh thông ruột và đỡ bị đầy bụng. Em đi khám thì họ bảo nên mổ, nên lúc đó em bảo họ làm thủ tục luôn, lấy máu để xét nghiệm. Hôm sau em đến lúc 7h thì 11 h em mổ, 2.30 em tỉnh dậy và họ đưa em về phòng nằm; không đau đớn gì chị ah. Nhưng tối đó em mất ngủ luôn ý, mong đến 6h sáng hôm sau để họ tháo nước và tháo dây thông tiểu. Họ vừa tháo ra em vùng dậy đi liền, nhưng choáng muốn xỉu. Bsi bảo chị kê cao giường 45 độ, để tư thế đó 30-40 phút, sau đó ngồi dậy bên mép giường 10 phút là chị lần mò đi từ từ được. Em mổ hôm thứ 5, thứ 6 buổi chiều khoảng 3h là em tỉnh táo hẳn sau khi ngủ được một tí. Thứ 7 khỏe và sáng chủ nhật em về rồi. Sau 2 tuần ở nhà em chán phát rồ, hôm nay đúng 2 tuần em đi làm lại rồi chị ạ.
Chị ko phải lo ko có ai đỡ ngồi dậy khi về nhà. Vì sau ngày thứ nhất, sang ngày thứ 2 hoặc thứ 3 là mình tự ngồi dậy ( cái này là tùy bị nặng nhẹ, em đoán của em nhẹ nên sáng hôm sau là em tự ngồi rồi). Chị nhớ khi chị ngồi lại giường sau khi tập đi hay sau khi đi lại, mấy ngày đầu vết mổ căng, chj đặt mông xuống giường trước, rồi sau đó nghiêng vai đặt tay và vai trái hoặc phải trước, cùng lúc co hai chân và cho cả người lên giường thì mới hok đụng đến cơ bụng và hok bị đau. Lúc đầu em cứ loay hoay nằm kiểu gì cũng ko biết cho phần nào trước, đau lắm. Sau làm kiểu đấy theo hướng dẫn của y tá nên đỡ hẳn.
Em thấy cái khó nhất là sau khi ra viện, ko có ai nấu ăn cho em ( chị em phải về chăm con), xã em ko biết nấu đồ Việt, em thì thèm rau, thế là kêu chị em kho cho em một nồi cá sẵn đấy, mua đầy rau lang, ngót, dền...trong tủ lạnh ăn dần. Ai đến thăm hỏi mua gì em toàn kêu cho xin ít rau. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Có ai chị nhờ đi chợ mua đồ là tốt nhất. Thức ăn cho vào tủ đá dùng dần. Cũng ko làm đựoc việc nặng trong nhà trong 2 tuần. Nhưng chủ nhật vừa rồi là được 10 ngày em lau nhà rồi, bẩn quá đi mất. Chúc chị khỏe để chuẩn bị chiến đấu. Xử lý sớm cho nhẹ người chị ạ.
@ Hồ Thu: lúc tớ mới phát hiện cũng định giấu chồng chưa cưới, nhưng sau khi đi khám bsix kêu mổ về sợ quá khóc bù lu bù loa. Mình sợ mổ lắm. Đến tiêm mà mình còn sợ nữa là mổ. Thế là xã mình biết. Nhưng do đang làm thủ tục cưới nên phải hơn 7 tháng sau mới khám lại mà nó to gần gấp đôi, cái này do cơ địa từng người. Tớ từng ăn kiêng trước khi cứoi để nó hok to ra, mà nó làm mình sụt cân kinh quá nên lại phải ăn lại ko thôi sợ này cưới gầy quá ai coi. Bạn mới lấy chồng cứ thử để 3-4 tháng xem sao, rồi đi kiểm tra lại. Có bầu thì tốt nhưng ko có thì nên kiẻm tra thấy u to nhanh thì xử lý đi bạn ạ. Tớ làm xong thấy nhẹ người và khỏe hẳn ra ý, mà mới được có hai tuần à. Bác sĩ vẽ cho tớ xem cái u và cái tử cung, ôi giời, cái u của tớ phải to gấp 2-3 lần cái tử cung ý. May nó ở ngoài thôi. Tớ thấy tiếc là tớ xử lý chậm, đợi 4 tháng nữa mới thử có em bé. Lâu quá là lâu.
@ Mai Phươnh: cố lên em. Hyhyhy.
Chị Phụng và Amour ơi, mấy người ở cty mình nói bạn họ mổ xong có con ầm ầm, nên chị em chúng ta không lo nhé. Cứ vui vẻ mà chuẩn bị có con yêu thôi. Nhớ lại ngày em vào viện, sợ quá định bỏ về vì hok dám mổ. Ven lặn mất đâu cả, lấy ven mãi hok được. Nhưng nghĩ đến con nên phải cắn răng. Thế mà đã qua hết rồi, đúng như Amour nói" như một cơn mơ"!!!
Chúc cả nhà ngủ ngon. Mai em lại dậy sớm đi làm. Buồn cừoi là ở nhà hai tuần cố nhắm mắt ngủ trưa, thì ko ngủ được. Giờ đi làm thì cứ sau 1h trưa là mắt díp cả lại, hok tập trung được. Haizzzz

Cảm ơn Leigh nhiều nhé! Leigh giỏi quá vậy, mới 2 tuần đã đi làm lại rồi sao? Tiff nghe bác sĩ bảo là sau khi mổ Tiff nên nghĩ từ 4-6 tuần nên Tiff lo là vậy, giờ Tiff đở lo rồi.
Tiff biết mình sẽ tủi thân vì không có ai bên cạnh nên cũng đang chuẩn bị tinh thần. Hôm rồi Tiff đi mổ cắt polyps ở cổ tử cung, lúc nằm chờ vô phòng mổ tự dưng nước mắt tuôn ra không cầm được, mấy cô y tá lại trấn an vì họ tưởng Tiff sợ mổ chứ đâu ai biết mình đang tủi thân. Mọi chuyện suôn sẽ nên Tiff xem như Tiff đã vượt qua được 1 khó khăn. Tiff sẽ đi khám lại và tìm hiểu thêm xem nên mổ bóc tách hay cắt tử cung. Bác sĩ nói nếu muốn có con thêm thì hãy mổ bóc tách, còn nếu thấy đủ con thì nên cắt tử cung vì mổ bóc tách sẽ có khả năng phải mổ lại, rồi mấy tissues bị dính vào nhau nên nếu phải mổ lần nữa sẽ khó khăn hơn. Cho đến lúc này Tiff chưa thấy triệu chứng từ u xơ ngoại trừ khi nằm xuống thì cảm thấy có u thôi nên Tiff cứ chần chừ.
09:17 SA 14/12/2012
U xơ tử cung
Chị Chou Chou là 20cm. 10cm mổ bóc tách được không phải cắt bỏ tc đâu Tiff. Mổ xong thì sau 8h tập ngồi dậy và đi dần , nếu nằm là dễ bị dính ruột.Nếu ko có người đỡ thì nên tập nghiêng qua nghiêng về trước rồi chống tay nghiêng tự ngồi dậy.

Cảm ơn amour nhé. Bác sĩ khám Tiff nói là Tiff phải cần có người giúp ít nhất là một tuần sau khi mổ. Bác sĩ nói thường thường mổ như vậy nếu không có bị nhiễm trùng này nọ thì họ cho xuất viện sau 2-3 ngày (có xin ở thêm họ cũng không cho nữa). Tiff không biết lúc đó mình có thể gượng dây nổi không vì Tiff không có ai giúp Tiff cả. 2-3 ngày đầu ở bệnh viện thì có y tá lo đầy đủ Tiff không phải lo, không thì giường cũng có nút để nâng mình ngồi dậy từ từ, chắc Tiff cũng bước xuống đi được, Tiff hy vọng vậy. Tiff lo là về nhà không có ai đở rồi tự ngồi dậy không được thì không biết phải làm sao. Lúc amour mổ thì bao lâu amour có thể tự lo cho mình được, và khoảng bao lâu thì amour đi làm trở lại?
05:48 CH 12/12/2012
U xơ tử cung
Hi nếu vậy Tiff yên tâm đi vì họ đã cho mình về nhà rồi thì nghĩa là mình đi lại và ngồi dậy tốt rồi, chỉ sau 1 ngày mổ là tiff dậy và đi được mà,còn ở bv có y tá chăm thì cũng yên tâm rồi. Mỗi nơi 1 cách phục vụ chăm sóc khác... Tiff chỉ luôn cố gắng là đứng dậy từ từ và dần đứng thẳng trước khi đi vì nếu mình đi khom thì khó đi thẳng sẽ rất đau và vết mổ trùng lại, co lại khiến mỗi lúc thẳng người sẽ đau.
Tập:
Ngiêng trái , nghiêng phải trước.
sau khi nghiêng tốt rồi thì tập chống tay từ từ nâng phần người dậy và phần chân đưa thẳng xuống dưới giường.Sau đó cố gắng ngồi thẳng lưng rồi bám vào thành giường từ từ đứng lên và đứng vững đừng đi vội vì dễ xoàng. Chỉ cần như vậy thôi Tiff sẽ làm được mà :)Cứ chịu đau 1 chút để nhanh đi lại khỏe mạnh nhé.

Tiff bớt lo rồi, Cảm ơn amour! Tiff chịu đau cũng không đến nổi nào nên Tiff sẽ cố gắng đi thẳng người sau khi mổ. Amour có kiêng ăn gì sau khi mổ không? Tiff nghe nói sau khi mổ nên kiêng đồ biển, thịt bò, đồ chua phải không?
04:56 CH 12/12/2012
U xơ tử cung
Của mình là 20cm lận Tiff ơi, và nó sâu vào phần cơ, bóc tách khó sạch, dễ tái phát nên mới phải cắt bỏ toàn phần tử cung, giữ lại 2 buồng trứng (hạn chế rối loạn nội tiết sau này). Chứ u to mà nhắm bóc tách được thì BS họ sẽ cố hết sức để bảo tồn tử cung cho bệnh nhân, nhất là những bạn chưa có con. Tiff cứ đi khám và nghe ý kiến của BS điều trị trước. Sau đó còn nghe ý kiến của Hội đồng họ hội chẩn và tư vấn cụ thể nữa. Có thông tin ấy, mình tiếp tục đi hỏi han thêm và chính mình sẽ là người quyết định chọn giải pháp nào.
Mình mổ buổi sáng, nằm trong phòng hậu phẩu đến 3:00pm là xuống trại nằm chung với các bệnh nhân khác. Đến 8-9:00pm mình bắt đầu từ tập nghiêng trái, nghiêng phải. Khuya ông xã nâng cho ngồi dậy, đau quá trời, phải nằm xuống ngay. Thế là mình tập nghiêng trái nghiêng phải tiếp. Sau khi nghiêng tốt, rạng sáng là mình tự chống tay ngồi dậy được, 8-9:00am (đúng 24 tiếng sau mổ) thì tụt xuống đất tập đứng, tập đi ....
Bạn nên nhờ 1 người giúp mình. Hình như trong bệnh viện, hỏi ý tá họ cũng biết 1 số người làm dịch vụ chăm sóc người bệnh mới mổ trong mấy ngày đấy. Bạn hỏi thử xem. Vì sau mổ, mình còn phải nằm truyền thuốc cả 1-2 ngày nữa. Lúc ấy mắc tiểu lắm, truyền nhiều thì tiểu nhiều, không thể đứng lên ngồi xuống tự đi tiểu liên tục đâu, nên cần có người giúp mình tiểu bằng cái bô nằm ấy ....
Nằm khoảng 4 ngày ra viện. Lúc đó mình ngồi lên nằm xuống, và đi chậm, nhẹ nhàng được rồi, nhưng còn chóng mặt lắm, và cũng không nên ngồi hay đứng quá lâu. Bạn nhờ người mua trữ đồ ăn rồi tự chế biến ít ít cũng được. Nhưng nên có 1 người bên cạnh với mình Tiff ạ, cho ấm áp tinh thần thì mau hồi phục sức khoẻ hơn.
Bạn đi mổ bóc tách sớm đi. Để tử cung có thời gian hồi phục và đủ mạnh để sẵn sàng nuôi em bé nữa. Chúc bạn vượt qua và chóng khoẻ nhé.

Tiff cảm ơn Chou Chou nhiều! Tiff có 2 bé rồi nên bác sĩ khuyên nếu không muốn thêm con thì nên cắt tử cung thay vì bóc tách. Tiff cũng đang do dự không biết nên bóc tách hay cắt TC, cuối tháng này Tiff sẽ đi khám lại xem u có lớn thêm nhiều không rồi sẽ quyết định khi nào mổ.
03:46 CH 12/12/2012
U xơ tử cung
Tiff đừng lo lắng, Tiff giấu mọi người à? có bạn thi thoảng nhờ bạn cũng được, nhờ mua đồ ăn, chứ 1 mình sao lo ăn uống được. Amour thì 2 vc đánh vật với nhau :D. May là nằm dịch vụ nhưng vì quá tải nên 1 phòng 2 bệnh nhân có 1 dì chăm con gái bị động, gia đình ấy cũng tốt, dì ấy cũng chăm amour luôn:D .

Cảm ơn amour nhiều lắm! amour gặp được người tốt cũng đở ha.
Hoàn cảnh của Tiff lúc này hơi phức tạp chút nên Tiff hỏi các bạn để chuẩn bị nếu đi mổ Tiff sẽ sắp xếp ra sao. Tiff đang ở nước ngoài, không có người thân bên cạnh, chồng thì lúc vầy lúc khác nên Tiff phải tự lo cho mình. Tiff cũng có bạn sẵn sàng giúp Tiff nhưng vì Tiff còn ở chung nhà với chồng nên không ai dám đến giúp Tiff. Ở bệnh viện bên này Tiff nhớ lúc Tiff đi sanh thì mỗi người một phòng, ăn uống có người mang đến từng phòng cho bệnh nhân, mọi việc khác có y tá lo hết nên cũng đỡ. Tiff chỉ sợ khi về nhà không tự ngồi dậy được nhưng amour nói có thể xoay mình tự ngồi dậy được Tiff cũng bớt lo phần nào.
03:29 CH 12/12/2012
U xơ tử cung
Các bạn xem link này để rõ thêm về U xơ tử cung http://www.115.org.vn/doc/ptnsuxotc.pdf
@ Leigh ơi, chúc mừng tụi mình cùng mổ một ngày và đã tai qua nạn khỏi nhé :) Hôm nay mình hồi phục khá khá rồi, đi lại, vận động OK, vết mổ đã hơi ngứa ngứa. Giờ mình chỉ còn vụ thiếu máu chưa khắc phục được thôi, nên còn chóng mặt. U của mình to quá, 20 x 20 rồi nên để thêm nữa rất nguy hiểm, cắt từ cung gần như là giải pháp duy nhất, mình phải chấp nhận. Chúc Leigh khoẻ và sớm có tin vui nhé.
@ Mai Phương : em còn trẻ lắm, cơ thể sẽ hồi phục mạnh mẽ sau phẫu thuật. Bị vụ này mình sẽ biết quý cơ hội làm mẹ, và vì vậy dư sức trở thành một người mẹ tốt sau này. Em đừng quá lo lắng. Tất cả sẽ trôi qua rất nhanh, như một cơn mơ. Em sẽ thấy mình đã đứng ở phía bên kia nỗi sợ rồi, đã phẫu thuật, đã hồi phục, và lại tiếp tục tiến lên ! Chúc em thành công @};-

Hôm nay bạn khỏe chưa vậy, có lẽ bạn đã xuất viện rồi phải không? Cho mình hỏi u của bạn 20x20 cm hay mm? Mình nghĩ là cm vì 20x20mm thì còn nhỏ. Năm vừa rồi mình cũng phát hiện có bị u 10cm, bác sĩ hỏi mình khi nào mổ nhưng vì mình không có người thân bên cạnh nên chưa dám mổ. Bạn cắt tử cung toàn phần hay bán phần (chừa phần phụ lại)? Sau khi mổ bao lâu thì bạn tự ngồi dậy và đi lại một mình (không cần người đỡ)?
Cảm ơn bạn, chúc bạn mau chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
01:30 CH 12/12/2012
U xơ tử cung
của em là kích thích khối u chứ có phải kích thước tc đâu ạ. với cả 3 tháng nay e ko có kinh nguyệt rùi, do e tiêm thuốc mỗi tháng 1 lần, nên tác dụng phụ làm cho ko có kinh. e ngừng tiêm thuốc lúc đầu tháng tư rùi. e đi siêu âm đầu tháng và cuối tháng, chẳng lẽ dừng thuốc 1 cái mà u nó to nhanh trở lại vậy sao?

oh, chị không biết em đã chích thuốc rồi, chị không rành lắm, chị có đọc trên mạng thì thấy có khi thuốc làm giảm kích thước của khối u nhưng có người thuốc không có tác dụng gì hết, có khi u tăng kích thước chứ không giảm. Chị cũng đọc thấy nhiều trường hợp u tăng rất nhanh trong vòng có vài tháng thôi. Nếu vậy chị nghĩ em nên đi mổ đi, nếu để lâu u sẽ lớn thêm. Chị nói em vậy chứ chị cũng lo lắng, chần chừ hoài chưa dám mổ đây. Chị đã đi siêu âm 2 lần năm rồi, lần 2 cách lần 1 sáu tháng thì bác sĩ nói u tăng lên chút nhưng không nhiều mà dạo gần đây chị thấy có vẻ u lớn hơn nhất là lúc gần đến chu kì. Tháng sau chị sẽ đi siêu âm lại xem sao, nếu lớn quá phải mổ thôi, chỉ hy vọng bác sĩ không cắt luôn TC.
11:32 SA 26/05/2012
U xơ tử cung
xin chào các bạn ,mình dang bi 1 u xo tử cung dưới niêm mạc ,kích thước là 33x27x38 ,mình đã đi khám bsĩ ,3 nơi rồi .bsĩ đều chỉ định mổ cắt tử cung ,các bạn ạ . mình đang hoang mang lắm ,mình năm nay 46tuổi roi có 2 con .
mình muốn được chia sẻ cùng các bạn co cùng cảnh ngộ ,va nếu như cắt tử cung rồi ,hậu quả sẽ ra sao ,có ảnh hưởng như thế nào ,mình lo nghĩ nhiều lắm dêm nào cũng o thể ngủ ,vì tuần sau là phải mổ rồi ,xin tưvấn cho mình nhé ,cám ơn nhiều

Bác sĩ bên này (em đang ở Mỹ) có nói đến trường hợp những người sắp đến tuổi mãn kinh thì ít có người chịu mổ vì khi mãn kinh u sẽ nhỏ lại (cũng có thể tùy người). Chị nói điều này với bác sĩ xem sao.
Còn chuyện sau khi mổ cắt TC em không biết ai đã cắt rồi nên chờ mọi người vào tư vấn. Em chỉ đọc trên mạng thấy một số nói rất hài lòng vì không còn u nữa và hàng tháng không có kinh nữa nên đi chơi thoải mái. Một số khác thì nói đến trường hợp giảm nội tiết tố nữ gì đó, hy vọng có bạn nào ở đây mổ cắt TC rồi vào chia xẽ. Nếu quyết định mổ rồi thì chị đừng nên lo lắng quá, ráng giữ sức khỏe để khi mổ hồi phục nhanh.
02:00 CH 25/05/2012
t
Tiff
Bắt chuyện
999Điểm·0Bài viết
Báo cáo