Mình thì thấy những người hay tính toán, làm việc có kế hoạch trong công việc thì cũng khá hay. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì cũng tùy, thường thì những người hay lên kế hoạch thường thấy những người xung quanh là sống vô phương hướng, và thích chỉ đạo "những người chưa có phương hướng đó" làm theo ý của mình. Một khi mà mọi chuyện không đi theo hướng như họ dự đoán, họ dễ dàng mất bình tĩnh và bực tức, cáu kỉnh hoặc cười nhạo người khác.Tính toán điều này, điều kia sẽ xảy ra làm cho cuộc sống ngột ngạt. Dân VN, thường có câu: ăn khi lành để dành khi đói, mình nghĩ biết sơ qua như vậy là đủ. Tính nhiều cũng thế thôi.
Học có thể cao siêu , có thể bay bổng...vậy bạn hãy vào viện nghiên cứu ...Còn làm thì chỉ có thế , chỉ đâu làm đây và vận dụng một chút lý thuyết học hành thôi, giải quyết vấn đề hành chính.. Học và làm thường không giống nhau nhiều nên mới ra trừờng thường hay hụt hẫng ...do đo vài năm sau sẽ quên thôi..công việc cứ đều đều như thế..cũng là khác việc học đấy .. Cố gắng lên
Mình đánh giá bạn trai mình bằng trực giác của phụ nữ và hành động của bạn trai bạn ạ. Những chuyện kiểm tra máy tính mình không bao giờ nghĩ đến bởi sự tôn trọng quyền riêng tư. Mình nhìn thấy hình cô gái trong điện thoại là vô tình khi anh ấy khoe ảnh cháu trong đấy.Chuyện tình yêu trong quá khứ anh ấy cũng đã chia sẻ với mình. Theo như anh ấy nói thì chuyện đó đã lâu lắm rồi, từ thời còn học đại học và giờ không còn liên lạc nữa. Mình không ghen tuông hay quan tâm chuyện người cũ, điều mình quan tâm là tình cảm của anh ấy bây giờ.Tối qua và sáng nay mình nhắn tin cho anh ấy, rất tha thiết. Mình muốn anh ấy nói chuyện rõ ràng, nhưng lại thế bạn ạ. Mỗi khi mình muốn dứt khoát thì anh ấy im ru. Mình thấy buồn lắm. Nhưng nếu mấy hôm sau hỏi lại thì lý do rất tự nhiên: như tối qua anh say ngủ sớm có biết gì đâu…cứ như chẳng bao giờ anh ấy có lỗi. Cuối cùng, như một người bạn của mình đã nói, trong chuyện này người đáng trách là mình. Mình đã cho đi quá nhiều tình cảm, quá nuông chiều anh ấy mà quên mất bản năng đàn ông chỉ thích làm kẻ chinh phục. Trong mối quan hệ này, mình là người chủ động tiến tới, bây giờ lại muốn là người chủ động rút lui. Chút níu kéo của mình, anh ấy không coi trọng chút nào cả. Thôi mình sẽ đi mà chẳng cần phải suy xét thêm anh ấy tốt hay xấu nữa.
1. Nếu chủ top là người nhịn và chịu đựng giỏi thì đã không bị đuổi đi như thế. Và nếu với tính cách như vậy có quay về cũng bị tiếp tục đuổi đi. Cái gì thay đổi chứ tính cách là một điều khó thể thay đổi. Mình ở đây đang nói về vấn đề chịu đựng chứ không phải đúng hay sai.
2. Bị bố mẹ chồng đuổi đi, giả sử chủ top sai, mình không nghĩ là vì con, mà đã sai thì cần phải xin lỗi, điều đấy cho thấy mình là người có biết lẽ phải. Còn không sai thì không phải xin lỗi gì cả.
3. Trong tất cả các mối quan hệ đừng bao giờ phải cầu xin, nếu cầu xin mà để trở về thì bạn cũng không sống nổi đâu. Mình mà không trân trọng mình thì ai người ta còn trân trọng mình nữa. Lúc này cũng đừng nghĩ đến việc đưa đơn gì cả và đừng đả động gì đến vấn đề này. Còn về phía chồng bạn, nếu tiếp tục mà nói như thế thì tạm ngừng gặp mặt trong một thời gian, để cho chồng bạn và bạn có thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Mình tạm thời comment thế đã.
Đồng ý với chủ top, ra đi thôi bạn ạ. Phụ nữ sinh ra ra vốn mềm yếu tuy nhiên có những thời điểm cần dứt khoát. Tại sao nhất thiết phải tìm câu trả lời khi hiển nhiên một điều là anh ta không thích mình (nếu thích thì đã có cách cư xử khác). Bạn cần ra đi sớm để tìm một người khác thích hợp với mình. Good luck. XQ.
- Rất may mắn khi tốt nghiệp mình đã được làm việc trong một môi trường phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Ở đây mình được học rất nhiều thứ, không phải chỉ là việc bắt tay như thế nào cho đúng cách, không chỉ làm cho người ta yêu quý mình mà còn ưu tiên sắp xếp công việc của họ để hỗ trợ mình....và thậm chí còn dùng các kỹ thuật để người khác bắt buộc phải thực hiện theo ý của mình. Mình lấy 02 ví dụ cụ thể để mọi người thấy nhé. Vd1: giả sử nếu bạn muốn xin phép sếp nghỉ để đi khám bệnh thay vì việc đặt vấn đề trực tiếp bạn sẽ dùng phương pháp hỏi ý kiến. "a/c ơi, em bị sốt, ngứa hết người, search trên mạng thấy dấu hiệu của bệnh sốt phát ban, e phải làm thế nào bây giờ nhỉ?" Lúc này quả bóng đã được truyền sang chân của sếp. Và tất nhiên sẽ là "thế thì em đi khám đi, bệnh này sẽ rất dễ lây......", và việc nghỉ làm lúc này là do tư vấn của sếp. Vd2: có những người khi gặp đã luôn luôn đưa ra những lời nói rất tiêu cực, đầu giờ sáng bạn đến cơ quan với một khí thế làm việc hừng hực nhưng ngay lập tức đã có một em chạy đến "chị ơi, sáng nay em ngủ dậy muộn, đi đường vượt đèn đỏ bị cảnh sát giữ lại, sợ muộn giờ làm nên phóng xe thật nhanh và đâm vào...bây giờ chân sưng, và rất đau đớn..." vậy là em ấy đã truyền toàn bộ những tiêu cực sang cho bạn. Mình gọi những người này là người quê ở Quảng Ninh vì hay đi phun than vào mặt người khác (sorry các bác nào quê ở QN). Và nếu cứ thái độ than vãn nhiều thì mọi người sẽ né tránh trong những lần giao tiếp tiếp theo. Ví dụ trên cho thấy để giao tiếp tốt và được mọi người quý mến là phải học, trừ những người đã có tố chất sẵn, những người còn lại cần phải học gấp đôi.
- Mình thấy một số bạn kêu rằng mình có năng lực nhưng không được yêu quý, mình rất xin lỗi khi phải nói rằng người giỏi không thiếu. Mình đơn cử ở cơ quan mình, cơ quan mình toàn thuê nhân sự người nước ngoài, các bạn nhân viên thì cũng đều là các du học sinh tại nước tiên tiến, năng lực có tuy nhiên nếu không biết giao tiếp tốt thì công việc cũng không thể chạy được. Bạn cứ nghĩ xem nếu bạn là Project Manager của một dự án lớn, có hơn hàng chục bộ phận liên quan thì bạn muốn hoàn thành công việc thì việc giao tiếp quan trọng như thế nào..Ở đây mình muốn nói, nếu chỉ giỏi trong công việc mà không có sự khéo léo trong giao tiếp thì rất khó lên vị trí cao hơn.
- Tiếp nữa, không biết các bạn đã xem Tể tướng Lưu gù chưa ah? Một số nhà quản lý luôn phải duy trì 02 kiểu nhân viên: Lưu gù để làm việc và Hòa đại nhân để giải trí. Vì vậy, các bạn đừng lấy đó là điều để so sánh, đừng nghĩ người quản lý không nhận ra ai là Hòa thân, ai là Lưu gù mà là họ muốn duy trì việc này không hay thôi. Đôi khi mình thấy một số bạn coi việc hoạt động giải trí là không cần thiết, tuy nhiên những thứ này sẽ luôn là điểm cộng và dễ dàng hơn cho việc giao tiếp: biết hát, biết chơi thể thao...
Bạn mình rủ mình đi chơi rồi....lúc khác viết tiếp nhé...các bạn khác đừng ném đá nhé, mình chưa trình bày xong ý của mình....
Với trường hợp của chủ top, mình chỉ biết chia sẻ và sẽ lắng nghe khi bạn cần tâm sự thôi.
Một vài lời......
P/s: cái vụ shopping thì có thể chấp nhận được vì con gái thường giải tỏa stress bằng việc shopping, mình cũng thế. Tuy nhiên vụ mua tại đâu và mua gì một cách chi tiết như chủ top tâm sự thì mọi người hiểu nhầm khoe của một chút.
XQ