Chị cũng vậy đây, có hôm nào ngủ sớm được đâu. Ngày xưa, còn iu có 2 con cú mèo cùng nhau thức khuya để nói chuyện đủ thứ. Giờ chia tay rồi, còn lại con cú mèo này thao thức vì ko ngủ được và cũng vì thói quen chưa bỏ được. Thức khuya riết giờ nhan sắc xuống dốc trầm trọng, đã già mà còn như vậy thì thiệt là tệ hết chỗ nói. Ôi đời đời đời!
chị biết là em còn hy vọng mà, chị cũng như vậy nên chị hiểu. Nhưng sự thật là mình tự dối mình thôi. Cứ nghĩ xem, nếu ngta yêu mình thật sự thì ngta đã ko thay lòng đổi dạ, đoi trắng thay đen, nhẫn tâm làm mình tổn thương như vậy. Nên nếu có quay lại thì sao nào, có chắc ngta iu mình ko? Nếu yêu sao lại bỏ? Đúng ko nào, suy cho cùng tình đã chết, và ta vẫn ko được gì cả ngoài niềm đau chôn kín.
Chị cũng như em 2 3 lần, chặn fb rồi nhưng ko kềm lòng được phải vào xem ngta ntn. Mỗi lần tâm trạng đỡ chút vào xem là lại thấy như trở về tgian mới chia tay. Đau đớn, tổn thương, khủng hoảng trầm trọng, vvv... Giờ thì hạ quyết tâm là ko vào nữa. Em cũng vậy, vì thực sự bản chất của việc mình vào fb xem là coi ngta nay ntn, có iu đương nữa ko, có hạnh phúc ko, có người khác hay chia tay rồi. Nói trắng ra là như vậy, và vì mình còn hy vọng là ngta sẽ quay lại với mình. Nhưng ko có chuyện đó đâu em. Nếu vẫn còn hy vọng vào tinh yêu đã tan vỡ thì khó lòng mà buông mà quên được. Nên thôi em đừng vào fb cậu ấy nữa, em sẽ đau lại như từ đầu ấy. Chị thử qua rồi nên chị biết. Nói thì dễ, làm thì khó. Nhưng khó ko có nghĩa là ko làm đc, chỉ cần em có quyết tâm. Em cứ hạ quyết tâm đi, nghiêm khắc hơn với bản thân, phần còn lại hãy để thời gian làm công việc của nó. Chị vẫn ngày đêm tự nhủ như thế. Dù là rất đau khổ. Em hãy nghĩ ntn nhé, tình yêu đã tan vỡ cũng giống như dòng nước đa chảy qua vậy, không thể níu giữ lại được. Nên hãy xem như tình yêu đó đã chết.
Và để biết được bộ mặt thật của đàn ông cũng phải trả giá bằng tình yêu đó em nhỉ. Biết được cái bộ mặt đó rồi thì shock toàn tập đến shock nặng. Có nằm mơ cũng ko nghĩ ngta như vậy. Chị cũng giống như em, chia tay đã được 2 tháng, cứ buồn phiền rồi khóc lóc ủ ê. Ngày nào cũng thức tới 2 - 3h sáng mà không ngủ được. Mặt mày xuống sắc trông như ma quỉ. Đau óc như điên như loạn. Khỉ thật! Tự thấy thất vọng về chính mình, vì 1 người chả coi mình ra gì.
Mình cũng cùng tâm trạng với bạn đây..cứ nghĩ đến anh ta là thấy cay đắng cứ dặn lòng quên đi người đối xử với.mình chẳng ra gì...nhưng cứ đêm nằm ngủ sáng tinh dậy lại nghĩ đến anh ta...ko biết bao giờ mới vượt qua thời gian khó khăn này
Chỉ có những người trong cuộc và cùng hoàn cảnh thì mới hiểu nỗi lòng của chị em mình thôi, không thì có nói hay tâm sự ngta cũng chỉ nói "thôi quên đi, không đáng, dại gì, đừng phí hoài thời gian, ...", người đọc tâm sự trên đây thì có khi lại bảo mình điên. Đúng là có câu "từ trên cao nhìn xuống nỗi đau của người khác, người ta không khỏi bật cười". Thế nên giờ mình cũng ko gọi cho bạn để chia sẻ hay khóc lóc với tụi nó nữa, nó cũng phiền cũng chán mình lắm rồi. Ngay cả mình còn chán cả mình lên tận cổ. Lên đây chia sẻ lại thấy an ủi nhiều, vì biết mình ko lẻ loi trên cõi đời này. @Maina84, @ThanhHang611: Tối qua sáng mùng 1, cũng ráng ko khóc rồi, ủ ê vậy cũng còn tốt lắm. Thôi thì chị em chúng ta có buồn thì cùng nhau chia sẻ để vượt qua khoảng thời gian này nhé.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của TieuMuoi15
Chị cũng vậy đây, có hôm nào ngủ sớm được đâu. Ngày xưa, còn iu có 2 con cú mèo cùng nhau thức khuya để nói chuyện đủ thứ. Giờ chia tay rồi, còn lại con cú mèo này thao thức vì ko ngủ được và cũng vì thói quen chưa bỏ được. Thức khuya riết giờ nhan sắc xuống dốc trầm trọng, đã già mà còn như vậy thì thiệt là tệ hết chỗ nói. Ôi đời đời đời!
chị biết là em còn hy vọng mà, chị cũng như vậy nên chị hiểu. Nhưng sự thật là mình tự dối mình thôi. Cứ nghĩ xem, nếu ngta yêu mình thật sự thì ngta đã ko thay lòng đổi dạ, đoi trắng thay đen, nhẫn tâm làm mình tổn thương như vậy. Nên nếu có quay lại thì sao nào, có chắc ngta iu mình ko? Nếu yêu sao lại bỏ? Đúng ko nào, suy cho cùng tình đã chết, và ta vẫn ko được gì cả ngoài niềm đau chôn kín.
khi đã yêu thật lòng và thật tâm muốn cùng bạn đi đến cuối đời thì chả bao giờ vì một vài hành động ko hay đã chia tay liền vạy được. Cô ấy phải hiểu là tình yêu 2 năm của 2 ban, là những tình cảm bạn dành cho cô ấy bn năm nay. Đâu vì chí có chút chuyện ko hay nói bỏ là bỏ. Chỉ khi nào ngta ko muốn tiếp tục qhe tình cảm nữa nên mới buông bỏ dễ như vậy, có điều nó chỉ là mong muốn từ một phía, bạn thì còn iu nhiều nên sẽ vẫn day dứt rất nhiều và rất lâu.
Có câu "ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi". Có thể cô ấy muốn chia tay với bạn nhưng sợ bạn nghĩ là cô ấy thế nayf thế nọ nên mới viện đến cái cớ đó thôi. Nhưng dù có lý do là gì đi nữa, nếu cô ấy ko muốn nói bạn có ép cũng ko ép ngta nói đc. Mình cũng đã từng như bạn, đã biết ngta có người khác nhưng cứ suy nghĩ là mình đã làm gì sai mà dẫn đến cớ sự như vậy. Nhưng cái chính là ở đối phương ko thật lòng với mình, ko iu mình nữa chứ mình cũng như bạn có lỗi gì đâu. Vì vậy, nếu ngta đã muốn chia tay thì 1 mình bạn ko thôi cũng ko thể nào níu giữ đc tình cảm. Dù đau cũng đành phải chấp nhận.
Chạy chó, chó đuổi. Đuổi chó, chó chạy! :))
Xin lỗi vì đa ví von như vậy nha
em gởi mail cho chị rồi đó chị ak
Chị cũng như em 2 3 lần, chặn fb rồi nhưng ko kềm lòng được phải vào xem ngta ntn. Mỗi lần tâm trạng đỡ chút vào xem là lại thấy như trở về tgian mới chia tay. Đau đớn, tổn thương, khủng hoảng trầm trọng, vvv... Giờ thì hạ quyết tâm là ko vào nữa. Em cũng vậy, vì thực sự bản chất của việc mình vào fb xem là coi ngta nay ntn, có iu đương nữa ko, có hạnh phúc ko, có người khác hay chia tay rồi. Nói trắng ra là như vậy, và vì mình còn hy vọng là ngta sẽ quay lại với mình. Nhưng ko có chuyện đó đâu em. Nếu vẫn còn hy vọng vào tinh yêu đã tan vỡ thì khó lòng mà buông mà quên được. Nên thôi em đừng vào fb cậu ấy nữa, em sẽ đau lại như từ đầu ấy. Chị thử qua rồi nên chị biết. Nói thì dễ, làm thì khó. Nhưng khó ko có nghĩa là ko làm đc, chỉ cần em có quyết tâm. Em cứ hạ quyết tâm đi, nghiêm khắc hơn với bản thân, phần còn lại hãy để thời gian làm công việc của nó. Chị vẫn ngày đêm tự nhủ như thế. Dù là rất đau khổ.
Em hãy nghĩ ntn nhé, tình yêu đã tan vỡ cũng giống như dòng nước đa chảy qua vậy, không thể níu giữ lại được. Nên hãy xem như tình yêu đó đã chết.
Và để biết được bộ mặt thật của đàn ông cũng phải trả giá bằng tình yêu đó em nhỉ. Biết được cái bộ mặt đó rồi thì shock toàn tập đến shock nặng. Có nằm mơ cũng ko nghĩ ngta như vậy.
Chị cũng giống như em, chia tay đã được 2 tháng, cứ buồn phiền rồi khóc lóc ủ ê. Ngày nào cũng thức tới 2 - 3h sáng mà không ngủ được. Mặt mày xuống sắc trông như ma quỉ. Đau óc như điên như loạn. Khỉ thật! Tự thấy thất vọng về chính mình, vì 1 người chả coi mình ra gì.
Chị cũng như em, từ đó tới giờ chưa làm khổ ai bao giờ, nếu có ai thưong mà mình xđ là ko đáp lại đc thì cũng rõ ràng từ chối chứ chưa hề lợi dụng hay đùa giỡn với ngta bao giờ. Thế mà khi yêu, từ thuở biết yêu đến bây giờ đã 30t chỉ toàn yêu phải người phản bội, lăng nhăng, tinh cảm nửa vời, đùa giỡn bông đùa với tình cảm của mình, và gần đây nhất là một kẻ bạc tình phản bội. Giờ thì ngta bỏ mình đi, chị vẫn là người đau khổ, người ở lại, một mình chịu đựng tất cả. Còn những người từng để lại nỗi đau trong đơi mình thì vẫn sống trong hạnh phúc vô tư. Nhân quả ở đâu cơ chứ? Oan nghiệt gì mà cuộc đời cứ buộc mình phải chịu đau đớn hết lần này đến lần khác, mình cũng là con người chứ nào phải sỏi đá. Sức chịu đựng và niềm tin vào cuộc đời có phải là vô tận đâu.
Ngồi viết những dòng này là lúc tâm trạng mình đau đớn nhất, đã gân 3h30' sáng mà mình vẫn không ngủ đc vì ưu phiền cứ chồng chất. Thật sự là mình không còn chút niềm tin và hy vọng gì vào tương lai và cuộc sống cả.
kỳ vậy ta, chị mới nhắn cho em được bình thường đó, trong phần inbox nha em
Chỉ có những người trong cuộc và cùng hoàn cảnh thì mới hiểu nỗi lòng của chị em mình thôi, không thì có nói hay tâm sự ngta cũng chỉ nói "thôi quên đi, không đáng, dại gì, đừng phí hoài thời gian, ...", người đọc tâm sự trên đây thì có khi lại bảo mình điên. Đúng là có câu "từ trên cao nhìn xuống nỗi đau của người khác, người ta không khỏi bật cười". Thế nên giờ mình cũng ko gọi cho bạn để chia sẻ hay khóc lóc với tụi nó nữa, nó cũng phiền cũng chán mình lắm rồi. Ngay cả mình còn chán cả mình lên tận cổ. Lên đây chia sẻ lại thấy an ủi nhiều, vì biết mình ko lẻ loi trên cõi đời này.
@Maina84, @ThanhHang611: Tối qua sáng mùng 1, cũng ráng ko khóc rồi, ủ ê vậy cũng còn tốt lắm. Thôi thì chị em chúng ta có buồn thì cùng nhau chia sẻ để vượt qua khoảng thời gian này nhé.
Chị cũng chúc em năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Chị có dùng fb, em inbox nếu muốn kết bạn fb nha em.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của TieuMuoi15
Nếu là tình yêu đích thực thì tất nhiên phải tin rồi, vì phải có niềm tin thì mới dám mở lòng mà yêu 1 ai đó. Nhưng quan trọng ta đâu biết đó có phải là tình yêu đích thực hay không, hoặc ban đầu ta cứ ngỡ là mình đang có 1 tình yêu đích thực, nên cố gắng gìn giữ, cố gắng trân trọng, vứt bỏ cả lòng tự trọng thậm chí những nguyên tắc bản thân để tình yêu đó mãi lâu bền. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều tan tanh, cả con tim tràn đầy nhiệt huyết cùng niềm tin mãnh liệt đó cũng tan vỡ theo. Khi đó, bbe bạn, những người khuyên răn an ủi bạn, thậm chí ta cũng tự nhủ thầm rằng "oh, thôi đi tôi ơi, đó không phải là tình yêu đích thực". Nói thật mình không chấp nhận nổi sự thật đó, ta đang và vẫn sẽ yêu 1 ai đó nhưng không hề biết chắc đó có phải là tình yêu đích thực hay không, cho đến khi nó tìm được bến đỗ. Vì 2 chữ "đich thực" đó mà mình đã khổ đau hết lần này đến lần khác. Giờ thì tuyệt vọng vô cùng.
Chí ít điều an ủi sau cùng ta có được đó là tình yêu ta dành cho người là tình yêu đich thực, dù cho tình yêu của người dành cho ta thì không. Điều khó lường nhất trên thế gian này đó chính là lòng người. Cùng 1 sự vật nay có thể nói trắng, mai lại nói đen. Sau 1 giấc ngủ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Con người chứ có phải sỏi đá đâu mà chịu đựng nổi. Nhưng ngta đã nhẫn tâm đẩy mình vào hoàn cảnh đó, thì dù không chịu đựng nổi vì sự sống ta vẫn phải cố gắng vượt qua và chấp nhận thực tế.
Cả công nghệ thông tin cũng không bì kịp sự thay đổi của lòng dạ con người.
Hoặc có thể ngay từ lúc ban đầu mình đã không hề hiểu người ta.
Chị cố gắng kiên định gần được 2 tháng, những tưởng sẽ không dao động hay ảo tưởng xa vời nữa. Nhưng những câu hỏi trong đầu không được giải đáp cứ làm mình day dứt không yên. Thế là vào face ngta rình mò, nhìn dòng chữ "đang hẹn hò" mà lòng đau không chịu nổi, muốn chết đi được. Tự dưng thấy mình hèn, thừa thãi trong mắt ngta làm sao.
Nếu tình yêu ngay từ đầu chỉ là trò chơi đối với họ, thì sao không nói rõ luật chơi như thế nào. Để người trong cuộc như mình không khỏi bỡ ngỡ.
Nếu biết tình yêu là trái đắng thì, ... Cuối cùng cũng chỉ là nếu biết.
Buồn quá lên tâm sự với anh chị em cùng tâm trạng. Điên thật!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của TieuMuoi15
Uh chị hiểu nỗi khổ của em, phải chi tình cảm trong lòng mình nó nhạt nhòa rồi thì kêu mình buông nó cũng không quá khó, đằng này đang yêu sâu sắc thế, đùng một cái kêu mình buông thì làm sao mà làm cho được. Giống như dùng dao cắt vào mạch máu căng vậy, đau không chịu nổi.
Chị khuyên em vậy thôi, tại chị hơi khác hoàn cảnh của em. Anh ấy dứt khoát bỏ nên chị không làm gì được, vậy mà chị còn ảo tưởng này nọ, vẫn ngày đêm mong chờ ngta sẽ quay trở lại. Chứ nếu anh ấy mà dùng dằng không buông như bạn trai em thì cũng chưa chắc gì chị đã buông được, không chừng chị còn tệ hơn em nữa.
Thôi thì không buông ngay được thì buông từ từ đi em ak, bớt phụ thuộc vào ngta nữa, ít nhắn tin, ít liên lạc dần, ít gặp gỡ, ... khi em đã có được sự độc lập và tự tin em sẽ biết mình cần làm gì. Bây giờ có dứt mà bạn em cứ lúc nắng lúc mưa như thế thì thật là khó, nhưng chịu trận mãi như thế thì... nếu là chị chắc chị điên lên mất.
lúc buồn, lúc cô đơn ngta nhớ tới mình, vì biết mình lúc nào cũng cần ngta. Khi có người khác vui vẻ thì ngta không cần mình, lạnh lùng với mình. Đơn giản chỉ vậy thôi, tình cảm họ đối với mình như 1 cuộc vui ngắn ngủi, tạm thời, không phải là duy nhất. Còn mình thì chỉ như sạc dự phòng. Em chấp nhận bị người ta đối đãi như vậy sao? Đôi khi ngta không muốn đối với mình như vậy, nhưng tại mình cấp phát cho họ cái quyền đó nên họ cứ thế mà sử dụng.
Ngta bội bạc không chung thủy là lỗi của họ, còn dùng dằng không dứt khoát thì không thể nói là không có lỗi của em. Em không thấy em có lỗi với bản thân và tình cảm của mình hay sao. Hãy để nó đẹp ngay khi nó dang dở, đừng để nó tanh banh nát bét không còn lại gì. Mạnh mẽ lên em. Chị cũng đau lắm nhưng vẫn phải cố gắng đây em!
@maianh1992: tình yêu của chị cũng chấp cánh bay trong im lặng. khi các bên đã chơi bài ngửa hết rồi. Chị cũng tính là sẽ im lặng như em nói, nhưng lại suy nghĩ thôi thì nói với nhau 1 lời cuối cùng cho gọi là trọn tình, có thế nào cũng được, dù có phải nghe ngta nói ra những lời khiến mình đau thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng khi chị nhắn tin cho anh thì anh đã im lặng, không reply tn, ko trả lời khi chị gọi. Tới đây, chị hiểu hết rồi nên cũng đành im lặng buông bỏ. Chị cũng chỉ nghĩ, mình cố gắng đến hết mức có thể, nếu k0 có được ty thì từ bỏ cũng ko còn gì phải hối tiếc, mình vẫn là con người chân thành từ đầu đến cuối cuộc tình.
Nhưng đôi khi chị cũng thấy thà như em vậy lại hay, ngta bỏ nên ngta k0 níu giữ mình lại, chứ ngta yêu thì ngta đâu có chịu ngồi yên nhìn mình ra đi như vậy. Việc nt, đt để níu kéo, hay bấu víu chút hy vọng mong manh kia chỉ làm lòng tự trọng bị xúc phạm kinh khủng. Giờ thì chị đã buông, nhưng chị đau vì thấy ty mình bị ngta xem thường đến mức k0 có lấy 1 lời nói cuối cùng nào.