Mình luôn ví hạnh phúc gia đình là nồi nào vung nấy. Cho nên quá trình kiếm tìm hạnh phúc nằm ở chố tròn thì nên méo bớt, méo thì nên tròn hơn để vừa nhau. Còn nếu nó cứng mình mềm thì chịu thua theo nó, còn nếu mình cũng cứng thì giải tán. Chấm hết. Nếu chồng bạn đi bar thì bạn bàn với chồng làm sao bạn cũng được đi bar. Cùng nhau gửi con để đi một đêm đốt tiền, hay mỗi hôm một đứa đi, mai chồng ở nhà trông con để bạn đi v.v....đại loại thế, thì chồng nó sẽ thấy bạn được, sẽ không bao giờ giấu bạn, nó sẽ chia sẻ với bạn, chấp nhận bình đẳng với bạn, sẽ thấy cái vụ đi bar quá lố lăng, sẽ ở nhà với bạn hoặc 2 vợ chồng bàn bạc cùng nhau đi ăm đêm, xem ca nhạc v.v... Quan trọng đừng cố gắng tròn khi chồng nó méo! hãy cứ méo như nó để hưởng cái sướng của vừa văn cái đã, rồi cả 2 sẽ thấy tròn thì sướng hơn, rồi cùng nhau tròn. Bao giờ nó định méo nó lại rủ mình, cái đấy chẳng phải là hạnh phúc sao?
E đã khóc, lần thứ 3 kể từ khi mình chính thức xa nhau, nhưng k phải khóc vì a mà vì người ấy. Và e nhận ra: có lẽ e đã yêu người ấy mất rồi, một người mà e không được phép yêu.
Ngày chia tay anh e đã nghĩ có lẽ e sẽ khóc như chưa bh được khóc, sẽ say như chưa bh được say nhưng e đã không như thế, chẳng biết vì sao. Có lẽ tình yêu e dành cho a cũng đã hết, vì nỗi đau a dành cho e quá lớn, vì nước mắt e đã rơi quá nhiều vì a, có lẽ...!
Vậy mà h đây, vì người ấy, nước mắt e không làm sao dừng lại được. E đã quên được a nhưng cũng sẽ phải quên một người khác. Vậy thì thôi hnay hãy để e sống với cảm xúc thật của mình để e biết là trái tim e còn biết đau chứ k phải chai sạn như e vẫn nghĩ.