Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ly hôn hay chịu đựng?
Mình đang rất buồn. Hai vợ chồng mình cùng cơ quan, ngoài 30 và có 2 con gái. Ban đầu ở chung với bố mẹ mình nhưng cũng nhiều vấn đề mâu thuẫn xảy ra nên bố mẹ mình cho miếng đất gần nhà để ở riêng. Nhưng khi có nhà riêng thì nhiều lần chồng gợi ý với mình nói bố mẹ cất đất từ đâu tới đâu đó cho anh nhưng mình nói anh tự đi nói vì mình nghĩ con gái có chồng lấy đất thế này là ngại lắm rồi! Thấy mình thế anh cũng thôi. Có nhà dù nhà xây trên đất bố mẹ vợ cho nhưng một lần cãi nhau anh đã định đuổi mình ra khỏi nhà. Chồng mình, đến giờ mình cũng không hiểu vì sao dù đã gần 10 năm chung sống, không bao giờ đi chung xe dù cùng cơ quan, nhiều khi vội giờ làm việc mà xe chưa dắt ra mình đề nghị đi chung xe nhưng chồng gạt đi làm mình thấy xấu hổ lắm! đến cơ quan đồng nghiêp thắc mắc chọc ghẹo cho rằng " dư xăng" hay sao làm mình rất ngại. Không bao giờ tâm sự gì với mình, ví dụ mình nghỉ sinh không đến cơ quan làm việc nhưng có chuyện gì ở cơ quan đều do nhắn tin với mấy chị đồng nghiệp chứ không bao giờ anh nói và bình thường cũng vậy. Anh không quan tâm vợ, cùng lắm một cái bánh sinh nhật nhưng còn không biết vợ bao nhiêu tuổi để lấy nến, mà cũng mua thôi, về để đó, không nói gì, thấy thế mình cũng chả thắp nến, con đòi nên mình lấy xuống cho nó ăn luôn. Thế nên chẳng bao giờ hỏi han quan tâm vợ mệt mỏi đau yếu thế nào, mình mệt trúng gió một lần chồng cầm lọ dầu rồi đứng nhìn chờ mẹ tôi lên, một lần thấy con gái 7 tuổi bóp đầu cho mình chồng ôm gối đi ngủ. Chồng chỉ rờ đến mình, ôm mình khi có nhu cầu thôi. Mình thấy vc người ta xài face nói chuyện cũng vui nhưng chồng mình thì không, không trả lời cũng không bình luận khi có bình luận của vợ. Nhưng theo dõi face của chồng mới thấy, một đồng nghiệp up hình lên là bình luận khen này nọ liền, thế có buồn không. Không bao giờ làm hòa với vợ khi vc giận nhau, nếu mình giận gì mà im lặng thì chồng cũng im luôn, trừ khi có tác động phân tích của bố mẹ mới nói trước. Nếu tôi có đề điện thoại gần anh rồi đi đâu một lát mà ai gọi đến anh cũng không bao giờ nghe máy và cũng không bao giờ nói lại. Anh sống không kỉ luật và không uy tín về lời nói của mình. Hứa gì, làm gì, đi nhậu mấy giờ về không bao giờ đúng nên bố mẹ tôi mỗi lần nói về hẹn gì với anh đều phải trừ hao đi rất nhiều. Anh không nhậu nhiều và thường xuyên nhưng có lẽ vì môi trường làm việc của chúng tôi ít nhậu nhẹt, vì anh không bao giờ từ chối bất cứ cuộc nhậu nào, dù mưa gió hay con nhỏ vợ ốm gì đi chăng nữa, nhậu xong thì cafe bida nửa đêm mới về. Đi đám tiệc cùng anh nhưng không bao giờ anh ngồi chung bàn với vợ đề phụ vợ con nhỏ mà qua ngồi bàn với các bạn nhậu, có một lần cưới đồng nghiệp anh chở mình đi, mình nói anh thôi về sớm đi chứ con nhỏ đang gởi bà trông mình.
không muốn nhưng chồng tỏ ra khó chịu muốn mình về trước đi rồi anh sẽ tự về, mình không đồng ý, anh miễn cưỡng ra về nhưng vô cùng khó chịu, trên đường về chút nữa xảy ra tai nạn, từ đó mình cũng ít đi với chồng hơn. Còn những lần cãi nhau anh thấy bố mẹ mình mà không thèm chào hay này kia mình không muốn nói, chỉ nói về hai vợ chồng thôi.
Anh mình nói nó không tốt nhưng không phải quá xấu nhưng dường như sau những lần giải quyết nói chuyện những chuyện chạnh lòng hờn dỗi cũng chẳng bớt đi. hay tại vì ngưỡng chịu đựng của mình kém. Mình đang phân vân quá, nên buông xuôi lơ đi để con có bố hay làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhưng vui vẻ, thoải mái. Mọi người giúp mình với.
08:28 SA 10/07/2017
t
ThuyNgan20101984
Hóng
207
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
không muốn nhưng chồng tỏ ra khó chịu muốn mình về trước đi rồi anh sẽ tự về, mình không đồng ý, anh miễn cưỡng ra về nhưng vô cùng khó chịu, trên đường về chút nữa xảy ra tai nạn, từ đó mình cũng ít đi với chồng hơn. Còn những lần cãi nhau anh thấy bố mẹ mình mà không thèm chào hay này kia mình không muốn nói, chỉ nói về hai vợ chồng thôi.
Anh mình nói nó không tốt nhưng không phải quá xấu nhưng dường như sau những lần giải quyết nói chuyện những chuyện chạnh lòng hờn dỗi cũng chẳng bớt đi. hay tại vì ngưỡng chịu đựng của mình kém. Mình đang phân vân quá, nên buông xuôi lơ đi để con có bố hay làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhưng vui vẻ, thoải mái. Mọi người giúp mình với.