Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
bạn thân lấy chồng...vài lời tâm sự...
24 tuổi bạn đã ổn định về sự nghiệp và gia đình trong khi mình vẫn lẻ bóng và sngvẫn rất mơhoof. CV chưa đâu vào đâu, tyêubỗng trở thành một thứ xa xỉ. .

Mình cũng vậy! :((
05:56 CH 15/11/2011
Mạn đàm đêm khuya
Đồng cảnh ngộ trong 1 khoảng thời gian nào đó.
Mình cũng đang chưa đi làm chứ không phải thất nghiệp, vì mình chưa đi xin việc (mặc dù mình cũng tự tin là đi xin là có việc làm ngay) nhưng giờ đang học mấy chứng chỉ nên chưa muốn đi làm ngay, đợi học xong đã.
Mình cũng có nhiều lúc rất buồn chán như bạn.
Không biết có thể làm gì giúp bạn được không? Điểm mạnh của mình là nghe rất tốt, nếu bạn có ý định tìm 1 người ngồi nghe bạn nói thì mình sẽ làm rất tốt vai trò đó.
Chúc một ngày tốt lành! Cố lên, cô bạn.

Cám ơn bạn Không.Tên nhiều lắm. Thật sự thì đó là những lời mình viết ra trong lúc bực bội, khó chịu về chính bản thân mình thôi, còn lúc bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng ổn lắm.
Bữa rồi đi PV, nghĩ đây sẽ là phát đạn cuối cùng mình bắn đi. Nếu còn bị out nữa thì mình sẽ tạm dừng sự nghiệp "interviewee" của mình ở đây, nghỉ ở nhà, kiếm lớp dạy kèm, rồi tập trung vào học tiếng Anh. Quyết tâm lấy cái bằng IELTS, nộp vô Big4, quyết trả thù đời sau 1 năm nữa. Rồi rớt thiệt cậu ah, thế là bữa nay đi kiếm lớp dạy kèm. Đóng phí 400k, chiều te te đến nhà người ta. Ngôi nhà to ngất ngưởng, ông chủ thì nói giọng lơ lớ như Việt Kiều + hay đệm mấy từ tiếng Anh phát âm rất VN. Thương con gái cực kỳ. Kiếm hẳn người dạy riêng cho con bé môn Toán theo ý nó. Và ý nó thì chả hợp với ý mình mặc dù chưa kịp gặp nhau. Và thế là ổng call mình nói là con bé ko accept em ah. Xong 1 vụ có thể gọi là giọt nước làm tràn ly. Chẳng biết mình đang làm khỉ khô j với cuộc đời mình đây nữa. Nếu cuộc đời mình là 1 trang giấy thì chắc mình xé bỏ nó banh ta lông rồi, mình ghét chính mình luôn!!! Lớn già đầu 24,5 tuổi rồi, mà còn ngửa tay xin tiền Bố Mẹ. Mà Bố Mẹ cũng giàu có gì cho cam. Làm lai lưng ra nuôi 2 đứa con ăn bám dai như đỉa. Ngày bé mình từng là niềm tự hào của Bố Mẹ, ai cũng khen học giỏi, ngoan ngoãn. Còn giờ ko dám nhấc điện thoại gọi hỏi thăm nữa. Bất tài vô dụng quá sức!!!
Mình biết là mình thiếu cả n thứ cho 1 con người muốn tồn tại thật chắc giữa cuộc sống này. Đã ko ngoại hình rồi còn ko biết cách chải chuốt, điệu đà cho = đc người ta. Đã ko biết cách nói chuyện khéo léo, luồn lách rồi lại thêm cái tính nhạy cảm, tự ái cao, & còn quá thật thà nữa. Pv vô sale, nhận đc 1 câu thẳng thắn luôn: "em ko có tố chất làm sale!".Vô admin, receptionist thì "em ko có ngoại hình". Quan hệ xã hội thì ít, quen biết thì cũng nhiều nhưng ko có ai làm lớn. Đi làm gia sư thì người ta reject ko cần lý do. Bế tắc một cách khủng khiếp. Ngày bé nghĩ là sau này mình sẽ thế này thế này, sẽ cho Bố Mẹ thật nhiều tiền, sẽ để Bố Mẹ đi vi vu du lịch sống cuộc sống sung sướng lúc về già, sẽ mua cái này cái kia cho Bố Mẹ... Vậy mà...
Hi vọng năm tuổi, cuộc đời đen tối chút đi! Sau cơn mưa trời lại sáng! Cố lên!
04:15 CH 28/10/2011
Mạn đàm đêm khuya
Notice: Mình rên rỉ đây, chẳng có gì tốt đẹp đâu! Rên cho bớt nghĩ!
Cách đây 2 năm, lúc này đang vật vã kiếm việc! Apply Cv tứ tung! Chán như 1 con gián, ngồi cầu trời lạy Phật cho có ai gọi mình đi làm! Một thời gian dài, dẫu đến cả năm, thất nghiệp, đi lên đi xuống, nản với chính mình sinh ra tự ti! Suy nghĩ mình chẳng làm được gì! Stress nặng, và mụn nổi điên dại! Nhờ đó mà bây h dấu tích vẫn còn! Đôi khi muốn đóng cửa nằm trong nhà, ước gì đứng có ai đụng vào mình! Đôi khi muốn đi đâu đó, rồi lại phát điên lên thế gian này rộng lớn mà chẳng có chỗ cho mình dung thân! Rồi đăng ký học đủ thứ, cho lấp đi cái thời gian ngồi ko si nghĩ tầm bậy! Rồi cũng đi làm, lương thấp, chức thấp, trái ngành! Thế là cái bằng đại học 3.5 năm của mình quăng đi rồi đó, chỉ để làm quạt cho sang. Gặp bạn bè, cùng ngành thì rên rỉ, việc linh tinh, làm lương lèo tèo, mấy đứa bên kinh tế thì nhìn zô thấy tụi nó sang. Ghét, chuyển qua kinh tế học! Hỏi xem ngành nào ra trường kiếm được nhiều tiên thì mình học! Zậy là đăng ký học văn bằng 2! Bây h thì học được gần 1 năm, mà tương lai trước mắt sao thấy mịt mù quá! Chời ơi, ko lẽ mình yếu kém zậy hả? Mình tệ hại zậy sao???:)) Muốn phát điên lên mất!
Thất nghiệp thì được gần 5 tháng rồi! Đầu tiên cũng sợ cảnh thất nghiệp lắm, nhắm chắc chắn có việc mới rùi mới ra đi! Đợt đấy được công ty kia offer vô vị trí khá ngon "Trợ lý giám đốc kỹ thuật", chẳng biết tình hình công ty mới, công việc mới thế nào. Chỉ mong chạy cho khỏi nơi mình đang làm nên uh luôn. Mặc dù cty cũ nói ở lại đi, chuyển qua bô phận khác, chức ngon, lương tốt cho! Nhưng sĩ nên đi! Qua công ty mới, đi xa thật xa mới đến chỗ làm. 5h sáng hơn phải mò mặt dậy! Làm trong nhà máy, văn phòng của cái đám gọi là Officer nhỏ xíu. Sếp ngồi chung, tối ngày dò xét. Lẽ ra mình làm trong lab cùng với tụi Tây. Mà mấy ổng làm mình shock từ bước đầu, cầm tay múc hóa chất, ko áo blue, ko gì hết, ra nhà máy thì mùi hôi chịu ko đc, chẳng dám đụng tay vô mẫu nữa (vì mẫu từ da con bò, con dê, tưởng tượng cảnh người ta lột da tụi nó --> thấy gúm) Đồng nghiệp khá vui vẻ, nói chung ok! Sau > 1 tuần dậy sớm, chịu ko đc, nghỉ! Và thất nghiệp đến ngày nay. Ah, hôm trước mới đi làm 1 chỗ nữa, được nửa ngày chuồn về và nghĩ luôn! Xong, nản đi làm. Lại rơi vào bế tắc, ko biết nên chọn bước tiếp theo như thế nào! Hay kiếm khoảng 4, 5 lớp gì đó dạy kèm cho đến hồi tốt nghiệp luôn???? Mà ko dám, muốn đi làm tip! LẠi tiếp tục rải truyên đơn! Thấy công cuộc đi làm, kiếm việc của mình thật vật vã! Cũng chỉ vì mình thôi! Ko có kỹ năng gì, ko có kiến thức gì! --> lại rơi vào tự ti bế tắc!
Còn yêu đương thì khỏi nói! đang điên lên đây này! Chẳng biết làm sao! Chỉ thấy mình quá tầm thường, ko có gì là dứt khoát. Chủ đông nhắn tin cho người ta, chủ động send message trên fb sau mấy tháng trời ko gâp. Rồi cứ đi ra đi zô, ngày ngày lượn fb để xem xem có message reply ko? Rồi ngồi đọc đi đọc lại mấy dòng đó! Mà mình là đứa bị đá đít đi 1 cách ko thương tiếc, thế mà chẳng cảm thấy sợ, cứ tự sát muối vào vết thương của mình! Cho dù nó có hơi chai lì rồi nhưng cũng còn biết hơi đau chứ! Rảnh quá nên zậy đó!
Rảnh nên rên rỉ, nên tự sỉ vả bản thân mình! ÔI, cuộc đời sao có kẻ kém cỏi như minh chứ! Amen! tôi đang viết với tất cả nỗi bực tức, đang ko làm chủ được bản thân!
07:27 CH 21/10/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
Các ấy đâu rồi? Các ấy đâu rồi?
Tớ giống như là kẻ tội đồ closed mất cái topic này ấy nhỉ? Tuy rằng lâu rồi tớ ko vô top này (vì ko đủ dũng cảm đó mà), nhưng tớ thật sự nhớ các ấy, dù gì cũng gắn bó với các ấy thời gian khá dài rùi! Cùng nhau rên rỉ, than thở,... ui, kể cả đống chuyện!
memeconmeo dạo này sao rùi ấy nhỉ? Chẳng biết là đã quen với tình hình nơi ăn chốn ở mới chưa?
Còn kieutrami vẫn khỏe chứ, gia đình cậu ổn rùi chứ hả?
skill87 thì chắc vẫn là mem tích cực của WTT nhỉ?
...
Nhớ các cậu, nếu ko muốn ghé lại cái top làm chúng mình đau buồn vật vã này hay tụi mình mở ra top khác là "viết về tôi, và những ngày đang tới" đi (bỏ vế trước đi). Không thì tụi mình tiếp tục buôn chuyện ở top này!
06:53 CH 20/10/2011
Mình dự định nhận dạy kế toán thuế cho những bạn...
chị nói cụ thể hơn đi, học phí bao nhiu, thời gian, mà nhà chị xa quá ah. Em cũng mún kiếm chỗ nào học nữa nè!
08:02 SA 14/10/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
Em không buồn vào những lúc chiều đi

Em không buồn vào những lúc chiều đi
Xao xác gió, nắng trải dài lối cũ
Con đường vắng chỉ mình em đứng lại
Anh đi rồi con dốc cứ dài thêm
Ừ, em sẽ không khóc trong những đêm
Gửi nỗi nhớ tan vào trong gió buốt
Gom góp nắng cất vào miền quen thuộc
Của một thời em sống chẳng vì em
Kỉ niệm ư, rồi cũng sẽ cũ mèm
Chẳng níu kéo làm gì những kí ức ngày xưa
Anh đã khác và nụ cười cũng khác
Chẳng nghoảnh nhìn anh cứ bước chân đi
Em chắc sẽ chẳng buồn khóc làm chi
Bởi với anh tình yêu chỉ là một vế
Mọi thứ với anh đều là có thể
Duy chỉ một điều …
Mùa đông rồi anh có biết không anh
Lá đã rụng khắp con đường em bước
Chợt thấy mình chẳng thể nào đánh cược
Một đời người đổi lấy một tình yêu
Hoàng Yến
Tặng các cậu bài thơ, tớ chả biết viết gì nữa. Mỗi lần nhắc chuyện iu đương tớ lại nhớ về quá khứ, về người ấy, về những cái ko nên nhớ. Tớ tự hứa là chả bao h nhắc tới mấy chữ tình cũ, người yêu cũ, tên anh ta... như là chưa bao h xảy ra chuyện tớ đã từng có người yêu, vì tớ nghĩ là biết đâu ko nhắc sẽ quên đi. Nhưng mà... Bây h tớ cũng đi tìm chỗ trú ẩn, luyện công, cho lòng thật yên. "Lòng ta bình yên như mặt nước hồ thu". Dạo này tớ cứ tâm niệm câu đó! hít thật sâu, thở thật mạnh nào! Phù phù...
07:15 CH 16/09/2011
Du lịch Đà Nẵng (Phần 08)
em cũng sắp sửa làm 1 tour đi Đà Nẵng - Hội An. Ở 5 ngày, ko bit có đi đc Huế ko nữa nhỉ? Chắc chắn phải đi Phố Cô, cưa Đại, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn, bến đò Cẩm kim, thánh địa Mỹ Sơn ơ Hội An rùi. À, nghe nói ơ Hội An có vườn quế nào đẹp lắm, em ko nhớ rõ nữa. Còn đến Đà Nẵng phai ra sông Hàn, Bà Nà, Sơn Trà. Còn nơi nào đẹp nữa ko nhi? Vậy em có thể xếp lịch kịp ra Huế ko? Thấy đi cũng khá nhiều :(
09:45 SA 15/09/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
Tớ không dám chờ đợi người thật sự nữa. Chỉ mong biến này mau qua để đời mình trở lại guồng quay êm ả như nó vốn có thôi. Chúc ấy mau tìm được Mr Right nhé. Nhớ khoe cho chị em mừng hì hì.

Hê hê trí nhớ tớ tốt lắm, không quên, không quên. Tớ chưa đọc truyện Mắt Biếc, hay là cậu kể sơ nội dung cho tớ update tình hình của cậu với.

Cố lên ThuyCa ơi. Cũng một câu giống như skill, bao giờ giàu đừng quên chúng tớ, cho đi ké mercedes với :D mà tớ đang định hỏi thăm kế hoạch trả thù của cậu, trước đám cưới của anh ta ý, có kế gì hay không phổ biến cho tớ với, chị em cùng áp dụng :cool:

vậy là ấy đã hạ cánh an toàn rồi, khởi đầu may mắn nhé! Khi nào tớ có Mer tớ sẽ hú hét các ấy, tụi mình đi 1 vòng TP, tớ sẽ chi cho cậu xem nhà anh ta :Nottalkin:
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, kế hoạch dài lâu nên đê từ từ si nghĩ zậy :Clown: Còn hiện tại mình phải sống vui, sống trẻ, sống khỏe, xinh tươi, iu đời, tiền kiếm đc đếm mỏi tay để chứng tỏ đời mình chả có anh ta còn tốt chán... Còn buồn chán, đau khổ gì thì tối về ôm gối, xách lap lên WTT than với các ấy.
Kể chuyện ngoài vỉa hè chút xíu, tớ nhớ vào 1 buổi tối nọ, tròn 1 tháng 10 ngày anh ta đá tớ, con em họ của anh ta nói tớ nghe anh ta sắp lên xe bông rồi đấy. Thế là sóng gió trong tớ nổi lên ầm ĩ. 1 đêm khó ngủ nữa. Sáng lên cty, mặt bơ phờ, hốc hác ngồi bán than với các chị đồng nghiệp. Sau 1 hồi ngồi chống cằm si nghĩ, chị H đến chỗ tớ nói "Em còn giữ số của thằng đó ko?" "Dạ còn chị, làm chi zậy?" "Sẵn trong cty mình có máy in, photo, em in ra mấy chục ngàn tờ rút hầm cầu, khoan cắt bê tông miễn phí liên hệ số điện thoại của thằng đó, đi dán ở mấy cột điện, đứng ở mấy ngã tư phát tờ rơi đi. Rồi tung lên raovat, rongbay... Chị sẽ phụ em. Để từ giờ đến hồi nó đám cưới chả có ngày nào yên ổn." Nghĩ kế đó cũng ổn nhi :Laughing::Laughing::Laughing:
05:52 CH 12/09/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
Thời gian này tôi thường xuyên không biết điều gì sẽ chờ mình phía trước. Là buồn hay là vui. Là thanh thản hay là đau khổ. Có thể nói tôi đích thị là một kẻ hèn nhát. Tôi đang trốn chạy khỏi thành phố tôi yêu dấu nhất đời để đi về phía cô đơn. Thật sự, nếu ở đâu cũng là cô đơn vậy tôi chọn sự cô đơn ở một nơi xa lạ. Ở một nơi không có ai thân quen tôi sẽ dễ dàng chấp nhận sự trống vắng và những ngày tháng quanh quẩn một mình. Ngược lại, tôi không muốn lạc lõng giữa thành phố quen thuộc này, giữa những guơng mặt tuơi cười đón Trung Thu. Họ khiến tôi thấy mình thật tội nghiệp.
Những ngày gần đây tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến tuơng lai của mình. Tôi không thể chấp nhận đó là những ngày tháng mù mịt. Nếu ta không thể có tình yêu hãy chọn một thứ khác. Chưa có ai không yêu mà chết. Tôi sẽ sống với những mục tiêu bé nhỏ của mình. Tôi không biết rằng mình có thể cố gắng đến đâu nhưng việc vạch ra mục đích khiến tôi thấy tuơng lai không còn mông lung nữa. Cố lên !
Hà Nội ơi chào nhé. Khi trở về chị đây sẽ lợi hại gấp 10 :Kiss:

Tớ ủng hộ cậu, cố lên nhé! Chúc cho thành công và may mắn luôn mỉm cười với ấy! Tớ cũng đang ráng học hành kiếm tiền, để sau này ngày ngày lái mercedes đi ngang qua nhà anh ta :Laughing:
10:07 SA 11/09/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...

Bà con mèo bỏ HN thì là chiện phình phường, nhưng bỏ WTT thì skill giận đấy;)

Uh, cậu mà bỏ WTT là tớ cũng giận đấy. Mà bỏ đi đâu zậy? Nếu là tới SG thì ok đấy. Tớ ở đây, ở đây nhiều thú vui, nhiều trai đẹp... :cool: Cậu sẽ nhanh iu đời lại thui! :Angel:
06:42 CH 10/09/2011
Nhật ký những ngày buồn...
Haizzz, dù gì cũng bản lĩnh lên để tiếp tục nhá chị! Em thấy chị thật kiên trì đó, em thì tự tôn tự ái nó to 1 cục, ai nói j 1 lần ko đc là em bỏ. Nhưng biết sao đc, lúc này nghĩ cho con nhiều hơn mà. Chúc chị và em bé luôn vui vẻ!
07:48 CH 09/09/2011
Cơn Đại khủng hoảng của tôi...
Cậu mà có ở đây thì tớ sẽ rũ cậu đi nhậu hay cậu mà ko thích nhậu thì tớ sẽ rủ cậu, cùng 2 tay nữa đi quánh tá lả, nếu mà cậu ko thik nữa thì tớ sẽ rủ cậu cùng 1 đám nữa đi hét la karaoke, cậu cũng ko thik thì tớ sẽ rủ cậu đi lượn đường,...:Angel:
Đời là vậy đó cậu ơi, "họa vô đơn chí" mà:Sick:. Tớ cũng từng là nữ diễn viên chính (hay 1 trong số những "chính") của anh ta, rồi đùng 1 cái ảnh bỏ tớ ra đi. Tớ nói thật ấy, bây h tớ cũng chả biết t/c của anh ta với tớ là thật hay giả, tại sao anh ta bỏ tớ lăn lóc với 1 đống bùi nhùi nào là nhớ nhung, thắc mắc, tiếc nuối, đau khổ vật vã... chia tay tớ chả 1 lý do j hết. Nhiều khi tớ cũng muốn làm rõ sự thật, nhưng tớ sợ chính tớ phải đau lòng. Tớ phát hiện hay tớ đa nghi (tuy nghi ngờ nhưng vẫn có chứng cứ), anh ta có tc với con bé kia - cũng khá thân với tớ, còn có tán tỉnh hay ko? tớ chả dám nghe con bé ấy nhắc đến anh ta --> nên tớ chọn cách lẩn tránh dù đôi khi cũng chẳng tránh đc con bé ấy nhắc tới anh ta "em với anh ấy hay nt", "anh ấy hay rủ em đi xem phim"... có lúc còn mượn tiền tớ với lý do hết sức chính đáng (nhưng đương nhiên là láo rồi) cho con bé ấy mượn. Tớ ko có ý gì trách con bé ấy, nó hoàn toàn vô can, tớ cũng ko muốn lẩn tránh nó mới lần nó rủ đi chơi, cũng ko muốn đánh mất tình cảm chị em với nó (nó chả biết tớ và anh ta quen nhau, chả biết anh ta lấy tiền của tớ đi lấy le với gái) bây h là gấn 7 tháng rồi, vậy mà mỗi lần nghĩ tới 2 người ấy, lòng tớ vẫn còn quặn đau, nghĩ tới anh ta, tớ vẫn còn đau đau.
Ngày mới chia tay, tớ chẹp miệng, chưa hết tháng giêng, tức là chưa hết tết nữa, đã bị đá, chắc nguyên năm sẽ bị xui cho xem.
Tuần đầu đau khổ vật vã, mất ăn mất ngủ, mất cảm giác mệt mọi, buồn ngủ, đói bụng... tại bị đau lấn át hết rồi. Rồi công việc, bị la tùm lum, cãi lộn với sếp vì chuyện bé con tí tẹo mà trước h chưa bao giờ sếp đem chuyện ấy ra nói mình, tìm về nhà - hi zọng bình yên đc mấy ngày, ai dè mẹ tự nhiên cãi lộn với mình... Chán, thế là bỏ nhà ra đi khi mới ở đc 1 ngày! Thấy "họa vô đơn chí" khủng khiếp, thấy thế giới rông lớn mênh mông mà chẳng có chỗ cho mình nương thân. Tuần thứ 2, động đất sóng thần ở Nhật Bản, thấy nỗi buồn của mình có đáng gì với cơn đau mà hàng ngàn con người kia phải chịu. Ba mẹ cho hình hài như thế này, nuôi lớn như thế này, tại sao phải đi hành hạ bản thân vì 1 người dưng ko đáng? Thế rồi cũng lết qua thời kỳ khủng hoảng đó.
Bây h thì tớ đã qua cái giai đoạn đen tối đó rồi và đang thất nghiệp :cool: Nhưng ít nhất vẫn tìm đc những niềm vui nho nhỏ để sống qua ngày, bình yên cũng đã quay trở về dù ko trọn vẹn, dù đôi khi cơn đau vẫn vô tình ập về...
Chúc ấy sớm qua giai đoạn này, chúc cho "bình yên" sớm quay về với ấy, chúc ấy luôn có thật nhiều niềm vui...
04:37 CH 09/09/2011
Nhật ký những ngày buồn...
Em nói thiệt chị nghen, em đọc nhật ký của chị mà chỉ thấy ở anh ta bốc lên 1 mùi đểu thôi! Nhưng có lẽ người trong cuộc sáng suốt nhất. Phụ nữ có sức cam chịu khủng khiếp, nhiều khi nhìn vào em nghĩ bỏ quách đi cho xong khi thấy anh chồng đi lăng nhăng, lấy tiền cho gái ngoài đường. vậy mà chị ấy vẫn cam chịu, vẫn cố gắng giữ gìn hp gd. Cũng chỉ nhờ đứa con thôi. Đúng là lúc đó ai cũng đặt hạnh phúc của con là trên hết, nhờ thế mới có sức mạnh như vậy. Thời kỳ này chị đừng buồn hay si nghĩ nhìu quá nhé, có thể ko tốt cho em bé đâu. Có j thì đợi sinh con xong hãy bùn :D. Em đùa thui, chúc chị may mắn, mọi việc đều suôn sẻ!
04:12 CH 09/09/2011
Cơn Đại khủng hoảng của tôi...
Bạn là memeconmeo à. Tớ đọc chuyện của bạn mà ngỡ như ai đang kể chuyện của tớ.
Tớ mới qua đc 3 tháng nên vẫn còn khủng hoảng lắm :((

Mình ko phải memeconmeo. Thì tình hình tâm lý chung của mấy kẻ mới bị chia tay đều là vậy mà. Thôi thì đợi thời gian bào mòn vết thương vậy!
04:05 CH 09/09/2011
Nhớ.........!
Thôi ấy à, thời gian đầu khó khăn vậy đó. Nhiều lúc tưởng phát điên với chính mình, nhưng tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Tự buông tha cho mình, cho quá khứ đã qua. Sống nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên... tuy rằng cơn đau thỉnh thoảng sẽ ập về ko lý do, nhưng dù gì vẫn phải yêu lấy cuộc đời này mà sống!
04:03 CH 09/09/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
Chán thật! Mình đã rất kị xài từ này mà bữa nay quất nó lên đầu luôn. Nguyên tuần này chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình. Có thể gọi là nhớ quay quắt, cảm giác mất mát rất lớn như ngày mới chia tay! Chẳng phải là do bị gặp lại người yêu cũ hay liên lạc lại mà có cảm xúc tiêu cực như thế đâu! Haiz, chỉ là do có mấy người cứ vô tình nhắc đến tên người đó! nản với chính mình luôn, tự tổng sỉ vả bản thân tuy biết rằng điều đó là ko nên. Bao nhiêu cái hẹn lần cuối của mình đều bị tan tành, nào là buồn lần cuối, nhớ lần cuối, nhắc lần cuối... Còn có ý nghĩ hết sức điên rồ nữa, nhắn 1 cái tin "Anh à, anh dạo này sao rồi? Anh có người yêu mới chưa, nếu chưa thì em tán tỉnh anh nhé!" Nhưng may mới nghĩ thôi, chưa hành động. Đáng lẽ sau tất cả những gì anh ta làm với mình thì anh ta chả đáng để cho mình nghĩ tới nữa. Thế mà... đúng là ngu thường xuyên, ngu triền miên. :(( Lại còn nhỏ nước mắt khi nghĩ tới nữa!
03:52 CH 09/09/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
Bọn con gái chúng ta vẫn là những đứa ngu ngốc nhỉ. Hôm trước tớ đã làm một trò siêu dại dột là chat với anh ta. Kết quả thu về là anh có bạn gái mới rồi. Haha. Mặt hồ đang yên ả tự mình ném một vốc đá xuống cho sóng dậy. Ngu, chơi dao thì đứt tay, các cụ đã dạy rồi, cấm có sai bao giờ.
Bọn đàn ông suy nghĩ kỳ cục thật. Thằng bạn zai thân của mình yêu một em bé 9x đã mấy năm nay rồi. Dự định sắp tới của nó là đá em kia đi vì hoàn cảnh công việc hai đứa phải xa nhau. Mình hỏi nó bao lần, mày không thấy tí ăn năn nào à ? Yêu con nhà người ta mấy năm rồi bảo đá là đá, lại không cho em nó có tí chuẩn bị tinh thần nào. Nó hùng hồn bảo mình, mày mới là con dở hơi, trong lúc yêu nhau tao đối xử với nó rất tốt, thích gì chiều nấy, chăm sóc hết mình rồi giờ không yêu được nữa thì chia tay tao chả có gì là sai cả. Haha. Cả anh nữa. Anh cũng kỳ quặc y như thằng bạn em. Anh nói rằng em hãy chăm sóc tốt cho mình nhé, lại còn vòng thêm câu, anh nói nghiêm túc đấy. Anh xin lỗi em bla bla...Để làm gì thế ? Đó là sự lo lắng thật sự của anh hay chỉ để em còn chút hối tiếc về một người đàn ông tốt mà em đã đánh mất. Anh có biết rằng giết người rồi giúp nó mồ yên mả đẹp không có nghĩa là mình không có tội. Anh khiến em sống không bằng chết lại mong em sẽ yên ổn hay sao ? Câu nói đó đi qua đầu môi anh mấy giây sau anh sẽ quên nhỉ ? Nực cười. Em sống chết thế nào anh có quan tâm thật sự hay sao ? Nếu có anh không đẩy em đến mức này đâu anh ạ.
Con người ích kỷ lắm. Cám ơn anh đã dạy em quá nhiều bài học. Em không còn là cô gái ngốc nghếch nhìn đời và nhìn người bằng ánh mắt màu hồng nữa rồi. Em giận mình thay đổi nhưng em không thể mãi mãi ngờ nghệch nữa. Anh lấy đi tình yêu của em, niềm tin của em nhưng anh cũng để lại cho em nhiều thứ đấy nhỉ. Sự tàn nhẫn ích kỷ của anh này, sự tráo trở của anh này. Em vốn là người nặng tình nhưng từ nay về sau em sẽ trở thành người giống anh thôi. Em sẽ không tốn thời gian suy nghĩ khi phản bội ai đấy. Thà mình phụ người chứ sao để người phụ mình được. Bài học lần này, em đã đau quá rồi.
Bây giờ nhờ ơn anh em sợ nhất là yêu, sợ nhì là kết hôn. Em hy vọng không có con gà nào xuất hiện để rồi bị em làm cho đau khổ. Em biến thái mất rồi. Em cũng tự thấy em đáng sợ. Em căm ghét và khinh bỉ anh. Nhưng em cũng sợ em sẽ không yêu được ai khác sau anh. Anh bỏ em em vẫn chưa phải là người đáng thương nhất quả đất, em không thể mở lòng với người khác em mới là kẻ đáng thương đến tồi tệ. Kiếp trước lẽ nào em đắc tội với cả nhà anh, kiếp này anh quay về để trả thù em hay sao anh ?

Tớ khác cậu ở chỗ tớ ko nặng tình lắm, dễ chấp nhận mọi việc nhưng lại vướng vào cái hay suy nghĩ, dễ link mọi việc lại với nhau (đi qua chỗ bà chị anh ta làm hay nghe nhắc tên ba mẹ ổng hay là cháu ổng hay là người mới của ổng hay anh rể ổng thậm chí trường cũ của ổng, hay bất cứ ai trong dòng họ nhà ổng... cũng làm tớ nhớ đến anh ta). Haiz, chất xám của tớ chả lẽ chỉ để suy nghĩ mấy chuyện tào lao vớ vẩn này thôi hả????
Tớ cũng có thằng bạn thân, mới đá xong 1 em 9X (tuy 9X nhưng mà khá già giặn, chín chắn, còn thêm bệnh nặng tình nữa). Lúc đầu nó nói với tớ vì nó chán, nó ko còn tc nữa. Sau 1 hồi bị tớ chửi là thằng đểu quá nhiều nó đổi qua lý do khác "ko hợp tuổi, mẹ ko thik", thế là tớ chửi cho thằng khùng, thằng điên! Mà bọn đàn ông lạ thật, chia tay mà chả dứt khoát tí nào, giống như thằng cũ của tớ, thằng này cũng thường xuyên gọi điện 8 với ẻm, hỏi thăm ẻm, dặn dò ẻm --> giống cái kiểu anh vẫn còn yêu em nhiều nhưng tình cảnh khách quan thôi --> cũng chỉ là để chừa lối cho mình về khi đi 1 vòng k tán thêm đc em nào ưng ý. Lúc đầu tớ còn thấy thôi thế cũng đc, chia tay nhưng anh vẫn còn tc với mình mà, chắc rồi gương vỡ lại lành thôi. Ai dè, ngoài tớ ra còn tán thêm 1 em (k bit là trước hay sau khi đá tớ nữa).
Tớ thì bị nhiễm hơi nặng phim kiếm hiệp Hồng Kông, muốn là 1 quân tử, nên khi chia tay ko muốn làm anh ta khó xử, muốn chia tay, uh thì chia cho anh dễ chịu, ko níu kéo nhiều (mặc dù cũng có chút chút), ko áp đặt, ko tạo áp lực, ko quay qua chửi bới đồ đểu, nói chung là để cho anh ta đá mình 1 cách nhẹ nhàng, và sau khi chia tay cũng chả muốn nói xấu người yêu cũ. Nhưng tớ hứa trước khi anh ta lên xe bông tớ phải cắn cho hắn 1 cái đau thật đau cho nhớ đời mới đc.
Cậu Mèo này, dù gì thì tụi mình cũng phải nhìn lên phía trước mà sống đừng quay lưng nhìn lại quá khứ đằng sau nhiều quá! Mấy cái thằng đấy chả đáng để mình đánh đổi niềm vui, những tháng ngày tươi sáng sắp tới đâu. Nói vậy thôi --> lý thuyết suông! Thôi, chúc "bình yên" sớm quay về với cậu. Nghe lời Skill87 dạy bảo:Smug:
01:34 CH 09/09/2011
Chia tay im lang
Con trai j mà chẳng dám đối mặt nói chuyện thẳng thắn 1 lần thì vứt đi. Quen chỉ khổ cho mình. Đừng nghĩ ngợi chi nữa, vì chăc chắn chẳng có câu trả lời đâu! (Số đông ủng hộ em bỏ hắn đó)_\
04:09 CH 30/08/2011
Hội những người bị bố mẹ phản đối chuyện tình cảm
ko biết bên đó có phản đối ko, chứ nhà mình là chắc rồi!
mẹ chả muốn con gái đi lấy chồng --> lạ chưa, chả sợ trái bom nổ chậm!
08:48 SA 30/08/2011
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui!
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, chọn mãi ko ra... lại hết 1 ngày!
--> Đọc chỉ để cho vui thôi, đừng ai nghĩ tớ rơi vào tâm trạng đang sầu đời nghen! Mặc dù cuộc sống của mình dạo này cứ êm ả trôi đi 1 cách lãng phí, nhưng mình cũng luôn tạo niềm vui cho mình. Buồn thì soi gương, nhăn răng ra cười với mình ---> chả biết có đang mắc bệnh tự kỷ ko nữa!
05:10 CH 27/08/2011
t
ThuyCa
Bắt chuyện
654Điểm·1Bài viết
Báo cáo