Đọc bài của bạn này xong làm mình nhớ lại quãng thời gian 2 năm trước. Mình lấy chồng và sinh con đầu lòng muộn, 30t mới sinh bé đầu vào tháng 6/2011. Cũng giống như bạn từ lúc biết có bầu đến thời gian sinh con an toàn mẹ tròn con vuông mình đều trải qua những cung bậc cảm xúc giống bạn. Vui mừng khi có bầu, lo lắng về sức khỏe của 2 mẹ con, mong ngóng tới ngày khám thai để đc nhìn thấy con và đếm từng ngày chờ con ra đời... Nói thật với bạn cho tới tận lúc đc bế con trên tay mình đang lâng lâng sung sướng và ko hề nghĩ rằng con mình lại quấy và khó nuôi đâu nhé. Lúc trước khi lấy chồng mình cũng từng đi chăm trẻ con mới sinh nên tự tin lắm, thấy các cháu quấy khóc khó nuôi thì thương các chị mình nhiều nhưng ko hề nghĩ con mình sau cũng như thế. Đúng là người tính ko bằng trời tính.Con mình từ khi mới sinh ra được 3 ngày tuổi ở bệnh viện đã khóc oe oe suốt đêm rồi nhưng khi đó mình đang có người nhà chăm nên cũng ko phải chăm con thành ra chưa thấy mệt gì chỉ thắc mắc sao con khóc nhiều thế thôi. Hành trình "chiến đấu" của mình với con thực sự bắt đầu từ ngày thứ 5 khi hai mẹ con từ viện về nhà. Con mình về nhà ngày đầu tiên thức liền tù tì từ 12h trưa đến tận 5h sáng ngày hôm sau mới ngủ. Trong suốt thời gian thức đó con khóc bắt bế là nhiều, chỉ thỉnh thoảng chập chờn thiếp đi khoảng 5' đến 10' còn đâu là thức. Mình sinh mổ vậy mà từ ngày thứ 5 sau mổ đã phải bế con đi lại khắp nơi để dỗ con, trộm vía là mình khỏe và cơ địa lành ko bị đau vết mổ nên có sức mà trông con. Đêm đầu tiên ở nhà bà nội sang trông, con mình quấy quá làm bà cả đêm ko ngủ và mệt hôm sau bị đau dạ dày tái phát luôn. Bà nội choáng còn mẹ cháu bắt đầu thấy khủng hoảng. Từ ngày thứ 2 về nhà nghĩa là lúc cháu đc 6 ngày tuổi đến khi con hơn 2 tháng tuổi thì đều đặn ban ngày con ngủ (thỉnh thoảng có lúc dậy nhưng cứ thức là khóc) tới khoảng 10h tối trở đi là con thức thông một mạch tới 4 hoặc 5h sáng (có hôm làm phát đến 9h sáng), nhưng nào con chỉ thức chơi đâu mà thức là khóc, khóc ngặt nghẽo bế cũng khóc bế ru cũng khóc, bế đi lại cũng khóc, ai bế cũng khóc... mẹ nhiều lúc dỗ con ko nín đc thành ra sợ con cứ nhìn thấy con là hãi là kinh, nghe tiếng con khóc thì chán vô cùng. Mẹ bị stress nặng, lúc nào cũng cáu gắt chỉ chực khóc, mẹ đẻ tớ còn lo tớ bị thần kinh trầm cảm sau sinh nữa cơ. Nhà nội sốt ruột quá còn mời thầy về cúng,để cành dâu và dao đầu giường rồi bán khoán con lên chùa... con vẫn khóc. Nhà ngoại thì thương con gái nên từ lúc mình ở viện về nhà phải nhờ vả họ hàng cứ đến tối là cắt cử 1 người xuống với 2 mẹ con, đêm bế con đỡ cho tớ... còn ban ngày là 2 mẹ con phải tự trông nhau nhiều khi ko dỗ con nín đc mình cáu gắt đánh con ngay từ khi bé đc 22 ngày tuổi. Chồng thì đi làm nên đêm tớ ko bắt thức bế con nhưng cũng mệt mỏi vì suốt ngày thấy vợ kêu ca con khóc, đi làm về con vẫn khóc, bố bế con càng khóc nên chồng tớ suốt ruột thấy làm gì đc để con hết khóc là làm ngay nào là bôi thần sa, có lúc bí quá mua thuốc ngủ DOREMI cho con uống (loại trẻ sơ sinh cũng uống đc ý nhưng vẫn ko ăn thua), con đc 20 ngày tuổi rồi hơn tháng con khóc quá đã mang con đi bác sĩ khám xem làm sao, rồi bổ sung canxi, vi K cho con ... nhưng chẳng có kết quả gì con vẫn khóc khủng khiếp. Túm lại sau nhiều cách bày ra con vẫn khóc nhà tớ kết luận là con khóc dạ đề và chỉ biết chấp nhận sống chung với lũ thôi. Mệt mỏi vô cùng, mình lúc sinh 75kg, sau khi sinh con 1 tháng giảm còn có 59kg vì ngán con quá ko ăn uống đc, mình lại vốn đứa ít ngủ và khó ngủ nữa. Thời gian đó chỉ ước ao có ai bế con đi nhận nuôi hộ đến lúc nó lớn thì cho mình xin lại thôi, mình còn cảm thấy con là gánh nặng là trách nhiệm phải mang chứ bảo lúc đó yêu con mình ko yêu nổi. Giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp con vì lúc đó mẹ đã nghĩ vậy. Con mình khóc và thức đêm đúng 4 tháng mới hết rồi dần dần cháu cũng ăn ngủ lại bình thường như bao đứa trẻ khác tuy có khó khăn hơn nhưng với mình con quay lại ngủ đêm là sướng hơn bắt đc vàng rồi. Đấy là quá trình con sơ sinh khóc dạ dề. Rồi dần dần nuôi con lớn hơn thì mình lại phải đối mặt với bao điều nữa mà làm mẹ lần đầu còn bỡ ngỡ. Nhưng con nhà mình vẫn là đứa khó nuôi khó tính. Mọc cái răng nào cũng sốt đủ 2 ngày 2 đêm mà từ lúc bắt đầu sốt cho tới khi dứt sốt con quấy kinh khủng, chỉ khóc và bắt bế ko ăn uống gì. Rồi còn con bị bệnh bị ốm cũng chỉ khóc và bắt bế rong nữa.... Mình có lợi thế là sữa nhiều con ăn ko hết nên thời gian chưa cai sữa con ít ốm nhưng từ hồi cháu đc 18 tháng mẹ cai sữa rồi mẹ lại có bầu e bé thứ 2 thì con lại ốm liên tục đều đặn như vắt chanh tháng ốm 1 lần (mỗi lần ốm là một lần bố mẹ lại mệt phờ) tháng gần đây thì con ốm liên tục cả tháng cứ hết bệnh này tới bệnh khác và vẫn quấy kinh ai cũng sợ, chẳng theo ai chỉ bố mẹ. Đều đặn tuần bế nhau đi gặp bác sĩ 1 lần, thuốc chất đống con thì thành phản xạ sợ uống thuốc cứ nhìn thấy mẹ là khóc... mệt mỏi kinh khủng. Hi vọng còn tuần nữa là con tròn 2t sang tuổi mới con hết ốm cho mẹ nhờ. Sắp tới khi mình sinh bé thứ 2 bé đầu mới đc 27 tháng vẫn bé quá nhưng vc mình phải cho con đi học mẫu giáo, biết là thời gian tới sẽ phải vất vả đánh vật cùng lúc với 2 đứa (đứa ốm đứa mới sinh) nhưng đành AQ rằng xong sớm nghỉ sớm, vất vả trước sau sẽ đỡ hơn. 2 vợ chồng mình lên dây cót tinh thần từ bây giờ rồi.Chia sẻ với bạn!!!