Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hiện tượng Donald Trump
Nhờ chuyện của VyAn mà chị đã add friend với một số bạn trên facebook. Và chị cũng đã gặp mặt luôn với một cô nàng dể thương ở gần nhà chị nửa, nói chuyện thì mới biết em ấy học chung trường với chị. Cô bé là du học sinh mới qua không lâu, bây giờ em ấy lấy chồng và có một cặp sinh đôi con gái giống y chang, dể thương lắm. Lâu lâu chị lại check coi VyAn có update thêm bài nào chưa. Rất vui vì em đã trở lại, hy vọng em sẽ lợi hại hơn xưa:x
10:44 SA 16/03/2017
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Ối mèn ơi, đang khúc hấp dẫn mà sao lại ngừng rồi??? Đọc mà không dám roll xuống dưới tại sợ bị hết. Nhưng cái gì tới thì cũng phải tới thôi, cuối cùng cũng tới chổ cho mình comment vô, kết thúc cái update ở đây rồi. Thôi thì không muốn câu chuyện tạm dừng ở đây, nhưng cũng lết cái thân già vô viết vài dòng để cảm ơn em. Chúc em một ngày vui nhé.
08:45 SA 22/10/2016
Hiện tượng Donald Trump
Ối mèn ơi, đang khúc hấp dẫn mà sao lại ngừng rồi??? Đọc mà không dám roll xuống dưới tại sợ bị hết. Nhưng cái gì tới thì cũng phải tới thôi, cuối cùng cũng tới chổ cho mình comment vô, kết thúc cái update ở đây rồi. Thôi thì không muốn câu chuyện tạm dừng ở đây, nhưng cũng lết cái thân già vô viết vài dòng để cảm ơn em. Chúc em một ngày vui nhé.
08:45 SA 22/10/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Lol. Đang nghĩ tới cảnh mẹ chồng em trở về sau giờ làm việc và phát hiện chậu lớn chậu nhỏ của bà biến mất tiêu thì chắc sẽ tức điên lên mất.
comment by WTT mobile view
01:16 CH 04/07/2016
Hiện tượng Donald Trump
Lol. Đang nghĩ tới cảnh mẹ chồng em trở về sau giờ làm việc và phát hiện chậu lớn chậu nhỏ của bà biến mất tiêu thì chắc sẽ tức điên lên mất.
comment by WTT mobile view
01:16 CH 04/07/2016
Hiện tượng Donald Trump
Chị xin lỗi Vyan vì hay chia xẽ mấy topic hơi ngoài lề bài viết của em nhé. Chị cũng mới đăng ký vô trang này được vài tuần nên chị cũng chưa rành lắm. Chị muốn nhắn riêng cho mấy bạn muốn hỏi một số personal information mà không biết làm sao. Thôi thì chị cho fb của chị cho bạn nào muốn hỏi những câu hỏi hơi riêng tư một chút nhé. Dùng email cho dể tìm nè thunhuy78@yahoo.com
comment by WTT mobile view
04:24 CH 12/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chị xin lỗi Vyan vì hay chia xẽ mấy topic hơi ngoài lề bài viết của em nhé. Chị cũng mới đăng ký vô trang này được vài tuần nên chị cũng chưa rành lắm. Chị muốn nhắn riêng cho mấy bạn muốn hỏi một số personal information mà không biết làm sao. Thôi thì chị cho fb của chị cho bạn nào muốn hỏi những câu hỏi hơi riêng tư một chút nhé. Dùng email cho dể tìm nè thunhuy78@yahoo.com
comment by WTT mobile view
04:24 CH 12/06/2016
Hiện tượng Donald Trump
Vyan à, chị biết tại sao má chồng em lại có thành kiến với người VN rồi á. Hồi 30/5/1975 thì làn sóng người Việt ào ạt tới Mỹ, lúc đó cũng hơi đột ngột mà có quá nhiều người đến trong một khoảng thời gian ngắn nên chính phủ Mỹ mới cầu cứu đến những trung tâm thiện nguyện. Và những nhà thờ tin lành là nơi bảo trợ những gia đình VN nhiều nhất.
Khi đó thì người Việt được những gia đình người bản địa đem về nhà sống chung. Chủ yếu họ giúp cho những người mới đến trong vấn đề chuyên chở đi làm giấy tờ, chỉ cho chợ búa, giúp cho việc đăng ký cho con cái đi học, và cả những người lớn cũng phải đi học để làm quen với ngôn ngữ luôn. Sau đó thì họ giúp cho tìm việc làm nửa.
Người Việc mình ở rải rác khắp nơi trên nước Mỹ. Thời gian đầu rất khó khăn vì họ chưa quen với thời tiết, nhất là những vùng có tuyết phủ trắng vào mùa đông. Sau một thời gian thì họ biết được có những tiểu bang có khí hậu ấm áp hơn nên họ tìm cách chuyển qua đó. Có rất nhiều người quyết định đi là đi ngay, không bàn thảo với chủ nhà đang cưu mang họ, một phần vì cản trở ngôn ngữ nên họ khó trình bày. Họ lại ra đi như trốn chạy, dọn đồ đi luôn lúc không có chủ nhà ở nhà, không xin nghĩ việc hay nghĩ học gì cả. Khi chủ nhà biết được thì họ đã đi mất tiêu hết trơn. Mà rất rất nhiều gia đình ra đi như vậy luôn nhé. Chị cũng không hiểu vì sao sau đó họ đã ổn định cuộc sống rồi thì lại không quay lại cảm ơn và xin lỗi những ân nhân của mình nửa.
Và làn sóng người Việt tị nạn còn kéo dài thêm 15 năm sau đó nửa. Có nhiều gia đình Mỹ cứ bảo trợ hết đợt này tới đợt khác. Chị nghĩ má chồng em chắc cũng bảo trợ như vậy nên bà ghét luôn người Việt. Chị nghĩ bà sống chung với nhiều người Việt và cảm nhận được những thói hư tật xấu của những gia đình bà đã bảo trợ đấy. Chị nghĩ và thông cảm được cho mẹ chồng em á. Cứ nghĩ mình bỏ công sức, tiền bạc, thời gian, và nhất là tình cảm ra để giúp những người không quen biết, vậy mà tới khi họ cứng cáp lại bỏ đi không nói một lời từ biệt hay cảm ơn gì cả. Chị còn nghe nói có một số người Việt vô tình gặp lại gia đình bảo trợ còn không thèm chào mà còn chạy trốn nửa đó. Mình nghe thôi mà thấy bực huống chi là những người trong cuộc chứ.
comment by WTT mobile view
04:14 CH 12/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Vyan à, chị biết tại sao má chồng em lại có thành kiến với người VN rồi á. Hồi 30/5/1975 thì làn sóng người Việt ào ạt tới Mỹ, lúc đó cũng hơi đột ngột mà có quá nhiều người đến trong một khoảng thời gian ngắn nên chính phủ Mỹ mới cầu cứu đến những trung tâm thiện nguyện. Và những nhà thờ tin lành là nơi bảo trợ những gia đình VN nhiều nhất.
Khi đó thì người Việt được những gia đình người bản địa đem về nhà sống chung. Chủ yếu họ giúp cho những người mới đến trong vấn đề chuyên chở đi làm giấy tờ, chỉ cho chợ búa, giúp cho việc đăng ký cho con cái đi học, và cả những người lớn cũng phải đi học để làm quen với ngôn ngữ luôn. Sau đó thì họ giúp cho tìm việc làm nửa.
Người Việc mình ở rải rác khắp nơi trên nước Mỹ. Thời gian đầu rất khó khăn vì họ chưa quen với thời tiết, nhất là những vùng có tuyết phủ trắng vào mùa đông. Sau một thời gian thì họ biết được có những tiểu bang có khí hậu ấm áp hơn nên họ tìm cách chuyển qua đó. Có rất nhiều người quyết định đi là đi ngay, không bàn thảo với chủ nhà đang cưu mang họ, một phần vì cản trở ngôn ngữ nên họ khó trình bày. Họ lại ra đi như trốn chạy, dọn đồ đi luôn lúc không có chủ nhà ở nhà, không xin nghĩ việc hay nghĩ học gì cả. Khi chủ nhà biết được thì họ đã đi mất tiêu hết trơn. Mà rất rất nhiều gia đình ra đi như vậy luôn nhé. Chị cũng không hiểu vì sao sau đó họ đã ổn định cuộc sống rồi thì lại không quay lại cảm ơn và xin lỗi những ân nhân của mình nửa.
Và làn sóng người Việt tị nạn còn kéo dài thêm 15 năm sau đó nửa. Có nhiều gia đình Mỹ cứ bảo trợ hết đợt này tới đợt khác. Chị nghĩ má chồng em chắc cũng bảo trợ như vậy nên bà ghét luôn người Việt. Chị nghĩ bà sống chung với nhiều người Việt và cảm nhận được những thói hư tật xấu của những gia đình bà đã bảo trợ đấy. Chị nghĩ và thông cảm được cho mẹ chồng em á. Cứ nghĩ mình bỏ công sức, tiền bạc, thời gian, và nhất là tình cảm ra để giúp những người không quen biết, vậy mà tới khi họ cứng cáp lại bỏ đi không nói một lời từ biệt hay cảm ơn gì cả. Chị còn nghe nói có một số người Việt vô tình gặp lại gia đình bảo trợ còn không thèm chào mà còn chạy trốn nửa đó. Mình nghe thôi mà thấy bực huống chi là những người trong cuộc chứ.
comment by WTT mobile view
04:14 CH 12/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Phuonghong1211, em phải có work permit thì mới đi làm được nhé. K1-visa chỉ là giấy tờ tạm thời cho em được ở 90 ngày trong thời gian chờ đợi làm giấy tờ kết hôn thôi. Nếu chỉ 2 ngày nửa làm giấy kết hôn thì em sẽ có social thật sự, không cần work permit nửa đâu. Nhưng cũng phải chờ 1-2 tuần thì social mới gởi về nhé. Chị hy vọng là hãng của em apply có thể cho em thêm thời gian trong khi chờ đợi giấy tờ hợp lệ.
09:46 SA 09/06/2016
Hiện tượng Donald Trump
Phuonghong1211, em phải có work permit thì mới đi làm được nhé. K1-visa chỉ là giấy tờ tạm thời cho em được ở 90 ngày trong thời gian chờ đợi làm giấy tờ kết hôn thôi. Nếu chỉ 2 ngày nửa làm giấy kết hôn thì em sẽ có social thật sự, không cần work permit nửa đâu. Nhưng cũng phải chờ 1-2 tuần thì social mới gởi về nhé. Chị hy vọng là hãng của em apply có thể cho em thêm thời gian trong khi chờ đợi giấy tờ hợp lệ.
09:46 SA 09/06/2016
Hiện tượng Donald Trump
Gởi em Vivian1214, nếu em qua GA thì cách xa chị lắm, nhưng chị có chị bạn thân lắm ở bên đó, chị sẽ gởi gắm em cho chỉ. Vợ chồng chỉ rất dể thương, và các con cũng lớn rồi nên có thể giúp em được đó. Nhưng GA cũng lớn lắm, hy vọng em ở gần bạn chị thì cũng bớt vất vả. Có gì thì liên lạc với chị nhé.
Những người qua Mỹ lâu năm thì không bao giờ ngại ngần chuyện giúp đở những người mới đến, bởi vì khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cũng đã được những người đến trước giúp cho như vậy. Tâm lý của những người mới đến Mỹ thì rất ngại khi nhận sự trợ giúp từ người khác, nhưng nhận được sự giúp đở thì không có gì xấu hết, cũng không cần mặc cảm gì đâu. Chỉ cần mình sống tốt, và khi có cơ hội để giúp đở người khác thì mình đừng từ chối và làm một cách hết lòng là được rồi. Có như vậy thì mình mới không cảm thấy có lỗi với những người đã từng đưa tay ra giúp đở nhiệt tình cho mình khi mới đến. Và khi mình giúp đở được điều gì cho ai đó thì mình sẽ vui hơn người nhận rất nhiều nhé.
07:52 CH 05/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Gởi em Vivian1214, nếu em qua GA thì cách xa chị lắm, nhưng chị có chị bạn thân lắm ở bên đó, chị sẽ gởi gắm em cho chỉ. Vợ chồng chỉ rất dể thương, và các con cũng lớn rồi nên có thể giúp em được đó. Nhưng GA cũng lớn lắm, hy vọng em ở gần bạn chị thì cũng bớt vất vả. Có gì thì liên lạc với chị nhé.
Những người qua Mỹ lâu năm thì không bao giờ ngại ngần chuyện giúp đở những người mới đến, bởi vì khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cũng đã được những người đến trước giúp cho như vậy. Tâm lý của những người mới đến Mỹ thì rất ngại khi nhận sự trợ giúp từ người khác, nhưng nhận được sự giúp đở thì không có gì xấu hết, cũng không cần mặc cảm gì đâu. Chỉ cần mình sống tốt, và khi có cơ hội để giúp đở người khác thì mình đừng từ chối và làm một cách hết lòng là được rồi. Có như vậy thì mình mới không cảm thấy có lỗi với những người đã từng đưa tay ra giúp đở nhiệt tình cho mình khi mới đến. Và khi mình giúp đở được điều gì cho ai đó thì mình sẽ vui hơn người nhận rất nhiều nhé.
07:52 CH 05/06/2016
Hiện tượng Donald Trump
Ồ, Sacramento là miền bắc Cali, còn chị thì ở miền nam lận. Chúng ta ở cách xa nhau tới 430 mile, là gần 700 km lận đó. Xa quá thành ra chị muốn giúp cũng không được rồi. Nhưng nếu có thắc mắc gì như mua sắm đồ sale cho con, cho em thì chị có thể chỉ giúp em được.
12:46 CH 04/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Ồ, Sacramento là miền bắc Cali, còn chị thì ở miền nam lận. Chúng ta ở cách xa nhau tới 430 mile, là gần 700 km lận đó. Xa quá thành ra chị muốn giúp cũng không được rồi. Nhưng nếu có thắc mắc gì như mua sắm đồ sale cho con, cho em thì chị có thể chỉ giúp em được.
12:46 CH 04/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chào em Phuonghong1211, nếu em mới qua Mỹ được 1 tháng thì em nên đăng ký mấy lớp ESL trong cộng đồng để học trước đi. Thứ nhất là mình trao dồi thêm tiếng Anh, thứ hai là mình không cần đóng tiền học. Thường những lớp ESL như thế hay được dạy ở những nhà thờ hay trường học gần nhà em đó. Chủ yếu em học những lớp này là để luyện nói. VN mình thì văn phạm này kia rất vững, nhưng khả năng nói và nghe thì hơi yếu. Em học những lớp đó tốt lắm, vì vừa có thể học mà còn có thể tiếp thu thêm những kinh nghiệm sống từ những người học chung lớp nửa. Những ông bà Mỹ già hay giáo viên đã về hưu họ thích tìm công việc gì đó để làm nên họ dạy rất tận tình. Có nhiều trường community college họ cũng mở những lớp ESL thấp như thế, mặc dầu em không cần đóng tiền học cho những lớp thấp, nhưng học ở trường thì em phải đợi đúng khoá khai giảng, phải trả tiền parking, rồi thêm tiền cho bảo hiểm này kia nửa. Em nên đợi ở Mỹ được 1 năm rồi hẳn đi học chính thức (nghĩa là học những lớp tính credit), nếu em ở tiểu bang của em dưới 1 năm mà đăng ký đi học thì đóng tiền học phí rất cao đó, giống như du học sinh.
Ừ, chị quên hỏi em là em đang ở tiểu bang nào? Nếu em ở gần chị thì có thể liên lạc với chị để chị giúp tìm chổ học cho, hoặc cần những trợ giúp khác thì chị cũng giúp được, ví dụ như xin bảo hiểm sức khoẻ, foodstamp, wic nếu em có con nhỏ dưới 5 tuổi, tìm trường cho con em hay đại loại như thế.
09:25 SA 04/06/2016
Hiện tượng Donald Trump
Chào em Phuonghong1211, nếu em mới qua Mỹ được 1 tháng thì em nên đăng ký mấy lớp ESL trong cộng đồng để học trước đi. Thứ nhất là mình trao dồi thêm tiếng Anh, thứ hai là mình không cần đóng tiền học. Thường những lớp ESL như thế hay được dạy ở những nhà thờ hay trường học gần nhà em đó. Chủ yếu em học những lớp này là để luyện nói. VN mình thì văn phạm này kia rất vững, nhưng khả năng nói và nghe thì hơi yếu. Em học những lớp đó tốt lắm, vì vừa có thể học mà còn có thể tiếp thu thêm những kinh nghiệm sống từ những người học chung lớp nửa. Những ông bà Mỹ già hay giáo viên đã về hưu họ thích tìm công việc gì đó để làm nên họ dạy rất tận tình. Có nhiều trường community college họ cũng mở những lớp ESL thấp như thế, mặc dầu em không cần đóng tiền học cho những lớp thấp, nhưng học ở trường thì em phải đợi đúng khoá khai giảng, phải trả tiền parking, rồi thêm tiền cho bảo hiểm này kia nửa. Em nên đợi ở Mỹ được 1 năm rồi hẳn đi học chính thức (nghĩa là học những lớp tính credit), nếu em ở tiểu bang của em dưới 1 năm mà đăng ký đi học thì đóng tiền học phí rất cao đó, giống như du học sinh.
Ừ, chị quên hỏi em là em đang ở tiểu bang nào? Nếu em ở gần chị thì có thể liên lạc với chị để chị giúp tìm chổ học cho, hoặc cần những trợ giúp khác thì chị cũng giúp được, ví dụ như xin bảo hiểm sức khoẻ, foodstamp, wic nếu em có con nhỏ dưới 5 tuổi, tìm trường cho con em hay đại loại như thế.
09:25 SA 04/06/2016
Ngoại tình với người đã từng yêu
Chị chưa trải qua những bứt rức dằn vặt như em nên chị cũng không biết nên chia xẽ với em như thế nào. Hy vọng em sẽ nhẹ lòng hơn khi viết ra hết những dòng tâm sự này. Chị chỉ chúc em mau vượt qua những đau khổ hiện tại, hướng đến tương lai của các con và của chính em em nhé. Các con luôn luôn là động cơ giúp cho những người mẹ như chúng mình vượt qua mọi gian nan, vấp ngã trong cuộc sống. Chúc em vui vẽ và hạnh phúc với quyết định của mình.
09:00 SA 04/06/2016
Hiện tượng Donald Trump
Chào Vivian1214, chị nghĩ chị lớn tuổi hơn em vì đã gần 38 rồi. Chị cũng đã ở Mỹ được 20 năm nên chị cũng tích luỹ được không ít những kinh nghiệm khi sinh sống ở Mỹ. Có rất nhiều người cứ nghĩ nước Mỹ là một thiên đàng, nhưng khi họ đến được Mỹ thì không ít người đã chạy về lại VN vì họ quá thất vọng. Nước Mỹ là một nước cơ hội, có rất nhiều cơ hội được mở ra cho mình. Nếu mình nắm bắt được những cơ hội tốt thì mình sẽ thành công.
Điều tốt nhất chị thấy là cơ hội được đến trường. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần có chí là bạn được cắp sách đến trường như bao nhiêu sinh viên khác. Chị đã gần 38 tuổi và ở Mỹ 20 năm nhưng chị cũng chưa học ra trường nữa, nhưng chị cũng sắp ra trường rồi nhé. Sắp sửa cầm được tấm bằng BS về kế toán trong tay mà thấy quý gì đâu á. Người ta học 4 năm là đã xong, nhưng chị phải học tới 8 năm mới xong được. Chị vừa đi học vừa phải chăm 3 đứa con còn nhỏ, nên chị học part time thôi. Ở Mỹ không có giới hạn về tuổi tác cũng như thời gian khi mình đi học đại học, bằng đại học là bằng chính quy đàng hoàng nhé. Thầy cô rất quý những sinh viên lớn tuổi mà còn có chí để đi học đấy. Cho nên khi nào em muốn đi học lại thì cứ cắp sách đi học nhé, học không bao giờ gọi là trể cả.
Có rất nhiều người cứ nhìn về quá khứ mà tiếc nuối, nhưng khi em quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu ở một đất nước xa lạ thì em nên nhìn về tương lai. Mình phải sống vì tương lai thì mới thành công được nhé em. Chúc em may mắn.
P.S. Nếu em qua Mỹ mà ở Quận Cam, California thì liên lạc với chị, nếu có thể giúp em được thì chị sẳn sàng nhé.
05:27 CH 03/06/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Chào Vivian1214, chị nghĩ chị lớn tuổi hơn em vì đã gần 38 rồi. Chị cũng đã ở Mỹ được 20 năm nên chị cũng tích luỹ được không ít những kinh nghiệm khi sinh sống ở Mỹ. Có rất nhiều người cứ nghĩ nước Mỹ là một thiên đàng, nhưng khi họ đến được Mỹ thì không ít người đã chạy về lại VN vì họ quá thất vọng. Nước Mỹ là một nước cơ hội, có rất nhiều cơ hội được mở ra cho mình. Nếu mình nắm bắt được những cơ hội tốt thì mình sẽ thành công.
Điều tốt nhất chị thấy là cơ hội được đến trường. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần có chí là bạn được cắp sách đến trường như bao nhiêu sinh viên khác. Chị đã gần 38 tuổi và ở Mỹ 20 năm nhưng chị cũng chưa học ra trường nữa, nhưng chị cũng sắp ra trường rồi nhé. Sắp sửa cầm được tấm bằng BS về kế toán trong tay mà thấy quý gì đâu á. Người ta học 4 năm là đã xong, nhưng chị phải học tới 8 năm mới xong được. Chị vừa đi học vừa phải chăm 3 đứa con còn nhỏ, nên chị học part time thôi. Ở Mỹ không có giới hạn về tuổi tác cũng như thời gian khi mình đi học đại học, bằng đại học là bằng chính quy đàng hoàng nhé. Thầy cô rất quý những sinh viên lớn tuổi mà còn có chí để đi học đấy. Cho nên khi nào em muốn đi học lại thì cứ cắp sách đi học nhé, học không bao giờ gọi là trể cả.
Có rất nhiều người cứ nhìn về quá khứ mà tiếc nuối, nhưng khi em quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu ở một đất nước xa lạ thì em nên nhìn về tương lai. Mình phải sống vì tương lai thì mới thành công được nhé em. Chúc em may mắn.
P.S. Nếu em qua Mỹ mà ở Quận Cam, California thì liên lạc với chị, nếu có thể giúp em được thì chị sẳn sàng nhé.
05:27 CH 03/06/2016
t
Thunhuy78
Hóng
430
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Khi đó thì người Việt được những gia đình người bản địa đem về nhà sống chung. Chủ yếu họ giúp cho những người mới đến trong vấn đề chuyên chở đi làm giấy tờ, chỉ cho chợ búa, giúp cho việc đăng ký cho con cái đi học, và cả những người lớn cũng phải đi học để làm quen với ngôn ngữ luôn. Sau đó thì họ giúp cho tìm việc làm nửa.
Người Việc mình ở rải rác khắp nơi trên nước Mỹ. Thời gian đầu rất khó khăn vì họ chưa quen với thời tiết, nhất là những vùng có tuyết phủ trắng vào mùa đông. Sau một thời gian thì họ biết được có những tiểu bang có khí hậu ấm áp hơn nên họ tìm cách chuyển qua đó. Có rất nhiều người quyết định đi là đi ngay, không bàn thảo với chủ nhà đang cưu mang họ, một phần vì cản trở ngôn ngữ nên họ khó trình bày. Họ lại ra đi như trốn chạy, dọn đồ đi luôn lúc không có chủ nhà ở nhà, không xin nghĩ việc hay nghĩ học gì cả. Khi chủ nhà biết được thì họ đã đi mất tiêu hết trơn. Mà rất rất nhiều gia đình ra đi như vậy luôn nhé. Chị cũng không hiểu vì sao sau đó họ đã ổn định cuộc sống rồi thì lại không quay lại cảm ơn và xin lỗi những ân nhân của mình nửa.
Và làn sóng người Việt tị nạn còn kéo dài thêm 15 năm sau đó nửa. Có nhiều gia đình Mỹ cứ bảo trợ hết đợt này tới đợt khác. Chị nghĩ má chồng em chắc cũng bảo trợ như vậy nên bà ghét luôn người Việt. Chị nghĩ bà sống chung với nhiều người Việt và cảm nhận được những thói hư tật xấu của những gia đình bà đã bảo trợ đấy. Chị nghĩ và thông cảm được cho mẹ chồng em á. Cứ nghĩ mình bỏ công sức, tiền bạc, thời gian, và nhất là tình cảm ra để giúp những người không quen biết, vậy mà tới khi họ cứng cáp lại bỏ đi không nói một lời từ biệt hay cảm ơn gì cả. Chị còn nghe nói có một số người Việt vô tình gặp lại gia đình bảo trợ còn không thèm chào mà còn chạy trốn nửa đó. Mình nghe thôi mà thấy bực huống chi là những người trong cuộc chứ.
Khi đó thì người Việt được những gia đình người bản địa đem về nhà sống chung. Chủ yếu họ giúp cho những người mới đến trong vấn đề chuyên chở đi làm giấy tờ, chỉ cho chợ búa, giúp cho việc đăng ký cho con cái đi học, và cả những người lớn cũng phải đi học để làm quen với ngôn ngữ luôn. Sau đó thì họ giúp cho tìm việc làm nửa.
Người Việc mình ở rải rác khắp nơi trên nước Mỹ. Thời gian đầu rất khó khăn vì họ chưa quen với thời tiết, nhất là những vùng có tuyết phủ trắng vào mùa đông. Sau một thời gian thì họ biết được có những tiểu bang có khí hậu ấm áp hơn nên họ tìm cách chuyển qua đó. Có rất nhiều người quyết định đi là đi ngay, không bàn thảo với chủ nhà đang cưu mang họ, một phần vì cản trở ngôn ngữ nên họ khó trình bày. Họ lại ra đi như trốn chạy, dọn đồ đi luôn lúc không có chủ nhà ở nhà, không xin nghĩ việc hay nghĩ học gì cả. Khi chủ nhà biết được thì họ đã đi mất tiêu hết trơn. Mà rất rất nhiều gia đình ra đi như vậy luôn nhé. Chị cũng không hiểu vì sao sau đó họ đã ổn định cuộc sống rồi thì lại không quay lại cảm ơn và xin lỗi những ân nhân của mình nửa.
Và làn sóng người Việt tị nạn còn kéo dài thêm 15 năm sau đó nửa. Có nhiều gia đình Mỹ cứ bảo trợ hết đợt này tới đợt khác. Chị nghĩ má chồng em chắc cũng bảo trợ như vậy nên bà ghét luôn người Việt. Chị nghĩ bà sống chung với nhiều người Việt và cảm nhận được những thói hư tật xấu của những gia đình bà đã bảo trợ đấy. Chị nghĩ và thông cảm được cho mẹ chồng em á. Cứ nghĩ mình bỏ công sức, tiền bạc, thời gian, và nhất là tình cảm ra để giúp những người không quen biết, vậy mà tới khi họ cứng cáp lại bỏ đi không nói một lời từ biệt hay cảm ơn gì cả. Chị còn nghe nói có một số người Việt vô tình gặp lại gia đình bảo trợ còn không thèm chào mà còn chạy trốn nửa đó. Mình nghe thôi mà thấy bực huống chi là những người trong cuộc chứ.
Những người qua Mỹ lâu năm thì không bao giờ ngại ngần chuyện giúp đở những người mới đến, bởi vì khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cũng đã được những người đến trước giúp cho như vậy. Tâm lý của những người mới đến Mỹ thì rất ngại khi nhận sự trợ giúp từ người khác, nhưng nhận được sự giúp đở thì không có gì xấu hết, cũng không cần mặc cảm gì đâu. Chỉ cần mình sống tốt, và khi có cơ hội để giúp đở người khác thì mình đừng từ chối và làm một cách hết lòng là được rồi. Có như vậy thì mình mới không cảm thấy có lỗi với những người đã từng đưa tay ra giúp đở nhiệt tình cho mình khi mới đến. Và khi mình giúp đở được điều gì cho ai đó thì mình sẽ vui hơn người nhận rất nhiều nhé.
Những người qua Mỹ lâu năm thì không bao giờ ngại ngần chuyện giúp đở những người mới đến, bởi vì khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cũng đã được những người đến trước giúp cho như vậy. Tâm lý của những người mới đến Mỹ thì rất ngại khi nhận sự trợ giúp từ người khác, nhưng nhận được sự giúp đở thì không có gì xấu hết, cũng không cần mặc cảm gì đâu. Chỉ cần mình sống tốt, và khi có cơ hội để giúp đở người khác thì mình đừng từ chối và làm một cách hết lòng là được rồi. Có như vậy thì mình mới không cảm thấy có lỗi với những người đã từng đưa tay ra giúp đở nhiệt tình cho mình khi mới đến. Và khi mình giúp đở được điều gì cho ai đó thì mình sẽ vui hơn người nhận rất nhiều nhé.
Ừ, chị quên hỏi em là em đang ở tiểu bang nào? Nếu em ở gần chị thì có thể liên lạc với chị để chị giúp tìm chổ học cho, hoặc cần những trợ giúp khác thì chị cũng giúp được, ví dụ như xin bảo hiểm sức khoẻ, foodstamp, wic nếu em có con nhỏ dưới 5 tuổi, tìm trường cho con em hay đại loại như thế.
Ừ, chị quên hỏi em là em đang ở tiểu bang nào? Nếu em ở gần chị thì có thể liên lạc với chị để chị giúp tìm chổ học cho, hoặc cần những trợ giúp khác thì chị cũng giúp được, ví dụ như xin bảo hiểm sức khoẻ, foodstamp, wic nếu em có con nhỏ dưới 5 tuổi, tìm trường cho con em hay đại loại như thế.
Điều tốt nhất chị thấy là cơ hội được đến trường. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần có chí là bạn được cắp sách đến trường như bao nhiêu sinh viên khác. Chị đã gần 38 tuổi và ở Mỹ 20 năm nhưng chị cũng chưa học ra trường nữa, nhưng chị cũng sắp ra trường rồi nhé. Sắp sửa cầm được tấm bằng BS về kế toán trong tay mà thấy quý gì đâu á. Người ta học 4 năm là đã xong, nhưng chị phải học tới 8 năm mới xong được. Chị vừa đi học vừa phải chăm 3 đứa con còn nhỏ, nên chị học part time thôi. Ở Mỹ không có giới hạn về tuổi tác cũng như thời gian khi mình đi học đại học, bằng đại học là bằng chính quy đàng hoàng nhé. Thầy cô rất quý những sinh viên lớn tuổi mà còn có chí để đi học đấy. Cho nên khi nào em muốn đi học lại thì cứ cắp sách đi học nhé, học không bao giờ gọi là trể cả.
Có rất nhiều người cứ nhìn về quá khứ mà tiếc nuối, nhưng khi em quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu ở một đất nước xa lạ thì em nên nhìn về tương lai. Mình phải sống vì tương lai thì mới thành công được nhé em. Chúc em may mắn.
P.S. Nếu em qua Mỹ mà ở Quận Cam, California thì liên lạc với chị, nếu có thể giúp em được thì chị sẳn sàng nhé.
Điều tốt nhất chị thấy là cơ hội được đến trường. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần có chí là bạn được cắp sách đến trường như bao nhiêu sinh viên khác. Chị đã gần 38 tuổi và ở Mỹ 20 năm nhưng chị cũng chưa học ra trường nữa, nhưng chị cũng sắp ra trường rồi nhé. Sắp sửa cầm được tấm bằng BS về kế toán trong tay mà thấy quý gì đâu á. Người ta học 4 năm là đã xong, nhưng chị phải học tới 8 năm mới xong được. Chị vừa đi học vừa phải chăm 3 đứa con còn nhỏ, nên chị học part time thôi. Ở Mỹ không có giới hạn về tuổi tác cũng như thời gian khi mình đi học đại học, bằng đại học là bằng chính quy đàng hoàng nhé. Thầy cô rất quý những sinh viên lớn tuổi mà còn có chí để đi học đấy. Cho nên khi nào em muốn đi học lại thì cứ cắp sách đi học nhé, học không bao giờ gọi là trể cả.
Có rất nhiều người cứ nhìn về quá khứ mà tiếc nuối, nhưng khi em quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu ở một đất nước xa lạ thì em nên nhìn về tương lai. Mình phải sống vì tương lai thì mới thành công được nhé em. Chúc em may mắn.
P.S. Nếu em qua Mỹ mà ở Quận Cam, California thì liên lạc với chị, nếu có thể giúp em được thì chị sẳn sàng nhé.