Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau vì con không biết lễ nghĩa...
Chồng mình có con riêng với người vợ trước. Con bé sống bên nhà nội với sự chu cấp của chồng mình để tiện đi học, cuối tuần về nhà mẹ nó, có khi cũng không về, nhưng gần đây vì nhà có việc nên nó về nhà mẹ nó thường xuyên hơn.
Khi con bé còn nhỏ, từ khoảng 5- 8 tuổi, mình rất thương nó, hay dắt nó đi chơi, nói chuyện với nó, dạy dỗ bảo ban , đi họp phụ huynh cho nó (mẹ nó đi họp phát biểu linh tinh nên cô giáo chủ nhiệm rất không ưa) ... Nghe nó tâm sự bị bạn trong lớp "ăn hiếp", mình đã tự động vào trường tìm cô giáo chủ nhiệm (năm lớp 1) nhờ cô giúp đỡ nó, có kịch Ngày xửa ngày xưa hay phim thiếu nhi nào, mình cũng mua vé dắt nó đi xem để nâng cao trình độ thẩm mỹ của nó, sinh nhật con của các bạn của mình, mình cũng dắt nó theo v.v... Lúc đó, nó gắn bó và rất nghe lời mình. Những đêm mình mang nó về nhà và ngủ chung với nó, mình kể chuyện nó nghe, nó rất thích ...
Nhưng rồi mẹ nó không thích nó với mình gần gũi nhau quá nên bày trò chia cắt. Thế là nhiều việc đã xảy ra làm mình rất buồn lòng. Cứ mỗi lần mình dành cho nó tình cảm là nó lại nói cái gì hay bày trò gì đó gây tổn thương cho mình. Vì vậy, mình hạn chế gặp nó, và cũng đúng là con nít có trí nhớ rất ngắn, nó không còn nhớ bao nhiêu trong hàng trăm lần đi chơi với mình trước đây.
Bây giờ, nó chịu ảnh hưởng gần toàn phần bởi mẹ ruột của nó. Mình không muốn nói xấu kẻ vắng mặt nhưng thiết tưởng cũng phải miêu tả đôi chút để có thể hình dung về người đó. Cô đó nhỏ hơn mình một tuổi, trình độ lớp 3, quỷ kế đa đoan, ăn nhậu và chơi bời một cây, có lần đã khoe mình là buồn buồn mua sừng tê giác về để "mài một chút trước khi đi nhậu để không phải xỉn", có tham vọng là sẽ đẩy con bé đi làm ca sĩ khi nó lớn lên. Con bé có lần kể "Mẹ con nói, muốn con sau này làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền về đưa cho mẹ con". v.v... đại khái là vậy. Bây giờ , con bé 11 tuổi và không biết chính xác là ảnh hưởng từ đâu mà nó nói chuyện với người lớn rất xấc láo trừ với ba, mẹ và chị (con riêng của mẹ nó với người khác). Mình còn phát hiện nó văng tục trên mạng khi chat chit. Con bé này khôn trước tuổi, gặp người ngoài đến chơi, giọng nó cứ là ngọt lịm, nhưng cái sự ngọt ấy đều không xuất phát từ tâm, mình cảm thấy vậy. Mình cảm thấy tiếc vì ngày xưa, nó đã từng thể hiện là một cô bé thông minh và nhạy cảm, cái thời nó gắn bó với mình.
Phải nói thêm là ngày trước, chồng mình ly hôn với mẹ nó vì mẹ nó ngoại tình. Sau đó rồi anh mới gặp mình.
Công nhận là sức ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi con người quá lớn.
03:13 CH 06/03/2012
t
Therese
Bắt chuyện
702
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Khi con bé còn nhỏ, từ khoảng 5- 8 tuổi, mình rất thương nó, hay dắt nó đi chơi, nói chuyện với nó, dạy dỗ bảo ban , đi họp phụ huynh cho nó (mẹ nó đi họp phát biểu linh tinh nên cô giáo chủ nhiệm rất không ưa) ... Nghe nó tâm sự bị bạn trong lớp "ăn hiếp", mình đã tự động vào trường tìm cô giáo chủ nhiệm (năm lớp 1) nhờ cô giúp đỡ nó, có kịch Ngày xửa ngày xưa hay phim thiếu nhi nào, mình cũng mua vé dắt nó đi xem để nâng cao trình độ thẩm mỹ của nó, sinh nhật con của các bạn của mình, mình cũng dắt nó theo v.v... Lúc đó, nó gắn bó và rất nghe lời mình. Những đêm mình mang nó về nhà và ngủ chung với nó, mình kể chuyện nó nghe, nó rất thích ...
Nhưng rồi mẹ nó không thích nó với mình gần gũi nhau quá nên bày trò chia cắt. Thế là nhiều việc đã xảy ra làm mình rất buồn lòng. Cứ mỗi lần mình dành cho nó tình cảm là nó lại nói cái gì hay bày trò gì đó gây tổn thương cho mình. Vì vậy, mình hạn chế gặp nó, và cũng đúng là con nít có trí nhớ rất ngắn, nó không còn nhớ bao nhiêu trong hàng trăm lần đi chơi với mình trước đây.
Bây giờ, nó chịu ảnh hưởng gần toàn phần bởi mẹ ruột của nó. Mình không muốn nói xấu kẻ vắng mặt nhưng thiết tưởng cũng phải miêu tả đôi chút để có thể hình dung về người đó. Cô đó nhỏ hơn mình một tuổi, trình độ lớp 3, quỷ kế đa đoan, ăn nhậu và chơi bời một cây, có lần đã khoe mình là buồn buồn mua sừng tê giác về để "mài một chút trước khi đi nhậu để không phải xỉn", có tham vọng là sẽ đẩy con bé đi làm ca sĩ khi nó lớn lên. Con bé có lần kể "Mẹ con nói, muốn con sau này làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền về đưa cho mẹ con". v.v... đại khái là vậy. Bây giờ , con bé 11 tuổi và không biết chính xác là ảnh hưởng từ đâu mà nó nói chuyện với người lớn rất xấc láo trừ với ba, mẹ và chị (con riêng của mẹ nó với người khác). Mình còn phát hiện nó văng tục trên mạng khi chat chit. Con bé này khôn trước tuổi, gặp người ngoài đến chơi, giọng nó cứ là ngọt lịm, nhưng cái sự ngọt ấy đều không xuất phát từ tâm, mình cảm thấy vậy. Mình cảm thấy tiếc vì ngày xưa, nó đã từng thể hiện là một cô bé thông minh và nhạy cảm, cái thời nó gắn bó với mình.
Phải nói thêm là ngày trước, chồng mình ly hôn với mẹ nó vì mẹ nó ngoại tình. Sau đó rồi anh mới gặp mình.
Công nhận là sức ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi con người quá lớn.