mình là chồng, là đàn ông, là " trụ cột", là phải kiếm được tiền nuôi vợ con, là phải " tinh tế " hiểu ý vợ con muốn gì, là phải quan tâm đến vợ con, trách nhiệm thì không ít, bù lại được gì ??? nhìu khi em thấy vợ đó, muốn mở câu cửa lòng tâm sự với " vợ ", nhưng nghĩ lại chẳng biết vợ có để ý tới mình k, chán, rất chán vợ, mở miệng ra là trách , lúc nào cũng muốn đời là màu hồng, còn chồng thì thấy sao mà tham lam quá... có bao giờ ai đó nghĩ, chồng có vợ phải hy sinh nhìu thứ lắm k ???
Mình chỉ có 2 từ dành cho bạn!"CẢM PHỤC"Có vợ như vậy mình chả muốn đi đâu,chỉ muốn ở nhà với vợChúc bạn HP hơn nữa
Năm nay em 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm. Ở Hải Phòng sao tìm việc về kế toán lại khó đến thế, ai cũng yêu cầu đi làm rồi, kinh nghiệm rồi, chả nhẽ họ ko có khởi đầu lúc mới ra trường, em thực sự mệt mỏi. Một phần vì xin việc hoài mà ko đi đến đâu, nhưng chủ yếu là do mẹ em. Với mẹ em, anh trai của em là tất cả của mẹ. Mẹ luôn làm tổn thương em khi em đang đi học, nhưng vì lúc đó còn có nơi để em đi. Giờ toàn ở nhà, hình như sở thích của mẹ là tìm nguyên nhân để mắng chửi em. Suốt những năm cấp 2 bị tủi thân, em nghĩ rằng khi em vào trường điểm cấp 3 thì sẽ hết, thế rồi vẫn thế. Em là vua dùng đồ cũ của anh, năm cấp 2 em dùng cái xe đạp cũ của anh để anh mua xe mới. Lên cấp 3, mẹ gửi xe làm mất xe của anh, bà gửi xe đền cho mẹ cái xe của bà ấy không phanh, đi trời mưa mà em phải dùng chân để trống, mẹ mua xe mới nữa cho anh. Năm em lên đại học, vừa thi đỗ cũng là lúc sinh nhật, mẹ hỏi em một câu mà em không thể quên, xe của anh cũ rồi, hay con đi xe của anh để mẹ mua xe mới cho anh. Mấy năm sau cũng dịp sinh nhật ấy, mẹ chưa bao giờ mua cho em một món quà gì, em cũng ko hi vọng gì, nhưng lần nào cũng vẫn là những câu khiến em ko cầm được lòng, nhói đau, món đấy anh con thích ăn, mẹ nấu trong sinh nhật con nhé. Rồi sinh nhật gần đây nhất, mẹ tổ chức sn cho em trước 1tuần tại nhà, ăn lẩu gà trong gia đình, bố luộc chân gà rồi bảo em ăn, đang ngồi ăn thì mẹ mắg xối xả vào mặt, chỉ biết ăn ko nhìn ai...em nuốt ko trôi đc, ăn xong 1cái rồi thôi, nén vào trong lòng. Lúc sau uống rượu lần đầu, say lần đầu, nc mắt cứ thế tuôn rơi, lúc này mới biết tại sao người ta mượn rượu giải sầu, ko kiềm chế được, em cứ thế khóc đến khi ngủ lúc nào ko biết.Rồi đến tháng là em đau lắm, mồ hôi lạnh túa ra, uống thuốc giảm 1phần mà vẫn đau chín phần ấy, em ko còn sức để khóc, em toàn nằm rên rỉ, nghe nói bạn em được mẹ xoa lưng mà thèm lắm, em cứ rên rỉ là đau lắm, mẹ ơi cứu con với, thế là mẹ em nghe được, mẹ lên và chửi thẳng vào mặt em, đau thì phải chịu chứ, kêu gì kêu lắm thế, từ đấy, em đã tự nhủ trong lòng, khi đau đớn hay cô đơn, em sẽ ko bao giờ gọi mẹ nữa.Các chị ơi, sao em ko cảm nhận được hơi ấm của mẹ ạ, có phải vì em là một đứa tồi tệ ko, em chỉ muốn trải lòng mình ra, muốn các chị, các cô đã làm mẹ rồi cho em hiểu được tại sao lại thế. Lời văn em lủng củng quá, mong các chị, các cô thông cảm ạ.
Hn e thật sự buồn quá. Chán nản. Cảm xúc tưởng như vỡ òa rồi lại kiềm lại. Câm lặng.HN k quá rộng lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Bạn bè k phải nhiều nhưng cũng k phải k có. Thế nhưng, hình như chẳng có nơi nào cho e, chẳng có ai để nghe e giãi bày. Tình yêu với chồng càng ngày càng rơi rụng, cũng nhờ phần nhiều ở công của mẹ chàng.Tự nuôi con thì chưa thể. E hối hận lắm, sinh con ra khi chưa đủ khả năng nuôi con. Mẹ tồi thật.Hn lời chồng nói như vết dao cứa vào tim e, như giọt nc tràn li. Quá cay đắng.
Haizz...Tình hình là e gét cay gét đắng bà ta.Vừa lúc nãy bà ta mới xổ cho e 1 tràng.Chuyện là con trai bả đi công tác xa 1 tháng mới về.E định bụng ở nhà đại tu nhan sắc.1 tháng sau cho chồng lác mắt lun í.Vì dạo này da dẻ xấu xí quá đi.Sáng đi chợ,e tha 1 đống về nhà.Nào là cà chua,khoa tay,sữa tươi,tinh bột nghệ.Hì hì,e khoái mấy cái món thiên nhiên lắm.K hại da.Trắng,đẹp,bền nữa :">.Vừa dựng xe ở cổng,e lỉnh kỉnh đem vào nhà.Bả từ trong xộc ra.Kiểm tra cái đống e vừa mua về.Nhìn ngó vẻ khó chịu.E cất lun,không dám soi,híc.Bình thường mua cái gì mới là e đem ra xem đi xem lại cơ.Tối hôm qua,e lôi trái cà chua ra nghiền.Bả đứng sau lưng từ lúc nào k bít.E zật cả mình.Cằn nhằn mấy câu rồi đi vào.E chỉ dám vào nhà tắm đắp rồi ngồi trỏng luôn.Sáng nay e lôi cái bịch tinh bột nghệ ra,soi đi soi lại.Bả lại lù lù xuất hiện.Tuôn luôn 1 tràng.Nào là thừa tiền,phung phí.Rồi là chăm cho lắm,có ngày bị ung thư da.Cha mẹ ơi,từ đời nào e có bao giờ nghe dùng mĩ phẩm thiên nhiên bị ung thư đâu.E mà mua mấy lọ kem dưỡng da thì mấy triệu bả cũng chả biết ấy chứ.Lại bảo là e phung phí.Haizz...Mỗi tội là e nhát,k dám dùng mấy kái đó.híc.Nghe xong e chỉ biết ngậm ngùi im lặng lên đây xả xì trét thui.Mà hùi xưa iêu nhau.Bả cũng cấm giữ lắm.Nói gia đình em thế này thế nọ.Định bụng cưới về e sẽ trả thù cơ.@@.Nhưng thương chồng quá,nên e lại thôi.Có mẹ nào cùng hoàn cảnh k vậy :x
Đọc chuyện của bạn này mà thấy bóng dáng mình cách đây 5 - 6 năm trước, xã nhà tớ thì chỉ tội vô tư, ham chơi và ham bạn, nên tớ cũng khốn khổ với xã 1 thời gian dài. Cưới nhau 4 tháng thì mình dính bầu, tính mình vừa lo xa, vừa tiết kiệm, còn xã thì có bao nhiêu hết bấy nhiêu, trong túi có 10k cũng đủ mà 1mil cũng thiếu, bạn bè mượn hả, vô tư, chẳng cần đòi lại, Mình tiết kiệm đc 20tr để dành sinh con, (xã vừa đi làm vừa đi học) lương xã bao nhiêu mình cũng chẳng biết, nhưng mỗi lần về thăm vợ chỉ có đúng tiền về, đến khi đi thì vợ lại đưa tiền cho đi. Đi học thì vợ đóng học phí, chi phí ăn uống đi lại xăng xe... vợ chi hết. Đến kì học thứ 2 mình bảo kì này chồng lo đi, tiền vợ để dành sinh con, xã nói chưa có lương (mà thực sự là nhận - ứng ăn tiêu hết rồi) cho anh vay anh đi học, đến khi sinh thì anh lo, mình hỏi anh lo đc bao nhiêu? xã trả lời "2 chục triệu - 6 tháng lương của anh trừ chi phí cũng đc 20tr chứ (2007)", thế là lại thêm 1 kỳ nữa vợ lo từ A->Z. Xong kỳ học thứ 2, vợ bảo anh hứa đưa em 20tr để chuẩn bị sinh thì cũng đưa dần cho em sắm đồ nhé, bụng cũng to rồi, xã phán 1 câu "giết anh đi cũng chẳng có 20tr, vừa đi học, vừa đi làm, lại đi đi về về, hết tiền rồi", chắc anh chỉ lo đc 10tr thôi. Mình điên lắm rồi (vì đã rút mất 1 ít trong số tiết kiệm để cho xã đi học) nhưng mình cũng bảo xã "trời, hứa 20tr mà giờ lại bảo thế là thế nào??" thanh minh thanh nga 1 hồi thì mình cũng bảo: uh, 10tr cũng đc, lần này phải chắc chắn đó, mà đưa dần đi để vợ còn sắm sửa cho con. Xã bảo mình cứ lấy tiền tiết kiệm mà sắm dần đi, hôm nào anh gửi về sau, thêm khoảng 1 tháng nữa, mình nhắc thì bắt đầu: nuôi con mới tốn kém chứ sinh thì hết bao nhiêu, bảo hiểm đã chi trả gần hết rồi nhá.... bla... bla...Mình nản thật sự, nhưng bắt đầu chiến dịch cải tạo chồng.Hôm mình chuẩn bị sinh thì xã cũng về đi học, cầm về đc đúng 1,5tr đồng thì phải đóng học phí 2tr, thế là tớ phải bỏ thêm 500k cho để đóng học phí. Rồi mình đưa 2,8 chỉ vàng + 3tr tiền mặt cho xã bảo "anh cầm lấy mà lo cho em, 4 tháng nghỉ sinh em ko có tiền đâu, tiền tiết kiệm cũng hết sạch rồi" Xã tròn mắt hỏi "Em nói gì? có chừng này á, làm sao đủ chi phí? anh tưởng em lo rồi chứ?....."Mình chẳng nói gì ngoài câu "Em đã nói từ lâu, anh bảo anh lo nên tiền tiết kiệm chi tiêu hết rồi"Nằm bệnh viện 5 ngày, hết 4,2tr, còn lại 3,8tr xã bắt mình giữ để lo chợ búa, mình ủn cho xã mà ko đc, thế là mình phải giữ để hàng ngày đưa MC đi chợ (nói thêm là 2 VC mình thuê phòng trọ, MC vào chăm mình)Rồi người này người kia đến thăm cũng cho thêm đc mấy triệu nữa, cũng chi đc 2 tháng hơn, đến tháng thứ 3 thì bắt buộc mình phải rút tiền TK còn lại - lúc đó mình cho 1 chị vay.Mình bảo xã đi vay tiền mà chi tiêu (tất nhiên là mình chỉ đến chỗ đó chỗ kia mà vay tiền), chứ vợ ko đi làm, con thì có thể bú mẹ, chứ bà nội thì ko thể đói đc... he he, xã nhà tớ vừa đi học, vừa đi làm phụ hồ, tùm lum hết, xót lắm nhưng mặc kệ. Mình bắt gọi điện chỗ này, chỗ kia mà vay tiền, bảo chuyển qua tài khoản của mình ( xã nhà tớ là dân công trường nên thời đó chưa biết dùng TK), rồi chở tớ đi rút...cũng phải gần 3 tháng như thế, lần đầu tiên thấy xã sút cân, :D. Và cũng kể từ đó, hễ ứng lương làm việc gì là mách với vợ, tiền trong túi nhiều 1 chút cũng đưa cho vợ, mặc dù vẫn còn hoang phí lắm (so với mình) nhưng mình thấy sau lần đó, chồng tớ thật sự ổn. 2 năm sau tớ mới cho xã biết là lúc đó chẳng phải vay ai hết, he he...Chuyện cải tạo chồng thì tớ nhiều chiêu lắm, bây giờ chồng tớ chưa làm ra nhiều tiền, nhưng chiều mà vợ bận là về sớm đón con, tắm rửa cho con, biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết ủi đồ, rửa chén. Nói chung là làm tuốt - có lẽ cũng do tớ quá mạnh mẽ, hễ ko làm là tớ làm luôn, bất kỳ là sửa điện, leo trèo... thế nên tự động làm tuốt.
Một câu hỏi ... câu trả lời không khó ... nhưng khó là trả lời ...Có những chuyện đã qua, em chỉ muốn cứu vãn tình trạng này thôi ...Mà thực ra ... nghĩ cho cùng ...nói ra để xả stress thôi chứ... chuyện này không ai giúp gì em được ...Biết thế
Chị đoán có vẻ như chồng em ở ngoại tỉnh, lên đây thì ở rể nhà em, đúng ko? Đàn ông ở rể thường có tâm lý khó chịu, mang tiếng với thiên hạ làng xóm, người vợ mà ko cư xử khéo thì rất dễ dẫn đến mâu thuẫn, nhất là khi em động 1 cái là đuổi chồng em, vứt quần áo ra khỏi nhà. Em đặt địa vị mình vào chồng thử xem, nếu em sống cùng gia đình nhà chồng, chồng em điên lên cũng ném quần áo đuổi em ra đường thì em nghĩ thế nào? nhất là đàn ông tự ái cao nữa.Chỉ phản đối kịch liệt các hành động vũ phu đối với vợ, chồng em thì có vẻ thuộc tuýp người gia trưởng nóng tính, còn em thì vẫn hơi trẻ con trong cách cư xử. Khi cáu giận với chồng như thế, tuyệt đối đừng thách thức vì thằng đàn ông nào cũng có tính cục, chỉ là ít hay nhiều thôi. Còn chuyện em gọi điện về nhà chồng là sai rồi nhé. Thứ 1 họ ở xa, ko hiểu chuyện gì, tự nhiên thấy em gọi về lại nói cho 1 tràng, chắc cũng có những từ ngữ ko hay (vì lúc đó mình đang nóng giận mà) thì họ sẽ ko bị bất ngờ và phản ứng lại với chồng em. Thứ 2 là ko bao giờ nhà chồng bênh em đâu nhé, đừng hi vọng là họ sẽ hiểu em và bênh em, vì em đâu có sống cùng họ từ nhỏ, họ chỉ hiểu và bênh con/em trai của họ thôi em ạh. Đừng bao giờ nghĩ nhà chồng sẽ bảo vệ em, mà tự em phải biết cách bảo vệ mình thôi. Chị nghĩ dù vợ chồng em có tiếp tục hay không thì cũng nên nhẹ nhàng ngồi nói chuyện lại với nhau để thông suốt vấn đề, để cả 2 cùng nhìn nhận lại và thay đổi, chứ còn tình yêu mà ko cố gắng hàn gắn thì kể cũng tiếc nhỉ, lại khổ con mình nữa. Nhưng nếu quay lại, tuyệt đối ko được để chồng đánh 1 lần nào nữa, chỉ cần đánh em 1 lần thì chồng em có thể đánh em nhiều lần sau đó mỗi khi bực tức. Mình là vợ, ko phải osin hay bịch bông để chồng xả cơn giận em nhé. Hai vợ chồng phải có sự tôn trọng lẫn nhau thì mới sống được lâu dài. Chúc em sớm vượt qua mọi chuyện và có kq tốt :)
Em là em ghét cay ghét đắng những gã đàn ông oánh vợ. Thế mà em lại k ghét đc chồng em vì cái tội chồng em oánh em. Lấy nhau hơn 6 năm và bị oánh 2 lần nhưng em chẳng thể nào nghĩ chồng em là vũ phu, là hèn hay loại vứt đi. Lần 1 là trong lúc bức xúc chuyện ở đẩu đâu, về cáu nhặng lên với chồng rồi xưng mày tao thế là bị bốp 1 phát, định bốp phát thứ 2 thì em 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài8-}. Trận thứ 2 là ăn bợp tai 2 phát, trong đó 1 phát vào mắt nổ đom đóm và phải đeo kính đen hơn 1 tuần vì chói mắt k nhìn thấy gì luôn vì can cái tội ăn nói cũng ngang, xong lại thách, ông ấy tát cho 1 cái lại vênh mặt lên bảo "giỏi thì oánh nữa đi" thế là ăn phát bợp thứ 2, hic hic. Phát thứ 2 ù đầu choáng váng ko biết gì luôn:((. Lúc đó hận chồng tận xương tủy, cả đêm chỉ nghĩ đến đơn ly hôn (chưa có con nên cũng chẳng sợ con khổ gì sất). Rồi chồng cũng ko xin lỗi, chỉ ngồi gần nói: Em thấy em dại chưa, lúc anh nóng lại còn thách, lần sau đừng có mà thế nữa. Em nóng giận cũng còn k kiểm soát đc mình bảo anh lúc đó làm sao kiềm chế đc. Hic. Tức chồng cả tháng nhưng rồi cũng tự thấy mình cũng sai nên rồi cũng cho qua và từ đó đến giờ thỉnh thoảng em cũng giở cái thói nói nhiều, cằn nhằn, lèm bèm (nhưng ko bao giờ mỉa mai xóc xỉa nhà chồng với chồng. Nhưng có kể tội nhà chồng với vài ng bạn thân - em chẳng kể quá cái gì, nói toàn sự thật, đôi khi để giải tỏa xùy choét chứ ko điên mất) nhưng những lúc đó chồng toàn bỏ đi ko thèm nói chuyện, chẳng lẽ nói 1 mình mình nghe nên ko nói nữa, hicEm cũng nói với chồng em, nếu em ăn nói hỗn hào anh cứ tát em 1 cái nhưng nhất định k đc đấm đá túi bụi hay nói những câu xúc phạm vợ và gđ vợ. Ngược lại em cũng chẳng làm thế với chồng em. Em cũng có tật giống vợ bác này là nhiều khi vung tay quá trán vụ tiêu tiền, nhưng chồng em chẳng đc như bác, chồng em còn tiêu kinh hơn em, vung tay hơn cả em thành ra em lại chờn. Ông ấy cư đưa tiền cho em và tự em xử, có việc là cứ hỏi em thôi, ông ấy chẳng biết nhà có bao tiền, có những gì, có việc là hỏi em đưa thôi, k có em lại tự xoay và báo cáo lại để ông ấy lo xoay xở mà trả vào chỗ đó.Chuyện nhà chủ top em nghe 1 phía nên k comment nhiều, nhưng em cũng công nhận 1 điều là thực tế em gặp nhiều ng vợ cũng đáng bị ăn đòn thật, mà ko lẽ cứ đáng ăn đòn lại lôi nhau ra tẩn hoặc k tẩn đc thì bỏ nhau à? Em cũng gặp vài trường hợp chồng quản lý tài chính khiến vợ khổ sở, em mà thế em cũng chẳng chịu đc. Ơn giời là em độc lập về ktế nên nếu chồng có quản cũng chẳng quản đc em. Nếu vợ bác chủ top cũng muốn bỏ bác và có ng mang lại HP cho cô ấy hơn bác thì bác hãy cho cô ấy đc toại nguyện. Bố mẹ sống mà ko hạnh phúc thì chưa hẳn con cái đã có cuộc sống tốt bằng bố mẹ chia tay mà cùng nhau quan tâm nó.
- làm sao đàn bà cứ phải chạy theo giữ chân đàn ông nhở, khổ sở quá rồi. Tôi có công việc tốt, hình thức OK, giá trị con người tôi ko đến nỗi phải chịu đựng như thế, sống trọn vẹn mà nhận lại những điều xấu xa thì nên thay đổi, đúng không các bạn ?
Đa số thấy các mẹ ở riêng thấy hạnh phúc, mình ở với BMCnhieeuf khi làm xong chả muốn về nhà. Con thì thấy cứ như ko phải con mình, chồng cũng thế.
Em chỉ lấy tâm trạng 1 người vợ để nói lên điều đó thôi,( vì cũng k hiểu chuyện nhà pác lắm).Mong pác sớm tìm đc tiếng nói chung trong tổ ấm của mình