Hâm quá mấy mợ ơi! Có thế thôi đã làm tan nát buổi tối ngọt ngào. Phí quá! Chồng mình bị nhá liên tục. Số SIM đẹp nên nó nháy check xem có available ko ý mà. Còn mình nhá, khách hàng nhắn tin tắt kinh khủng, có thằng cha đang có ý chờ tiền commission, thế là lão nhắn mình: “Em oi, sao lau roi ko thay em goi…” Chồng mình đọc được tin nhắn lúc đó, cầm luôn đưa cho mình. Mình ko lưu số khách hàng này nên số lạ. Gọi điện cho gã ngay trước mặt chồng. Xong. Đặt giả thiết chồng mình cũng thế thôi.
Cho em ôm chị một cái. Em cũng đang trong tậm trạng của chị bây giờ.Còn đau khổ hơn vì chồng em thừa nhận thương người khác và khẳng định đã hết thương em, nhưng vẫn đang sống trong 1 nhà, đang ngủ trong 1 phòng.Anh ấy không chịu đi chỗ khác ngủ, bảo vì muốn nằm gần con.Hàng đêm, em phải nằm một mình khao khát, nhìn thấy anh ấy nằm ở nệm riêng ngay bên cạnh, cách nhau 1 đứa con...Cái bi kịch này bao giờ em mới thoát ra được?Cái đầu em thì bảo em phải ly hôn đi mà giải thoát đời mìnhCon tim em thì quá yếu đuốiEm đang bị mắc vào 1 cái mạng nhện mà càng vùng vẫy thì càng đau đớn... Em sắp phát điên...
nhung ma minh nho han lam co!!!!!!!!!!!
Oái, bọn e chưa kết hôn mà ,làm gì có con mà gửi chứ:Worried:Có cách nào khác nữa ko các bố,mẹ,a, chị vào đây chia sẻ cái nhờ Mà cho e đính chính lại luôn " HÂM NÓNG TÌNH YÊU NHÁ"- ko phải hâm ti hay tí gì đâu:Laughing:
Có phải mình đang phạm sai lầm? Có phải mình nên tha thứ cho chồng vì con?
Chào mọi người,Tôi là nhân vật chính của câu chuyện mà mọi người đang thảo luận.Phải nói thật choáng váng khi lần đầu tiên tôi bị nhiều người chửi rủa đến như vậy. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra điều này.Tôi cũng đã đôi lần lên mạng bày tỏ suy nghĩ của mình về những sự việc xung quanh, và cũng đã có những phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây chính tôi đang phải đối diện với những suy nghĩ mạnh mẽ của người khác về cuộc sống của mình. Một áp lực quá lớn đối với tôi.Tôi biết vợ tôi rất yêu tôi và con. Chúng tôi có một bé gái thật tuyệt chúng tôi luôn tự hào về nó. Trong cuộc sống, chúng tôi luôn cùng một ý tưởng xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình yêu thương - tin tưởng - ngập tràn niềm vui. Chúng tôi luôn muốn con cái tự hào khi nói về cha mẹ của chúng. Và chúng tôi đang xây dựng tổ ấm cho gia đình mình cùng dự định nhiều kế hoạch trong tương lai. Nhưng có vẻ như chúng tôi đi đến hạnh phúc đó trên hai con đường song song, để rồi không có cùng chung một tiếng nói và luôn có cái gì đó trục trặc.Câu chuyện tồi tệ cách đây 6 tháng đã xảy ra, tôi đã xin lỗi và sửa chữa nó nhưng sự việc dang diễn ở đây có vẻ như là hệ quả tiếp theo của câu chuyện ấy. Từ lời "khuyên" của mọi người ở đây, có lẽ hạnh phúc gia đình chúng tôi sẽ gần hơn nguy cơ đỗ vỡ. Nguyên nhân do chính tôi đã không thực sự tạo được niềm tin cho vợ của mình. Tôi hy vọng em sẽ hiểu tôi nhiều hơn và có thể tha thứ để tôi và em cùng tiếp tục hoàn thành những ý nguyện về gia đình. Nhưng nếu điều tồi tệ đó vẫn xảy ra, thì tôi vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của vợ mình. Tôi sẽ vẫn tiếp tục xây dựng xong ngôi nhà và sẽ hoàn thành nó sau 10 năm trả nợ. Tôi tin rằng tôi sẽ không làm con tôi thất vọng về cha nó, tôi tin vợ tôi sẽ hiểu tôi nhiều hơn khi không ở bên tôi. Cuộc đời còn dài, chúng tôi còn trẻ tôi có thể chờ đến khi cô ấy thực sự hiểu và trở về với tôi. Có lẽ điều tôi tiếc nhất là chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian để nhận ra chúng tôi cần nhau. Nhưng tôi tin chắc ngày đó sẽ đến.Cảm ơn em và mọi người đã giúp anh hiểu hơn cuộc sống này và về em.Anh yêu em và con rất nhiều.
Mình rất cảm ơn mọi người. Trong giai đoạn khủng hoảng này, có lẽ điểm tựa duy nhất của mình là ở đây, ở chia sẻ của những người bạn chưa quen biết. Mình đã gửi link của topic này cho CHỒNG CŨ của mình, để anh ta hiểu rằng mình không cô đơn, và không thể tiếp tục làm bù nhìn, làm nô lệ, nhu nhược để giữ lấy cái vỏ gia đình. Có một ngày cuối tuần, vợ đi chợ, nấu ăn thật ngon, sau khi ăn xong, lúc dọn chén bát, vợ thấy mệt quá nên nhờ chồng rửa chén dùm, kết quả là: "Tôi sẽ không bao giờ ăn đồ ăn cô nấu nữa! Tôi không thích cô nấu ăn là vì vậy, ăn xong phải đi rửa chén!". Đây là lần thứ ba, trong 5 năm cưới nhau, chồng mình rửa chén. Anh ta đã đến để thanh minh với những người không quen biết, cũng như anh ta đã đóng kịch là chồng mình suốt một năm qua. Ít ra thì ở đây, mình có thể nói hết những gì mình nghĩ mà không sợ dư luận, không sợ cha mẹ buồn lòng. Chủ nhật vừa rồi có một đám cưới, cô dâu ở cơ quan chồng, chú rể ở cơ quan vợ, chồng mình đã nói từ sáng là không muốn đi, rồi sau đó đi một mình. Sáng hôm sau đi làm, mình đã trở thành con ngốc trước mặt mọi người khi khăng khăng rằng vợ chồng mình bận việc nhà không đi được. Chắc ai cũng hiểu, anh ta sợ phải đi với vợ trước mặt cô kia. Những đau đớn này có lẽ nên kết thúc. Mình rất tiếc vì không thể giữ gia đình cho con, nhưng mình tin rằng mình đủ sức cho con mình một tương lai hạnh phúc, còn hơn phải để con nhìn thấy mẹ nó đau khổ ngày này qua ngày khác. Mình làm vậy có đúng không?
Cặp uyên ương này được đấy. Good good.