https://www.youtube.com/watch?v=7P8lvn7lmGE Nhìn xem đôi tay anh đang chìm giữa bóng đêm. Quắt quay nơi không gian phòng trống không em. Vẫn cứ ngỡ em ngồi nơi đây Vẫn cứ ngỡ tay còn trong tay Giật mình sau giấc mơ... Nhìn xem đôi tay anh đang chìm giữa bóng đêm Quắt quay nơi không gian – phòng trống, không em Khi xưa quay lưng, vội vàng say đắm bên người khác. Anh đang vô tâm lạc mất em. Còn nhớ hương thơm nồng nàn, Hương thơm ly cà phê đắng. Nhớ phút giây gần nhau, Môi hôn dưới gốc hoa gạo trắng. Vì em cười nhẹ nhàng Người luôn nói yêu dịu dàng Nên ta không hay vào quán đông. Đứngng nơi đây, Chợt lặng thầm trong giây phút, Lòng ghì chặt tim thổn thức ký ức về ngày đã quá xa. Cuộc tình đôi ta vỡ tan như là hoa. Bên dưới đôi chân, nghe nỗi buồn rơi... Giờ cứ ngỡ anh mê say hình bóng kế bên Có đâu hay trong tim chỉ nhớ mong em. Bờ vai anh run lên vì lòng kiêu hãnh anh từng có Khi xưa vô tâm lạc mất nhau... Còn nhớ hương thơm nồng nàn, hương thơm ly cà phê đắng. Nhớ phút giây gần nhau, môi hôn dưới gốc hoa gạo trắng. Vì em cười nhẹ nhàng Người luôn nói yêu dịu dàng Nên ta không hay vào quán đông. Đứng nơi đây, Chợt lặng thầm trong giây phút, Lòng ghì chặt tim thổn thức ký ức về ngày đã quá xa. Cuộc tình đôi ta vỡ tan như là hoa. Bên dưới đôi chân, nghe nỗi buồn rơi... Hôm qua đâu hay em bật khóc Khi chợt đưa bước chân về đây.
non.thai.thuy.an@gmail.com
Kế hoạch đichơi đã hoàn thiện, tất nhiên là đi xe máy rồi. P sẽ chở tôi đi, thật ra ngồisau xe máy người trẻ là điều có phần hơi cả tin, vì chẳng biết người đó có đian toàn ko, vậy mà tôi, leo lên xe một chốc, đã ngủ gật gù, theo lời P kể, tôicòn lảm nhảm gì đó trên vai anh, cảm giác ko giống khi đi xe đạp đâu nhé,cằmđặt lên vai mảnh khảnh kia, phía sau lưng anh, hai tay ôm trọn thân hình mềmmềm, và đã bớt gầy sau tháng hè lao động và ăn uống. P ngớ ngẩn hát khá hay, avừa hát ngân nga bài ca tình yêu gì đó, dạng như trái tim anh thuộc về e, tôithì ngồi sau, chêm chêm bớt bớt đại loại như – thật ko, móc ra đây, bán lấytiền nuôi thân, a thì nhéo tay tôi đang ôm a, cảm giác vù vù của hàng loạt xevượt mặt mình, vừa mát lạnh, vừa sờ sợ. Đi cả quãng đường xa xôi, cuối cùng đãđến đích, cả bọn bở hơi ta, kéo nhau đi về phía thác nước, đứa thì balo, đứathì bịch xách, tới nơi, tôi chỉ có thể nằm bệt ra thảm cỏ mà thở phì phò, mặccho lũ ấy chém giết thực phẩm. P từ đám đang lu bu kia, bước về phía tôi, đemtheo một chai nước
-My e uống nướcđi, hết mệt a đưa e ra chỗ này, hay lắm
-A tới đây mộtlần mà rành dữ ha, bộ đi với e nào à
-Có đâu, a làmgì đi với e nào ngoài e đang nằm lăn kềnh càng ra
P nói rồi, tôibật dậy cười sặc sụa, bắt lấy chai nước từ tay a, tu ừng ựng chẳng chút ngầnngại.
-Mình đi đi a
P gật đầu, gạ lưngxuống, muốn cõng tôi đi, nhưng tôi lắc đầu, nắm lấy tay a, muốn đi cùng nhau,hơn là làm a mệt thêm vì đoạn đường dài
-Mình cũng nhauđi được ko a, e thấy a cũng mệt lắm rồi
-Ko, a ko mệtđâu
-Thôi ngoannào, đi nhanh kẻo bọn Th thấy lại đòi theo đấy ông tướng ạ
P dắt tôi điqua một chiếc cầu kết hoa tươi rực rỡ, tôi nói luôn miệng, hỏi a đủ thứ mà tôinghĩ, nếu tôi là người nghe, tôi sẽ hét vào mặt đứa hỏi mà chửi vì sao mày lắmchuyện thế
NHưng P chẳngnhư thế, a trầm tĩnh suy nghĩ và trả lời tôi, chẳng chút nóng giận. Tôi nghĩthầm, nếu a là giáo viên, chắc sẽ hợp lắm. Đi qua cánh đồng hoa cẩm tú cầu mọctrũng hơn so với đất liên khoảng 1 mét, a nhảy xuống trước rồi đỡ người tôixuống theo, ko hiểu sao, P khỏe được như vậy. Ngày ấy, ko có điện thoại xịn nhưbây giờ để có thể chụp hình và post lên facebook, lúc đó mọi cảnh đẹp đều lưugiữ trong ký ức, thứ mà gọi là mong manh và tan theo dòng chảy thời gian vôcùng tận ấy. Để viết được tới đây, nhiều người hỏi tôi, có hề nhìn lại nhật kýhay hình ảnh gì ko. Tôi nói ko, tôi ko có nhật ký, vì nếu tôi viết ra giấy, sẽcó người đọc, nếu có hình ảnh thì tôi đã chẳng bảo đó là ký ức. Thật sự, mọicâu mọi chữ, đều vẫn hiện rõ mồn một, như thước phim hạnh phúc ngày đó, hôm naycó biên kịch viết, đạo diễn và diễn viên đang diễn xuất. Đôi tay lướt trên bànphím, chữ cứ thế theo não, chảy về tim, khóc thổn thức, tay vẫn gõ như cảm tínhyêu thương, để viết về dòng chảy thời gian và ký ức, cuốn phim tình đầu đẹpnhưng luôn sầu bi ai thấu…
P đưa tôi tớicánh đồng trũng rồi. Hoa to như cái quạt nan, ko kìm lòng được, tôi thổn thứcdưới ánh dương rực rỡ kia
-Ôi đẹp quá đi,ước gì nhà e có đất, e sẽ trồng để mỗi ngày thấy nó
-A có trồng ởtrước nhà a rồi bao giờ e về nhà a, nó sẽ là của e hết
-E thích hoalắm P ơi, cây cối, hoa vàng hoa đỏ, màu nào cũng đẹp hết
Tâm trạng tôithăng hoa, rồi bỗng P kéo tay tôi, đưa về phía vòng tròn cách đó chẳng xa, cónhững chiếc ghế đá đặt sẵn, để tôi ngồi ấy, a đi đâu đó, đem lại hai cây cỏ,nhìn rất lạ mà trước đây tôi chưa từng thấy.
-Mình làm nhẫncỏ đi My, xem ai làm xong trước
-Eo, P làm nhẫncỏ để làm gì thế, nó héo hết cho xem
-Ko, e cứ làmđi, a có cách làm nó ko khô mà
Thế rồi, cặmcụi hai đứa dưới bầu trời hoa nắng, hương thơm gió nồng miền cao nguyên, khítrời làm cho căng tràn khí thở, thêm tình nồng nàn ta trao, quả là khung cảnhtôi mong ước nhiều năm qua. Anh là làn gió, là con sông mát đem e về với cuộcsống vui vẻ, ko còn là kẻ cô độc với nỗi lòng thiếu niên buồn.
Nhẫn đã xong,tôi hí hửng cầm tay a, lắc lắc cái đầu
-P ơi, bây giờtôi sẽ trao nhẫn cho bạn, sau này khi tôi lớn lên tôi sẽ tặng bạn cái nhẫn tomập hơn nhé, giờ nhiêu đây là tình tỏ với bạn
P cười như chưabao giờ được cười, ngất ngưởng và lật mặt tay vẫn cầm tay tôi, tay kia cầmchiếc nhẫn a làm
-Vâng cảm ơn MyMy của a, nào đưa ngón áp út ra, nhẫn này tặng e, mong e mãi mãi bên a, đừng xanhau nhé
Hai đứa nhìnnhau lâu lắm, rồi P cúi mặt sát vào mặt tôi, bỗng nhiên tôi chun môi lại, a rụtcổ lại
-Làm gì mà chunmôi, người ta thường là sau trao nhẫn sẽ hôn mà
-Thế à, thế trảnhẫn lại nè
Nói rồi tôiđứng dậy, chạy như bay biến khỏi P, luồn hết kẽ này tới góc khác, vùng trời yêntĩnh hoa rực rỡ bị hai đứa nhỏ quậy ồn ào, chốc chốc tôi thấm mệt, kéo P raphía tán cây ngô đồng mướt mát mà nằm duỗi thẳng, chốc chốc chỉ a những đám mâyđang làm màu trên bầu trời rực rỡ, ko gian này là của em và anh, nếu có nútsave chắc tôi sẽ ấn lại để ko bao giờ quên được cảnh sắc hôm ấy. Phải chăng,trước một cơn bão lớn, trời vẫn hay xuân sắc lồng lộng…
Nhìn xem đôi tay anh đang chìm giữa bóng đêm.
Quắt quay nơi không gian phòng trống không em.
Vẫn cứ ngỡ em ngồi nơi đây
Vẫn cứ ngỡ tay còn trong tay
Giật mình sau giấc mơ...
Nhìn xem đôi tay anh đang chìm giữa bóng đêm
Quắt quay nơi không gian – phòng trống, không em
Khi xưa quay lưng, vội vàng say đắm bên người khác.
Anh đang vô tâm lạc mất em.
Còn nhớ hương thơm nồng nàn,
Hương thơm ly cà phê đắng.
Nhớ phút giây gần nhau,
Môi hôn dưới gốc hoa gạo trắng.
Vì em cười nhẹ nhàng
Người luôn nói yêu dịu dàng
Nên ta không hay vào quán đông.
Đứngng nơi đây,
Chợt lặng thầm trong giây phút,
Lòng ghì chặt tim thổn thức ký ức về ngày đã quá xa.
Cuộc tình đôi ta vỡ tan như là hoa.
Bên dưới đôi chân, nghe nỗi buồn rơi...
Giờ cứ ngỡ anh mê say hình bóng kế bên
Có đâu hay trong tim chỉ nhớ mong em.
Bờ vai anh run lên vì lòng kiêu hãnh anh từng có
Khi xưa vô tâm lạc mất nhau...
Còn nhớ hương thơm nồng nàn,
hương thơm ly cà phê đắng.
Nhớ phút giây gần nhau,
môi hôn dưới gốc hoa gạo trắng.
Vì em cười nhẹ nhàng
Người luôn nói yêu dịu dàng
Nên ta không hay vào quán đông.
Đứng nơi đây,
Chợt lặng thầm trong giây phút,
Lòng ghì chặt tim thổn thức ký ức về ngày đã quá xa.
Cuộc tình đôi ta vỡ tan như là hoa.
Bên dưới đôi chân, nghe nỗi buồn rơi...
Hôm qua đâu hay em bật khóc
Khi chợt đưa bước chân về đây.
Năm nay e 24.
-My, lên bảngtrả bài
Ôi, mẹ tôi ơi,tôi có học bài đâu mà kiểm cái gì, bất giác quay lại nhìn P, mặt hết sức ngơngơ, nhõng nhẽo, như một thoi quen, nhỏ Nh kéo tay lại nói nhỏ, vẫn như cũ cứlên đi ko phải sợ. Phải nói rằng, ngồi gần nhiên là một diễm phúc của tôi, nhỏluôn hy sinh thân mình nhắc bài cho tôi, có lần còn bị cô la té tát thế nhưngvẫn ko bao giờ giận tôi, vẫn nhắc nhiệt tình lắm cơ
-My, nói chothầy tiết trước học bài gì
-…
Tròn mắt nhìnNh, cố gắng mở mắt to tai lớn để nghe Nh nhắc, thầy tinh ý lắm, thấy mắt tôicầu cứu về phía lớp học, thầy bắt bài rồi, làm sao đây. Nh cũng im bặt hẳn. Tôiđứng như trời trồng ở đó, bọn nó ở dưới thì đứa cho ánh mắt thương xót đứa thìthấy khinh thường. Phút giây nhục đã tới, bống P đứng dậy
-Thầy ơi e xungphong trả lời cứu người được ko
-Lại có chuyệncứu nhau ở đây nữa à, lên đi, My xuống chỗ đi, thấy môn phụ nên ko thèm họcphải ko
Chẳng nói nănggì, tôi giận quá, dậm chân bước xuống cùng lúc P đi lên, a nói rất nhỏ
-Đừng giận anữa, nhìn mặt e kìa
Nói xong a cườicười bước lên bảng, một kiểu sỉ nhục dành cho tôi. Ở đó mà cười đi, giận hếtnăm luôn. Cuối cùng P cũng trôi chảy hoàn thành mấy câu hỏi ngu người của ôngthầy thấy gét. Và từ đó, tôi ghét luôn môn đấy hẳn. P luôn là người được mọingười chú ý ko chỉ vẻ bề ngoài mà còn là sự thông minh cần mẫn, mọi người cholà a đã cứu tôi bàn này, nhưng cũng lờ mờ bàn tán tôi và P giận nhau, chắc vìchuyện to lớn lắm. Ai mà biết tôi giận vì cái câu tin nhắn kia, chắc người taói mật mà chửi tôi xàm.
Ra chơi giữangày là 30’. Tôi lẹ làng trốn về phía khu thí nghiệm tránh P. Thảnh thơi vừa đivừa hát, từ đâu nghe tiếng ai đi sau, quay lại thì chẳng có bóng dáng ai. Chắcmình nghe lầm thôi, thế mà vừa quay về hướng đi, thì P đã đứng, hai tay đút túiquần, nhìn tôi chằm chằm, cảnh hai bên, lá rơi trong gió, vàng vàng đỏ đỏ,trông như đang giễu cợt kẻ giận dỗi. Ai nói thu tới cảnh buồn, tôi cũng thấymiên man, chàng trai đằng ấy nhìn mình, hai bên nhìn nhau, cách xa cả mét màsao như nhìn rõ từng nét biểu cảm, anh cười ko cười, mặt đăm chiêu như nghiêncứu tôi cơ. P dúi dúi giày xuống đất, rồi đi về phía tôi, chẳng nói chẳng rằng,bỗng cúi mặt xuống nâng cằm tôi lên, hai khuôn mặt sát sàn sạt, có thể nhìnthấy rõ cả sợi tơ. Chẳng biết a định làm gì, tôi tự dưng lè lưỡi, chun mũi lại,như kiểu khiêu khích đánh nhau ấy, anh vẫn chẳng nói gì, tay còn lại xiết nhẹeo, kéo tôi sát vào người a. Ây da, là chuyện gì thế này, cảnh này có phần kotrong sáng cho cam nhỉ, kẻ gan lì là tôi vẫn đợi coi a dám làm cái gì, khu vựcnày vắng vẻ, có khi a giết tôi cũng chẳng ai biết, nhưng chắc sẽ ko đâu, ai lạigiết nha vì cái lý do đơn giản thế được nhỉ. Đang mải mê suy nghĩ, thì một cáigì đó mềm mềm, chạm vào mặt, ây, là trán anh, bờ trán cao cao, nếu thấp chútthì sẽ ko đúng kiểu, nếu cao quá, sẽ thành hói tóc. Tiếp tới, bỗng đôi môi ấychạm vào môi tôi. Eo ơi, gì mà ghê thế, tôi chỉ muốn thoát khỏi vòng tay củaanh thôi, nhưng điều đó, có một mị lực khiến tôi buông lơi hai tay, rồi bỗngbám lấy thắt lưng a, điều đó, vâng, là một kiểu ăn thứ mà bị cấm nhưng lại chota vị ngọt khó hiểu. P môi chạm môi với tôi, đấy gọi là nụ hôn nụ hôn đầu đời,với chàng trai tôi đang giận dỗi, a chỉ thở rất nhẹ, rất nhẹ tiến thêm một bướckéo tôi thân thiết với đời a. Cứ thế, môi giữ môi, như có một mị lực a đẩy tôisát vào bức tường, lạnh ngắt và khô khốc, có một cái gì ấy, thúc đẩy a tìm kiếmmôi tôi trong khao khát, thương nhớ, hay là sự chịu đựng của a về bao ngày mưanắng lòng tôi…
Gió lớn kéođến, những cảnh cửa va vào nhau, tạo cái âm thanh ghê rợn, tôi bỗng đẩy P ra. Anhìn tôi, hai người nhìn nhau, bỗng cả hai quay lưng lại,
-My, e đừnggiận a nữa nhé, vì lúc đó a đang ko vui nên làm ảnh hưởng tới e.
-A, a phải đềnbù cho e, sao a dám
-Ơ, e cũng phảiđền cho a đấy, cái đầu tiên của anh đấy
… Dắt nhau đicả dãy hành lang, P chốc chốc lại xiết bàn tay tôi, như sợ tôi vuột mất, cả haiđều im lặng chẳng ai bình luận gì về sự cố nãy cả. Nói là sự cố nhưng chẳngbiết có phải cố tình để sự cố diễn ra ko, con nít quỉ quá phải ko…
Thế là tự dưnghết giận, sau này lớn, biết được rằng, người lớn khi giận nhau, đều có thể giảiquyết bằng nụ hôn cái ôm xiết chặt…
Khi em nói là mình không chung đôi.
Khi em nói là tình sắp chia phôi.
Khi em nói là em đã đi rồi.
(*) Khi anh biết một mình anh đơn côi.
Khi anh biết một mình giữa đêm trôi.
Khi anh biết lời em nói trên môi.
Khi anh biết mình đã mất nhau rồi.
Tiễn em về giữa một chiều mưa giăng giăng buồn.
Ướt đôi bờ vai, lệ em hay nước mắt tôi?
Tiễn em lần cuối, rồi mai chia ly trọn đời.
Bước chầm chậm thôi, để đường dài mãi em ơi.
Đừng buồn em hỡi, thầm mong em luôn yên bình.
Nếu ta gặp nhau, tìm bàn tay sưởi ấm một bàn tay.
Chúc em hạnh phúc, dù đêm mưa ướt đường về.
Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay?
-Sao thế P, ako nói gì về dự định, a ko đi học cùng bọn e à
-Ừ, chắc thế,mẹ a nói nhà chỉ có mình a độc tôn, ko cho đi xa, ở nhà làm vườn
P ngập ngừngdừng lại, đưa tay nắm hết hai bàn tay tôi, vuốt vuốt cái nhẫn a tặng ở ngóngiữa, nói tiếp
-My ở lại đượcko
Bỗng nhiên haimắt tôi cay, sóng mũi như có ai nhéo, đau kinh khủng, vẫn để bàn tay trong tayP, nhìn về phía xa xôi
-E sẽ đi đó, Pở lại rồi sao
Nói xong câuđó, nước mắt bỗng rơi, lã chã, ai có thể nói cho tôi hay là vì sao, mỗi lần khikhóc sau này, tôi đều nhớ lại cảnh tượng hôm nay diễn ra. Hai người nhìn nhau,P bất giác cũng sùi sụt như tôi, nước mắt rơi. Từ bé tới giờ chẳng thấy traikhóc bao giờ. Tôi bỗng đưa tay lên má P mà nựng
-A hãy suy nghĩvì e mà đi được ko, e ko muốn phải trường tan tình tan với a đâu
Mắt vẫn thảtrôi long lanh hạt từng hạt, mũi khịt khịt mấy cái, P ôm tôi cái ôm ấm áp siếtchặt, như kiểu ko thể chia xa, những cái ôm ấy, mỗi lần thế, tay tôi đều nắmchặt, ko hề ôm lại a,như a hay nói là tôi sau này lớn sẽ độc lập lắm choxem.Câu chuyện bàn về đi học xa sau khi tốt nghiệp, tạm gác lại vì cảm xúc lúcnày chắn hết lý trí, kể cả có bảo bỏ đi cùng nhau, chắc cũng dám làm mất.
Tối về, ngồinhắn tin được một lúc
-Thôi e làm gìlàm đi, a đang ko có hứng nhắn tin
-Ừ thế thôi byea
Dòng tin nhắnthế thôi, nhưng đủ sức làm người ta đau lòng, nhất là những cô gái sau màn hìnhđiện thoại này. Tôi bỗng nghĩ rằng, trước giờ, mình chưa từng hiểu về gia cảnh,cuộc sống của P. Chỉ nhìn nhận a, qua bộ đồng phục học sinh đẹp trai kia, áoluôn phẳng phiu, người lúc nào cũng thật sạch sẽ. Tôi cũng chưa từng hỏi P, hômnay a thế nào, có suy nghĩ gì, có gì muốn cùng e nói ko… Nhưng P lại luôn quantâm tôi từng chút một.
Ko nghĩ nữa,tôi quyết định đem cái giận dỗi lên giường ngủ. Cũng một tiếng sau, a nhắn tin
-A xin lỗi vìđã nói lung tung, nãy vì a cãi nhau với ba nên đã nói linh tinh với e
Tôi giận dỗichẳng nói năng trả lời gì, phải tới 50 cái tin xin lỗi của a, và sau khi a gọitôi mới thèm đoái hoài cơ, lúc đó tôi nghĩ, phải làm thế cho a biết lần saukhỏi nói kiểu đó với mình. P ngốc nghếch gọi
-My ơi, a đây,làm gì ko trả lời tin nhắn vậy, còn giận a hử, một trăm lời xin lỗi mà
Nghe xong tớiđó tôi tắt máy, nhắn lại tin
-Chia tay đi, eko thích a nữa, e chẳng hiểu gì về a cả, thế thì thích kiểu gì
HÌnh như đọcxong tin đó, P như rơi vào bẫy của tôi, a cuống cuồng gọi điện liên tục, nhưngtrò của tôi mà, tôi đâu có dễ bắt máy. Tôi khóa máy rồi tháo pin. Để nó sang bêncặp sách, kéo chăn ngủ một giấc no tròn.
Sáng hôm sau,thức dậy bởi tiếng gà gáy, trước khi bước xuống giường, tính lắp lại pin điệnthoại, thì tôi nghĩ, hôm nay sẽ chẳng mang điện thoại đi làm gì, ăn sáng xong,thay bộ đồng phục, dắt xe ra đạp thật nhanh tới trường, mà lòng tôi trông mong,ai kia, sẽ như thế nào đây
Đúng như tôinghĩ, P ngồi ngay chỗ của tôi, đưa tay đỡ lấy cặp sách tôi đang mang. Tôi nésang chỗ khác, P ko chịu tránh ra, tôi quăng cặp lên bàn, điệu bộ khó chịu, làmcả đám đang bàn tán chú ý, rồi xì xào, tôi nghe đại loại như
-Cãi nhau rồichúng mày ơi, chắc sắp đứt
Nghe rồi tôinhìn P, ra dấu xê ra, P vẫn lì lợm ngồi đó, vì quá bực tức, tôi bỏ ra ngoài đểmặc P và cặp sách lộn xộn trên bàn. Tiếng trống trường lại rộn rã như bao ngày,cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt ko mấy tươi tắn, Quay sang nói chuyện với Nh,tôi phán luôn
-Chắc nay cômới cãi nhau với chồng nên khó tính vậy đấy mày ạ, coi chừng cô điên lên là cảlớp đi nhặt lá cây
-ÔI càng sướngđỡ phải học, tao thích kiểu đấy
Bỗng cô cầmthước đi về phía đầu bàn tôi, tự nhiên thấy run, tôi và Nh tản nhau ra, vờ nhưđọc bài. Cô lảnh giọng
-Lớp này có mấycặp yêu đương tôi đã biết rồi nha, yêu sao thì yêu nhưng phải cùng nhau nhìn vềmột hướng, chứ ko phải nhìn nhau rồi kéo xuống bụi rậm đâu
Cả lớp đượcphen cười ầm trời, cô nói cứ như thánh phán, sao cô lại biết hay vậy ta, chắcbắt gặp cặp nào đi chơi rồi đấy, quá nguy hiểm
Cười bất giác,tôi quay qua bàn P. A vẫn đang nhìn tôi cười, mắt nhìn sâu như kiểu định xỉaxói gì, tôi giận hờn, lại bặm môi quay đi.
Tiếp đó, cô nói
-Tuần sau lớpchụp hình lưu niệm, các bạn nữ mặc áo dài, nam mặc đồng phục nhé. Nhóm nào muốnchụp nhóm thì cứ tự nhiên đóng tiền.
Tôi tự nhiênmuốn chụp hình với P, để dành làm kỷ niệm
-P ơi ơi, e đóibụng quá cơ
-Hay My ở đâynhé, a đi về mua bánh cho e, được ko
Tôi cũng chảhiểu sao mình gật đầu. Mưa lớn, P chẳng biết từ đâu lại có cái áo mưa trongbalo, ok, fine, lòng tôi sung sướng mỗi khi nghĩ tới cảnh có người cứu đói chomình. P đi rồi, một mình ngồi đây mà sao tôi chẳng sợ nhỉ. Cảnh quê yên bìnhtrong mưa gió, chắc sẽ ko như trong báo chí hay viết, mấy cảnh giết người cướprăng ấy…
Nghĩ gì mà lâuơi là lâu, cuối cùng cũng nghe giọng P cây sậy, mua gì mà nhanh thế nhỉ
-Cái gì mànhanh thế P
-Là bánh ngọtvà sữa thôi
-Hôm nay My cólộc ăn nhé, a mới ra đến xe đạp thì nhớ là sáng có để trong giỏ bịch đồ ăn này,tính chiều đem qua nhà cho My. Ai dè giờ được dùng luôn này
-Hihi, P lànhất luôn, sau này ai mà lấy P quả là hưởng phúc ko hết
-Đúng với têncủa a còn gì, ăn đi nào
Chẳng cần Pnhắc đâu, cái bánh ấy trong một tích tắc là sẽ mạt xác với tôi, ăn no rồi, bỗngnhiên buồn ngủ, chẳng nói gì, tôi gối đầu lên chân P, nhắm mắt thiu thiu. Đượcvài phút sau thì P nói
-My, sao lạingủ, lát muỗi nghe mùi bay về cắn e đấy, dậy đi
-Ko, để e nghỉchút được ko, e mệt lắm
-Ừ, a biết rồi
Có sai ko khi mộtcon bé như tôi, bỗng nhiên nổi máu ham trai lên, đưa tay kéo vai gầy của anhbạn đang ngồi đây, vuốt má anh, ôi thật là da đẹp, cái gì cũng đẹp cả, vuốt tớisóng mũi, sao mũi lại cao như kiểu phẫu thuật thế này, hichic, chưa hết đâu,đứa hư hỏng như tôi, lại sờ tới môi hồng của trai nữa cơ. Ơ cái này gọi làchiếm tiện nghi người khác giới đấy. P bỗng nhiên cầm sững tay tôi lại
-E làm gì đấy,dê xồm hả
Tôi ấp úng nóichẳng ra lời, tuột tay từ mặt a xuống, bĩu môi, tỏ vẻ giận hờn
-P vớ vẩn quá,người ta chỉ là thấy trai đẹp trong cảnh mưa, nên mới chiêm ngưỡng tí thôi, ailàm gì ông sợ vậy mà người co lại cả
-Ai biết, a đềphòng thôi, lỡ mất đời trai ở cái nơi đồng ko mông quạnh thế này là phí cả chụcnăm
Tôi ngồi bật dậy,bắt lấy tay phải của a mà cắn ngấu nghiến, là tôi cố tình tạo dấu răng trên bàntay của a. Nghe có mùi máu tanh tôi mới dùng. Mặt P đỏ au, mắt gợn lên tia đođỏ như kiểu cam chịu lắm.
-Sao, a cònmuốn mất gi nữa ko
-E cắn đi, ađâu có đau, a để cho có sẹo tạo kỷ niệm luôn đấy, sau này a còn đi săm mình nữacơ
-GÌ, săm gì,săm tay trái con thỏ tay phải củ cải đỏ hả
P nắc nẻ cười,tự lấy vỗ đầu mình, rồi bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, tay cũng tìmtay tôi mà đưa về phía ngực anh, người ta thường nói là cầm tay trao nhịp đậpyêu thương thì đúng hơn
-My cười và Mynghiêm túc, a đều muốn ghi nhớ hết, dù đi đến đâu, cũng muốn nghĩ tới nó..
-Sặc, P sếnrện, dạo này ăn phải thứ gì mà cứ nói chuyện tương lai vậy, bộ mai đi Mỹ hay gì
P nói thế, nhưmột lời ám chỉ, tôi nghĩ vậy nhưng đó là suy nghĩ của mãi sau này, khi hai đứako còn chung một mái nhà lớn cơ. Đó là ngày xa nhau, nhưng còn lâu cơ, câuchuyện quyến luyến được phép làm mỗi kẻ yêu đương đau buồn, là khi ta quá đặtlòng vào thứ tình cảm đó, để nó chi phối ta, thay ta hành hạ trái tim mình…
Nghỉ hè chẳngmấy chốc mà qua đi, chưa gì đã nghe thông báo là đi làm vệ sinh công ích phụcvụ cho năm học mới. Tiếc nuối hè quá, những ngày hè chơi chưa đã, chưa đi đượcđâu đã phải đi học ư, giận quá, bấm điện thoại thế nào, lại gọi nhầm cho C!
-A ơi bực quá,e chưa chơi đủ mà vô năm học nữa rồi, mẹ bảo năm cuối cấp e mà học ko đànghoàng thì ở quê bán chuối chẳng cho đi SG đâu. Hay là nếu mẹ ko cho e đi SG, ađưa e đi được ko, e thích lên đó lắm, đèn lung linh cực kỳ đẹp luôn nhỉ
-E?
Giật mình vớicái giọng e nhưng ko phải của P!!! Rời điện thoại khỏi tai, ôi chuối với chảchanh. Tôi gọi nhầm cho ai vậy. Tắt máy liền để trấn tĩnh, nãy h đang vừa hátvừa bấm số mà ko mở danh bạ như thông thường hay làm, vô tình bấm số trong đầucó, gọi cho …C! Hú hồn, sao mình lại nhớ cái số mà vô tình chôm được từ điệnthoại của một người khác. Thậm chí là C còn keo kiệt ko cho tôi số của nó cơ.Chưa nghĩ xong, điện thoại đã run bần bật còn hơn chủ của nó, là số nãy gọi, làC. Làm sao đây, làm gì đi, ai đó làm gì đi. Ôi, tôi làm gì đây, tiếng chuôngnhư kiên nhẫn hơn. Vuốt trán mấy cái, tằng hắng lên giọng
-Ơ e xin lỗinhé, e gọi nhầm ạ
-My! Ko phảigiấu. Gọi cho C hay nhầm thật
-Ơ, sao C biếtđây là My
-Cái giọng làmnhư lạc đi đâu được, quên là hai đứa học với nhau 4 năm à
-Ừ, My xin lỗinha, gọi nhầm
-Ừ, thế à,…
C bỗng trầmgiọng xuống, kiểu như mừng hụt ấy
Chuyện qua đinhư một gáo nước tạt vào mặt đường đang bỏng rát vì nắng..
Năm học mới tớirồi, lần thứ n trong đời cùng nhau đi qua năm tháng, nhưng lòng ai là học tròcũng ko khỏi có chút suy tư về nó. Những tán phượng chẳng có tí xanh xanh nàokiểu như các trò vào học ta đi nghỉ dưỡng. Mùa gì ko biết, ve trốn hết, ko khíđượm buồn, học trò gặp nhau, tụm ba tụm bảy, khoe nhau về kỳ nghỉ ngắn ngịt, aitiếc tôi ko rõ, nhưng P, hôm nay a vui lạ, người cứ cười tủm tỉm kiểu như gáimới lớn ấy
-My, năm naynăm cuối cấp rồi, My thấy lòng như thế nào, P và My sắp phải rời xa mái nhà nàyrồi đó.
-P ơi, chắc sẽbuồn lắm ha, My sẽ khóc cho trôi sông luôn mất, ứ muốn xa lớp đâu.
-My e đang ởđâu, nãy thằng Th nói thấy e đạp xe ngoài đường, sắp mưa chưa, bây giờ chỗ ađang sấm sét, e nếu thấy nguy hiểm mà ko chịu về, a sẽ bay tới rước
Tôi phì cười vớivẻ ngớ ngẩn điên dở của P, bấm bấm trên điện thoại, gọi luôn cho oách, nhắnnhiếc gì nhở
-A, ra đây đi,e đang ở khu trồng lúa này, cho a 15’.
Chưa để P đồngý, tôi cúp máy cái rụp mà chắc cú là lát P ra tới a sẽ cốc đầu, vì tội dám cúpmáy ngang.
Ngồi bệt xuốngbờ đê có lúa, thả đôi chân thon thả- nói quá cho vui tí, tôi bắt đầu ảo tưởngai đó đang cầm máy hình chụp mình, như những cô người mẫu trên tạp chí thờitrang, tôi vẫn thường thích được chụp hình kiểu ấy mà, chẳng qua chưa ai vàchưa tìm được thợ nào yêu nghề, giúp tôi cải tạo cái đôi chân không mấy thiệncảm này thôi.
-My!
Giật hú hồn, Pđã triệu hồi cái con My đầu đang bay bổng trở về bằng tiếng the thé kiểu dậythì đang trên bờ dốc ấy,
-A này, làm hếthồn, hâm à
-E ko thấy mưasắp kéo tới hay sao kéo nhau ra đây, lát mưa to làm sao trú, e lại ốm đấy
-Ko P, e kiếmđược một chỗ khá là lãng mạn, muốn a đi cùng e mà
Nói tới đó, tựnhiên người tôi hơi run. Điều đặc biệt của tình cảm- có người bạn trai này. Chínhlà, muốn đi đâu, a đều theo đó, chỉ cần là có 2 chúng ta, đi đến đâu đều thấyvui vẻ hết sức. Có nhiều lần, đang đổ bệnh tự nhiên muốn được cùng 1 người nàođó, tay nắm tay, đi dạo mát, nhưng lúc đấy chưa có P. Người mà tôi luôn nghĩ tớilà C, nhưng C hả, là người nhát như cáy, ko dám đi chơi đâu cả.
-P ơi theo enào, hai đứa tôi bỏ xe nằm lại bờ đê, một tay tôi kéo P đi, bỏ lại khoảnh trờimây đen đặc phía sau lưng a, chốc chốc tôi lại réo lên, nắm chặt tay đang kéotay P, như một đứa trẻ chẳng hiểu gì về thế giới, hỏi a đủ thứ trên đời. Saunày khi gặp một người con trai khác, tôi vẫn có cái tính lắm chuyện hay hỏi,người đó, cáu giận, ý bảo tôi hỏi nhiều, sao có thể trả lời. Chỉ P, vẫn luôntrả lời một cách nhiệt tình và đúng nhất. Có vẻ tôi quá tôn thờ thứ tình cảmvới P, bởi câu tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, luôn đúng…
-Ten ten, Pthấy chưa, đây là chỗ hai đứa mình có thể ngắm mưa mà chẳng ướt mưa
-My của a tàithiệt, mắt thì kém mà nhìn đâu ra đó nhỉ
Đó là một cáichòi, nhưng khá kiên cố, chắc nhà nào đó dựng lên để tiện cho việc coi lúa mùalên đòng. Tôi kéo P trèo lên bậc thang, trên chòi thật thoáng mát bởi những cơngiá lang theo hơi ẩm của mẹ thiên nhiên, mưa đã bắt đầu múa hát trên những tánlá
-P thích mưa ko
-Ko, a thíchtrăng
-ơ…
Câu trả lời đó,mãi tới sau này tôi vẫn chưa hết ám ảnh, tôi bao lần tự hỏi lòng mình, sao P kothích mưa, sao lại thích trăng nhỉ… Niên thiếu thật sự rất đặc biệt, nó có thểlàm cho người ta, chỉ vì một câu nói, hành động vô tư của người ta để ý, thắcmắc đến suốt đời, đem theo trăn trở đó mà trưởng thành, ngay cả khi ta đã cáchxa nhau bao vạn lý, rõ ràng lúc đó chẳng còn quan trọng nhưng đôi khi gặp cảnhvẫn sinh tình.
Chuyện là nhưthế này, sau khi nhận thư của C, người trong mộng của tôi suốt 4 năm cấp 2,người mà làm trái tim bé bỏng ngây thơ của cô bé tan chảy, C giống tôi quá, tớimức mà ko thể nào từ chối. C đại loại muốn trách tôi, sao ko giữ liên lạc,chuyển lớp chuyển trường là mất hết tin tức, hỏi tôi còn nhớ những ánh mắt haibên trao nhau ko. Tôi kẹp bức thư trong quyển vở toán, bỏ ra ngoài căn tin đểsuy nghĩ chút, chắc ai đọc tới đây, nghĩ tôi trẻ ranh mà yêu đương lăng nhăng,cái này người lớn gọi là ngoại tình tư tưởng hả, tôi luôn dằn vặt, ko hiểu vìvấn đề gì, vì thực tế tôi vẫn chưa hồi đáp cho C vì sợ P biết, chắc P sẽ giậnlắm. Tôi đã đừng thấy P giận, lúc đó sẽ chẳng nói được câu nào vì P chẳng ngheđâu…
Cuối thư, Cmuốn gặp tôi ở dãy nhà vận động nơi có hàng hoa tím. Tôi ko có ý định viết thưtrả lời, chỉ ngầm hiểu, nên đi gặp một lần. Cái tham lam trong người, ai chẳngcó, đấy là lý do cho tôi viện vào. Giờ hẹn đã tới, tôi gấp sách vở, lén rangoài để chẳng ai biết, nếu P có tìm cũng ko ra chỗ nào.
Ra tới sân hoatím rồi, dáng cao cao ngày nào làm tôi xao duyến nhiều thật lâu, rồi C quaylưng lại, 4 mắt nhìn nhau, lâu lắm mới có dịp nhìn nhau lâu như thế, C vẫn đứngđó hai tay để vào túi quần, nhìn tôi thật lâu, như có ma lực m mị gì đó, tôitheo ánh mắt ấy đi về phía C, C bỏ tay ra khỏi túi, kéo tôi về phía ghế đá phủđầy lá, do khu sân tím chẳng ai ngó nghiêng quét dọn là mấy, chọn chỗ âm u nàymà nói chuyện, quả là C, ko ai khác lạc vào.
-My này, C muốnhỏi My, nghe nói My đang cặp với P à, sao lại thế
-C ko hề tintức gì, C muốn My phải đợi tới mức nàonữa, My tự cho là C đã kết thúc mọi chuyện rồi, vì thế My đã nhận lời P làm bạngái của P rồi
-Ko được, Myhãy bỏ nó đi, nó ko phải thằng tốt đâu, kết cục của hai người My sẽ đau khổ đấy
-Thôi C đừng cólúc nhả lúc kéo kiểu ấy, My ko phải đồ chơi đâu mà giằng co. Nếu C đã ko cótình cảm với My, thì chẳng có gì để nói đâu.
-Ừ, C nói vậyđó, My ko nghe C thì sau này sẽ khổ lúc đấy khóc ko ai dỗ đâu
C nói xong quaylưng bỏ đi, bỏ lại tôi và khoảnh khắc tím ngắt lạnh tanh, sao bỗng nhiên nó lạinói về P như kiểu thằng lừa tình thế, trong lòng tôi, C luôn là hình ảnh khóquên, xa xa như sao sáng, đôi khi rạng rỡ tỏa đôi khi le lói nhưng khiến ngườikhác ước mơ chạm tới, hay là nó trâu buộc ghét trâu ăn. Biết bao suy nghĩ trongđầu lóe lên, từ đâu có tiếng động, tôi vui mừng tưởng C quay lại, khóe miệngcòn động đậy, nhưng nào phải, là P. A từ đâu ra đây, tay đút vào túi quần, taykia cầm kẹo mút tôi thích. Mắt nhìn tôi chằm chằm. Lòng tôi như kẻ tội lỗi, vộivã đánh trống lảng
-A từ đâu tớiđây, mang theo gió mát, hương thơm
-E sao ra đây,bộ ko thấy ở đây lắm muỗi à, nó cắn e bây giờ.
Nói rồi a lôitôi xềnh xệch như con ăn trộm bị công an gô cổ lên đồn ấy. Bụng tôi nghĩm chắca chưa kịp thấy C đâu nhỉ. Chứ ko lại to chuyện mệt mỏi lắm đây. ĐI cả mộtđoạn, a liên thiên noi
-Lớp sắp tổchức đi dã ngoại ở huyện bên, đi bằng xe máy, e muốn tham gia hay ko để a biếtchuẩn bị
-Đi chứ, ngạigì quất thôi
-Nói chuyện bớtbựa đi cô hai, à mà thôi, a thích e vì e vô tư như thế mà, e giả vờ hiền a xemcó được ko nào
Tôi chẳng nóigì, bĩu môi, nhẹ nhẹ dùng tay vuốt vuốt áo a, làm ra vẻ thùy mị, được vài giâya giật nảy lên
-E làm cái trògì mà kinh thế, thôi e cứ bựa đi haha, ghê hết người đây
-Chứ ko phảithích quá nên đơ ra thế à
Cả quãng đườngtrở về, hai đứa tíu tít như chim non tranh nhau nói, ai đi ngang qua lại tưởnglà hai con chim tranh nhau miếng ăn cũng nên.
Tôi đã đọc ởđâu đó, đại loại như, nếu bạn ở bên một người con trai từ khi người ấy còn niênthiếu cho đến khi hai người đều đã trưởng thành, thì bạn đã nắm được cả mộtgiấc mơ của họ. Tôi ở bên P một thời gian đủ để thấy, trong đầu a, có nhiềunhững thứ khó hiểu, về gia đình và cách sống…
Buổi tối, saukhi P đi lao động giúp ba mẹ anh, từ lao động ko phải hiển nhiên mà tôi nói thếđâu, bởi vì sáng nay, tôi hỏi a đi đâu ma ko gọi e thức dậy đi tập thể dục giảmbéo, a nói
-My cứ ngủngon, sau này a làm nông dân nuôi e, chẳng cần phải đẹp dáng là gì, chỉ việc ởđó ăn ngủ là được rồi
-P đi đâu cơ
-A đi lao độngcông ích, cải tạo cho mau béo lên, chứ e coi thường cái dáng hình cây sậy của aquá
-Hê, đi thật à,đi làm những gì đấy, cho e đi với nào
-Thôi, nắng tothế e đi có mà cháy thành mèo quay đấy
Thế là anh đilao động, nghe như tù tội ấy, thôi kệ, anh đi mình càng thảnh thơi, sáng ra,tôi xách xe đạp, hôm nay nhà văn hóa có diễn văn nghệ, nghe nói trường tôi cógóp nhiều tiết mục hot hot… Vừa chạy xe tới đầu vòng xoay, bận ngó xe phía sauthì đùng. Đau điếng người, ngồi dậy với cả cái xe đổ vào người, ngẩng mặt lên,là C! Chưa kịp nói thì C lên tiếng ngay
-Sao đi đườngmà ko đeo kính vào thế, mắt với chả mũi, nếu C mà đi xe máy chắc nay My làm mónheo bì chả rồi
-Haha, C đi đâumà vội thế, My ko sao, ko đau đâu đừng có kiếm cớ thoái thác trách nhiệm vì gâythương tích nhé, năm ngoái nói chuyện chưa xong C đã đi mất hút, năm nay gặplại chẳng khác gì kẻ cắp bà già gặp nhau đâu
-My bao giờ cònở bên thằng kia thì lúc đó mình còn như bây giờ, thôi ko sao thì C đi trước
Không biết từlúc nào, C trở nên như thế, vì hồi bé, trong trí nhớ của tôi, C luôn chiềuchuộng tôi một cách đặc biệt. Khi nó làm bài tập hóa, cặp sách của nó luôn mởsẵn vì biết, tôi kiểu gì cũng đem ra chép. Mà cặp nó chỉ tôi được mở mà thôi.Điều gì tôi muốn, C đều ngấm ngầm giúp hoàn thành, vậy mà nay, vì P và khoảngcách của những gian tường tường cấp 3, làm tôi và nó xa nhau thấy lạ. Có nhiềuký ức ngốc xít, tôi mong ngóng C đạp xe, chiếc xe mini nữ màu xanh cọc cạch, đingang qua nhà tôi, dáng đạp xe bất cần đời, ai thấy ghét nhưng tôi thấy thương.Rồi cầu mới được xây lên, C ko còn đi ngang qua nhà tôi, tôi mong ngóng mãi mãichỉ còn là bóng dáng trong ký ức.. Thở dài, tôi phủi phủi cái quần thể dục ngớngẩn chẳng hợp với bất kỳ mốt gì, đạp xe, đi trong vô định lần 2, nghĩ mônglung, nếu lần này mà ai tông cái nữa, chỉ có thể là què giò mà thôi. Đạp xe thếthôi, mục đích ban đầu là tới nhà văn hóa, nhưng ruốt cuộc là tới bờ ruộng, có thểtạm gọi là ngoại ô của chốn thị trấn có phần tấp nập. Nhìn về cánh đồng lúa xaxa, mảng xanh mảng vàng, chỗ nhấp chỗ nhô do mùa này mưa gió bất định, nhữngđám lúa mạnh mẽ thì cố trụ vững dù thân cao khẳng khiu, lại có những đám to lớnthế kia mà khụy ngã trước bão giông. Không phải là một con bé quá đặc sắc,nhưng tôi luôn cho mình là thể loại biết nghĩ- là sao- tức là tôi thích nghĩtrước, đơn giản chỉ là nấu món nào trước, rửa dọn cái gì trước, vậy sao giờ, kẻhay nghĩ lại ko có giải pháp gì cho chuyện C và P. Nghĩ cũng tệ, tôi sao tựnhiên kéo mình vào chuyện cứ như kiểu tay tam tiểu tứ thế này ko biết. Đangnghĩ, mà thôi, ko dám nghĩ tới, vì hậu quả nó rành rành ra, có thể là sẽ ko mấtC, nhưng mất P cây sậy, ai sẽ lo cho tôi ngày 3 bữa vui, hầu chuyện làm tôi hếtbuồn, ai lo cho… Đó là những suy nghĩ trẻ thơ hết sức, mà cái thời tình đầu,chẳng vương bụi trần, ai cũng nói thật là ngốc xít gà bông.
Lại bàn vềchuyện tin nhắn, tới bây giờ, khi các cô bạn của tôi, ngày ngày nhắn tin vớibạn trai, tối về vẫn gặp nhau, thế mà có nhiều cái để nhắn để gửi thế ư. Nhiềungười thắc mắc, hỏi tôi, tôi mới nói, bao giờ mày vào mày yêu thì biết, cái gìcũng thành đề tài để bàn được.
-A ơi con muỗinó cắn e nè, sưng trán luôn
-ÔI con muõinào mất nết quá, dám cắn bé yêu của e, được rồi đợi a bay qua giết nó cứu e
-Thôi ông quatới là tôi và nó đứa còn đứa mất rồi, dẹp đi siêu nhân tưởng tượng ạ
Đấy, chỉ thế mànói cả buổi tối. Có lần, trờ về từ SG hoa lệ, về lại phòng ngủ đã 4 năm ko sángđèn, nơi mà nhìn về ngõ vắng nay đã đông vui người dọn về ở, ko còn bóng dángcủa P nữa, cũng ko còn My ngày nào cắp sách giấu nhà, qua đó nhìn anh cho thỏanhớ rồi quay về bên đèn sách. Yêu thương là thế đấy, rồi lại xa thôi. Mở tủ ra,4 cái điện thoại trắng đen, trong đó đầy ắp yêu thương, nhưng nào có lần tôitừng dám mở ra đọc lại, vì tôi sợ mắt lại nhòa lệ, hận có yêu có . Thật khó tả.
Trở lại với tròlãng mạn lãng xẹt của P cây sậy, anh chở tôi đi khá là xa, chắc đã thấm mệt,thấy thở phì phò
-Anh mới rènđao chuẩn bị chém giết hay sao mà thở kinh thế
-Anh tính làkhông động binh đao đâu, nhưng đằng ấy đã có lòng thì mình xin có mắm chấm
-hehe, thôi bớtgiỡn, bánh sinh nhật của e đâu
-Anh gửi ngườiđem tới nhà e rồi, tối về là sẽ có ăn thôi
-Giề, anh điênrồi, muốn e bị giết mới chịu hay gì mà gửi
-Không, a gửi atrai e mà
-Ủa sao biết atrai e hay vậy
-Ơ, a đi chơigặp a trai e hoài, thấy mặt giống e nên làm liều chạy vô thân thiết, thành ralà a có đồng mình rồi nhé, anh ấy chả mấy lần nhìn thấy hai đứa mình đi học vềcùng nhau rồi
Trầm ngâm lo sợmột hồi, tôi chẳng nói gì nữa, đăm chiêu nhìn về phía mặt trời khuất sau rặngtre, để lại những tia nắng sót yếu ớt chống chọi cho ngày tàn, rút quên về saudãy đồi nhấp nhô, cảnh tượng có phần đượm buồn cho kẻ vô định, nhưng ở đây, tôicó anh, vui hơn là cô bé ngồi ở gần mé nước ngoài đập, nhặt đá, ném xuống hồ,như giận hờn người hẹn ko đến. Quay sang thì thấy P cây sậy đang cầm hoa, mặt lúngtúng đo đỏ như mới đi đá gà về ko bằng
-Giề, nói đilàm gì ấp úng kinh thế, mắc tóc hay nãy giờ nhân lúc e ko để ý lẻn ăn cái gì
-Ơ e hâm, cóđâu mà ăn cái gì, a nói nè, bây giờ ví dụ a tỏ tình với ai đó, người ta có nhậnlời không
-E chả biết conđấy như thế nào, chứ nếu e thì e bóp cổ thả trôi sông, bịt đầu mối cướp xe đạpxịn
-haha, a đùa,hoa này là hoa để tặng nàng đấy, lần đầu tiên làm chuyện ấy
-tởm quá, a nóithế người ta tưởng tôi tớp cái gì củaanh đấy a hai ạ
-hihi, My này
-hửm
-e làm bạn gáia rồi nhé, bó hoa ấy a tự gói đấy, mỗi bông hoa a đều có thần chú, trói e lại,à còn cái này nữa, e ngồi xuống đây đi, a làm cái này cho nè
-sao a lắmchuyện thế, âm mưu xấu xa gì mà bảo e ngồi, hay a định bán e hở
-nhanh ngồi điđừng nói nữa
Tôi chẳng hiểugì, theo ý a, ngồi xuống bên bờ đá, bỗng nhiên a quỳ một chân- kiểu cầu hônnhé. Chẳng hiểu gì, tôi lấy tay quơ trước mặt a, a chẳng nói gì, lấy một cáidây gì ấy khá là lấp lánh, rồi cầm cổ chân ngắn ngủn của tôi, đeo cái vòng mộtcách chả mấy lành nghề, tôi chẳng biết làm gì, tay lóng ngóng xem a có làm đượctrò trống gì ko
-anh thả ra elàm cho, a lọ ngọ cả tiếng chẳng làm được ra hồn thế mà cũng đòi giở trò lãng mạn,định làm nam thần à, lần có bạn gái sau nhớ phải tự đeo cho mình xem được korồi hãy tính làm cho người ta nhé
-e để đấy a làmđược mới thôi, ko thì e phải ngồi tới hết đêm đấy.
Tôi phì cười,bỗng nhiên lòng thấy thương người con trai đang loay hoay dưới đất quá, anhthật ngốc. Đã nhiều lần về sau, tôi gặp rất nhiều bạn nam, trong đó có ko íttấm chân tình, đều yêu chiều tôi, nhưng tôi chưa hề gặp được ánh mắt nào đángthương như a hiện giờ dành cho tôi, là một lòng tôn thờ, là yêu chiều hết mực,hay do lúc này tôi cảm động quá, nên những thứ khác hóa nhỏ bé?
Sau một hồi, ítnhất là 20’ cây sậy đã đeo được cái lắc lấp lánh vào cổ chân ko mấy bé nhỏ củatôi, nếu nói ko ngoa, nó chẳng được điểm nào, vì tôi lùn mà.
-Sao a lại muacái này cho e vậy
-Đâu, mẹ a bảoa mua cho e đây
-Hở, sao lại mẹa, a nói với mẹ a à
-Mẹ a thấy angồi gói hoa nên mẹ a hỏi, a kể cho mẹ a hết rồi
-Trời, đầu óc acó mụ mị ko P, sao a dám nói thế hả
-Thôi nào, imlặng a kể cho nge cái này nè
Nói rồi P, ngồixuống cạnh bên tôi, có khoảng cách là bó hoa ở giữa, P nhìn bâng quơ nhắcchuyện khi chúng tôi đều là những đứa trẻ thiếu niên lớp 9 chân ướt chân ráo,xa bạn bè thầy cô mái trường cấp 2, với 4 năm gắn bó nói xa quả ko dễ dàng. Đềulà những đứa trẻ vô tư, việc làm quen với nhau ở một môi trường mới có gì màmất quá nhiều thời gian, hôm ấy anh đã gặp tôi ở cổng trường, một khuôn mặtsiêu chảnh, và đã để ý từ đấy cơ. Thảo nào suốt năm lớp 10 a cứ lượn lờ ngầnngại , người thì cao nghều mà ngồi bàn 1, a trả lời vì anh muốn ở gần chỗ tôi,tôi ngồi bàn nào thì a phải ngồi gần đó, cười ông ngốc.
À, vào cái nămđó, trường cho chúng tôi cắm trại 26.3, một dịp để gắn kết tập thể lại vớinhau, các bạn lớp tôi, đa phần đều là nhà ở khá xa trường, cho nên quyết địnhsẽ ngủ lại trại để giao lưu xuyên đêm cơ. Tối hôm đó, bọn trâu đầm ăn chơi quáđà, quất sạch thùng nước 20L, cô sai tôi kiếm chỗ đi mua nước, chỗ thì tôi biếtđấy, nhưng làm sao để bê nó về mới là vấn đề cơ. Rủ mãi chẳng ai chịu đi theomình, tôi lẫy lên, để cái thùng ở đó rồi đi lăng quăng, đông người lắm nên tôichẳng để ý, mãi tới khi ra tới cổng trại chỉ huy, mới thấy một thằng con traiáo đen, ôm cái thùng nước xanh, lẽo đẽo đi theo, tôi dừng lại hỏi
-Mày đi theo tnãy giờ á hả P, điên hay sao đấy
-Đâu, ta thấymi ko kiếm được ai đi ôm nước nên ta đi theo mi đó, nhanh lên đi lấy nước kokhuya rồi là ko đi được đâu
-Ừ, thế đi nào
Hai đứa tôi,một cao lớn, một thấp tè, đi bên nhau, dưới anh đèn vàng cam cao áp, đường quêmới làm, thật lung linh huyền ảo với hai bên đường đầy những dây nhấp nháy màusắc, có quán café lên đèn lên nhạc, khung cảnh nếu chúng ta mà yêu nhau lúc đó,chắc hẳn sẽ thật đẹp, người ngoài nhìn thấy thế thôi, thật ra tôi vừa đi vừachửi nó
-Lần sau đừngcó bao đồng nha, tự nhiên hai đứa phải lang thang đầu đường xó phố để đi muanước cho lũ lười biếng ham chơi kia
-Đâu ta thấy mitội ta đi chứ đâu có vì mấy bọn nào đâu
Tôi đứng phắtlại, nó vì cắm đầu nên đập vai vào đầu tôi, đau điếng người tôi như gào lên
-Mày có phảisao chổi không mà từ lúc mới gặp đã ám tao thế P
Nó chẳng nóigì, kéo áo tôi đi tiếp về phía trước, mặt ra vẻ hối lỗi như đứa trẻ con trộm đồbị mẹ mắng vậy
-A thích e rấtnhiều lần rồi, mỗi lần e nhìn a, e giận, e đánh a, a đều ghi sâu vào tim, kohiểu vì sao a thích e như vậy nữa, ngay cả lần bọn thằng Th trêu a với nhỏ M acũng sợ e sẽ hiểu lầm, chính a cũng chẳng hiểu mình như thế nào nữa. My ơi, athích e rất nhiều, nhưng lại ko ngờ người mở lời trước là e
-E trêu a ngàycá tháng 4 đấy, a ở đấy mà sung sướng đi
Nói rồi tôichạy vọt đi, anh tẩn ngẩn một hồi rồi chạy theo đuổi tôi, chiều tối đã trảinhững tấm áo màn đen nhá nhem xuống. Cảnh tượng đuổi nhau bên bờ sông, ai kohay tưởng chúng tôi chơi trò đuổi bắt cóc cũng nên. Khi đã thấm mệt, tôi thảngười xuống thảm cỏ bên sông, P cũng ngồi duỗi chân dài ra bên tôi, mắt nhìntôi thật hiền, có lẽ do bầu trời tối và ánh đèn cam bên sông đã lên, những nhàthuyền cũng lên đèn trắng xa xa phả xuống mặt sông, trông cứ như một thước phimchia xa, sao thấy P ở đây mà xa xôi quá. Nghĩ vậy rồi, P nâng đầu tôi gối lênđùi cây sậy, tròn mắt nhìn a, định nói thì a dùng ngón tay chặn lại, hai đứalại im lặng, P lặng lẽ vuốt tóc tôi một hồi rất lâu
-Nếu phải xanhau, My sẽ nhớ a chứ
Cười mà mắt hơicay, tôi cầm lấy bàn tay P đang ở trên mái tóc, nói với anh mà hai má phụngphịu
-Còn phải coiđằng ấy có ngoan đáng để e nhớ ko đã nhé
P cốc nhẹ vàotrán tôi, rồi lại lấy tay xoa xoa lên trán như thể đứa trẻ nằm đó đang sốt vậy,không cười mà nghiêm mặt lại
-Hỏi thật mà cứđùa là sao, e nhất định ko được quên a, biết ko
Tôi ngồi bậtdậy như lò xo, dù là ngồi tôi vẫn thấy mình nhỏ bé so với P quá, bỗng nhiên nắmhết hai bàn tay P. Bàn tay P ngón tay thon dài, hồng hồng, trông đẹp hơn taycon gái nữa, không biết anh có nhận xét về bàn tay tôi ko. Nhưng sau này tôi cóhỏi anh về bàn tay tôi, a toàn nói
-Tay My mềm nhưem bé ấy, muốn nắm mãi ko buông.
-P này, a nóicứ như mai ta xa nhau thế, nghe ghê lắm, a ko được nói thế, chuyện gì tới thìtới, My chẳng muốn phải nghĩ linh tinh đâu mệt mỏi lắm
-Ừ, chỉ cần enhớ tới a là được
Khi tôi nhìnđồng hồ trên tay P, đã là 7h tối, P ko nói gì dắt tay tôi đi về phía xe dựng,hai đứa cùng nhau im lặng, P cặm cụi đạp xe, tôi ngồi phía sau thấy lạnh lạnh,chẳng nói gì, hai tay bỗng ôm lấy tấm lưng cao lớn ấy mà né tránh cơn gió từđồi hú về. P vẫn im lặng như thể ngại lắm hay gì đó, từ đâu, bàn tay a nắm lâyhai tay đang chạm vào nhau khi tôi ôm anh. Quãng đường lúc ấy, chắc người bênnhau, đều mong nó dài thêm, để đôi ta đi thêm chút nữa thôi
Quay lại vớitôi và anh. Có chút men trong người, anh thì không cho tôi uống nên anh uống cảphần tôi luôn. Hôm nay tôi mới biết ông này là bợm nhậu. Ông uống nhiều thế màvẫn đạp xe tỉnh táo hết sức, vừa đi vừa hát, hát hay! Trong gió đêm mát mẻ vàtrăng tròn đêm 15, anh dừng xe ngay cổng nhà văn hóa, nơi có ánh đèn của mấyđám đồ chơi con nít, tôi thả hồn theo gió ngây ngất, Bỗng nhiên thấy cái gìchạm vào mặt, eo
-Anh làm cáiquái gì đấy
-Cai này gọi lànụng má mà e còn hỏi, sao e quê thế
-Ờ, anh mà cònnựng cái kiểu đấy là lệch mặt với tôi nhé
P gãi đầu
-Ko phải tạianh nhé, cái miệng a đang chép chép tự nhiên nó lại chép chúng má e chứ
Nhìn mặt Pphụng phịu cưng ko chịu được, tôi nhéo má a rồi nói
-Anh nên kiềmchế cái hành động ko có chủ đi nhé, chứ ko tiền ko có mà thay hàm mặt đâu
P và tôi cùngnhau ngồi trên chiếc xe đạp, hệt như bài hát Xe đạp cảu Thùy Chi. Bên nhau rongđuổi như hai người bạn nam, vì tôi thừa nam tính mà, chẳng bao giờ ngày ấy tôimặc váy cả. Ngồi xe đap được 3s là đứng phát dạy, tay bám vào vai anh rồi tự dotự tại thả hồn , có lần bị người bạn phát hiện nó nói
-Chúng mày diễnTitanic à
Cuối cùng mùahè mộng mơ đã đến. Những ngày tháng dài đằng đẵng vùi mặt vào đống sách vởkhông mong muốn, đợi chờ hè sang là điều đứa học trò nào như tôi cũng mê mẩn,thế nhưng năm nay, có 2 đứa rơi vào ngoại lệ- P và tôi. Chiều mưa ngồi bên bancông phòng thí nghiệm hóa học, tôi một mình thẩn thơ đưa tay ra ngoài mái hiênnhìn thất thần về phía hàng phượng rực rỡ dưới mưa, như đang đùa cợt cười nhảvô tư. Đâu ai hay trong cái khối óc bé ti này đang suy tư điều gì. Bât chợt mộtbài tay ấm nắm vào tay đang chưng mưa, trong sáng nhưng ấm áp như cảnh tượnglãng mạn của một bộ phim tâm lý tình cảm vẫn hay chiếu trên truyền hình.
-Trốn ra đâysao ko gọi anh, định lừa tình trai ở chốn vắng vẻ à
-A này, cảnhtượng này hình như e thấy ở đâu rồi đấy, rất quen thuộc, tự nhiên lại có bạntrai trong lúc đi học, cảm gíac rất đặc biệt.
Nói rồi bấtchợt buông tay anh, xoay người cả bàn tay ướt nhem nắm vào vai áo anh, 4 mắtnhìn nhau, bất chợt anh sững người, chỉ nhìn tôi và chẳng nói gì, mặc cho bờvai đang ướt mèm vì nước mưa. Khoảnh khắc này, trong tim tôi 4 năm chưa hề phainhạt, mỗi khi mưa, nếu tôi ở lầu cao, sẽ vội vàng gác công việc, chạy ra phía máihiên mà hứng mưa, nước mắt vẫn rơi như cái ngày còn bịn rịn, có ai đó từng nói,nếu e ở xa anh, trời mưa, thì chắc cú là anh đang nhớ về e đấy. Quay lại cảnh 4mắt chạm nhau ấy, anh bừng tỉnh, kéo lấy hông tôi, ôm vào lòng, chẳng một chútkháng cự, đôi tay tôi lòng ngóng chẳng biết làm gì, buông thong mặc cho thờigian đứng im. Rồi tiếng sấm bỗng ngang qua, tôi có chút co ro nép vào anh. Lúcđó anh vẫn là một con gà, tôi gọi thế, vì anh gầy và cao quá. Có lần tôi đãtrêu
-Anh như cáicây sậy thế mà đòi bảo vệ e, eo tay e còn to hơn tay a ấy
-Ừ tay e to lắmđấy, e thử ra xách cái xô nước vào lớp anh xem, hay lại í ới P ơi giúp e với
Tôi luôn phìcười và cho rằng mình may mắn, bởi chàng trai mà năm ấy các cô gái theo đuổi,là bạn trai của tôi. Anh chàng học giỏi và đẹp trai ấy, là người nhà mình, ynhư kiểu chiếm hữu mà mãi tới sau này khi tôi 20, mới hay thật là ấu trĩ, chẳngai là của ai cả. Tôi tự đa tình thôi.
Chúng tôi buôngnhau ra không ôm ấp nữa khi nghe tiếng trống trường báo hiệu tan học. Ngày ấytôi đi học, thích đi bộ hơn, vì khi đó có thể cùng anh đi hết đoạn đường. Đốidiện cổng trường cấp 3 ngày ấy, có một cái hẻm, hai đứa đi hết cái hẻm, tôi rẽtrái anh rẽ phải. Nhà ai nấy về. Nhưng a ko rẽ, lẽo đẽo theo tôi đi hết tới ngõlớn nhà tôi. Anh đứng đó, trông tôi qua đường rồi mới rời gót chạy về nhà kịpđi đá bóng với lũ trẻ trâu kia. Ngày nào đó, tôi bất giác quay lại, a vẫn mộttay đút túi quần, tay kia vẫy chào ý nói tôi nhìn đường, ngõ vắng ấy, trong kýức mơ màng phủ bởi tro tàn, bất giác có cơn gió thổi qua, tro tàn lại có chútthan hồng hồng, đời này có chuyện càng yên ấm, càng tưởng là vĩnh cửu, đánh đổithiếu niên để chạm được, cuối cùng chỉ là nắm tro trong lòng nhau.
Nói hè là hè.
-My ơi ơi, hèrồi làm sao cùng e đi học, hằng ngày được nhìn thấy cái mặt thấy ghét của e đây
-Eo, thấy gétmà ngày nào cũng thấy, bây giờ toại nguyện khỏi phải ngứa mắt chưa còn nói
-Ghẹo e thếthôi, hè chúng ta vẫn gặp nhau nhé, a đợi e ở chỗ ngõ vắng kia, a đưa e đi câucá, đá bóng với a
-Nhưng e đâuthích mấy trò đấy đâu anh đưa đi, e phá phách cho a điên đấy
-Phá a némxuống hồ, a đá như trái banh tròn ấy biết không
-Hê nói thế chảbố thằng nào dám theo a nhé, tự mà đi mình a
-Nhưng…
Cuộc trò chuyệncủa P và tôi luôn là ngắn ngủn kiểu tí ti nhưng rất dễ thương, theo tôi nghĩvậy, mỗi lần P chọc ghẹo là tôi lại nhịn cười, hai má cảm giác như có lửa hồng,ngại ngùng đưa tay che miệng. P lúc nào cũng điêu hết sức, toàn khen tôi dễthương, làm sự tự ti của tôi trở thành tự tin. Năm đó, sinh nhật đầu tiên củatôi, P ngốc ngếch cả ngày chẳng nhớ hay là ko biết. Sáng ngủ dậy chẳng thấy anhắn tin gọi điện gì cả, tôi vu vơ tủi thân như kiểu mẹ quên cho ăn sáng, ngồitrước ban công ngắm nhìn cảnh hoa nở, lũ bướm kéo nhau về thưởng hoa, tới chiềukhi bụng biểu tình đói, tôi mới mò mặt xuống bếp, vừa đi hết cầu thang thì điệnthoại reo, lại vác thân lên lầu lần 2. LÀ P gọi, không khỏi bực dọc, tôi nhấcđiện thoại với vẻ không hài lòng
-Giề, a sinh rađể hành hạ e à, e mới vừa xuống cầu thang đấy lại phải leo lên
-Ối, thế thì atắt máy, e xuống lại đi rồi nghe tiếng chuông lại mò lên, như thế mới là hànhhạ có chủ đích,
-Ông hâm à
-Thì cho vừalòng e mà, e nói a hành e mà, thế mới đúng là có chủ đích chứ hè
-Thôi ông hâm,có gì nói nhanh xong lượn ngay cho nước trong
-E thích màugì, a đang vẽ e này, để a biết tô màu vào áo váy e trên hình, chứ ko a ko tôthì lại bảo đầu óc anh ko trong sáng
-E chả biết, ahỏi gì mà vớ vẩn, bữa giờ làm như e chưa bao giờ nói cho a biết ko bằng nhỉ.Đang ở đâu khai mua, sao nghe ồn ào thế
-Anh ở sân nhàa chứ đâu
-Phải ko, hayđi ra chợ bán cá rồi
-Ừ, thế thôinhé, a bận lắm, chiều 5h a đợi e ở ngõ vắng nhé. Bye
Tôi chưa trảlời có chịu đi hay không thì a đã cúp máy, làm ra vẻ bận rộn với không gian ồnào. Ngày trước anh mê bida và đá bóng, có khi cúp học đi chơi, nhưng tôi để ý,dạo này ko cúp học mà ngày nào có tôi là ngày đó có anh, điều đó làm tôi rất tựtin. Lớp rấy lên thông tin, tôi tán P chỉ bằng 1 tin nhắn ngày cá tháng tư!Tôikhá là sốc khi nghe tin đó, bởi vì chuyện đó chỉ có P và tôi biết, sao có thểcó người khác biết để bàn tán ngó trước ngó sau như thế. Đúng ngày sinh nhật của mình, sao lại có tinsét đánh thế cơ chứ, thế nhưng tôi lại nghi ngay là thằng P chó chết- do quátức nên đã nói thế nhé, chửi cho sướng mồm thế thôi.
Chiều đã đến,tôi mở tủ quần áo của mình ra, chẳng biết mặc gì trong một ngày đẹp trời cóhoàng hôn như thế cả, váy ư, thôi ngại lắm. Thế nhưng đi hẹn hò với trai mà mặcquần jean thì kỳ nhỉ. Mặc váy vào, rồi lại cởi ra cất đi, thôi cứ như cũ chokhỏe, tôi chọn một cái áo màu hồng và quần jeans. Người khác nhìn vào tưởng tôiđi cổ vũ chạy thế vận hội cũng nên. Son không có, nước hoa cũng ko. Mới tắmxong, thôi chắc ko sao, mình làm bất thường, P lại cười cho nữa thì nhục.
Lững thững đivề phía ngõ vắng, đúng với cái tên, chả có ma mốc nào ngoài những hàng rào hoabìm bịp và hoa 10 giờ đang trong giai đoạn chiều héo. Im ắng chỉ nghe từ xa xacó tiếng chuông chùa, yên ắng, xa xa vâng chính là chàng P củi khô của tôi, ôngđang khệ nệ bưng cái gì thế ko biết. Tôi chạy lại nhìn cho kỹ
-Eo gì đây anh,đem theo cái con trâu vật gì thế, kỳ đà cản mũi à
-hihi, Chúc béyêu sinh nhật vui vẻ, mong e mau ăn chóng lớn, sau này hiền chút để anh đượcnhờ
Cười nắc nẻ ômbụng, tôi vươn tay chạm tới cái khuôn mặt cao quý sang chảnh của chàng củi khô,tôi gọi a là khuôn mặt sang chảnh là vì mắt a để cao quá, mỗi lần a nhìn tôi lànhư tia lửa từ cao nguyên về đồng bằng, nhìn rất khôi hài.
Chàng chúc xongrồi, tôi chẳng biết làm gì, giục a
-Chở e tới đậpnước đi, mùa này chắc đẹp lắm ha
Giỏ xe chở bóhoa hồng, chắc P ngốc quên tặng tôi hay sao nãy chẳng thấy nhắc gì tới bó hoa,giữa chiều mát gió ngược chiều, ngồi sau lưng anh là tôi heo nọc, chẳng nhẹ gìsất, tay tôi bám vào thắt lưng anh, cả bầu trời bỗng chốc sao nhỏ bé lại chỉcòn 2 đứa. Tình cảm là cho con người ta si mê thế sao? Đôi khi vẫn ko hiểu mìnhmuốn gì, những đêm nằm suy nghĩ, mình có đang sa vào thứ tình cảm học sinh, đểrồi chuốc lấy đau khổ hay không, chẳng đã có câu trường tan tình tan hay sao.Nghĩ rồi lắc đầu, mặc kệ, vui được là tốt rồi, thử nghĩ coi nếu ko có anh, chắchiện giờ tôi vẫn yên bình, ko vui ko buồn, chỉ học và học, thậm chỉ vui vẻ bấtngờ một chút cũng chẳng có.
-E làm gì vậy,nhắm mắt tít lại làm gì thế
Tôi vội vàng mởmắt ra, ú ớ quê độ ko biết trả lời như thế nào, chữa cháy
-Ơ thì cái gìbay vô mắt e, e nhắm lại cho khỏi cay
-Thật ko hay làcô lại đang mơ tưởng chuyện ko lành mạnh gì
-Có mà a, tínhlàm gì người ta thì có, mắc gì a va chạm vô e chi rồi hỏi vặn vẹo, có bỏ e rahay là tính ôm thế này mãi
P cây sậy ngớngẩn kéo tôi đứng thẳng lại rồi buông tay. Cảnh này ko đúng, tôi vừa lẽo đẽotheo anh đi qua bên bờ kênh có hoa sen kia, vừa lẩm bẩm. Vừa rồi phải có cái gìmãnh liệt chút mới đúng chứ. Bỗng nhiên P xiết chặt tay tôi, hơi đau chút, vàđủ kéo đứa đang lâng lâng quay về hiện thực
-E nhìn kìa hoasen đó, có thích ko
-P ơi e ngồiđây chút nha, e mỏi chân quá ko đi nổi nữa đâu, hoa sen nhìn thế chứ còn xa mớitới cơ, leo leo mấy chỗ lởm chởm thế này e ngất ra đấy
P chẳng nói gìbuông tay tôi ra rồi bỗng nhiên thụp người tạo kiểu gì chả có tên, ngay trướcmặt tôi
-Nào, lên acõng e đi tới đó nhé
-Thôi a làm vậykỳ lắm, ai lại để mình ko mệt mà làm người khác mệt bao giờ
-Mệt gì, a làmviệc nhọc quen rồi, cõng e là việc nhẹ nhất từ trước tới giờ a từng làm đấy
Tôi bẽn lẽndạng như gái mới về nhà chồng ý, chẳng từ chối nữa. Cái đầu bén lắm, lại nghĩtrò làm cho P mệt đứt hơi, tôi trèo phóc lên thân hình cây sậy của P, để a cõngđi hết một dãy đồi, tới thung lung giữa hai dãy đồi, xem a còn dám nói là tôi nhẹhay ko. Cõng tôi trên lưng nhưng P nói ko ngừng miệng, như sợ tôi buồn chán thìphải, tôi thấy rõ mồ hôi nhễ nhãi trên tóc P, mà sao anh liên thiên được haythế, tôi bụm miệng, ko dám cười ra tiếng sợ a giận quẳng tôi xuống thì chỉ cónước gẫy xương.
-A mệt chưa, bỏe xuống đi
-Ko a còn khỏelắm, bình thường mẹ a toàn sai a đi làm vườn cách nhà cả mấy quả đồi cơ, thếnày đã là gì, lát a cõng e quay về luôn, chứ để e đi chỗ này gai đâm chân e nữa
-Sao a tốt thếP
-Tốt à, thếthơm a cái đi
-Nghĩ sao,người a đang bốc mùi rồi kìa
-Làm gì, ngườia lúc nào cũng thơm hết, e ngửi lại đi
Nói thế thôi,thật ra tôi cũng ko phải lần đầu được cõng bởi một cậu trai. Người đầu tiêncõng tôi xuống đồi là C. Năm đó tôi mới học lớp 6, C và tôi có thần giao cáchcảm, cái đó nhiều người cho là tôi viễn tưởng, nhưng ko đó là sự thật. Tới giờđôi lần tôi vẫn ko hẹn mà gặp, ko hẹn mà làm những việc quá giống với C. Thờihọc cấp 2 của tôi, làm gì có điện thoại , đặc biệt là C nhà nó chẳng có điệnthoại, điện cũng chưa có nữa. Hôm xưa đó, theo thời khóa biểu cũ là có môn thểdục, nhưng lịch mới đổi, ko có môn thể dục, cả lớp chẳng ai giống 2 đứa tôi,mặc đồng phục thể dục đi vào lớp, bọn nó reo hò lên, bảo chúng tôi là cặp sinhđôi. Rồi bao lần đi thi, viết văn, hai đứa cùng một ý tưởng, trong khi chẳng cóngồi cùng, cũng ko học cùng nhóm. Nhiều lần lắm như thế, làm tôi khẳng định nếuko có C chắc chẳng ai cùng tôi ý tưởng chung. Ngay cả P, dù thích tôi và tôicũng có cảm tình với a, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ cùng chung ý tưởng với a. Crất kiệm lời, mỗi lần C cười, đều làm tôi cảm động tới rơi nước mắt, chúng tôicó môn lắp bảng điện, tôi chẳng kiếm được nhóm với ai, nên đành văn xin C chochung nhóm với, nó mãi mới chịu, vì sợ bị trêu, hai đứa cắm cúi vào làm, thựcra là tôi chẳng biết làm gì, cầm cái tua vít tính khoan xuống cái bảng điện,thì C nói, để đấy C làm đau tay đấy, đừng nghịch, lúc ấy cảm động chết được ấy,nhưng cố nhịn rơi nước mắt. Hôm sau tới tiết sinh học, cô cho cả lớp đi tìmhiểu sinh vật học ở đồi QT, tôi ban đầu đi cùng nhóm khác, nhưng cuối cùng dotôi chậm chạp, cuối cùng chẳng đuổi kịp đám ấy, bị bỏ lại phía sau, hai bên câycối bị đốt sau lần làm tràm của dân làm rừng, gió thổi bụi tro mù mịt, tôichẳng biết làm sao, thì C xuất hiện, hắn nói, đi theo C nè. Tôi lắc đầu, C điđi My đau chân rồi, ở đây đợi cứu hộ. C ko chịu, đòi cõng tôi, tôi mệt quá,nhắm mắt chấp nhận, đi từ trên dốc xuống, ko hiểu sao C đủ khỏe để cõng tôi,lớp 6 còn bé lắm, C cao hơn tôi nhưng người gầy hơn tôi, C cứ thế chẳng nói gì,cõng tôi tới chân đồi thì có đám bạn lù lù xuất hiện, Tôi vội tuột từ trên lưngC xuống, ko nói gì, cà nhắc đi về phía trước, bỏ lại C phía sau lưng. Rất nhiềulần sau lần đó, C hay bắt chước tôi làm mấy trò mà thời điểm hiện tại ngôn ngữteen gọi là thả thính. Tôi mà xoa trán C cũng bắt chước, tôi mà nằm ra bàn C cũnglàm theo, thậm chí tôi mà nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, như hai đứa khờ, rồichuyện gian cũng bị cô dạy văn biết, cô hay nói bóng gió về tôi và C là tìnhtrong như đã ngoài mặt còn e. Tôi chẳng nói gì. Im bặt, từ đó tôi tránh né ánhmắt C nhìn mình, ko muốn mang tiếng yêu đương như những nhỏ bạn ngồi bên.