hạ hạ, sau khi xem ảnh một cơ số người vỡ mộng, ịch
Mổi người đàn ông đều có những nỗi đam mê, đối với anh niềm đam mê chính là thể thao và tennis là số 1. Em biết điều này khi từ những ngày đầu tiên tìm hiểu nhau, anh đã hỏi em có cho anh tập tennis không, em nói yes và mối quan hệ của ta tiếp tục, còn nếu em noi no thì chắc mọi chuyện đã khác rồi.Và rồi em biết thế nào là niềm đam mê của anh, anh chơi 3,5,7 .........Thế là 3,5,7 anh mất tích, không một tín hiệu không một tin tức, em lầm lũi đổi hết công viêc của mình sang 3,57 đễ những ngày 2,4 6 anh rãnh anh có thể gặp em. Được một thoi gian anh cũng không thấy đâu trong 2,4,6.......hỏi ra thì anh đã đổi sang tập 2, 4,6 rồi , thế là em lại lập cạp thu xếp công việc. Anh tập tennis không thể làm phiền, anh làm việc em cũng không thể làm phiền vì anh chắc sẽ "điên lên mất" "?", với lại lúc anh tập. em có chuyện gấp nhắn tin hay gọi điện cho anh thì anh cũng không muốn nói chuyện vói em được, em phải đợi khi nào anh tập xong, anh về tớ nhà lúc 11, 12 h đêm gì đó anh sẽ gọi cho em. thì lúc đó nỗi buồn của em đã qua và em đã không còn gì để nói cả.Em biết em không thể ích kỹ bắt anh tử bỏ niềm đam mê của mình, cho nên em đã tập làm quen với nó, em nhớ khi chúng ta ớ bên nhau, anh đã nói với em anh đếm từng ngày để ra sân tập, rằng anh sung sướng thế nào để đuợc ra sân, và nhiều khi anh nói thẳng vói em rằng anh sẽ không vì chuyện nhỏ để từ bỏ 1 buổi tập đâu. Và em chính là chuyện nhỏ đó.Anh àh, em biết anh thương em . và em cũng biết tình thương của anh chỉ hơn 1 tình bạn, cho nên cho dù 2 chùng ta có không gặp nhau một thời gian thì điều anh mong muốn nhất là chạy vài vòng và la hét trên sân tập và lúc đó thì em chẳng là cái gì cà. Mọi chuyện đả xày ra đúng như vậy và em đã hiều. Em đã cố tập để mà làm quen, để mà chấp nhận, nhưng mà em không thể anh àh. Chắc tại vì em quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, nhưng mà em chỉ biết là em không thể cứ phải đau khổ như vậy.Em phải làm xog đay, néu láy nhau mà anh sẽ cứ bỏ măt em theo trái bong, và néu em co con thi me con em se co don nhu the nào néu anh cứ con trong tennis hơn tát cả, em biet phai lam the nao bay gio ha anh? Moi nguoi co ai co hoan canh nhu vay xin hay cho em 1 loi khuyen, em boi roi qua
Giám đốc của mình là người Nhật, năm nay 56 tuổi, độc thân, hiền lành, đang thuê nhà ở Trung Hòa, Nhân chính. Nói chung nếu nói về vấn đề tài chính thì Bác ấy bình thường thôi nhưng cũng không phải là nghèo. Nói là Giám đốc nhưng công ty mình bé thôi chứ không phải công ty sản xuất ạ. Đang cần tìm người tâm đầu ý hợp để có thể sống với nhau, nương tựa sau này. Tiêu chuẩn là từ 30-40t, là dân văn phòng, có công việc ổn định nhưng không bận rộn quá, biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, hiền lành.Cám ơn các bạn đã đọc tin.
nếu cứ suy nghĩ thế thì đừng vội cưới nhé.haanh quay lại từ đầu top mà đọc toàn những tâm sự "đá tảng" của các mẹ đang làm tập 2 thì chắc bỏ cuộc mất!ko phải tập 2 nào cũng khổ sở,mà cũng ko phải tập 1 nào cũng sung sướng!quan trọng là xã đối với mình có tốt hay ko?!
hehe. Công nhận hôm qua vui hết biết! Các màn hôn hít các vị trí...hơi bị hay à nha!Các mem ghi yêu cầu cũng rất vui tính, đưa ra nhiều ý tưởng thú vị! Ngoài các màn hát hò thì...1. có vụ yêu cầu hít đất 10 cái(lại yêu cầu trúng bạn nữ mặc váy chứ.hix. May mà có em chị Nhucafe81 ga lăng giúp đỡ)2. lắc hông và lắc bụng(đề nghị bạn ThanhThao lần sau lắc nhìu hơn nha. P.S: ThanhThaoAI mới off lần đầu mà rất vui tính và nhanh hòa nhập với mọi người nhé)3. màn quỳ xuống, tặng hoa, nhìn vào mắt, hun tay, nói lời ngọt ngào nhất cũng cực kỳ hấp dẫn...4.màn hôn mũi khiến bạn nữ mặt đỏ như gấc mà bạn nam thì cứ lấy tay... giằng cổ và giục "Thôi nào, nhanh lên em ơi"Nhìn chung các "tiết mục" được nhiệt liệt ủng hộ!:cool:
:8::8::8::8: Cuối cùng cũng tìm đc địa điểm rồi. Chị ngồi quán này một lần rồi, khá là thoải mái đấy.:LoveStruc:Cả nhà mình book vé cho vụ này chứ. Điểm danh những ai đi được nhé1. Sabina2. Dkt (dĩ nhiên là có hai em rồi)3. Phuong.phuong4. Mẹ Hổ5. Gen6. Hen7. Summer8. Linzhi (em cứ book vé cho chị, chị giữ sức cuối tuần đi chơi nhé. he'he')9. Nhoc. Oanh (trốn đâu cho thoát)10. Pearl_Hn (chào mừng mem mới)11. Kokubu12. Chihailongbien13. ThanhThaoAI14....................Ano. Bác nào đi được thì cứ viết tự viết thêm số thứ tự nhé. Đỡ phải có người ngồi bốc xếp, rồi lại phải đếm gạch
Thêm tí thông tin nữa làem Trang ở Kim Giang (Thanh Xuân), em Dkt ở cầu Giấy... Ưu tiên hai nhân vật chính, ai có ý tưởng gì hay cho vụ snhat nay thì ... show hàng nhé:4::4::4::4::D
Tớ cũng muốn làm độc thân và quyến rũi. Tớ ứ thích lấy chồng nữa. zaiii bây giờ chán quá, yêu đc chàng thì lại có tật. Thà ko yêu, ko quen, ko biết có phải vô tư không. Mình để dành tiền đám cưới, giờ chán định lôi ra tút tát spa cho quyến rũ hơn đây. hehe. có ai hưởng ứng ko nhể. Giờ đêk thèm để dành nữa.
Báo cáo với mọi người em là con một trong nhà. Không có anh, chị em gì để tâm sự, đi chơi, buồn muốn chết luôn. Họ hàng em cũng ở nước ngoài hết, anh em họ cũng chẳng có ai. Nhiều khi thấy bạn bè có anh chị em, rủ nhau đi ăn, đi chơi, shopping mà thèm thuồng muốn chết.Em thì toàn đi chơi với bạn, nhưng bây giờ đi du học rồi định cư ở nước ngoài hết trơn, đứa khác thì cũng làm việc ở nước ngoài, đứa ở VN thì có người yêu, suốt ngày anh bạn trai sát rạt một bên làm nó cũng chẳng có thời gian gì khác.Anh người yêu của em thì khá bận rộn, không có thời gian nhiều :Sad: hết bận công việc, đến việc gia đình (ngược lại với em, nhà anh ấy lại cực kì đông đúc, mà anh người yêu em thì là người cực kỳ có trách nhiệm với gia đình) Cho nên thời gian này tự nhiên em cảm thấy buồn cực kỳ, muốn chat cũng chẳng có ai rảnh, ai cũng bận rộn công việc, muốn đi chơi, shopping, nhà sách, cafe cũng chẳng biết đi với ai. Chỉ biết đi làm rồi về nhà.Cũng chính vì bây giờ chỉ có mỗi anh vừa là bạn vừa là người yêu nên em cứ hay cằn nhằn, giận dỗi anh người yêu không dành thời gian cho em, nên hai đứa cãi nhau suốt. Anh người yêu thì nói em con nít, ko thông cảm cho anh (thật ra thì anh cũng bận những chuyện chính đáng). Cho nên chuyện tình yêu cũng đang lung lay dữ dộihaiz, tự nhiên thấy con một buồn và thiệt thòi quá :Crying:. huhu, có ai đồng cảnh ngộ vào chia sẻ nào :Smiling:
Chàng đã phản bội. Phản bội không phải vì một người hơn mình, cô ta có gì? Không có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sỹ, cũng không xinh đẹp gì. Dù sự phản bội ấy là hậu quả của một phút yếu lòng, một phút thương hại... Bây giờ, khi bão tố đã đi qua, khi không còn phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, còn lại gì ???Một vết thương không bao giờ lành lặn, một niềm tin đã bị lung lay. Cái cảm giác tan hoang, đổ nát sau cơn bão thật khủng khiếp. Vẫn biết là thế mà sao vẫn tha thứ, vẫn ngậm đắng nuốt cay vào lòng, vẫn cho chàng cơ hội...Chưa bao giờ mình có cảm giác ân hận khi đã quyết định như vậy, nhưng sao trái tim cứ nhói đau khi nghĩ lại chuyện đã qua:Rose:
Em họ tớ, 24, mụ 25, còn nguyên, và ngoan, học giỏi, tốt nghiệp 1 trường đại học có tiếng ở HN, công ăn việc làm ổn định, thông minh lắm, nó ko sắc nước hương trời nhưng coi được, có thể nói là chưa yêu ai, chỉ dừng lại thích và tình cảm học trò thôi. Nó từng có ý định sẽ bảo với người yêu sau này rằng em không còn xem phản ứng của người ta ra sao. Mình ko biết cái ý định của em có phải là điên rồ và ngốc nghếch, con dao 2 lưỡi ko nhưng em bảo chuyện em còn hay mất đó là chuyện của em, còn nếu người ta quá xem trọng chuyện trong trắng hay không thì bản thân em ấy, dù còn trong trắng thật, cũng ko muốn lấy người có quan điểm cổ hủ như ông anh trên báo kia làm chồng. Mọi người cho ý kiến ạ. Tự nhận mình ko còn trong trắng để thăm dò quan điểm của đối phương có phải là hạ sách ko?
Chào cả nhà,Dạo này vui quá nhỉ. Mình vẫn chưa tìm được tập 2. Vì mình chưa có con, nên muốn tìm em tập 1 (các bác đừng ném đá mình nhé :-) ).Chúc mọi người mau chóng tìm thấy 1/2 của mình nhé.
công nhận, ọch ọch.