Mình lại đang lâm vào tình trạng quá chán nản. Sau khi chia sẻ, được các mẹ tư vấn, khuyên nhủ, mình đã cố gắng để tiết chế lại bản thân. Nhưng càng cố mình càng thấy khoảng cách xa quá. Thêm chuyện lần này nữa, mình muốn đi khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Bố mình đang ốm nặng, chẳng biết còn được ngày nào. Trước tết mình xin phép BMC về nhà ngoại ăn tết cùng chồng và con gái. BMC có vẻ không muốn cho đi, nên mình nói luôn: Năm ngoái đã ăn tết ở nhà nội, năm nay sẽ ăn tết ở nhà ngoại. Rồi mình quyết định về nhà ngoại ngay từ ngày được nghỉ tết ở công ty. Mình có cho con về nhà nội 1 ngày tết. Thực sự mình muốn tranh thủ ngày nào bố mình còn mình muốn con cái, cháu chắt có thể vui cùng ông ngày đó. Trước khi đi làm 2 ngày, mẹ con mình về nhà nội. Con gái mình mấy hôm ở nhà ngoại cũng ốm, quấy suốt khôgn ăn uống gì, được cái về bà nội cho cháu ăn rất tài, con bé không ăn thun thút nhưng cũng chịu ăn hết bát cháo. Thứ 5 bắt đầu đi làm, mình để cháu ở nhà và đi làm, rồi xin phép ở nhà mình luôn với bố mình. 2 ngày nghỉ cuối tuần mình cũng ở nhà luôn để tiện chăm sóc bố. Mình định các cuối tuần đi làm về sẽ ở nhà mình luôn, giúp mẹ mình chăm sóc bố. Con gái mình thì vẫn ở nhà nội nhờ ông bà chăm, và chồng mình cũng ở nhà, chạy đi chạy lại giữa hai nhà (Nhà mình cách nhà chồng khoảng 20km.(Thực ra, mẹ mình cũng về hưu, khôgn phải làm gì, anh chị mình cũng ở cùng bố mẹ, anh trai làm công chức gần nhà, thời gian cũng nhiều, chị dâu mình ở nhà, chưa đi làm gì và anh chị lại chưa có cháu, nên nhà cũng nhiều người chăm bố. Tuy nhiên, mình muốn tranh thủ thời gian ở bên bố mình được ngày nào tốt ngày đó). Nhưng, BMC mình lại khó chịu ra mặt. Ông bà còn nói mình ích kỷ, cả tuần ông bà trông con cho mình mười mấy tiếng (nói là mười mấy tiếng nhưng buổi trưa nó ngủ thì ôgn bà cũng được nghỉ ngơi còn gì), cuối tuần cũng cần nghỉ ngơi, nhà mình cũng đã có người chăm sóc bố, mình không nên tuần nào cũng ở đó, còn nếu muốn đi, thì mang theo cả con đi. Mình thấy chính ông bà mới là người ích kỷ, đúng là bố mình ốm thì chỉ có mình xót xa chứ ông bà làm sao hiểu được. Hơn thế nữa, con mình ử nhà đã có chồng mình hỗ trợ cùng còn gì (Chồng mình một tuần nghỉ 1 ngày, cugnx có tuần phải làm thêm thì không có ngày nghỉ). Bây giờ mình thấy chán nản. Mình nghĩ, việc mình về nhà mình như thế chẳng có gì là sai để ông bà nội phải gây khó dễ như thế. Thạt không hiểu nổi. Ông bà cũng từng có bố mẹ mà.
Bảo gái Nam ăn bám, lười lao động là mẹ anh ta bảo thế. Nhưng thực tế hoàn toàn đúng với vợ anh ta đấy. nó không chịu đi làm, dù đã xin việc cho. ở nhà luyện cách làm tình giỏi để phục vụ chồng, để chồng mang tiền về cho chứ không muốn đi làm, và muốn nhà chồng chuyển tài sản cho (chuyện này mình biết được là vì mình có pass yahoo của anh này, nên đọc được các cuộc chát 2 người chát với nhau.)
Em cũng rối bời chị ah. Em yêu chồng em rất nhiều cho nên em đã chấp nhận nhường nhịn mà em thì không giỏi nhường nhịn ai bao giờ. Nhưng về nhà anh em nhịn tất cả, nhưng đến khi chịu dựng hết nổi em mới lên tiếng thì ngay lập tức cả nhà họ bênh vực nhau. Hôm qua em có nói với chồng em li hôn em đi, nhưng anh bảo " hãy từ từ rồi em đi, vì em đi bây giờ anh sẽ hụt hẫng, cả nhà sẽ rối tung lên". Rồi anh bảo" tính bố anh thường không nhìn được điều gì sâu xa, ông chỉ biết đấy ông đi làm hàng này có bao nhiêu đó tiền là ông biết được ông có bao nhiêu đó và ông không tính đến chuyện ông phải trả tiền cho đại lý. Và từ tháng 11 đến tháng 4 ông ở nhà ngồi chơi vì không đi làm". Anh giải thích cho em về tính từng người và bảo em hãy nhịn và bỏ ngoài tai hết những gì mọi người nói. Và bản thân anh vẫn phải nhẫn nhịn vì bị bố anh nói khi những ngày anh ở nhà chưa không đi làm (chồng em làm hướng dẫn viên du lịch có lúc rất bận nhưng có tháng ở nhà gần 1 tháng). Em bảo bố mẹ và em chồng đã như thế anh còn không thèm quan tâm vợ, vợ bị như thế nói với anh, anh không thăm hỏi vợ 1 câu anh im lặng, anh vô tâm đến mức tàn nhẫn. Thì anh bảo vì anh giận và tức em. Chị ơi, em chỉ sợ mình đã có chồng thì khó tìm cơ hội mới. Em muốn đi sang lại ÚC để sống vì đi sang 1 đất nước khác mình có thể sẽ dễ quên hơn.
Với sự giám sát, trợ giúp quyết liệt và vô cùng sát sao của bạn, tôi bắt đầu hành trình thay đổi và “hàn gắn” với chồng. Với tôi đó là cả một thời gian dài, mệt mỏi, lúc hy vọng khấp khởi, lúc thất vọng tràn trề chỉ muốn buông xuôi. B ban đầu cũng có chút ngạc nhiên vì những việc trước giờ chỉ có vợ lo, chồng ko phải động chân động tay thậm chí động não đến, giờ ủn hết cho chồng, không bằng tỉ tê ngọt nhạt thì cũng là mặt nặng mày nhẹ, thật chả giống vợ chút nào. Cũng may B nghĩ đó là do tôi bầu bí nên mệt mỏi, biết đâu nhất cử nhất động của vợ đã có cô bạn tư vấn tận tình và nhất cử nhất động của mình cũng bị report hết lại ! Nhưng chẳng được bao lâu, cái bản tính cố hữu lại trỗi dậy, B bắt đầu bất hợp tác, và nhà tôi bắt đầu rơi vào tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chỉ tội con bé, cứ chạy hết bố sang mẹ để hỏi han, để an ủi, để xoa dịu bố mẹ những lúc cự nự nhau. Và cuối cùng, sau chừng nửa năm, tôi đầu hàng, kế hoạch ấp ủ bao lâu của cô bạn vỡ tan như bong bóng xà phòng … Bao nhiêu năm an nhàn, sung sướng thế này, giờ B đâu có thể thay đổi cơ chứ. Còn tôi, tôi ko thể nào yên tâm khi thấy con gái học hành lất phất vì ko có ai sát sao kèm cặp, việc bên nội bên ngoại bỗng nhiên bỏ bê không ai lo, nhà cửa công ty thì rối lanh tanh bành, mà chồng thì vẫn vô tư duy trì tuần 5-6 buổi cho các môn thể thao yêu thích và cần mẫn dán mắt vào cái màn hình điện tử chơi game thâu đêm suốt sáng. Rồi cả tủi thân khi cứ một mình bê bụng bầu đi khám định kỳ, khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của những bà bầu ríu rít đi cùng chồng (chắc họ nghĩ tôi là single mom, bằng này tuổi rồi mà còn đẻ, lại đi một mình suốt, chả single mom thì là gì!). Và lại những đêm nước mắt rơi đẫm gối, buồn cho cái sự vô tâm của chồng, lại so sánh, lại nghĩ đến P nhiều hơn, mặc dù nghĩ chỉ để thêm càng buồn càng tủi. P thì vẫn thế, vẫn chu đáo và quan tâm, vẫn thi thoảng ms hỏi han hay nhắn nhủ tôi giữ gìn sức khỏe mặc dù biết những ms của anh sẽ ko có hồi âm.
Em phải thật bình tâm và đừng để bị người ngoài tác động dù là bất kỳ ai. Bây giờ em có quyền lựa chọn và thời gian chính là phép thử tốt nhất để em có thể quyết định được việc này