MẹHoangQuan ơi, m cảm ơn bạn vì bài viết của bạn. Bài viết của bạn ý nghĩa lắm. Nhờ đó mà m thấy yêu cuộc sống hơn. Bạn không có gì đáng trách cả. Mà bạn cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến những ý kiến trái chiều kia. Mà m cũng mong mọi người khi comment cũng cẩn trọng một chút để tránh những tổn thg không đáng có với chủ top. M thấy câu chuyện bạn í viết hay và giàu tính nhân văn, biểu hiện của một tâm hồn đẹp. M rất thích những người có tính cách và tâm như mẹ HoangQuan. Đừng suy nghĩ nhiều nhé meHoangQuan! M rất mong chờ phần truyện còn lại của bạn( chắc rất nhiều bạn khác cũng vậy mà). Hãy viết đầy đủ như trc đi bạn. Tưf từ cũng đc để còn thơif gian chăm bé và tổ ấm của bạn nhé. Một người như bạn xứng đáng đc mọi người yêu quý và đc chồng thg yêu! Chúc bạn mãi hạnh phúc! Yêu bạn!
Mình thì lãng mạn còn chồng thì không nhưng chắc do tình yêu với vợ nhiều nhiều nên chồng luôn thể hiện sự quan tâm, yêu thương vợ. 3 năm yêu nhau cả hai chưa từng cãi nhau bao giờ, đến mức chồng phải thốt lên " anh thấy người ta yêu nhau cứ giận hờn nhau đủ kiểu, sao mình chẳng giận nhau bao giờ, hôm nào thử giận một lần xem sao". :D. Cưới nhau rồi thi thoảng cũng có giận nhau ( chỉ vì những chuyện bên nhà chồng thôi) nhưng không bao giờ giận lâu cả mà chủ yếu là mình giận chồng chứ chồng không bao giờ giận mình. Mỗi lần mình giận dỗi hay bực bội là chồng lại ôm vợ và hôn cho bằng được, vợ càng cố đẩy ra thì chồng càng cố ôm cho bằng được :x, và dĩ nhiên ai mà chả thích được chồng ôm và hôn cơ chứ :Embarrassment:Chuyện thường ngày là : Vợ đứng nấu ăn, chồng đứng ôm vợ từ đằng sau, có lúc thì thủ thỉ khen vợ nấu ngon, lúc thì thơm lên tóc vợ hoặc khen vợ đẹp,... :-*. Còn gì hạnh phúc bằng những giây phút đó các mẹ nhỉ ? Mỗi lần cả nhà đi chơi chồng toàn bắt con phải ngồi đằng trước để vc được ngồi gần nhau và vợ có thể ôm chồng được, mà nhất định là phải ôm nhé, vợ mà không ôm eo chồng thì chồng sẽ tự tìm tay vợ quàng qua người chồng ngay. Mấy hôm trước chồng còn bảo " em ơi, con lớn rồi, sắp không ngồi đằng trước được nữa rồi, làm sao đây ", vợ bảo " vậy thì mua xe đạp để con đạp đi cùng chứ con không được ngồi giữa ba mẹ đâu", chồng " ừ, con đạp theo không nổi thì ở nhà để ba mẹ đi với nhau". ( Con gần 8 tuổi rồi).Mỗi tối cả nhà nằm xem tivi hoặc ngồi trước nhà hóng gió ngắm trăng thì con cũng chỉ được ngồi bên ba hoặc mẹ thôi, không bao giờ được ngồi giữa cả, vì ba mẹ thích ngồi gần nhau mà. Mình không nhớ được 1 chuyện gì cụ thể nhưng hàng ngày thì vc mình thế đấy. Mong là mãi được như thế thôi. @};-
mình thức tới tận 2:37p sáng để đọc cho xong -_- truyện hay quá :)
Vùi đầu vào công việc, để mong quên đi nỗi buồn trong lòng. Sao cứ càng cố quên lại càng nhớ?Tôi rất nhớ anh, nhưng cảm giác, anh ở một nơi nào xa tít. Vì giờ đây, tôi và anh xa nhau không chỉ là khoảng cách, mà xa cả trong tim. Chỉ vì tôi có bệnh, mà hai đứa tôi như thế này, tôi không can tâm. Nhưng tôi có nên gặp lại anh nữa không, khi anh nói những lời cay đắng với tôi như vậy?Mỗi đêm về, tôi lại khóc. Không ngờ, những tháng ngày hạng phúc của tôi lại ngắn ngủi như thế. Phải rất khó khăn, để tôi quên người cũ, bắt đầu có niềm tin vào tình yêu một lần nữa, thì anh lại làm tôi đau khổ thế này?Hai ngày liền, tôi và anh không liên lạc với nhau. Trong các bức mail anh liên hệ về công việc, anh đã đề tên tôi theo đúng tên địa chỉ của tôi. Không còn mật mã nữa. Tôi vốn hay lọ mọ về các chi tiết nhỏ, nên khi nhìn thấy điều mới, tôi thấy hụt hẫng và xót xa...Ngày thứ ba, anh gọi cho tôi hỏi về đối sách:- AlôAnh im lặng, có lẽ không biết mở lời như thế nào cho thoải mái - Gửi cho anh đối sách sớm!- Vâng.Tôi định nói thêm, nhưng lạc lõng quá. Anh cũng không nói gì nữa. Tôi nhẹ nhàng cúp máy. Tim tôi lại nghẹn lại. Tôi bước nhanh ra nhà vệ sinh. Không kịp rồi, nước mắt đã bắt đầu rơi...
Cảm ơn về câu chuyện của em nhé. Kỳ này chị cực kỳ bi quan với cuộc sống, với công việc (mặc dù công việc và cuộc sống của chị là mơ ước của biết bao người), chị thấy mình bất tài vô dụng (không điều hành cv giỏi như người ta) vì luôn nhìn lên chứ không bao giờ chịu bằng lòng với những gì mình đang có, với những thành quả mình đã đạt được, chị thấy cuộc sống vợ chồng thậm nhàm chán, chị thấy vấn đề tình dục thật nhố nhăng (trong khi chồng chị lúc nào cũng nồng nàn, âu yếm và chiều chị như đôi lứa vẫn đang yêu nhau mặc dù tuổi bọn chị đều trên 40).... và đủ các thứ tệ hại khác theo suy nghĩ của chị. Chị nghĩ chị đã bị trầm cảm nên nhìn đời đen tối thê thảm. Chị chỉ muốn nhốt mình vào 1 chỗ, rồi nhịn ăn nhịn uống, muốn khóc... Vậy mà tối qua đọc được câu chuyện của em, chị thấy hấp dẫn quá, thấy mình trong đó và nhìn sang chồng (bao lâu nay chị bỏ mặc chồng chỉ vì muốn "tránh né") và suy nghĩ "sao mình lại bỏ quên 1 người đáng yêu như vậy, bỏ quên 1 cuộc sống tốt, 1 công việc tốt như vậy...thế là thấy yêu chồng lạ em ạ, quay sang ôm và rúc vào nách chồng, chỉ ôm nhẹ nhàng thế mà hắn nhạy thật quay lại ôm vợ ngay lập tức và tụi chị đã có 1 "bữa tiệc hoành tráng". Cảm ơn em lần nữa nhé, câu chuyện đã mang lại cảm xúc cho rất nhiều người.
Chồng chị vẫn thường bảo "em phải vui tươi lên, anh yêu em thế này, công việc tốt thế kia, con cái mạnh khỏe ngoan ngoãn thế nọ lọ chai... có gì đâu mà buồn". Chị cũng phải thừa nhận điều đó vì cuộc sống của chị hiện giờ khá là hoàn hảo so với rất nhiều người xung quanh. Nhưng toàn chị tự làm khổ bản thân bởi những mục tiêu do chị đặt ra trong cuộc sống (mà toàn những mục tiêu rất rất lớn), thế nên lúc nào cũng phải chạy theo chúng. Cứ hết mục tiêu này chị lại đặt ra mục tiêu khác, lúc nào cũng phấn đấu và phấn đấu nên khi chưa đạt được hoặc khó đạt được thì chị lại suy nghĩ rất bi quan. Thậm chí chị còn nói chồng chị sắp xếp tìm bác sĩ tâm lý cho chị. Câu chuyện của Quỳnh chắc chắn khá giống với hầu hết các câu chuyện của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn thấy mình trong đó. Và chị cũng không phải ngoại lệ, chị đã như sống lại với những xúc cảm của tuổi trẻ mà lâu nay chị đã bỏ quên nó. Chị cũng đang cố gắng sống lạc quan, nhưng chị cũng vẫn muốn động viên em đó là "đời còn dài, giai còn khối em ạ. Mày bỏ tao (hoặc may không lấy được mày) để tao/tôi có cơ hội kiếm thằng khác ngon lành hơn".
Em mới mua 30m khổ 2m8 loại chống nắng, vải dầy cực, bóng trong ngoài luôn, giá 130k/m. Em đi nhiều cửa hàng chổ nào cũng hét 170k, 180k/m loại chống nắng. Cũng may tìm được chổ bán 150k/m, em nan nỉ mãi chú ý giảm còn 130k/m, không biết em mua zậy có bị lầm không nhưng chổ này là rẻ nhất rùi, hic
Mình cũng đồng tình với ý của bạn. Người ta viết truyện và phát hành truyện là đâu ai cmt hoặc ý kiến này ý nọ... Khi thành truyện thì mua đọc thui... Có chuyện hay trên diễn đàn để mọi người giải trí và cũng như tạo thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống... Mình nghĩ nên hãy trân trọng và cẩn trọng khi nói ra điều gì để ảnh hưởng đến chủ top cũng như cảm xúc của chủ top... Mong Me Hoang Quan luôn vui khoẻ nha...