Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự kèm con học lớp 2
Con nhà mình hôm nay thi Tập làm văn.
Hôm qua thi toán và TV thì con bảo dễ , làm hết.
Khổ nỗi con trai tôi ẩu, làm xong chả thèm ktra, nên dễ có khi vẫn bị sai.
Vì cô cho bao nhiêu đề thi thử, con chưa làm đề toán nào đúng 100% cả, kiểu gì cũng sai 1 chỗ. sai rất vớ vỉn. kiểu như 7 x 7 = 4 (vì con quên chưa viết thêm số 9)
mấy đề đọc thầm thời gian 30p, con làm 5p là xong. mà chả thèm đọc lại. hôm qua đi thi mẹ dặn mỏi mồn là đọc kyc, làm châm thôi, chiều về mẹ hỏi con làm thừa nhiều thời gian không, con bảo: con làm lâu hơn ở nhà, chắc hết 10p, ngồi chơi mãi cô mới thu bài :mad:
Chỉ mong con được 9 điểm thôi.
Chúc mừng nhà ticun nhé.

Toán lớp 2 chỉ học đến bảng nhân 5, sao con bạn lại thi đến bảng nhân 7?
03:51 CH 16/05/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Năm 2006, nhà mình cùng một số gia đình khác ở Hà Nội đã được copy 1 "ổ cứng" với hơn 23GB tài liệu và ảnh của chị Tâm gửi ra chia sẻ cho các gia đình ở Hà Nội. Các gia đình ở Hà Nội đã copy cho nhau kho tư liệu này.
Về sau 1 phần tư liệu đó mới được chị đưa vào account:
vnautism@gmal.com
Nhà mình vô cùng biết ơn chị Kim Tâm về kho tư liệu đó: các bài học, bộ ảnh đầy đủ các loại, các bài viết, tư liệu v.v.
Vì có người chia sẻ như chị Tâm nên đã giảm thiểu bao nhiêu công sức, thời gian và tiền của cho các gia đình khác cùng hoàn cảnh. Đặc biệt là những bài viết tâm sự của chị, cho đến giờ có lúc mình vẫn đem ra đọc lại mà vẫn thấy thấm thía như có người nói hộ lòng mình.
Mẹ cháu đã in hàng trăm bức ảnh từ kho tư liệu đó để sử dụng đi sử dụng lại cho Titi trong nhiều năm.
Được các mẹ chia sê nên các bài học của nhà chị Tâm, nhà chị Bích Cơ đã đồng hành cùng con mình trong nhiều năm. Thỉnh thoảng khi mở máy tính ra Titi vẫn muốn được xem lại một số bài học cũ mà cháu rất thích.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Tâm và xin chia sẻ cùng chị. Có nhiều gia đình luôn ủng hộ và biết ơn chị. Mình biết không phải một mình mình mà nhiều người muốn nói như vậy.
04:51 CH 28/04/2010
Tự truyện "Đưa con trở lại Thiên đường"

Nói thật, tôi mua quyển đó, đọc chưa được 1/4 thì lật qua đến hết, không đọc nữa thấy không có gì hữu ích.

Nếu đọc chưa đến 1/4 thì không thể đánh giá chính xác một cuốn sách.
@ Bác My Lăng
Em rất tôn trọng bác, vì tham gia diễn đàn về tự kỷ hầu hết là các mẹ. Các bố tham gia là điều rất hoan nghênh. Chúng ta cần tôn trọng nhau cho "dù tôi cũng chưa biết bạn là ai" .
Em không cần ai phải "bảo kê" cho em cả bác ạ.
Bác không biết em thì bác cũng đừng nên khẳng định em là ai.
10:20 SA 28/03/2010
Tự truyện "Đưa con trở lại Thiên đường"
"Đưa con trở lại thiên đường" là cuốn sách mà mọi người có con bị tự kỷ nên đọc.
Chắc chắn mọi người đã biết rằng mẹ cháu không phải là "Công ty Phương Nga", Bác My Lăng nhỉ.
12:01 CH 26/03/2010
Tự kỉ có tính di truyền ?
Mình cũng đồng ý là hãy để việc này cho các chuyên gia nghiên cứu, chứ các bố mẹ chỉ biết các trường hợp xung quanh mình, không thể "làm thống kê được".
Trong một buổi nói chuyện với một chuyên gia người Nhật nghiên cứu về vấn đề này, mình đã đưa ra câu hỏi này và ông này đã trả lời rằng: Người ta không loại trừ yếu tố gien di truyền trong nguyên nhân gây ra tự kỷ. Nhưng tỷ lệ mắc lại tự kỷ của anh em, con cháu của những gia đình đã có 1 người tự kỷ là ngang bằng với các gia đình không có ai tự kỷ.
Ví dụ: Gia đình anh chị A đã có 1 con bị tự kỷ và gia đình anh chị B không có ai bị tự kỷ thì khi sinh ra những em bé mới, tỷ lệ các bé có thể tự kỷ hay bình thường là ngang nhau, không có sự khác biệt nào.
Thông tin này là từ một buổi nói chuyện, chứ không phải lấy từ một tài liệu nghiên cứu cụ thể nào.
Theo mình biết rất nhiều gia đình có trẻ tự kỷ, anh chị em của các cháu tự kỷ đó đều là những cháu bé thông minh nhanh nhẹn hơn mức bình thường. Mọi người hay đùa là cứ như là "trời bù".
03:55 CH 24/12/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Chị hãy cho cháu đi nhà trẻ càng sớm càng tốt.

Mình thấy rằng cha mẹ cần cân nhắc kỹ về cái lợi và cái hại cho con mình khi cho con đi nhà trẻ. Không phải là cứ cho đi trẻ là tốt cho con đâu.
Thời điểm cho con đi nhà trẻ, và thời gian con ở nhà trẻ trong bao lâu cũng cần phải cân nhắc. Nếu không thì rất tội nghiệp cho con..
11:29 SA 03/12/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Em hỏi ở đây, hy vọng Mod ko xoá bài em. Em đang làm 1 số đồ dùng học tập cho con. Em đang muốn tìm mua sticker hình tròn có đường kính khoảng từ 1 hoặc 2cm mà ko thấy có bán hoặc dụng cụ cắt dập hình tròn có đường kính như trên. Em ra ngoài hiệu sách Tiền phong ở phố Tây Sơn thì thấy chỉ bán đồ cắt dập các hình lá cây, tim, sao v.v... (mà những hình này cũng hết). Ngồi tự cắt thì lâu quá mà ko đẹp. Có ai biết chỗ bán những đồ này thì xin cho em biết địa chỉ ạ. Em xin cám ơn nhiều.

Bạn có thể đến cửa hàng làm đề can quảng cáo để đặt.
Muốn hình gì, cỡ nào, màu gì, cả chữ cái và chữ số... số lượng bao nhiêu... họ đều có thể làm theo ý mình. Về nhà chỉ việc bóc ra và dán vào chỗ mình cần dán.
Trước đây 2-3 năm mình thường làm ở mấy cửa hàng in quảng cáo trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
11:17 SA 03/12/2009
Tìm lớp dạy thêm cho trẻ tự kỷ tại Hải Phòng
Mầm non Tuổi Thơ, 63 An Đà, Hải Phòng
01:55 CH 18/08/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Khi con mình đến khám, có một con thú nhồi bông là đồ chơi trẻ em để trên giường, cháu bé vừa sờ vào một cái thì ngay lập tức vị tiến sỹ cầm lấy luôn, đưa cho y tá, sai cô ấy cất đi. Phòng khám nhi của tiến sỹ để đồ chơi để trang trí chắc, sợ trẻ con nó chơi thì hỏng.

Vậy mà các kỳ tập huấn của chuyên gia Mỹ ở trường sư phạm, sau khi kết thúc, 2 vợ chồng tiến sỹ đều xin các chuyên gia hết các đồ dùng giáo cụ, đồ chơi về trung tâm HV của mình, túi lớn túi bé tha lôi, chắc mang về để trang trí và câu khách.
11:40 SA 16/07/2009
tiêm B12 cho trẻ tự kỷ
Các gia đình điều trị y sinh cho con tiêm MB12, còn nguyenthuthuyyb tiêm B12 cho con.
to: nguyenthuthuyyb
MB12 và B12 là 2 loại thuốc khác nhau, bạn cần thận trọng và tìm hiểu cho kỹ.
09:33 SA 06/04/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Con nhà mình cũng rất say mê các thứ như: xem ti vi, chơi máy tính, xem băng đĩa. Minh thường qui định giờ và thời gian cho cháu, khi xem có sử dụng đồng hồ đếm ngược nên hiện tại khá ổn. Nếu không thì rất mệt.
Ví dụ: Sau khi học bài buổi tối ngoan thì được thưởng chơi game máy tính 15 phút.
Nếu ngoan đặc biệt, làm bài nhanh, tự giác, viết cẩn thận (tuỳ thời điểm mà tiêu chí ngoan đặc biệt có thể thay đổi) cháu được viết mặt cười lên bảng. Mỗi mặt cười là cộng thêm 5 phút. Nếu hư như viết ẩu, ăn cơm chạy linh tinh, đánh em (tuỳ) thì bị vẽ mặt mếu lên bảng và trừ đi 5 phút cho 1 mặt mếu.
Khi bắt đầu chơi, cháu tự tính thời gian và tự bấm đồng hồ. Khi đồng hồ tít thì tự động đứng dậy vui vẻ.
Cả tuần cháu được xem đĩa 1 lần vào tối thứ bảy, hiện giờ mức đề ra là 30 phút. Nhưng nếu ngoan thì được xem đến hết đĩa, hoặc cộng thời gian.
Nếu tuần đó có thành tích gì đặc biệt thì sẽ được mua đĩa mới theo cháu thích.
Về xem ti vi, cháu được xem các chương trình vào thời gian nhất định. Tuỳ thời điểm mà thoả thuận khác đi.
Hiện tại cháu được xem: Chúc bé ngủ ngon lúc 9 giờ. Phim hoạt hình vào các sáng thứ bảy và chủ nhật: từ lúc ngủ dậy đến 8 giờ 30. Thế giới động vật lúc đi học về buổi chiều.
Ngoài ra cháu coi đó là thưởng cho các hoạt động giúp việc nhà, ăn rau (cháu không chịu ăn rau), được điểm tốt ở trường: thì hôm đó sẽ được xem CN trong 20-30 phút.
Nếu có thoả thuận trước với con thì mọi việc sẽ dễ hơn.
10:59 SA 02/03/2009
Tự kỷ ở trẻ dưới 24 tháng - Dấu hiệu và cách can...
Tập mắt:


5.Đọc thẻ đen trắng: chuẩn bị 2 tấm bìa đen,trắng, tay mẹ đảo thật nhanh

.


Mính thấy thông tin này không chính xác và không đầy đủ, bài tập này có kỹ thuật của nó và nếu các bé được tập không đúng kỹ thuật thì còn có hại chứ không nói đến là có lợi.
Điều đầu tiên: Tay mẹ đảo "thật nhanh" là không đúng đâu ạ.
Và không phải mắt bé nào cũng cần thiết phải tập bài tập này.
Những bé cần tập cũng tập trong thời lượng nhất định.
Hiện giờ bé của mình đã không tập bài này nữa nên mình không nhớ chính xác:
cách bao nhiêu lâu tráo một lần, mỗi lần tráo thẻ đen trắng mấy cái, tráo với tốc độ thế nào. Mắt bé thế nào cần tập và tập trong bao lâu thì dừng.
Khoảng cách thẻ và mắt, kích cỡ của thẻ nữavv
04:14 CH 23/12/2008
Trái tim đưa trẻ khuyết tật về giữa cộng đồng
Điếu vănđọc trong ngày lễ an táng Lm GS Nguyễn Văn Thành - 17/11/2008Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành, Cha Thành kính mến,- Thay mặt cho người trong gia đình, thân quyến của Anh tại Việt-Nam cũng như đang sống rãi rác khắp thế giới,- thay mặt cho bạn hữu của anh, các giám mục, linh mục, các cựu chủng sinh xuất thân từ mái ấm chủng viện Huế, cho học sinh, giáo sư từ Trường Thiên Hữu nơi mà anh đã từng học và từng làm giám đốc, - thay mặt cho các sinh viên mà anh tận tụy phục vụ, các giáo sư mà anh luôn mải là huynh đệ chân tình, tại các Đại Học Huế, Đại Học Minh Đức, Sàigòn, các Dòng Tu, các khóa huấn luyện cán bộ y tế, các khoá Đại Học Hè , các Tuần Lễ Văn Hóa Xã Hội Việt Nam Hải Ngoại,- thay mặt cho những người khuyết tật tâm thần mà anh đã hiến trọn mấy chục năm sống để yêu thương và đồng hành với họ,- thay mặt cho những người đang tích cực dấn thân phục vụ sinh hoạt văn hóa giáo dục trong và ngoài nước,chúng tôi xin nghiêng mình trước linh cửu của anh.Giây phút nầy đây, tôi muốn học bài học của anh để có đôi lời về anh, với bà con, bạn bè đang quay quần bên anh trong nguyện đường đan viện Thánh Mẫu Fatima Orsonnens nầy, và với anh. Bài học đó là lòng thành thực mà suốt những ngày tháng cùng sống với anh tôi đã học được. Những người có duyên gần gũi anh, trong mối tương giao Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành hay Cha Thành…, hẳn đều đồng ý với tôi một điểm: con người của anh đúng là THÀNH.Đúng như thế, thời gian 36 năm sát cánh bên anh, tôi chứng thực đã tìm gặp được nơi anh kho tàng quí giá nhất, đó là lòng thành thực của người ngay chính.Tuy đồng hương Quảng Trị với anh, cùng xuất thân từ tiểu chủng viện thuộc địa phận Huế, cùng đã từng học trường Thiên Hữu, cùng dấn thân phục vụ trong lãnh vực văn hóa giáo dục như anh, nhưng mải đến năm 1972, tôi mới thực sự gặp anh tại Văn Phòng của Viện Đại Học Minh Đức, Sàigòn. Và từ đó, trong 36 năm, tưởng chừng như chúng ta luôn đồng hành bên nhau trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt nghề nghiệp và văn hóa.Nơi môi trường giáo dục đại học nầy, người giáo sư chuyên môn về tâm lý thực nghiệm Nguyễn Văn Thành đã giúp Hội Đồng Phân Khoa Nhân Văn và Nghệ Thuật Đại Học Minh Đức thiết lập lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt nam Ban Tâm Lý Thực Nghiệm. Bước đường tiên phong của vị giáo sư Trưởng Ban Tâm Lý chưa đầy 35 tuổi nầy không những mở ra một bộ môn mới, nhưng, qua phong cách sư phạm đầy tình người của Thầy Thành, nó cống hiến cho đất nước Việt Nam một gương mẫu trong sinh hoạt của con người trí thức, của nhà giáo dục.Giáo án, tài liệu, sách báo giáo sư Thành viết ra, lối giảng dạy của Thầy Thành, lời tâm sự chia sẻ với đồng liêu, cung cách cư xử với bạn hữu, cái nhìn, thái độ im lặng lắng nghe trong cuộc sống… thật kỳ lạ vì tưởng chừng tất cả như là lời tâm sự của mẹ nói với con, lời trìu mến giữa đôi tình nhân đang đắm đuối, và hơn hết là như lời cầu nguyện âm thầm vọng ở đằng sau chữ viết, ở trong ánh mắt, ở nơi nụ cười hiền hòa. Đúng thế, nơi Nguyễn Văn Thành, ai ai có duyên gặp gỡ hẳn nhận ra được một con người thành thực với một cuộc sống nội tâm kỳ diệu.Chính nhờ nguồn sinh lực sâu kín của tâm hồn, ngưồn sinh lực mà tác giả Nguyện Văn Thành gọi là Phật tính, là Thần Lực của Thánh Thần Thiên Chúa ban cho mỗi người, mà Nguyễn Văn Thành đã vượt qua, vượt lên được những dị dạng, vấp ngã, yếu hèn mà mỗi người, anh, tôi, tất cả chúng ta, đang mang trong người, để tìm gặp, tôn trọng, tha thứ, thân thương và khoan dung một cách thành thực đối với nhau. Chính ngưồn sinh lực sâu kín của tâm hồn ấy thúc đẩy Nguyễn Văn Thành thể nghiệm những bước đường canh tân, đối thoại và thành thực yêu thương trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp văn hóa giáo dục của mình: Không phải Nguyễn Văn Thành đã khai phá được con đường có thể gặp gỡ giữa văn hóa dân gian, văn chương quần chúng với kiến thức khoa học hàn lâm hay sao?Không phải chính Anh đã can đảm viết khảo luận tựa đề từ tâm lý đến đức tin hay sao?Không phải chính Anh là tác giả đã giúp người đọc nhân ra những nguyên nguồn của tâm thức tôn giáo làm cầu nối cho ngôn ngữ truyền thống Phật giáo và Kitô giáo gặp gỡ nhau hay sao? Phải, Nguyễn Văn Thành là con người tài ba trong nhiều địa hạt, nhưng bên trên tài ba đó, Nguyễn Văn Thành là người trí thức, là nhà giáo dục chân chính, là hiền nhân, vì Nguyễn Văn Thành đã biết tiếp nhận và sống Thần Lực đến từ bên kia bờ, vì Nguyễn Văn Thành giữ được Đạo Tâm. Nguyễn Văn Thành ấy luôn là người con thân yêu của Đất Nước và của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và mải là bậc thầy cho nhiều thế hệ mai sau.Chúng tôi ngậm ngùi vĩnh biệt, Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành, Cha Thành kính mến. Và xin được cùng Anh là người khiêm tốn, nhân hậu và đem lại an bình cho nhiều tâm hồn, xin được cùng Anh là kẻ tin vào sức mạnh yêu thương của Đức Kitô mà anh là linh mục của Ngài, và là người lữ hành của niềm hy vọng cứu độ mà Ngài mang đến cho Anh và cho chúng ta, xin được cùng Anh lặp lại lời chúc phúc của Ngài:Phúc cho người khiêm tốn hiền lành, vì họ sẽ nhận đất làm gia nghiệp.Phúc cho người nhân hậu hay thương xót, vì họ sẽ được xót thương, Phúc cho người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Thiên ChúaMt 5, 4. 7. 9Nguyễn Đăng Trúc
04:43 CH 20/11/2008
Trái tim đưa trẻ khuyết tật về giữa cộng đồng
Thân gửi các anh chị em. Chúng tôi xin thông báo với các anh chị em một tin đau buồn: chúng ta đã vĩnh viễn mất đi Người Thầy đáng kính của chúng ta - Thầy Nguyễn Văn Thành. Thầy đã từ trần hồi 7g45 sáng (giờ địa phương) ngày 14/11/2008 tại Thuỵ sỹ vì căn bệnh hiểm nghèo. Thánh Lễ An táng đã được tổ chức long trọng tại Nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Fatima Orsonnens lúc 3g chiều ngày 17/11/2008 với 20 linh mục đồng cử hành. Trước khi mất, Thầy đã được Đức Tổng Giám Mục giáo phận Huế phục hồi chức Linh mục vĩnh viễn (trước kia Thầy đã học Chủng viện Huế, nhưng do thời cuộc nên Thầy không có điều kiện thực hiện ý nguyện tu hành thực sự, mà thay vào đó Thầy đã dành hết cuộc đời mình để phục vụ những con người bất hạnh nhất trên thế gian, ở bất cứ nơi nào mà Thầy đi qua; đó cũng chính là một cuộc đời tu hành vậy - hy sinh bản thân để phục vụ tha nhân). Chắc chắn rằng đó là niềm hạnh phúc lớn lao đã đến với Thầy vào giây phút cuối và tôi biết rằng Thầy đã ra đi trong thanh thản, bình an mặc dù phải chịu đớn đau bệnh tật. Chúng ta, những người đã từng một lần là học trò của Thầy sẽ nhớ mãi hình ảnh người thầy ân cần, tận tuỵ. Thầy sẽ vẫn ở bên chúng ta để nâng đỡ, động viên lúc ta mệt mỏi thất vọng; để chia vui cùng chúng ta mỗi khi con ta tiến bộ. Chúng ta cùng Cầu Nguyện cho Linh hồn Thầy được về cõi Vĩnh Hằng. Xin chuyển tới các Anh Chị Em Điếu Văn và một vài hình ảnh Thánh Lễ An táng Thầy tại Nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Fatima Orsonnens. Các anh chị vui lòng chuyển thư này tới những học sinh của Thầy, để chúng ta cùng dành một phút tưởng nhớ Thầy. Xin Vĩnh Biệt Thầy. Trân trọng Kính báo.Phạm Thị Yến - Mai Văn Tuệ
04:42 CH 20/11/2008
Dành tặng thienlymatnau và tất cả những bà mẹ có...
Xin chân thành cảm ơn Cỏ Ngọt.Mình đã đọc truyện của Aya từ những bài đầu tiên.Mình đã copy ra file world đọc đi đọc lại và còn photocopy cho rất nhiều người "bạn chiến đấu" của mình ko có điều kiện sử dụng internet (từ lúc chưa hết), thêm được phần nào mình lại in tiếp cho những người đó đọc tiếp.Mình hay gọi đùa những mẹ có cùng hoàn cảnh là bạn chiến đấu.Chắc là nhiều mẹ trong số chúng ta đều mơ ước hay mong muốn là con mình ít ra cũng học lên đại học, hoặc là cao hơn thế.Đến ngày nào đó, khi biết con bệnh, vào đại học trở thành xa vời vợi.Có giai đoạn khủng hoảng nhất, chỉ phấn đấu để sao cho con vào được lớp 1 đoàng hoàng.Một đứa trẻ bình thường thì vào được lớp 1 hay không là điều không bao giờ phải nghĩ tới cả...Mình đã học được rất nhiều điều từ truyện này, đặc biệt là nó tiếp thêm nhiều nghị lực chiến đấu và thêm nhiều hy vọng vào các con.Một lần nữa xin cảm ơn Cỏ Ngọt.
01:29 CH 01/11/2008
Tự truyện "Đưa con trở lại Thiên đường"
Mình xin viết trả lời metotet.
Đây là trường hợp của nhà mình để mọi nguời tham khảo thôi, không có mục đích khác. Mình thấy ngại định không viết vì thấy mọi người bình luận ghê quá.

Bạn ơi, mong bạn vui lòng chia sẻ thêm. Tôi hỏi để bản thân có thể nhìn lại quyết định của mình và có thể giúp ích cho một số phụ huynh mới nữa, chứ không hề có ý công kích gì bạn đâu. Mong bạn hồi âm.

- Việc theo chương trình của chị Nga là trong khả năng của gia đình bạn về tài chính, thời gian và sức khỏe cả nhà hay là quá khả năng mà bạn vẫn gắng để theo đuổi?

-->Việc theo chương trình chị Nga là nằm trong khả năng tài chính của nhà mình. Rất may mắn là mình không phải quá lo về tài chính. Nhưng theo quan niệm của mình thì những chi phí cho con lúc này mình ko hề tính toán vì tương lai của con tốt hơn thì còn giá trị hơn nhiều.
Chi phí sẽ gồm: đầu tiên là tiền học phí, mua sắm một số dụng cụ lúc đầu, sau đó chủ yếu là tiền công cho các cô giáo.
Những nhà theo học chị Nga mà mình biểt trong nhóm thì thời gian đầu đều trị liệu 1 ngày 2 ca hoặc 3 ca, mỗi ca 2 giờ. Nếu mẹ dạy được càng nhiều thì sẽ bớt phải trả lương cho cô. Sau đó thì giảm đi còn 2 ca thôi. Nhà mình lúc đầu cũng cho cháu theo chương trình (tập xen kẽ học) 3 ca 1 ngày, sau đó giảm còn 2 ca, sau đó đi học mẫu giáo nửa ngày, ở nhà chỉ 1 ca, bây giờ cháu nghỉ hè lại 2 ca.
Ngoài ra ở nhà cháu bé luôn được âẩ nhà cố gắng tác động càng nhièu càng tốt, ko cho cháu thời gian rỗi để "thăng", vì vậy cả nhà đều luôn để ý đến cháu, chơi với cháu không để cháu 1 mình.
Về chi phí: Mình thấy hiền giờ các nhà không theo học chị Nga cũng vẫn mời các cô giáo đến dạy tại nhà, hoặc là có gửi đến các trung tâm thì cũng phải đóng phí. Nên nếu so sánh thì ko biết có chênh lệch gì nhiều giữa các cách làm ko nếu tính về chi phí. Mình nghĩ là không chênh lệch nhiều.
Nhưng về thời gian và sức khỏe của mẹ thì đúng là phải hy sinh rất nhiều, vì bố hoặc mẹ phải là "chủ nhiệm chương trình", mà bố chỉ cổ động viên thôi, nên mẹ phải ra tay. Chủ yếu là thời gian thôi, còn sức khỏe có ốm cũng không ốm được hay sao ấy. Không có thời gian và các quan hệ xã hội của mình cũng mai một dần vì đi làm về còn phải lo cho con. Có lúc mình nói đùa là phải làm 2 jobs, 1 job lấy tiền lương để chi phí sinh hoạt hiện tại, còn 1 job làm của để dành.
Mẹ trực tiếp làm giáo án cho con, con học cái gì là do mẹ đưa ra, trao đổi và họp với các cô, góp ý các cô, mẹ phải nắm vững về bệnh của con, đọc rất nhiều để có giáo án tốt, mẹ phải theo dõi con thì giáo án mới phù hợp: khó quá con ko theo được, dễ quá con chán, dài quá thì ko làm hết được. Ít nhất 1 tuần phải 1 giáo án, nếu con học nhanh thì có thời điểm 2 giáo án. Để làm giáo án tốt là cả một quá trình và nhiều công sức. Nói chung là rất vất vả, và nhiều lúc rất oải.

- Con bạn đã "thoát án" hoặc gần "thoát án tự kỷ" chưa? Khả năng hòa nhập cộng đồng của cháu ở mức nào rồi?
--> Hiện giờ cháu nhà mình nếu chấm theo ATEC thì 21 điểm, trước khi vào chương trình tri liệu ở nhà cháu 39 điểm. Mọi việc còn ở phía trước vì năm tới con nhà mình sẽ vào lớp 1, mình thấy con đường còn rất rất dài và còn phải nhiều cố gắng nữa.
Nhưng khi mình chọn cách gì đó để theo mình hoàn toàn không lấy mục tiêu là thoát án hay không đâu, mà mình chỉ nghĩ là có cách nào đó có thể sẽ tốt cho con mình thì mình làm tất. Trên thực tế thì mình đã cố gắng tham gia hầu hết các loại khóa học mà có thể tham gia. Và cái gì thấy hay và phù hợp thì làm cho con, vấn đề là phải lựa chọn nữa.

Tôi đã tìm hiểu về chương trình của chị Nga và thấy nếu theo chương trình đó, cả gia đình sẽ phải gắng rất rất nhiều về cả tài chính, thời gian, sức khỏe của cả nhà, tức là ở mức trên "không thể" một chút thôi.

--> Thời gian đầu đúng là mọi việc đảo lộn, cả nhà đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng chỉ sau khoảng nửa năm thì vào ổn định, bây giờ thì như bình thường.

Bố mẹ nào cũng muốn những kết quả tốt đẹp nhất cho con mình. Và để chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến nào, sự tự tin cũng rất quan trọng. Để ra quyết định, phải tin, phải "muốn" theo đuổi chương trình để có thể vượt lên những điều "không thể".
--> Mình thấy việc tin là quan trọng.
Trong trường hợp của riêng con mình, mình tin cháu có tự kỷ là do vấn đề về não bộ (tổn thương thực thể) chứ không phải là hội chứng tâm lý. Vì vậy mình tin những giải pháp theo hướng của chị Nga đưa ra là phù hợp với con mình.

Ở thời điểm ra quyết định không theo chương trình chị Nga (cách đây gần 1 năm), tôi đã không có được sự tin tưởng ấy.
--> MÌnh thấy ko có phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào cả.
Trường hợp nhà mình hay một số nhà khác cũng học chị Nga, sau một thời gian đều có những hướng đi "cải biên" cho riêng mình.
Nhưng từ kình nghiệm của mình, mình thực sự đánh giá cao các bài tập PHCN và các kỹ thuật dạy mà thu được từ khóa học, dù dạy cải biên kiểu gì các nhà đều vẫn giữ các kỹ thuật cơ bản này. Rất hệu quả.
Vì vậy mình thấy buồn và tiếc là những bài tập PHCN và những kỹ thuật đó giá mà được truyền cho nhiều người có thể áp dụng thì tốt cho các con của chúng ta rất nhiều.

Con tôi cũng đã có một số tiến bộ khi theo chương trình riêng của gia đình tôi, nhưng cháu vẫn chưa thoát án tự kỷ, và chúng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần cho chặng đường hòa nhập dài lâu của cháu trước mắt. Rất có thể con bạn đã may mắn hơn con tôi vì quyết định theo chương trình đó của bạn.
--> Mình không nghĩ vậy. Nếu mình là bạn mình nhìn vào các tiến bộ của con trong mọi mặt, chứ không đặt ra mục tiêu là thoát hay không thoát. Những người mẹ chúng ta, do "hoàn cảnh xô đẩy" phải ra tay cứu con thì cách này hay cách khác đều tốt.

Tôi đã tâm sự rằng tiến bộ nhanh hay chậm không quá quan trọng bằng sự vững bền, gắn kết của sự tiến bộ với cuộc sống của con, nhưng quả thực, trong thâm tâm, tôi nghĩ ít phụ huynh nào có thể nói được là "chậm mà chắc" thì hơn hay là "chậm thì bỏ lỡ mất cơ hội vàng, giai đoạn phát triển vàng"?
--> Theo mình thì nhanh không có nghĩa là không bền vững, nếu cả nhanh mà vẫn bền vững thì quá tốt. Mà chậm cũng không có nghĩa là chắc. Theo mình bền vững hay không là kiểu như xây nhà: Nếu xây móng chắc thì nhà xây cao lên sẽ chắc, chứ không phải xây chậm thì chắc hơn xây nhanh.

Trước thời điểm ra quyết định đó, quả thật tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều ở một phép nhiệm màu, tới mức tôi đã nghĩ đến giải pháp ly dị (để tự mình ra mọi quyết định mà không phải lo lắng gì cho các thành viên khác trong gia đình), vay khắp nơi một khoản tiền lớn, thuê một nơi ở, thuê người tập, mua dụng cụ, để tập trung vào "phục hồi chức năng" cho con trong "quãng thời gian vàng" cho đến khi con 6 tuổi, sau đó sẽ nghĩ đến chuyện trả nợ sau. Tôi nghĩ, nhiều gia đình lo chạy tiền cho con chữa ung thư hay tiến hành những ca mổ phức tạp đã làm như vậy được, Lưu Vệ Hoa cũng đã phần nào theo hướng này để đào tạo con thành tài năng được, tại sao mình lại không?

--> MÌnh may mắn vì cả nhà đều ủng hộ. Về phòng tập, hay dụng cụ không có gì ghê gớm cả, mình thấy cũng không có gì là quá tốn kém. Nhà mình chỉ tận dụng khai thác những gì có sẵn là chủ yếu.

Và rồi sau nhiều cân nhắc, tôi vẫn đưa ra câu trả lời là "không".

Tôi đã tin ở quyết định của mình và tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nhưng nếu bạn vui lòng chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn, có thể những người khác sẽ học được nhiều điều từ bài học ra quyết định của tôi hơn.

Có thể tôi là người thiếu bản lĩnh, không có nghị lực vươn lên, chọn con đường dễ cho mình mà khó cho con.

Có thể những phụ huynh khác sẽ có được quyết định đúng đắn hơn tôi.

Dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau hiểu thêm về chính mình, về chặng đường cho các con.

Mong bạn dành thời gian và tâm trí chia sẻ với tôi và các bạn đọc wtt khác.
05:37 CH 12/06/2008
Tự truyện "Đưa con trở lại Thiên đường"
Tôi xin nói những suy nghĩ của mình để mọi người tham khảo.

Tôi đã tham gia khóa học của chị Phương Nga cách đây hơn 2 năm, và ngay lập tức đã áp dụng những gì học được cho con trai tôi.
Sau đó, tất cả những người đã gọi điện hoặc đến gặp tôi để hỏi có nên học chị Nga không tôi đều trả lời là "có", nếu bạn có điều kiện.
Khóa học của chị ấy thực sự rất tốt, theo đánh giá của gia đình tôi.
Chúng tôi không những áp dụng cho cháu bệnh, mà một số "võ" có thể áp dụng cho cả cháu bình thường rất hữu hiệu.
Tôi thấy rất buồn và tiếc vì quá nhiều lí do xyz nên nhiều phụ huynh đã không tham gia (không thể hoặc là không muốn)

Tôi cũng không đồng ý với chị Nga ở 1 số quan niệm của chị ấy, nhưng tôi không quan tâm nhiều, vấn đề quan trọng hơn là chúng tôi đã học được rất nhiều điều hay từ khóa học. Và điều đó thực sự đã giúp ích cho con trai tôi và cho gia đình tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn nói với mọi người trong nhà mình, nếu chúng tôi không tham gia khóa học của chị Nga thì không biêt bây giờ con tôi ở đâu và như thế nào.

Nếu bạn đã làm các bài PHCN chị ấy học ở viện nghiên cứu của DOMAN và áp dụng các kỹ thuật dạy của Vicent Carbone cho con bạn và thấy hiệu quả rõ rệt trên con bạn thì không hẳn bạn đã có những nhận xét như trên đâu. Tôi chắc là vậy.
05:10 CH 07/06/2008
Các phương pháp trị liệu tự kỷ
Đố vui
Có ai biết sinh tố L là sinh tố gì không?

Có phải là LOVE and LAUGH ko ạ?
Nhân đây xin chân thành cảm ơn anh txnghia về các thông tin anh chia sẻ cho mọi người.
Chắc các mẹ khác cũng giống em rất mong tiếp tục được đọc các bài tiếp theo của anh.
05:35 CH 10/12/2007
Tự kỷ (phần 3)
BDH CLB gia dinh tre TK HN thong bao

Toi ngay 26/1 BDH da to chuc le ra mat cua CLB giao vien tinh nguyen. Day la cac co giao da tot nghiep hoac dang con la sinh vien nhung da co thoi gian lam viec voi cac chau TK. Dieu quan trong la cac co rat nhiet tinh, rat tam huyet va san sang giup cac gia dinh. Ve trinh do chuyen mon cung nhu kinh nghiem thuc te thi cac cha me phai gap truc tiep va danh gia sau mot thoi gian lam viec voi tre xem co phu hop voi con minh khong.

Vay xin thong bao toi cac nhom de cac cha me biet. Neu co nhu cau tuyen co giao cho con xin lien he toi dia chi:
hopecenter.hn@gmail.com Mobile: 0912620978

Day la tt cua co Nga khong phai cua chi Ha. Phu trach o day la em Nga , rat co tam trong linh vuc day tre khuyet tat.
Chuc cac cha me manh khoe, thanh cong.
03:50 CH 29/01/2007
Tự kỷ (phần 3)
Sau buổi Hội thảo với Chị Phương Nga tại Hà Nội, nhiều gia đình có nhu cầu giao lưu với nhóm đang theo chương trình "Bé Yêu Bé Giỏi" của chị Phương Nga.
Ban Điều hành Câu Lạc bộ các gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội xin thông báo như sau:
Cac ban than men,
Dap ung yeu cau cua cac ban, CLB se to chuc giao luu voi cac gia dinh trong nhom 'be yeu be gioi" vao 7h 30 toi ngay 28 thang 1 tai nha Bich phong 1503, nha 17T4, Trung hoa nhan chinh.
Mong cac ban thong bao cho cac ban khac duoc biet.
Xin cam on
03:24 CH 17/01/2007
t
Tea
Bắt chuyện
805Điểm·1Bài viết
Báo cáo