HLâm không những ít rep com mà còn không chịu tương tác ấy chứ. Hình như lúc trước GMTQ HLâm cũng hay tương tác với fan thì phải? Còn thời gian hiện tại, có vẻ như HL muốn mọi người quên Lâm, bớt chú ý tới Lâm 1 chút hay sao ấy. Mình không hiểu, và không biết như thế nào là đúng. Nhưng có 1 điều đ/v bản thân là: trong hơn 1 tháng vừa qua, mình vẫn luôn nhớ tới câu stt sau khi hát trong BHYT ngày 19/9 của Lâm: "mọi người hãy thong thả trở về với nhịp sống của mình, 1 ngày nào đó không xa, tất cả sẽ trở lại một cách cân bằng và vững chãi hơn!" Một chút "giật mình" khi mình đọc những câu này:cậu bé này có vẻ biết rất nhiều về fan của nó, câu nói không trẻ con chút nào. Nó không hề vô tình, không chảnh chọe tí nào, câu mở đầu cho stt này là: Có nhiều điều muốn nói quá... thôi thì để thời gian trả lời... Cảm ơn nhà mình về tất cả mọi thứ!" Mình không biết mình bị không khách quan đến mức nào, nhưng mình cảm giác tâm tình của cậu bé này sao mà thăm thẳm luôn ấy. Từ hôm đó đến nay, mình không hề comment hay "leo lên tường" nhà hắn mà nói 1 câu nào. Mình đã rất cố gắng, rất cố gắng không mở FB của HL, không mở Wtt để xem, để trở lại với cuộc sống trước kia khi chưa biết nhóc (nhưng không được, vì mọi thứ khác không đủ hấp dẫn bằng những cái clip và những cái hình "tưng tửng" của nhóc, nên ngày nào cũng phải chui vào xem 1 chút mới được). HLâm đang muốn fan không mất nhiều thời gian với mình, hắn rất có chủ đích về việc không tương tác này đấy bạn ạ.
mình mua chanh ko hạt, xay nhuyễn cả vỏ (ko cần đông đá) rồi ngâm với mật ongMỗi buổi sáng mình lấy ra pha với nước nóng uống
Nghe Rum đi, Rum là thấy nó ở nhiều trạng thái khác nhau lắm rồi nè hahaÀ mà mũi nó đẹp thật, cao, thon, mà sao chụp hình hay bị to nhỉ
Đẹp quá ạ :x. Em cũng ko biết tranh của bạn nào vẽ nữa
Vì mình thương nhau nên mới giận hờnVì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài Em nhớ con tó con này quá các má ạ :((:((:((
Đứa bạn đi xem BHYT cùng em cũng bảo " Thằng ku dễ thương, đẹp vậy mà mặc đồ ko đẹp gì " :)). Ở nhà em đã hi vọng hôm đó nó đeo nơ, em tin chắc con bạn em sẽ chết ngất chàng hoàng tử đeo nơ này. Thế nào nó lại quất cái đầu với cái áo ... :(
Một phong cách rất Quài Lăm!!!! b-) :) Nguồn: Ca sĩ Khánh Phương
Nguyen Nhung27 phút · Đã chỉnh sửa · Nhật ký sân bay 11/09/2015... Đài Loan ôm em vào lòng...^.^.^ Sáng đi làm về lật đật chuẩn bị xe cho kịp giờ sân bay ra đón em...Trước đó cách đây một tháng nghe tin em sang Đài Loan lưu diễn, mấy chị em tôi đứng ngồi không yên...vừa mừng vừa vui lại vừa lo...Lo không biết sẽ đón em như thế nào...Bởi chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đón ca sỹ nào ở sân bay bao giờ và cũng chưa thương ai nhiều đến mức như thương em... Mấy chị em tôi sẵn sàng bỏ cả một ngày làm việc, không quản đường xá xa xôi để đến sân bay đón em chỉ vì thương em vô cùng, sợ cái cảnh em bơ vơ, một mình lẻ loi giữa đất khách quê người...Bởi vì biết em có tính tự kỷ nặng nên nếu đi với cả đoàn em cũng sẽ có cảm giác lạc lõng, cô đơn...Nên chúng tôi hy vọng khi em nhìn thấy chúng tôi, nhìn thấy màu áo chỉ dành cho riêng em và đại gia đình nhà mình, em sẽ ấm lòng hơn nơi đất khách quê người...Mấy chị em chúng tôi cứ nơm nớp lo sợ đến sân bay không kịp giờ đón em...Mười một giờ, mười hai giờ...Một giờ...Chúng tôi vẫn đang ngồi trên xe...vẫn chưa đến được sân bay...Ai cũng sốt ruột và lo lắng...Vì nghe thông tin ở nhà bảo em bay chuyến 11h20 phút thì sang đây tầm 3,5 tiếng nữa thì tầm 2 rưỡi là đến nơi...Không biết có kịp để đón em không...Chúng tôi đến sân bay lúc 1h 30 phút nhỉnh một tý...May quá...Vẫn kịp giờ đến đón em...Sân bay Tao Yuan có hai cổng để đón người, cách nhau tầm 5 -7 phút nếu đi taxi...Mấy chị em cứ đinh ninh là em sẽ đáp xuống sân bay ở khu vực một và ra ở cửa số một nên chúng tôi chờ em ở đó...Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút...một tiếng...trôi qua mà vẫn không thấy em đâu...Hai rưỡi...ba rưỡi...bốn giờ vẫn không thấy em đâu...Mấy chị em tôi như ngồi trên đống lửa...Sáu con mắt cứ chằm chằm vào cái cửa ra nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu...Mấy chị em lại chia nhau ra, từng người từng người một thay phiên nhau ra đi hỏi chuyến bay từ Sài Gòn đã đáp xuống chưa...Phải từng người một đi hỏi bởi phải có người ở lại để nhìn xem em có đi ra không...Chúng tôi suy luận với thời gian ấy nếu em bay ở Sài Gòn sang thì không thể nào muộn vậy được...Rõ ràng trên đấy người ta viết chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đáp xuống sân bay lúc 15h15, làm thủ tục xong xuôi cũng mất tầm hơn 30 phút và 15h48 là hành khách ra sân bay hết rồi...Mấy chị em bắt đầu hoang mang, vừa lo lắng cho em, vừa mệt mỏi...Đứa nào đứa nấy lúc đến thì tươi như hoa nhưng đến lúc ấy mặt mũi bơ phờ...Mấy chị em lúc sáng vội đi cũng không kịp ăn uống gì...Thương nhất cái Hà nó gầy nhom lại đợi ở sân bay mấy tiếng nữa...tưởng chừng như sắp xỉu ra đó...Cả mấy chị em tưởng chừng như sắp ngất đến nơi...nhưng vẫn cố gắng đợi...Chúng tôi tính là nếu 5h chiều mà vẫn chưa thấy Lâm đâu thì chuyển sang cửa số 2...Lại đợi...lại một tiếng nữa trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu...Mọi người ở nhà lúc ấy sốt ruột...Cả nhà Gạo ai cũng lo...tin nhắn trong FB của tôi tới liên tục để hỏi chị ơi Lâm thế nào rồi chị? Lâm đến nơi chưa? Sao giờ này vẫn chưa thấy thông tin gì...Tôi lo...chị em chúng tôi lo...lại nghe có fan bảo thấy có ai đó đăng hình em nó ngủ ở sân bay...có khi nào chuyến bay bị hoãn không...Nên chúng tôi lại hỏi lại thông tin một lần nữa...may quá lúc đấy lại có thông tin về chuyến bay 392 lại ở cửa đón số 2...lúc đấy là tầm 5h20 chiều rồi...Mấy chị em quên hết cả sự mệt mỏi ban nãy lại vơ vội đồ đạc chạy hết tốc lực bắt taxi để sang cửa bên kia cho kịp...Đến nơi thì đúng 5h30...Mấy chị em chưa kịp thở đã chạy đi hỏi thông tin về chuyến bay 392...Bảng thông báo nó ghi là 17h15 đã hạ cánh...làm thủ tục nữa thì chắc gần 17h45 là ra cửa...Lúc đó mấy chị em lại thở phào nhẹ nhõm...Đứng đợi em nó...Lại mười phút...hai mươi phút...ba mươi phút trôi qua...vẫn không thấy bóng dáng em nó đâu...Lúc đó là hơn 6 giờ tối rồi...Mấy chị em hoang mang và lo lắng cực độ và bắt đầu nản...và bảo nhau chắc chị em mình không có duyên đi đón Lâm rồi...Trong lúc mấy đứa đang định đi đón xe về, tôi thì đang chạy lại quầy lễ tân hỏi một lần nữa...thì nghe tiếng mấy đứa kêu..."Chị ơi Lâm ở bên này"...Tôi phải mất mấy giây mới định thần lại được...rồi bắt đầu chạy sang phía có em...Ba chị em chạy đến nơi thì thấy em thật...Mọi người đứng đấy chụp ảnh từ bao giờ, Lâm ra từ bao giờ mấy chị em không ai biết ai hay...Thấy em mọi người vẫn chưa định thần lại được...Em gầy và xanh xao quá, chúng tôi thấy xót lắm...Nhìn trong ảnh không đến nỗi nào mà ngoài đời em bé xíu như hạt tiêu vậy...Nhìn thương lắm...Chúng tôi đứng nhìn em mãi lúc sau mới tỉnh ra mới hỏi em là đi máy bay có mệt không, em bảo ngay là em mệt và bị khản tiếng nên không nói được nhiều, và cứ dặn đi dặn lại chúng tôi là đừng bảo với mọi người ở nhà kẻo mọi người lo lắng...Nghe em nói mà chúng tôi xúc động lắm...Giọng em thật ấm áp và dễ thương vô cùng...Hôm nay em bảo em khản tiếng không nói được nhiều nhưng suốt từ lúc chúng tôi gặp em, em nói nhiều lắm, nhiều hơn hết thảy những lần mà tôi xem clip mọi người quay ở sân bay khi đón em...Em thực sự rất thông minh, tinh tế và nhạy cảm nữa...Biết chúng tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đón em, nên em cảm động lắm...nói chuyện cởi mở hơn thường ngày, mấy lần còn đòi xách hộ đồ cho chúng tôi, còn hỏi han chúng tôi ở có gần đây không rồi lát nữa về bằng cái gì...còn trả treo với chúng tôi bảo "Em không gầy đâu tại mọi người nhìn qua ảnh mới thấy vậy thôi"... Còn hẹn hò với chúng tôi hôm sau hát xong sẽ nói chuyện nhiều hơn...Suốt dọc đường đi em cứ nói không ngừng...Lên xe em còn hỏi chúng tôi có đi cùng không...Lúc em lấy nước uống còn giơ chai lên mời chúng tôi...lúc đó tôi mới chợt nhớ ra...chúng tôi cứ xoắn vì em và vit thời gian gấp không kịp chào mọi người cùng đoàn nên chợt nhớ ra...Tôi chỉ tay hướng về phía trước ( Lâm lên xe ngồi ở hàng ghế gần cuối cùng) ý bảo em mời mọi người uống nước...Lúc đó cửa xe đóng rồi...vậy mà em nhanh ý, em hiểu ngay...Nhìn dáng em nhỏ bé xách nước đi mời từng người mà thương quá đỗi...Xong xuôi còn giơ hai ngón tay lên và nhìn tôi ý bảo ok rồi nhé chị...Ánh mắt em lúc đó vui lắm...chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được...Rồi em vẫy vẫy cánh tay bé xíu chào mọi người...cho đến khi xe chạy mất...Thực sự hôm qua trong mỗi một người chúng tôi có nhiều thứ cảm xúc lắm...Lần đầu gặp em...lần đầu đi đón em...có những thứ cảm xúc không thể nào cắt nghĩa được...Chưa gặp em thì thôi...chứ đã gặp em rồi thì thương em bao nhiêu cũng không đủ, cả trăm cả vạn lần vẫn không thể nào cho vừa...Em đi rồi mà mọi người vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động...Những giọt nước mắt đã rơi...vì thương em quá đỗi bé nhỏ...Thương em xanh xao...Không ai muốn về cả...Em có biết không, suốt trên chặng đường về nhà, trong đầu tôi luôn xuất hiện hình bóng của em với dáng người bé nhỏ nhưng khuôn mặt tựa như tranh vẽ, đầy những nét tinh anh...Sẽ có những mất những được và những còn với thời gian..Nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho em sẽ mãi luôn còn đó...Cảm ơn em đã cho chúng tôi gặp em- một idol biết thương fan, tinh tế, nhạy cảm và còn sâu sắc nữa...Cảm ơn em vì ngày hôm qua...Đó là những khoảnh khắc khó quên...Và Chúng tôi hạnh phúc lắm em biết không idiol bé nhỏ của chúng tôi..Ngày mai diễn tốt nhé em...Chúng tôi ôm em vào lòng...Cả nhà Gạo ôm em vào lòng... Mấy bạn fan ĐÀi Loan xác định luôn là làm fan LÂM trọn đời, galant quá còn đòi xách đồ dùm fan nữa, idol nhỏ của tui xưng muốn xỉu luôn Video đậy: https://www.facebook.com/fchoailamnhatrang/videos/917298198348868/
cre:Tiếng Xưa
cre:Trà My
Fan ra đón nó đông quá,nhìn thấy vui^^
Rất tán thành suy nghĩ của chị,Lâm rất biết nghĩ cho người khác,chính điều này mà mình ko thể nào ko theo dõi và iu mến cậu bé bất chấp cuộc sống xô bồ này.
cre:Ko rõ,thông cảm!
cre:trên hình
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trom-nhin-nhau-hoai-lam.rA2JdoUAbdpt.html
cre:FCHL Lớn tuổi
cre:trên hình
p/s:Mà sao ko thêm ảnh được vào bài viết!
cre Nguyễn Vy nha!
p/s:mà sao ko post ảnh được nhỉ!_!
Nhớ thật!
"QUÀI LĂM – KẺ BIẾN TÔI THÀNH MỘT ĐẠI LUẬT SƯNgày xưa tôi đã từng là một công dân bình thường và vô cùng thật thà, nhưng từ khi gặp tên này tôi đã trở thành một ‘luật sư bào chữa tài ba’. Nói qua nói lại chi bằng kể lại những chuyện gần đây nhất.
Chuyện thứ nhất: Quý vị ắc hẳn còn nhớ cái hôm giỗ tổ chứ? Con Hêu đó vô tư ăn vụn và quên chùi mép chùi tay (bằng chứng là những bức ảnh với đôi môi quyến rũ bởi son mỡ heo, tay không cần rữa chi cho tốn xà bông – nút 1 cái là sạch bóng chớ gì.) Thật tình là hắn chả biết giữ hình tượng gì cả. Nhưng đại luật sư lại nói là: Ôi con nhà ai mà dễ thương, vô tư thế. Coi kìa, ăn vụn mỏ chu thấy ghét hôn? Chời chời nút tay đáng iu cực kì luôn. Hiếm có ai đồ nào gần gũi, tự nhiên như vại hêt!
Chuyện cái mỏ à mà không đôi môi dịu dàng nồng ấm: Từ xưa đến nay người ta đều bảo trề môi là chảnh chẹ…. Còn riêng nhà Gạo và đại luật sư lại cho rằng: đó là một hành động vô cùng cute, vô cùng đáng yêu và chết người. Fancam cứ chỉa thẳng vào cái mỏ ấy mà quay, cho mấy người ở nhà được chết chung.
Thứ 3 là chuyện những cái liếc. Từ cổ chí kim người ta bảo ghét mới liếc. Còn về khía cạnh những cái liếc của chàng Gạo đại luật sư kết luận rằng đó là những cử chỉ yêu thương của chàng Gạo dành cho Fan. Ai cũng mong muốn được chàng liếc cho một cái. Fancam dĩ nhiên không thể bỏ qua vụ này, cứ ôm đt nhìn nó liếc là sao????
Vụ quên lời. Nếu là đi học chắc chắn bị phạt vì cái tội không thuộc bài. Luật sư lại cho rằng khi chàng quên lời là những lúc chàng mãi nghĩ về nhà Gạo, lúc đó chàng quá hạnh phúc trong vòng tay của nhà Gạo nên lỡ ….. quên. Suy cho cùng hắn cũng biết thân biết phận lắm, lỡ quên tí mà bắn cute thần chưởng vèo vèo, nhờ Fan hát giúp…. ngoan nhất là khi kết thúc không quên cảm ơn, xin lỗi và nêu lí do.
Chắc vụ thời trang là khỏi phải bàn. Nếu chỉ nhìn quần áo mà không nhìn mặt bạn sẽ không ngần ngại thốt lên “Khùng”. Nhưng xem lại hồ sơ của luật sư thì ta thấy luật sư viết thế này: Xu hướng thời trang mới có chủ đề ‘Thời trang phang thời tiết’, phong cách độc, đẹp, lạ. Chỉ cần đẹp là được, không bao giờ sợ nóng.
Tạm kết: Vì đã là một luật sư chân chính rồi nên ai có ý kiến gì về hắn cứ vô tư cmt SM sẽ bào chữa hoàn toàn miễn phí."
cre:Sơ mi HL
http://kenh14.vn/fashion/dui-to-thanh-chuan-muc-moi-ve-than-hinh-dep-cua-gioi-tre-2015091711092878.chn
cre:Hạnh Hà
https://www.facebook.com/rimgao/videos/1462390200736946/?pnref=story
cre:Rim Gạo